Toàn văn TT 13 sửa đổi và nhận định

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FromCambodia, 27/09/2010.

5944 người đang online, trong đó có 591 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 20988 lượt đọc và 287 bài trả lời
  1. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    19
    đọc là biết Bác Soduku giỏi toán, quá chuẩn. [r2)]
  2. MCV_stock

    MCV_stock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    năm 2009 có mấy gói cứu trợ cho SX đó cụ, sao mà TT CK nó tăng vù vù vậy?? gói cứu trợ cho nên kinh tế chứ có cho chứng khoán đâu mà chứng khoán cứ lao lên 650 từ mức 235 đó .... nên biết suy nghĩ đa chiều đi ..... nước chảy vũng trũng nhé .... Trong cơn tàn quét của dòng tiền đi qua thì CK là một hệ quả ... khi luồng tiền được khơi thông ... chứng khoán không có lý gì mà đi ngang thêm vài tháng như trước kia được nữa rồi ....[:p][:p][:p]
  3. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Có biết gần fâgn 2 chục cổ đông sáng lập của các NH nhỏ đang cuống cuồng vác mẹt đi vay từ các NH lớn để góp vốn .. hoặc nếu ko sẽ chịu áp lực thoái vốn từ các NH lớn ko ?
  4. foreverRM

    foreverRM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    618
    Sáng nay tự nhiên lệnh rùa rùa ăn 10k TDH 35.2. Chuyến này đi viện khâu mồm
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    :D:D:D:D:D:D
  5. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cơn bão bán ra đầu tiên trụ cột của sàn HOSE, Tiếp theo là ITA, KDC, VIC.
    Sàn Tp.HCM vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM-HOSE).

    Theo đó, Amersham Industries Limited đăng ký bán 3,4 triệu cổ phiếu VNM, từ ngày 24/9 đến 24/11/2010, theo phương thức thỏa thuận, để cơ cấu danh mục đầu tư.

    Số lượng cổ phiếu Amersham dự kiến nắm giữ sau khi giao dịch còn 8.761.760 cổ phiếu, chiếm 2,48% tổng số cổ phiếu VNM đang lưu hành.
  6. nguyenthaolinh

    nguyenthaolinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    147
    cái này họ làm từ lâu rùi.
  7. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng vẫn được giữ nguyên, giới hạn đối với các ngân hàng là 80%, và với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 85%.
    Nhưng ở việc xác định nguồn vốn huy động, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh theo hướng không loại trừ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước như quy định trong Thông tư 13 (Điểm 3.2 Điều 18).
    Và trong Thông tư số 19 không đề cập đến các nội dung về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hay hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản… Điều này đồng nghĩa với những quy định liên quan trong Thông tư 13 vẫn giữ nguyên, dù có những ý kiến cho rằng cần xem xét lại trong thời gian qua.
    Về lộ trình, Thông tư 13 vẫn có hiệu lực từ ngày 1/10/2010.
  8. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    cha hieu gi ca nen ko biet tot hay dau
  9. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    (CTCP Nhựa và Môi trường xanh an phát) niêm yết 9,9 triệu CP tại HNX và chính thức giao dịch vào ngày 15-7-2010, đóng cửa với giá bình quân 5.0, giảm xuống gần 4.0 vào ngày 12-8 và sau đó là một đợt sóng cực khủng lên 9.2 vào giữa tháng 9. KLGD của AAA trong những ngày tăng giá cũng đạt mức cao, từ 400.000-800.000 đơn vị/phiên. Cũng như nhiều CP nóng khác, sau khi tạo đỉnh, AAA liên tục giảm giá, chỉ trong 6 phiên đã giảm từ mức 9.0 xuống còn hơn 6.0 kèm theo KLGD thất thường.
    * AAA: Hiện tượng bất thường và nghi vấn mang tên margin

    Chiêu mới

    Việc lên xuống bất bình thường của AAA đã làm dấy lên tin đồn, bắt đầu vào sáng ngày 24-9, cụ thể như sau: Một nhóm cổ đông lớn đã mở 2 tài khoản số …37217 và …37218 tại CTCK P. và đưa vào 2 tài khoản này 3,5 triệu CP.

    Bằng nhiều cách thức khác nhau như mua tay trái bán tay phải, hoặc treo lệnh mua giá trần, nhóm cổ đông này đã bỏ tiền ra đẩy AAA từ mức 4.0-5.0 lên 8.0-9.0 bằng nhiều chiêu đáng ngờ. Chẳng hạn đầu tiên là việc vợ của Phó TGĐ đăng ký mua 10.000 CP, nhưng cuối cùng chỉ mua 300 CP với lý do “hạn chế về tài chính”.

    Nếu thực sự “hạn chế về tài chính”, tại sao lại dám công bố mua 10.000 CP? Sau khi mua xong 300 CP, bà này lại đăng ký bán ra 300 CP. Đây là những việc làm thoạt nhìn là hết sức vô thưởng vô phạt, nhưng cũng vì vậy mà nhiều người đặt câu hỏi tại sao cổ đông này lại có thể rỗi hơi làm những chuyện như vậy.

    Tiếp đến là việc AAA công bố mua 300.200 CP và bán 326.500 CP. Đỉnh điểm của sự việc này là bà Nguyễn Thị Tiện - một cổ đông lớn - đăng ký bán 400.000 CP, nhưng cuối cùng lại không bán vì “điều kiện thị trường không thuận lợi”.

