Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SSItrongTon, 03/10/2017.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1011 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. SSItrongTon

    SSItrongTon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Đã được thích:
    31
    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM): Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

    Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.177 triệu cp; Vốn hóa: 147.830 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 3,29 tỷ đồng, Giá hiện tại: 67.900 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 3,55%.

    Lợi nhuận ròng sau thuế sau xoát sét giảm so với kết quả ban đầu, do điều chỉnh kế toán

    ACV đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 sau kiểm toán. Tổng lợi nhuận ròng sau thuế đạt 1.712 tỷ đồng (giảm 33% YoY), giảm 381 tỷ so với kết quả ban đầu. Nguyên nhân chênh lệch kết quả là do:

    • Trong 6T2017, thu nhập tài chính đã giảm khoảng 205 tỷ đồng vì kiểm toán viên đã chuyển khoản cổ tức 136 tỷ đồng ACV đã nhận được trong nửa đầu năm 2017 trở lại thời điểm 2016 vì ACV đã ghi nhận khoản cổ tức từ các công ty liên kết (đã thanh toán trong năm tài chính 2016) trong 6T2017. Như vậy, lợi nhuận ròng sau thuế của ACV trong năm 2016 cũng được điều chỉnh để tăng tương ứng.
    • Kiểm toán viên đã điều chỉnh tăng các khoản thuế thu nhập hoãn lại từ 2 tỷ đồng ban đầu lên 190 tỷ đồng trong 6T2017 do điều chỉnh kế toán liên quan đến khoản khấu hao lợi thế thương mại của khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM). Như vậy tổng số thuế phải nộp trong 6T2017 là 629 tỷ đồng (so với 480 tỷ đồng ban đầu).
    • Và một số điều chỉnh kế toán không đáng kể.
    Do đó, lợi nhuận ròng sau thuế sau soát xét chỉ điều chỉnh về mặt kế toán, không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của ACV và kết quả kinh doanh trong tương lai

    Điều chỉnh mục tiêu thu nhập năm 2017 trình lên Bộ Giao thông Vận tải (MoT)

    Theo thông tin truyền thông, ACV trình kế hoạch kinh doanh sửa đổi cho năm tài chính 2018 và năm 2021. Chi tiết:

    • ACV điều chỉnh doanh thu năm 2017 đạt 15.100 tỷ đồng (tăng 3% YoY) (so với 13.294 tỷ trước đó). Loại trừ doanh thu từ SAS và SGN trong năm 2016, kế hoạch doanh thu điều chỉnh năm 2017 sẽ tăng 25% YoY.
    • Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 4.020 tỷ đồng (giảm 25% YoY) (so với 3.669 tỷ trước đó). Nếu không tính thu nhập bất thường vào năm 2016, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 sẽ tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
    • Doanh thu năm 2018 và 2021 dự kiến sẽ đạt 16.700 tỷ đồng và 20.950 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng CAGR của doanh thu đạt 8,5% từ năm 2017-2021
    • Lợi nhuận trước thuế năm 2018 và 2021 dự kiến sẽ đạt 4.810 tỷ đồng và 5.430 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng CAGR của lợi nhuận trước thuế đạt 7,8% từ năm 2017-2021
    • Mục tiêu cổ tức hàng năm là 900 đồng/cổ phần cho giai đoạn 2017-2021 (tỷ suất cổ tức 1,4%)
    • Công ty cũng có kế hoạch chi 45.000 tỷ đồng để mở rộng 8 sân bay chính. ACV cũng đưa ra đề xuất với Bộ Công Thương về việc đầu tư và khai thác Trạm 4 mới tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, có khả năng đáp ứng cho các hãng hàng không giá rẻ. Tuy nhiên kế hoạch chi tiết về chi phí vốn đầu tư chưa được công bố.
    Lưu ý rằng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế nói trên không bao gồm doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ phí hạ cất cánh.
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    ACV đợt rồi ai mua cũng ăn lồi mồm rồi

Chia sẻ trang này