Toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp đang thu phí 1500 khi mua đô kể cả để trả nợ cho chính nó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bo_toi, 09/06/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2131 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp đang thu phí 1500 khi mua đô kể cả để trả nợ cho chính nó

    Doanh nghiệp bị bắt ép phải chi thêm 1500đ/ đô la kể cả khi mua đô thanh toán nợ



    Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ
  2. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Một số kẻ bậy bạ còn hoạnh họe doanh nghiệp để vòi vỉnh ăn chia phần 1500 đồng

    Doanh nghiệp khổ không kể xiết
  3. emhananh1988

    emhananh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chi nhánh nào nói rõ cho e cái , thằng NN này hôm trước đã bị vụ lãi suất rồi chưa rút kinh nghiệm à .Chiều sẽ có một đoàn thanh tra sang gặp đích danh anh Bình hỏi thăm
  4. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ chi nhánh nào

    Ghê ghớm nhất là chi nhánh chỗ Phạm Ngọc Thạch
  5. Bo_toi

    Bo_toi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Chi nhánh Thăng Long ở Phạm Ngọc Thạch là một ví dụ điển hình
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn! Mr Dương làm Giám đốc.
  7. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Được marketman sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 09/06/2008
  8. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0

    Chính phủ lời nói thì k phá giá VNĐ nhưng hành động thì đúng là đang phá giá VNĐ một cách âm thầm, qua 3 động thái sau:
    (1) Tỷ giá tham chiếu do ngân hàng NN đưa ra vẫn ở mức 16xxx nhưng được điều chỉnh theo hướng giảm giá vnđ, mỗi ngày vài chục đồng.
    (2) Nâng biên độ giao dịch được phép quanh tỷ giá tham chiếu này từ 1% lên 2% để tụt nhanh hơn
    (3) Nhắm mắt làm ngơ việc các ngân hàng (kể cả ngân hàng quốc doanh như VCB) bán usd cho doanh nghiệp theo giá chợ đen. Giá ghi trong hợp đồng thì vẫn trong biên độ cho phép quanh tỷ giá tham chiếu, nhưng sau khi cộng phí các loại thì = Hà Trung.

    Túm lại tỷ giá thực, do cung cầu quyết định, ko phải là tỷ giá tham chiếu 16xxx của NHNNước mà là tỷ giá giao dịch giữa doanh nghiệp và banks (chiếm 90% giao dịch, chợ đen 10% còn lại), cái này hiện gần 18 rồi. "Nói dzậy mà hổng phải dzậy" là thế đó, hihi.
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    sao bác phải xoá, em kịp Copy hết cả rồi, toàn văn bài của bác này:

    Chính phủ nói k phá giá VNĐ nhưng hành động của chính phủ thì đúng là đang phá giá VNĐ một cách âm thầm, qua 3 động thái sau:
    (1) Tỷ giá tham chiếu do ngân hàng NN đưa ra vẫn ở mức 16xxx nhưng được điều chỉnh theo hướng giảm giá vnđ, mỗi ngày vài chục đồng.
    (2) Nâng biên độ giao dịch được phép quanh tỷ giá tham chiếu này từ 1% lên 2% để tụt nhanh hơn
    (3) Nhắm mắt làm ngơ việc các ngân hàng (kể cả ngân hàng quốc doanh như VCB) bán usd cho doanh nghiệp theo giá chợ đen. Giá ghi trong hợp đồng thì vẫn trong biên độ cho phép quanh tỷ giá tham chiếu, nhưng sau khi cộng phí các loại thì = Hà Trung.

    Túm lại tỷ giá thực, do cung cầu quyết định, ko phải là tỷ giá tham chiếu 16xxx của NHNNước mà là tỷ giá giao dịch giữa doanh nghiệp và banks (chiếm 90% giao dịch, chợ đen 10% còn lại), cái này hiện gần 18 rồi. "Nói dzậy mà hổng phải dzậy" là thế đó, hihi.

    Chính phủ lời nói thì k phá giá VNĐ nhưng hành động thì đúng là đang phá giá VNĐ một cách âm thầm, qua 3 động thái sau:
    (1) Tỷ giá tham chiếu do ngân hàng NN đưa ra vẫn ở mức 16xxx nhưng được điều chỉnh theo hướng giảm giá vnđ, mỗi ngày vài chục đồng.
    (2) Nâng biên độ giao dịch được phép quanh tỷ giá tham chiếu này từ 1% lên 2% để tụt nhanh hơn
    (3) Nhắm mắt làm ngơ việc các ngân hàng (kể cả ngân hàng quốc doanh như VCB) bán usd cho doanh nghiệp theo giá chợ đen. Giá ghi trong hợp đồng thì vẫn trong biên độ cho phép quanh tỷ giá tham chiếu, nhưng sau khi cộng phí các loại thì = Hà Trung.

    Túm lại tỷ giá thực, do cung cầu quyết định, ko phải là tỷ giá tham chiếu 16xxx của NHNNước mà là tỷ giá giao dịch giữa doanh nghiệp và banks (chiếm 90% giao dịch, chợ đen 10% còn lại), cái này hiện gần 18 rồi. "Nói dzậy mà hổng phải dzậy" là thế đó, hihi.




    Bác nhấp nhầm 2 lần à. chắc bức xúc lắm sao ấy!


    Được kututu sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 09/06/2008
  10. emhananh1988

    emhananh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng TL này bố láo nhất hệ thống

Chia sẻ trang này