Tổng tư lệnh đã phát động --------- Tổng tấn công kill short nào !!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 4, 2021.

1641 người đang online, trong đó có 656 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Chiều kill short tiếp cho các đội tha hồ tính toán =))@};-
    --- Gộp bài viết, Oct 15, 2021, Bài cũ: Oct 15, 2021 ---
    Vượt 1400 chốt tuần đẹp :drm1@};-
    xgameno1, SongThanCK2015 and saoden88 like this.
  2. saoden88

    saoden88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 11, 2019
    Likes Received:
    1,435
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Cho nát hẳn \:D/\:D/\:D/@};-
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Lãi suất sẽ ổn định ở mức thấp
    Thời báo ngân hàng |
    [​IMG]

    Ngân hàng phải cân đối hài hòa lợi ích giữa người đi vay và người gửi tiền

    Lãnh đạo nhiều ngân hàng chia sẻ, không chỉ các doanh nghiệp mà bản thân các ngân hàng cũng muốn giảm thêm lãi suất, một mặt để chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp, mặt khác lãi suất giảm cũng sẽ kích cầu tín dụng trong bối cảnh hiện tín dụng đang tăng trưởng khá chậm. Tuy nhiên việc giảm thêm lãi suất là một bài toán rất khó đối với nhà băng hiện tại.

    Khó có thể giảm thêm

    Trong Báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu mới đây, Trung tâm phân tích đầu tư Công ty chứng khoán SSI - SSI Research cho biết, NHNN bắt đầu thực hiện thanh toán các hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng (mua từ tháng 4), qua đó tiếp tục bổ sung nguồn cung tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng. Động thái này đã giúp cho thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì trạng thái dồi dào. Thanh khoản dồi dào khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ, kết tuần ở mức 0,68%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,77%/năm ở kỳ hạn 1 tuần, giảm lần lượt 0,02 và 0,06 điểm % so với tuần cuối cùng tháng 9/2021.

    Trong tháng 7 và tháng 8, cơ quan điều hành cũng đã bơm ròng 130.000 tỷ đồng vào hệ thống qua việc thực hiện thanh toán các hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn mua từ tháng 1 và 2, giúp lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng giữ xu hướng giảm liên tục từ tháng 6 tới nay, hiện ở vùng thấp nhất 6 tháng.

    Cùng với thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, việc thanh khoản ổn định là cơ sở quan trọng để NHNN duy trì mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.

    Trao đổi với phóng viên một chuyên gia kinh tế cũng nhận định, trong bối cảnh lạm phát đang được kiểm soát ở mức thấp, mặt bằng lãi suất thấp có thể vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch Covid-19.

    Nhiều công ty chứng khoán cũng có chung dự báo về tình hình lãi suất. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian còn lại của năm. Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng đưa ra quan điểm, chính sách tiền tệ nới lỏng thận trọng của NHNN xuyên suốt từ thời điểm dịch mới bùng phát cho đến nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong quý IV/2021.

    Tuy nhiên Báo cáo vĩ mô tháng 9/2021 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, xu hướng giảm của lãi suất sẽ chững lại trong quý IV/2021, các nhịp tăng nhẹ có thể xuất hiện vào cuối năm. Cụ thể, đối với thị trường 2, VCBS dự báo thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng vẫn dồi dào, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ vẫn duy trì xung quanh mặt bằng như hiện tại, chỉ ghi nhận một số áp lực tăng ngắn hạn vào cuối năm. Trong khi đó, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ ổn định ở mặt bằng thấp trong quý IV/2021.

    Cho rằng có cơ sở và điều kiện để lãi suất duy trì mặt bằng thấp, song PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính nhận thấy, để giảm thêm lãi vay là rất khó. Theo chuyên gia này, thực tế có thể thấy ngay là mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây. Nếu lãi suất đầu vào tiếp tục giảm xuống, dòng tiền sẽ chạy vào những kênh đầu tư rủi ro như bất động sản, chứng khoán, gây mất ổn định hệ thống, nên câu chuyện giảm sâu lãi huy động là điều gần như bất khả thi.

