TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luotchung, Apr 14, 2014.

142 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 4, 18/06/2014, 07:57


    TS. Trần Du Lịch: Lãi suất giảm dần là tín hiệu tốt cho kinh tế


    Tin mới
    Tài sản gán nợ: Ngân hàng "ôm" thêm phiền toái
    “Quản lý giao dịch qua tài khoản là đúng hướng”
    Dài cổ chờ vay tín dụng bảo lãnh

    TS Trần Du Lịch cho rằng, việc giảm lãi suất gần đây là động thái thăm dò thị trường của các ngân hàng để giảm dần lãi suất.

    Thời gian gần đây, một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank đã có động thái giảm lãi suất huy động từ 0,1 đến 0,3% ở một số kỳ hạn ngắn. Đây là chỉ báo gì đối với thị trường, liệu có phải là tín hiệu cho một đợt hạ lãi suất mới hay không?
    VCB

    Trao đổi với phóng viên, TS Trần Du Lịch cho rằng, đây là động thái thăm dò thị trường của các ngân hàng để giảm dần lãi suất.

    * Gần đây một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank tiếp tục hạ lãi suất huy động, ông đánh giá thế nào về động thái này ?

    - Đây là động thái thăm dò thị trường của các ngân hàng để giảm dần lãi suất. Hiện nay, lãi suất kỳ vọng thấp, khi huy động lãi suất hơn 5% thì họ tính ra người gửi tiền cũng không bị âm. Trong khi đó, đầu ra không có, nền kinh tế không hấp thụ được tín dụng. Vì vậy các ngân hàng không có cách nào khác. Nếu với mức lãi suất này mà vẫn duy trì được mức huy động bình thường thì tốt.

    Theo tôi, nếu kinh tế vĩ mô ổn định mà lãi suất giảm dần được thì đó là tín hiệu tốt của nền kinh tế.

    Bởi vì không có nền kinh tế phát triển nào mà người dânkiếm lời bằng cách đi gửi tiết kiệm. Tiền phải được đưa vào kinh doanh, còn gửi ngân hàng lấy lãi là chuyện cực chẳng đã. Phần lớn tiền gửi ngân hàng là vốn lưu động.

    Chỉ vì không có kênh đầu tư nào khác thì dân chúng mới gửi tiết kiệm. Thông thường, đa số tiền của ngân hàng là tiền nhàn rỗi trong các chu kỳ kinh doanh. Tiền gửi vãng lai loại này có lãi suất rất thấp hoặc không lãi suất. Ngân hàng dùng khoản này để thanh toán, cho vay, và kiếm lời chính từ đó. Còn nếu chỉ huy động tiền tiết kiệm, rồi cộng thêm chi phí và đem cho vay thì ngân hàng sẽ không chịu nổi.

    * Có ý kiến cho rằng với lãi suất thấp hiện nay thì nên bỏ trần lãi suất huy động, ý kiến của ông thế nào?

    - Hiện nay trần lãi suất huy động chỉ là để “cho vui” thôi, không có nhiều ý nghĩa nữa. Việc duy trì trần lãi suất cũng không sao, coi như một sự cảnh báo.

    * Ở một góc nhìn khác, thì có thể cho rằng việc lãi suất hạ cũng là dấu hiệu cho thấy vốn của ngân hàng đang dư thừa không, thưa ông?

    - Đúng là hiện nay đã thừa rồi, quá mức chịu đựng nên ngân hàng mới phải giảm lãi suất. Tuy nhiên, cũng tuỳ ngân hàng. Việc giảm lãi suất hiện nay là không phải giống nhau, tùy theo uy tín và độ thanh khoản của ngân hàng.

    Ngân hàng quyết định giảm lãi suất tức là cảm thấy giảm lãi suất như vậy là không mất thanh khoản. Nhìn chung, ngân hàng càng giảm thì cho thấy ngân hàng đó tương đối tốt về mặt thanh khoản.

