Tổng hợp thị trường và cổ phiếu cho Q4

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenductucg, Oct 3, 2022.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Góc nhìn chứng khoán 05/12 - Tiến lên trên 1100
    • Thị trường có phiên bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ cuối tuần trước . Thậm chí Phái Sinh còn tăng hết biên độ ,đóng cửa giá ce là điều rất hiếm thấy . Trong lịch sử Phái sinh số lần phái sinh ce chắc đếm được độ vài lần .Nói tóm lại là thị trường đang cực kỳ mạnh mẽ , phiên tăng này cũng rất quan trọng khi mà vượt cản 1050 – 1060 mạnh mẽ thuyết phục khi mà trước đó có 1 phiên chốt lời vol cực kỳ kinh khủng . Phiên tăng này khẳng định luôn phiên giảm thứ 5 chỉ là ép điều chỉnh để rung rũ hàng mà thôi
    • Hiện tại VNindex đã 1080 , đà tăng chưa dừng lại khi mà cả Khối Ngoại và Quỹ trong nước , tự doanh tiếp tục mua ròng khủng trong phiên cuối tuần .Cá nhân liên tục là nhóm bán ròng đối xứng suốt từ tháng đầu tháng 11 đến giờ . 1 tín hiệu rất rất tích cực là Quỹ và NN đã mua và lock lại 1 lượng hàng rất lớn , họ ôm có thể dài 2-3 năm là bình thường và điều đó càng tốt đỡ gây áp lực cung cho thị trường
    • Ở các bản tin trước mình đã luôn nói ,đầu sóng nếu có luôn phải là Bank với Chứng . Hai nhóm này tiếp tục thể hiện tâm lý dẫn dắt thị trường mạnh mẽ,khi mà vào phiên Vnindex break ngưỡng cản quan trọng thì rất rất nhiều cổ phiếu Bank Chứng cũng break nền và đi lên mạnh mẽ tiêu biểu như . Bank : STB CTG LPB TCB … Chứng thì VND SSI SHS VCI HCM … Khi mà các cổ phiếu này còn break lên từ nền thì chắc chắn cuộc chơi không dừng lại ở đây . Còn 1 dòng rất mạnh là BDS nhưng nhóm này tính chất đầu cơ quá cao nên không phải ai cũng chơi được
    • Thị trường đang rất đẹp , và đây đúng là khoảng thời gian vàng cho mọi người gỡ lại được những gì đã mất mát trong năm nay. Nhưng cơ hội chỉ dành cho ai thoát được nhịp giảm và còn tiền mua từ nhịp đáy
    • Hành động :Cứ tưởng bán chốt lời ở 1050 là ngon ,ai dè mất hàng vì thị trường quá mạnh . Không thể vì bán rồi mà áp đặt ý chí cá nhân lên thị trường phải giảm và trader thì luôn phải tôn trọng thị trường . Chấp nhận mua lại hàng giá cao hơn ngay trong phiên chiều khi thấy thị trường có tín hiệu còn tiếp tục lên cao tiếp
    Danh mục theo dõi

    - Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
    - Chứng :HCM , SSI , VND
    - Khu CN : IDC , KBC
    - Khác : GEX , HDG

    PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp
    [​IMG]
    nguyenductucg đã loan bài này
  2. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Góc nhìn chứng khoán 06/12 - Chinh phục mốc 1100


    Thị trường tiếp tục tăng và tích cực . Vol hôm nay còn tích cực hơn nữa và bên mua vẫn là Tự Doanh,Tổ chức trong nước và nước ngoài.Hôm nay áp lực bán ra cũng khá lớn vì thị trường chạm mốc 1100 nhưng cầu mua cũng khỏe không kém nên là thị trường vẫn loanh quanh đóng cửa 1093 điểm


    Thông tin tích cực nhất được đưa lên ngày hôm nay là thông tin NHNN nới thêm Room 1,5 – 2% toàn hệ thống Bank . Nhưng thực tế để mà nói thì Bank đang thiếu tiền thì mới phải nâng lãi suất đầu vào hút tiền về . Nên chưa rõ thực tế trong 1 tháng cuối năm này việc nới Room thực sự giải có giải quyết được mấu chốt vấn đề tiền trong thị trường không . Ít nhất nó cũng chỉ mang tác động tâm lý tạm thời thôi . Còn thực chất phải chờ đầu 2023 xem NHNN giải ngân như nào mới chuẩn


