Tổng tư lệnh đã phát động --------- Tổng tấn công kill short nào !!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 4, 2021.

1641 người đang online, trong đó có 656 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    PV Power cùng Techcombank triển khai dự án 1,4 tỷ USD
    PV Power chỉ định Techcombank là ngân hàng đầu mối cùng MB, huy động vốn cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.

    Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn, được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng sạch tiêu chuẩn quốc tế và tạo bước ngoặt cho chính sách an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là dự án điện khí đầu tiên trên thị trường do chủ dự án Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tự đứng ra thu xếp vốn, không có bảo lãnh của Chính phủ.

    Sau thời gian tìm kiếm ngân hàng đối tác chiến lược đồng hành, nhằm lên các phương án thu xếp vốn phù hợp cho dự án, PV Power lựa chọn Techcombank là ngân hàng đầu mối chính. Theo đó, Techcombank sẽ hỗ trợ xây dựng hồ sơ mời thầu, đàm phán các điều kiện khoản vay tín dụng xuất khẩu (ECA), các khoản vay nước ngoài (offshore) và quản lý tài sản, cũng như các thời điểm cần giải pháp tài chính trong quá trình chuẩn bị, triển khai, vận hành.

    [​IMG]
    Từ trái sang phải, ông Phạm Như Ánh - ông Nguyễn Duy Giang- bà Phan Thị Thanh Bình tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Techcombank

    PV Power kỳ vọng, sự tham gia của Techcombank và MB đồng hành cùng PV Power trong suốt quá trình thu xếp vốn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn tín dụng, giảm gánh nặng nợ công của Nhà nước trong phát triển năng lượng quốc gia.

    "Là ngân hàng đối tác chính hỗ trợ thu xếp vốn cho dự án năng lượng quan trọng Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Techcombank cam kết nỗ lực tối đa để hỗ trợ PV Power triển khai thành công dự án quan trọng này, thông qua việc xác định và xây dựng các phương án tài chính phù hợp", bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc khối Ngân hàng Bán buôn Techcombank chia sẻ.

    Trước đó, PV Power và Techcombank đã hợp tác thành công trong dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào năm 2010, đưa cổ phiếu NT2 thành điểm sáng trên HOSE.

    Tham gia hỗ trợ dự án lần này còn có MB. Ông Phạm Như Ánh, thành viên Ban điều hành MB bày tỏ niềm tin khi được PV Power lựa chọn cùng Techcombank. Trong những năm gần đây, MB đã phân tích và tin tưởng rằng năng lượng và kiến tạo năng lượng sạch sẽ là ưu tiên cao của đất nước. Theo đó, MB đã dành khoảng 3 tỷ USD cho các dự án trọng điểm về điện gió, điện mặt trời. Dự án Nhà máy nhiệt điện chạy khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại Nhơn Trạch, Đồng Nai là dự án lớn về khí hóa học đầu tiên mà MB tham gia.

    "MB sẵn sàng cùng Techcombank cam kết hỗ trợ thu xếp vốn, đồng thời, phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm giúp thiết kế của dự án này được sát với ưu tiên. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng tốt, góp phần mở ra hướng phát triển năng lượng thân thiện với môi trường", Ông Ánh nói.

    Với lợi thế phát triển nguồn nhiên liệu sạch, PV Power đã thành công trong nhiều dự án năng lượng lớn để phục vụ sản xuất, đời sống người dân cả nước. Đại diện doanh nghiệp cho biết, để nhận được các khoản vay ECA, dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 phải tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo môi trường và xã hội. Hai nhà máy điện đóng vai trò là trung tâm phụ tải của miền Nam, với 3 khu vực phụ tải lớn là TP HCM Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Ông Nguyễn Duy Giang, Phó tổng giám đốc PV Power chia sẻ, LNG là nguồn năng lượng tối ưu để Việt Nam hướng đến năng lượng sạch quy mô lớn, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như hướng tới môi trường sống không có khói bụi cho thế hệ tương lai.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Xuất khẩu cao su tiếp tục đà tăng trưởng

    [​IMG]

    Trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD

    Trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD; giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 22,7% so với tháng 9/2020.

    Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ước tính, trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá.

    Giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2021 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,17 tỷ USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 52,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

    Trong tháng 9/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước không có nhiều biến động. Tại Bình Phước giá thu mua mủ nước dao động ở mức 303-310 đồng/độ TSC. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 323-325 đồng/độ TSC. Tại Đồng Nai, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động ở mức 308-315 đồng/độ TSC.

