TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotchung, Apr 14, 2014.

868 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cuong mondeo

    cuong mondeo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 19, 2013
    Likes Received:
    1,237
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Quí 1 lãi thì phi mạnh rồi. Tuy nhiên, phải xem thêm phiên đầu tuần.
    lgiaodau and langtu_Yen Than like this.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    16/05/2014 | 13:30

    Chuyên gia: CPI tháng 5 tăng nhẹ, kinh tế dần ổn định và giá cổ phiếu sẽ đi lên

    Sau diễn biến gia tăng trở lại của chỉ số CPI trong tháng 4/2014, các chuyên gia cho rằng CPI tháng 5/2014 cũng sẽ tiếp tục tăng nhưng chỉ ở mức thấp. Và điều này là hợp lý để giúp nền kinh tế đi vào ổn định và tăng trưởng bền vững.

    Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn đầu tư CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) dự báo “Chỉ số CPI trong tháng 5 sẽ đi quanh mức tăng của tháng 4, cụ thể gia tăng khoảng 0.1-0.2% so với tháng 4”.

    Ông cũng dự báo, trong rổ tính CPI, các nhóm ngành như Nguyên vật liệu, Xây dựng, Năng lượng và Thực phẩm sẽ là nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số CPI trong tháng 5 do nhu cầu tiêu dùng hiện tại đang được đẩy mạnh.

    Sức mua chung của thị trường sẽ tiếp tục gia tăng nhưng tương đối chậm. Điều này là hợp lý vì CPI chỉ mới tăng trở lại trong tháng 4 và dự báo tháng 5 gia tăng. Ông cho rằng mức tăng của CPI chỉ có ý nghĩa khi duy trì tính ổn định (tăng trong một giai đoạn nhất định, cụ thể là duy trì tăng trong các tháng 4, 5 và 6) nhằm giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định và có tính bền vững. Tuy nhiên đà tăng của CPI chỉ nên ở mức vừa phải, nếu tăng quá mạnh sẽ đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát.

    Về tác động đến thị trường chứng khoán, ông tiếp tục cho rằng CPI sẽ không có ảnh hưởng, vấn đề ảnh hưởng đến TTCK hiện tại chủ yếu từ tâm lý nhà đầu tư. Điều này đã làm thị trường suy giảm mạnh trong thời gian gần đây.

    Ông khuyến nghị nhà đầu tư hiện tại nên hạn chế sử dụng margin. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn thì có thể xem xét giải ngân mua vào do TTCK trong trung và dài hạn vẫn cho dấu hiệu tích cực.

    CPI tháng 5 sẽ tăng từ 0.3% đến 0.5% so với tháng 4 do biến động từ kỳ nghỉ lễ kéo dài” là ý kiến dự báo của ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Tổng giám đốc CTCK Sen Vàng.

    Theo ông, chỉ số CPI tháng 5 sẽ không biến động mạnh so với tháng 4. Nếu có bất ngờ chỉ là do ảnh hưởng từ biển Đông. Tác động mạnh nhất đến chỉ số này trong tháng 5 sẽ đến từ yếu tố tiêu dùng do biến động từ giá gas, xăng dầu. Tuy nhiên, nhóm này cũng sẽ không có đột biến. Bên cạnh đó, việc giá vàng biến động cũng phần nào tác động đến chỉ số nhưng chỉ ở mức độ thấp.

    Việc CPI gia tăng tháng thứ hai liên tiếp sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung. Cụ thể, tiêu dùng được kích thích nhờ đó sức mua thị trường gia tăng và sản suất kinh doanh sẽ cho dấu hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi phần nào từ các yếu tố này.

    Đối với thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại, ông khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân nhưng không nên sử dụng margin, ưu tiên giải ngân vào các cổ phiếu có thanh khoản tốt và kết quả kinh doanh quý 1/2014 khả quan.

    Nguyễn Mai Phương – Giám đốc nghiên cứu MSBS: “Tiếp tục xu hướng tháng 4, CPI tháng 5 gia tăng nhưng rất nhẹ”. Bà cũng cho rằng, các nhóm ngành cơ bản như Nhà ở, Điện, Nước, Chất đốt và Vật liệu xây dựng,… vẫn xoay quanh nhịp tăng như các tháng trước và không có sự thay đổi đặc biệt.

