TNT, thuốc nổ sắp được kích hoạt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 14/04/2014.

996 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35179 lượt đọc và 565 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Sau 2 phiên (26, 27/6) công phá ngưỡng 580 bất thành, VN-Index đã chỉnh nhẹ 2 phiên (30/6 &1/7). Với việc xác lập mô hình 2 đỉnh, Vn-Index sẽ còn điều chỉnh thêm 1 số phiên nữa.
    Dự VN-Index sẽ sớm tìm được điểm cân bằng ờ vùng 570-560.
    Last edited: 01/07/2014
    langtu_Yen Than thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    02/07/2014 | 08:18

    Tăng trưởng tín dụng: Nửa năm mới được 1/4 đường

    Tại hội thảo về diễn biến giá cả đầu tuần này, ông Phạm Xuân Hòe, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 6 mới chỉ đạt 2,3%.

    So với tháng liền trước, tăng trưởng tín dụng trong tháng 6 thêm khoảng 1%.

    Với tốc độ trên, tăng trưởng tín dụng sau nửa năm vẫn còn rất xa so với chỉ tiêu cả năm (12 - 14%). Mức tăng trưởng trên cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2013 (4,7%), cho dù đã cao hơn mức cùng kỳ so sánh năm 2012 (1,5%).

    Thông thường, tăng trưởng tín dụng thường tăng cao trong nửa cuối năm. Nhưng năm nay, với nửa đầu năm thấp như vậy, chỉ tiêu 12 - 14% sẽ là thách thức lớn.

    Cũng tại hội thảo trên, ông Hòe cho biết, một tỷ trọng khá lớn vốn của các ngân hàng thương mại từ đầu năm đến nay đầu tư vào kênh trái phiếu. Nếu xem đây là một dạng tín dụng, thì mức tăng trưởng thực tế sẽ cao hơn.

    Ngoài ra, khi khó đẩy mạnh cho vay, các ngân hàng cũng dồn một phần vốn lớn vào kênh tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước - công cụ mà nhà điều hành liên tục phải sử dụng để hút bớt tiền về từ đầu năm đến nay.

    Vũ Ca

    vneconomy
  3. anh thong

    anh thong Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    174
    bác còn hold TNT ko bác
    viet duc thích bài này.
  4. viet duc

    viet duc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    1.100
    e còn giữ nhiều này bác ạ :drm2:drm2:drm2:drm2
  5. anh thong

    anh thong Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    174
    quý 2 bác có tin gì của e nó ko ạ, e tìm hoài mà chưa ra
  6. viet duc

    viet duc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    1.100
    chưa có bác ạ , nhưng có bác bảo quí 2 nó ko lãi 1 xu nào =)) , nhưng ko lo đâu bác tây nó miệt mài mua ròng , đợi tây xả mình cũng xả thôi =))
    luotchung thích bài này.
  7. anh thong

    anh thong Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    174
    nay chắc tây lại xúc rồi các bác
    viet duc thích bài này.
  8. viet duc

    viet duc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    1.100
    nó còn xúc dài cứ thoải mái đi bác
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ tư | 02/07/2014 10:35

    Các siêu công ty nước ngoài đang tạo nên “trục đầu tư” mới ở Việt Nam

    Với sức hút mạnh từ quy mô hàng tỷ đô la cho mỗi dự án, các tập đoàn đa quốc gia đang tạo nên những "trục đầu tư" mới ở Việt Nam.

    Nhiều chuyên gia kinh tế và đầu tư đã nhìn nhận như vậy khi theo dõi quá trình tham gia đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia.

    Ở góc nhìn này, các chuyên gia cho rằng, tập đoàn đa quốc gia với “hấp lực” mạnh mẽ từ những dự án tỷ đô do mình đầu tư đang hình thành nên các xu hướng đầu tư mới ở Việt Nam.

    Thậm chí, ngoài việc hình thành xu hướng, các tập đoàn đa quốc gia còn có khả năng điều chỉnh mục tiêu đầu tư của các dự án trong cùng một khu vực, tạo nên các “trục đầu tư” chuyên biệt.

    Từ thực tế hoạt động đầu tư ở Việt Nam cho thấy, hiện có ba “trục đầu tư” đang nổi lên với việc hình thành các nhóm dự án cùng một lĩnh vực xoay quanh dự án tỷ đô của các tập đoàn đa quốc gia.

    Dựa vào thực tế các dự án nổi bật của các tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… và nhìn vào định hướng thu hút vốn FDI của các tỉnh trên trong giai đoạn 2011 - 2015, có thể dễ dàng nhận thấy rõ điều này.

