TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotchung, Apr 14, 2014.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ho Tan Lap

    Ho Tan Lap Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    May 28, 2014
    Likes Received:
    44
    Mất đâu 70k mua tham chiếu rồi :(
    luotchung likes this.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Test thôi, 1 phiên chưa nói được điều gì. Phiên hôm nay xanh chủ yếu do kéo trụ.
    Khi nào GAS vượt đỉnh cũ (102) -----> VN-Index vượt 563 thì hãy vội mừng nhé bạn.
    langtu_Yen Than likes this.
  3. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 18, 2013
    Likes Received:
    8,007
    đã vào trend thì cứ mấy con penny múc ăn ngon nhất. cứ PTL, TNT, CCL, SHN, AGR mà chiến
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    :)):)):))
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    08/06/2014 | 20:58

    Thống đốc: Thị trường ngoại hối sẽ ổn định từ nay đến cuối năm
    Trong những ngày qua, trước những diễn biến tình hình Biển Đông, giao dịch vàng và tỷ giá trên thị trường có xu hướng tăng bất thường, có những thời điểm sát với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, ngoài yếu tố tâm lý, còn một yếu tố nữa là do kỳ vọng của xã hội vào việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

    “Chúng tôi cam kết thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm nếu có điều chỉnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động điều chỉnh và mức điều chỉnh không quá 2%,” Thống đốc nhấn mạnh.

    Tỷ giá tăng do kỳ vọng của xã hội

    Thống đốc cho biết, sau khi sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trên thềm lục địa của Việt Nam thì tâm lý của người dân phần nào đó cũng đã bị ảnh hưởng và điều này đã tác động đến thị trường ngoại hối, thị trường vàng. Nhưng sau khi có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc nhanh chóng của Ngân hàng Nhà nước thì tâm lý đó của người dân đã nhanh chóng được khắc phục.

    Điều này được thể hiện ở trên toàn hệ thống tiền gửi bằng ngoại tệ của người dân không tăng, thậm chí giảm, còn tiền gửi bằng đồng VNĐ vẫn tiếp tục tăng lên.

    Trong những ngày vừa qua tỷ giá cũng có điều chỉnh tăng, có những thời điểm sát với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngoài yếu tố tâm lý, còn một yếu tố nữa là do kỳ vọng của xã hội vào việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương giữ ổn định tỷ giá và nếu cần điều chỉnh sẽ không quá 2%. Đến nay đã được gần 6 tháng nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa tiến hành điều chỉnh tỷ giá và tỷ giá vẫn tiếp tục ổn định.

    Do vậy trong xã hội cũng có kỳ vọng sẽ điều chỉnh tỷ giá. Thống đốc phân tích, xét về cung-cầu thị trường, cục diện kinh tế vĩ mô thì thấy rằng hiện nay quan hệ cung-cầu được đảm bảo, cán cân thanh toán thặng dư ở mức trên 10 tỷ USD. Và trong 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước vẫn mua được 10 tỷ USD.

    Chính vì vậy, Thống đốc nhấn mạnh: “Trước bối cảnh như vậy chúng tôi cho rằng điều kiện để điều chỉnh tỷ giá là chưa có, tuy nhiên để có thể khuyến khích xuất khẩu làm cho giá trị của VND không bị đánh giá quá cao thì việc nhà điều hành cụ thể Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét việc điều chỉnh tỷ giá ở mức độ phù hợp cũng là việc mà xã hội hết sức quan tâm.”

    Từ đó, có thể khẳng định rằng tỷ giá lên trong những ngày qua chỉ một phần nhỏ do tâm lý còn chủ yếu là do kỳ vọng của điều chỉnh tỷ giá của thị trường.

    “Chúng tôi cam kết thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm nếu có điều chỉnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động điều chỉnh và mức điều chỉnh không quá 2%,” Thống đốc cho biết.

    Ngư dân hoán cải tàu được vay ưu đãi

    Giải đáp những băn khoăn của ngư dân về đối với gói tín dụng 10.000 tỷ đồng về việc ngư dân có tàu nhưng họ muốn hoán cải để chắc chắn hơn khi đánh bắt xa bờ có được vay ưu đãi hay không? Thống đốc nhấn mạnh, gói này nội dung chủ yếu dành cho ngư dân vay đóng tàu sắt to lớn, vững chãi hơn để ngư dân có thể vươn xa bám biển dài ngày hơn và hoạt động đánh bắt xa bờ hiêu quả hơn.

