Tôi uống cả em ... và uống cả ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Provochieu, 18/07/2019.

3198 người đang online, trong đó có 216 thành viên. 00:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 91952 lượt đọc và 525 bài trả lời
  1. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
    Chứng trường khốc liệt ... có ai ngờ tay chơi Thaibev trên đỉnh phù vân 320K ... sau bao năm để SAB lạc trôi về bến 63 (126) ... %%-

    Pro. chỉ là lữ khách qua đường ... thương iêm ... giai nhân hoa mộng thủa nào ... %%-@};-**==

    [​IMG]


    Lũy kế 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu 21.940 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.170 tỷ đồng.
    https://s.cafef.vn/sab-1862317/co-h...abeco-van-bao-loi-nhuan-quy-32023-giam-22.chn

    CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu 7.414 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán bia giảm 11,5%. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 2.232 tỷ đồng, giảm 17,1%.

    Doanh thu hoạt động tài chính ở mức 373 tỷ đồng, tăng 31,3% so với quý 3 năm ngoái. Trong đó, Sabeco đã thu về gần 370 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cùng chi phí bán hàng của công ty đều tăng.

    Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Sabeco đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. EPS giảm từ 2.043 đồng về còn 1.589 đồng.
    Last edited: 27/10/2023
  2. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
    6 năm cuộc tình Thaibev & SAB ... Pro. chỉ để Thùy Linh nằm đây và ... sẽ hông nói gì ... %%-

    Tỷ phú người Thái "bỏ túi" gần 9.300 tỷ đồng tiền cổ tức sau 6 năm thâu tóm Sabeco
    07-12-2023 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán
    https://cafef.vn/ty-phu-nguoi-thai-...-6-nam-thau-tom-sabeco-188231206231959542.chn

    [​IMG]
    Dòng tiền từ cổ tức đã giúp Tập đoàn Thai Beverage thu lại khoảng 8% số tiền đầu tư vào Sabeco.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam từng chứng kiến một số thương vụ chuyển nhượng cổ phần "bom tấn" của các tổ chức ngoại. Các tập đoàn nước ngoài đã mạnh tay chi số tiền khổng lồ để trở thành cổ đông lớn hoặc thậm chí chi phối cả doanh nghiệp. Trong đó không thể quên lần “chơi lớn” của người Thái tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB).

    Vào cuối năm 2017, Công ty TNHH Vietnam Beverage (thuộc Tập đoàn Thai Beverage của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) đã gây chấn động chi gần 5 tỷ USD mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB từ đợt thoái vốn của Bộ Công thương qua đó chính thức nắm quyền chi phối Sabeco. Sau khoảng 6 năm, cơ cấu cổ đông của Sabeco vẫn không đổi khi Vietnam Beverage vẫn nắm hơn 687 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng 53,59% vốn điều lệ.

    Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, giá trị thị trường của số cổ phần trên chỉ còn khoảng 44.810 tỷ đồng (~1,8 tỷ USD), tức là Thaibev đang "tạm lỗ" 3,2 tỷ USD.

    [​IMG]
    Đều đặn cổ tức "tiền tươi" hàng nghìn tỷ mỗi năm

    Thực tế, Thaibev đầu tư vào Sabeco với tầm nhìn dài hạn, cùng tham vọng chiếm lĩnh thị trường bia Việt Nam qua đó tạo bàn đạp hướng đến khu vực Đông Nam Á. Vì thế, việc tạm lỗ với khoản đầu tư này không phải là vấn đề quá lớn đối với “đại gia” Thái Lan.

    Thêm nữa, mỗi năm Sabeco vẫn đều đặn chi hàng nghìn tỷ để trả cổ tức và phần lớn số tiền lại chảy về túi người Thái.

    Kể từ thời điểm cuối năm 2017 tới nay, đều đặn mỗi năm doanh nghiệp của tỷ phú người Thái đã bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng “tiền tươi” từ cổ tức. Nhiều nhất là mức cổ tức của năm 2018 và cổ tức của năm 2022 với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi năm có 1.718 tỷ đồng tiền cổ tức của Sabeco thuộc về Thai Beverage; còn lại các năm khác đồng loạt ở mức 35%.

    Mới nhất, Sabeco đã thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 7/2/2024 (tức 28 Tết). Như vậy, ngay trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, Vietnam Beverage sẽ nhận về 1.031 tỷ đồng tiền cổ tức.

    Tổng cộng sau hơn 6 năm, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thu về hơn 9.278 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco . Dòng tiền từ cổ tức đã giúp Tập đoàn Thai Beverage thu lại khoảng 8% số tiền đầu tư vào Sabeco.

