Toàn bộ bí quyết để chiến thắng trên TTCK...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 13/09/2010.

1337 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6771 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Pho_Hong_Tuyet

    Pho_Hong_Tuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    17
    Cám ơn bác vì bài viết rất có : TÂM và TẦM
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    thank=D>=D>=D>
  3. nhinthang

    nhinthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác quả thật hay và có chất lượng. Em đọc đến đoạn này"Thứ 6 là ngày mà trend lên ngắn hạn bị bẻ gãy, lực bán ra dứt khoát không do dự đã thể hiện ý đồ đánh xuống của thế lực nào đó, cả ngày hôm nay cũng vậy, lực bán vẫn dứt khoát, có lúc đã đẩy nhiều bluechip về sàn và sát sàn, phiên 3 lực bán giá ATC vẫn khủng, thể hiện việc này sẽ chưa dừng lại ở đây". Em mới nhớ có 1 bác (em không nhớ tên) bác đấy rất tự tin đánh xuống 50k PVX giá 24.7. Tuy số này, không ảnh hưởng lắm đến thị trường nhưng cách đánh của bác đấy thì lại để em suy nghĩ. Phải chăng bác đấy có hội đồng minh đánh xuống đứng sau. :-w
  4. nhinthang

    nhinthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ gần như tất cả các bác khác trong topic đấy đều bảo bác này chết chắc. hic. Và kết quả thế nào thì....:-ss
  5. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  6. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Ngày mai ai còn bán nữa tốt nhất không nên chơi chứng nữa lý do
    - là người có kinh nghiệm chơi chứng thì muốn bán 2 phiên vừa rồi đã bán rồi không phải mai mới bán vì mai giả rẻ hơn là khả năng cao
    - thị trường vn mỗi năm đều có 1 sóng rất lớn đủ để tất cả tài khoản tiền tăng gấp đôi so với đáy , 10 năm qua đã chứng minh điều đó đó là qui luật muôn thủa của chứng vn , từ đầu năm tới giờ nay thực sự chưa có 1 sóng nào ra hồn gọi là sóng , và sóng ở vn thường là những tháng cuối năm bây giờ là tháng 9 rất có thể đây là đaý của 1 con sóng lớn
    - DJ tăng bền vững , hose đã về 447 vậy đội đáng xuống còn đánh được bao nhiêu nữa khi mà lượng tiền không nhỏ đã chảy vào chứng bằng chứng là mấy phiên gần hose vẫn khớp hơn 1000tỷ , tt13 chỉ là cái cớ để đáng xuống nhưng các đó ai cũng biết từ lâu rồi đã phản ánh hết vào giá nó không quan trọng nữa
    - 1000 năm thăng long , báo cáo quí 3 , kinh tế vn thế giới ổn định , đủ để tao ra 1 con sóng lớn vào tháng 10 cho nên ai còn tư tưởng bán hãy xem xét , và cách tốt nhất là mua lại thật nhiều khi giá càng xuống sâu chỉ có như thế thì mới tôn tại ở thị trường này



  7. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    10:34:40 Thứ hai, 13/09/2010
    Mốc VN-Index 450 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tạm thời
    Công ty Chứng khoán An Thành

    [​IMG] Dường như chưa thấy xuất hiện dấu hiệu của dòng tiền mới và mạnh đổ vào thị trường. Ảnh: Đức Thanh