    Tuy nhiên để thực hiện chương trình như vậy phải đòi hỏi có thời gian trong khi chúng ta vẫn phải duy trì năng lực sản xuất, đánh bắt xa bờ của ngư dân. Do vậy, một phần trong gói tín dụng này vẫn để hỗ trợ ngư dân hoán cải các con tàu hiện nay cũng như sửa chữa nâng cấp con tàu hiện nay.

    Cũng có ý kiến băn khoăn vì giai đoạn 1997-2006 cũng có một gói hỗ trợ tương tự nhưng ngư dân không được vay và nợ xấu lên tới 80-90%. Giải thích về gói tín dụng này, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, đúng là trước đây, nước ta đã có chương trình cho vay đánh bắt xa bờ. Đến nay tổng kết lại chương trình này, nếu đứng dưới góc độ tín dụng trực tiếp từ ngân hàng thì có thể là một chương trình không thành công, vì nợ xấu, nợ quá hạn, nợ cần khoanh chiếm tỷ trọng lớn.

    Tuy nhiên, theo Thống đốc, đứng dưới góc độ kinh tế xã hội thì chương trình này cũng có những mặt tích cực rất to lớn. Chính nhờ chương trình này mà nước ta có được đội tàu đánh bắt xa bờ tương đối lớn giúp cho ngư dân có thể bươn chải ra các vùng biển xa đặc biệt là các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Không những giúp việc bảo vệ chủ quyền mà còn nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ đối với ngư dân.

    Chính vì vậy, đối với chương trình tín dụng sắp tới là làm sao khắc phục được những yếu kém của chương trình cũ và giúp đạt được định hướng tái cơ cấu lại ngành đánh bắt xa bờ của Việt Nam trong tổng thể tái cấu trúc nền nông nghiệp Việt Nam.

    Khuyến khích xây dựng mô hình liên kết nông nghiệp

    Với việc cho vay thí điểm ưu đãi lãi suất đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhiều người cũng đặt câu hỏi, điều kiện nào được vay lãi suất ưu đãi từ chương trình này, Thống đốc cho biết, tất cả các mô hình sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí đó đều có quyền tiếp cận khoản vay này.

    Thống đốc nhận định, trong thời gian vừa qua xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi sản phẩm và theo sơ bộ đánh giá của các cơ quan chức năng đây là mô hình hết sức hiệu quả và là mô hình trụ cột cho tái cấu trúc nông nghiệp.

    Mô hình này đòi hỏi có sự tham gia của các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, các đối tượng này làm đầu mối liên kết tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu chế biến tiêu thụ.

    Vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ lựa chọn từ 20-30 dự án trọng điểm để tiến hành thí điểm. Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tiến hành ký hợp tác cho 4 dự án của tỉnh An Giang với các ngân hàng thương mại và từ nay đến giữa tháng Sáu sẽ ký tiếp 4 dự án khác.

    “Chúng tôi cho rằng chương trình thí điểm này nhất định sẽ thành công. Trên cơ sở kết quả chương trình thí điểm này Ngân hàng Nhà nước thể chế hóa để tạo cơ sở pháp lý nhân rộng ra toàn quốc để đáp ứng nhu cầu của các công ty sản xuất nông nghiệp của đất nước theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt,” Thống đốc khẳng định.

    Minh Thúy

    Vietnam+
    langtu_Yen Than likes this.
  6. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 18, 2013
    Likes Received:
    8,007
    toàn tin tốt hỗ trợ thì phải lên 600 point , mấy mã bds penny và ck mà chiến
  7. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 18, 2013
    Likes Received:
    8,007
    tây lại múc 100k TNT , bọn nó đánh hơi mùi bds rồi đó
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Còn nhiều rung lắc với em này.
    langtu_Yen Than likes this.
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    09/06/2014 | 09:00

    Ông Phạm Phú Khôi - TGĐ ACBS: “Thị trường đã trở về mức rẻ so với khu vực”
    “Tôi cho rằng mặc dù thị trường sẽ có nhiều bất ổn trong tương lai gần, nhưng thị trường sẽ hồi phục nhanh sau khi làm quen được với những căng thẳng trên Biển Đông. Thị trường đã trở về mức rẻ so với khu vực và sẽ thu hút được các nguồn vốn mới từ cả nhà đầu tư ngoại lẫn trong nước”- ông Phạm Phú Khôi - Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) chia sẻ.
    [​IMG]

    Ông Phạm Phú Khôi.

