TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 14/04/2014.

2883 người đang online, trong đó có 1153 thành viên. 15:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35228 lượt đọc và 565 bài trả lời
  1. antdo

    antdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    136
    Vào gần cuối phiên thấy rút bớt lệnh mua giá sàn và trong khoảng 30s cuối cục ATC 230k bán quăng vào làm phía mua trở tay k kịp, anh chị nào đó chốt lãi mua từ giá 2.3 2.4 gì rồi, nhiều khả năng mai tiếp tục giảm.
    luotchung thích bài này.
  2. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Vậy mai bắt đáy 2.7 nhé...
  3. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    28/05/2014
    Đã được thích:
    44
    Trưa nay em hăm hở lao vào thuốc nổ TNT 2.9 . Cuối tuần chắc banh xác quá :(
    tamthanhtinh thích bài này.
  4. lam_lai_tu_dau

    lam_lai_tu_dau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Đã được thích:
    251
    Nói thật hôm nay em đặt sàn 10k, hy vọng khớp. mà khớp rồi lại hơi bị camarun.
    Nhưng nhìn BV và kế hoạch của em nó thì giá này quá rẻ!
    Có khi đội lái làm chiêu trò để mai múc được nhiều hơn.
    luotchungtamthanhtinh thích bài này.
  5. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Thuốc nổ kỳ này đông vui rồi đây...
  6. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    TNT là thốc nổ nguy hiểm lắm, chơi phải cẩn thận...không nổ banh xác...
    luotchung thích bài này.
  7. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Quá thành thật nên bị úp sọt đây kakaka...
  8. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Bác này nói chính xác từng centimet nè...
    langtu_Yen Than thích bài này.
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Không dám. Cám ơn bạn quá khen.
    tamthanhtinh thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    28/05/2014 | 15:42

    Bloomberg: Không còn lý do để vàng tăng giá

    Sau 2 tháng neo ở mức giá an toàn, nay vàng thế giới đang bắt đầu đà giảm sốc khi tài sản trong các quỹ ETP giảm gần đến mức thấp nhất kể từ năm 2009, Bloomberg ngày 28-5 nhận định.

    Vàng kỳ hạn trên sàn giao dịch New York 27-5 đã đụng sàn 15 tuần còn 1.263,40 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ ngày 7-2-2014, trong khi chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Tài sản trong các quỹ giao dịch bằng vàng gần chạm mức thấp nhất kể từ năm 2009, và các nhà quản lý tiền tệ đã lần thứ 3 cắt giảm đặt cược giá tăng kể từ mức giá cao nhất năm nay đạt được hồi tháng 3-2014.

    Cổ phiếu tiếp tục là lựa chọn của giới đầu tư


    Giá vàng giảm đã xóa sổ mức tăng đạt được từ đầu năm do căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga, cộng với tăng trưởng trì trệ trong nền kinh tế Mỹ trong mùa đông 2013 đã đẩy vàng tăng giá mạnh nhất trong quý 1-2014 kể từ năm 2008.

    Goldman Sachs Group Inc. và Societe Generale SA dự đoán kim loại quý này sẽ mở rộng mức giảm 28% của năm 2013. Vàng giao sau đã trượt giá 9,1% từ mức cao nhất trong năm đạt được giữa tháng 3.

    Giám đốc đầu tư Kanaly Trust Co. James Shelton - hiện quản lý quỹ 2,1 tỉ USD - nhận định: "Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để vàng có thể tăng giá. Cổ phiếu tiếp tục là lựa chọn của giới đầu tư. Trừ phi lạm phát đột nhiên bùng nổ, tôi sẽ đặt cược giá vàng giảm".

    Giá vàng giao sau giảm 2,3% trong tháng Năm, trong khi chỉ số Standard & Poor’s GSCI Spot Index của 24 hàng hóa tăng 0,4%. Chỉ số MSCI All-Country World Index tăng 1,5% trong tháng này và chỉ số Bloomberg Treasury Bond Index tăng 0,8%.

    Biến động giảm

    Giá vàng kỳ hạn trong tháng 4-2014 tăng dưới 1% và chỉ số biến động 30 ngày của kim loại này trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất năm 2014. Tính đến 23-5, vàng kỳ hạn tháng 5-2014 dao động trong khoảng 44 USD, so với 190 USD trong 3 tháng đầu năm.

    Biên độ thu hẹp cộng giá giảm đã báo hiệu vàng sẵn sàng thoát ra khỏi phạm vi của nó, theo nhận định của nhà sáng lập Optionsellers.com James Cordier. Ông dự đoán vàng kỳ hạn sẽ giảm còn 1.150 USD vào cuối năm nay.

    Lần thứ hai trong 1 tuần, giới đầu tư quyết định cắt giảm vị thế giá vàng tăng, còn 90.358 hợp đồng tính đến 20-5, theo dữ liệu chính phủ Mỹ. Lượng nắm giữ ngắn hạn tăng hơn gấp đôi so với giữa tháng 3. Tài sản trong các quỹ vàng ETP hôm 22-5 là 1.715,84 tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 10-2009. Trong năm 2013, giá trị các quỹ này đã bốc hơi hơn 73 tỉ USD.

    Ngày 27-5, Giám đốc nghiên cứu tại ETF Securities Mike McGlone cho rằng lượng vàng xuất khẩu từ Ấn Độ có thể sẽ tăng, càng khiến giá vàng thế giới giảm thêm. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đã cho phép nhiều công ty nước ngoài mua vàng.

    Dữ liệu Bloomberg cho thấy lượng nắm giữ vàng trong các quỹ ETP toàn cầu giảm còn 869 tấn trong năm 2013. Barclays Plc dự báo năm nay sẽ tiếp tục giảm thêm 100 tấn nữa.

    Vài con số... vàng

    * Trong quý 1-2014, công ty Paulson & Co. của tỉ phú John Paulson giữ 10,23 triệu cổ phiếu trong quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust. Nhà đầu tư lớn nhất SPDR Gold Trust đã duy trì cổ phần không đổi trong 3 quý liên tiếp.

    * Cục Dự trữ liên bang đã giảm mức mua tài sản hàng tháng còn 45 tỉ USD trong tháng 4-2014 - tháng thứ tư cắt giảm 10 tỉ USD. Tính từ tháng 12-2008 đến tháng 6-2011, vàng đã tăng gía 70% do ngân hàng trung ương mua nợ và đưa lãi suất đi vay về gần 0%.

    * Nhà chiến lược thị trường Kevin Caron tại Stifel Nicolaus & Co. kết luận: "Không có nhiều mối lo ngại về sự an toàn của hệ thống tài chính. Vì thế mọi người không cần tài sản phòng hộ".

    CH. Luân

    tuổi trẻ
    langtu_Yen Thantamthanhtinh thích bài này.

Chia sẻ trang này