1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Toang - Thủng - Nát - Vỡ Trận - Mất Dép .(Keep it too 14xx) Đã ai làm gj đâu, Đã động vào đâu !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 06/03/2025.

623 người đang online, trong đó có 249 thành viên. 20:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3945 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    2.008
    thận trong phiên mai toang thật đấy
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi thị trường tiền tệ
    MINH ÁNH - Thứ năm, 06/03/2025 14:42
    Thị trường đang theo dõi sát động thái điều hành của NHNN trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng điều chỉnh lãi suất OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản.
    [​IMG]
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm 0,25 điểm % lãi suất trên thị trường mở. Ảnh: SBV
    Chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ hệ thống tài chính
    Thị trường tài chính đang có nhiều đồn đoán về khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể điều chỉnh lãi suất OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, NHNN chưa có thông báo chính thức nào về việc giảm lãi suất trên thị trường mở.
    Việc giảm lãi suất OMO (Open Market Operations - tạm dịch: Nghiệp vụ thị trường mở) giúp các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn, từ đó có thể mở rộng tín dụng và hỗ trợ khách hàng vay vốn.
    Song song với việc điều chỉnh lãi suất OMO, NHNN đã liên tục chào mua giấy tờ có giá với nhiều kỳ hạn khác nhau, trong đó có kỳ hạn lên đến 91 ngày nhằm bổ sung thanh khoản dài hạn cho hệ thống ngân hàng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp ổn định dòng vốn, tránh tình trạng căng thẳng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng.
    Ngoài ra, NHNN cũng giảm dần lãi suất phát hành tín phiếu từ 4,0% xuống 3,1%/năm trước khi quyết định dừng hoàn toàn việc phát hành tín phiếu từ ngày 5.3.2025. Việc này được xem là một tín hiệu mạnh mẽ, thể hiện rõ chủ trương duy trì mặt bằng lãi suất thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường.
    Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm
    Những điều chỉnh từ NHNN đã tác động rõ rệt đến thị trường. Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm, với các kỳ hạn ngắn hiện đã về quanh mức 4,0%/năm. Trên thị trường 1, hàng loạt ngân hàng thương mại cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
    Chiều 5.3 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2025, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh thực trạng nhiều ngân hàng đầu năm 2025 đã tăng lãi suất, điều này có thể gây tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
    Về vấn đề lãi suất, theo ông Đào Minh Tú, cuối năm 2024, ngành ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất bình quân so với năm 2023, mức giảm lãi suất bình quân của hệ thống ngân hàng là 1,1%. Đặc biệt, có ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước đã hạ lãi suất xuống 1,6%.
    Song ông Đào Minh Tú thừa nhận vừa qua "tranh thủ" giai đoạn đầu năm sau Tết Nguyên đán có nhiều người gửi tiền, nên có 8 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn.
    [​IMG]

    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Lãi suất liên ngân hàng, ngày áp dụng 4.3.2025.
    Ở chiều cho vay, nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Trong đó, các chương trình cho vay tiêu dùng và hỗ trợ nhà ở xã hội đang được nhiều ngân hàng chú trọng triển khai.
    Tại nhiều hội nghị lớn, NHNN cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh chính sách một cách linh hoạt. Mục tiêu là vừa đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng, vừa duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.[/COLOR]
    [/COLOR]
  3. Ubermensch

    Ubermensch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2024
    Đã được thích:
    557
    KBC 5x luôn nhé bro :))
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Trong uptrend Phải lỳ mới ăn nhiều %%-@};-
    trungshingmark thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Tiền vào cuồn cuộn, cá nhân đổ xô mở mới 150.000 tài khoản chứng khoán

    Tuệ Lâm
    Số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 150.000 tài khoản trong tháng 1/2025 vừa qua, tăng mạnh gần gấp đôi so với tháng 1 vừa qua và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2024 đến nay.