    Đảm bảo ổn định vĩ mô

    Lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng chia sẻ, không chỉ các doanh nghiệp mà bản thân các ngân hàng cũng muốn giảm thêm lãi suất, một mặt để chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp, mặt khác lãi suất giảm cũng sẽ kích cầu tín dụng trong bối cảnh hiện tín dụng đang tăng trưởng khá chậm.

    Tuy nhiên việc giảm thêm lãi suất là một bài toán rất khó đối với nhà băng hiện tại. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ, thời gian qua Vietcombank nói riêng cũng như các NHTM nói chung đã rất nỗ lực để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù dịch bệnh đang làm tăng áp lực nợ xấu, buộc các ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro khiến chi phí hoạt động tăng lên, tuy nhiên các ngân hàng vẫn cắt giảm mạnh lãi suất, phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Để làm được điều đó, các ngân hàng đã phải tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, cắt giảm lương thưởng của cán bộ, giảm lợi nhuận để chia sẻ với khách hàng.

    Theo số liệu thống kê của NHNN lũy kế từ 23/01/2020 cuối tháng 9/2021, tổng số tiền lãi TCTD đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng khoảng 27.000 tỷ đồng. Riêng 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thực hiện có kết quả việc giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo cam kết với Hiệp hội Ngân hàng, tổng số tiền lãi đã giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến cuối tháng 9/2021 là 11.813 tỷ đồng, đạt 57,31% so với cam kết.

    Theo các chuyên gia, hiện NIM của các ngân hàng đã giảm xuống rất thấp nên muốn giảm thêm lãi suất cho vay, cần phải giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất huy động lại “động chạm” tới lợi ích của người gửi tiền và nếu lãi suất huy động giảm quá thấp có thể khiến dòng vốn đảo chiều chảy vào các kênh đầu cơ thì còn nguy hiểm hơn.

    PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh, ngân hàng cũng là doanh nghiệp, mà đã là doanh nghiệp thì vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. “Ngân hàng có cái khó của ngân hàng, vì khi cắt giảm lợi nhuận thì sẽ phải tính tới câu chuyện quyền lợi của cổ đông, tới đời sống cán bộ nhân viên. Chưa kể là nếu doanh nghiệp dưới chuẩn, thì ngân hàng cũng không thể hạ chuẩn cho vay được chứ chưa nói tới là lãi suất cao hay thấp, vì mục tiêu cao nhất của ngân hàng phải đảm bảo an toàn vốn, an toàn hệ thống. Một doanh nghiệp lao đao có thể chưa phải là vấn đề, nhưng nếu đặt trường hợp doanh nghiệp đó là một ngân hàng thì hậu quả sẽ là khôn lường cho cả nền kinh tế”, chuyên gia này nêu quan điểm.

    Trong khi hiện nợ xấu đang có xu hướng tăng vì dịch bệnh nên các ngân hàng lại càng cần phải duy trì một mức thu nhập tương đối để có dư địa tăng trích lập dự phòng để xử lý những khoản nợ xấu này. Theo TS. Cấn Văn Lực, lợi nhuận của ngân hàng những quý đầu năm 2021 chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh của các nhà băng do liên quan tới việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, giãn, hoãn trích lập dự phòng theo Thông tư 14.

    Với lãi suất điều hành, NHNN đã ba lần giảm lãi suất điều hành trong năm 2020 từ 1,5-2%; qua đó phát tín hiệu cho lãi suất thị trường giảm. Đến nay, sau một năm, lãi suất huy động và lãi suất cho vay đã giảm 1%. Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, hiện lãi suất cho vay giảm nhanh hơn so với lãi suất huy động, theo đó lãi vay giảm 0,7%, lãi suất huy động giảm trên 0,4%. Với định hướng giảm lãi suất điều hành, trên thực tế lãi suất thị trường đã giảm, phù hợp với điều kiện vĩ mô hiện nay.

