Tới lượt các tập đoàn Pháp tham chiến vào Việt Nam - FDI nườm nượp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 26/07/2016.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 15:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1941 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tăng mà anh em nhỏ lẻ có cổ tăng mới mừng còn cái kiểu tăng kéo trụ thà k tăng còn hơn...hix!
    Châu âu giờ rắc rối nên tập đoàn Châu Âu thấy Việt Nam đẹp nên bắt đầu ngắm sau đó vào và tiếp tục ...
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 3, 26/07/2016, 08:26
    Ông Andy Ho: “Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưa thích cổ phiếu Việt Nam”
    Với P/E cao hơn trước, định giá của thị trường Việt Nam đã tăng phần nào nhưng vẫn rẻ hơn khá nhiều so với trung bình của các thị trường châu Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

    Ông Andy Ho , Giám đốc điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Đầu Tư của VinaCapital cho biết như vậy khi nói với chúng tôi về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2016.

    Thị trường chứng khoán Việt 6 tháng đầu năm 2016 vẫn có diễn biến tích cực, dường như nằm ngoài những tác động từ những yếu tố trong và ngoài nước. Ông có đánh giá gì về điều này?

    Nhìn lại nửa đầu năm 2016, thị trường Việt Nam đã gây ấn tượng rất tốt với các nhà đầu tư, thể hiện qua việc VN-Index đã tăng 9.2% tính theo VND (10.1% tính theo USD), thuộc nhóm các thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới.

    Khối lượng giao dịch của sàn HoSE trong 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 30% và giá trị giao dịch cũng tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2015. VN Index có giảm nhẹ trong Quý I nhưng đã tăng rất khả quan trong Quý II, được hỗ trợ bởi sức mua của các nhà đầu tư nước ngoài lẫn nội địa. Các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 55 triệu USD trong tháng 5 và tháng 6 và được biết các công ty môi giới đã tăng cho vay ký quỹ, qua đó góp phần vào đà tăng điểm của thị trường.

    Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam ít chịu ảnh hưởng từ các biến động của thế giới như việc FED trì hoãn nâng lãi suất hay nước Anh đã lựa chọn rời khỏi Liên minh Châu Âu, bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự gắn kết sâu vào kinh tế toàn cầu. Những động thái quốc tế này có thể khiến tâm lý các nhà đầu tư bất ổn, được phản ánh qua một số phiên điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục khá nhanh cùng với các thị trường trên thế giới.

    Về các yếu tố trong nước, dù tăng trưởng GDP có chậm lại trong nửa đầu năm 2016, đông đảo các nhà quan sát vẫn nhìn nhận lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay dựa trên các điều kiện như các chỉ số vĩ mô ổn định, Việt Nam đang có sức hút mạnh mẽ về đầu tư quốc tế nhờ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, cùng với đó là các cam kết của nội các Chính phủ mới trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách kinh tế, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nhiều hàng hóa cho thị trường ...

    Bên cạnh đó là việc nới room cho các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường cũng như các doanh nghiệp đang niêm yết tiếp tục tăng trưởng ổn định. Những yếu tố này cũng tiếp tục là những thuận lợi lớn cho thị trường trong 6 cuối năm.

    Qua trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, hiện nay họ có cái nhìn ra sao về thị trường chứng khoán Việt, thưa ông?

    Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn ưa thích các thị trường mới nổi nói chung (với điểm chỉ số đang cao nhất trong 8 tháng qua) và Việt Nam nói riêng, có thể thấy từ giá trị mua ròng đã đề cập và điều này cũng được các nhà đầu tư tại châu Âu và Mỹ thể hiện rõ trong các cuộc tiếp xúc gần đây với VinaCapital.

    Với P/E cao hơn trước, định giá của thị trường Việt Nam đã tăng phần nào nhưng vẫn rẻ hơn khá nhiều so với trung bình của các thị trường châu Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

    Tôi thấy là nhà đầu tư nước ngoài, dù là đầu tư tài chính hay chiến lược, đều sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp đã hết “room” và điều này cho thấy sự tự tin của họ đối với các công ty này và vào thị trường Việt Nam.