    Nhưng trong quãng thời gian bà này đăng ký bán từ ngày 5-8 đến 6-9, AAA đã tăng giá từ gần 5.0 lên hơn 8.0. CP lên giá, không bán vì “không thuận lợi” có lẽ giải trình kiểu này là một sự xem thường NĐT và cả các cơ quan quản lý.

    Song song với động thái đánh lên, nhóm cổ đông nói trên lại tiến hành mở tài khoản tại các CTCK gồm V., T., S. và D., với điều kiện được sử dụng đòn bẩy lớn. Khi AAA bước vào vùng giá 8.0-9.0, những cổ đông lớn này bắt đầu xả hàng và những tài khoản “chân gỗ” đặt tại 4 CTCK vừa nêu tên tiến hành mua vào với đòn bẩy tài chính tỷ lệ lớn.

    Sau khi 2 tài khoản tại CTCK P. bán ra được 2,8 triệu CP, nhóm cổ đông của AAA lập tức rút ra số tiền mình vừa bán được. Tất nhiên, những tài khoản "chân gỗ" tại các CTCK kia cũng rơi vào tình trạng vô chủ. Lấy mức giá nhóm cổ đông này bán ra 2,8 triệu CP là 8.5, tổng số tiền thu về xấp xỉ 240 tỷ đồng.

    Trong khi đó, nếu sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ trung bình 1:1, những tài khoản “chân gỗ” sẽ chỉ bỏ ra khoảng 120 tỷ đồng để mua vào. Vì số lượng CP lưu hành của AAA chỉ là 9,9 triệu đơn vị nên số tiền bỏ ra đánh lên cũng không phải quá lớn tại CTCK P. Hệ quả là hàng loạt CTCK bị kẹp hàng AAA với mức giá cao và buộc phải giải chấp, nhưng ngặt nỗi bán ra CP càng giảm và CTCK càng lỗ nặng.

    Những nghi vấn

    Một chi tiết rất đáng lưu ý là vào ngày AAA tăng gần đến đỉnh, xuất hiện một bản báo cáo của CTCK P. phân tích CP này, trong đó có đánh giá như sau: “Chúng tôi giữ hạng Underweight cho AAA với giá mục tiêu 86.300 đồng, tương ứng với hệ số P/E 15.4 (x) EPS 2010”.

    Theo giải thích trong báo cáo, Underweight (UW) là thấp hơn thị trường nội địa dưới 10%”. Đọc xong, trừ những ai được giải thích cặn kẽ, còn lại rất khó hiểu những đánh giá trên là như thế nào. Nhưng căn cứ vào tình tiết này, nhiều người có quyền nghi ngờ CTCK P. có dính líu gì đó đến nhóm cổ đông nói trên.

    Rõ ràng một số CTCK bị kẹp hàng AAA, nếu đúng sự thật thì những CTCK này chỉ là “nạn nhân”, thủ phạm là những kẻ đã lập ra tài khoản “chân gỗ” để mua qua bán lại nhằm trục lợi. Ai cũng biết rằng khi cho sử dụng đòn bẩy, ít hay nhiều CTCK đều phải kiểm tra để xác định rủi ro từ phía CP và khách hàng.

    Bên cạnh đó, các CTCK - nhất là những CTCK lớn với những lợi thế thông tin riêng của mình - cũng có thể xác minh được những dấu hiệu bất thường của CP. Như vậy có sự thông đồng giữa các chủ tài khoản này với người cấp đòn bẩy hay không? Nếu vụ việc này có thật, việc xác minh không hề khó. Chỉ cần kiểm tra cụ thể tài khoản và các giao dịch đối với AAA tại các CTCK là có thể tìm ra một cách dễ dàng.

    Nhưng liệu các CTCK có dám công khai là mình đã bị “lừa” hay không lại là chuyện khác. Không ai muốn phơi cái dại của mình ra cho thiên hạ thấy.
  10. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    TT đã giảm từ 515 về một mạch 438 vừa qua là bởi dòng tiền được rút ra để đảm bảo cho các chỉ tiêu theo TT13 cũ. Còn tới đây, khi lại được bơm ra 25% tiền gửi ko kỳ hạn, thì đương nhiên VNI sẽ phải tăng chứ làm sao giảm thêm được.

    Vậy nên khuyên chân thành cho các NĐT nhỏ hãy dùng Margin để tranh thủ cơ hội này, bởi tới giờ các TC, Tự doanh đều đang đói cả, giờ đã có lý do và cơ hội chín muồi để đẩy TT tăng, để hi vọng có chút cháo mà húp cuối năm.
    Sẽ có người hỏi là tiền từ đâu để bỏ vào túi họ và chúng ta, khi mọi người đều nghĩ sẽ chỉ chuyển từ túi người này sang người khác. Xin trả lời đó chính là tiền trong số 25% sắp được bơm ra tới đây đó. Các NH TMCP đã lấy đi của chúng ta tại mốc 5xx thì cũng phải trả lại cho chúng ta một phần tại 49x chứ. Họ cũng vẫn còn lãi, mà ta thì lại giảm được sự đau đớn.

Chia sẻ trang này