    Nhận xét về chỉ số CPI tháng 4, bà cho biết mặc dù chỉ tăng rất nhẹ nhưng mức tăng này đáng ghi nhận khi so sánh với mức âm của tháng 3. Quá trình tạo đáy và tăng của CPI sẽ chậm vì nhu cầu có độ trễ, do đó con số tăng nhẹ của tháng 4 không đáng ngạc nhiên và nó vẫn nằm trong chuỗi hồi phục chậm.

    Với tác động đến thị trường chứng khoán, theo bà việc CPI tăng thấp không còn là thông tin bất ngờ và không ảnh hưởng nhiều đến VN-Index. Thị trường sau khi tăng nóng hơn tốc độ phục hồi kinh tế đã tất yếu phải điều chỉnh, tuy nhiên, đợt điều chỉnh này lại tiếp tục quá đà khi kết hợp với thông tin về diễn biến biển Đông. Những phiên bán tháo đã qua đi và trong 1 vài tuần tới, thị trường sẽ tìm điểm giao dịch cân bằng quanh mức 540 điểm (+/- 5) nếu như những căng thẳng tại biển Đông chỉ dừng ở mức như hiện nay.

    Ông Nguyễn Hải Đăng – Trưởng phòng phân tích CTCK Saigonbank Berjaya (SBBS) cho rằng “Chỉ số CPI tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4 và ở mức 0.35%. Tính chung trong 5 tháng đầu năm tăng 1.23%”.

    Ông cho biết, do trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài nên những mặt hàng như Giao thông, Giải trí, Du lịch hay các mặt hàng có liên quan sẽ tăng mạnh nhất. Bên cạnh đó, sau thời gian đầu năm giảm thì chỉ số giá các mặt hàng Lương thực thực phẩm cũng có xu hướng gia tăng lại.

    Ông cũng đưa ra so sánh biến động cụ thể ở một số nhóm ngành trong rổ tính CPI như sau:

    http://image.*********.vn/2014/05/16/nganhcpi.PNG

    Duy Hoàng

    Công lý
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    16/05/2014 | 13:30

    Chuyên gia: CPI tháng 5 tăng nhẹ, kinh tế dần ổn định và giá cổ phiếu sẽ đi lên

    Sau diễn biến gia tăng trở lại của chỉ số CPI trong tháng 4/2014, các chuyên gia cho rằng CPI tháng 5/2014 cũng sẽ tiếp tục tăng nhưng chỉ ở mức thấp. Và điều này là hợp lý để giúp nền kinh tế đi vào ổn định và tăng trưởng bền vững.

    Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn đầu tư CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) dự báo “Chỉ số CPI trong tháng 5 sẽ đi quanh mức tăng của tháng 4, cụ thể gia tăng khoảng 0.1-0.2% so với tháng 4”.

    Ông cũng dự báo, trong rổ tính CPI, các nhóm ngành như Nguyên vật liệu, Xây dựng, Năng lượng và Thực phẩm sẽ là nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số CPI trong tháng 5 do nhu cầu tiêu dùng hiện tại đang được đẩy mạnh.

    Sức mua chung của thị trường sẽ tiếp tục gia tăng nhưng tương đối chậm. Điều này là hợp lý vì CPI chỉ mới tăng trở lại trong tháng 4 và dự báo tháng 5 gia tăng. Ông cho rằng mức tăng của CPI chỉ có ý nghĩa khi duy trì tính ổn định (tăng trong một giai đoạn nhất định, cụ thể là duy trì tăng trong các tháng 4, 5 và 6) nhằm giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định và có tính bền vững. Tuy nhiên đà tăng của CPI chỉ nên ở mức vừa phải, nếu tăng quá mạnh sẽ đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát.

    Về tác động đến thị trường chứng khoán, ông tiếp tục cho rằng CPI sẽ không có ảnh hưởng, vấn đề ảnh hưởng đến TTCK hiện tại chủ yếu từ tâm lý nhà đầu tư. Điều này đã làm thị trường suy giảm mạnh trong thời gian gần đây.

    Ông khuyến nghị nhà đầu tư hiện tại nên hạn chế sử dụng margin. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn thì có thể xem xét giải ngân mua vào do TTCK trong trung và dài hạn vẫn cho dấu hiệu tích cực.

    CPI tháng 5 sẽ tăng từ 0.3% đến 0.5% so với tháng 4 do biến động từ kỳ nghỉ lễ kéo dài” là ý kiến dự báo của ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Tổng giám đốc CTCK Sen Vàng.

