TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotchung, Apr 14, 2014.

856 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 07:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    16:16 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/6/2014

    Thêm 80 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

    HÀ ANH

    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2014.

    Theo đó, riêng trong tháng 5/2014, đã có thêm 80 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 28 tổ chức và 52 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

    Như vậy, tính đến ngày 31/5/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.102 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.387 nhà đầu tư tổ chức và 14.715 nhà đầu tư cá nhân.

    Trước đó, trong tháng 4/2014, đã có thêm 92 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24 tổ chức và 68 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

    Tính đến ngày 30/4, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.022 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.359 nhà đầu tư tổ chức và 14.663 nhà đầu tư cá nhân.
    langtu_Yen Than likes this.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ Hai, 2/6/2014 19:44

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trong phiên đầu tuần
    (ĐTCK) Dù giảm mức độ giao dịch, nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào là chủ yếu, với tổng giá trị mua ròng hơn 130 tỷ đồng, trong đó, nhóm bluechip vẫn là đich ngắm của khối ngoại.
    Trong phiên giao dịch đầu tuần, trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.310.734 đơn vị, trị giá 221,78 tỷ đồng, giảm 46,43% về lượng và 47,60% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Ngược lại, khối này bán ra 1.871.894 đơn vị, trị giá 96,54 tỷ đồng, giảm 57,23% về lượng và 46,97% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
    Như vậy, khối này mua ròng 3.438.840 đơn vị, giá trị mua ròng 115,24 tỷ đồng, giảm 37,89% về lượng và 48,12% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

    Trên HNX, khối ngoại mua vào 1.396.700 đơn vị, trị giá 19,38 tỷ đồng, tăng 6,4% về lượng, nhưng giảm 19,35% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Ngược lại, khối này bán ra 274.700 đơn vị, trị giá 2,8 tỷ đồng, tăng 25,15% về lượng và 8,1% về giá trị so với phiên trước. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1.122.000 đơn vị, trị giá 16,58 tỷ đồng, tăng 2,65% về lượng, nhưng giảm 22,67% về giá trị so với phiên trước.

    Tính chung trên cả hai sàn, khối ngoại đã mua ròng 4.560.840 đơn vị, giá trị 131,82 tỷ đồng, giảm 31,21% về lượng và giảm 45,88% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

    Về giao dịch cụ thể, khối ngoại vẫn mua vào chủ yếu là các mã vốn hóa lớn trên HOSE như MSN, DPM, GAS, HAG, HPG, VCB… Trong đó, về giá trị, khối này mua vào mạnh nhất MSN với tổng giá trị mua ròng 18,2 tỷ đồng, DPM với 12,86 tỷ đồng, GAS với 12,7 tỷ đồng, HAG với 12,1 tỷ đồng. Còn xét về khối lượng, HAG, ITA và DPM là những mã được mua ròng mạnh nhất với tổng khối lượng mua ròng từ hơn 400.000 đơn vị đến hơn 500.000 đơn vị.

    Ở chiều ngược lại, FCM và CII là những mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng gần 1,69 triệu đơn vị và hơn 1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 21 tỷ đồng và hơn 19,5 tỷ đồng.

    Trên HNX, PVS vẫn là mã mua vào quen thuộc của khối ngoại với khối lượng mua ròng 262.300 đơn vị, giá trị mua ròng 6,9 tỷ đồng. Tiếp sau đó là SHB với 358.000 đơn vị, giá trị mua ròng 3,19 tỷ đồng, DBC khối lượng 100.000 đơn vị, giá trị 1,98 tỷ đồng, VCG với 159.800 đơn vị, giá trị 1,93 tỷ đồng, VND với 100.000 đơn vị, giá trị 1,45 tỷ đồng.

