TNG giá sàn đầy ra trên sàn ko mua lại giao dịch thoả thuận gến 150k cp giá trần. tại sao????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungisme, 13/08/2010.

551 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1376 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Đã được thích:
    555
    Chết thật, có vẻ em nói hơi nhiều rồi thôi em xin phép ko phát biểu gì nữa ạ :|
  2. chungkhoantaiba

    chungkhoantaiba Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    942
    em đã múc 50k giá sàn hôm qua rồi. dân chơi ko sợ mưa rơi. con này nghe dội lái bảo lại phi như ngựa. lần nầy bảo 8x mới dừng. t2 em đố bác nào múc được giá 25.3. kiểm chúng nhé
  3. IndianaJones

    IndianaJones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Đã được thích:
    148
    Yên tâm đi các bác, TNG vẫn còn khối ông muốn thoát, FL vài phiên nữa là ít.
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    hi hi vui thật :
    http://cafef.vn/2010081211295916CA39/doanh-nghiep-det-may-day-ap-don-hang.chn
    Bảy tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đã thu về 5,87 tỉ USD với kế hoạch cả năm là 10,5 tỉ USD.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Ông Ân nói:
    Tính đến thời điểm hiện tại phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu dệt may đã có đủ đơn hàng cho năm 2010, thậm chí có doanh nghiệp không dám nhận đơn hàng vì sợ làm không kịp. Các doanh nghiệp trong ngành cũng đã làm rất tốt công tác đàm phán giá, mức tăng trung bình 15% so với năm ngoái. Mức tăng này thể hiện được sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi tái chinh phục các thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu.
    Theo ông, ngoài yếu tố nhu cầu thị trường thế giới phục hồi, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh còn có lý do nào khác?
    Các hiệp định kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các nước đã góp phần không nhỏ vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu. Tại Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu tăng đến 80% nhờ giảm thuế theo hiệp định giữa ASEAN với Hàn Quốc.
    Hay Hiệp định kinh tế thương mại Việt - Nhật đã góp phần làm tăng trưởng xuất khẩu sang Nhật 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khu vực các nước ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đưa được hàng rất mạnh vào khu vực này với mức tăng khoảng 30%.
    Mặt khác, sự năng động trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới của nhiều doanh nghiệp cũng mang lại kết quả rất đáng ghi nhận.
    Ví dụ mặt hàng sợi là mặt hàng mới được các doanh nghiệp xuất khẩu khai thác rất tốt, trong đó thị trường nhập nhiều là Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil do Công ty CP đầu tư và phát triển Thiên Nam (Bình Dương) tìm được đối tác. Hoặc xuất qua Hàn Quốc, Philippines có Công ty CP Sợi Phú Bài (Huế) thực hiện.
    Còn mặt hàng vải, Công ty ******* Việt Nam đã ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ, vốn được xem là nơi cung cấp vải chính của thế giới...
    Để xuất khẩu 5,87 tỉ USD, các doanh nghiệp phải chi ra khoảng 5 tỉ USD để nhập bông, sợi dệt, vải, nguyên phụ liệu phục vụ xuất khẩu?
    Nếu nhìn tổng thể kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu thì quả thật yếu tố giá trị gia tăng của ngành mang lại gần như không đáng kể. Nhưng trong số 5 tỉ USD nhập khẩu có một phần cho tiêu thụ nội địa, rồi còn gối đầu nguyên vật liệu cho các tháng kế tiếp.
    Năm 2009, chúng tôi tính toán với kim ngạch xuất khẩu đạt được khoảng 9,1 tỉ USD, các doanh nghiệp xuất khẩu đã chi khoảng 5,8 tỉ USD để nhập nguyên liệu, vị chi giá trị ngoại tệ thực hưởng sau khi trừ nguyên liệu nhập khẩu ước gần 40% trên tổng kim ngạch xuất khẩu.

    Các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng 40% nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu. Tỉ lệ này có thay đổi trong thời gian tới?
    Hiện đang có xu hướng các nhà đầu tư Nhật đầu tư sản xuất nguyên liệu ở Việt Nam và dùng nguyên liệu này xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh vào Nhật. Tỉ lệ này chắc chắn chưa thể ghi nhận được trong năm nay hoặc năm sau, nhưng các năm tới tôi tin sẽ thấy rất rõ hiệu quả của nó.
    Đơn cử như mặt hàng xơ sợi tổng hợp. Cách đây mười năm, chúng ta phải nhập khẩu 100%, nhưng bây giờ các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng được trên 70%.
    Tỉ lệ này rút ngắn khá nhanh khi hai năm trước chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sản xuất. Tôi tin rằng không lâu nữa tỉ lệ nguyên liệu sản xuất trong nước để cung ứng cho các nhà xuất khẩu sẽ vượt qua con số 40-50% như hiện nay.
    Theo Trần Vũ Nghi
    Tuổi Trẻ

Chia sẻ trang này