Tôi đã nhìn thấy 1 mini uptrend sắp hình thành...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sirifin, 20/06/2008.

2968 người đang online, trong đó có 1187 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11534 lượt đọc và 231 bài trả lời
  1. hannibalkm

    hannibalkm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    796
    - Sắp công bố CPI 6 tháng, khả năng YoY sẽ giảm so với tháng trước. giảm so với tháng trước nhưng vẫn còn cao lắm. Chưa ăn thua . còn phải nhiều biện pháp mạnh tay nữa

    - SBV nỗ lực bình ổn tỷ giá. Có động thái bán USD giúp giảm nhiệt thị trường USD. Do đó tính hấp dẫn từ đầu cơ $ giảm xuống => dòng tiền chảy sang chứng.>>>> ( Vấn đề là dòng tiền có đủ mạnh để nuốt được đống hàng giải chấp như núi kia không thôi

    - Biên độ đã mở rộng hơn, tính thanh khoản cao hơn => tăng tính hấp dẫn của chứng trường. ( Biên độ mở rộng hơn cũng làm tăng rủi ro của thị trường >> dòng tiền chạy )

    - Nước ngoài mua mạnh >>(Nước ngoài mua mạnh từ đầu năm nay rồi, xuống là nó mua, lên là nó xả )



    Được hannibalkm sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 21/06/2008

    Được hannibalkm sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 21/06/2008
  2. hannibalkm

    hannibalkm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    796
    Tuần sau chắc lại lùa được khối fresh blood mới vào TT...Cứ thế này chắc giải chấp ngân hàng mãi cũng phải hết thôi...lúc đó vào mới sướng....
  3. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quên béng đi cái ngoài giải chấp ra thì TT mới được bổ xung thêm fresh stocks từ các tập đoàn của nhà nước àh?Từ khi có công văn của TT thì lượng cung của các tập đoàn tới đâu rồi có ai biết không?
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    hế hế, đề nghị bác đọc kỹ khuyến nghị nhé
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Vì sao người ta chỉ thấy bán mà chẳng ai mua ? Bán vì người ta cần tiền

    Người ta không mua vì hết tiền, gửi tiết kiệm hết rồi

    Cần tiền bán rẻ cổ phiếu

    Nhiều nhà đầu tư dự báo, do nhu cầu tiền mặt, nhiều người sẽ tiếp tục rao bán ngầm cổ phiếu với giá rẻ.

    Một số nhà đầu tư lớn cần tiền đang rao bán ngầm khối lượng lớn cổ phiếu với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trên sàn.

    Chẳng hạn, cổ phiếu SD7 niêm yết trên sàn Hà Nội đang có giá 33.300 đồng/CP, nhưng được một số nhà đầu tư rao bán thỏa thuận ngầm 100.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP.

    Cổ phiếu STB ở sàn TP. HCM cũng được rao bán ngầm với giá 20.000 đồng/CP, thấp hơn giá niêm yết trên sàn 4 phiên giảm sàn.

    Tùy theo khả năng thanh khoản của cổ phiếu mà mức giá thỏa thuận tương ứng với 4 phiên giảm sàn hay nhiều hơn, có thể đến 10 phiên giảm sàn so với giá niêm yết như trường hợp của SD7.

    Khi mua bán theo hình thức này, người mua phải trường vốn vì cũng có khả năng thị trường không có phiên kháng cự nào xảy ra. Người mua phải xác định cả khả năng đầu tư dài hạn trong trường hợp không bán được.

    Nhiều cổ phiếu trên thị trường OTC được rao bán với giá cao hơn mệnh giá một vài giá, thậm chí có cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, dù doanh nghiệp kinh doanh có lãi và trả cổ tức hàng năm ở mức 15%.

    Người bán trong trường hợp này là những người cần một khoản tiền lớn. Việc bán ngay một lượng lớn cổ phiếu với giá "tương lai" là chấp nhận lỗ ở mức tối đa để đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

    Nhiều nhà đầu tư dự báo, do nhu cầu tiền mặt, nhiều người sẽ tiếp tục rao bán ngầm cổ phiếu và hệ quả có thể là không ít cổ phiếu đang niêm yết sẽ giảm về mệnh giá.