    1. Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đã có 1 tuần rất bất ổn do những tin tức từ Biển Đông. Ông có nhận định gì?
    Thị trường đã tăng rất ấn tượng từ đầu năm 2014. Xuất phát từ nguồn vốn ngoại khi VN-Index ở ngưỡng 505 điểm vào ngày 01/01/2014. Trong vòng hơn 3 tháng, thị trường đã tăng 20% lên 607 điểm vào giữa tháng 3 nhờ vào nguồn vốn ngoại lúc đầu, và sau khi có báo cáo kinh tế vĩ mô phục hồi thì khách hàng lẻ và các tổ chức trong nước cũng tham gia.
    Thị trường vượt mức 600 điểm đã được đánh giá là rủi ro và ở mức mua quá đà (overbought). Một số nhà đầu tư tổ chức đã chốt lời và từ đó đã tạo hiệu ứng domino khi các công ty chứng khoán (CTCK) không còn vốn để cho vay giao dịch ký quỹ. Sau đó sự kiện Biển Đông xảy ra. Mấy ngày qua thị trường đã có những phiên điều chỉnh mạnh nhưng qua đó, chúng ta cũng đã thấy được sự vững chắc của thị trường vì những nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị vẫn tiếp tục mua mỗi khi thị trường giảm mạnh.
    Tôi cho rằng mặc dù thị trường sẽ có nhiều bất ổn trong tương lai gần, nhưng thị trường sẽ hồi phục nhanh sau khi làm quen được với những căng thẳng trên Biển Đông. Thị trường đã trở về mức rẻ so với khu vực và sẽ thu hút được các nguồn vốn mới từ cả nhà đầu tư ngoại lẫn trong nước. Lãi xuất hiện đang duy trì ở mức thấp và có khả năng giảm tiếp sẽ là yếu tố thuận lợi cho TTCK.

    2. TTCKVN năm 2014 đã có nhiều biến động nhưng số lượng nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các nhà đầu tư tổ chức đã tăng đáng kể. Thông tin thị trường cho biết ACBS sắp đóng cửa một số chi nhánh và phòng giao dịch. Liệu việc này có đi ngược với nhu cầu của nhà đầu tư?

    ACBS hiện là công ty chứng khoán (CTCK) có số chi nhánh và phòng giao dịch lớn nhất trên thị trường với 13 chi nhánh và 4 phòng giao dịch, có mặt tại Hà Nội, TPHCM và hầu hết các thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Cần Thơ. Riêng tại TPHCM, ACBS có tới 6 chi nhánh và 4 phòng giao dịch. Cách tổ chức của ACBS như hiện nay đã có từ 10 năm trước và để phục vụ khách hàng giao dịch khi đó với phương thức giao dịch khá thô sơ.
    TTCKVN qua 10 năm đã có những phát triển vượt bậc về công nghệ và trở thành một thị trường áp dụng công nghệ tiên tiến ngang với khu vực. Hiện nay gần 80% khách hàng giao dịch qua internet, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Trong tổng số trên 10,000 khách hàng của ACBS, 20% khách hàng lớn nhất về giá trị giao dịch mang lại trên 80% thu nhập cho mảng môi giới, và gần như 100% số khách hàng đó sử dụng dịch vụ qua internet, điện thoại.... Chúng tôi đã khảo sát theo dõi sử dụng các sàn giao dịch nói trên và thấy lượng khách đến sàn để thực hiện giao dịch là không đáng kể. Việc khách hàng tới mở tài khoản có thể được thực hiện tại bất kỳ một chi nhánh nào của Ngân hàng Á Châu (ACB). Vì vậy việc tiếp tục duy trì số lượng 10 văn phòng tại TPHCM là một lãng phí không cần thiết. Đây cũng là lý do chính làm cho kết qua kinh doanh của ACBS không hiệu quả so với các CTCK hàng đầu khác.
    Sau khi cân nhắc kỹ nhu cầu của khách hàng và địa điểm của các văn phòng tại TPHCM, Ban lãnh đạo ACBS đã quyết định thành lập một trụ sở mới tại trung tâm thành phố với sàn giao dịch rộng rãi và tập trung nhân lực môi giới để phục vụ tốt khách hàng của 5 chi nhánh. Áp dụng công nghệ mới cho hệ thống giao dịch.
    Chúng tôi đã chọn địa điểm 41 Mạc Đình Chi, Quận 1, với diện tích sàn sử dụng gần 1,000m2, cùng với chi nhánh Sài Sòn của ACB. Đảm bảo thuận tiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ của ACBS và ACB. Từ tháng 6/2014, tại TPHCM, ngoài Hội sở, ACBS sẽ có 1 chi nhánh lớn Lê Ngô Cát, 2 phòng giao dịch tại Chợ Lớn và Hội sở ACB Nguyễn Thị Minh Khai. Chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng phục vụ sẽ được cải thiện tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ACBS sẽ tập nghiên cứu nhu cầu khách hàng để mở rộng mạng lưới tại các thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế.