    Với hiệu ứng lan tỏa từ các dự án quy mô lớn kéo theo hàng loạt các dự án vệ tinh hoặc cùng lĩnh vực đầu tư đang hình thành nên những xu hướng đầu tư FDI mới ở 3 địa phương nói trên và các tỉnh, thành khác trong cả nước.

    Dấu ấn rõ ràng nhất phải kể đến “trục đầu tư” Bắc Ninh - Thái Nguyên, với xu hướng hình thành nên trung tâm sản xuất công nghệ cao từ các dự án FDI.

    Trọng tâm của trục này là dự án tỷ đô của Tập đoàn Samsung Hàn Quốc và hàng chục các dự án vệ tinh sản xuất linh kiện thiết bị phục vụ cho Tập đoàn Samsung.

    Câu chuyện về dự án Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên thời gian gần đây liên tục được dư luận nhắc đến như một trong những minh chứng cụ thể cho tác động lan tỏa từ nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia thông qua những dự án tỷ đô tới kinh tế nước ta.

    Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), chỉ tính riêng lĩnh vực công nghệ cao, Samsung đã “đặt cọc” vào Việt Nam trên 5,7 tỷ USD.

    Trong đó có 2,5 tỷ USD đầu tư khu tổ hợp công nghệ SEV tại Bắc Ninh và hơn 3,2 tỷ USD vào khu tổ hợp SEVT tại Thái Nguyên.

    Đặc biệt, theo tiết lộ của ông Nguyễn Phương Bắc, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh, trong sáng nay (2/7), tỉnh Bắc Ninh sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 1 dự án tỷ đô nữa của Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong 1.

    Được biết, đó là dự án của Samsung Display, một công ty thành viên dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2014, sử dụng 46ha đất, chuyên nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp và gia công các loại màn hình cho thiết bị điện tử.

    Theo số liệu thống kê của tỉnh Bắc Ninh, chỉ tính riêng nhà máy của SEV đã có khoảng 4 vạn lao động làm việc với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng.

    Không những thế, ước tính còn có hơn 7 vạn lao động khác đang làm việc cho các doanh nghiệp vệ tinh phục vụ trực tiếp cho SEV.

    Hiện tại, theo khảo sát của BizLIVE, Bắc Ninh đã hội tụ được nhiều tập đoàn có danh tiếng trên thế giới về lĩnh vực công nghệ cao như: Canon, Sumitomo (Nhật Bản); Samsung (Hàn Quốc); Foxconn, Mictac (Đài Loan); Tyco Electronics (Hoa Kỳ); ABB (Thụy Điển)… và Tập đoàn Nokia đến từ Phần Lan.

    Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đều đánh giá rất cao tiềm năng và môi trường đầu tư ở Bắc Ninh. Các nhà đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh cũng như tạo ra giá trị công nghiệp cao.

    Điều này rất phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển công nghiệp bền vững, giá trị vốn không còn là yếu tố ưu tiên, mà điều quan trọng là vấn đề bảo đảm môi trường, ưu tiên thu hút công nghệ cao...

    Đáng chú ý, trong kế hoạch phát triển kinh tế Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015, tỉnh này cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành có công nghệ cao, công nghệ nguồn, gia tăng xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động; phát triển công nghiệp phụ trợ; các dự án sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh; các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng.

    Khuyến khích thu hút vào ngành công nghiệp phụ trợ, ngành du lịch, y tế, giáo dục-đào tạo, dịch vụ giải trí, các dự án đầu tư công nghệ sinh học,

    Tại Hải Phòng, nơi đây đang dần hình thành nên một trung tâm các dự án công nghiệp nặng của khu vực doanh nghiệp FDI.

    Hàng loạt dự án công nghiệp đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, quy mô hàng trăm triệu USD, sử dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị toàn cầu, có giá trị gia tăng lớn như: G.E, Kyocera, Bridgestone, Fuji Xerox, Toyota,…

    Trong đó, tâm điểm của chuỗi các dự án công nghiệp này phải kể đến dự án sản xuất lốp xe ô tô của Bridgestone với tổng vốn đầu tư lên đến 575 triệu USD.

    Quay lại với tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ đẩy mạnh thu hút FDI, nên đã thúc đẩy chuyển giao công nghệ, có tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác trong tỉnh.

    Nhờ có các dự án FDI chủ lực của Toyota, Honda… tỉnh đã phát triển được một số ngành kinh tế chủ lực như sản xuất, chế tạo, lắp ráp ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, điện tử.

    Điểm đáng chú ý, sau khi Công ty Toyota, Honda đầu tư vào Vĩnh Phúc, đã kéo theo các dự án vệ tinh, các nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, xe máy.

    Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng hơn 20 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, xe máy, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá của các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy trên địa bàn (tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ô tô đạt khoảng 30% và xe máy đạt trên 80%).

