Topic cập nhật các dấu hiệu tốt cho CPI

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, Mar 26, 2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    sau tết tôi rửa xe máy mất 15 ngàn
    hôm qua rửa chỉ còn 10 ngàn
    nếu bạn nào hay đi rửa xe chắc biết rõ
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thứ hai, 24/3/2008, 17:05 GMT+7

    Sắp có quỹ bình ổn giá xăng dầu

    Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn tất đề án lập "Quỹ bình ổn xăng dầu" nhằm kìm giá bán lẻ trong nước khi thị trường thế giới biến động. Khoản dự trữ này sẽ trích từ lãi mà doanh nghiệp được hưởng khi dầu thế giới giảm và được bù chéo cho các tháng lỗ khi dầu thế giới tăng cao.


    Bộ Công Thương đề xuất ổn định giá bán lẻ xăng dầu ít nhất một quý. Ảnh: Hoàng Hà.

    Theo đề án mà Bộ Tài chính đang xây dựng, quỹ bình ổn xăng dầu sẽ theo nguyên tắc lấy số lãi có được khi giá dầu thế giới giảm để bù cho lúc tăng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp sẽ hạch toán lỗ lãi, các khoản tiền dôi dư từ quỹ sẽ được chuyển thành lợi nhuận doanh nghiệp. Nhà nước không thu lại mà chỉ tính thuế đối với khoản dự trữ theo đúng Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp với mức 28%.

    Bộ Tài chính cho rằng, việc ban hành "Quỹ bình ổn xăng dầu" sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động trong cân đối kinh doanh, đồng thời có cơ sở để giữ ổn định giá bán lẻ trong thời gian dài.

    Hồng Anh
  3. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường nhà đất Mỹ đột ngột ấm lên
    Thứ ba, 25/3/2008, 16:54 GMT+7

    Số lượng nhà bán được trên toàn nước Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 2, chấm dứt tình trạng sụt giảm liên tiếp trong 7 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để nói rằng cơn ác mộng của thị trường nhà đất đã chấm dứt.

    Một số đề tài nóng đang được giới đầu tư luận bàn:
    * Đầu tư CK đã không còn dễ ăn mà phải chuyên nghiệp
    * Liệu chúng ta có nên tháo chạy không?
    * Thị trường đang nguy cấp?
    * Cứu thị trường theo cách nào?
    * Thành công và thất bại trên TTCK Việt Nam
    * Tác động của giá USD, dầu và vàng đối với TTCK
    * Mua bán khống, quyền chọn... những thứ sắp áp dụng ở VN?

    Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ cho biết số lượng nhà bán ra tăng 2,9% trong tháng 2, đạt 5,03 triệu căn hộ. Đây là mức tăng lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái.

    Giá vẫn tiếp tục giảm. Mức giá trung bình của những căn hộ chung cư giảm xuống 195.000 USD - thấp hơn 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức giảm lớn nhất kể từ khi thị trường nhà đất Mỹ bắt đầu chững lại. Mức giá trung bình của những căn hộ biệt lập giảm 8,7% - mức giảm lớn nhất trong vòng 4 thập kỷ.

    Thị trường chứng khoán phố Wall, vốn tin rằng số lượng giao dịch mua bán nhà tiếp tục giảm trong tháng 2, đã được khích lệ bởi báo cáo của Hiệp hội bất động sản quốc gia. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 187,32 điểm vào ngày 21/3, đạt 12.548,64 điểm.

    Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự đoán sự phục hồi bền vững của thị trường nhà ở tại Mỹ sẽ chỉ xảy ra trong nhiều tháng nữa.

    "Tình trạng ảm đạm vừa chấm dứt, nhưng sự phục hồi sẽ diễn ra một cách chậm chạp và đau đớn. Chúng ta sẽ không thể chứng kiến tình trạng tăng ổn định cả về số lượng nhà bán ra và giá cả trong năm nay, mà phải chờ tới đầu năm 2009 là sớm nhất", Bernard Baumohl, giám đốc điều hành tổ chức Economic Outlook, nhận định.(Nguồn: VNE, 25/3)
  4. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    có opec bảo kê rồi , thế là sống rồi
  5. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    26/3/2008 - Ngày lịch sử!

    Qua rất nhiều "liều thuốc" nhằm mang lại tác động tích cực cho thị trường nhưng chưa được như mong muốn. Chiều 25/03/2008 giới tài chính bắt đầu xôn xao sau sự kiện công bố việc điều chỉnh biên độ dao động từ 10% sàn HASTC xuống còn 2% và từ 5% xuống còn 1% tại VSE.

    Mục đích thực sự của "liều thuốc" khá mạnh này được cho là nhằm vào việc hạn chế những đợt giảm giá và mất điểm của Vn-Index. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 27/03/2008, cũng chính vậy ngày mai (26/03/2008) là phiên giao dịch sẽ đi vào lịch sử trong tâm lý nhà đầu tư và ngày lịch sử của thị trường. Tại sao ngày 26/03/2008 lại quan trọng như vậy?

