Tọa sơn, thưởng trà....Luận bàn đêm Noel trước chu kỳ Tài chính mới...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 19/11/2025.

2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 832136 lượt đọc và 6411 bài trả lời
  1. kingfisher4444

    kingfisher4444 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2024
    Đã được thích:
    17.905
    "Zợ con"? Có phải kiểu "cưng à, tháng này anh thưởng vài k con xe nhé, nhớ không được nói với ai đấy không con gấu ở nhà biết nó xé xác đó" :))
    lemon3012, Ngorung2222, h264519 người khác thích bài này.
  2. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    352.785
    1,6 triệu giá 8x đấy bác.

    Còn giá 5x - 6x HCC cầm 1 lượng nữa thì tính làm gì :D

    Đang nói khúc trung bình giá lên thôi :D
  3. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    73.083
    Bác kinh nghiệm quá...:D:D:D
  4. Hunghoang88

    Hunghoang88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2019
    Đã được thích:
    30.204
    còn 4tr cpq và 1.6tr của cá nhân

    các anh có ép dc 1.6tr cổ này vào rổ 4tr cpq kia không

    nếu k thì các anh phải nhả cho cpq à :))
    lemon3012, Ngorung2222, h264513 người khác thích bài này.
  5. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    352.785
    :D các bác thấy rõ ràng nhé :D Phân tích định lượng chính xác sẽ giúp các bác có góc nhìn cực kỳ rõ ràng với những điều đang diễn ra :D
    vol thì tịt - 1 lệnh 50k quét luôn 3 lines :D
  6. StevenKim

    StevenKim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2024
    Đã được thích:
    9.380
    Các anh làm gì thì làm, ép như này nữa là mai chả còn Vol gì đâu mà mua :))
    Ngorung2222, Langtuvang, mr888 người khác thích bài này.
  7. nguoiquaduong123