    * Liệu có phải do yếu tố tâm lý từ sự việc biển Đông cũng tác động đến sức ì trên thị trường vốn hiện nay không, thưa ông?

    - Cái này là do thị trường, tôi cho rằng không phải do tác động của sự việc biển Đông. Năm nay nền kinh tế vẫn trong giai đoạn trì trệ, chưa thoát được.Nên tăng trưởng là nhờ đầu tư cũ, đầu tư mới không nhiều, khiến tín dụng tăng chậm.

    Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng mức tăng tín dụng là lấy khoản cho vay mới trừ đi khoản thu hồi nợ. Cho nên nói tăng trưởng tín dụng khoảng 1 – 2%, nhưng thực ra khoản vay mới là lớn hơn mức này, vì còn phải bù trừ cho những khoản nợ cũ đã xử lý. Vì vậy, mức tăng tín dụng thực là lớn hơn con số hiện nay.

    * Với tình hình thị trường hiện nay, dường như dân chúng có tiền cũng không biết đầu tư vào đâu. Ông có lời khuyên nào không?

    - Tôi không thểkhuyên người có tiền nên làm thế nào...

    * Ông đánh giá thế nào về việc neo giữ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nếu từ nay đến cuối năm cứ giữ nguyên thế này…?

    - Hiện nay, NHNN chỉ chưa dùng cái đang có thôi. NHNN dự kiến điều chỉnh 1 – 2%, tùy vào thị trường. Tôi cho rằng với tỷ giá hiện nay, giả định đừng để tâm lý đầu cơ, thì điều chỉnh 1 – 2% cũng không có tác động lớn. Việc vừa qua tỷ giá có biến động tôi cho rằng chỉ ở mức nhỏ, không có gì là ghê gớm cả.

    * Xin cảm ơn ông!.

    >>> Lãi suất cho vay giảm nhỏ giọt

    Theo Hoàng Yến
    Thời báo tài chính
    langtu_Yen Than and viet duc like this.
    hoangnguyen222 đã loan bài này
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    TNT-HLA: đôi bạn cùng tiến.
    langtu_Yen Than and viet duc like this.
    hoangnguyen222viet duc đã loan bài này
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    18/06/2014 | 10:33

    Vốn bí đầu ra, ngân hàng hạ tiếp lãi suất

    Một tuần trở lại đây, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động. Đây là đợt điều chỉnh đáng chú ý lần thứ hai kể từ đầu năm, sau diễn biến đầu tháng 3.

    Theo biểu niêm yết mới của các ngân hàng công bố cuối tuần qua và đầu tuần này, lãi suất huy động VND đã giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2%/năm ở các kỳ hạn ngắn.

    Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 3 tháng hiện đã xuống sát mốc 5%/năm, sau khi giảm 0,1 - 0,2%/năm. Đây cũng là một trong những ngân hàng thương mại áp lãi suất huy động VND thấp nhất trên thị trường hiện nay.

    Đáng chú ý, tại một số chi nhánh của Ngân hàng Quân đội (MB), mức lãi suất huy động VND cao nhất 8%/năm cũng vừa được điều chỉnh, giảm khá mạnh xuống chỉ còn cao nhất 7,5%/năm.

    Với diễn biến trên, khoảng cách cạnh tranh lãi suất huy động VND trên thị trường tiếp tục nới rộng. Một số ngân hàng nhỏ hoặc thị phần nhỏ trong hệ thống hiện vẫn có các mức lãi suất huy động VND từ 8,7 - 8,9%/năm; cao hơn nhiều ngân hàng khác từ 1,3 - 1,5%/năm.

    Như vậy, lần thứ hai kể từ đầu năm 2014 lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại có điều chỉnh đáng chú ý. Đây là diễn biến mới gắn với tình trạng vốn bí bách đầu ra và dư thừa trong hệ thống.