    Phiên nay sẽ là 1 phiên đáng chú ý khi mà kháng cự 1100 liệu có vượt và giữ vững được không . Hãy quan sát cầu trong phiên nay xem hấp thụ như nào và thêm vào đó hiệu ứng tin tốt bơm ra thì liệu có bị bán ngược lại hay không . Các phiên gần đây thanh khoản đã quay lại những phiên giao dịch 20k tỷ, thực sự lúc này mới thấy là tiền không thiếu trên thị trường . Quan trọng là giá cổ phiếu phải rẻ và Vỹ mô phải ủng hộ thì tiền sẽ vào TTCK rất rất nhiều


    Hành động :Không còn có thể mở mua gì được nữa . Mọi thứ về thị trường và cổ phiếu đều tăng quá nóng rồi . Hold hàng chờ chốt lãi



    Danh mục theo dõi

    - Bank : STB , LPB ,CTG , ACB

    - Chứng :HCM , SSI , VND

    - Khu CN : IDC , KBC

    - Khác : GEX , HDG



    PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp
    --- Gộp bài viết, Dec 6, 2022, Bài cũ: Dec 6, 2022 ---
    [​IMG]
    nguyenductucg đã loan bài này
  3. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    ‘Cuộc đua’ lãi suất huy động sẽ chấm dứt đầu năm 2023?
    Thời báo kinh doanh | 10 phút
    Chia sẻĐăng lạiBình luận
    Cuộc đua lãi suất huy động ngày càng “nóng” khi các ngân hàng liên tục cập nhật biểu lãi suất huy động tiền gửi tăng theo từng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sang năm 2023, đã có một số xu hướng xuất hiện giúp Việt Nam có điều kiện để giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng.

    Chỉ tính riêng trong tháng 11, ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) đã có 5 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất cao nhất nhà băng này niêm yết là 9,3%/năm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; 6 tháng trở lên ở mức 9%/năm. So với cuối tháng 10, các mức lãi suất này của Techcombank đã tăng tới 1,6 điểm %.

    Liên tục cập nhật lãi suất

    Không riêng Techcombank, trong tháng 11 VPBank cũng có 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động. So với cuối tháng 10, mặt bằng lãi suất huy động tại nhà băng này đã tăng 0,7 điểm %. Nếu tính từ đầu tháng 10, biểu lãi suất huy động tại nhà băng này đã tăng xấp xỉ 2 điểm %.

    Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI, lãi suất huy động phổ biến của kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng hiện đã dao động quanh mức 8-9%/năm và 10-10,5% tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

    [​IMG]

    ACB vừa công bố giảm lãi vay cho khách hàng.

    Tình trạng này có thể được giải thích một phần do vòng quay tiền mặt tại các khách hàng doanh nghiệp giảm đi đáng kể cùng với những thách thức trong việc huy động vốn và vay vốn của ngân hàng.

    Tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản đã khiến 7-8% tổng tín dụng bị mắc kẹt, trong khi đó hạn mức tăng trưởng tín dụng tương đối hạn chế đã dẫn đến dư địa để các ngân hàng giải ngân cho các lĩnh vực khác không còn dư dả.

    Một số công ty chứng khoán dự báo, không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất điều hành tới 100 điểm cơ bản trong vài tháng tới. Tuy nhiên, theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang kinh doanh trong điều kiện lãi suất so với lạm phát cao nhất thế giới. Do đó, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lãi suất điều hành là "rất dở".

    Vị chuyên gia này dẫn chứng, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm khoảng 9%, lạm phát 3% như vậy lãi suất thực là 6%, gấp đôi lạm phát, một số trường hợp gấp 2,5 đến 3 lần lạm phát. "Khi lãi suất thực cao như vậy, đồng nghĩa việc đang xói mòn rất nhanh chóng nền tảng tài chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực kể cả bất động sản đều gặp khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhập khẩu, vừa lãi suất cao vừa "gánh" áp lực lớn từ tỷ giá hối đoái. Nếu tiếp tục tăng lãi suất, doanh nghiệp nào chịu đựng nổi?", ông Nghĩa nói.

    Tăng lãi suất để duy trì sức hấp dẫn của VND

    Nói về điều hành lãi suất của NHNN thời gian qua, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh hầu hết các nước đều tăng lãi suất, thị trường ngoại hối quốc tế biến động mạnh, việc điều hành lãi suất, tỷ giá đã được NHNN cân nhắc kỹ lưỡng.