    Tuy nhiên ngân hàng là trung gian tài chính nên phải đảm bảo cân đối, hài hoà giữa huy động vốn và cho vay, an toàn cho thanh khoản ngân hàng, hỗ trợ cho khách hàng vay vốn. Vì vậy, NHNN tiếp tục theo dõi đầu vào, diễn biến kinh tế vĩ mô để cân nhắc, suy xét điều hành lãi suất trong thời gian tới.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Chứng khoán 15/10: OCB tăng mạnh ngay trước kỳ review VN Diamond
    MAI HƯƠNG 12:12 15/10/2021
    cổ phiếu sẽ được thêm vào rổ chỉ số này trong khi LPB có thể bị loại ra.
    Vốn hóa của OCB ở mức thị giá cuối phiên sáng nay đang là 35 nghìn tỷ đồng kém SSI khoảng 5.000 tỷ đồng trong khi nhỉnh hơn MSB khoảng 1.500 tỷ đồng. Còn trường hợp LPB vẫn tăng cho thấy cầu đỡ giá vẫn khá tốt và khó bị tác động kể cả bị loại khỏi rổ.
    Việc OCB tăng tốt cũng giúp cổ phiếu này chen chân vào top dẫn dắt thị trường sáng nay, đóng góp điểm số hiện đứng thứ 2 tại HOSE, chỉ sau HPG (+0,8 điểm) nhưng trên SAB (+0,39 điểm) và VIC (+0,39 điểm).
    VN-Index vẫn đang rất cố gắng nhích từng điểm để áp sát ngưỡng 1.400 điểm. Tới cuối phiên, chỉ số tăng 5,47 điểm lên 1.397,32 điểm (+0,39%). Nếu SHB (-2,2%) hay VHM (-0,1%) có chút đồng thuận, thì kết quả giao dịch có lẽ đã chiều lòng nhà đầu tư hơn.
    Thanh khoản HOSE tạm thời thu hẹp xuống còn 10.732 tỷ đồng. Tâm lý thận trọng trước kỳ đáo hạn phái sinh tuần là có lý do khi khối lượng hợp đồng mở qua đêm (OI) đang ở mức cao lên tới 42,7 nghìn đơn vị. Điều này có thể dẫn tới thị trường có nhiều biến động khó lường từ nay cho đến thứ Năm tuần sau.
    Với HNX-Index, trạng thái giằng co liên tục nhưng các mã vốn hóa thấp hơn như LIG (+6,1%), TAR (+3,7%), KVC (+8%) dường như không mấy ảnh hưởng. HNX-Index tạm dừng phiên sáng tại 385,28 điểm, giá trị giao dịch đạt 1.361 tỷ đồng.

