Toàn văn TT 13 sửa đổi và nhận định

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FromCambodia, 27/09/2010.

2988 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21098 lượt đọc và 287 bài trả lời
  1. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    đất thế, thế chắc đ.. chưa qua ngọn cỏ ròi
  2. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Thông tư 19 quy định lại nguồn vốn huy động nhưng không điều chỉnh tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hay hệ số rủi ro cụ thể với các khoản vay.
    Tối ngày 27/9, Ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng


    Một trong ba vấn đề được kì vọng sửa đổi là quy định về nguồn vốn huy động.

    1. Nguồn vốn huy động được quy định lại, bao gồm:

    Tiền gửi của các nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn;

    Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nghĩa là bao gồm cả tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước (không có trong thông tư 13)

    25% tiền gởi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng, tiền vay của tổ chức trong nước); (không có trong thông tư 13)

    Tiền vay của tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng khác trong nước để bù đắp thiếu hụt tạm thời đối với các tỷ lệ về khả năng chi trả theo quy định tại khoản 1, điều 14 và khoản vay của tổ chức tín dụng nước ngoài; nghĩa là có thêm tiền vay từ kho bạc nhà nước và các tổ chức trong nước nhưng được hạn chế hơn;

    Vốn huy động từ tổ chức, cá nhân dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá.

    2.Khoản 2 điều 1 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại thông tư này gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng, tỷ lệ khả năng chi trả, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động.

    Theo đó, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động trong khoản 2 điều 1 thông tư 13 sửa thành tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động.

    Về tỷ lệ khả năng chi trả, sửa đổi điểm 1.1.c và 1.1.d khoản 1 điều 12 trong thông tư 13 từ tổng tài sản “Có” thanh toán ngay bao gồm:
    c) Phần chênh lệch dương giữa số dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và số dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng khác gửi tại tổ chức tín dụng;

    d) Phần chênh lệch dương giữa số dư tiền gửi có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi có kỳ hạn đến hạn thanh toán gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và số dư tiền gửi có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng có kỳ hạn đến hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng khác gửi tại tổ chức tín dụng;

    Sửa đổi thành

    c) Số dư tiền gửi không kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội;

    d) Số dư tiền gửi có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi có kỳ hạn đến hạn thanh toán gửi tại các tổ chức tín dụng khác, trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội ;

    3. Tỷ lệ cấp tín dụng vẫn giữ nguyên.

    Theo đó, Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng với điều kiện trước và sau khi cấp tín dụng đều đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác quy định tại thông tư và việc cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động.

    Cụ thể, không được vượt quá đối với ngân hàng 80%, đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng 85%.

    Cấp tín dụng quy định tại khoản 1 điều này bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê tài chính, bao thanh toán, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng, tức là không có nghiệp vụ bảo lãnh so với thông tư 13.

    Các vấn đề khác như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được nâng từ 8% lên 9%, hay hệ số rủi ro cụ thể với các khoản vay không được đề cập.

    Thông tư 13 vẫn có hiệu lực từ 1/10/2010.
  3. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chán các chú nhợn quá! Thanks chủ thớt.[r2)][r2)][r2)]
  4. Lochness

    Lochness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Ong nay da hoc het cap 1 chua

    Muon Tich cua 2 so tang thi co the tang 1 trong 2 thua so. thua so con lai giu nguyen. abc nhu vay ma cung dau tu ck
    ngu het cho noi
  5. toanthinhvuong

    toanthinhvuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Trong các NH, chỉ có đội ngũ STB là sáng suốt, đọc hiểu nhanh nên CE trước ? :-o
  6. NgheobuonCK

    NgheobuonCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    21
    Chỉ cần mỗi cụ trên F319 này vay được vài trăm chai thôi cụ. Ở cai vịt ngan này nếu lách được nghĩa là làm được đó, cụ ko phải lo.
  7. Philipkotler

    Philipkotler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    haha hạnh phúc là đây, tiền bạc là đây. 27/7 mới ra thông tư 13 với vô vàn điều tốt. đúng là bác D chỉ đạo để đón 1000 năm đây. haha cho a e ít tiền đi chơi 1000 năm chứ. dạo này nằm gai nếm mật nhiều rồi. chuẩn bị đi nằm đệm êm, nếm rượu ngoại lậu thôi. :))
  8. NhomThuSau

    NhomThuSau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Botay.com ! Đọc kỹ lại phân tích của Tôi nhé.

    Tuần sau xem lãi xuất cho vay có giảm không nhé ---> cung tín dụng có tăng không nhé.