    Hơn nữa, khi các công ty tốt như Vinamilk nới room, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia sâu hơn và thị trường sẽ càng được hưởng lợi. Giá trị thị trường thay đổi như thế nào theo mức độ nới room thì vẫn là chuyện của tương lai, nhưng tôi tin rằng đây là một chất xúc tác tích cực.

    Có nhiều nhận định tích cực được đưa ra về triển vọng trong thời gian tới của thị trường Việt Nam. Ông có đồng quan điểm?

    Như đề cập, P/E của thị trường Việt Nam vẫn thấp hơn khá nhiều so với thị trường khu vực, trong khi theo các công ty môi giới thì tăng trưởng lợi nhuận vẫn đạt trên 10%, nên thị trường chứng khoán Việt Nam về cơ bản là không đắt.

    Khi chiều sâu của thị trường cải thiện, chứng khoán Việt Nam hẳn sẽ có mức định giá cao hơn nhưng bù lại sẽ đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư (trong 5 tháng đầu năm 2016, lượng tài khoản mới mở của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã tăng 58%).

    Hơn nữa, đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam, lợi nhuận không chỉ được tính bằng VND mà còn tính ròng bằng USD. Với tiền đồng khá ổn định so với USD từ đầu năm đến nay, hầu hết các nhà quan sát đều dự đoán VND sẽ phá giá không lớn và như thế sẽ tốt cho các nhà đầu tư quốc tế.

    Ông có thể chia sẻ về hoạt động đầu tư tại quỹ VOF của tập đoàn VinaCapital trong thời gian tới? Quỹ đánh giá cao những cổ phiếu ngành nào?

    Vì danh mục của VOF đa dạng hơn các quỹ đầu tư khác, chúng tôi có thể linh hoạt tham gia các cơ hội đầu tư có với tiềm năng tốt về lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro thuộc nhiều lĩnh vực, từ cổ phiếu niêm yết, các công ty cổ phần hóa/IPO và cả doanh nghiệp tư nhân.

    Tùy theo tình hình thị trường mà chúng tôi sẽ ưu tiên các lĩnh vực cụ thể nhằm mang lại lợi nhuận tốt nhất với rủi ro hợp lý.

    Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém với VOF là lợi nhuận phải có tính ổn định và chắc chắn, do đó chúng tôi đang dành nhiều tỉ trọng hơn trong danh mục cho lĩnh vực tiêu dùng, thấy rõ qua việc cổ phiếu VNM đã đem lại tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2015 và chúng tôi cũng kỳ vọng tương đương cho nửa đầu năm 2016.

    Xin cảm ơn ông!
  3. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Ngon đoá cụ :D
    dongtay79 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mấy cha đó nếu khuyến cáo lõm thì nói mơ mơ cho qua còn lời thì nổ banh nhà lồng chứ k như anh em nông dân tụi tui lỗ thì nói lỗ đâu...:((:((:((:((:((:((
    Việt Nam giờ quá nhiều tốt đẹp FDI nườm nượp do Châu âu bất ổn nên tập đoàn lớn sẽ chú tâm nhiều hơn...1000đ thẳng tiến...@};-
    Xuandoa thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016
    ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM
    Tình hình thu hút ĐTNN 6 tháng đầu năm 2016
    [​IMG]
    Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015.
    1. Tình hình hoạt động:


    Vốn thực hiện:

    Tính đến ngày 20/06/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.

    Tình hình xuất, nhập khẩu:

    Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 58,565 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 57,434 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 69,8% kim ngạch xuất khẩu.

    Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 47,296 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 58,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,269 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10,138 tỷ USD không kể dầu thô.

    2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

    Theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2016 cả nước có 1145 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 7,497 tỷ USD, tăng 95,3% so với cùng kỳ năm 2015. Đến 20 tháng 06 năm 2016, có 535 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,787 tỷ USD, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2015.

    Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015.