    =========================
    MSCI châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản đã có 2 phiên tăng bật lên từ khu vực MA20 và vẫn đang hứa hẹn phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp khi các thị trường có tỷ trọng cao như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn hưởng ứng mạnh với chứng khoán Mỹ đêm qua: TWSE (+2,07%), KOSPI (+0,85%), CSI 300 (+0,85%) đều tăng điểm. Thị trường Nhật Bản cũng tăng rất tốt với mức tăng 1,29%.
    Tuy nhiên, VN-Index vẫn khá lạc nhịp với diễn biến chung do vẫn còn quá nhiều đắn đo trước mốc 1.400 điểm. Chỉ số lại thêm một lần rướn sát mốc này rồi co hẹp lại đà tăng.
    Sau 2 phiên điều chỉnh, trạng thái hiện tại chắc chắn đã khả quan hơn nhưng chưa thể nào thỏa mãn nhà đầu tư đang kỳ vọng vào việc thị trường sớm vượt đỉnh 1.420 điểm trong ngắn hạn.
    Để có được sắc xanh, thị trường chắc chắn phải có mã kéo điểm nhưng đây lại vẫn chưa phải là các trụ hay một nhóm ngành hàng đầu thị trường. HPG (+1,2%), SAB (+1,8%) đang kiến tạo nhiều điểm nhất trong khi VCB (+0,1%), VHM (+0,3%), VIC (+0,3%), VNM (+0,6%) chỉ tăng vừa phải.
    Nhóm Ngân hàng vẫn còn đang bị chia rẽ và những mã tăng tốt nhất như OCB (+3,7%), TPB (+2,1%) chủ yếu là những cổ phiếu có vốn hóa top dưới trong ngành. Hiện TPB vẫn là cổ phiếu khỏe nhất nhóm Ngân hàng trong 2 tháng trở lại đây. OCB với những dấu hiệu khả quan trong vòng 2 tuần trở lại đây cũng có thể xem là mã khỏe thứ 2 chỉ sau TPB.
    Nhóm ngành Thép đang giao dịch sôi động hơn nhờ HPG: các mã NKG (+3,4%), SMC (+1,1%) tăng khá tốt. Các nhóm Bán lẻ, Dệt may, Bất động sản tạm thời cũng có một số mã tăng tốt nhưng rời rạc hơn: TCM (+4,8%), HTN (+6,82%), DGW (+3,01%) là những cổ phiếu tỏ ra vượt trội nhất.
    VN-Index tới khoảng 10h30 đang tăng 1.397 điểm còn HNX-Index chủ yếu lình xình do thiếu vắng các mã có tác động lớn như KSF, NVB kéo điểm.
    --- Gộp bài viết, Oct 15, 2021, Bài cũ: Oct 15, 2021 ---
    Chym bay rợp trời :D@};-
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Goldman Sachs: Giá dầu sẽ còn tăng do tình trạng thâm hụt kéo dài chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ
    An Huy -
    “Đây không phải là một cú sốc mùa đông mang tính tạm thời như trường hợp có thể đối với khí đốt. Đây thực chất là sự khởi đầu của một cuộc định giá lại đối với dầu thô”...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.
    Giá dầu sẽ ở mức cao trong vài năm tới đây, khi nhu cầu tăng mạnh mà nguồn cung vẫn thắt chặt – Giám đốc nghiên cứu Damien Courvalin của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định.

    Ông Courvalin, một chiến lược gia thị trường hàng hoá cơ bản lâu năm, nói rằng những yếu tố nền tảng hiện nay trên thị trường dầu đảm bảo mức giá dầu cao hơn, và Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ trên mức 85 USD/thùng trong mấy năm tới đây.

    “Đây không phải là một cú sốc mùa đông mang tính tạm thời như trường hợp có thể đối với khí đốt. Đây thực chất là sự khởi đầu của một cuộc định giá lại đối với dầu thô”, ông Courvalin nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 14/10.

    Kịch bản chính mà Goldman Sachs đưa ra là giá dầu Brent sẽ đạt mốc 90 USD/thùng trước khi kết thúc năm 2021.

    Lúc đóng cửa phiên ngày 14/10, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,57 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, đạt 83,76 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,52 USD/thùng, đạt 80,96 USD/thùng.

    [​IMG]
    Diễn biến giá dầu WTI giao sau tại New York 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: TradingView.
    Thị trường dầu lửa đang ở trong “tình trạng thâm hụt kéo dài nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ”, với nhu cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung trong mùa đông năm nay, ông Courvalin nói. Việc thiếu đầu tư ở thượng nguồn của nguồn cung dầu lửa trong khi nhu cầu gia tăng là một chỉ báo về “giá dầu cao kéo dài” trong ít nhất 1 năm tới, vị chuyên gia nhấn mạnh.

    Theo ông Courvalin, những gì đang diễn ra trên thị trường than - nơi giá than đang cao kỷ lục do nguồn cung giảm nhanh hơn nhu cầu – là một tín hiệu cảnh báo về giá dầu, ông Courvalin phát biểu. Hoạt động khoan tìm dầu chưa thực sự hồi phục dẫn tới nguồn cung tương lai bị hạn chế, trong khi nhu cầu vẫn đang tăng, đồng nghĩa thị trường sẽ ở trong tình trạng “thâm hụt nguồn cung kéo dài”.