    [​IMG]
    Riêng trong năm 2023, Sabeco đã lên kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức là 35%. Do đó sau khi hoàn tất tạm ứng theo tỷ lệ 15%, Sabeco dự kiến còn chi trả cổ tức tỷ lệ 20% để hoàn tất kế hoạch và Vietnam Beverage còn có thể “đút túi" thêm 1.374 tỷ đồng.

    Sức tiêu thụ yếu, kết quả kinh doanh gặp khó

    Đón thông tin cổ tức tích cực song thực tế tình hình kinh doanh của Sabeco nói riêng và ngành sản xuất bia nói chung đang gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là từ sự suy giảm nhu cầu. Từng dẫn đầu tiêu thụ bia toàn Đông Nam Á, thị trường Việt Nam đang yếu đi rõ rệt trong năm 2023. Các nhà sản xuất bia lớn như Heineken và Carlsberg đều ghi nhận sụt giảm đáng kể trong doanh số bán hàng, đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Trong một phát biểu, Chủ tịch Hiệp hội Nước giải khát Bia Rượu Việt Nam cho biết: "Ngành công nghiệp đồ uống của Việt Nam hiện đang trong giai đoạn rất khó khăn. Doanh số bán bia giảm 10 - 20% và giá nguyên vật liệu tăng đến 50%”.

    Sau 9 tháng, Sabeco ghi nhận doanh thu 21.940 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 3.170 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 3 quý công ty chỉ mới hoàn thành khoảng 57% kế hoạch lợi nhuận năm. Sự phục hồi đã không diễn ra như ban lãnh đạo Sabeco kỳ vọng, trong khi Nghị định 100 vẫn tiếp tục làm giảm mức tiêu thụ của toàn ngành.

    [​IMG]
    SSI Research trong báo cáo mới đây đã dẫn ý kiến của ban lãnh đạo Sabeco, cho biết người tiêu dùng đang chuyển từ sản phẩm cao cấp sang sản phẩm phổ thông, và SAB đang được hưởng lợi nhờ thương hiệu Bia Sài Gòn. Ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế trong nước phục hồi, có thể muộn nhất là vào nửa cuối năm 2024.

    Cho năm 2023, SSI Research dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt lần lượt là 30,5 nghìn tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ) và 4,4 nghìn tỷ đồng (giảm 21%), thấp hơn khoảng 10% so với ước tính trước đây, nguyên nhân do giảm ước tính về sản lượng khi mức tiêu thụ bia yếu).

    Cho năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng được dự báo lần lượt đạt 32,5 nghìn tỷ đồng (tăng 7%) và 5 nghìn tỷ đồng (tăng 15%). SSI giả định doanh thu sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2024, đặc biệt vào nửa cuối năm 2024 và các hoạt động quảng cáo khuyến mại sẽ được thắt chặt hơn so với năm 2023.

    Phương Linh

    Nhịp Sống Thị Trường
  3. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
  4. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
    Mùa "say" cùng Euro sắp đến ... %%-**==%%-**==
    [​IMG]


    BSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chia cổ tức lần 2 năm 2023

    BSH: 5.6.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
    Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSH của CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2024
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2024
    3. Lý do và mục đích:
    * Trả cổ tức bằng tiền:
    - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
    - Thời gian thực hiện: 20/06/2024
    - Địa điểm thực hiện:
    + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 20/06/2024, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
    - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023


    BSP: 12.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)

    Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2024
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2024
    3. Lý do và mục đích:
    * Trả cổ tức bằng tiền:
    - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
    - Thời gian thực hiện: 27/06/2024
    - Địa điểm thực hiện:
    + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2024 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân đối với cá nhân; xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
    - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
  5. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
    Cùng Bia Saigon quẩy Euro ... nhẽ lại mùa vàng bội thu ... %%-**==%%-**==%%-:drm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.863
    Những vì sao ... lấp lánh ... %%-**==%%-**==%%-**==**==**==

    Vì sao các công ty bia của Sabeco, Habeco, Heineken đóng vai trò quan trọng 'hàng đầu' tại các địa phương?
    5-06-2024 - 07:27 AM | Doanh nghiệp
    https://cafef.vn/cac-cong-ty-bia-cu...dau-voi-cac-tinh-thanh-188240616062351126.chn

    Với các nhà máy phân bổ hầu khắp các tỉnh, ngành bia Việt Nam có vai trò kinh tế lớn khi luôn đứng ở vị trí những doanh nghiệp đóng góp hàng đầu cho ngân sách.