    3. Các nhà đầu như nhỏ lẻ tham gia thị trường muộn đầu năm 2014, đặc biệt là các nhà đầu tư sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, đã bị thiệt hại không nhỏ, ông có lời khuyên gì đối với các nhà đầu tư trên TTCKVN?
    Trong cuốn sách nổi tiếng Stock for the long run (tạm dịch -Đầu tư chứng khoán dài hạn) của Giáo sư Tiến sỹ Tài chính dạy tại trường Wharton- Jeremy Siegel, ông đã phân tích số liệu của TTCK Mỹ 100 năm qua và kết luận rằng TTCK là thị trường mang lại lợi nhuận cao nhất trong tất cả các hạng mục đầu tư - vàng, tiền, bất động sản... Đặc biệt nếu nhà đầu tư vào TTCK trong thời hạn ít nhất 5 năm thì xác suất bị lỗ là gần bằng zero.
    Trên cơ sở đó nhà đầu tư nên đầu tư theo giá trị cho thời hạn dài sẽ an toàn. Trong bối cảnh thị trường bất ổn, nên tránh đầu tư rủi ro cao với công cụ đòn bẩy.

    Minh An
    Công lý
    langtu_Yen Than likes this.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 2, 09/06/2014, 11:00
    4 nhóm giải pháp của UBCKNN để phát triển TTCK thời gian tới

    Yêu cầu DNNN sau IPO và nhận giấy phép kinh doanh mới 30 ngày phải niêm yết; phải công bố thông tin tiếng Anh; hợp nhất 2 Sở; cho phép chào bán CP dưới mệnh giá, DNNN thoái vốn đầu tư theo giá thị trường....

    Tại diễn đàn “Nâng cao tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán” do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 06/06/2014, Ts. Nguyễn Sơn Sơn, Trưởng Ban Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những chia sẻ về 4 nhóm giải pháp của UBCKNN đang và sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm giúp thị trường chứng khoán Việt Nam. Dưới đây chúng tôi trích đăng nội dung 4 nhóm giải pháp này.

    Một, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm

    (1) Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với quá trình IPO và niêm yết CP trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo DNNN thực hiện thành công quá trình IPO, đảm bảo sự hấp thụ của cầu đầu tư để hấp thụ được các doanh nghiệp khi thực hiện IPO cũng như thoái vốn của các tập đoàn DNNN. Giải pháp tới đây là bắt buộc gắn IPO và niêm yết CP đối với các DNNN.

    Hiện, UBCKNN đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Tài chính về IPO gắn với niêm yết – Các doanh nghiệp khi IPO, trong vòng 30 ngày có giấy đăng ký kinh doanh, phải có cách để niêm yết cổ phiếu nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

    (2) Xử lý các vấn đề chào bán CP dưới mệnh giá. Cùng với việc sửa luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn luật, UBCKNN và Bộ Tài chính trình Chính phủ để có văn bản hướng dẫn cho phép doanh nghiệp được phát hành CP dưới mệnh giá.