    “Thế giới sẽ đối mặt với sự thâm hụt nguồn cung dầu trong nhiều năm và khả năng giá dầu còn tăng cao hơn nhiều”, ông Courvalin nói.

    Ông Courvalin nhận định, thế giới cần nhận ra rằng cuộc dịch chuyển sang năng lượng sạch sẽ mất một thời gian dài, và những lời kêu gọi về dừng đầu tư vào phát triển nguồn cung năng lượng hoá thạch sẽ chỉ dẫn tới “giá năng lượng cao hơn nhiều trong những năm sắp tới”.

    Cho dù giá dầu giao sau đã tăng hơn 60% trong năm nay và đạt mức cao nhất nhiều năm, ông Courvalin nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất dầu vẫn chưa hề tăng sản lượng so với mức trước đại dịch. “Nhu cầu đang tăng cao hơn, thế giới cần được thực sự chứng kiến hoạt động đầu tư khai thác dầu”, ông nói.

    Trong khi đó, các hãng dầu khí lớn những năm gần đây chủ yếu tập trung vào việc hoàn tiền cho cổ đông, thay vì đầu tư vào những mỏ mới. Đó là nguyên nhân chính khiến giá dầu ở mức cao kéo dài, ông Courvalin nhận định, và dự báo giá dầu sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2022 và 2023.

    “Những yếu tố nền tảng hiện nay thực sự ủng hộ những dự báo giá dầu tăng cao hơn nữa”, ông nói.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Thu ngân sách 9 tháng cán mốc 1 triệu tỷ đồng
    Ánh Tuyết -
    Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 9 đã cán mốc 1.084,7 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách vẫn duy trì thặng dư 54,2 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, đây chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng...
    [​IMG]
    Thu nội địa đuối sức do giãn cách kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố.
    Cập nhật thông tin đến ngày 14/10, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 30/9, lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 76,82% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 85,56% dự toán.

    “Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020”.
    Bộ Tài chính.

    Trong đó, thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 126,64% dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176,2 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7% dự toán.

    Đáng quan ngại, do dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên nhiều tỉnh, thành khiến giãn cách xã hội trên 23 tỉnh thành phố khiến thu nội địa tính riêng tháng 9 chỉ đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, giảm sâu khoảng 11 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm 2,8 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, đạt 25,59 nghìn tỷ đồng; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách là 13,5 nghìn tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán.

    Đáng lo ngại, chi đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định. So với kế hoạch Thủ tướng giao vốn đầu tư công năm nay là 461.300 tỷ đồng thì vẫn còn khoảng 242.750 tỷ đồng chưa giải ngân. Ngoài ra, chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán. Chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

    Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.


    Bộ Tài chính cho biết thêm, ước tính đến hết tháng 9, ngân sách nhà nước đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19. Trong đó, chi cho phòng chống dịch là 19,7 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 9,4 nghìn tỷ đồng.

    Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là 5,2 nghìn tỷ đồng để mua vaccine. Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 mua bù gạo dự trữ quốc gia, đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

    Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng có thặng dư 54,2 nghìn tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ năm 2020, ngân sách thâm hụt lên đến 138,4 nghìn tỷ đồng.
    Mặc dù ngân sách vẫn "dư dả", nhưng kết quả đó chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế. Tốc độ chi ngân sách cho đầu tư phát triển sụt giảm không phải do thiếu nhu cầu, mà do hàng loạt vướng mắc về thủ tục cùng nhiều nguyên nhân chủ quan khác. Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước mới đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân của cùng kỳ năm 2020 (56,33%).

    Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

    Lũy kế đến hết tháng 9/2021 đã thực hiện phát hành được 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Kill đống short ha ha ha :drm1@};-@};-@};-
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Kill mạnh :drm@};-
    xgameno1 and SongThanCK2015 like this.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,854
    Vỡ mồm :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, Nov 5, 2021, Bài cũ: Nov 5, 2021 ---
    Sắp có dấu hiệu tuyệt chủng dòng Nhợn :))@};-

Share This Page