    Với các nhà bằng, việc tiếp tục hạ lãi suất huy động là một biện pháp để giảm bớt chi phí huy động vốn trước thực tế tăng trưởng tín dụng đã gần nửa năm những vẫn ì ạch (đến cuối tháng 5 mới tăng trưởng được 1,31%). Mặt khác, việc vay vốn trên liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn lãi suất vẫn liên tục duy trì ở những mức rất thấp, chỉ trong khoảng 1 - 3%/năm.

    Với khách hàng vay vốn, đặc biệt là các khoản nợ cũ, diễn biến mới của lãi suất huy động như trên là cơ sở để kỳ vọng có thể vay được lãi suất thấp hơn hoặc chi phí vay vốn trong ngắn hạn sẽ vẫn tương đối dễ chịu.

    Vũ Ca

    vneconomy
    langtu_Yen Than likes this.
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    18/06/2014 | 21:32

    Hiệp định TPP đang tiến đến giai đoạn đàm phán then chốt

    Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang tiến đến giai đoạn đàm phán then chốt với gần 20 lĩnh vực xếp vào loại phức tạp về mặt kỹ thuật và nhạy cảm trong việc mở cửa thị trường.

    Tuy nhiên, các nước tham gia TPP đều có chung quan điểm không hoán đổi chất lượng của Hiệp định TPP để lấy thời hạn kết thúc đàm phán.

    Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, đến nay TPP đã thực hiện được 19 phiên đàm phán chính thức cùng nhiều phiên đàm phán nhóm.

    12 quốc gia tham gia TPP đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một số lĩnh vực mang tính kỹ thuật, không quá nhạy cảm như hợp tác và xây dựng năng lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách cạnh tranh thuần túy…. Mục tiêu ban đầu mà các nước đặt ra là quyết tâm kết thúc đàm phán vào cuối năm 2013 nhưng thực tế, khối lượng các vấn đề còn lại rất nhiều và phức tạp.

    Bản thân các Bộ trưởng đã vào cuộc (qua 5 phiên đàm phán) nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thỏa mà tất cả các bên đồng thuận. Kỳ vọng kết thúc đàm phán trong 6 tháng đầu năm nay cũng không còn cơ hội và được xác định ngay sau Hội nghị Bộ trưởng các nước TPP tại Singapore vào tháng Năm vừa qua.

    Cũng theo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Việt Nam cũng như các nước đã đặt ra các lợi ích và nghĩa vụ của từng quốc gia và đều thống nhất, chỉ khi nào các bên đều có được sự cân đối giữa quyền lợi và nghĩa vụ, lúc đó TPP mới có thể kết thúc đàm phán. Việt Nam cũng như các nước không sẵn sàng hy sinh quyền lợi chỉ để đáp ứng một thời hạn nào đó. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể vẫn đang băn khoăn về lợi ích và thách thức khi Hiệp định TPP được ký kết nhưng có thể khẳng định, chắc chắn sẽ có những lợi ích cốt lõi đối với nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp nói riêng.

    Liên quan đến thuế quan, Việt Nam sẽ đáp ứng quy tắc chung của TPP về việc xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu (trong đó 90% là xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực), nhưng Việt Nam yêu cầu phải có được lộ trình giảm thuế cụ thể nhất là với các mặt hàng nhạy cảm.

    Lý giải cho vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, thuế nhập khẩu bình quân của Việt Nam hiện nay là 13%, trong khi thuế bình quân của Hoa Kỳ khoảng 4%, Nhật Bản là 3% và Australia chỉ hơn 2%. Do vậy, rõ ràng thời gian mức thuế đi từ 1-4% về 0% ngắn hơn nhiều so với mức 13%.

