Tổng Thống Putin đảm bảo nguồn năng lượng cho VN giữa lúc hỗn loại Địa chính trị !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/03/2026 lúc 23:12.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5040 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    TT năng lượng thế giới thêm quả này nữa căng thật đó :-"@};-
  2. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    3.513
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    DPM sau 1 quý lãi trên tồn kho khoảng 2000 tỷ DCM cũng tương đương khi XK 2 tháng đạt 40% mục tiêu năm :drm1@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Nhu cầu khoan bùng nổ, PV Drilling đón “sóng lớn” với 2 giàn khoan chiến lược mới


    Trong bối cảnh nguồn cung giàn khoan dầu khí mới toàn cầu tiếp tục ở mức thấp trong khi nhu cầu khoan phục hồi mạnh mẽ tại Việt Nam và Đông Nam Á, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã cổ phiếu PVD) đang nổi lên như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ nét.

    Kín hợp đồng giai đoạn 2026 - 2028, bộ đôi giàn khoan mới đóng góp lớn

    Theo cập nhật mới đây từ Chứng khoán Shinhan, dịch vụ khoan - mảng kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã cổ phiếu PVD) dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới trong bối cảnh các giàn khoan đã được đảm bảo khối lượng công việc xuyên suốt năm 2026, thậm chí đã có 4 giàn có hợp đồng kéo dài đến năm 2028.

    [​IMG]
    Giàn khoan PV DRILLING IX vừa được PV Drilling đầu tư là một trong những thiết kế giàn tự nâng hiện đại, có mức độ tự động hóa cao.
    Đặc biệt, hai gian khoan mới được PV Drilling đầu tư là PV DRILLING VIII và PV DRILLING IX sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới. Chứng khoán Shinhan đánh giá, với việc đưa giàn PV DRILLING VIII vào vận hành từ tháng 9/2025 và giàn PV DRILLING IX dự kiến vận hành từ quý 2/2026 sẽ đóng góp thêm 23% doanh thu mảng dịch vụ khoan của PV Drilling trong năm nay. Việc vận hành hai giàn này không chỉ mở rộng công suất mà còn giúp PVD cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.
    Dữ liệu của Chứng khoán Shinhan cho thấy, nguồn cung giàn khoan tự nâng đóng mới trên thế giới trong giai đoạn 2020 - 2025 ở mức thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, chỉ có 13 giàn mới dược đóng và có kế hoạch bàn giao trong giai đoạn 2025 – 2028. Con số này chỉ tương đương với khoảng 3% tổng đội giàn khoan trên toàn cầu. Đáng chú ý, trong số này có tới 8 giàn được đóng tại Trung Quốc và nhiều khả năng phục vụ chủ yếu cho nhu cầu nội địa, cho thấy nguồn cung mới ngoài Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu vẫn đang trong trạng thái khan hiếm.
    Sau “cuộc khủng hoảng kép” năm 2020, nhiều tập đoàn dầu khí và nhà thầu khoan đã chủ động thoái vốn khỏi các dự án thượng nguồn hoặc tái cơ cấu hoạt động, dẫn đến việc số lượng giàn khoan mới thực sự gia nhập thị trường ở mức hạn chế.
    Đồng thời, khoảng 1/3 đội giàn khoan hiện hữu trên toàn cầu đã trên 30 năm tuổi, đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động trong những năm tới, gia tăng nhu cầu đối với các giàn khoan trẻ tuổi và đem lại hiệu suất khai thác cao.

    [​IMG]
    Độ tuổi trung bình đội giàn khoan của PV Drilling so với các doanh nghiệp khoan dầu khí lớn. (Nguồn: Chứng khoán Shinhan)
    Trong bối cảnh đó, PV Drilling sở hữu danh mục giàn khoan với độ tuổi trung bình ở mức thấp hơn đang kế so với mặt bằng chung của thị trường, chỉ khoảng 14 năm tuổi, đang giúp doanh nghiệp này tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong việc tiếp cận các hợp đồng khoan mới với mặt bằng giá thuê cao.
    Điển hình, giàn khoan PV DRILLING IX là một trong những thiết kế giàn tự nâng hiện đại, có mức độ tự động hóa cao, được sử dụng rộng rãi tại các khu vực có yêu cầu cao về an toàn như Biển Bắc, Tây Phi và Đông Nam Á. Đại diện PV Drilling cho biết, giàn đáp ứng tốt các chiến dịch khoan dài ngày tại vùng biển có địa chất phức tạp, nhất là các giếng khai thác mới áp dụng kỹ thuật khoan xiên – khoan xa “Extended reach drilling-ERD”.
    Hưởng lợi kép từ chu kỳ phục hồi ngành dầu khí trong nước lẫn khu vực

