@TNG - Phiên bản mới cho sự trở lại đầu ngành@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 29/04/2021.

2400 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211282 lượt đọc và 1196 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    - Doanh thu năm 2021 dự kiến 6000 tỉ (thận trọng nhất 4798 tỉ - chưa tính BDS công nghiệp).
    - Lợi nhuận năm 2021 dự kiến 249 tỉ (thận trọng nhất 175 tỉ - chưa tính BDS công nghiệp).
    - Kế hoạch áp dụng thời công nghệ mới và xây dựng chi tiết cho từng nhà máy.
    - Quý I doanh thu 911 tỉ, lợi nhuận 22 tỉ (giá đơn hàng còn tồn từ 2020).
    - Quý II đơn hàng mới của năm 2021 tăng cao mạnh mẽ trở lại.
    - Walmart đã đặt đơn hàng lớn.
    - Decathlon thúc đẩy TNG mở rộng sản xuất số lượng lớn.
    - Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 đã chuẩn bị sẵn sàng.
    - Đến thời điểm này, các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng cho hết quý III năm nay. Có nhà máy đã nhận đủ đơn hàng cho cả năm và phải từ chối các đơn hàng mới.
    - Việt Nam đã kí 4FTA với CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTE, hiện tại Anh đã đề nghị tham gia CPTPP đồng thời tương lai Mỹ cũng tham gia CPTPP và các dòng thuế xuất khẩu giảm từ 21,6%, 9,6% về 0% theo lộ trình.
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/dhcd-...them-bat-dong-san-cong-nghiep-post267655.html

    * TNG xuất khẩu chủ lực sang Châu Âu, Mỹ khi hiện tại kinh tế hồi phục mạnh mẽ và sự trở lại đầu ngành thuở ban đầu,..**==
    Last edited: 29/04/2021
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Fed giữ nguyên lãi suất, cho rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nhanh hơn

    Kết thúc cuộc họp chính sách trong hai ngày 27 – 28/4, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan lập chính sách của Fed, thông báo giữ nguyên lãi suất ở 0 - 0,25% như dự đoán trên thị trường.

    Fed giảm lãi suất về 0 - 0,25% từ giữa tháng 3/2020. Lãi suất này được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại Mỹ.

    Ngoài ra, Fed còn tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD mỗi tháng.

    [​IMG]
    Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Forbes.

    Trong thông báo sau cuộc họp, FOMC lưu ý các nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.

    “Trong bối cảnh quá trình tiêm chủng có tiến triển và sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm đã cải thiện”, theo FOMC. “Lạm phát tăng, chủ yếu phản ánh các yếu tố nhất thời. Điều kiện tài chính nhìn chung thuận lợi, phản ánh các chính sách hỗ trợ nền kinh tế và dòng tín dụng vào hộ gia đình, doanh nghiệp Mỹ”.

    FOMC một lần nữa lưu ý triển vọng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến đại dịch. Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ giảm đáng kể nhờ tốc độ tiêm chủng đạt gần 3 triệu người/ngày. Ủy ban cũng cảnh báo Covid-19 tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế và vẫn còn rủi ro.

    Ngôn từ sử dụng trong thông báo cho thấy Fed ít tiêu cực hơn so với tháng 3, khi ngân hàng trung ương Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng y tế “tạo ra nguy cơ đáng kể đến triển vọng kinh tế”. Giới phân tích nhận định động thái này có thể chứng tỏ Fed tiến một chút đến bắt đầu thảo luận về thời điểm giảm bớt các biện pháp hỗ trợ thời khủng hoảng.

    Fed giữ nguyên danh sách các điều kiện, đưa ra lần đầu hồi tháng 12, cần thỏa mãn để cân nhắc có điều chỉnh chính sách. Trong số này có "tiến triển vững chắc hơn nữa" hướng đến các mục tiêu lạm phát và việc làm trước khi giảm bớt chương trình mua trái phiếu hàng tháng.

    "Vẫn chưa đến lúc" thảo luận thay đổi chính sách, chủ tịch Fed Jerome Powell trả lời báo giới sau cuộc họp hai ngày, nhắc lại đánh giá của ông rằng kinh tế Mỹ còn cách xa mục tiêu tối đa hóa việc làm.
  3. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.738
    PPH ra kqkd rồi đó .con này dệt may kd tốt thật
    [​IMG]
    dongtay79 thích bài này.
  4. phung0

    phung0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2020
    Đã được thích:
    63
    TNG nay trần nhé bác =))
    dongtay79 thích bài này.
  5. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    TNG đẩy được tỷ suất LN/ doanh thu cao phết so với trước rồi nhỉ, trước tôi T+ mã này suốt nhưng lái lom rom quá nên té. Nay chắc CE cho ace nằm gai nếm mật thời gian qua. Chúc mừng ACE!
    azstock, phung0dongtay79 thích bài này.
  6. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.337
    Doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm...
    dongtay79 thích bài này.
  7. phung0

    phung0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2020
    Đã được thích:
    63
    Sẽ có đột phá mạnh từ các quý sau nhé
    dongtay79 thích bài này.
  8. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    Muốn chim nhưng cũng nên fair cụ ạ. Doanh thu giảm nhiều nhưng tỷ suất LN tăng rất cao, chưa nói các khoản khác, tổng LN thế là quá tốt rồi.
    Hay có tuổi, mắt mũi kèm nhèm quá =))=))=)).
    Tớ không còn cầm cp TNG nhưng mọi thông tin nên fair chứ không nên bóp méo, xiên sẹo!
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    @};-

    Chuyên gia - Mỹ có thể cân nhắc quay lại CPTPP
    Nguồn tin: VnExpress | 28/04/2021 4:44:14 CH

    [​IMG]
    Chưa có quyết định chính thức nào từ chính quyền Biden nhưng giới chuyên gia nhận định khả năng Mỹ quay lại CPTPP "sớm xảy ra".

