Tổng hợp lọc ___ Những CPCK mạnh nhất thị trường hiện tại về TA trên MA 20 $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 21/10/2023.

153 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5994 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Khủng hoảng năng lượng sẽ đẩy đầu tư dầu khí năm 2023 lên 880 tỷ USD?

    10/2023
    - Theo dự báo của Bloomberg New Energy Finance, đầu tư toàn cầu vào dầu khí sẽ đạt 880 tỷ USD và dự kiến sẽ giảm với tốc độ chậm trong những năm tới.
    [​IMG]2023: Đấu thầu thăm dò khai thác dầu khí trên khắp các châu lục
    [​IMG]Tổng thư ký OPEC cảnh báo nguy hiểm khi thiếu đầu tư vào ngành dầu mỏ

    [​IMG]
    Ảnh minh họa


    Sau cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng đến hầu hết các thị trường năng lượng toàn cầu vào năm ngoái và hậu quả do xung đột Nga-Ukraine, các công ty trong ngành dầu khí đang hướng tới một triển vọng tăng giá mới về giá năng lượng, cùng với đó là đầu tư.
    Trong kịch bản "cơ bản" của BloombergNEF, xem xét tình hình hiện tại, tiền chảy vào dầu khí sẽ tăng vào năm 2023 so với những năm trước, lên tới 880 tỷ USD.
    Nhà phân tích dầu mỏ Claudio Lubis của BloombergNEF cho biết, chi tiêu của ngành sẽ đạt mức cao kỉ lục trong năm nay và giảm dần cho đến năm 2050, mặc dù nhìn chung vẫn sẽ ở mức cao.
    Trong tổng vốn đầu tư năm ngoái, bao gồm thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn, 501 tỷ USD dành cho nguồn cung dầu và 260 tỷ USD cho nguồn cung khí đốt, theo tính toán của BloombergNEF.
    Lĩnh vực này chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về đầu tư vào đầu những năm 2010, đạt đỉnh điểm vào năm 2014 sau đợt tăng giá dầu.
    Các khoản đầu tư giảm nhanh chóng do chu kỳ hàng hóa suy yếu, đạt đáy mới vào khoảng năm 2020, khi chỉ số dầu thô WTI lần đầu tiên rơi vào vùng âm ở đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.
    Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 và chu kỳ hàng hóa mới tăng giá bắt đầu vào cùng năm đã mang lại lợi nhuận bất ngờ cho lĩnh vực này, dẫn đến sự phục hồi trong phân bổ vốn cho các hoạt động thượng nguồn.
    BloombergNEF cũng vạch ra một kịch bản phát thải ròng bằng 0, trong đó đầu tư vào dầu khí sẽ giảm mạnh trong những năm tới, xuống mức chỉ còn 165 tỷ USD vào năm 2050.
    Ông Lubis lưu ý rằng ngay cả trong kịch bản này, “đầu tư không về 0”, vì một phần sản lượng sẽ được giữ nguyên để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, đặc biệt là từ các ứng dụng phi năng lượng như hóa dầu và vật liệu.
  2. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.795
    Thiếu PVG @};-@};-của em rồi
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tiêu chí trên MA 20:drm@};-
  4. homealoneeee

    homealoneeee Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    6.757
    ông cháu này ngoi lên hô list kia thì xác định
  5. cophieupenny2018

    cophieupenny2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2018
    Đã được thích:
    710
    dòng P
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 16/10 - 21/10

    18:46 | 21/10/2023
    - Israel buộc phải chuyển hướng nhập khẩu dầu thô; OPEC+ không có kế hoạch hành động sau lời kêu gọi của Iran... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.

    [​IMG]
    1. Hiệp ước giữa Ả Rập Xê-út và Nga nhằm loại bỏ các thùng dầu ra khỏi thị trường có dấu hiệu suy yếu, với việc xuất khẩu dầu của Nga hiện đang tăng lên.
    Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã tăng trong 7 ngày tính đến ngày 15/10, với xuất khẩu dầu thô bằng đường biển trung bình trong 4 tuần của Nga hiện ở mức cao nhất trong 3 tháng.
    2. Nhóm OPEC+ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động ngay lập tức nào sau khi Iran kêu gọi các nước Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel vì cuộc chiến với Hamas ở Gaza, hãng Reuters dẫn các nguồn tin của OPEC+.
    Trước đó cùng ngày, Iran đã kêu gọi các nước Hồi giáo - tất cả đều là thành viên của OPEC+ ở Trung Đông - áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel sau các cuộc không kích mới nhất vào Dải Gaza.