    Cụ thể, từ cuối tháng 9/2022, NHNN đã quyết định tăng lãi suất điều hành mức tăng 2 lần, mỗi lần 1% như các bước điều chỉnh trước đây, đưa lãi suất về tương đương giai đoạn trước dịch nhằm giữ cho VND không bị mất giá quá lớn, gây bất ổn vĩ mô, NHNN đã tăng lãi suất để duy trì sức hấp dẫn của VND, hỗ trợ ổn định tỷ giá.

    Theo Phó Thống đốc, mức tăng này là phù hợp với xu hướng của toàn cầu. Trong khi đó, NHTW lớn như Fed đã tăng lãi suất 6 lần trong năm 2022 với tổng mức tăng là 3,75%, đưa lãi suất về mức gấp đôi so với trước dịch. Như vậy lãi suất tăng là hợp lý để kiểm soát lạm phát và ổn định nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ ổn định tỷ giá.

    Thực tế, để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, các TCTD đã tăng cường cho vay. Tín dụng tăng nhanh trong khi huy động vốn tăng chậm đã khiến hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản. Việc tăng lãi suất giúp TCTD thu hút thêm nguồn vốn, từ đó có thể đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

    "Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ", Phó Thống đốc cho hay.

    Động thái tăng lãi suất điều hành của NHNN khiến chi phí đầu vào các ngân hàng thương mại tăng mạnh. Tuy nhiên, lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, mặc dù áp lực tăng nhưng nhờ chuyển đổi số giúp cho giá vốn bình quân của ngân hàng giảm một nửa, tiết kiệm chi phí vận hành. Hơn nữa, các ngân hàng cũng gia tăng nguồn huy động Casa trong năm 2022 giúp giảm chi phí đáng kể.

    Điển hình tại MB, trong năm nay ngân hàng dự kiến phát triển thêm được 19 triệu khách hàng nâng tổng số khách hàng lên 20 triệu. Như vậy 1 năm làm bằng 27 năm về trước và từ số liệu khách hàng tăng thêm dòng tiền Casa tăng lên giảm chi phí huy động chung của ngân hàng xuống, từ đó tạo điều kiện để ngân hàng giảm lãi suất cho vay.

    Các chuyên gia nhận định, sang năm 2023, đã có một số xu hướng xuất hiện cho thấy rủi ro bên ngoài bắt đầu hạ nhiệt như: Fed cân nhắc tăng lãi suất ở mức độ nhẹ; lạm phát tại các nước bớt căng thẳng... Trong nước, lạm phát giữ ở mức mục tiêu; kinh tế vĩ mô ổn định. Vì vậy, Việt Nam có điều kiện để tận dụng cơ hội giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2023.

    Gần đây một số ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay như ACB, HDBank, Agribank, Vietcombank để kích cầu tín dụng cuối năm.

    Huyền Anh
    nguyenductucg đã loan bài này
  4. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Góc nhìn chứng khoán 07/12 - Chỉnh để làm vòng mới
    • Phiên hôm qua thị trường có chỉnh , nhưng chỉnh từ phiên sáng đến chiều trở thành gần như 1 phiên phân phối ngắn hạn với lượng vol khớp cực lớn,giảm điểm và vol to gần nhất trong lịch sử thì rõ ràng là xấu rồi . Phiên sáng thị trường giao dịch vẫn bình thường , cổ phiếu còn có phần rút chân và thậm chí Phái sinh còn nhiều lúc kéo dương so với cơ sở ,nhưng phiên chiều thì lệnh to bán dồn dập ,đây có thể là hệ quả của việc số lượng hàng lãi quá quá nhiều và nđt bán bất chấp
    • Thông tin tích cực nhất được đưa lên ngày hôm qua là NHNN nới Room tín dụng .Nhưng mình cũng nói ở bản tin trước là không biết Bank lấy đâu ra tiền để cho vay ,vì Bank cũng đang khát tiền phải nâng lãi suất cao hút tiền về.Với lại chỉ cấp hạn mức tín dụng cho các ngành sản xuất ,xuất khẩu là chủ yếu , đấy cũng là lý do các nhóm ngành xuất khẩu ( Thủy sản , phân bón , gạo , thực phẩm , Dệt may ) chạy rất tốt hôm qua . Còn thực tế nhóm Bank , Chứng do là chạy trước đó quá nhiều nên sập sàn thì là do cung cầu bình thường thôi .Không có gì tệ quá cả
    • Trong các phiên tới cần quan sát xem lượng cung cầu tiếp diễn như nào. Hôm qua Tây đã giảm bớt giá trị mua ròng vào các Trụ nên lực đỡ yếu đi hẳn .6-7 phiên liên tiếp thanh khoản duy trì trên 1 tỷ cổ phiếu .Đáng lẽ ra nếu là đánh lên thì những phiên tăng thanh khoản to tầm 1 tỷ .Nhưng những phiên chỉnh thì vol chỉ quanh 600-700 tr thôi mới là hoạt động điều chỉnh lành mạnh .Nhưng xuất hiện cả những phiên xả vol to khủng khiếp còn hơn cả phiên tăng thì có nghĩa là dòng tiền đẩy giá là dòng tiền đầu cơ đánh T+ thôi . Như vậy thì tiền ra nhanh vào nhanh và chờ xem vùng nào giá cổ phiếu chiết khấu để tiền vào lại
    • Hành động :Bán hết danh mục mua hôm thứ 6 ở phiên chiều . Có cổ lãi , cổ lỗ nên chung quy lại là không lỗ quá nhiều ở vòng 2 này . Còn kep 1 vài cổ mua hôm thứ 2 thì chiều nay về tính tiếp vậy . Do hơi Fomo và cố chấp ở vòng 2 nên kẹp 1 chút
    Danh mục theo dõi
    - Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
    - Chứng :HCM , SSI , VND
    - Khu CN : IDC , KBC
    - Khác : GEX

    PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp . 2 Vùng hỗ trợ là MA50 1020 và MA20 1000

    [​IMG]
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Góc nhìn chứng khoán 08/12 - Chờ thị trường cân bằng
    • 1 phiên điều chỉnh nhẹ , vol cũng thấp là tốt cho thị trường. Hôm nay sẽ là 1 phiên đáng phải theo dõi vì lượng hàng lớn về tài khoản vào phiên chiều và đa phần đã lỗ .Đoạn này chúng ta thấy là dòng tiền vào đầu cơ chủ yếu, có các phiên giảm vol bị bán ra rất mạnh hơn các phiên tăng,nên hầu hết toàn là tiền đầu cơ ủn giá ăn T+ .Chờ hàng về theo dõi thị trường hấp thụ ra sao
    • Tuy dòng tiền là đầu cơ nhưng trong đó cũng có nhiều tín hiệu tích cực . Ví dụ như 16000 tỷ đông mà nđt nước ngoài đã giải ngân thì đó gần như có thể là tiền đầu tư dài hạn , và họ chưa có xu hướng rút ra ,điều này sẽ làm giảm áp lực cung hàng cho thị trường tạo đà đi lên .Thêm vào đó ở nhịp trước dòng tiền đầu cơ vào ủn rất mạnh bắt đầu từ 980 . Vậy nên chúng ta có thể hiểu là mốc 980 tiền đầu cơ họ chấp nhận được và khó có thể có mức giá rẻ hơn 980
    • Chúng ta tạm quên mốc đáy 880 đi vì gần như không thể có lại mốc gia đó trong lúc này ( đó là mốc giá mà toàn thị trường bị call margin ) còn giờ giải quyết xong rồi . Mọi thứ Vỹ mô xấu xa nhất cũng gần như đã qua rồi . Thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng , ở đâu thì không đoán được,nhưng có thể là quanh 1000 gì đó thôi . Và 1 tín hiệu nữa là dòng tiền đầu cơ hoạt động rất mạnh ,vậy nên nếu thị trường giảm quá đà thì tiền đó sẽ ngay lập tức trở lại thôi
    • Hành động :Theo dõi xem phiên hôm nay cung cầu ra sao , có thể khớp rất lớn trên 1 tỷ cổ ,nhưng quan trọng là theo dõi xem cổ phiếu nào khỏe , không bị áp đổ bán tháo ra nhiều . Giữ được trend tốt thì đó là đích đến cho sóng nhịp sau
    Danh mục theo dõi
    - Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
    - Chứng : VCI , SSI , VND
    - Khu CN : IDC , KBC
    - Khác : GEX
    PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp
    [​IMG]
    AdagioT likes this.
    nguyenductucg đã loan bài này
  6. AdagioT