    Việt Nam hiện đứng thứ năm trên thế giới về diện tích cao su, chiếm khoảng 5,6% tổng diện tích toàn cầu. Sản lượng cao su của Việt Nam xếp thứ ba thế giới, chiếm khoảng 7,7% tổng lượng cao su tự nhiên thế giới, sau Thái Lan và Indonesia.

    Hiện cả nước có 238 doanh nghiệp chế biến mủ cao su, công suất đạt gần 1,2 triệu tấn/năm. Riêng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 44 nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ cao su, với công suất thiết kế 433 nghìn tấn/năm, chiếm 36,1% công suất các cơ sở chế biến mủ cao su cả nước.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  3. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 21, 2020
    Likes Received:
    863
    CII nhịp này lên nhẹ 2X nhé

    GVR, PVT, VHC cũng rất đẹp
    BigDady1516 and Choituottay like this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    EC kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo để ổn định giá khí đốt



    Chủ tịch EC nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư dài hạn vào năng lượng tái tạo có thể giúp ổn định giá năng lượng và giảm sự phụ thuộc của EU khi có tới 90% lượng khí đốt ở khu vực này được nhập khẩu.

    [​IMG]

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã cảnh báo mức độ nghiêm trọng của vấn đề giá năng lượng tăng cao, đồng thời cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần phải đầu tư vào năng lượng tái tạo trong dài hạn để tránh các đợt tăng giá tiếp theo.

    Phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan diễn ra ở Slovenia, bà Ursula von der Leyen cho biết giá khí đốt đang tăng kỷ lục, trong khi giá năng lượng tái tạo liên tục giảm trong những năm qua và hiện duy trì ổn định.

    Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư dài hạn vào năng lượng tái tạo có thể giúp ổn định giá năng lượng và giảm sự phụ thuộc của EU khi có tới 90% lượng khí đốt ở khu vực này được nhập khẩu.

    Cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng, Kadri Simson, cho rằng mặc dù các nước EU có đủ dự trữ khí đốt cho mùa Đông tới, nhưng việc giá năng lượng tăng đã cho thấy nhu cầu cấp bách phải chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và cải cách thị trường khí đốt của khối.

    Tại một cuộc họp của Nghị viện châu Âu bàn về giá khí đốt, bà Simson cho hay kho dự trữ khí đốt dưới lòng đất của châu Âu hiện nay là hơn 75%, thấp hơn mức trung bình trong 10 năm qua, nhưng đủ đáp ứng nhu cầu trong mùa Đông sắp tới.

    Tuy nhiên, bà cho biết đến cuối năm nay sẽ trình bày kế hoạch cải cách thị trường khí đốt, trong đó tập trung vào vấn đề lưu trữ và đảm bảo an ninh nguồn cung.

    Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng thích ứng của EU đối với tình trạng giá khí đốt tăng mạnh, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư vào hoạt động lưu trữ để tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn.

    Liên quan tới cuộc khủng hoảng năng lượng, người đứng đầu chính sách khí hậu của EU Frans Timmermans cho rằng thị trường carbon của khối không phải là nguyên nhân khiến giá khí đốt và giá điện tăng vọt. Ông cho rằng vấn đề nằm ở các điều kiện của thị trường ở giai đoạn hiện nay khi nhu cầu tăng cao nhất trong 25 năm qua.

    Các quốc gia EU đang phải đối mặt với giá khí đốt và giá điện tăng cao kỷ lục. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, châu Âu sẽ bị thiếu khí đốt nghiêm trọng trong mùa Đông tới.

    Vấn đề giá năng lượng là nội dung cuộc họp nhóm các Bộ trưởng Tài chính các quốc gia thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) ngày 4/10 tại Luxembourg và sẽ tiếp tục là chủ đề quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ diễn ra ngày 21 và 22/10 tại Brussels tới đây./.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Hàng tuyển @};-
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Kênh bơm tiền qua Kho bạc Nhà nước dư thừa

    Báo cáo kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ tháng 9 của Kho bạc Nhà nước cho biết trong tháng gần nhất, cơ quan này chỉ thực hiện mua được 347,85 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất bình quân là 0,93%/năm.