    nguoiquaduong123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2024
    Đã được thích:
    178
    CÁCH MẠNG THẦM LẶNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM: KHI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRỞ THÀNH VUA
    Mười năm trước, bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới, bạn phải đến các cửa hàng nhỏ lẻ trên phố, mặc cả với người bán, và luôn lo lắng không biết hàng có chính hãng hay không. Muốn mua rau củ tươi, bạn phải dậy sớm đi chợ, chen chúc giữa đám đông, và chấp nhận việc không biết nguồn gốc thực phẩm từ đâu. Muốn mua thuốc, bạn phải tìm đến những quầy thuốc nhỏ, nơi người bán có thể không phải là dược sĩ, và giá cả thường không minh bạch. Đó là một thị trường bán lẻ phân tán, thiếu tổ chức, nơi người tiêu dùng luôn ở thế yếu và phải chấp nhận những gì được đưa ra. So với các nước láng giềng trong khu vực, Việt Nam khi đó tụt hậu rõ rệt. Thái Lan đã có Central Group và Big C, Indonesia có Matahari và Alfamart, Philippines có SM và Puregold – những chuỗi bán lẻ hiện đại với hàng nghìn cửa hàng, hệ thống quản lý tồn kho tiên tiến, và trải nghiệm mua sắm đẳng cấp. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là vương quốc của chợ truyền thống và các cửa hàng tạp hóa gia đình, nơi mọi thứ được vận hành bằng kinh nghiệm và trực giác hơn là dữ liệu và công nghệ.
    Ngày nay, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra. Thế Giới Di Động không chỉ bán điện thoại mà đã trở thành một đế chế bán lẻ với ba chuỗi lớn, thu về gần 500 tỷ đồng mỗi ngày. Bách Hóa Xanh mọc lên như nấm sau mưa, với hơn 2.370 cửa hàng, mang rau củ tươi sạch đến tận khu dân cư.
    Long Châu đang thay đổi cách người Việt mua thuốc, với đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp và giá cả minh bạch. Và tất cả những thay đổi này không chỉ là về số lượng cửa hàng hay doanh thu, mà là về một sự chuyển dịch quyền lực: từ người bán sang người mua, từ thị trường mờ ám sang minh bạch, từ kinh nghiệm sang dữ liệu.
    Câu hỏi đặt ra không còn là "liệu ngành bán lẻ có thay đổi không?", mà là "ai sẽ là những người chiến thắng trong cuộc cách mạng này?"
    Để hiểu được sức mạnh của làn sóng tăng trưởng hiện tại, cần phải nhìn vào những con số.
    Năm 2025 đã chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm đã tăng 9,5% so với cùng kỳ, đạt 5.176 nghìn tỷ đồng. Riêng quý 3, con số này là 1.759,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng điều ấn tượng hơn cả là lợi nhuận toàn ngành được dự báo sẽ tăng trưởng 35% trong năm 2025. Đặc biệt, ngành bán lẻ công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá 229% trong 9 tháng đầu năm 2024, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của phân khúc hàng hóa không thiết yếu sau giai đoạn đại dịch.
    Những con số này không phải là ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của một sự cộng hưởng hoàn hảo giữa nhiều yếu tố. Nền kinh tế vĩ mô đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng, GDP trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 7,85%, và dự kiến sẽ đạt 8,3-8,5% cho cả năm. Quý 4 được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức 8,7%, cao nhất trong năm, tạo nền tảng vững chắc cho sức cầu tiêu dùng cuối năm. Lạm phát được kiểm soát tốt ở mức khoảng 3,25%, giúp mặt bằng giá ổn định và bảo toàn biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp.
    Lãi suất duy trì ở mức thấp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mở rộng tồn kho và phát triển mạng lưới. Áp lực tỷ giá cũng giảm nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, giúp giảm chi phí nhập khẩu và giá vốn hàng hóa.
    Nhưng có một yếu tố quan trọng hơn cả, một yếu tố sẽ định hình lại toàn bộ thị trường trong giai đoạn 2026-2027:
    Chính phủ đã quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh. Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 được ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2025, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức tăng 40,9%. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Điều này có nghĩa là khoảng 2,18 triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026, giúp họ có thêm nguồn thu để chi tiêu. Tiêu dùng trong thời gian qua bị kìm hãm bởi thuế thu nhập cá nhân cao so với thu nhập trung bình. Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giải phóng sức mua, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế và giúp doanh nghiệp có thêm thị trường.
