Tổng Thống Putin đảm bảo nguồn năng lượng cho VN giữa lúc hỗn loại Địa chính trị !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/03/2026 lúc 23:12.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 12 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 1):
  2. dduong2339,
  3. New Bie,
  4. vmphuc,
  5. napfvn,
  6. udtung,
  7. roro2021,
  8. alech,
  9. tmhung247
Chủ đề này đã có 5448 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

    Ngọc Trang
    30/03/2026, 13:36
    Vài tuần gần đây, thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục chao đảo khi xung đột Iran không ngừng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông - một trong những khu vực sản xuất và trung chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới.
    [​IMG]
    Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent trong phiên thứ Sáu tuần trước (20/3) đóng cửa ở mức 112,57 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm - khi thị trường lo ngại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, có thể bị gián đoạn kéo dài. Đến sáng ngày 30/3, giá dầu Brent đã lên khoảng 115 USD/thùng,
    Theo dữ liệu từ Global Petrol Prices, đà tăng của giá dầu thế giới đã nhanh chóng truyền sang giá bán lẻ nhiên liệu tại nhiều quốc gia trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026.
    Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở các thị trường mới nổi. Trong đó, giá xăng tại Philippines tăng hơn 50%, còn Nigeria tăng gần 49%. Giá dầu diesel tại cả hai quốc gia này thậm chí còn tăng mạnh hơn, lần lượt là 81,6% và 65,5%.
    Tại các nền kinh tế phát triển, giá nhiên liệu cũng tăng lên đáng kể. Giá xăng tại Mỹ và Canada tăng khoảng 25%-30% trong giai đoạn này, còn giá dầu diesel tăng khoảng 40% ở cả hai nước. Ở châu Âu, mức tăng thấp hơn nhưng vẫn rõ rệt. Giá xăng tại Pháp và Đức tăng khoảng 17%, trong khi giá dầu diesel tăng mạnh hơn, có nơi lên tới 30%.
    Tại châu Á, mức tăng giá nhiên liệu nhìn chung thấp hơn và có sự phân hóa giữa các quốc gia. Giá xăng tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ tăng trong khoảng 2,5%-10%, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước châu Á khác. Điều này phần nào phản ánh hiệu quả của các biện pháp kiểm soát giá và chính sách hỗ trợ của chính phủ trong việc hạn chế tác động từ đà tăng giá dầu thế giới.
  2. dautucophieuvn

    dautucophieuvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    170
    BSR là ngon nhất, trong tháng 3 lãi gần 200 tỷ mỗi ngày do giá dầu tăng, dầu thô khai thác trong nước ngưng xuất khẩu mà ưu tiên đưa về nhà máy trong nước sx nên ăn tận gốc, ký hợp đồng với đối tác Mỹ để mua dầu thô, ethanol từ Mỹ tránh rủi ro nguồn cung từ thị trường khác, từ tháng 6 pha trộn xăng E10 cung cấp cho thị trường trong nước thay xăng khoáng nên doanh thu sẽ tăng vọt, thoái bớt vốn hoặc phát hành thêm để có tiền nâng cấp mở rộng nhà máy, kho dự trữ xăng dầu cũng như tăng tỷ lệ lưu hành cổ phiếu trên thị trường
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Với ngành Dầu khí, nhóm phân tích VCBS dự báo kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng tích cực nhưng có sự phân hóa rõ nét.
    Nhóm thượng nguồn với động lực chính đến từ hoạt động thượng nguồn được thúc đẩy mạnh, trong khi giá bán các sản phẩm dầu khí đồng loạt cải thiện theo đà tăng của giá dầu thế giới, đặc biệt dưới tác động của căng thẳng tại Eo biển Hormuz làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung.
    Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp như PLX, GAS được đánh giá có khả năng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng trưởng 2 chữ số, đạt lần lượt 708 tỷ (+97%) và 3.771 tỷ đồng (+10%).
    VCBS nhận định giá bán bình quân tăng khoảng 5–15% theo xu hướng đi lên của giá dầu và các sản phẩm xăng dầu so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ ước tăng khoảng 11% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của PLX.
    Tương tự, kết quả kinh doanh quý 1 của PV GAS được dự báo khởi sắc rõ rệt, nhờ sản lượng khí huy động và LNG tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, giá bán sản phẩm cải thiện theo đà tăng mạnh của giá dầu nhiên liệu Fuel Oil (FO).
    Bên cạnh đó, VCBS dự phóng lợi nhuận của PVD có thể tăng trưởng 137%, đạt 465 tỷ đồng nhờ hoạt động khoan duy trì ở mức cao với 5 giàn khoan thuộc sở hữu và 1 giàn khoan TAD vận hành toàn thời gian. Công ty tiếp tục sử dụng 3 giàn khoan thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngắn hạn của khách hàng và tối ưu hiệu quả sử dụng đội giàn. Ngoài ra, mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của PVD được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ tiếp tục triển khai các hợp đồng đang thực hiện.
    Dù vậy, PVD chưa phải cái tên gây ấn tượng nhất trong nhóm dầu khí. VCBS dự phóng lợi nhuận quý 1 Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã: BSR) tăng mạnh tới 854% , đạt 4.500 tỷ đồng nhờ sản lượng tăng 15%, biên crack spread mở rộng mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á cắt giảm hoặc tạm dừng công suất, dẫn đến gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ mặt bằng giá sản phẩm.
    Cho cả năm, lợi nhuận của BSR kỳ vọng đạt 10.730 tỷ đồng (+75%) so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