    So với tháng 7 và 8 liền trước, quy mô giao dịch mua này đã giảm xuống rất nhiều cả về khối lượng và kỳ hạn.

    Cụ thể, trong tháng 7 - tháng đầu tiên thực hiện nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ - Kho bạc Nhà nước đã ghi nhận tổng cộng 843,37 tỷ đồng khối lượng giao dịch, kỳ hạn mua là 2 tuần và lãi suất bình quân 1,28%/năm.

    [​IMG]
    Thanh khoản các ngân hàng dư thừa từ đầu năm là nguyên nhân khiến giá trị giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP của Kho bạc Nhà nước trong quý III ở mức thấp. Ảnh: Zing

    Sang tháng 8, tổng khối lượng giao dịch thực hiện qua nghiệp vụ này của Kho bạc Nhà nước là 694,62 tỷ, với 3 kỳ hạn giao dịch gồm 2 tuần, 3 tuần và 1 tháng, lãi suất bình quân lần lượt là 1,05%/năm; 0,96%/năm và 0,9%/năm.

    Như vậy, so với khối lượng giao dịch thành công trong tháng 7 và 8, lượng tiền Kho bạc Nhà nước bơm ra thị trường thông qua hoạt động mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đã giảm hơn một nửa và là tháng sụt giảm thứ 2 liên tiếp.

    Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đang trong trạng thái dôi dư, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì ở mức thấp, và Ngân hàng Nhà nước vẫn thực hiện bơm ròng tiền Đồng ra thị trường thông qua kênh đáo hạn ngoại tệ kỳ hạn.

    Tính trong cả giai đoạn quý III (tháng 7-9), tổng khối lượng giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ bằng nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi chỉ đạt 1.885,84 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với tổng hạn mức dự kiến được sử dụng để thực hiện nghiệp vụ này trong quý là 54.760 tỷ đồng.

    Số liệu trên cho thấy thanh khoản của các ngân hàng đang rất tích cực nên nhu cầu bán lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ để huy động tiền Đồng từ Kho bạc Nhà nước trong quý III ở mức rất thấp.

    Theo của các chuyên gia phân tích tại SSI Research, việc Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đã bổ sung một kênh bơm tiền mới cho thị trường ngoài các kênh bơm tiền thông thường được NHNN thực hiện.

    [​IMG]
    Dù quy mô kênh bơm tiền này thấp hơn nhiều so với NHNN nhưng trong những giai đoạn các ngân hàng gặp căng thẳng về thanh khoản, đây sẽ là kênh bơm tiền trực tiếp hỗ trợ hệ thống ngân hàng.

    Theo Kho bạc Nhà nước, quy mô mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ sẽ được công bố cụ thể từng phiên, nhưng theo quy định, hạn mức tối đa sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để thực hiện nghiệp vụ này là 10% mức tồn ngân quỹ ước tính trong quý. Số này có thể lên tới vài chục tỷ đồng.

    Như trong quý III, tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ lên tới 54.760 tỷ đồng.

    Tuy vậy, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng suy giảm từ đầu tháng 9 do tác động của dịch Covid-19, trong khi thanh khoản hệ thống vẫn duy trì trạng thái dư thừa, kênh bơm tiền qua Kho bạc Nhà nước này được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

    Thậm chí, SSI Research cho biết trong tuần này, một lượng tiền Đồng sẽ được NHNN bơm ra ngoài thị trường thông qua các hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn đáo hạn. Do đó, trường hợp cơ quan quản lý tiếp tục không thực hiện giao dịch mới trên thị trường mở thì thanh khoản trên hệ thống ngân hàng sẽ ghi nhận trạng thái dồi dào hơn.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Tập đoàn Cao Su (GVR) được hoàn trả hơn 132 tỷ đồng sau quyết toán cổ phần hóa
    22:13 | 06/10/2021

    [​IMG]
    Trụ sở của GVR tại quận 3, TP HCM. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).




    Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa công bố thông tin về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

    Cụ thể, tại ngày 1/6/2018 - thời điểm tập đoàn chuyển sang công ty cổ phần, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại GVR là hơn 41.106 tỷ đồng. Vốn điều lệ của GVR là 40.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước có giá trị tính theo mệnh giá là hơn 38.708 tỷ đồng, tương ứng 96,77% vốn điều lệ.