    Uyên Hương

    vietnam+
    Last edited: Jun 19, 2014
    langtu_Yen Than likes this.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 4, 18/06/2014, 21:59

    NHNN bất ngờ nâng tỷ giá 1%

    Tin mới
    Thiếu thiết bị cân đo chất lượng vàng
    Lãi suất giảm mạnh có thể là “con dao hai lưỡi”
    Chỉ số tín dụng "nói" gì?
    Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng được điều chỉnh tăng 1%, từ 21.036 đồng/USD hiện tại lên 21.246 đồng/USD kể từ ngày 19/6/2014.

    Tối ngày 18/6, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo về việc điều chỉnh tỷ giá.

    Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày 19/6/2014 từ mức 21.036 VND/USD lên 21.246 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).

    Với biên độ tỷ giá +/- 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.458 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.034 VND/USD.
    Ngân hàng Nhà nước lý giải, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp trong 5 tháng đầu năm và tỷ giá đã duy trì ổn định trong gần một năm qua, việc NHNN điều chỉnh tỷ giá nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

    Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thì NHNN có nhiệm vụ điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

    Trong những tháng đầu năm 2014, thị trường tiền tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ vẫn đảm bảo (5 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 1,6 tỷ USD, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư trên 10 tỷ USD), huy động vốn của hệ thống các TCTD vẫn ở mức cao.

    Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, để góp phần hỗ trợ xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra, NHNN chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá, sau khi điều chỉnh tăng tỷ giá, NHNN sẽ đảm bảo thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chỉnh sách để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối trên mặt bằng giá mới.

    Như vậy, đây là lần điều chỉnh tỷ giá đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái. Trong gần 3 năm trở lại đây, NHNN chỉ điều chỉnh tỷ giá có 2 lần, mỗi lần biên độ 1%.

    Về diễn biến thị trường ngoại tệ, trong khoảng 2 tháng qua giá USD cả trong ngân hàng lẫn ngoài thị trường tự do biến động liên tục, nhiều phiên biến động với biên độ mạnh lên tới 35 - 60 đồng. Đại diện NHNN có nhiều lần lên tiếng trấn an rằng giá USD tăng là do tâm lý, không loại trừ có yếu tố đầu cơ, trục lợi. Thống đốc NHNN ngày 8/6 khẳng định tỷ giá trong thời gian tới vẫn tiếp tục ổn định, NHNN đã mua vào được hơn 10 tỷ USD từ đầu năm tới nay và có đủ lực để can thiệp thị trường, nếu cần thiết phải điều chỉnh thì tỷ giá sẽ tăng không quá 2% từ nay đến cuối năm.

    Tuy nhiên, sau lời trấn an của Thống đốc, giá ngoại tệ vẫn neo cao và trong 1 tuần trở lại đây giá bán USD liên tục ở mức kịch trần, và cho đến ngày 18/6 thì cả giá mua vào USD ở các ngân hàng cũng lên sát mức trần.

    Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh lạm phát thấp, cán cân thanh toán thặng dư, nhu cầu USD của một số doanh nghiệp tăng lên, yếu tố tâm lý vẫn đè nặng thị trường và quan trọng là NHNN vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tỷ giá thì sự can thiệp của NHNN vào tỷ giá liên ngân hàng lúc này là cần thiết và hợp lý.

    >>> Tỷ giá sẽ ổn định, nếu điều chỉnh chỉ 1%

    Nguyễn Hằng

    Theo Trí Thức Trẻ
    Last edited: Jun 19, 2014
    langtu_Yen Than likes this.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Tiến sĩ Alan Phan: 'Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời'

    Cựu Chủ tịch Quỹ Viasa (Hong Kong), người từng có 43 năm kinh doanh tại các quốc gia trên thế giới, chia sẻ: “Thua cuộc chỉ là một tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc biến nó thành một sự kiện thường trực”.
    Alan Phan là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ (1987), người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là tác giả nhiều cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt về các thị trường mới nổi…