    Theo lĩnh vực đầu tư:

    Trong 6 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 488 dự án đầu tư đăng ký mới và 405 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 8,06 tỷ USD,chiếm 71,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 604,8 triệu USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ 3 với 562,3 triệu USD, chiếm 4,9% tổng vốn đầu tư..

    Theo đối tác đầu tư:

    Tháng 6 tháng đầu năm 2016 có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,99 tỷ USD, chiếm 35,37% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,229 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,129 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

    Theo địa bàn đầu tư:

    Trong 6 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 22 dự án cấp mới và 17 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,742 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,63 tỷ USD, chiếm 14,45%. Tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,07 tỷ USD và 928,9 triệu USD.

    Một số dự án lớn được cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2016 là:

    - Dự án LG Display Hải Phòng, cấp phép ngày 15/4/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD do LG Display co.,ltd (Hàn Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng....

    - Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung, tổng vốn đầu tư đăng ký 300 triệu USD, do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đầu tư với mục tiêu tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện, điện tử và viễn thông công nghệ cao (CPC851) tại Hà Nội.

    - Dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư đăng ký 247,6 triệu USD với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia; góp phần ổn định việc cung cấp điện cho nền kinh tế.

    - Dự án Midtown, tổng vốn đầu tư 225,62 triệu USD do Cayman Islands với mục tiêu kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh.

    - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống, tổng vốn đầu tư đăng ký 224,3 triệu USD, do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Hà Nội

    - Dự án Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương do nhà đầu tư Đài Loan đầu tư có tổng vốn đầu tư 220 triệu USD với mục tiêu sản xuất các loại Giấy Duplex, giấy Kcraf, giấy gia dụng (sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu) tại Tiền Giang.

    Bảng số liệu: FDI 6T 2016
  6. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.937
    Chuẩn rồi,nhom trước to còi lắm. Nay im de rồi mà, chán tụi vớ vẩn. Tôi lỗ kêu lỗ chứ ảnh hưởng túi tiền oing éo nào đâu mà sợ
    dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bác ngâm cứu thật kỹ bài viết này nhé và chóng mắt chờ thằng @samnv nó nói thế nào nhé, nhớ thật kỹ vào!

    Lợi nhuận ngân hàng quý I tăng: chớ vội mừng!

    Thứ Sáu, 29/4/2016 14:52
    Số liệu từ các ngân hàng công bố cho thấy, lợi nhuận quý I/2016 đã được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhưng đáng chú ý, khoản dự phòng rủi ro của quý này chưa được tính đến.
    [​IMG]
    Lợi nhuận nhiều nhà băng bị “bào mòn” do trích lập dự phòng lớn
    Dự phòng lớn đầu năm…

    Với ước lợi nhuận trước thuế đạt 201,4 tỷ đồng trong quý I/2016, tăng 74,67% so với cùng kỳ 2015, Vietcombank (VCB) cho biết, sẽ kiểm soát các chi phí để đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân năm 2016 là 5,7%.

    Theo Chủ tịch HĐQT VCB Nghiêm Xuân Thành, trong quý vừa qua, VCB tăng trưởng rất khả quan: tín dụng tăng 6,7%, nợ xấu giảm còn 1,76%, lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro 3.600 tỷ đồng, sau trích lập là 2.300 tỷ đồng (tăng 61,7% so với cùng kỳ năm trước).

    “Như vậy, với thời điểm thường có sự tăng trưởng thấp nhất như quý I/2016, thì VCB đã đạt 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm (7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2015). Tăng trưởng tín dụng bảo đảm an toàn và hiệu quả, với tín dụng tăng 17%, huy động vốn tăng 15% và khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Tổng tài sản dự kiến tăng lên 765.438 tỷ đồng (tăng 13,5%).

    Mặc dù tỷ lệ nợ xấu cuối quý I đã giảm nhẹ so với mức đầu năm, nhưng số tuyệt đối lại tăng do tín dụng tăng. Vì thế, tổng số trích lập dự phòng rủi ro trong quý I/2016 của VCB dự kiến là 1.300 tỷ đồng và cả năm là 5.500 tỷ đồng”, ông Thành cho biết.