    Tại hội thảo CPTPP - cơ hội mở rộng thị trường châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam, ngày 27/4, ông Phạm Cao Cường - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho hay, đang có những tín hiệu cho thấy Mỹ quay trở lại hiệp định này trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Biden.

    "Dấu hiệu quay trở lại", theo phân tích của Phó viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ, ngoài sự quan tâm của chính quyền Tổng thống Biden với CPTPP, còn bởi thương mại của Mỹ với các nước đang giảm mạnh. Việc quay trở lại với CPTPP sẽ đem lại nhiều cơ hội cho nước Mỹ trong tăng trưởng, giảm thâm hụt thương mại với các quốc gia.

    [​IMG]

    Các diễn giả tham dự hội thảo ngày 27/4.

    Cũng nhận xét về tương lai CPTPP có Mỹ, nhưng ông Dustin Daugherty - Giám đốc phát triển kinh doanh Bắc Mỹ Dezan Shira & Associates cho rằng, chính quyền của Tổng thống Biden rất ủng hộ CPTPP nên họ có thể cân nhắc, xem xét về khả năng việc quay lại với hiệp định này. "Chúng ta vẫn kỳ vọng một điều tích cực xảy ra vào cuối nhiệm kỳ khi chính quyền này rất ủng hộ CPTPP", Dustin nhận xét.

    Khả năng Mỹ quay trở lại CPTPP gần đây được giới chuyên gia nhắc tới khá nhiều, nhất là sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ - người vốn theo đuổi mục tiêu này trong thời gian dài khi còn là phó tổng thống dưới thời Obama.

    Nhà kinh tế học Mỹ Stephen Roach trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái cũng nhận định về khả năng "Mỹ trở lại khuôn khổ CPTPP đã được đàm phán rất kỹ lưỡng dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama và ông Joe Biden".

    Ông Stephen cho rằng, tham gia CPTPP sẽ giúp Mỹ củng cố các mối quan hệ chiến lược và kinh tế với châu Á - khu vực đã trở thành động lực cho tăng trưởng toàn cầu và dự kiến sẽ chiếm 50% nền kinh tế toàn cầu vào năm 2040. Chưa kể, bối cảnh Covid-19 càng cho thấy những lỗ hổng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thiết lập chuỗi cung ứng bền vững với các đối tác đáng tin cậy là một giải pháp quan trọng để tăng cường khả năng phục hồi trong các mạng lưới này, và CPTPP đáp ứng yêu cầu này.

    Việc Mỹ tham gia CPTPP vẫn "ở thì tương lai", song theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể cân nhắc "con đường vòng nào đó" để tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan, các mối liên kết kinh tế và cơ sở hạ tầng sẵn có của các nước thành viên CPTPP ở khu vực châu Mỹ.

    Đồng tình, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, châu Mỹ là khu vực tiềm năng, có mối liên kết kinh tế ràng buộc thông qua các hiệp định thương mại tự do. Nên tận dụng tốt các cơ chế liên kết kinh tế và ưu đãi thương mại này, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy những cơ hội kinh doanh thuận lợi, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất khẩu.

    Hiệp định CPTPP được phê chuẩn vào 30/12/2018 và có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Mỹ đạt gần 111,5 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2019.

    Canada và Mexico được nhắc tới là hai thị trường xuất khẩu "mới nổi" của Việt Nam nhờ CPTPP. Sau hai năm thực thi, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Canada và Mexico tăng trưởng mạnh mẽ, lần lượt đạt 4,4 tỷ USD, tăng 45% và 3,17 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018.

    Ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Canada tăng 15%, đạt 1,13 tỷ USD, Chile tăng 12% đạt 321 triệu USD, Mexico tăng 17% đạt 931 triệu USD và Peru tăng 35% đạt 134 triệu USD... Kim ngạch xuất khẩu tăng, cơ hội mở rộng, nhưng bà Nguyễn Cẩm Trang - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhấn mạnh sự chủ động của doanh nghiệp khi đưa hàng sang các nước khu vực châu Mỹ nhờ CPTPP.

    Bởi, thực tế theo bà vừa qua nhiều doanh nghiệp quan tâm tới quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu hàng theo ưu đãi CPTPP do đối tác nhập khẩu yêu cầu hơn là sự chủ động tìm hiểu của chính họ. "Khi bước vào sân chơi mới, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy kinh doanh, có sự chủ động chuẩn bị bài bản hơn về nhân lực, tài lực để tiếp cận thị trường mới", bà Trang lưu ý.
  10. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    3.332
    Tng ngon nhưng lái lom rom lắm :)
    hanhcot thích bài này.

Chia sẻ trang này