    Trước đây, ông từng đi du học 7 năm tại Mỹ theo chương trình học bổng của UNSAID, năm 1970 Alan Phan trở lại Sài Gòn. Ngoài công việc giảng dạy tại Trường Kỹ thuật Phú Thọ, ông còn tham gia thành lập một số công ty liên doanh với nước ngoài, như Dona Foods, Foremost Dairies (nay là Vinamilk), Mekong Can,… với hơn 18.000 nhân viên. Ngỡ tưởng cuộc sống cứ thế diễn ra êm đẹp, nhưng số phận thường thích trêu ngươi con người. Sau ngày đất nước thống nhất, với nhiều biến cố lịch sử và cuộc sống, Alan Phan bỏ lại tất cả dắt díu vợ con qua Mỹ với vỏn vẹn 400 USD trong túi cùng một quyết tâm xây dựng lại cuộc đời mình. Bằng những quyết tâm và sự lăn xả, tiếp tục đối diện với nhiều vấp ngã đến năm 1983, sau tám năm đi làm thuê, ông quyết định ra riêng, thành lập Hartcourt để thử sức mình. Đến năm 1999, Công ty Hartcourt đạt thị giá 670 triệu USD đánh dấu bước thành công.

    Trải qua những sóng gió của cuộc đời và đều vượt qua tất cả, Alan Phan từng chia sẻ, ngay cả những khi khó khăn nhất ông vẫn ít dùng từ “nghèo khổ” mà thay vào đó thường dùng hai từ “nghèo khó”. Theo ông giải thích thì “nghèo” đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa không thể vượt qua và đôi khi hành trình còn lý thú hơn rất nhiều. Có lẽ bởi một tinh thần lạc quan và ý chí thép như vậy nên hầu như mọi khó khăn ông đều vượt qua bằng sự hăng hái nhất.

    Nhưng lại một lần nữa, cuộc đời đưa Alan Phan lên đỉnh cao danh vọng rồi lại tiếp tục vùi dập ông không thương tiếc. Sau những thành công thì ông lại tiếp tục nếm mùi thất bại ở các dự án đầu tư tại Mexico, Trung Quốc, và thậm chí tại cả Hartcourt. Alan Phan trầm ngâm kể lại: “Khi cổ phiếu của Hartcourt lên như diều, từ 0,75 USD lên đến 20 USD vào những năm 1998-2000, tôi đã bắt đầu trở nên mù quáng và thấy mình là một đại gia tài ba, có thể tạo dựng một Microsoft, Cisco System, hay Yahoo mới của Trung Quốc”. Tiến sĩ Alan Phan thừa nhận rằng, khi ấy, ông kiêu căng, liều lĩnh và đã bắt đầu phát triển Hartcourt ào ạt mà không kịp nhận ra rằng, bong bóng “dotcom” - thứ đã mang đến thành công cho Hartcourt - đã bắt đầu xìu xuống. Năm 2002, thị giá của Hartcourt chỉ còn hơn 100 triệu USD. Đến lúc này ông mới tỉnh ngộ và tiến hành tái cấu trúc lại bộ máy công ty và quyết định rời Hartcourt sau 17 năm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Sau đó, ông quyết định qua Australia học thêm tiến sĩ về quản trị kinh doanh và thành lập quỹ đầu tư riêng cho gia đình - VIASA Fund.

    Đi nhiều, thành công cũng như thất bại giúp Alan Phan chắt lọc kinh nghiệm sống, kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư. Với ông, hai từ “thất bại” dường như không có nghĩa lý gì về mặt hình thức, nó chỉ tồn tại về mặt ý chí và tinh thần, bởi đơn giản theo ông thì “bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc nghĩa là tôi chưa thất bại”. Khi được hỏi, quan niệm thế nào về một người thành công, ông chia sẻ thẳng thắn: “Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải hội đủ sáu yếu tố. Thứ nhất là có sức khỏe. Thứ hai, trí tuệ đầy đủ. Thứ ba, tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt. Thứ tư, tâm linh mình được thanh nhàn, êm ả, hòa hợp với vũ trụ, với đấng tối cao nào đó. Thứ năm, trả ơn xã hội bằng những đóng góp thiết thực. Sau cùng, có tài sản vật chất đầy đủ. Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong sáu yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn”.