    Đối với SHB, Ngân hàng cũng cho hay, kết thúc quý I/2016, huy động vốn tại thị trường 1 của SHB đạt 163.666 tỷ đồng, tăng 3,91% so với cuối năm 2015. Dư nợ cho vay đạt 137.647 tỷ đồng, tăng 4,73% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế quý I/2016 đạt trên 300 tỷ đồng trước dự phòng rủi ro. Năm 2016, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 232.036 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu là 12.980 tỷ đồng, tăng 15,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 32,7%. Cổ tức dự kiến 8,5%.

    Về kết quả xử lý nợ xấu năm 2015, SHB đã xử lý được 4.400 tỷ đồng, trong đó xử lý bằng tiền mặt là 2.100 tỷ đồng và bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) là 2.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do VAMC chưa tất toán trái phiếu đặc biệt, nên trên bảng cân đối của SHB vẫn còn 7.000 tỷ đồng.


    Tại Eximbank (EIB), tính đến cuối quý I/2016, tổng tài sản của EIB đạt 123.263 tỷ đồng, huy động vốn đạt 101.165 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập dự phòng rủi ro đạt 500 tỷ đồng.

    Theo EIB, Ngân hàng đã và tiếp tục thực hiện việc hạch toán phân bổ đầy đủ các khoản chi phí dự phòng rủi ro, tăng năng lực tài chính. EIB đã lên kế hoạch kinh doanh của năm 2016 để chuẩn bị trình ĐHCĐ vào ngày 29/4 tới với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 576 tỷ đồng.

    Trong khi đó, tại ĐHCĐ thường niên 2016 vừa diễn ra, lãnh đạo ACB cho hay, tính đến ngày 31/3/2016, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 6%, còn tính đến ngày 7/4/2016, mức tăng trưởng tín dụng là 7,2%. Huy động tiền gửi tăng 5% so đầu năm. Lợi nhuận quý I/2016 ước đạt 400 tỷ đồng sau khi trích dự phòng 200 tỷ đồng.

    Kế hoạch trong năm nay, ACB tiếp tục trích lập 1.500 tỷ đồng dự phòng rủi ro, trong đó có 1.000 tỷ đồng được trích cho các khoản nợ xấu liên quan đến nhóm 6 công ty của “bầu” Kiên. ACB đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2016 đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015.

    ...lo lợi nhuận bị “bào mòn” cuối năm

    Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 của VietABank, trước câu hỏi của cổ đông về kết quả kinh doanh quý I/2016, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng cho biết, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng. Cả năm, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 201,4 tỷ đồng (tăng 74,67%). Tuy nhiên, việc bán nợ xấu cho VAMC sẽ làm tăng áp lực về dự phòng rủi ro. Trong năm 2015, VietABank đã lãi trước thuế hơn 115 tỷ đồng, nhưng sau khi trích lập, chỉ còn 69,6 tỷ đồng lợi nhuận được giữ lại. Hiện VietABank đang trình NHNN phương án chia cổ tức.

    Với mùa ĐHCĐ 2016 đang diễn ra từ nay đến hết tháng 5/2016, bức tranh nợ xấu, lợi nhuận của nhiều ngân hàng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu tuân thủ đúng quy định trích lập dự phòng rủi ro, việc hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu chắc chắn sẽ “bào mòn” đáng kể lợi nhuận của các nhà băng.

    Số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho thấy, đến cuối năm 2015, hệ thống ngân hàng còn khoảng 179.501 tỷ đồng nợ quá hạn và 200.000 tỷ đồng nợ xấu, đều giảm đáng kể so với con số của năm 2014. Nợ xấu giảm nhanh chủ yếu là nhờ bán nợ cho VAMC, với tổng số là hơn 243.000 tỷ đồng nợ xấu tính đến cuối năm 2015. Tuy nhiên, việc bán nợ xấu cho VAMC làm tăng dự phòng rủi ro, vì theo quy định, các ngân hàng phải trích lập 20% dự phòng cho trái phiếu đặc biệt nhận lại từ VAMC sau khi bán nợ xấu. Như vậy, dự phòng rủi ro sẽ tăng lên hàng năm.