    Thứ nhất: sau 8 phiên giảm liên tiếp, dự đoán chu kỳ ngày 26/03 sẽ bật nhẹ (kể cả khi không có thông tin về việc điều chỉnh biên độ dao động giá).

    Thứ hai, Sau khi có thông tin về việc điều chỉnh biên độ thì trên thị trường tài chính đang hình thành 2 thái cực rất rõ rệt và mỗi nhà đầu tư đang thiết lập lại chiến lược đầu tư trong tình huống này. Ngày 26/03 sẽ là ngày cuối cùng việc giao dịch trên sàn áp dụng biên độ cũ (chưa biết đến khi nào biên độ sẽ mở trở lại trong điều kiện chưa có nhiều thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô) do đó, một thái cực thường thích lướt sóng sẽ không còn nhiều cơ hội vì vậy tâm lý bán đang hình thành. Tuy nhiên, một thái cực mạnh hơn đang được hỗ trợ bởi những cơ sở vững chắc: giá sẽ tăng.
    Cơ sở lý luận cho việc tăng:

    * Theo lịch sử trên TTCK VN vào tháng 10/2002 cho thấy, sau lần giảm biên độ, giá chứng khoán tăng liên tiếp và Vn-Index liên tục tăng điểm.
    * Khi giá chứng khoán dao động ở biên độ nhỏ hơn, kể cả giá giảm thì nhà đầu tư cũng cảm thấy không quá lo khi mức lỗ (nếu có) là rất ít.
    * Giá hiện tại là rẻ tương đối, do đó khi điều chỉnh trong khoảng thời gian này để chờ những thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô, như Kinh tế Mỹ sẽ hồi phục, các biện pháp chống lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng, ... thì mua vào ngay lúc này là rất khả thi.
    * Nghe ngóng tình hình trong giới tài chính sáng và chiều 25/3, đặc biệt khi có thông tin về điều chỉnh thì đa số dân trong ngành đang chuẩn bị tiền để "gom hàng" trong phiên ngày mai. Một số đã tranh thủ mua ngay hôm nay vì niềm tin rất vững chắc (kể cả khi tin chưa công bố rộng rãi) ...
    * Các phiên giao dịch đã qua, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi, do đó số lượng nhà đầu tư còn tiền khả dụng là khá lớn, niềm tin tiếp tục được củng cố ....

    Thứ ba: Do việc hình thành 2 thái cực trên, nên trong phiên ngày mai (26/03) sẽ dễ dàng mua, dễ dàng bán. (theo quan điểm quan sát từng ngày trên sàn Tôi rút ra điều này - quan điểm cá nhân).

    Dự đoán: Vn-Index ngày 26/03/2008 Tăng ít nhất 2%.
  6. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Chủ tịch OPEC: Giá dầu không vượt 110 USD/thùng trong 2008
    Thứ ba, 25/3/2008, 11:17 GMT+7

    Ông Chakib Khelil - Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa nhận định, giá dầu năm 2008 sẽ lên xuống trong phạm vi 80-110 đô la Mỹ/thùng.

    Ông Khelil, cũng là Bộ trưởng Năng lượng của Algeria, cho biết OPEC đang phải chịu sức ép lớn khi các nước tiêu thụ dầu mỏ cứ đổ lỗi cho tổ chức này về việc giá dầu leo thang.

    Một số đề tài nóng đang được giới đầu tư luận bàn:
    * 400 Điểm Là Mức Cản Cuối Cùng
    * AI bán là thua,ai mua là thắng ?
    * Đầu tư CK đã không còn dễ ăn mà phải chuyên nghiệp
    * Liệu chúng ta có nên tháo chạy không?
    * Gửi Nhà đầu tư lỗ
    * Thành công và thất bại trên TTCK Việt Nam

    Theo ông, OPEC không có trách nhiệm gì trong chuyện giá dầu tăng cao trong mấy tháng qua mà thực tế là thị trường đang phản ứng trước những vấn đề của kinh tế Mỹ và đồng đô la rớt giá.

    "Giá dầu sẽ tiếp tục cao và ở trong khoảng 80-110 đô la/thùng đến hết năm", ông nhận định. Ông cũng cho biết lĩnh vực dầu khí của Algeria vẫn tiếp tục giao dịch bằng đô la Mỹ mà ông gọi là "đồng tiền của thị trường quốc tế".

    Đầu tháng này, OPEC đã quyết định không tăng sản lượng bất chấp lời kêu gọi từ các nước tiêu thụ dầu vì cho rằng thị trường không thiếu nguồn cung.