    [​IMG]
    Với ngành Hoá chất, VCBS dự phóng lợi nhuận 2 “đại gia” DCM và DPM đều tăng trưởng 3 chữ số nhờ giá giá phân bón liên tục tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị làm hạn chế nguồn cung khí và phân bón toàn cầu.
    Cụ thể, Đạm Cà Mau có thể ghi nhận LNTT 1.306 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 188% so với cùng kỳ. Cho cả năm, mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 44%. Với Đạm Phú Mỹ, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 và cả năm 2026 dự báo lần lượt tăng trưởng 140% và 77%.
    --- Gộp bài viết, 31/03/2026 lúc 02:53, Bài cũ: 31/03/2026 lúc 02:52 ---
    https://m.cafef.vn/ssi-research-uoc...gan-500-so-voi-cung-ky-188260330152459188.chn
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với BSR về đảm bảo an ninh năng lượng giai đoạn mới

    30/03/2026 lúc 23:08 (GMT) Ngày 28/3/2026, tại Quảng Ngãi, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Tổ phó Thường trực Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.
    [​IMG]
    Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Tổ phó Thường trực Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn mới
    Tham gia đoàn công tác, về phía Bộ Công Thương có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.
    Về phía doanh nghiệp có Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Xuân Huyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR Bùi Ngọc Dương; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng.
    BSR chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bảo đảm nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao


    Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, quý I/2026, nhà máy đã vận hành với công suất quy đổi trung bình trên 120%. Sản lượng sản xuất đạt khoảng 2,3 triệu tấn, đưa ra thị trường hơn 2 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhà máy đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu dầu thô và cấu tử trung gian, bảo đảm nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao. Đến nay, nguồn nguyên liệu đã bảo đảm đến hết tháng 6 và cơ bản ổn định đến đầu tháng 7.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi 680 tỷ đồng, điều chỉnh tăng cổ tức 2025

    Trong bài viết này:

    Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ – Mã: DPM) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức trực tiếp vào ngày 23/4 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP HCM.
    Theo nội dung tờ trình, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 17.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 680 tỷ đồng, giảm khoảng 38% so với cùng kỳ.
    [​IMG]
    Nguồn: TL tổng hợp từ báo cáo tài chính doanh nghiệp.
    [​IMG]
    Nguồn: TL tổng hợp từ báo cáo tài chính doanh nghiệp.
    Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Đạm Phú Mỹ đề xuất thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 là 1.500 đồng/cp, cao hơn mức phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2025 (1.200 đồng/cp). Tổng số tiền chi trả ước hơn 1.019 tỷ đồng, tính trên vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Nguồn: DPM
    Đối với năm 2026, trên cơ sở lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2025 chuyển sang cùng với lợi nhuận dự kiến trong năm, công ty đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 12% mệnh giá cổ phần. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến trích 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 vào quỹ đầu tư phát triển.
    Về hoạt động kinh doanh, trong hai tháng đầu năm 2026, Đạm Phú Mỹ ghi nhận nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
    Cụ thể, sản lượng urê quy đổi ước đạt hơn 91.600 tấn, cao hơn 10% so với kế hoạch hai tháng. Sản lượng NPK đạt trên 28.600 tấn, vượt 55%, còn sản phẩm UFC85 đạt hơn 1.600 tấn, cao hơn 77% so với mục tiêu.
    Ở khâu tiêu thụ, tổng sản lượng urê Phú Mỹ và các sản phẩm liên quan đạt hơn 146.000 tấn, vượt 14% kế hoạch. Riêng sản lượng tiêu thụ NPK đạt khoảng 25.700 tấn, cao hơn 24% so với chỉ tiêu đề ra.
    Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 27/3, cổ phiếu DPM dừng ở mức 30.800 đồng/cp với thanh khoản đạt khoảng 9,5 triệu đơn vị. Qua đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 21.111 tỷ đồng.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    VCBS: Dầu khí có thể là ngành tăng trưởng mạnh nhất quý I
    Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra quan điểm thận trọng đối với kết quả kinh doanh quý I/2026 khi có tới 8/9 nhóm ngành được xếp ở mức “trung lập”, gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, xây dựng – đầu tư công, điện và thép. Trong khi đó, dầu khí là ngành duy nhất được đánh giá ở mức tích cực.
    Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank (CTG) được dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 8.789 tỷ đồng, tăng tới 29%. BIDV (BID) cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với lợi nhuận dự kiến đạt 9.366 tỷ đồng, tăng 26%.