    Việc trích lập dự phòng tại nhiều ngân hàng thường tăng mạnh trong thời điểm cuối năm, khiến lợi nhuận bị suy giảm mạnh trong quý IV hàng năm. Chẳng hạn, chỉ tính riêng quý IV/2015, EIB đã lỗ tới 463 tỷ đồng do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của EIB tăng đột biến lên 935 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2014.

    Lũy kế cả năm 2015, EIB đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vẫn tăng 11% so với năm 2014. Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cho EIB tính đến cuối năm 2015 đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Dự phòng trái phiếu đặc biệt chiếm hơn 979 tỷ đồng.

    Rõ ràng, nợ xấu đang giảm nhanh, nếu xét về tỷ lệ, nhưng tổng quy mô nợ xấu tại nhiều ngân hàng liên tục gia tăng, kể cả với các ngân hàng lớn (BIDV, Vietcombank, Vietinbank…) Chính vì vậy, năm 2016, gánh nặng lớn nhất của các ngân hàng vẫn là chi phí dự phòng rủi ro. Ngoài trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu trong sổ sách, các ngân hàng còn phải trích lập dự phòng rủi ro cho hơn 200.000 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC. Theo số liệu thống kê, năm 2015, các ngân hàng đã phải chi khoảng 75.000 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro, và con số dự phòng năm nay tiếp tục không hề nhỏ.

    TS. Nguyễn Anh Tuấn, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu Dragon Capital cho rằng, tại thời điểm này, do việc trích lập dự phòng cao, nên các nhà băng thuyết phục cổ đông “hy sinh” lợi nhuận cũng là điều dễ hiểu. Bởi các ngân hàng không thể không tăng trích lập dự phòng rủi ro để đảm bảo an toàn trong hoạt động, mà vẫn đáp ứng được kỳ vọng cổ tức cao của cổ đông.

    Theo Vân Linh
    ĐTCK
    Xuandoa thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Và xem tiếp báo cáo tài chính quí I/2016!

    SHB báo lợi nhuận tăng vọt, chưa rõ con số nợ xấu
    Nguồn tin: Bizlive.vn | 05/05/2016 7:48:42 CH
    [​IMG]
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016. Theo đó, thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt hơn 888 tỷ đồng, tăng tới 44% so với cùng kỳ năm trước.

    Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19%, đạt hơn 27 tỷ đồng tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này chỉ mang về cho ngân hàng 26 tỷ đồng, giảm 26,7% trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ tới 3 tỷ đồng (cùng kỳ mảng này lãi gần 200 triệu đồng).

    Đáng chú ý, hoạt động khác trong kỳ mang về cho SHB khoản lãi gần 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này chỉ là 100 triệu đồng.

    Chi phí hoạt động của ngân hàng trong kỳ tăng nhẹ 10%, lên gần 507 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh từ mức 7,9 tỷ đồng lên hơn 168 tỷ đồng.

    Tổng lợi nhuận trước thuế quý I/2016 của SHB là gần 305 tỷ đồng, tăng tới hơn 46% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 244 tỷ đồng, tăng 47,4%.

    Tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 31/3/2016 đạt 203.630 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức hơn 9.485 tỷ đồng.

    Tăng trưởng tín dụng đạt 137.647 tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2015. Tiền gửi của khách hàng đạt 154.817 tỷ đồng, tăng 4,02%.

    Do ngân hàng chưa công bố phần thuyết minh BCTC nên hiện chưa rõ tổng nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tính đến hết quý I/2016 là bao nhiêu.

