TNG - KQKD Quý 3 khủng khiếp ~ 190% Quý 2 ~ 120% Quý 1+Quý 2. Với giá hiện nay PE ~ 3,5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 14/10/2008.

503 người đang online, trong đó có 201 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8738 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Ổn hay ko đã phản ảnh vào lợi nhuận rồi, lợi nhuận quý 3 bằng 120%(quý1+quý2)....Thử hỏi có đáng múc ko ? giá lại bị down xuống mức quá thấp do thị trường chung...Hơn nữa với giá hiện nay khi thị trường rủi ro, điều chỉnh thì TNG lại là mã phòng thủ cực tốt, hầu như ko giảm...

    Hic, Kụ Light tung tin ra sớm quá...
  2. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Hom nay huy vong bon chen muc duoc....
  3. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    779
    rình mua mãi 13,x mà không mua được
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Tham như mõ ý .... Phần lớn anh em đều mua 14-15....
  5. Blues_aof

    Blues_aof Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Các bác trên này cứ tự sướng với nhau, ngoài kia hết mịa nó lệnh mua rồi các bác ạ
  6. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Thứ tư, 15/10/2008, 08:12 GMT+7
    Rất có thể trong một - hai ngày tới, các nhà đầu tư lớn sẽ ?orung cây? để nhử những nhà đầu tư ?oyếu thần kinh? bán tháo cổ phiếu để họ mua vào.


    Việc ngân hàng trung ương các nước đồng lòng với Mỹ quyết định ?obơm tiền không hạn chế? để cứu thị trường tài chính đã làm dấy lên niềm tin cho các nhà đầu tư. Nhờ đó thị trường chứng khoán khắp thế giới đã tăng mạnh trở lại.

    Cộng hưởng theo niềm tin đó, tại Việt Nam, ngày 14-10, các nhà đầu tư cũng tranh mua cổ phiếu, làm cho chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn tăng hết biên độ: VN-Index lên 389,33 điểm, tăng 17,66 điểm và HaSTC lên 128,37 điểm, tăng 9,03 điểm.

    Tính thanh khoản chưa cao

    Vì giá cổ phiếu đã xuống quá sâu, đến khi có tín hiệu đảo chiều thì đại đa số người nắm giữ cổ phiếu không bán ra, làm thị trường đạt mức thanh khoản thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn TPHCM chỉ đạt 277 tỉ đồng và sàn Hà Nội là 90 tỉ đồng, giảm hơn một nửa so với những ngày trước. Nhiều mã blue-chips như: DPM, FPT, HPG, SSI, STB, ACB... có số lượng đặt mua lên đến hàng triệu đơn vị nhưng số bán chỉ có năm bảy chục ngàn cổ phiếu ở mỗi mã.

    Do số bán quá ít, trong khi lượng mua rất lớn, làm cho 100% mã chứng khoán trên sàn tăng, trong đó đại bộ phận tăng trần. Tình trạng này hoàn toàn trái ngược với những ngày trước đó, khi số bán áp đảo làm cho giá cổ phiếu bị đè xuống sâu. Trong cơn tháo chạy, những người hoảng sợ đã bán cổ phiếu với giá rẻ mạt để cắt lỗ, khi thị trường đảo chiều lại tranh không mua được.
    Ông Lê Nhân, nhà đầu tư lâu năm trên sàn SSI, cho biết: Trong những ngày qua, nhà đầu tư lớn bán ra nhiều hơn mua vào nhằm mục đích đầu cơ giá xuống. Khi thị trường bất ngờ đảo chiều, họ chưa kịp mua vào để tích lũy.

    Trước tình trạng thanh khoản bị bóp nghẹt, rất có thể trong một - hai ngày tới, các nhà đầu tư lớn sẽ ?orung cây? (bằng cách tăng lượng bán một - hai mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường, làm cho những cổ phiếu này giảm giá), lúc đó những nhà đầu tư ?oyếu thần kinh? thấy tình hình có vẻ ?obất ổn? thì vội vàng bán tháo cổ phiếu, làm cho thị trường bị điều chỉnh giảm và họ sẽ gom vào.