    Đáng chú ý, nhóm ngân hàng tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Dẫn đầu là MB (MBB) với thu nhập hoạt động quý I ước đạt 19.759 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.638 tỷ đồng, tăng 15%. VPBank (VPB) dự kiến ghi nhận 6.118 tỷ đồng lợi nhuận. Ngoài ra, HDBank (HDB) được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế 6.855 tỷ đồng, tăng tới 28%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất toàn ngành. Theo VCBS, ngân hàng này có lợi thế khi đẩy mạnh tín dụng ở cả phân khúc doanh nghiệp và bán lẻ, đặc biệt là cho vay mua nhà, đồng thời cải thiện NIM nhờ gia tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ và đóng góp từ HD Saison.

    Trái chiều, nhiều ngân hàng lớn lại ghi nhận mức tăng trưởng khá khiêm tốn. Techcombank (TCB) được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế 7.381 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ do tín dụng tăng chậm và NIM chưa cải thiện. VIB dự kiến đạt 2.542 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5% khi động lực từ cho vay cá nhân chưa đủ bù đắp áp lực chi phí vốn. ACB cũng chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8%, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.964 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý I của các ngân hàng được dự báo là sẽ khá khiêm tốn.
    Ở nhóm chứng khoán, SSI được dự báo đạt doanh thu 2.737 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 33%, chủ yếu nhờ dư nợ margin mở rộng sau đợt tăng vốn cuối năm 2025, cùng với lợi suất danh mục đầu tư duy trì ổn định với tỷ trọng lớn ở trái phiếu và tiền gửi. HCM được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng, tăng 48%, doanh thu đạt 1.232 tỷ đồng, tăng tới 121% nhờ dư nợ margin cải thiện mạnh sau khi tăng vốn. Trong khi đó, Vietcap (VCI) ước đạt lợi nhuận sau thuế 387 tỷ đồng, tăng 31%, với động lực đến từ doanh thu các thương vụ IPO ngay trong quý I, đồng thời mảng tự doanh tiếp tục đóng góp tích cực nhờ danh mục AFS có mức sinh lời cao.

    Với bất động sản, dù vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất cao, kết quả kinh doanh được dự báo có sự phân hóa theo tiến độ bàn giao dự án. Vinhomes (VHM) dự kiến đạt doanh thu 18.859 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 3.148 tỷ đồng, tăng 19%, nhờ ghi nhận doanh số từ các đại dự án như Wonder Park, Green City và Golden City. Nam Long (NLG) dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, tăng 59%, doanh thu đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 21%, nhờ bàn giao tại các dự án như Mizuki Park và Izumi City. Trong khi đó, Đất Xanh được dự báo ghi nhận kết quả kém tích cực hơn, với lợi nhuận sau thuế khoảng 130 tỷ đồng, giảm 15%.

    Ở ngành thép, Hòa Phát (HPG) được kỳ vọng ghi nhận doanh thu 43.612 tỷ đồng trong quý I, tăng 15,9% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 3,16 triệu tấn, tăng gần 19%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 3.257 tỷ đồng, giảm 2,6% do chi phí đầu vào tăng mạnh, khi giá quặng sắt, than luyện cốc và phế liệu đều tăng trong quý.

    Tương tự, nhóm tôn mạ cũng đối mặt với nhiều thách thức. Hoa Sen (HSG), trong niên độ tài chính quý II/2026, được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm mạnh 49,4% so với cùng kỳ. Nam Kim (NKG) thậm chí chỉ ghi nhận khoảng 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 92,4%.



