Tôi không dám chắc điều gì, tôi chỉ dám chắc một điều là VNI giảm và sẽ giảm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emxinh18, 16/04/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 413 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám chắc điều gì, tôi chỉ dám chắc một điều là VNI giảm và sẽ giảm.

    VNI giảm
  2. thichchupanh

    thichchupanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ừ giảm đi để nhập.
  3. sieuminh

    sieuminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    14
    Sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, lại một tuần mới với những âu lo


    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày 14/4 và 15/4 nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch). Thị trường sẽ trở lại giao dịch từ ngày 16/4.



    Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày quốc lễ chính thức và được Quốc hội thông qua từ năm 2007.

    Như vậy, tuần này thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chỉ giao dịch trong 3 phiên cuối tuần.

    Tuần qua là một tuần tương đối kịch tính của cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM khi biên độ mới +/-2% được áp dụng, thay vì mức 1% của 2 tuần trước đó. Thị trường tăng trong 3 phiên đầu tuần nhưng lại rớt mạnh ở 2 phiên sau.

    Dẫu sao, thị trường cũng đã có 1 tuần tăng điểm. Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 539,01 điểm, tăng 6,01 điểm, tức 1,13% so với cuối tuần trước.

    Có lẽ điều đặc biệt nhất trong tuần qua là khả năng thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường đã được cải thiện đáng kể khi biên độ giao dịch được nới rộng gấp đôi so với tuần trước.

    Trong tuần qua có 52,4 triệu cổ phiếu được giao dịch theo phương thức khớp lệnh với giá trị giao dịch đạt 2.708,5 tỷ đồng, gấp rất nhiều lần so với mức 5,9 triệu cổ phiếu trị giá 314 tỷ đồng khớp lệnh trong tuần trước đó.

    Đáng nói là trong phiên giao dịch ngày 8/4 khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt mức cao kỷ lục là 24,4 triệu cổ phiếu, lớn nhất trong lịch sử.

    Thị trường đã dần trở lại với quỹ đạo của nó khi các cổ phiếu blue chip lại được giao dịch tích cực nhất, chứ không phải một vài cổ phiếu nhỏ lẻ như tuần trước đó.

    Chính vì được mua nhiều nhất nên các cổ phiếu blue chip tuần qua đã kéo được VN-Index đi lên.

    Thống kê cho thấy trong số 150 mã cổ phiếu tính chỉ số VN-Index thì số cổ phiếu tăng giá là 58, ít hơn nhiều so với số cổ phiếu giảm giá là 87, còn 5 mã đứng giá, nhưng chỉ số vẫn tăng chứng tỏ các cổ phiếu blue chip tăng giá.

    Thực tế đã cho thấy điều này. Trong tuần, đại gia DPM tăng 2%, VNM tăng 8,8%, STB, PPC và VPL đều tăng 1,6%, hay PVD tăng 1,8%?

    Cổ phiếu tăng mạnh nhất là TMS và VSH đều tăng cùng mức 9,9%, tiếp đến là FPC tăng 9,2% và LGC tăng 9%.

    Các cổ phiếu giảm nhiều nhất là các cổ phiếu bị điều chỉnh do ngày giao dịch không hưởng cổ tức, trong đó ALP giảm nhiều nhất với mức 21,8%, VTB giảm 7,2% và PNC giảm 6,2%..

    Không kể việc điều chỉnh thì DCC, VIS và UIC là các cổ phiếu giảm mạnh nhất với cùng mức 5,7%, tiếp đến là HAX, TCM và CLC đều giảm 5,6%, hay NAV giảm 5,5%.

    Tuần qua, thì trường tăng điểm đầu tuần do các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào sự ổn định của thị trường khi các cơ quan chức năng tăng biên độ giao dịch, cùng với nguồn tin rằng giới đầu tư nước ngoài không hề rút vốn khỏi thị trường Việt Nam như đồn thổi trước đó, và một số công ty tiếp tục đăng ký mua lại cổ phiếu.

    Sang đến nửa sau của tuần, cổ phiếu lại giảm do các nhà đầu tư bán ra kiếm lời, nhất là sau khi có bản báo cáo của Ngân hàng HSBC, dự báo chỉ số VN-Index cuối năm nay sẽ ở mức 600 điểm.

    Tuần mới sẽ là 1 tuần nữa lại khá căng thẳng, như tiếp tục thử thần kinh giới đầu tư gan dạ - những người còn trụ lại tới giờ này.

    Thực tế, nhiều người vẫn đang lo ngại Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển tiền của kho bạc từ các Ngân hàng thương mại quốc doanh về.

    Tuy nhiên, nhà đầu tư có lẽ sẽ bớt lo phần nào, bởi Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước vừa qua đã họp và xác định lộ trình cho việc này.

    Theo đó, số tiền của Kho bạc Nhà nước tại các Ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ là hơn 30.000 tỷ đồng, sẽ được chuyển dần về Ngân hàng Nhà nước đến hết tháng 9 và chậm nhất là tháng 11, chứ không phải là tháng 6 như nhiều lời đồn đại.

    Nguồn: tas.com.vn
  4. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét khi thị trường đã mở 10 phút, vãi đái
  5. oaktree

    oaktree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Giảm đến bao giờ hả?
  6. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. stockspro

    stockspro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng rồi đấy nhập đi các bác

Chia sẻ trang này