    [​IMG]
    Giàn khoan PV DRILLING VIII sẽ phục vụ 2 chiến dịch khoan tại Malaysia bắt đầu từ quý 3/2026 và dự kiến kéo dài trong vòng 1 năm.
    Nhiều tổ chức phân tích đánh giá nhu cầu giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á đang bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng rõ nét sau nhiều năm trì hoãn đầu tư và tạm dừng khai thác. Xu hướng này được thúc đẩy bởi việc nhiều quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Brunei, Indonesia và Malaysia gia tăng hoạt động khai thác dầu khí nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro nguồn cung năng lượng.
    Đối với Việt Nam, sản lượng ở các mỏ truyền thống (Bạch Hổ, Rồng) đang bước vào giai đoạn cuối nên việc triển khai các mỏ mới đang được gấp rút triển khai. Đồng thời, động lực tăng trưởng cầu còn được củng cố thông qua việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) giải ngân lượng vốn khủng cho hoạt động thăm dò và khai thác (E&P), ước đạt khoảng 45.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 45% so với năm 2024. Những yếu tố này tạo nền tảng cho sự phục hồi bền vững của hoạt động thăm dò và khai thác.
    bapcai_xanh thích bài này.
  5. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.453
    BigDady1516 thích bài này.
  6. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.453
    Ngay từ đầu năm 2026, BSR đã sớm nhận diện các rủi ro địa chính trị, chủ động nâng mức tồn kho vượt định mức nhằm tạo “vùng đệm” an toàn cho nguồn cung.
    Về dầu thô nhập khẩu, BSR chủ động làm việc với đối tác Nga về khả năng mua dầu ESPO, Sokol, Novy Port để sẵn sàng mua
    Trong quý II/2026, BSR dự kiến tiếp tục vận hành Nhà máy an toàn, ổn định và liên tục với công suất quy đổi là 123%, tương đương sản lượng trên 2 triệu tấn. Với đà tăng trưởng và vận hành ổn định, BSR phấn đấu sản lượng cả năm 2026 đạt 8,3 triệu tấn – là mức kỷ lục từ trước đến nay kể từ khi đưa Nhà máy vào hoạt động.
    https://baomoi.com/bsr-tao-vung-dem-an-toan-bao-ve-nguon-xang-dau-quoc-gia-c54803335.epi
    https://petrotimes.vn/bsr-van-hanh-...g-toi-da-xang-dau-cho-nen-kinh-te-739213.html
    BigDady1516 thích bài này.
  7. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.453
    Theo ông Thắng, BSR đã thu xếp đủ nguồn dầu thô để duy trì vận hành phân xưởng CDU ở mức tối thiểu 118% công suất thiết kế trong tháng 6/2026. Để phục vụ kế hoạch này, doanh nghiệp đã chuẩn bị khoảng 2,3 triệu thùng dầu thô bổ sung cho tháng 5 và 6/2026.
    Cụ thể, trong tháng 5/2026, BSR tiếp nhận khoảng 0,6 triệu thùng dầu từ các lô giao ngay (spot) như Ruby và Bunga Orkid (thềm lục địa Việt Nam). Trong tháng 6/2026, doanh nghiệp đã mua khoảng 1,6 triệu thùng dầu và đang tiếp tục làm việc để tiếp nhận thêm một lô Sao Vàng - Đại Nguyệt với sản lượng khoảng 300 nghìn thùng.

    https://cafef.vn/2-nha-may-loc-dau-lon-nhat-viet-nam-bao-tin-vui-188260328235113981.chn
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    BSR DPM DCM PVD làm ko hết việc tối đa công suất trên 130% mới đang Q1 Bất ổn địa chính trị còn phải hết Q2 Trump ko thành công như Venezuela dc rồi:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 29/03/2026 lúc 11:01, Bài cũ: 29/03/2026 lúc 10:54 ---
    Tỷ giá tăng mà tây vẫn mua dòng ! Quỹ ngoại đánh giá rất cao dòng phân đạm DCM DPM BSR PVD PVS năm 2026:-bd@};-
    bapcai_xanh thích bài này.
  9. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    644
    Vào hàng P rui hả cụ? đtc Vcg thế nào cụ nhỉ
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Trung Quốc ổn định thị trường phân bón trước nguy cơ thiếu hụt do xung đột Iran
    Tác giả Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài29/03/2026 07:16
    In bài

    Chia sẻ


    Chia sẻ



    0:00
    /
    0:00
    0:00

    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) Trung Quốc đang kêu gọi các doanh nghiệp giải phóng dự trữ phân bón kịp thời cho vụ gieo trồng mùa xuân quan trọng, trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung các nguyên liệu đầu vào thiết yếu đối với quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới.
    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng được dự báo sẽ duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên liệu phân bón sau mùa xuân, nhằm đảm bảo nông dân trong nước tiếp cận ổn định với các loại hóa chất nông nghiệp quan trọng với mức giá hợp lý, bất chấp xung đột tại Trung Đông.

    Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung cấp lưu huỳnh, ure và các hóa chất khác trên toàn cầu trong những tuần gần đây, khiến các nhà sản xuất phân bón Trung Quốc khó tiếp cận các nguyên liệu đầu vào quan trọng.

    Cuối tuần qua, Hiệp hội Vật tư Nông nghiệp Trung Quốc (CAMPA) đã ban hành thông báo kêu gọi các doanh nghiệp giải phóng dự trữ phân bón kịp thời nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định và không bị gián đoạn trong mùa vụ gieo trồng mùa xuân. Ngoài ra CAMPA cũng đã đặt trần giá cho ure và cảnh báo các công ty không được bán vượt quá mức đó.

    “Các công ty nên đi đầu trong việc ổn định kỳ vọng giá cả và kiên quyết chống lại việc tích trữ, nâng giá quá mức và đầu cơ ác ý làm rối loạn trật tự thị trường”, CAMPA cho biết.

    Các biện pháp này chỉ là những diễn biến mới nhất mà Trung Quốc thực hiện để củng cố an ninh lương thực trong bối cảnh khủng hoảng dọc eo biển Hormuz gây chấn động khắp các thị trường toàn cầu.

    Theo báo cáo được Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế (IFPRI) công bố hồi tháng 3, có tới 30% lượng phân bón xuất khẩu toàn cầu thường đi qua tuyến đường thủy này, cũng như khoảng 27% lượng dầu và khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

    Tuần trước, CAMPA cho biết Trung Quốc sẽ giải phóng dự trữ phân bón thương mại của nhà nước phục vụ vụ gieo trồng mùa xuân, bao gồm các sản phẩm như phân đạm, phân lân và phân hỗn hợp.

    Theo Isaac Zhao Lei, nhà phân tích chính cấp cao về phân bón Trung Quốc tại S&P Global Energy, việc giải phóng diễn ra sớm hơn khoảng 15 ngày so với bình thường và được truyền thông rầm rộ hơn thường lệ.

    “Khi tình hình ở eo biển Hormuz tiềm ẩn mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu, Trung Quốc đã phản ứng bằng các biện pháp phòng thủ rất kịp thời…Nước này đã giải phóng lượng dự trữ phân bón sớm hơn dự kiến và áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn, từ chối hy sinh thị trường nội địa để đổi lấy lợi nhuận xuất khẩu cao hơn”, ông cho biết.

    Trung Quốc dự kiến sẽ không phải đối mặt với tình trạng thiếu phân bón hoặc kali trong mùa gieo trồng xuân năm 2026, vì chính phủ đã triển khai lượng dự trữ phân bón nhà nước trong quý III/2025.

    “Chúng tôi dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có quan điểm rất thận trọng đối với việc mở cửa xuất khẩu phân bón trong năm nay, và thậm chí các hạn chế đối với xuất khẩu axit sulfuric có thể được kéo dài sau mùa xuân”, nhà phân tích Zhao Lei cho biết.

    Nguồn cung các nguyên liệu phân bón, bao gồm cả lưu huỳnh, đã khan hiếm ngay cả trước khi xung đột nổ ra.

    Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc được công bố trong tuần này, nhập khẩu lưu huỳnh của Trung Quốc đã giảm 35% trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, với nhập khẩu từ bốn quốc gia vùng Vịnh Ba Tư giảm 30%. Trong bốn tháng qua, nước này không nhận được bất kỳ lô hàng nào từ Iran.

    Vùng Vịnh thường là một trong những nguồn cung cấp lưu huỳnh hàng đầu của Trung Quốc. Theo một báo cáo hồi tháng 12 của Guosen Securities, Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu 47% lượng lưu huỳnh cần thiết, và hơn một nửa số đó đến từ sáu quốc gia vùng Vịnh.

    Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hồi tháng 1, giá lưu huỳnh tại Trung Quốc đã tăng 185% lên mức kỷ lục trong năm ngoái do tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên quan đến căng thẳng địa chính trị leo thang.

Chia sẻ trang này