    Dầu khí là một trong những điểm sáng rõ nét nhất trong quý I/2026. Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được dự báo đạt doanh thu 41.998 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận trước thuế lên tới 4.500 tỷ đồng, tăng đột biến 854% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ sản lượng tăng khoảng 15% và biên crack spread mở rộng mạnh. Tương tự, PV Drilling (PVD) cũng được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế 465 tỷ đồng, tăng 137%, nhờ hiệu suất hoạt động giàn khoan duy trì ở mức cao và nhu cầu dịch vụ khoan gia tăng.

    [​IMG]
    Dầu khí sẽ là điểm sáng rõ nét trong bức tranh toàn cảnh kinh doanh quý I/2026.
    Ở nhóm tiêu dùng, tăng trưởng tiếp tục duy trì nhờ nền so sánh thấp và yếu tố mùa vụ. Masan (MSN) dự kiến đạt doanh thu 25.897 tỷ đồng, tăng 37%, lợi nhuận 2.095 tỷ đồng, tăng 113%, nhờ đóng góp từ WinCommerce. Thế Giới Di Động (MWG) được dự báo ghi nhận doanh thu 45.891 tỷ đồng, tăng 27%, lợi nhuận 2.144 tỷ đồng, tăng 39%, với động lực từ Bách Hóa Xanh khi phần lớn cửa hàng đã hòa vốn. PNJ nổi bật với lợi nhuận ước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 121%, nhờ mùa cao điểm và lợi thế tồn kho.

    Trong khi đó, ngành điện được dự báo phân hóa rõ nét. PC1 đạt lợi nhuận 217 tỷ đồng, tăng 49% nhờ backlog lớn, trong khi PV Power (POW) dù doanh thu tăng 18% lên 9.617 tỷ đồng nhưng lợi nhuận giảm 65% xuống còn 167 tỷ đồng do chi phí đầu vào tăng. Ngược lại, Nhơn Trạch 2 (NT2) được dự báo ghi nhận lợi nhuận 243 tỷ đồng, tăng 558% nhờ nền thấp và sản lượng cải thiện.

    [​IMG]
    Theo VCBS, BSR sẽ là doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong quý I/2026.
    Nhóm phân bón – hóa chất hưởng lợi từ giá bán tăng. Đạm Cà Mau (DCM) dự kiến đạt doanh thu 6.147 tỷ đồng, tăng 72%, lợi nhuận 1.306 tỷ đồng, tăng 188%; Đạm Phú Mỹ (DPM) đạt lợi nhuận 607 tỷ đồng, tăng 140%, nhờ chi phí đầu vào ổn định.

    Ngành logistics tiếp tục duy trì tăng trưởng nhưng chịu áp lực chi phí. Gemadept (GMD) được dự báo đạt lợi nhuận 596 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi Viettel Post (VTP) giảm nhẹ 2% xuống 68 tỷ đồng do giá nhiên liệu tăng và nhu cầu suy yếu. Ở lĩnh vực công nghệ, FPT ghi nhận lợi nhuận 2.907 tỷ đồng, tăng 12%, dù doanh thu giảm 22% do thay đổi hạch toán, cho thấy mảng công nghệ lõi vẫn duy trì tăng trưởng tốt.

    Ngược lại, ngành hàng không tiếp tục gặp khó khăn. ACV được dự báo đạt lợi nhuận 2.777 tỷ đồng, giảm 11%, trong khi Vietjet Air (VJC) đạt 709 tỷ đồng, tăng 11% nhưng biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu và cạnh tranh.

    [​IMG]