    Nên nhớ cung tin dung chỉ tăng đầu vào thôi, còn đầu ra chưa có nhé. Khi mà các ngân hàng phải tiếp tục tăng vốn lên 3000tỷ, nâng hệ cố CAR, hệ số an toàn cho vay BĐS, CK vẫn 250%, Chính Phủ, NHNN chủ trương không cho vay BĐS, CK, doanh nghiệp khó khăn tìm kiếm thị trường và đầu ra sản phẩm...

    Hiểu vấn đề chứ !

    "

    Vần đề cho phép dùng nguồn vốn huy động của các tổ chức để cho vay. Tức là tiền của các anh như Kho bạc, BHXH...được các NH trích một phần ra cho vay. Nhưng cuối cùng vẫn huy động 100% chỉ được vay 80%. Nếu cộng thêm râu ria thì cho vay chỉ khoảng 70%. Như vậy các NH có thể sẽ dể thuở hơn nguồn tiền đầu vào nhưng đầu ra vẫn không thay đổi.

    Lạm phát xem như đã "vượt kế hoặch 8%" khi mà CPI tháng 9 tăng 1.31%, CPI quý 4 chắc chắn sẽ tăng mạnh, GDP xem như vượt kế hoặch 6.5%, Trái phiếu doanh nghiệp huy động 13-14%/năm, trái phiếu Chính Phủ 11%/ năm, thâm hụt ngân sách hơn 42.000tỷ, dự trữ ngoại hối thiếu hơn 5tỷ USD, nhập siệu khoảng 16tỷ cả năm, sẽ có đợt phá giá VNĐ những tháng cuối năm, nợ nước ngoài tăng đáng kể, Tồn kho của doanh nghiệp hiện đã trên 40% so với năm 2009, các doanh nghiệp hiện nay không có đầu ra cho sản phẩm, nhiều doanh nghiệp hiện không đầu tư cho sản xuất mà họ chỉ muốn qua Tàu buôn hàng về bán kiếm lời, nhiều doanh nghiệp hiện nay xem nghành kinh doanh BĐS là nghành cốt lõi trong khi nghành nghề kinh doanh chính không liên quan gì đến BĐS( vô cùng nguy hiểm), nhiều doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu cho vay của ngân hàng chứ không phải ngân hàng không cho vay...

    Như vậy tóm lại: Lãi suất sẽ không giảm nhiều , cung tín dụng vẫn không tăng.

    "
  9. dangusac

    dangusac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Một trong những nhân tố căn bản cấu thành giá thành của sản phẩm là chi phí vốn, suốt giai đoạn qua các ngân hàng luẩn quẩn với việc đối phó với thông tư 13 thành ra nguồn huy động thì dồi dào nhưng tăng trưởng tín dụng thì rất thấp như vậy với tt 19 thì về căn bản ls dành cho doanh nghiệp sản xuất sẽ hạ nhiệt nhanh chóng ko phải đến 16-17% như hiện tại (trừ chứng khoán và bds nhé các cụ) như vậy tảng đá thứ nhất là Thông tư 13 đã phần nào được gỡ bỏ ( CAR tăng lên 1% hiện tại ko phải là vấn đề lớn).

    Vấn đề còn lại là việc tăng vốn tự có (cái này cũng dính dáng đến 13) khoảng hơn 30k tỷ của các ngân hàng tăng vốn bài toán sẽ được xử lý thế nào (có lẽ phương án sáp nhập đã được tính đến) tảng đá thứ 2 này không đóng vai trò quan trọng nhưng sẽ là bước cản cuối cùng của Vni, tóm lại những điều này đang giúp cho thị trường chứng khoán phát huy đúng vai trò căn bản là một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, tóm lại có thể trong ngắn hạn vni không tăng ngay về mặt điểm số nhưng quy mô và chất lượng sẽ được cải thiện rõ ràng trong thời gian tới
  10. NgheobuonCK

    NgheobuonCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    21
    Nếu dễ xuống thế thì bữa giờ nó bán bục mặt cụ rồi, cụ ko phải lo.
    Bữa giờ cũng nhiều người canh sàn mua không được, ấy là lúc tin xấu dồn dập đấy.
    Cụ muốn chờ 380 thì cụ cứ chờ, em ko mong sóng to và dài, em chỉ mong có sóng là vui rồi.
    Thằng nào chả mong lên mà bán, mong xuống để mua, mai mà lên em bán, lên nữa em bán nữa, chừng nào xuống em lại mua.
    Mỗi người mỗi nhận định, chưa biết ai thắng ai thua, cụ nếu giỏi chẳng lên đây hót với đám thua lỗ chúng em làm gì tổn thọ, lại mất công mua bực vào thân.
    Cụ tài thì qua bên VNDS làm mấy cái option bán xuống, đòn bẩy 1:13 cho một tháng đấy, đảm bảo tháng sau giàu ngang anh Cường QCG (em ko dám gọi anh Cường $, vì với anh ấy, cái tên này ko tồn tại).

Chia sẻ trang này