Tống thống Ukraine nói muốn đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LySonIsland, 25/02/2022.

1203 người đang online, trong đó có 481 thành viên. 19:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20887 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Đã được thích:
    7.547
    Trần hàng loạt
  2. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.405
    Trước đó Nhiều Bank ăn cây sàn và áp sàn vụ Nga - UK rồi đấy, không trần thì xanh mạnh cũng an ủi
  3. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.405
    Báo Trung Quốc Global Times hôm 25/2 đăng xã luận phản ánh quan điểm của tờ báo, nói Hoa Kỳ “đạo đức giả” qua biến cố Nga tấn công Ukraine.

    Bài xã luận viết: “Hoa Kỳ đang khá bận rộn để đạt được nhiều "lợi ích chiến lược" hơn từ ngọn lửa chiến tranh ở Ukraine. Những nhận xét mới nhất của Mỹ về tình hình Ukraine do Nhà Trắng đưa ra đã nhấn mạnh hai điểm: Thứ nhất, biến Nga thành "kẻ cô lập trên trường quốc tế" thông qua các biện pháp trừng phạt và các biện pháp khác; thứ hai, NATO đã ‘đoàn kết hơn và quyết tâm hơn bao giờ hết’”.

    Tờ báo nói việc Hoa Kỳ không gửi quân giúp Ukraine “một lần nữa thể hiện sự ích kỷ và đạo đức giả”.

    “Người ta đã thấy rằng sau khi Mỹ đẩy Ukraine vào lửa, họ đã đứng sang một bên, giả vờ quan tâm đến đất nước và nói ‘Tôi ủng hộ các bạn, hãy tiếp tục chiến đấu!’”

    Tờ báo phê phán: “Trong nhiều năm, Mỹ đã kích động xung đột, thao túng các tình huống từ ngoài và thu về lợi ích. Họ quen là người đổ thêm dầu vào lửa mà không phải trả bất cứ chi phí nào.”

    “Khi có một cuộc khủng hoảng thực sự, cái gọi là những cam kết mà Mỹ đưa ra ban đầu sẽ chỉ trở thành những lời ngụy biện ngoại giao sáo rỗng.”

    Bài báo kết luận: “Đối với những quốc gia và khu vực vẫn còn ảo tưởng hoặc đóng vai trò là con tốt của Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine là một lời nhắc nhở tốt: Một "đối tác" thông báo "tin tốt" khi bạn gặp khó khăn thì nghĩa là họ không đáng tin cậy.”

    Còn báo Hong Kong, South China Morning Post, cũng hôm 25/2 có bài nhận định: “Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng chiến thuật chớp nhoáng của Nga ở Ukraine có thể sẽ được lặp lại trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào Đài Loan.”

    Theo bài này, “Bất kỳ nỗ lực nào của quân Trung Quốc nhằm chiếm hòn đảo tự trị bằng vũ lực cũng sẽ phải là một chiến dịch rất nhanh chóng, mặc dù việc băng qua eo biển Đài Loan - 100km ở điểm hẹp nhất - sẽ bổ sung khó khăn.”

    Bài này trích lời nhà bình luận quân sự Song Zhongping cho rằng Trung Quốc hẳn đã tính đến khả năng can thiệp của Mỹ đối với một chiến dịch ở Đài Loan.

    “Nga đã sử dụng khả năng răn đe hạt nhân của mình để ngăn chặn Mỹ và NATO can dự trực tiếp trước khi tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng vào Ukraine bằng vũ khí thông thường. Hạt nhân là chìa khóa ở đây,” ông nói.
    tranhaisachInvestor_70 thích bài này.
  4. LySonIsland

    LySonIsland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2021
    Đã được thích:
    1.405
    Mai bắt đầu cuộc đàm phán
    Mong các bên nhượng bộ lẫn nhau và chốt kết quả trong cuộc đàm phán lần này để cuộc chiến sớm kết thúc

    Nga - Ukraine chốt ngày đàm phán
    20 phút trước
    Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào 28/2, theo quan chức Ukraine.

    CNN đưa tin, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Evgeny Yenin cho biết các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai (28/2) theo giờ địa phương.

    Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko đã gọi điện cho ông Zelensky vào 27/2.

    https://m.baomoi.com/nga-ukraine-chot-ngay-dam-phan/c/41880806.epi
    Bonmua thích bài này.

Chia sẻ trang này