    AdagioT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2010
    Likes Received:
    1,373
    Bác xem giúp em target LPB với nhé. Cám ơn bác
    hailua63 likes this.
  7. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    LPB xứng đáng leader bank cùng với STB . Và STB LPB luôn có mặt trong list cổ phiếu bank của mình
    Nếu thị trường tiếp tục lên thẳng thì LPB cũng lên luôn 16 - 17 là khả thi .Còn nếu chỉnh thì võng xuống làm cái quai rồi cũng phải lên 16 17 thôi
    [​IMG]
    AdagioT likes this.
  8. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    Góc nhìn chứng khoán 09/12 - Chờ thị trường cân bằng
    • Phiên giao dịch hôm qua biên độ khá lớn. Thị trường đẩy cao trào ngay từ đầu ato cũng rất bất ngờ vì phiên chiều là phiên hàng lỗ lớn về mà thị trường chấp nhận ủn lên luôn thì cũng kinh . Để ý thì thấy sáng có lúc còn kéo lên 1078 và ở vùng giá này thì lượng cổ phiếu kẹp và không bị lỗ nhiều nên không có lực bán ra .Tuy nhiên đến chiều chỉ cần đạp về loanh quanh 1060 là lượng hàng tuồn ra khá nhiều . Như vậy thì ở vùng trên trên khoảng 1060 – 1080 sẽ là vùng cản rất lớn (Do ở đây tích khoảng 3-4 phiên hàng vùng này mà chưa qua được , kèm theo đó là hàng phía dưới có lãi cũng rất lớn canh xả ) hàng quanh vùng này sẽ càng lúc càng nhiều hơn và áp lực bán chốt ra là khá lớn
    • Đã đầu tư thì ai cũng muốn thị trường lên để kiếm lời . Nhưng cần xem xem các phiên tới tiền có vào đủ mạnh để hấp thụ hết hàng như mình nói ở vùng 1060 – 1080 kia không đã. Thanh khoản hôm nay giảm về mốc 15k ,khối ngoại đã giảm mua và theo thống kê thì mức độ huy động tiền cũng trở về mức bình thường . Nếu dòng tiền ngoại suy giảm thì tiền nội phải vào bù đắp thì thị trường mới lên được tiếp . Còn nếu không thì sẽ phải chỉnh để rung hết hàng kẹp lỗ bên trên hoặc hàng còn lãi bên dưới và rung lắc thì mới lên tiếp được
    • Điều rất tích cực trên thị trường lúc này là , ai chọn đúng cổ thì vẫn thu được lợi nhuận tuyệt vời . Cụ thể như VND dòng chứng , nay tiếp tục break đỉnh .Hoặc là STB LPB cũng rất mạnh mẽ . Và có thể khi Bank chứng tạm nghỉ thì tiền lại chảy sang P hoặc các dòng midcap khác .Vậy nên lúc này có thể view cổ phiếu để đánh và quản trị rủi ro thì tốt hơn là nhìn theo thị trường chung . Các cổ phiếu ở ngay nền thì có khả năng chạy hơn khi mà các nhóm đã chạy nhiều như bank chứng thép bds điều chỉnh
    • Hành động :Chưa có quay lại thị trường ngay . Danh mục vẫn còn 30% cổ phiếu tạm thời theo dõi tiếp xem thị trường sẽ xử lý đống hàng kẹp giá cao với lượng hàng còn lãi phía dưới như nào đã . Theo dõi thêm cầu của khối ngoại nữa
    Danh mục theo dõi
    - Bank : STB , LPB ,CTG , ACB
    - Chứng : VCI , SSI , VND
    - Khu CN : IDC , KBC
    - Khác : GEX
    PTKT Vnindex chỉ mang tính chất tham khảo , để đưa ra các kịch bản cho phù hợp

    --- Gộp bài viết, Dec 9, 2022, Bài cũ: Dec 9, 2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Dec 9, 2022 ---
    nếu có 1 phiên tích cực đi lên luôn kèm vol tốt thì mình sẽ vào để ăn sóng 5 ngắn rồi rút
    [​IMG]
    hailua63 and Crypto90 like this.
    nguyenductucg đã loan bài này
  9. hailua63

    hailua63 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2020
    Likes Received:
    406
    xin bác chủ ý kiến về con GEX, tôi thấy nó nhậy với INDEX, Bác có dự kiến nó bò được đến đâu không ạ...?
  10. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 12, 2012
    Likes Received:
    5,375
    GEX thì thực ra mình không khoái lắm . Nó giờ như 1 dạng công ty holding nên không biết là nên sếp vào dòng cổ phiếu nào . Cứ tùy cơ ứng biến thôi ,chứ hàng của a TM thì không biết đường nào mà lần bác ạ . Càng phân tích kỹ thuật càng thấy nó khó

Share This Page