    Trong khi đó, mã bị bán ròng lớn nhất là EBS và EFI, nhưng với giá trị bán ròng chỉ là dưới 180 triệu đồng mỗi mã.
    langtu_Yen Than likes this.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ Ba, 3/6/2014 14:08

    Sản xuất, thương mại Việt Nam tiếp tục phục hồi tốt

    (ĐTCK) Chiều 2/6, Bộ Công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ và công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng liên quan đến sản xuất và xuất nhập khẩu.
    Theo số liệu công bố của Bộ Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2014 tăng 2% so với tháng 4/2014 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, các ngành công nghiệp then chốt đều tăng, như công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,5%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 10,4%... Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,5%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%.
    Đặc biệt, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, trong tháng 5, dù chịu tác động nhất định từ tình hình Biển Đông, song tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí tiếp tục ổn định. Cụ thể, sản lượng nhiều sản phẩm chính ngành dầu khí tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó dầu thô khai thác tháng 5 ước đạt 1,4 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng ước đạt 7,1 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

    Sản xuất của ngành điện trên cả nước cũng tăng trưởng đều, tháng 5 mức điện sản xuất ước đạt 12,10 tỷ kWh, tăng 10,5% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 54,42 tỷ kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

    Về hoạt động thương mại, theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 ước đạt 12 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng 4, song vẫn tăng 3,5% so với tháng 5 năm 2015. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,45 tỷ USD, giảm 9,8% so với tháng 4 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2013, tương đương mức tăng 7,8 tỷ USD.

    Trong tháng 5, cả nước nhập siêu khoảng 400 triệu USD, bằng 3,3% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng, cả nước vẫn xuất siêu nhẹ 1,65 triệu USD, trong đó khối doanh nghiệp nước ngoài xuất siêu gần 6,9 tỷ USD, doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,3 tỷ USD.

    Liên quan đến tình hình giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc trước diễn biến cẳng thẳng trên biển Đông, ông Hải khẳng định, hoạt động sản xuất kinh doanh, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường trên phương diện chính ngạch lẫn tiểu ngạch. Những ảnh hưởng hiện nay đa phần chỉ là về mặt tâm lý, còn thực tế quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên vẫn diễn ra bình thường.

    Mai Phương
    langtu_Yen Than likes this.
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ Ba, 3/6/2014 07:30

    Doanh nghiệp Nhật tìm đến Việt Nam như điểm đến đầu tiên

    [​IMG]
    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Hideo Okubo, Chủ tịch Tập đoàn Forval, kiêm Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài, cho biết, nhà đầu tư Nhật Bản vẫn luôn tin tưởng và tìm đến Việt Nam như điểm đến hàng đầu.
    Sau vụ việc manh động, đập phá nhà máy của một số phần tử quá khích ở Việt Nam, các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản có phản ứng thế nào? Họ có e ngại không?

    Hầu hết DN Nhật Bản không e ngại gì với Việt Nam cả. Họ nhìn thấy những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt và có lẽ cũng đồng cảm với điều đó. Các nhà đầu tư Nhật Bản cũng hiểu rằng, các đợt bạo động đó không nhắm đến họ. Nếu có lo lắng, thì là vì một số DN Nhật Bản đặt nhà máy ở các khu công nghiệp có xảy ra đập phá nhà máy, nên họ quan ngại, không biết DN của mình có ổn không. Còn hầu hết các DN Nhật Bản khác đều bình tĩnh và không lo lắng.

    Ông đánh giá thế nào về phản ứng của Chính phủ Việt Nam trước sự việc đáng tiếc vừa qua?

    Có thể nói, những phản ứng, đối sách của Chính phủ Việt Nam là rất tuyệt vời. Việc các tin nhắn được gửi đến mọi người dân Việt Nam về việc không tham gia biểu tình trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và hiệu quả của nó là làn sóng biểu tình đã giảm đi rất nhiều. Đấy là biểu hiện cho thấy, người dân Việt Nam rất tin tưởng vào Chính phủ Việt Nam. Việc Chính phủ Việt Nam nhanh chóng có các giải pháp hỗ trợ các DN bị thiệt hại cũng vậy. Đấy chính là những vấn đề mà khi nhìn vào, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá rất tốt về Việt Nam.

    Nhưng 5 tháng đầu năm, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đã giảm đi và Nhật Bản hiện chỉ đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Sau sự kiện vừa rồi, liệu đầu tư từ Nhật vào Việt Nam có chậm lại?