    (baodautu.vn) Với những yếu tố hiện nay, có thể nhận định rằng, thị trường chứng khoán đang cần thời gian để kiểm chứng xu hướng. Chỉ số VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ hẹp một thời gian và mốc 450 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tạm thời.
    Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 10/9), Chỉ số VN-Index đứng ở mức 451,39 điểm, giảm 7,36 điểm (-1,63%) so với lúc đóng cửa ở phiên giao dịch cuối tuần trước đó. Trong tuần qua, thanh khoản thị trường ở mức khá khi tổng khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên (xét cả giao dịch thỏa thuận) đạt 53,19 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 6.905 tỷ đồng, tăng 34,6% về khối lượng và tăng 37,5% về giá trị so với tuần trước đó.
    Nhà đầu tư nước ngoài đã có một tuần giao dịch mua ròng khá mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), khối ngoại mua vào hơn 19,78 triệu chứng khoán (với giá trị 717,58 tỷ đồng) và bán ra 13,28 triệu chứng khoán (đạt 458,59 tỷ đồng), tương đương giá trị mua ròng là gần 259 tỷ đồng.
    Thị trường giao dịch trong tuần giảm điểm điều chỉnh, sau khi có những phiên tăng điểm hồi phục, xu hướng của thị trường vào thời điểm hiện tại khó có tính bất ngờ khi dường như chưa có nhiều thông tin hỗ trợ mạnh về vĩ mô.
    Vấn đề quan trọng hiện tại vẫn là yếu tố dòng tiền của thị trường, thanh khoản đã có sự cải thiện đáng kể trong tuần giao dịch vừa qua, nhưng dường như chưa thấy xuất hiện dấu hiệu của dòng tiền mới và mạnh đổ vào thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò khá quan trọng khi đã có những phiên tạo lực đỡ cho thị trường, thể hiện ở việc mua vào mạnh các cổ phiếu blue - chips khi thị trường sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ, khi lượng cung hàng bán ra gia tăng mạnh dần về cuối tuần khi cổ phiếu tăng giá.
    Xét về kỹ thuật, thị trường cũng chưa có dấu hiệu tích cực cho thấy sự hồi phục mạnh.
    Chỉ số VN-Index đã có sự lưỡng lự mạnh tại ngưỡng 465 điểm. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vẫn chưa thực sự lạc quan vào thời điểm hiện tại, dòng tiền vẫn duy trì, nhưng lượng cung lại gia tăng mạnh trong khi lực cầu chỉ ở giá thấp.
    Khối lượng giao dịch trong tuần qua có sự cải thiện đáng kể so với tuần trước đó, đạt trung bình 53,1 triệu đơn vị cổ phiếu/phiên
    Với những yếu tố cơ bản và kỹ thuật như trên, có thể nhận định rằng, thị trường đang cần thời gian để kiểm chứng xu hướng. Do vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc hạn chế giao dịch trong giai đoạn này, trước khi thị trường có những thông tin hỗ trợ mạnh tác động.
    Theo quan điểm của người phân tích, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt sẵn có, tránh mua vào những mã cổ phiếu có tính chất đầu cơ cao, việc mua vào đầu cơ hiện tại mặc dù với mức độ rủi ro/cơ hội là khá cân bằng, nhưng việc đạt lợi nhuận cao trong ngắn hạn cũng khó khả thi.
    Bài viết do Công ty Chứng khoán An Thành (ATSC) cung cấp và chỉ mang tính tham khảo
  8. anhnhaque_f319

    anhnhaque_f319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    36
    10:30:34 Thứ hai, 13/09/2010
    Đà giảm lãi suất sẽ chững lại
    Vân Linh

    [​IMG] Phát triển tín dụng của các ngân hàng sẽ khó khăn hơn. Ảnh: Đ.T

    (baodautu.vn) Thông tư 13/2010/TT–NHNN quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng được dự báo sẽ hạn chế đà giảm lãi suất và làm “cuộc đua” lãi suất giữa các ngân hàng nóng dần lên.
    Kỳ vọng vào việc chỉnh sửa Thông tư 13/2010/TT–NHNN (Thông tư 13) cũng như hoãn thời gian thực hiện một số quy định tại Thông tư dường như khó được đáp ứng. Theo một số thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, có thể chỉ chỉnh một vấn đề là đưa nguồn tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế vào vốn huy động được cấp tín dụng, còn thời gian thực hiện Thông tư 13 sẽ không thể trì hoãn.
    Trong những ngày qua, trên thị trường xuất hiện các thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHHN) sẽ điều chỉnh một số quy định tại Thông tư 13. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu không chỉnh sửa, các quy định mới sẽ là rào cản đối với đà giảm lãi suất và khả năng lãi suất khó có thể giảm theo chủ trương đề ra. Lý do là, các ngân hàng phải từng bước cân đối để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định mới của NHNN, nên cạnh tranh về huy động vốn sẽ khó khăn.
    Trên thực tế, với ngân hàng lớn như Vietcombank (VCB), nếu không được Chính phủ chấp thuận phương án tăng thêm 33% vốn điều lệ mới đây cũng sẽ khó đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn lên mức 9% kể từ ngày 1/10 theo quy định tại Thông tư 13. Điều này đã được tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra cảnh báo với VCB.
    Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT VCB cũng thừa nhận, nếu không được Chính phủ cho phép tăng thêm 33% vốn, thì khả năng đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng sẽ khó khăn. Vì thế, theo ông Bình, trong bối cảnh hiện nay, tín dụng khó có thể tăng trưởng mạnh, do ngân hàng phải quan tâm đến chất lượng tín dụng để đảm bảo tỷ lệ an toàn, trong khi sự hấp thụ vốn của nền kinh tế còn khá chậm. Thêm vào đó, chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào hiện còn khá thấp…, nên ngân hàng không thể ồ ạt đẩy vốn ra thị trường để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng tín dụng.
    Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cho năm nay là 26%, theo ông Bình, khả năng VCB có thể thực hiện được ở mức 23 - 25%.
    Còn tại Ngân hàng Á Châu (ACB), Tổng giám đốc Lý Xuân Hải cho biết, mục tiêu tăng tưởng tín dụng trong năm nay là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay, để phát triển hoạt động cho vay là không dễ. Chẳng hạn, hệ số rủi ro an toàn vốn đối với cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán được quy định tại Thông tư 13 lên đến 250% là rào cản đối với sự phát triển của sản phẩm tín dụng này.
    Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ, phát triển tín dụng sẽ còn khó khăn hơn. Trong khi đó, các ngân hàng này còn phải chạy đua để có thể hoàn thành yêu cầu tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.
    Mặt khác, theo các nhà lãnh đạo ngân hàng, với những quy định gắt gao, Thông tư 13 sau khi đi vào thực tế cuộc sống, chắn chắn sẽ hạn chế đà giảm lãi suất, vì các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 80% vốn huy động để cho vay, thay vì 100% như trước đây, trong khi một số nguồn tiền gửi không kỳ hạn không được tính vào nguồn vốn huy động được cấp tín dụng… Chính điều này có khả năng sẽ làm “cuộc đua” lãi suất giữa các ngân hàng nóng lên.
    Vì vậy, theo đánh giá của ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cần sớm tháo bỏ những hạn chế hành chính và bất hợp lý, kể cả trên thị trường tái cấp vốn và thị trường tín dụng. Đồng thời, ông Nghĩa nhận định, với những diễn biến khả quan về lạm phát như hiện nay, NHNN có thể nghiên cứu khả năng tăng cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua việc mua trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn ngắn, để giảm áp lực lãi suất trên thị trường.
  9. anhnhaque_f319