    Dầu cũng như các loại hàng hóa khác đã lập hàng loạt kỷ lục giá mới từ đầu năm nay do các nhà đầu tư rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ tiền vào kênh đầu tư an toàn hơn là hàng hóa. Nhưng sau khi lên đến 111,8 đô la/thùng vào thứ Hai vừa qua, giá dầu đã hạ nhiệt khi các dấu hiệu trì trệ của kinh tế Mỹ ngày càng gia tăng, dẫn đến khả năng nhu cầu về hàng hóa sẽ giảm trên toàn cầu.(Nguồn: TBKTSG, 25/3)
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thứ hai, 24 Tháng ba 2008, 15:04 GMT+7

    Tags: Gain Advance, Sữa Similac IQ, Mead Johnson, thông báo chính thức, đẩy giá lên, mức tăng giá, thị trường, một số, nguyên liệu, xăng dầu, trong đợt, làm giá, hãng, đồng, tháng



    Một số hãng sữa cho biết đầu tháng 4, giá nhiều mặt hàng sữa sẽ tiếp tục tăng thêm 5%- 7%. Nhưng ngay tháng 3 này nhiều hãng sữa đã đua nhau tăng giá bất chấp giá nguyên liệu sữa thế giới chưa tăng.

    Mead Johnson tăng 5%- 6%, Abbott, Nestlé, Dumex tăng 5%- 7%... Đây là mức tăng giá được các hãng thông báo chính thức, còn thực tế trên thị trường, giá sữa lại tăng mạnh đến 10%- 12%. Một số hãng sữa cho dù chưa tăng giá trong đợt này cũng thừa nhận là trên thị trường hàng của họ cũng bị người bán đẩy giá lên. Sữa Similac IQ (900 g) 320.000 đồng/lon (tăng 18.500 đồng), Gain Advance 277.000 đồng/hộp (tăng 17.000 đồng)...

    Nhiều hãng sữa trong năm 2007 đã điều chỉnh giá bán tăng 2-3 lần, mỗi lần tăng 5%-7% và đợt này họ lại tăng giá tiếp. Nguyên nhân vẫn được các hãng đưa ra là do giá nguyên liệu, giá xăng dầu... Tuy nhiên, nếu vin vào cớ giá nguyên liệu tăng để tăng giá sữa sẽ không chính xác vì hiện nay giá nguyên liệu sữa trên thế giới vẫn đang ở mức khoảng 5.500 USD/tấn (mức giá này có từ giữa năm 2007 và trong năm 2007 các hãng cũng đã đua nhau tăng giá). Còn đưa ra lý do giá xăng dầu tăng để đẩy giá sữa lên lại càng bất hợp lý vì trong ngành sản xuất mặt hàng sữa, điều tối kỵ là mùi xăng dầu (do mùi này dễ hấp thu vào sữa gây hôi), nên dây chuyền sản xuất chỉ sử dụng điện.

    Xăng dầu tăng giá chỉ tác động đến khâu vận chuyển sản phẩm. Ông Phạm Ngọc Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco, phân tích: Chi phí xăng dầu tăng đối với một chuyến xe tải chở hàng chỉ khoảng 10%, tức mỗi thùng sữa 24 lon chỉ tăng lên khoảng 2.000 đồng, mức tăng không lớn. Chưa hết, theo giới chuyên môn thì việc tăng giá của các hãng lớn lại càng vô lý vì họ được ký hợp đồng tận gốc với mức giá ổn định từ 6 tháng đến 1 năm thì không cớ gì tăng giá vô tội vạ.

    Thực tế cũng cho thấy một số hãng sữa đã không tăng giá bán trong đợt này như Vinamilk, Dutch Lady cho dù sức ép tăng giá đối với họ cũng không thua gì các hãng khác. Ông Đàm Trinh, Phó Giám đốc Công ty Kiến Hoa (phân phối độc quyền nhãn hàng sữa France Bé Bé của Pháp tại thị trường VN), cho biết giá sữa hiện nay đã là khá cao so với thu nhập của người tiêu dùng nên hãng không tham gia tăng giá trong đợt này cũng như cho hết năm nay. Đại diện hãng Hancofood cũng thông báo là giá sữa của họ sẽ giữ mức ổn định từ đầu năm cho đến tháng 6/2008.

    (Người lao động)
  8. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    0
    tôi ăn phở buổi sáng , con mẹ hàng phở vẫn không tăng giá
    ( nhưng có vẻ như nó làm ít đi thì phải )
  9. BigboySM

    BigboySM Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 21, 2008
    Likes Received:
    0
    CPI tháng 3 chỉ tăng 2% so với tháng 2 là một tín hiệu tốt, cho thấy chúng ta đang kìm cương con ngựa bất kham này
  10. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Bài báo trên viết là 3.02% , bác này lại bảo 2% , hôm qua tui xem VTV1 thì nó lại bảo là 2.91% . Éo biết thế thế nào mà lần. Có bác nào xem thời sự hôm qua không, confirm 1 cái nhẩy...

Share This Page