    Nhìn nhận về vấn đề này, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho biết, hiện đang có 3 loại xu hướng đầu tư mới của các tập đoàn đa quốc gia.

    Thứ nhất là về hình thức đầu tư, gần đây thế giới có 1 hình thức là kết hợp đầu tư vào thương mại và chúng ta cũng phải theo cái xu hướng mới đó của thế giới.

    Thứ hai, thế giới rất quan tâm đến việc điều chỉnh định hướng và chính sách ưu đãi hàng năm. Bởi vì, cạnh tranh để thu hút đầu tư nước ngoài buộc phải làm như vậy. Ví dụ, cho đến nay chúng ta mới có ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, quyền mua ngoại tệ, chưa có chính sách ưu đãi tài chính. Trong khi các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi phải có cả chính sách ưu đãi về tài chính.

    Thứ ba, chuyển hướng về chính sách để tác dụng lan tỏa của tập đoàn đa quốc gia lớn hơn, rộng hơn thì phải nâng cấp chính sách trong đó có chính sách tạo nên mối liên kết giữa tập đoàn đa quốc gia với các doanh nghiệp trong nước.

    Chính sách này phải rất cụ thể, thích ứng với từng ngành hàng. Đây cũng là vấn đề đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 103 của Chính phủ.

    Nguồn BizLive
    langtu_Yen Than thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    08:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 1/7/2014

    Bắt đầu làn sóng mua lại công ty tài chính

    ►Một số ngân hàng thương mại tiến hành mua lại công ty tài chính, một hướng mới tái cơ cấu hệ thống...

    Mới nhất
    [​IMG]
    HDBank cũng vừa mua lại 100% vốn của SGVF, một trong những công ty tài chính nước ngoài lớn nhất Việt Nam.

    Hôm 30/6, Ngân hàng Nhà nước có quyết định cho phép Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mua lại Công ty TNHH một thành viên Tài chính than - khoáng sản Việt Nam.
    Theo đó, VPBank sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam tại công ty tài chính trên.

    Thương vụ trên của VPBank là sự tiếp nối xu hướng mua lại công ty tài chính vừa định hình trong hệ thống các ngân hàng thương mại. Làn sóng này đã bắt đầu, được xem là một hướng đi mới của quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

    Trước VPBank, Ngân hàng HDBank cũng đã mua gọn 100% vốn của Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF), một trong những công ty tài chính nước ngoài lớn nhất Việt Nam thuộc tập đoàn tài chính Société Générale của Pháp.

    Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng đã trình cổ đông kế hoạch mua lại toàn bộ một công ty tài chính, tiếp sau kế hoạch sáp nhập thành công Ngân hàng Habubank.

    Trong khi đó, một ngân hàng thương mại lớn khác cũng đang tính toán kế hoạch mua lại một công ty tài chính nếu khả thi, hoặc sẽ thành lập một công ty hoàn toàn mới trực thuộc, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

    Với các ngân hàng thương mại, việc mua lại các công ty tài chính một mặt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng quy mô…, quan trọng hơn là còn để tạo một công ty chuyên biệt nhằm phục vụ, triển khai các dịch vụ tài chính cá nhân - một mảng hoạt động đang dần khẳng định tầm quan trọng và có sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

    Với các công ty tài chính, việc bán lại cho ngân hàng thương mại, họ sẽ có một chỗ dựa đúng ngành và có tiềm lực tài chính tốt hơn, sẽ là một lối thoát cho tình thế hiện nay.

    Trong vài năm trở lại đây, tình hình hoạt động của nhiều công ty tài chính sa sút nhanh, tình trạng thua lỗ thể hiện khá rõ qua dữ liệu thống kê cơ bản mà Ngân hàng Nhà nước cập nhật định kỳ…

    Mặt khác, sau giai đoạn phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô những năm 2006 - 2007, mô hình công ty tài chính tại Việt Nam bộc lộ nhiều khó khăn lớn, khi bị giới hạn huy động vốn trong dân cư và hạn chế trong việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, cũng như khó phát triển các dịch vụ sản phẩm tiện ích…

    Sự ra đời và phát triển nhanh giai đoạn 2006 - 2007 của loạt công ty tài chính cũng đã hút một lượng lớn vốn lớn đầu tư ngoài ngành của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Và nay, trước yêu cầu thoái vốn đầu tư ngoài ngành, việc bán lại cho các ngân hàng thương mại cũng là một giải pháp.

    Với hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam nói chung, sau khi tái cơ cấu nhóm ngân hàng thương mại yếu kém, làn sóng mua lại các công ty tài chính sẽ là bước tiếp theo để tinh gọn lại hệ thống, để có thể xử lý những khó khăn và hạn chế liên quan đến khối thành viên này.
    langtu_Yen Than thích bài này.

Chia sẻ trang này