    Không tự đề cao bản thân và không bao giờ chịu dừng bước khi chạm đến đỉnh thành công, đôi chân và khối óc ông tiếp tục muốn thử thách và chinh phục những mục tiêu mới. Mới đây, ngày 1/1 ông chính thức từ nhiệm và rút chân khỏi Viasa để tiếp tục chuyến phiêu lưu mới của mình khi đã bước qua cái tuổi lục tuần. Một phần dẫn đến quyết định này của ông cũng là vì rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ tài năng ngày nay. Alan Phan cũng đưa ra một “công thức” chung cho tất cả những người trẻ yêu thích kinh doanh và làm giàu như sau:

    “Tôi tin rằng một doanh nhân trẻ, tìm ra một mô hình kinh doanh sáng tạo và dồn hết tâm trí nội lực của mình liên tục trong 5 năm, sẽ nhất định trở thành một triệu phú USD.

    Quên chuyện ăn nhậu, quên chuyện thất tình trai gái, quên chuyện bạn bè bàn ra tán vào, quên chuyện sĩ diện… chỉ biết một mục đích duy nhất là công việc của mình, không bỏ cuộc hay thất vọng, không phân tán tài lực với những hoạt động ngoài luồng, không suy nghĩ xa xôi hay lầm lạc.

    Chỉ đơn giản có thế.

    Tôi sẵn sàng ký một khế ước với bạn: nếu bạn đã làm tất cả việc này thật nghiêm túc và không kiếm được 1 triệu USD vào 2017, tôi sẽ tịnh khẩu và ngưng hết viết lách trong phần đời còn lại”.
    langtu_Yen Than likes this.
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Thứ 4, 18/06/2014, 14:52

    PV GAS dự kiến sẽ bán tiếp 20% cổ phần
    [​IMG]
    Tổng kho khí hoá lỏng của PV Gas.
    Tại cuộc họp tổng kết năm 2013 của PVN, Thủ tướng đã phát biểu đồng ý bán tiếp 20% sau khi cơ chế giá khí được phê duyệt.
    Với vị thế là DN giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí quốc gia, TCty Khí Việt Nam (PV GAS) hiện đảm bảo nguồn nhiên liệu khí đầu vào để sản xuất trên 40% tổng sản lượng điện quốc gia, 70% nhu cầu đạm cả nước, đáp ứng trên 60% nhu cầu khí hóa lỏng toàn quốc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.
    Với giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán thuộc hàng “khủng”, DN này đang là một trong những cổ phiếu luôn có sức hấp dẫn lớn trên thị trường. Phóng viên Lao Động đã có cuộc phỏng vấn TGĐ PV GAS - ông Đỗ Khang Ninh.