    3. Nga chuẩn bị tăng thêm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc sau khi tập đoàn nhà nước Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) ký thỏa thuận hôm 19/10 về việc cung cấp thêm khối lượng khí đốt của Nga cho Trung Quốc cho đến cuối năm 2023.
    Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, việc giao hàng, thông qua đường ống Power of Siberia từ Nga đến Trung Quốc, sẽ được thực hiện theo một phụ lục của thỏa thuận mua bán khí đốt cho năm 2023.
    4. Israel đang buộc phải chuyển hướng nhập khẩu dầu thô từ nhà ga chính Địa Trung Hải do xung đột ở Gaza leo thang, với Bloomberg đưa tin rằng một tàu chở dầu hiện đang hướng tới cảng nằm trên Biển Đỏ của nước này để tránh trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột.
    Theo đó, một con tàu dài 900 feet chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ Azerbaijan, đang bị coi là hàng nhập khẩu, dự định cập cảng Aqaba, Jordan, trong khi điểm đến thực sự của nó là nhà máy lọc dầu Paz Oil của Israel, nơi sẽ nhận hàng tại Eilat trên Biển Đỏ, Bloomberg đưa tin.
    5. Giới chức Anh và Đức cho biết tại Diễn đàn Năng lượng ở London hôm 18/10 rằng cả hai nước không nhìn thấy con đường quay trở lại mối quan hệ thương mại năng lượng với Nga ngay cả khi có sự thay đổi chế độ ở Moscow.
    Đại sứ Đức tại Vương quốc Anh Miguel Berger cho biết, không có cách nào quay lại mối quan hệ năng lượng với Nga như chúng ta đã thấy trước đây. Mối quan hệ này đã kết thúc.
    6. Dầu đang trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ trong năm nay và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, làm nổi bật ảnh hưởng ngày càng tăng của việc khai thác và xuất khẩu dầu của Mỹ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
    Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng trong những năm gần đây và xuất khẩu ngày càng tăng sau khi lệnh cấm xuất khẩu được dỡ bỏ vào năm 2015 đã khiến dầu của Mỹ ngày càng trở thành mặt hàng quan trọng trên thị trường, đặc biệt là sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga ở phương Tây.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2023, Bài cũ: 22/10/2023 ---
    "Hãy trồng cây cho người khác ngồi dưới hưởng bóng mát của nó"
    Ngài Buffet đã dự dc chiến tranh giá dầu lên và mua rất nhiều cp dầu khí@};-
    BigDady1516 đã loan bài này
  7. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.994
    Chuyến thăm Ả Rập Xê Út đầu tiên của Thủ tướng: Cơ hội hợp tác vùng Vịnh
    [​IMG]
    Mai Hà


    Đánh giá tác giả

    Chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến công tác đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến quốc gia này, mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út cũng như các nước vùng Vịnh.
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Đề xuất 6 nhóm chính sách trong xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế
    Để tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế và đang lấy ý kiến các bên liên quan.
    [​IMG]
    Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối (Hưng Yên). Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN
    Theo đó, có 6 nhóm chính sách được Bộ này đề xuất, gồm: chính sách về việc lập phương hướng xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch vùng; phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh; chính sách quy định về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thành lập khu kinh tế; ưu đãi đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; các dự án đầu tư thực hiện liên kết ngành tại khu kinh tế, khu công nghiệp…
    Đặc biệt, Dự án Luật đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của các loại hình khu công nghiệp mới, khu kinh tế mới, khu chức năng mới trong khu kinh tế…
    Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, hiện thể chế, chính sách về khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa đảm bảo tính ổn định, thống nhất, đồng bộ và chưa có sự đột phá để phát huy vai trò và đóng góp của các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tính pháp lý về quy định khung đối với khu kinh tế, khu công nghiệp mới chỉ dừng ở cấp Nghị định. Trong khi hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: quy hoạch, đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, lao động…
    Cũng theo ông Quân, pháp luật về đầu tư liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: xây dựng, môi trường, đất đai...; trong đó, có nhiều nội dung chưa được quy định rõ, thiếu và chưa thống nhất, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
    Theo đó, một trong những giải pháp cần làm là xây dựng luật điều chỉnh hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế chính sách vượt trội về hạ tầng, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính…; tạo ra các thiết chế giải quyết tranh chấp và thực thi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.
    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, loại hình khu kinh tế, khu công nghiệp đã có những bước phát triển cả về số lượng, quy mô diện tích và vốn đầu tư, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, từ kết quả thực tiễn của hàng chục cuộc kiểm toán cho thấy, quá trình xây dựng và phát triển mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp bộc lộ nhiều "nút thắt" hạn chế sự phát triển của mô hình này và cần thiết phải tháo gỡ.
    Cụ thể, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế hiện được quy hoạch dàn trải theo địa giới hành chính, chưa bám sát yêu cầu thực tiễn, định hướng và khả năng thu hút đầu tư, lợi thế cạnh tranh của địa phương và hiệu quả sử dụng nguồn lực (đất đai, tài nguyên, nhân lực…), dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần.
    Một số khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện điều chỉnh, mở rộng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện, chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết… Số lượng khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua tăng nhanh trong khi chưa có nghiên cứu, đánh giá việc triển khai thí điểm và tính toán toàn diện, cân đối nguồn lực huy động cho khu kinh tế, khu công nghiệp.
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến tháng 12/2022, trên địa bàn cả nước đã hình thành hệ thống các khu công nghiệp, khu kinh tế gồm: 407 khu công nghiệp; trong đó, có 04 khu chế xuất được thành lập, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 128.684 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 86.208 ha, chiếm khoảng 67% diện tích đất thành lập.
    26 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biên giới đất liền, với tổng diện tích 766.000 ha. 18 khu kinh tế ven biển được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực ven biển, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 871.523 ha; trong đó, khoảng 100.000 ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2023, Bài cũ: 22/10/2023 ---
    IDC,GVR :drm1@};-
    lebamy thích bài này.

Chia sẻ trang này