    Tôi nghĩ rằng, đây chỉ là vấn đề mang tính thời điểm. Làn sóng đầu tư của Nhật Bản ra bên ngoài vẫn đang theo xu hướng Trung Quốc +1 và Thái Lan +1. Khi hướng đến khu vực châu Á, nhà đầu tư Nhật Bản vẫn tìm đến Việt Nam và Indonesia như là những điểm đến đầu tư đầu tiên. Làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Tất nhiên, không phải tất cả các DN Nhật Bản có thể đầu tư ra nước ngoài. Nhưng các DN này có thể không đầu tư trực tiếp, mà họ thông qua hình thức ủy thác sản xuất.

    Nhưng vấn đề là, liệu DN Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của phía DN Nhật Bản không, thưa ông?

    Việt Nam có nhiều DN ưu tú, có đủ khả năng để nhận ủy thác sản xuất. Nhưng vấn đề là, làm sao chúng ta tìm được những DN đó và kết nối được DN hai bên. Ở đây có vai trò rất lớn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng như Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI).

    Theo Nguyên Đức
    baodautu.vn
    Last edited: Jun 3, 2014
    langtu_Yen Than likes this.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ Tư, 4/6/2014 07:38

    Nới biên độ để thúc đẩy thanh khoản?

    (ĐTCK) Ngày 6/6/2014, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) sẽ tổ chức hội thảo bàn cách nâng cao thanh khoản cho TTCK, tạo điều kiện cho các thành viên thị trường cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp với nhà quản lý về vấn đề này.
    Thanh khoản vốn là câu chuyện trăn trở với lãnh đạo HOSE từ lâu, bởi như lời TS. Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở thì TTCK Việt Nam quá bé về quy mô, quá nhỏ về thanh khoản, để có thể tính đến việc cạnh tranh với các Sở bạn trong thu hút dòng vốn nước ngoài.

    Một dẫn chứng được TS. Trần Đắc Sinh đưa ra tại buổi hội thảo bàn giải pháp phát triển TTCK năm 2014 là các tổ chức quốc tế lớn chỉ quan tâm đến thị trường và đầu tư khi thị trường có quy mô vốn hóa đủ lớn, giá trị giao dịch trung bình đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Trong khi đó, giá trị giao dịch trung bình tại HOSE chỉ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng/ngày, tương đương 75 triệu USD.

    Để thúc đẩy thanh khoản cho TTCK, HOSE từng đưa ra đề xuất biên độ dao động giá cần nới rộng hơn. Hiện biên độ dao động giá tại HOSE là thấp nhất trong khu vực (Thượng Hải 10%; Hàn Quốc 15%; Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản đều 30%...). Đề xuất của HOSE, theo thăm dò của Báo ĐTCK, được nhiều thành viên ủng hộ.

    Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI) cùng chung cảm nhận rằng, TTCK Việt Nam đang có biên độ rất thấp, nên việc nới biên độ cao hơn 7% tại HOSE là biện pháp đáng để nhà quản lý lưu tâm, trong mục tiêu tăng thanh khoản cho thị trường. Cũng theo ông Dũng, nếu nhìn nhận đúng bản chất, việc nới biên độ rộng sẽ giúp thị trường phản ánh thật hơn về giá cổ phiếu và NĐT cũng hào hứng hơn. Mục đích của việc điều chỉnh biên độ là nhằm tạo thanh khoản, tạo sức hấp dẫn lớn hơn cho chứng khoán và đây là thời điểm thích hợp để tính việc áp dụng biện pháp này.

    Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc nới biên độ chỉ thực sự thích hợp khi cấu trúc thị trường đã thực sự phát triển, các sản phẩm đã được hoàn thiện. Xét một cách tổng thế, việc nới biên độ có tính 2 mặt, trong điều kiện thị trường đi lên, biên độ cao có thể giúp thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, khi thị trường đi xuống, biên độ rộng càng đẩy thị trường xấu hơn, ảnh hưởng lớn đến tâm lý NĐT. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, không thể khi thị trường có xu hướng đi lên thì nới biên độ và ngược lại, khi thị trường có dấu hiệu đi xuống lại thu hẹp biên độ.