    Theo thống kê từ Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), hàng năm, ngành đồ uống đóng góp cho ngân sách tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó đóng góp của các doanh nghiệp lớn như Sabeco, Habeco, Heineken, Coca - cola, Pepsi... chiếm tới hơn 80%.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng cục Thuế (2015-2018) và tính toán của VBA (2019-2021) (VBA)

    Điều này đến từ việc các doanh nghiệp đồ uống nói chung và doanh nghiệp bia nói riêng ở Việt Nam chịu mức thuế cao, đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).

    Hiện nay, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia là 65%, rượu 35-65% tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Gần đây, tại tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính nghiêng về phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào 2030 với rượu 20 độ trở lên; áp thuế 50% sau đó tăng lên cao nhất 70% với rượu dưới 20 độ. Và bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%.

    Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia, việc đánh thuế khủng lên ngành bia ngày càng trở nên phổ biến như một cách để Chính phủ kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu bia và thu thập nguồn thu từ thuế.

    Các nhà máy sản xuất kinh doanh bia phân bổ hầu khắp các tỉnh thành đang đóng góp ngân sách lớn cho các địa phương. Ví dụ như Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế của tỉnh Hà Tĩnh khi đóng nộp hơn 504,8 tỷ đồng thuế nội địa trong 9 tháng năm 2023, các năm trước, doanh nghiệp này cũng thường xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba.


    Tỉnh Bình Định, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn cũng đã “soán ngôi” Công ty Xăng dầu Bình Định, trở thành DN nộp thuế lớn nhất tỉnh với số tiền 325,1 tỷ đồng.

    Nhiều công ty bia khác cũng nằm trong top doanh nghiệp nộp thuế cao tại các địa phương. Mới đây, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Quảng Nam và Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để báo cáo về việc tạm dừng hoạt động dự án Nhà máy Bia Heineken Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam (Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam). Trước khi tạm dừng, Nhà máy của Heineken tại Quảng Nam nằm trong các DN đóng góp ngân sách lớn nhất cho Tỉnh Quảng Nam, cùng với các doanh nghiệp lớn như Thaco, nhóm công ty thuỷ điện...

    [​IMG]
    Đối với 2 doanh nghiệp bia nội địa hàng đầu Việt Nam là Sabeco và Habeco, đặc biệt là Sabeco, thuế phát sinh trong năm 2023 của doanh nghiệp này lên đến 25.588 tỷ đồng, bằng 84% doanh thu của công ty.

    Trong đó, thuế phát sinh lớn nhất là VAT gần 15.300 tỷ đồng, đã cấn trừ 13.444 tỷ đồng. Còn thuế phát sinh tại Habeco là 3.621 tỷ đồng, bằng 47% doanh thu, khoản thuế lớn nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt.

    [​IMG]
    Thậm chí, thuế phát sinh và thuế đã nộp trong năm tại 1 số công ty con thuần sản xuất của Sabeco còn lớn hơn cả doanh thu do số thuế tiêu thụ đặc biệt lớn. Tại CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam, chỉ riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp gần như bằng với doanh thu của năm 2023.

    [​IMG]

    Các công ty con khác của Sabeco như Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Bia Sài Gòn Bình Tây hay Bia Sài Gòn - Miền Trung đã nộp cả nghìn tỷ tiền thuế thu nhập đặc biệt trong năm vừa rồi với số tiền nộp lần lượt là 1.639 tỷ, 1.670 tỷ và 922 tỷ, chiếm 80% - 90% tổng số thuế phải nộp.



    Habeco ghi nhận trong năm 2023 đã nộp 3.666 tỷ đồng tiền thuế, trong đó, riêng thuế thu nhập đặc biệt là 3.105 tỷ đồng. Các công ty con của Habeco như CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa và CTCP Habeco Hải Phòng nộp khoảng 200 tỷ thuế thu nhập đặc biệt trong năm vừa rồi.



    Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (Halobeco - HLB), doanh nghiệp bia có cổ phiếu có giá trị lớn nhất sàn chứng khoán trong năm 2023 cũng nộp 446 tỷ tiền thuế thu nhập đặc biệt. So với Sabeco hay Habeco, thuế thu nhập đặc biệt chỉ chiếm 56% tổng thuế phải nộp trong năm rồi của Halobeco.

    [​IMG]
    Tiền thuế nộp trong năm 2023 của các doanh nghiệp bia

    Ngọc Điệp

    An ninh Tiền tệ

Chia sẻ trang này