    Thưa ông, kể từ khi thực hiện cổ phần hóa (CPH), kết quả kinh doanh của PVGas đạt kết quả rất khả quan, đưa vị thế của cổ phiếu GAS lên đỉnh cao trên sàn giao dịch chứng khoán (GDCK). Tuy nhiên, vừa qua có một số ý kiến cho rằng lợi nhuận của PV Gas có được là nhờ độc quyền kinh doanh, mua thấp bán cao. Xin ông làm rõ thêm các nguyên nhân lợi nhuận của PV Gas tăng cao trong thời gian vừa qua?
    - Hoạt động kinh doanh khí của PVGas bao gồm 3 hệ thống chính: Cửu Long, Nam Côn Sơn và PM3 Cà Mau. Đối với từng nguồn thì có giá khí đầu vào khác nhau. Trong đó, sản lượng bán cho hộ điện, đạm chiếm gần 95% tổng sản lượng tiêu thụ. Đối với các khách hàng này, giá khí được Chính phủ phê duyệt và xác định theo nguyên tắc chuyển chi phí (pass through): Giá bán = giá mua + cước phí vận chuyển, phân phối.
    PVGas chỉ được hưởng cước phí vận chuyển, phân phối (được Chính phủ phê duyệt) và lợi nhuận PVGas thu được là từ cước phí vận chuyển, hoàn toàn không có chênh lệch mua thấp, bán cao để hưởng lợi nhuận. Đối với 5% sản lượng khí còn lại để PVGas phát triển thị trường khách hàng hộ công nghiệp và giao thông vận tải, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đối với các hộ này giá khí được PVN phê duyệt theo nguyên tắc cạnh tranh với nhiên liệu thay thế và tăng theo lộ trình để tiếp cận giá khí thế giới.
    Tương lai, để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt về khí trong nước, PVGas đang triển khai dự án khí nhập khẩu (LNG). LNG có giá cao (gấp 3 lần giá khí bán cho điện, đạm hiện nay). Do đó, các hộ công nghiệp là đối tượng khách hàng chính PVGas hướng đến để tiêu thụ khí nhập khẩu LNG.
    Ngoài ra, lợi nhuận của PVGas thu được còn từ việc chế biến sâu sản phẩm khí để tạo ra các sản phẩm có giá cao hơn (LPG, Condensate) và các hoạt động dịch vụ khác. Để có được các sản phẩm có giá trị cao hơn, PVGas đã đầu tư hệ thống hạ tầng bao gồm: Nhà máy xử lý, hệ thống kho tàng, phân phối với giá trị hàng trăm triệu USD và tốn chi phí vận hành, bảo dưỡng rất lớn hằng năm để vận hành an toàn hệ thống.

    Vừa qua có dư luận cho rằng: Lợi nhuận của PVGas thu được là nhờ lợi thế kinh doanh tài nguyên mua thấp, bán cao. Tôi xin khẳng định thông tin này là chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của PV GAS.
    [​IMG]
    TGĐ PV GAS - ông Đỗ Khang Ninh.