    Hãy tưởng tượng một gia đình trẻ ở Hà Nội, với thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, khiến thu nhập khả dụng bị giảm đi đáng kể. Giờ đây, với mức giảm trừ gia cảnh mới, họ sẽ không phải nộp thuế, hoặc nộp ít hơn rất nhiều. Số tiền đó, dù chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, nhưng khi nhân lên với hàng triệu gia đình, sẽ trở thành một nguồn cầu khổng lồ cho thị trường bán lẻ. Họ sẽ mua thêm quần áo cho con, nâng cấp điện thoại, hoặc đơn giản là ăn uống tốt hơn. Đây chính là động lực tăng trưởng mà các doanh nghiệp bán lẻ đang chờ đợi.
    Nhưng điều quan trọng hơn cả là Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, một hiện tượng đã từng diễn ra ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc trong những giai đoạn hoàng kim của họ. Tầng lớp trung lưu Việt Nam đã tăng từ chỉ 13% dân số năm 2023 (khoảng 13 triệu người) và dự kiến sẽ đạt 26-30% vào năm 2026, rồi tiếp tục tăng lên 46-55% vào năm 2030. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất châu Á trong 10 năm qua, và nó phản ánh một quỹ đạo phát triển tương tự như các nước đi trước.
    Hàn Quốc trong giai đoạn 1960-1990 đã chứng kiến tầng lớp trung lưu tăng từ 20% lên 60% dân số, cùng với tăng trưởng GDP bình quân 8-10% mỗi năm.
    Nhật Bản trong giai đoạn 1950-1970 cũng trải qua hành trình tương tự, với tầng lớp trung lưu tăng từ 30% lên 70% trong vòng 20 năm, đồng hành với tăng trưởng kinh tế 9-10% mỗi năm.
    Trung Quốc gần đây hơn, trong giai đoạn 2000-2020, đã chứng kiến tầng lớp trung lưu bùng nổ từ 5% lên 50% dân số, cùng với tăng trưởng GDP bình quân 8-10% mỗi năm.
    Việt Nam hiện đang đi trên chính quỹ đạo đó. Với tăng trưởng GDP đạt 7,1% năm 2024 và dự kiến 7-8,5% năm 2025, cùng mục tiêu 10% năm 2026, Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng tương đương với giai đoạn hoàng kim của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Quy mô nền kinh tế dự kiến đạt 1.100 tỷ USD vào năm 2035, gấp 2,5 lần hiện tại.
    Nếu quỹ đạo này được duy trì, Việt Nam sẽ đạt mức thu nhập trung bình cao vào khoảng năm 2030-2035, chỉ mất khoảng 20-25 năm kể từ khi bắt đầu giai đoạn tăng trưởng cao (2010), tương tự như Hàn Quốc và Trung Quốc.
    Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu không chỉ là về số lượng mà còn về chất lượng tiêu dùng. Những người này không chỉ có khả năng chi trả cho các sản phẩm thiết yếu mà còn sẵn sàng chi tiêu cho giáo dục, y tế, giải trí, du lịch và các sản phẩm cao cấp. Họ là động lực chính thúc đẩy sự chuyển dịch từ chợ truyền thống sang các chuỗi bán lẻ hiện đại, từ mua sắm truyền thống sang thương mại điện tử, từ tiêu dùng tiết kiệm sang tiêu dùng thưởng thức. Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030, với 80 triệu người tiêu dùng, tăng 34% so với năm 2024. Đây là một thị trường khổng lồ mà bất kỳ doanh nghiệp bán lẻ nào cũng không thể bỏ qua.
    Nhưng chính sách thuế chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn. Ngành bán lẻ Việt Nam đang được định hình lại bởi ba động lực tăng trưởng dài hạn, ba làn sóng đang đồng thời đổ bộ và tạo ra một sức mạnh tổng hợp chưa từng có.
    Làn sóng đầu tiên là chuyển đổi số và thương mại điện tử. Doanh thu thương mại điện tử được dự báo sẽ tăng trưởng 43% trong năm 2025, chiếm khoảng 11% tổng doanh số bán lẻ, và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép ở mức 15,6% trong giai đoạn 2026-2032.
    Riêng thị trường live commerce – mua sắm qua livestream – được dự kiến sẽ đạt 11 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 11%. Các mô hình mua sắm giải trí như livestream đang trở nên phổ biến, tạo ra một sân chơi cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng đầy tiềm năng giữa các nền tảng như TikTok Shop và Shopee.
    Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bán lẻ buộc phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để xây dựng mô hình bán hàng đa kênh, tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí logistics, quản lý hàng tồn kho hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
    Hãy nhìn vào cách mà một người trẻ mua sắm ngày nay. Họ không còn đến cửa hàng để mua hàng. Họ lướt TikTok, xem một video livestream của một người bán hàng nào đó đang giới thiệu một chiếc áo đẹp, và họ mua ngay lập tức chỉ với vài cú chạm trên điện thoại.
    Hoặc họ vào Shopee, so sánh giá giữa hàng chục cửa hàng, đọc đánh giá của người mua trước, và chọn sản phẩm có giá tốt nhất với chất lượng đảm bảo. Đây là một cuộc cách mạng về cách thức mua sắm, và những doanh nghiệp không thể thích ứng sẽ bị bỏ lại phía sau.
    Làn sóng thứ hai là sự thay đổi trong cấu trúc nhân khẩu học và hành vi tiêu dùng. Thế hệ Gen Z và Y hiện chiếm khoảng 60% tổng lực lượng lao động và dần giữ tỷ trọng gần 50% lực lượng tiêu dùng, mang đến nhu cầu lớn đối với các sản phẩm mới, thương hiệu uy tín và các sản phẩm dịch vụ mang tính sáng tạo. Các chuỗi bán lẻ hiện đại đang hưởng lợi rõ rệt khi tỷ lệ bao phủ của các chuỗi tạp hóa và dược phẩm tăng mạnh từ quý 1 năm 2025.