    anhnhaque_f319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    36
    Thị trường quá lởm... Công ty chứng khoán... Cá mập... Doanh nghiệp cấu kết... Giấu lợi nhuận, đạp thị trường... Móc túi bà con nhỏ lẻ ta... Không thể chịu được nữa rồi....

    UBCK làm cái quái gì đây...... làm ngơ sao???? Tại sao Bà con ta vừa phải nộp thuế... vừa bị móc túi... vừa bị lừa đảo àh... Thế này thì sống sao nổi....????


    Hiện tượng ém lợi nhuận quý II... tạo bùng nổ trên TTCK trong Quý III.
    Các Bác vào và điểm danh mục các DN ém lợi nhuận quý II:
    Em xung phong điểm danh trước một số:
    1. CQG là lời cảnh Báo sớm.... lợi nhuận sau soát xét gấp 5 lần....
    http://cafef.vn/QCG-44196/soat-xet-bao-cao-tai-chinh-nhung-con-so-bat-ngo.chn
    http://cafef.vn/QCG-43915/qcg-so-lie...o-truoc-do.chn

    2. PET... quý II lợi nhuận sau soát xét gấp 8 lần....
    http://www.stockbiz.vn/News/2010/8/23/137063/pet-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-giua-bctc-cty-me-truoc-va-sau-soat-xet.aspx

    3. KBC... Doanh thu bán hàng chưa báo cáo 1 xu nào... là một ẩn số....
    http://cafef.vn/KBC-43769/kbc-lnst-quy-ii-cua-cong-ty-me-tang-3713-nho-hoat-dong-tai-chinh.chn

    4. TRI...
    http://cafef.vn/TRI-43916/tri-lai-7232-ty-dong-tu-chuyen-nhuong-von-tai-tribeco-mien-bac-va-tribeco-binh-duong.chn

    5. ITA... khủng.... (KBC cũng sẽ có thêm lợi nhuận trong vụ này....)
    http://cafef.vn/20100913030655520CA3...00-ty-dong.chn

    Các Bác điền tiếp danh mục nhé....
  10. kakaheo86

    kakaheo86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    66
    ĐÂY NÈ BÁC ĐỌC ĐI RỎ HƠN

    07:25:58 Thứ hai, 13/09/2010
    Những nghi án giấu lãi, giấu lỗ
    ...