    Theo ông, chỉ số CPI tháng 5 sẽ không biến động mạnh so với tháng 4. Nếu có bất ngờ chỉ là do ảnh hưởng từ biển Đông. Tác động mạnh nhất đến chỉ số này trong tháng 5 sẽ đến từ yếu tố tiêu dùng do biến động từ giá gas, xăng dầu. Tuy nhiên, nhóm này cũng sẽ không có đột biến. Bên cạnh đó, việc giá vàng biến động cũng phần nào tác động đến chỉ số nhưng chỉ ở mức độ thấp.

    Việc CPI gia tăng tháng thứ hai liên tiếp sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung. Cụ thể, tiêu dùng được kích thích nhờ đó sức mua thị trường gia tăng và sản suất kinh doanh sẽ cho dấu hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi phần nào từ các yếu tố này.

    Đối với thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại, ông khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân nhưng không nên sử dụng margin, ưu tiên giải ngân vào các cổ phiếu có thanh khoản tốt và kết quả kinh doanh quý 1/2014 khả quan.

    Nguyễn Mai Phương – Giám đốc nghiên cứu MSBS: “Tiếp tục xu hướng tháng 4, CPI tháng 5 gia tăng nhưng rất nhẹ”. Bà cũng cho rằng, các nhóm ngành cơ bản như Nhà ở, Điện, Nước, Chất đốt và Vật liệu xây dựng,… vẫn xoay quanh nhịp tăng như các tháng trước và không có sự thay đổi đặc biệt.

    Nhận xét về chỉ số CPI tháng 4, bà cho biết mặc dù chỉ tăng rất nhẹ nhưng mức tăng này đáng ghi nhận khi so sánh với mức âm của tháng 3. Quá trình tạo đáy và tăng của CPI sẽ chậm vì nhu cầu có độ trễ, do đó con số tăng nhẹ của tháng 4 không đáng ngạc nhiên và nó vẫn nằm trong chuỗi hồi phục chậm.

    Với tác động đến thị trường chứng khoán, theo bà việc CPI tăng thấp không còn là thông tin bất ngờ và không ảnh hưởng nhiều đến VN-Index. Thị trường sau khi tăng nóng hơn tốc độ phục hồi kinh tế đã tất yếu phải điều chỉnh, tuy nhiên, đợt điều chỉnh này lại tiếp tục quá đà khi kết hợp với thông tin về diễn biến biển Đông. Những phiên bán tháo đã qua đi và trong 1 vài tuần tới, thị trường sẽ tìm điểm giao dịch cân bằng quanh mức 540 điểm (+/- 5) nếu như những căng thẳng tại biển Đông chỉ dừng ở mức như hiện nay.

    Ông Nguyễn Hải Đăng – Trưởng phòng phân tích CTCK Saigonbank Berjaya (SBBS) cho rằng “Chỉ số CPI tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4 và ở mức 0.35%. Tính chung trong 5 tháng đầu năm tăng 1.23%”.

    Ông cho biết, do trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài nên những mặt hàng như Giao thông, Giải trí, Du lịch hay các mặt hàng có liên quan sẽ tăng mạnh nhất. Bên cạnh đó, sau thời gian đầu năm giảm thì chỉ số giá các mặt hàng Lương thực thực phẩm cũng có xu hướng gia tăng lại.

    Ông cũng đưa ra so sánh biến động cụ thể ở một số nhóm ngành trong rổ tính CPI như sau:

    [​IMG]

    Duy Hoàng
    Công lý
    lgiaodau and langtu_Yen Than like this.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 6, 16/05/2014, 21:02


    NHNN: "Hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động bình thường, an toàn, thông suốt cả trong nước và quốc tế"

    Trong những ngày vừa qua, mặc dù có những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông nhưng thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng về cơ bản vẫn tiếp tục ổn định.

    Những năm vừa qua, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, nền kinh tế đất nước đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả to lớn. Kinh tế vĩ mô đã dần đi vào ổn định và ngày càng được củng cố vững chắc, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An ninh quốc phòng được đảm bảo vững chắc.

    Bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng ổn định; dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng nhanh. Vị thế của đồng tiền Việt Nam được nâng lên, lập lại niềm tin của nhân dân vào điều hành chính sách tiền tệ đất nước.