    Song song đó, "thế hệ bạc" đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ sống khỏe, biến ngành dược phẩm trở thành một trụ cột tăng trưởng quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh và dân số già hóa.
    Xu hướng "cao cấp hóa" cũng ngày càng rõ nét. Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn chỉ quan tâm đến giá cả. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có chất lượng và thương hiệu tốt hơn.
    Điều này mở ra cơ hội cho các phân khúc như trang sức, hàng gia dụng cao cấp và các sản phẩm công nghệ tiên tiến. Ngành công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng đã có sự phục hồi nổi bật nhờ dòng sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, laptop dẫn dắt tăng trưởng hai chữ số. Khối gia dụng nhỏ được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép 11% giai đoạn 2026-2030 nhờ hành vi thay thế sản phẩm của thế hệ trẻ ưa chuộng công nghệ.
    Làn sóng thứ ba là các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 6 và dừng thuế khoán đã giúp tăng tính minh bạch và công bằng trong cạnh tranh, hỗ trợ các chuỗi bán lẻ hiện đại mở rộng và phát triển vững chắc.
    Các thay đổi về phí và quản lý trên sàn thương mại điện tử cũng giúp sàng lọc các nhà bán kém chất lượng, tạo điều kiện cho các chuỗi hiện đại và doanh nghiệp lớn gia tăng thị phần.
    Đặc biệt, dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý vàng, nếu được thông qua, sẽ cho phép nhập khẩu vàng trang sức sau hơn 12 năm bị siết chặt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như PNJ và Doji mở rộng năng lực thiết kế, sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tiềm năng xuất khẩu và giảm chi phí sản xuất nhờ nguồn nguyên liệu ổn định.
    Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đầu ngành đang cho thấy những chiến lược dài hạn đầy tham vọng.
    Thế Giới Di Động không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng mà còn đang triển khai một kế hoạch tái cấu trúc táo bạo nhằm mở đường cho việc niêm yết riêng từng chuỗi bán lẻ.
    Trong quý 3 năm 2025, công ty đã đạt doanh thu thuần 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận dương. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Trong 10 tháng đầu năm 2025, công ty đã thu về 128.289 tỷ đồng, tương đương gần 500 tỷ đồng mỗi ngày.
    Tháng 11 năm 2025, Hội đồng Quản trị MWG đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh. Động thái này là bước đầu tiên trong lộ trình IPO tham vọng. Theo kế hoạch, chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ được niêm yết vào năm 2028 sau khi bán vốn cho cổ đông chiến lược, với lợi nhuận dự kiến năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng. Hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ được tách thành công ty độc lập và IPO vào năm 2030. Chủ tịch Nguyễn Đức Tài chia sẻ rằng ngay từ khi thành lập, MWG không chỉ đặt mục tiêu trở thành nền tảng bán điện thoại mà hướng tới xây dựng một tập đoàn bán lẻ đa ngành.
    Đây là một tầm nhìn đầy tham vọng. Nếu thành công, MWG sẽ trở thành một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á, với ba công ty niêm yết độc lập, mỗi công ty tập trung vào một phân khúc riêng biệt. Bách Hóa Xanh đang trên đà bứt phá với kế hoạch mở mới 420 cửa hàng trong năm, hơn 50% thuộc khu vực mới, và mục tiêu doanh thu 1,8 tỷ đồng mỗi cửa hàng mỗi tháng. Lợi nhuận ròng của BHX kỳ vọng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ nhờ vào việc tối ưu hóa biên lợi nhuận gộp từ 20,5% lên 21,5% năm 2025 và 21,9% năm 2026. Tính đến cuối tháng 10 năm 2025, MWG sở hữu 1.012 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.017 cửa hàng Điện Máy Xanh và 2.370 cửa hàng Bách Hóa Xanh, đồng thời đang đồng loạt mở mới các chuỗi An Khang, AVAKids và EraBlue.
    FPT Retail cũng là một điểm sáng với lợi nhuận ròng dự báo đạt 670 tỷ đồng trong năm 2025 và 939 tỷ đồng trong năm 2026, tăng trưởng đột phá 580% và 67% so với cùng kỳ. Chuỗi nhà thuốc Long Châu dự kiến có lợi nhuận ròng tăng 73% trong năm 2025, với doanh thu trung bình mỗi cửa hàng tăng 6%, khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng bán lẻ dược phẩm. Sự phục hồi của FPT Shop cũng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh, với biên lợi nhuận gộp toàn công ty được duy trì trên 19%.