    Việc các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũng là một động thái ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu được dự báo sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng.
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Uptrend đê để các Đại gia tháo chạy khỏi các công ty thua lỗ nào !


    Doanh nghiệp lỗ tiền tỷ mỗi ngày

    Cập nhật lúc 09h04" , ngày 22/06/2008


    Trước đây, khi giá USD ổn định quanh mốc 16.000 đồng/USD, lợi nhuận của Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao vẫn ổn định, nhưng từ khi giá USD trên thị trường biến động, DN này đang đứng trước một thực trạng càng sản xuất càng thua lỗ. Trung bình, một ngày công ty bán ra từ 4.000-5.000 tấn phân lân và phải chịu khoản lỗ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ngày.


    Mấy tháng gần đây, cùng với diễn biến của giá cả, giá ngoại tệ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, nhưng đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện phụ tùng về duy trì sản xuất trong nước.


    Càng sản xuất càng thua lỗ

    Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao là doanh nghiệp đã từng 3 lần đạt danh hiệu Anh hùng hiện đang đứng trước một tình trạng rất khó khăn: càng sản xuất càng thua lỗ. Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Bộ Công thương) chuyên sản xuất phân bón và hóa chất cơ bản phục vụ cho các ngành kinh tế và quốc phòng như supe lân, NPK, axit sunfuric...


    Trao đổi với PV, một đại diện của DN này cho biết, để sản xuất được phân lân NPK, Công ty phải nhập khẩu những nguyên liệu như lưu huỳnh, kali, đạm SA và một số hóa chất khác. Các danh mục hàng hóa nhập khẩu này đều phải thanh toán bằng tiền USD.


    Lo lắng về tỷ giá USD đã tác động tới công việc kinh doanh và doanh thu, một đại diện của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tiết lộ với báo giới: Với tỷ giá như hiện nay, mỗi tháng công ty nhập khoảng 150.000 tấn clinker, tổng trị giá khoảng 7,3 triệu USD.


    Doanh nghiệp này phải mua USD để thanh toán hàng nhập khẩu với tỷ giá khoảng 17.300 đồng/USD, tăng 1.000 đồng so với giá mua USD vào đầu tháng 5, do đó số tiền mà Hà Tiên 1 phải chi ra thêm là hơn 700 triệu đồng mỗi tháng cho riêng khoản nhập clinker.



    "Nếu tỷ giá tiếp tục lên cao như hiện nay, để duy trì sản xuất, chúng tôi tiếp tục phải nhập khẩu nguyên liệu thì đợt tới, số tiền lỗ sẽ còn lớn hơn nữa", vị đại diện này nói.
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Tăng dự trữ bắt buộc, các Ngân hàng khỏi phải giải chấp nữa, chứng khoán lên 200 điểm
    _________________________________________

    Một lãnh đạo NHTM cổ phần cho biết, các chính sách thắt chặt tiền tệ bổ sung, như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, có thể được triển khai trong thời gian tới.

    Do vậy, các ngân hàng đều có tâm lý ?ophòng thủ? trước các diễn biến có thể xảy ra trên thị trường, dù tình hình huy động vốn đã được cải thiện trong những tuần vừa qua.

    ?oNếu chính sách tiền tệ được thắt chặt thêm, khi đó, tính thanh khoản của mình còn phải ?~lo?T thì làm sao dám cho các ngân hàng khác mượn vốn?, vị lãnh đạo này nói.

    http://cafef.channelvn.net/tai-chinh-ngan-hang/tin-dung-giam-nhiet/200862182655221.chn
  8. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai định giải ngân bao nhiêu mà chịu khó đưa tin thế bác
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Xấu như thế này có cứa cổ tôi bắt mua 5% cổ tôi cũng vái cả nón

    Tự dưng đem tiền ra nướng

    Tôi có hâm đâu ! Gửi tiết kiệm hết rồi
  10. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúc mừng bác, ngồi xem cũng là 1 phương án an toàn

Chia sẻ trang này