    TRẦN THÚY
    Xuandoa thích bài này.
  9. samnv

    samnv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    11.281
    :D. Sốt ruột rồi à. Mỗi ngày đi 1 line. Chẳng mấy chốc về 4-5 đâu
    dongtay79 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    :((:((:((:((:((:((
    • 08:42 Thứ ba, 26/07/2016
    Cuộc đua tỷ USD vào doanh nghiệp Việt
    PE mang lại nhiều cảm xúc

    Đối với ông Peter Sorensen, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn ABB Việt Nam, năm 2015 là một năm sôi động của Việt Nam về các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A), cũng là năm bận rộn nhất của ABB từ khi thành lập. Tuy nhiên, ông kỳ vọng, số lượng và giá trị giao dịch M&A sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới theo xu hướng thâu tóm thị trường của các nhà đầu tư trong nước và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài.

    Là một đơn vị tư vấn tích cực trong ngành M&A, ABB nhận thấy sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài với các ngành bán lẻ, phân phối, tiêu dùng nhanh, nông nghiệp và dịch vụ tài chính. Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia có nhu cầu mua lớn nhất trong các ngành kể trên. Đặc biệt, trong năm 2016, sự tham gia tích cực của các quỹ PE đối với các hoạt động M&A cũng mang lại nhiều cảm xúc cho ông Peter Sorensen.

    [​IMG]
    Quỹ VOF của VinaCapital và đối tác Nhật là Daiwa PI Partners từng rót 45 triệu USD vào Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP - nhãn hiệu sữa Ba Vì)
    “Trước đây, nếu các quỹ PE thường chỉ tham gia các giao dịch mua cổ phần không chi phối, thì hiện nay, họ đã sẵn sàng đầu tư với tỷ lệ cao hơn để gia tăng lợi nhuận và giảm sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các thương vụ tốt có tỷ lệ nhỏ. Ngoài ra, việc tăng tỷ lệ sở hữu cũng giúp các quỹ PE gia tăng sự can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tạo ra các giá trị thặng dư”, ông Peter Sorensen nhận định.

    Ông Peter Sorensen tiết lộ, một số quỹ PE trong khu vực đang có kế hoạch phân bổ trên 2 tỷ USD vào thị trường Việt Nam và tìm kiếm các thương vụ mua chi phối các công ty lớn trong nước. Điển hình là thương vụ Quỹ PE Navis (hoạt động chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á, hiện quản lý các khoản quỹ trị giá 5 tỷ USD và nắm cổ phần kiểm soát tại 70 công ty) mua lại Bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội với giá trị chưa được tiết lộ.

    Trên thực tế, tại thị trường Việt Nam, hoạt động của các quỹ PE cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Mới đây, Quỹ đầu tư Mekong Capital chuyên đầu tư chưa niêm yết tại Việt Nam đã chính thức hoàn tất quá trình huy động vốn cho quỹ thứ tư Mekong Enterprise Fund III Limited Partnership (MEF III), với tổng vốn cam kết 112 triệu USD.

    “MEF III chỉ tập trung vào các doanh nghiệp theo xu hướng tiêu dùng và các nhà đầu tư cũng rất hứng thú với những ngành này. Gần đây, có rất nhiều thương vụ M&A diễn ra với bên thâu tóm chủ yếu đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Chúng tôi kỳ vọng, xu hướng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới”, ông Chris Freund, Tổng giám đốc MEF III cho biết.

    Được biết, sau 15 năm hoạt động tại Việt Nam, các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 29 khoản đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 17 khoản thoái vốn hoàn toàn và 3 khoản thoái vốn từng phần. Mekong Capital quản lý 4 quỹ và một trong số đó đang thực hiện những khoản đầu tư mới.

    Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) cũng được liệt vào quỹ lớn trên thị trường huy động vốn hiện nay. SSIAM quản lý khoảng 6.600 tỷ đồng tổng tài sản của các nhà đầu tư dưới dạng quỹ, danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Đối với mảng quản lý quỹ đầu tư, SSIAM hiện quản lý 6 quỹ đầu tư, với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2016, hoạt động đầu tư của các quỹ đều vượt trội so với chỉ số thị trường.

    Cụ thể, Quỹ Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund II LP chuyên đầu tư PE, với tổng vốn khoảng 40 triệu USD, đã bắt đầu giải ngân. Quỹ Khởi nghiệp SSI có quy mô vốn 100 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty trong giai đoạn khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng trong ngành nông nghiệp, thực phẩm và các ngành hướng tới tiêu dùng, vừa hoàn thành giải ngân khoản đầu tư đầu tiên vào Công ty Hellomam.