    [​IMG]

    Số liệu mới nhất từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 150.000 tài khoản trong tháng 1/2025 vừa qua, tăng mạnh gần gấp đôi so với tháng 1 vừa qua và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2024 đến nay.
    Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 2 đầu năm chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong khi nhà đầu tư tổ chức chỉ mở thêm 61 tài khoản.
    Tính đến cuối tháng 1, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng 9,48 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9,4% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.
    Số tài khoản mở mới trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường tăng mạnh trong tháng 2 vừa qua. VN-Index đóng cửa tháng 2 tại 1.305 điểm tăng mạnh 40,3 điểm tương đương tăng 3,19% so với cuối tháng 1/2025 với giá trị giao dịch bình quân cải thiện tích cực, tăng 50,6% chỉ tính riêng khớp lệnh sau khi chạm vùng đáy 3 năm trước đó.
    Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 14,324 nghìn tỷ trong tháng 2 tăng 12,9% so với trung bình 6 tháng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2024. Thanh khoản cải thiện mạnh ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, hỗ trợ chỉ số VnMidcap và VnSmallcap tăng vượt trội so với VN30 trong tháng 2.
    Tổng giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn đạt 17.860 tỷ đồng trong tháng 2/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 16.206 tỷ đồng tăng 51,2% so với tháng trước đó nhưng vẫn thấp hơn 10,4% mức trung bình 1 năm.
    Cả 4 nhóm đầu tư cùng tăng mua và bán trong tháng 2/2025, trong đó nhà đầu tư cá nhân đóng góp 82% thanh khoản trên HoSE với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 58,7% theo tháng. Tiếp đến là khối ngoại với tỷ trọng 10% và thanh khoản cải thiện mạnh tăng 40.2% nhưng đây là bên bán ròng duy nhất trong tháng 2. Bên mua ròng chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân.
    Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 9.591,8 tỷ đồng tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 9.242,6 tỷ đồng.
    Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 9.049,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 7.325 tỷ đồng qua khớp lệnh.
    Tự doanh bán ròng 1.033 tỷ đồng trong tháng qua, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 121 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.575 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1.796 tỷ đồng.
    Cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1726/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể là quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Chym nhợn nay dc phiên sáng phấn khởi lắm :D@};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.911
    Tăng 2,26 điểm, VN-Index lọt nhóm thị trường mạnh nhất thế giới

    Nỗ lực đảo chiều giá của dòng tiền bắt đáy đã thành công khi VN-Index đóng cửa hôm nay tăng 2,26 điểm tương đương +0,17%. Mức tăng thì rất nhẹ, nhưng trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu chìm trong bán tháo, đây đã là kết quả tích cực. Nếu nhìn từ diễn biến trong phiên, mức phục hồi thậm chí rất ấn tượng...
    [​IMG]
    VN-Index có biên độ dao động rất rộng hôm nay, nhưng dòng tiền bắt đáy nâng đỡ thành công.
    Nỗ lực đảo chiều giá của dòng tiền bắt đáy đã thành công khi VN-Index đóng cửa hôm nay tăng 2,26 điểm tương đương +0,17%. Mức tăng thì rất nhẹ, nhưng trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu chìm trong bán tháo, đây đã là kết quả tích cực. Nếu nhìn từ diễn biến trong phiên, mức phục hồi thậm chí rất ấn tượng.

    Ảnh hưởng của chứng khoán Mỹ giảm mạnh đêm qua khiến thị trường chứng khoán châu Á hôm nay chìm trong sắc đỏ. Đến hết phiên chiều nay mới có một vài thị trường xanh như Trung Quốc, Ấn Độ. VN-Index thuộc nhóm mạnh nhất thế giới và nếu tính biên độ từ đáy trong ngày, mức tăng lên tới 1,26%.

    Diễn biến chiều nay tích cực hơn, một phần vì lợi đà từ nhịp phục hồi đã có từ sáng, phần khác nhờ các thị trường tương lai của Mỹ và Châu Âu cũng xanh trở lại. Áp lực bán có tín hiệu giảm, khiến thanh khoản sàn HoSE buổi chiều thấp hơn phiên sáng khoảng 15,2% nhưng mặt bằng cổ phiếu lại tốt hơn. Cụ thể, độ rộng VN-Index cuối phiên sáng ghi nhận 118 mã tăng/340 mã giảm nhưng đóng cửa là 231 mã tăng/247 mã giảm. Hơn trăm cổ phiếu đảo chiều vượt tham chiếu mà không đẩy thanh khoản lên thì chỉ có thể là khối lượng bán giảm đi.