    [​IMG] NĐT cẩn trọng sẽ giúp mình hạn chế những rủi ro tiềm ẩn từ các báo cáo tài chính có nghi vấn - Ảnh: D.Đ.M

    Đã hết mùa công bố báo cáo tài chính (BCTC) 6 tháng đầu năm 2010, tuy nhiên vẫn còn nhiều công ty chậm công bố hoặc có số lãi đột biến gây nên nhiều thắc mắc cho nhà đầu tư.
    Việc Công ty cổ phần (CTCP) Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố lợi nhuận sau thuế của 6 tháng đầu năm nay đạt 9,56 tỉ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 222 đồng không có gì đáng ngạc nhiên đối với nhà đầu tư (NĐT). Tuy nhiên ngay sau đó, BCTC có soát xét của kiểm toán công bố cho thấy lợi nhuận sau thuế của QCG tăng lên đến 86,22 tỉ đồng, EPS đạt 1.156 đồng. Phần lợi nhuận tăng 76,5 tỉ đồng do báo cáo soát xét ghi nhận doanh thu từ việc công ty bán dự án 106 Lý Chính Thắng. Vì vậy, nhiều NĐT đã đặt nghi vấn liệu có phải công ty này đã cố tình giấu lãi? Hay trường hợp của CTCP dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET) cũng chênh lệch khá lớn giữa BCTC quý 2/2010 tự công bố và BCTC có soát xét bởi kiếm toán. Cụ thể lợi nhuận sau thuế tự công bố là 11,79 tỉ đồng trong khi con số này sau khi được soát xét lại là 83,87 tỉ đồng (tăng thêm hơn 72 tỉ đồng).
    Một số công ty khác thì công bố báo cáo quá chậm, điều khó chịu nhất đối với NĐT là trong các báo cáo chậm đó là những khoản lỗ bất ngờ. Chẳng hạn CTCP viễn thông Thăng Long (TLC) công bố BCTC quý 2/2010 bị lỗ 10,7 tỉ đồng. Điều đáng nói là báo cáo này được công bố vào ngày 1.9 trong khi hạn cuối theo quy định là 15.8. Một số NĐT đã lỡ mua vào TLC trước đó đã vội vã bán tháo ra ngay vì không ngờ mức lỗ công bố ngoài dự kiến của họ.
    TS Nguyễn Văn Thuận - Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (trường ĐH Mở TP.HCM) nhận định, BCTC bán niên chỉ được soát xét nên quy trình thực hiện sẽ không quá chặt chẽ như BCTC cuối năm được kiểm toán. Vì vậy, trường hợp công ty muốn giấu lỗ hay giấu lãi cũng dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, những công ty để mức chênh lệch lãi hoặc lỗ quá lớn như vậy chứng tỏ ban điều hành không trung thực với cổ đông, làm giảm uy tín của công ty đối với NĐT.
    Nhà đầu tư phải tự bảo vệ mình
    Theo giải trình, Công ty QCG cho biết đã không ghi nhận doanh thu dự án 106 Lý Chính Thắng vào BCTC vì việc chuyển nhượng dự án phát sinh vào ngày 29.6. Thời gian này công ty đang bận rộn cho hồ sơ niêm yết nên quyết định sẽ bổ sung vào báo cáo quý 3/2010. Trong trường hợp của PET thì do các khoản lợi nhuận từ các công ty con chưa được hạch toán vào báo cáo của công ty mẹ...
    Việc các công ty này chỉ gửi bản giải trình cho Sở Giao dịch chứng khoán là xong mà không hề bị hình thức xử phạt nào càng khiến cho NĐT không yên tâm. Bởi theo quy định, việc phát sinh khoản doanh thu trong kỳ kế toán mà không công bố là sai quy định. Đó là chưa kể các trường hợp phát sinh doanh thu đột biến doanh nghiệp niêm yết đều phải có trách nhiệm công bố kịp thời cho NĐT vì điều đó tác động đến giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn.
    Một vấn đề khác, dù đã sắp kết thúc quý 3/2010 nhưng một số doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa nộp BCTC soát xét 6 tháng đầu năm dù đã được Sở Giao dịch chứng khoán nhắc nhở. Điều này cũng đòi hỏi cơ chế giám sát, chế tài từ các cơ quan nhà nước phải được thực thi chặt chẽ hơn.
    Thế nhưng trước khi đợi các cơ quan chức năng ra tay chấn chỉnh, TS Nguyễn Văn Thuận cho rằng bản thân NĐT phải tự bảo vệ mình. Đó là đọc kỹ BCTC được công bố và có thể làm phép so sánh với kết quả của cùng kỳ năm trước. Nếu có khoản nào đột biến (tăng quá cao hoặc giảm quá nhiều so với cùng kỳ năm trước đó) thì phải tìm hiểu xem giải thích của công ty có hợp lý hay không. Thậm chí bản thân NĐT nên tránh xa những cổ phiếu mà các doanh nghiệp nhiều lần báo cáo sai lệch hoặc chậm công bố BCTC theo thời gian quy định để phòng ngừa rủi ro cho bản thân mình.
    Theo Mai Phương - TN

Chia sẻ trang này