    Số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hơn 1.313 tỷ đồng (không bao gồm số tiền hơn 75,1 tỷ đồng giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoản tiền này sẽ được quyết toán khi hoàn thành). Trong khi số tiền GVR đã nộp về quỹ hơn 1.445 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hoàn trả cho GVR sẽ là hơn 132 tỷ đồng.

    Về chi phí cổ phần hóa, số tiền được chi xấp xỉ 19 tỷ đồng và kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư được chi hơn 33,3 tỷ đồng.

    Chốt phiên 6/10, cổ phiếu GVR tạm dừng ở 37.500 đồng/cp, tăng gấp rưỡi so với ngày đầu tháng 5.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu GVR từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView).
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    EU kêu gọi hỗ trợ người tiêu dùng trong khủng hoảng năng lượng châu Âu
    06:45 | 07/10/2021

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa: AP).



    Ủy viên EC phụ trách năng lượng, bà Kadri Simson tuyên bố EU cần “hỗ trợ có mục đích” các công dân và các doanh nghiệp nhỏ của trong EU là những đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Phát biểu trước Nghị viện châu Âu cùng ngày, bà Simson tuyên bố “các khoản chi trả trực tiếp cho những người đang gặp nguy cơ cao nhất do thiếu năng lượng, cắt giảm các loại thuế năng lượng, điều chỉnh các loại thuế chung là các biện pháp cần được triển khai ngay lập tức theo đúng các quy định của EU”.

    Bà Simson cho rằng chính sách ưu tiên ngay lập tức này có thể giúp giảm nhẹ những tác động xã hội và bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương, qua đó bảo đảm việc thiếu năng lượng sẽ không khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.

    Các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ nguồn viện trợ quốc gia hoặc được các chính phủ thành viên EU tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận mang tính dài hạn về tăng sức mua.

    Mới đây nhất, Pháp và Tây Ban Nha đã kêu gọi thay đổi các quy định về quản lý các thị trường năng lượng của EU do hóa đơn thanh toán chi phí dành cho năng lượng của người tiêu dùng tại hai nước này đã tăng chóng mặt.

    Tình trạng tăng giá năng lượng cũng gây ra áp lực lớn cho nhiều công dân tại EU vốn đã phải chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Hiện 27 quốc gia thành viên EU vẫn phải nhập khẩu khoảng 90% lượng khí tự nhiên phục vụ nhu cầu về năng lượng.

    Bà Simson cho biết, trong tuần tới EC sẽ đưa ra “hộp công cụ” cho các quốc gia EU nhằm triển khai các biện pháp trong ngắn và trung hạn để đối phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng hiện nay.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Nhóm bất động sản kỳ vọng sẽ bật mạnh trong năm 2022 từ nền tăng trưởng thấp trong năm nay

    Cũng chịu ảnh hưởng từ đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ 4, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hiện hữu cũng như công tác khảo sát, tìm kiếm thuê đất của nhà đầu tư bị gián đoạn. Điều này có thể sẽ làm giảm lợi nhuận năm 2021 của nhóm bất động sản khu công nghiệp so với kỳ vọng.

    Tuy nhiên, Mirae Asset đánh giá phần chưa cho thuê được trong năm nay dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022. Do đó, báo cáo khuyến nghị tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô quỹ đất lớn với giá trị tích lũy hợp lý, giúp nâng đỡ kết quả kinh doanh năm 2021 và thúc đẩy tăng trưởng từ năm 2022.

    Đối với nhóm bất động sản dân cư, thị trường hiện không có dấu hiệu bong bóng, kỳ vọng vào khả năng tăng trưởng giá các sản phẩm bất động sản vào năm 2022. Đồng thời, các công ty có mạng lưới bán hàng rộng và nguồn vốn ổn định sẽ giúp doanh nghiệp tạo sức bật hậu COVID-19.

    Nhìn sang mảng năng lượng điện, tăng trưởng sản xuất điện giảm tốc trong tháng 7 và âm nhẹ trong tháng 8/2021, song Mirae Asset tin rằng đây đã là đáy tăng trưởng và quá trình phục hồi dần rõ nét từ tháng 9, mục tiêu tăng trưởng tiêu thụ điện 5,2% trong 2021 của EVN là khả thi.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  10. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 11, 2019
    Likes Received:
    1,435
    Nay coi như làm gỏi short rùi ....
    BigDady1516 likes this.

Share This Page