    Dành nguồn tiền khủng cho Việt Nam

    Tất cả các thành viên trong ASEAN đều đang tạo điều kiện để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam sở hữu nhiều điểm cộng cho các quỹ PE, khi các nhà đầu tư cũng nhận thấy vai trò quan trọng của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Giới phân tích cho rằng, có 2 rào cản khá lớn đối với các quỹ PE khi gia nhập thị trường Việt Nam là tính minh bạch của doanh nghiệp mục tiêu và tín hiệu bão hòa của thị trường ở một số ngành. Các quỹ PE thường có chiến lược lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành để tận dụng thế mạnh và có thể giải ngân được số vốn lớn.

    Theo bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng giám đốc SSIAM, tình trạng hết room thường xảy ra đối với các công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn. “Đối với Andbanc Investment SIF (quỹ nước ngoài) do SSIAM quản lý, chúng tôi tập trung lựa chọn đầu tư vào các công ty có vốn hóa vừa và nhỏ, những công ty có thể gia tăng giá trị thông qua việc SSIAM tham gia hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát công ty. Do đó, chúng tôi vẫn có thể giải ngân tốt vào các công ty mục tiêu của mình”, bà Hằng cho hay.

    Đối với Mekong Capital, so với những quỹ khởi động trước đó, hiện thị trường xuất hiện nhiều hơn các công ty được thành lập bởi các doanh nhân trẻ Việt Nam là yếu tố thuận lợi để Quỹ tìm được các công ty phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện của Quỹ. Tuy nhiên, nhiều công ty còn ở quy mô nhỏ, nên một trong những thử thách lớn nhất là quy mô đầu tư cũng có xu hướng nhỏ hơn mục tiêu của Quỹ.

    Trong khi đó, bà Đặng Phạm Minh Loan, Phó giám đốc điều hành VinaCapital cho biết, hiện huy động cho các quỹ PE trong khu vực và trên thế giới khá dồi dào. Bên cạnh các quỹ tập trung riêng vào thị trường Việt Nam như VinaCapital, Mekong Capital, VIGroup, Saigon Asset Management và PENM Partners, các quỹ PE toàn cầu ngày càng thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam.

    Có thể kể đến một số quỹ PE lớn có nguồn tiền “khủng” dành cho thị trường Việt Nam như Quỹ DEG, quỹ đầu tư thành viên của Tập đoàn KfW (Đức), Quỹ Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund II LP (liên doanh với SSI) và một số ngân hàng đến từ Nhật Bản như Quỹ Phát triển Đông Nam Á Nhật Bản thuộc Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ); hay Ngân hàng Mizuho cũng đã thành lập Quỹ đầu tư ASEAN PE trị giá 180 triệu USD với sự góp vốn của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

    Các khoản rót vốn thời gian qua cho thấy rõ xu hướng chiến lược của VinaCapital. Điển hình, tháng 6/2016, Quỹ VOF của VinaCapital và Quỹ DEG, quỹ đầu tư thành viên của Tập đoàn KfW (Đức) đã rót 30 triệu USD vào Công ty cổ phần Gỗ An Cường. Trước đó, Quỹ này cũng bắt tay với Công ty Daiwa PI Partners (Nhật Bản) rót 45 triệu USD để nắm giữ 70% cổ phần của Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP).

    Theo bà Loan, hiện nay nguồn tiền của Quỹ cũng còn khá dồi dào, khoảng 100 triệu USD tiền mặt trên tổng số quỹ khoảng 750 triệu USD. Quỹ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. “Cạnh tranh gay gắt, nhưng so với các quỹ nhỏ chưa có tên tuổi trên thị trường, thì các quỹ có kinh nghiệm và đã đầu tư nhiều vào Việt Nam sẽ có lợi thế vì hiểu thị trường và hiểu doanh nghiệp, văn hóa”, bà Loan cho hay.

Chia sẻ trang này