    Xem thêm tại vietnamfinance.vn
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.779
    Một nhóm ngành được dự báo có lợi nhuận tăng đột biến hơn 400% trong quý 1/2026
    Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành kém khả quan hơn mặt bằng chung khi bất động sản khu công nghiệp ước giảm 23%.
    [​IMG]
    Trong dự phóng kết quả kinh doanh quý 1/2026 vừa công bố, Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu mang tính cục bộ, chưa có sự lan tỏa rộng khi động lực tăng trưởng tập trung vào một số nhóm ngành hoặc doanh nghiệp có yếu tố đột biến.
    Nổi bật là nhóm bất động sản với mức tăng trưởng ước đạt 407%, đóng góp lớn từ VHM. Ngành dầu khí cũng ghi nhận mức tăng mạnh khoảng 122%, trong khi bán lẻ duy trì đà tích cực với mức tăng khoảng 46%. Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành kém khả quan hơn mặt bằng chung khi bất động sản khu công nghiệp ước giảm 23% do không phải thời điểm bàn giao đất, nhóm xuất khẩu giảm khoảng 21% và hàng không giảm 10% do áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng.
    Ở nhóm ngân hàng, MBS nhận định lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của các nhà băng niêm yết được dự báo tăng khoảng 19% nhờ tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt khoảng 3% và biên lãi ròng (NIM) cải thiện nhẹ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng dự kiến tăng mạnh khoảng 30%, đặc biệt ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần do chất lượng tài sản suy giảm. Dù vậy, định giá ngành đã lùi về vùng thấp so với trung bình một năm, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn duy trì tích cực.
    Đối với bất động sản, thị trường tiếp tục trầm lắng trong quý I khi mặt bằng lãi suất cao và tín dụng bị kiểm soát chặt khiến cả chủ đầu tư lẫn người mua duy trì tâm lý thận trọng. Thanh khoản suy yếu kéo theo giá một số phân khúc điều chỉnh nhẹ. Lợi nhuận doanh nghiệp vì vậy phân hóa mạnh, trong đó mức tăng cao chủ yếu đến từ các khoản thu bất thường như bán buôn dự án hoặc thu nhập tài chính, còn lại phần lớn đi ngang hoặc giảm nhẹ.
    Phân khúc bất động sản khu công nghiệp dù triển vọng dài hạn tích cực nhờ dòng vốn FDI và chính sách hỗ trợ, nhưng lợi nhuận quý I chưa khả quan do không phải giai đoạn ghi nhận bàn giao. Kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp phân hóa rõ, khi KBC và SZC có thể giảm so với nền cao cùng kỳ, trong khi BCM và IDC vẫn duy trì tăng trưởng lần lượt khoảng 8% và 18%.
    Trong ngành vật liệu xây dựng, nhu cầu và giá thép phục hồi giúp cải thiện kết quả kinh doanh. Tiêu thụ thép xây dựng và HRC dự báo tăng lần lượt 12% và 30%, qua đó hỗ trợ lợi nhuận của HPG tăng khoảng 13%, đạt 3.800 tỷ đồng. Ngược lại, các doanh nghiệp tôn mạ như HSG và NKG chịu áp lực biên lợi nhuận thu hẹp, lợi nhuận dự kiến giảm lần lượt 17% và 38%.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở nhóm dầu khí, giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trên toàn chuỗi. PVS ước đạt khoảng 480 tỷ đồng nhờ backlog lớn, PVD dự kiến tăng trưởng tới 86% nhờ cải thiện giá thuê giàn. Ở trung nguồn, PVT ước tăng khoảng 19%, trong khi GAS dự kiến đạt 3.174 tỷ đồng (+15%) nhờ giá LPG và LNG tăng. Ở hạ nguồn, BSR nổi bật với lợi nhuận ước đạt 4.217 tỷ đồng (+957%) nhờ crack spread cải thiện, còn PLX dự kiến đạt 286 tỷ đồng (+114%).
    Ngành điện ghi nhận bức tranh phân hóa, với NT2 được kỳ vọng phục hồi mạnh từ nền thấp, trong khi POW đi ngang do áp lực nguồn cung mới. Nhóm thủy điện và năng lượng tái tạo như HDG, REE dự kiến tăng trưởng nhẹ. Nhìn chung, triển vọng lợi nhuận ngành điện vẫn ổn định và có thể cải thiện rõ hơn trong giai đoạn cao điểm tiêu thụ quý II–III.
    Trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, MBS cho rằng tăng trưởng vẫn duy trì nhưng chưa thực sự bứt phá. Ngành sữa được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số nhờ biên cải thiện, trong khi bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng quy mô và duy trì đà tăng ổn định. Đáng chú ý, ngành trang sức có thể ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong quý I nhờ hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng.
    Ngược lại, nhóm logistics bắt đầu chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu gia tăng. Dù sản lượng vận chuyển và thông quan vẫn tăng trưởng tích cực, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải và chuyển phát như HAH, VTP có thể bị thu hẹp. Trong khi đó, các doanh nghiệp cảng biển như GMD ít chịu tác động hơn và có thể duy trì tăng trưởng nhờ sản lượng ổn định và việc điều chỉnh giá dịch vụ.

Chia sẻ trang này