    Nền kinh tế sáng sủa hơn

    Đợt giảm sâu lần này khiến chỉ số chứng khoán trên hai sàn xuống gần mức đáy hoảng loạn hồi tháng 6. Trong khi đó nền kinh tế vĩ mô đã tốt hơn: lãi suất tín dụng đang giảm dần, tỉ giá ngoại hối ổn định, xuất khẩu tăng trưởng cao, đầu tư nước ngoài đăng ký tăng mạnh, đại đa số doanh nghiệp trụ được trên thương trường... thì lẽ ra thị trường chứng khoán trong nước phải ổn định.

    Thế nhưng, khi thấy tình hình tài chính thế giới bất ổn, nhiều người lo quá xa đã vội bán tháo làm cho giá cổ phiếu bị đẩy xuống đáy. Nhiều chuyên gia cho rằng việc nhà đầu tư trong nước bị cuốn theo thị trường thế giới những ngày qua là biểu hiện lo lắng thái quá. Khi thị trường bất ngờ đảo chiều, tâm lý ổn định trở lại, muốn bỏ tiền mua lại cổ phiếu thì cơ hội giá rẻ đã đi qua.

    Trong quý IV, lãi suất tín dụng tiếp tục hạ, giá xăng dầu có thể sẽ giảm mạnh (nếu giá thế giới không tăng trở lại), chỉ số lạm phát tiếp tục xuống thấp, thị trường xây dựng vào mùa và nhu cầu tiêu dùng cuối năm sẽ tăng lên... làm cho doanh nghiệp niêm yết có thêm cơ hội làm ăn, tăng cao lợi nhuận.

    Ông Lê Đạt Chí, giảng viên Khoa Tài chính doanh nghiệp, trường ĐH Kinh tế TPHCM:

    Nhà đầu tư hãy thận trọng

    Rất có thể một vài ngày tới, thị trường chứng khoán thế giới sẽ sụt giảm trở lại, nhưng nhà đầu tư trong nước hãy bình tĩnh và phân tích kỹ vì thị trường của ta không hoàn toàn giống của thế giới. Bởi lẽ, thị trường chứng khoán thế giới không có biên độ. Ở những phiên tăng điểm mạnh vừa qua, nhiều mã cổ phiếu tại Mỹ đã tăng đến 90% và không ít mã tăng đến 25%-30%.

    Một khi giá cổ phiếu tăng mạnh, tỉ suất sinh lời cao, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến việc chốt lời nên có thể thị trường sẽ giảm giá trở lại. Còn thị trường chứng khoán VN có biên độ khá hẹp. vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng, phân tích kỹ trước khi tham gia mua bán. Cũng có thể thấy rằng những động thái của các tổ chức tài chính thế giới ?ohỗ trợ? cho tài chính Mỹ bước đầu chỉ là hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, còn thực tế các công ty tại Mỹ phải cần thời gian mới tốt lên được.

    Đó cũng là lý do để thị trường chứng khoán thời gian tới điều chỉnh. Còn đối với VN, thông tin từ các công ty niêm yết cũng như tình hình kinh tế vĩ mô xấu, tốt đã thể hiện hết. Tình hình nội tại của từng doanh nghiệp cũng chưa thật sự khởi sắc như thời điểm trước.

    Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn:

    Cơ hội cho đầu tư dài hạn

    Thực tế, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của tình hình tài chính Mỹ nên khối nhà đầu tư nước ngoài đã tăng bán, nhà đầu tư trong nước theo đó cũng bán tháo nên đã kéo giá cổ phiếu xuống quá thấp. Những nhà đầu tư chờ mua đã tranh mua vào bằng được cổ phiếu ở phiên hôm qua, khi thấy thị trường chứng khoán thế giới tăng mạnh.

    Còn thực tế nội tại nền kinh tế VN cũng như doanh nghiệp niêm yết vẫn không thay đổi. Do khủng hoảng tài chính và kiềm chế lạm phát nên tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, vì vậy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể nào thuận lợi như những năm trước. Tuy nhiên, nếu đầu tư dài hạn thì thời điểm này vẫn có cơ hội cho các nhà đầu tư chọn lựa cổ phiếu tốt để mua vào.
  7. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    mịa vẫn thằng Kim long xả. Xem mày xả được đến bao jờ
  8. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có bác nào mua được tham chiếu ko?
  9. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Đang 15 trên tham chiếu tí, múc mợ nó đi cho nhanh
  10. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, múc đi để bác dội vào đầu chứ gì

Chia sẻ trang này