    (3) Cơ chế thoái vốn của nhà nước đảm bảo theo giá thị trường. DNNN thoái vốn phải bảo toàn vốn đầu tư là rất khó và trái với quy luật thị trường. Tới đây Nghị định 51 cho phép DNNN thoái vốn theo giá thị trường. Quy định này kỳ vọng sẽ có cải thiện hơn trong việc giảm bớt vốn tại các doanh nghiệp và theo nguyên tắc căn bản của thị trường.

    (4) Giám sát các doanh nghiệp chào bán CP ra công chúng – trong vòng 1 năm sau khi chào bán CP ra công chúng phải đưa CP niêm yết trên thị trường. Hiện đã có chế tài đối với doanh nghiệp IPO và doanh nghiệp niêm yết.

    (5) UBCKNN đang sửa 2 văn bản thông tư 52 về công bố thông tin và quản trị công ty theo hướng doanh nghiệp quy mô lớn sẽ yêu cầu bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh. Hiện thông tư 52 chỉ dừng lại ở khuyến khích. Việc bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, sẽ có nội dung yêu cầu doanh nghiệp hướng đến phát triển ổn định, hướng đến báo cáo phát triển ổn định, bảo vệ môi trường.

    (6) Phối hợp với NHNN trong việc đánh giá hiện trạng các ngân hàng.

    (7) Hoàn chỉnh đa dạng hóa sản phẩm. Quỹ ETF về cơ bản các sở đã chuẩn bị khá tốt, dự kiến sản phẩm đầu tiên được đưa vào giao dịch vào cuối năm nay. HOSE thiết kế sản phẩm mới đưa vào giao dịch vào năm sau.

    Hai, kích cầu và khơi thông dòng vốn


    UBCKNN tập trung vào nghiên cứu các chương trình giải pháp: tất cả các văn bản pháp lý liên quan thị trường vốn sẽ được dịch sang tiếng Anh và công bố trên website của UBCKNN.
    Sửa thông tư công bố thông tin theo hướng tiếp cận các thông lệ quốc tế, cung cấp đầy đủ các thông tin bằng tiếng anh đối với các tổ chức quy mô lớn cho các nhà đầu tư quốc tế để cải thiện tính minh bạch cho các doanh nghiệp.

    Điều chỉnh, sửa đổi thông tư về quản trị công ty theo hướng các chuẩn mực và thông lệ của OECD, ...

    Xử lý các vấn đề liên quan tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên thị trường, giảm tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước đối với DNNN đã IPO.

    Phối hợp với NHNN trong việc kiểm soát chu chuyển dòng vốn, đặc biệt đầu tư sở hữu chéo giữa các định chế ngân hàng và CK, bảo hiểm, đặc biệt trong mô hình mẹ - con.

    Nâng cao ý thức công bố thông tin cho các nhà đầu tư, phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

    Nghiên cứu xây dựng quỹ bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp các tổ chức trung gian tài chính giải thể, phá sản để đảm bảo tài sản cho nhà đầu tư. Đây là vấn đề đặt ra của các cơ quan quốc tế nhằm đảm bảo minh bạch và hỗ trợ nhà đầu tư.

    Xem xét cơ chế kế toán, kiểm toán cho các sản phẩm phái sinh được hạch toán theo giá thị trường

    Ba, tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán

    Ngoài câu chuyện hợp nhất, giải thể, phá sản, cho phép tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài mua để sở hữu 100% công ty chứng khoán trong nước,, UBCKNN trình riêng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có được mua trên 49%, dưới 100% tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước.

    Bốn, hiện đại hóa cấu trúc thị trường

    Nghiên cứu hệ thống vay/cho vay chứng khoán mục đích để phục vụ thanh toán bù trừ; xây dựng hệ thống phục vụ các sản phẩm phái sinh.

    Hợp nhất 2 sở giao dịch. UBCKNN đã lấy ý kiến các cơ quan bộ ngành, và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này về việc hợp nhất 2 sở giao dịch.

    Hợp nhất 2 sở trên cơ sở đó thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và phát triển các khu vực: Thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và hình thành thị trường sản phẩm phái sinh để chúng ta có thể nâng cao vị thế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong khu vực Asean.

    Q. Nguyễn
    Theo Trí Thức Trẻ
    langtu_Yen Than likes this.

Share This Page