    PNJ, mặc dù đối mặt với một số thách thức về áp lực chi phí nguyên vật liệu và sức cầu thị trường trang sức chậm trong ngắn hạn, nhưng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn trong trung và dài hạn từ chính sách quản lý vàng mới. Lợi nhuận ròng của PNJ dự kiến tăng 2% trong năm 2025 và 13% năm 2026, với biên lợi nhuận gộp cải thiện 3 điểm phần trăm năm 2025 nhờ tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và chi phí. Định giá P/E dự phóng năm 2025 của PNJ chỉ ở mức 13,2 lần, hấp dẫn so với mức trung bình 3 năm là 16,8 lần.
    Masan cũng là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn, với lợi nhuận ròng quý 3 năm 2025 đạt 1,86 nghìn tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Công ty được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn từ chuỗi Wincommerce trong xu hướng chuyển dịch từ mô hình "chợ cóc" sang tạp hóa hiện đại.
    Vinamilk duy trì lợi nhuận ổn định với biên lợi nhuận gộp luôn ở mức rất cao, khoảng 40,5% cho năm 2025 và 2026. Từ quý 3 năm 2025, giá nguyên vật liệu nhập khẩu giảm mạnh giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện. Doanh thu nội địa dự báo tăng 5%, xuất khẩu tăng trưởng hai chữ số nhờ mở rộng danh mục sản phẩm và khai thác tối đa hệ thống phân phối rộng lớn.
    Digiworld đang ghi nhận một giai đoạn tăng trưởng ấn tượng sau những khó khăn trong năm 2023-2024. Quý 3 năm 2025, công ty đạt doanh thu 7.350 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 23%, đánh dấu mức lãi cao nhất trong 10 quý qua. Kết quả này có được nhờ hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh, với doanh thu từ mảng laptop tăng 28%, thiết bị văn phòng tăng 42%, và đặc biệt thiết bị gia dụng bứt phá tới 92% so với cùng kỳ. Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt đặt mục tiêu tham vọng biến Digiworld thành "công ty tỷ USD", không dừng lại ở con số 1 tỷ mà có thể là nhiều tỷ USD về doanh thu hoặc vốn hóa. Trong 5 năm tới, Digiworld đặt mục tiêu tăng trưởng 15-25% mỗi năm, nâng biên lợi nhuận gộp lên 10% nhờ chuyển dịch sang sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, và duy trì ROE trên 15%. Ông Việt nhấn mạnh rằng gần 30 năm qua Digiworld chưa từng báo lỗ quý nào, và mỗi giai đoạn khủng hoảng đều là thời điểm công ty bứt lên mạnh mẽ.
    Nhìn chung, ngành bán lẻ Việt Nam đang ở trong một thời điểm vàng. Với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% vào năm 2026 và quy mô thị trường dự kiến tăng trưởng kép 12,05% trong giai đoạn 2023-2028, ngành được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ. Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030, với 80 triệu người tiêu dùng, tăng 34% so với năm 2024. Quy mô thị trường được kỳ vọng sẽ tăng từ hơn 309 tỷ USD hiện tại lên đến 547 tỷ USD vào năm 2030, với mức tăng trưởng 12,05% CAGR, đóng góp khoảng 59% vào nền kinh tế.
    Sự kết hợp giữa nền tảng vĩ mô vững chắc, các động lực tăng trưởng dài hạn từ nhân khẩu học và công nghệ, cùng với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ như tăng mức giảm trừ gia cảnh và quy chuẩn thị trường, đang tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đầu ngành như MWG, FRT, PNJ, MSN, VNM và DGW không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng mà còn đang triển khai những chiến lược dài hạn đầy tham vọng, từ kế hoạch IPO các công ty con đến mục tiêu trở thành "công ty tỷ USD".
    Giai đoạn 2025-2027 hứa hẹn sẽ là một chương tăng trưởng rực rỡ cho ngành bán lẻ. Đây không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp biết nắm bắt thời cơ, mà còn là cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Tương lai của ngành bán lẻ Việt Nam sẽ không còn dành cho những người bán hàng nhỏ lẻ, mà thuộc về những chuỗi bán lẻ hiện đại, những doanh nghiệp biết sử dụng công nghệ, hiểu khách hàng, và có chiến lược dài hạn. Cuộc cách mạng thầm lặng đã bắt đầu, và người tiêu dùng Việt Nam cuối cùng cũng đã trở thành vua.

    Nguồn facebook: Đầu tư - từ đâu?
    akata, mrdragonhn, northdakota3 người khác thích bài này.
  8. Death567

    Death567 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2020
    Đã được thích:
    6.293
    Thiện style bác ạ. Hè hè :-P
  9. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    73.083
    Buồn ngủ quá, lại thèm men...giờ sao ta?:D:D:D
  10. dungphan_yeti51

    dungphan_yeti51 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2023
    Đã được thích:
    1.902
    Làm gì làm em nghĩ timming là trước ngày mai, mấy anh sẽ cho khởi sắc. Hàng còn lại đã không nhiều, vắt tới vắt lui đã thấy cái bọn HCC nó còn hàng mà lì quá, chắc tụi nó có NL lận lưng nên càng xuống nó càng phấn khởi, giá KPI càng tăng thì lại càng vui, kỳ lạ :)). Và quan trọng hơn, mai lương về thì... <:-P Cảm ơn cụ trưởng tàu đã khéo léo cung cấp thông tin và dẫn dắt ae HCC với tầm nhìn xa trông rộng.

Chia sẻ trang này