    Về việc cổ phần hóa PV GAS, một số thông tin nói Chính phủ chưa đồng ý việc bán vốn nhà nước tại PV GAS và có ý định không tiếp tục cổ phần hóa PV GAS. Xin ông cho biết thêm thông tin về vấn đề này.
    - Tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ tại PV GAS là 97%. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa PV Gas, tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại PV Gas có thể giảm xuống 75%. Tại kết luận cuộc họp số 384/2013/TB – VPCP ngày 28.10.2013, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tạm thời giữ nguyên tỉ lệ góp vốn tại PV GAS là 97% để chờ cơ chế giá khí được phê duyệt. Tại cuộc họp tổng kết năm 2013 của PVN, Thủ tướng đã phát biểu đồng ý bán tiếp 20% sau khi cơ chế giá khí được phê duyệt.
    Trải qua 2 năm thực hiện CPH, thương hiệu của PV Gas ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước, tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận; đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước. Tạp chí Forbes cũng vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2013, trong đó đã xếp PV GAS là một trong 2 doanh nghiệp VN lọt vào các Cty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới, với tiêu chí để đánh giá là doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Như vậy, lộ trình cổ phần hóa PV GAS vẫn đang diễn ra tốt đẹp và hứa hẹn nhiều lợi ích cho cổ đông cũng như DN.
    Vậy lợi ích từ việc bán bớt phần vốn Nhà nước tại PV GAS, thưa ông?
    - So sánh lợi ích kinh tế từ việc bán vốn, nếu Nhà nước bán bớt 20% vốn tại PV Gas và đầu tư vào các dự án khác thì số tiền thu được lớn hơn rất nhiều so với giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ để hưởng cổ tức. CPH doanh nghiệp là mô hình tiên tiến trên thế giới để tiến tới nền kinh tế thị trường; là kênh huy động vốn rất tốt, minh bạch trong quản lý, học hỏi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ từ các cổ đông chiến lược... Đặc biệt là trong tình hình ngân sách nhà nước hạn hẹp như hiện nay, thì việc CPH là càng cần thiết. Từ khi CPH đến nay, giá trị của PV GAS đã tăng từ 700 triệu USD lên gần 10 tỉ USD, tổng giá trị tài sản gần 3 tỉ USD, gấp gần 3 lần năm 2008.
    Trên thực tế, cổ đông của PVGas được chia cổ tức tối đa 40%/năm, trong khi giá cổ phiếu là hơn 100.000 đồng/CP tại thời điểm hiện tại, thì giá trị thực nhận của cổ đông chỉ khoảng 4% một năm còn thấp hơn lãi suất ngân hàng. Vì vậy, nói phần lợi nhuận lớn thuộc về cổ đông – tổ chức, cá nhân bên ngoài là không chính xác. Một số nước như Malaysia, Thái Lan, Indonesia...đều có mô hình Cty vận hành kinh doanh khí tương tự PV GAS mà phần vốn nhà nước chỉ 50 - 60%.
    Về điều tiết lợi nhuận, có ý kiến cho rằng việc giảm vốn sẽ dẫn đến Nhà nước khó điều tiết lợi nhuận. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 71/2013/NĐ – CP, 70% lợi nhuận PVN được chia từ cổ tức của PV GAS sẽ chuyển về Ngân sách Nhà nước. Do đó, việc phân phối lợi nhuận hầu như không bị ảnh hưởng.
    Xin ông cung cấp thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh của PV GAS 6 tháng cuối năm 2014 và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của PV GAS trong thời gian tới. Chiến lược lâu dài của PV GAS là gì?

    - Trong 6 tháng đầu năm 2014, PVGas hoạt động ổn định, hướng đến đạt những chỉ tiêu đã được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông định kỳ. Dự báo, kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2014 sẽ đạt kết quả tốt. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 7.000 tỉ đồng. Vừa qua, PV GAS đã thống nhất được với Tập đoàn Điện lực VN (EVN) về giá trị quyết toán khí Nam Côn Sơn trên bao tiêu trong các năm từ 2009-2013 để làm cơ sở ký kết bổ sung hợp đồng và ghi nhận doanh thu tăng thêm cho PV Gas. Về lâu dài, PV Gas sẽ đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm đầu tư các nguồn khí mới, kể cả từ nước ngoài; đẩy mạnh công tác nhập khẩu LPG/LNG để không bị phụ thuộc vào nguồn khí trong nước.

    Ông đánh giá tương lai cổ phiếu GAS sẽ như thế nào?

    - PV GAS tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị lớn thứ 3 trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, là doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận cao nhất trên sàn GDCK VN. So với nhóm cổ phiếu đang dẫn đầu thị trường thì cổ phiếu Gas còn có rất nhiều lợi thế và tiềm năng tăng cao. Nếu tính thanh khoản cao thì cổ phiếu GAS sẽ còn nhiều cơ hội tăng cao hơn nữa.

    - Xin cảm ơn ông!

    >> Đạm Phú Mỹ điều chỉnh hợp đồng mua bán khí với GAS

    Theo Hồng Quân
    Báo Lao động
    langtu_Yen Than likes this.
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    GAS tiếp tục tăng -----> VN-Index sẽ bức phá 580 về 600.
    langtu_Yen Than and viet duc like this.
    viet duc đã loan bài này
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2014
    Likes Received:
    1,861
    Hôm nay, VN-Index test lại ngưỡng 564.
    langtu_Yen Than likes this.
  10. viet duc

    viet duc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 6, 2013
    Likes Received:
    1,100
    có tiền lao vào múc đi các bác ngon qué \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
    ktt28a and luotchung like this.

Share This Page