    Nới biên độ là một chủ đề không mới ở TTCK Việt Nam và nay, trước mục tiêu làm sao để tăng thanh khoản cho TTCK, câu chuyện này lại được gợi lên để bàn thảo. Dù có những ý kiến trái chiều xung quanh việc nới biên độ, song theo HOSE, việc nới biên độ là nằm trong lộ trình, chiến lược phát triển lâu dài của Sở.

    Mặc dù vậy, xét về bản chất thì việc nới biên độ cũng chỉ là “biện pháp” hành chính. Tăng quyền cho các Sở được chủ động giải pháp này là điều nhà quản lý ngành chứng khoán nên cân nhắc, để không gian rộng hơn trong vận hành TTCK của các Sở. Bên cạnh đó, điều mà NĐT chờ đợi nhất là những giải pháp mang tính tổng thể từ phía các cơ quan quản lý thị trường, như việc tiếp tục nghiên cứu giảm thời gian giao dịch, sớm có quan điểm chính thức về việc nới rộng không gian đầu tư cho khối ngoại, nới room hay chọn giải pháp khác.

    Người quan sát
    langtu_Yen Than likes this.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ Tư, 4/6/2014 08:23

    Marc Faber: hãy tích lũy cổ phiếu Việt Nam

    (ĐTCK) Thông tin thú vị mà nhà tư vấn huyền thoại thế giới, TS. Marc Faber chia sẻ với ĐTCK mới đây là vào đúng ngày TTCK Việt Nam hoảng loạn, nhà đầu tư bán tháo trước nỗi bất an về căng thẳng trên biển Đông (ngày 8/5/2014), ông cũng có mặt tại Việt Nam.
    Cảm nhận rõ nét sự lo lắng của nhà đầu tư, nhưng TS. Marc Faber khẳng định, “bóng mây” biển Đông sẽ không thể làm TTCK Việt Nam giảm mạnh, chứng khoán Việt Nam không hề đắt và ông đã khuyến nghị khách hàng của mình hãy tích lũy cổ phiếu Việt Nam.
    Marc Faber đã ở Việt Nam đúng “ngày hoảng loạn”

    Nhà tư vấn đầu tư huyền thoại TS. Marc Faber, diễn giả chính tại VIF 2014 sẽ diễn ra vào ngày 19/6/2014 tại TP. HCM cho biết, vào ngày 7/5/2014 ông đang nghỉ tại khu Nam Hải Resorts, Hội An. Đêm đó, các máy bay trực thăng của Việt Nam liên tục tuần tra vùng bờ biển. Đó là ngày Trung Quốc quyết định hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam với 70 chiếc tàu, trong đó có những tàu chiến, bao quanh giàn khoan này.

    Bản tin “The Gloom, Boom & Doom Report” tháng 6/2014 do Marc Faber gửi Đầu tư Chứng khoán đã ghi nhận lại rằng, tâm lý thị trường suy sụp trong ngày 8/5/2014, TTCK giảm mạnh chưa từng có khi VN-Index mất liền 32,88 điểm, tương đương 5,87%. Cũng theo bản tin này, năm 2012, chứng khoán Việt Nam đã tăng 18,9%, năm 2013 tăng 20,5% và 4 tháng đầu năm 2014 tăng 14,6%. Sau khi giảm mạnh, VN-Index hiện vẫn đang ở mức cao hơn cuối năm ngoái.
    Ông viết: “Chứng khoán Việt Nam cần có thời gian để phục hồi trở lại. Tuy nhiên, vì giá cổ phiếu đang ở mức thấp và triển vọng kinh tế Việt Nam về tổng thể rất tốt (Asianomics vừa ra một báo cáo rất tích cực về Việt Nam), nên tôi không nhìn thấy rủi ro về một xu hướng giảm điểm ở mức giá hiện tại”.