    Các cổ phiếu blue-chips vẫn là động lực của diễn biến phục hồi này. Cả rổ VN30 có tới 27 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 2 mã tụt giá. Trong nhóm trụ lớn nhất, 3 cổ phiếu mạnh hàng đầu là TCB, VHM và VPB. TCB tăng tới 1,08% so với phiên sáng, đảo chiều vượt tham chiếu 0,72%. VHM tăng 1,11%, chốt phiên tăng 0,44%. VPB tăng 2,07%, đóng cửa tăng 1,55%. Các trụ khác như VIC, VCB, BID, CTG cũng cải thiện đáng kể.

    VN30-Index đóng cửa tăng 0,18% với 12 mã tăng/10 mã giảm. Rõ ràng là khả năng đổi màu giá vẫn chưa xuất hiện diện rộng trong rổ này, nhưng hiệu quả về điểm số cũng không nhỏ. Thực tế nếu bắt đáy tốt, nhà đầu tư đã có thể lãi lớn vì hàng loạt blue-chips có biên độ đảo chiều tới trên 2%.

    Mở rộng ra toàn sàn HoSE, biên độ phục hồi của cổ phiếu đã tích cực từ sáng nên chiều nay khi mở rộng hơn, nhà đầu tư có lãi rất đáng kể. Thống kê tới 130 cổ phiếu - tương đương 35,5% tổng số mã có giao dịch – đạt biên độ phục hồi từ 2% trở lên phiên này. Rõ ràng là từ một khởi đầu sợ hãi vì biến động bên ngoài, thị trường sụt giảm mạnh lại tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dũng cảm đi ngược dòng.

    [​IMG]
    Trong những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu thị trường, sắc xanh đã áp đảo trở lại.
    Trong số 231 cổ phiếu chốt xanh của VN-Index, có 76 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu. Ngân hàng đã xuất hiện VPB tăng 1,55% thanh khoản 732,7 tỷ; MBB tăng 1,22% khớp 649 tỷ; EIB tăng 1,19% với 294,5 tỷ. Chứng khoán có VND tăng 1,77% với 442,5 tỷ; FTS tăng 1,77% với 167,1 tỷ. Các cổ phiếu đầu tư công như VCB, HHV tiếp tục tăng ấn tượng. Ngoài ra DBC, DXG, HSG, DGW, NVL, HVN, IJC đều là các cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ và đạt thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Tính chung nhóm 76 cổ phiếu khỏe nhất thị trường này chiếm 32,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Số lượng cổ phiếu tăng khỏe có thể còn nhiều hơn nữa nếu như đại đa số cổ phiếu không phải tốn thời gian để hồi phục từ biên độ giảm sâu trước đó.

    Ở phía giảm, trong 247 mã đỏ cũng có gần 60 mã giảm hơn 1%. Đáng chú ý nhất vẫn là FPT. Blue-chips này cũng là cổ phiếu hiếm hoi của rổ VN30 không cải thiện giá trong phiên chiều, thậm chí tụt giảm thêm 0,29% so với mức chốt buổi sáng. FPT đạt thanh khoản cao nhất thị trường với gần 797,1 tỷ đồng. Mức thanh khoản và diễn biến giá như vậy xác nhận có áp lực xả rất lớn, trong đó chủ yếu là từ nhà đầu tư trong nước. DGC, ORS, PAN là các cổ phiếu khác cũng bị bán mạnh rõ rệt, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Dù vậy tổng thể 60 cổ phiếu kém nhất này cũng chỉ có 17 mã giao dịch quá được 10 tỷ đồng và toàn nhóm chiếm 10% thanh khoản sàn. Thậm chí nếu không tính FPT thì số còn lại chỉ chiếm 5,8%.

    Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng đảo chiều mua ròng trở lại 161,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phiên sáng khối này bán ròng 379,2 tỷ. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều hơn là VHM +98 tỷ, EIB +82,5 tỷ, CTG +57,4 tỷ, MWG +43,8 tỷ, DXG +35,8 tỷ, DBC +30,7 tỷ, VIC +30 tỷ, VCI +26 tỷ, SIP +24,3 tỷ, NVL +21,5 tỷ. Phía bán ròng có MSN -85,7 tỷ, FPT -78,2 tỷ, DGC -66,7 tỷ, VIX -64,2 tỷ, KDH -50,1 tỷ, VND -42,1 tỷ, PHR -31,8 tỷ, SAB -30,7 tỷ, FRT -29,3 tỷ, SHB -26,2 tỷ.
    --- Gộp bài viết, 11/03/2025, Bài cũ: 11/03/2025 ---
    Nghe chym nhợt có mà mất hàng@};-

Chia sẻ trang này