    Trong những ngày vừa qua, mặc dù có những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông nhưng thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng về cơ bản vẫn tiếp tục ổn định. Hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động bình thường, an toàn, thông suốt cả trong nước và quốc tế. Điều này thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đó là: “Giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; chủ trương đề cao nguyên tắc giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế”.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang theo dõi sát tình hình, chủ động và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tiếp tục giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng. Đồng thời luôn có các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Giữ vững môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân không nghe tin đồn thất thiệt, xúi bẩy, kích động của các phần tử xấu; cần thận trọng khi quyết định các giao dịch mua, bán ngoại tệ và vàng, tiền gửi để tránh những thiệt hại kinh tế không đáng có cho bản thân và cả xã hội.

    Sự bình tĩnh, thận trọng và lòng tin của người dân vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, vào việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để ổn định kinh tế - xã hội đất nước. Đó cũng là thể hiện tinh thần yêu nước của mỗi người dân chúng ta.

    Theo Trí Thức Trẻ/Ngân hàng Nhà nước
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 6, 16/05/2014, 16:38

    Thặng dư thương mại kỷ lục: 4 tháng xuất siêu 2,05 tỷ USD

    Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm so với tháng trước đã giúp tháng 4, thặng dư thương mại đạt hơn 810 triệu USD. Lũy kế 4 tháng, lần đầu tiên xuất khẩu tăng mạnh hơn nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước đó.

    Tổng Cục Hải Quan Việt Nam vừa công bố số liệu Xuất nhập khẩu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 sơ bộ. Theo đó, trong tháng 4 xuất khẩu tăng 6,5%, nhập khẩu giảm 1,7% so với tháng 3/2014 qua đó giúp cán cân thương mại trở lại thặng dư, lũy kế 4 tháng thặng dư thương mại đạt mức cao nhất trong lịch sử đạt 2,05 tỷ USD. Cụ thể:

    Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 13,07 tỷ USD, tăng 6,5%; trong đó khu vực FDI đóng góp 8,3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng 3/2014. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 46,5 tỷ USD, tăng 18,9%, trong đó FDI đóng góp 28,9 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

    Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 12,3 tỷ USD, giảm 1,7% trong đó khối FDI nhập 6,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng 3. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 44,5 tỷ USD, tăng 12,2%, trong đó FDI góp 25,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.
    [​IMG]

    Trong tháng 4, nhập khẩu nhóm hàng điện tử giảm mạnh. Cụ thể: kim ngạch nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử linh kiện giảm 19,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 24,2%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 24,8% so với tháng 3/2014. Nhóm hàng máy móc thiết bị vẫn duy trì mức tăng trưởng khi kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 1,97 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 6,8 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2013.

    Đáng chú ý, nhập khẩu nhóm hàng xe máy và linh kiện phụ tùng, trong tháng 4 tiếp tục giảm sâu, chỉ bằng 66,9% tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu giảm đến 29,8% so với cùng kỳ năm 2013.

    Ngược lại ở phía xuất khẩu, trong tháng 4, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị lớn, dẫn đầu đều duy trì được đà tăng trưởng. Cụ thể: nhóm hàng điện thoại các loại đạt 2,6 tỷ USD, tăng 29,7%; hàng dệt may đạt 1,58 tỷ USD, tăng 3,9%; giày dép các loại đạt 856 triệu USD, tăng 27,7%; thủy sản đạt 672,5 triệu USD, tăng 9,5%; máy móc thiết bị đạt 632 triệu USD, tăng 6%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 521 triệu USD, tăng 0,4% so với tháng 3/2014.

    Q. Nguyễn
    Theo Trí Thức Trẻ
  7. WaarrenBuffett

    WaarrenBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2013
    Likes Received:
    757
    TNT về 1.5 mới tính!
    hoangnguyen222 likes this.
  8. antdo

    antdo Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 14, 2014
    Likes Received:
    136
    Về 1.5 tính thật hay mới ngấp ngé 2. là cuống lên rồi:">
    luotchung likes this.
  9. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 9, 2013
    Likes Received:
    1,339
    Vì thị trường chung phục hồi mạnh nên giá TNT đang quá rẻ so với tiềm năng của một doanh nghiệp không nợ một đồng nào của ngân hàng, làm được nhiều ăn nhiều không sợ phá sản...chỉ có tăng trưởng khi kinh tế phục hồi như thế này.
  10. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 9, 2013
    Likes Received:
    1,339
    Quý 1 mà lãi TNT làm một cây 20 phiên trần
    luotchung likes this.

Share This Page