    Xin nói thêm, Asianomics mà Marc Faber đề cập là một công ty nghiên cứu độc lập chuyên cung cấp các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cho các nhà đầu tư tổ chức nhắm đến thị trường châu Á hoặc quan tâm đến ảnh hưởng của châu Á đối với danh mục đầu tư của họ. Nhà kinh tế và chiến lược gia Jim Walker là người sáng lập và là Giám đốc điều hành Asianomics. Với Marc Faber, Jim Walker là một người bạn và ông xem Jim Walker là nhà kinh tế lỗi lạc nhất tính từ thời Adam Smith.

    Nói về chứng khoán Việt Nam, trả lời phỏng vấn Đầu tư Chứng khoán qua điện thoại, TS. Marc Faber cho rằng, hoảng loạn tâm lý chỉ là tức thời, chứng khoán Việt Nam đang rất hấp dẫn theo quan điểm đầu tư dài hạn. Ông cho biết đã khuyến nghị các nhà đầu tư là khách hàng của mình bỏ tiền tích luỹ cổ phiếu Việt Nam.

    Thưa ông, ông đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư vào TTCK Việt Nam hiện nay?

    Như bạn biết, tôi hiện là Chủ tịch của Indochina Capital và Chủ tịch của Quỹ Vietnam Growth Fund do Dragon Capital quản lý. Tôi cũng là cổ đông của Hyatt Hotel tại Việt Nam và tôi có một căn biệt thự ở đó. Tôi là nhà đầu tư tại Việt Nam và về dài hạn tôi tin rằng, Việt Nam đang có những cơ hội hấp dẫn.

    Ông tham gia vào các quyết định đầu tư tại Indochina Capital và Vietnam Growth Fund đến mức nào?

    Về cơ bản, HĐQT không đưa ra các quyết định đầu tư. Đó là công việc của Ban điều hành. Trách nhiệm của HĐQT là đại diện cho tất cả cổ đông có lợi ích liên quan và phải đảm bảo lợi ích của họ được đối xử một cách công bằng.

    Ông có kế hoạch gì mới tại Việt Nam không?

    Tôi sở hữu cổ phiếu Việt Nam. Sau những đợt phục hồi mạnh mà chúng ta đã chứng kiến trong 2 năm qua và đến tháng 4 năm nay, thị trường đã lùi lại do tình hình căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tôi cho rằng, chứng khoán Việt Nam sẽ chưa thể tăng mạnh và sẽ biến động quanh mức hiện nay, nhưng như thế nó đang tạo ra một cơ hội tham gia tương đối hấp dẫn.

    Vậy ông có định tiếp tục đầu tư vào Việt Nam không?

    Có. Tôi đã tham gia đầu tư vào Việt Nam từ những năm 1990 khi chúng tôi xây dựng dự án đầu tiên Furama Resort tại Đà Nẵng, nhưng chúng tôi đã bán đi. Sau đó, chúng tôi đầu tư phát triển khu Nam Hải Resorts thông qua một quỹ đầu tư do Indochina Capital quản lý. Hyatt Hotel (Regency Danang Resort and Spa – PV) cũng là dự án do một quỹ khác của Indochina Capital đầu tư. Chúng tôi đã đầu tư vào Việt Nam và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

    Có phải vì cơ hội đầu tư tại Việt Nam tốt hơn nơi khác, thưa ông?

    Thế giới là một không gian rộng lớn và có rất nhiều cơ hội đầu tư ở khắp mọi nơi. Tôi là một nhà đầu tư quốc tế (và cũng là một nhà tư vấn đầu tư - PV), tôi đã nói với khách hàng của tôi rằng, hãy bỏ tiền vào Việt Nam. Nếu so sánh, có thể nói các thị trường khác đã “trưởng thành”.

    Cuối năm ngoái, ông có nói chứng khoán Việt Nam là một trong ba lựa chọn duy trì vị thế mua tốt nhất trong năm 2014. Trước những căng thẳng diễn ra trên biển Đông gần đây khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng và bán tháo cổ phiếu, ông có muốn thay đổi nhận định của mình?

    Chứng khoán Việt Nam (chỉ số VN-Index - PV) đã tăng khoảng 8% trong năm nay, mức tăng chắc chắn tốt hơn nhiều so với S&P 500 của Mỹ và Russel 2000. Nhưng như tôi đã nói, tôi không nghĩ đà tăng sẽ tiếp tục mạnh, do sự kiện biển Đông đã tạo ra bóng mây bao phủ lên thị trường tài sản của Việt Nam. Tôi không thấy khả năng tăng mạnh tại thời điểm này, nhưng tôi cũng không thấy rủi ro nào về một xu hướng giảm điểm tiếp theo. Tôi tin rằng, những căng thẳng trên biển Đông sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, dù điều đó có thể chưa xảy ra ngay.

    Nhiều ý kiến cho rằng, TTCK Việt Nam đã phản ứng thái quá ngay sau khi căng thẳng trên biển Đông diễn ra và phản ứng này hơi khác so với các thị trường khu vực. Ông nghĩ thế nào về vấn đề này?

    Tôi không cho rằng phản ứng như thế là thái quá. Về kinh tế, Việt Nam sẽ chịu những tác động tiêu cực do thương mại song phương giữa 2 nước khá lớn, hiện vào khoảng 50 USD mỗi năm và Trung Quốc là một nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Hơn nữa, thị trường điều chỉnh còn vì nó đã tăng mạnh trong năm 2012 và 2013 và tính đến tháng 4 năm nay thì Việt Nam là một trong các thị trường có mức tăng cao nhất thế giới. Hoạt động chốt lời là hành động khó tránh khỏi sau một quá trình dài thị trường tăng điểm.

    Ông thường phản ứng như thế nào khi thị trường nơi ông đầu tư có dấu hiệu hoảng loạn?

    Tôi đã tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm 1970 và tôi đã chứng kiến rất nhiều các cuộc bán tháo đột ngột, thậm chí kinh khủng hơn rất nhiều so với đợt bán tháo vừa rồi trên TTCK Việt Nam. Trong những ngày đầu khi xảy ra bán tháo, người ta thường không vội mua vào. Hiện tại, như tôi đã đề cập, tôi cho rằng chứng khoán Việt Nam không hề đắt nếu không muốn nói rẻ một cách khó tin, nhưng điều đó không có nghĩa chúng sẽ tăng mạnh ngay lập tức.

    Nếu các nhà đầu tư tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014 sắp tới đề nghị ông chia sẻ chiến lược đầu tư trong một tình huống khi mà thị trường bất an, ông sẽ nói gì?

    Đến lúc đó, nếu có ai hỏi tôi sẽ nói. Còn tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014, điều tôi muốn chia sẻ nhất là quan điểm về xu hướng kinh tế toàn cầu, những thay đổi về địa chính trị trên thế giới và các xu hướng tài chính đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam.


    Với chủ đề “Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và cơ hội nào cho Việt Nam?”, Diễn đàn VIF 2014 sẽ được Báo Đầu tư, HVS Việt Nam và AFC phối hợp tổ chức ngày 19/6/2014 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. HCM.

    Các diễn giả chính của VIF 2014 gồm có: TS. Marc Faber, nhà tư vấn chiến lược đầu tư nổi tiếng thế giới; ông Thomas Hugger, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ AFC (Hong Kong) - người có 30 năm kinh nghiệm đầu tư tại các thị trường mới nổi và ông Don Lam, Tổng giám đốc của Tập đoàn VinaCapital.

    VIF 2014 dự kiến thu hút 500 khách tham dự, trong đó khoảng 20% là khách quốc tế.

    Đức Luận thực hiện
    langtu_Yen Than likes this.
  7. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    May 28, 2014
    Likes Received:
    44
    TNT chính thức đạp mạnh.
    luotchung likes this.
  8. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    May 28, 2014
    Likes Received:
    44
    TNT sống nhờ từng 10 cổ 1 thế này thì chốt FL tiếp quá.
    luotchung likes this.
  9. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    May 28, 2014
    Likes Received:
    44
    Đầu phiên rất là máu.
    luotchung likes this.
  10. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    May 28, 2014
    Likes Received:
    44
    Cầu CE của TNT ghê thật, chỉ thua mỗi DCT :)
    luotchung likes this.

Share This Page