Topic cập nhật các dấu hiệu tốt cho CPI

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, Mar 26, 2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigboySM

    BigboySM Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 21, 2008
    Likes Received:
    0
    Ngành thống kê lạc quan với chỉ số kinh tế Quý I/2008

    Thứ năm, 20/3/2008, 15:16 GMT+7

    Tổng cục thống kê cho rằng các chỉ số kinh tế quý I khá lạc quan và đây là bằng chứng cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu có hiệu quả.

    [​IMG]

    Theo thống kê sơ bộ về kinh tế quý I của Tổng cục thống kê cho thấy GDP của 3 tháng đầu năm 2008 sẽ tăng 7,5-7,7% (xấp xỉ cùng kỳ năm 2007).


    Bên cạnh đó, chỉ số giá CPI tháng 3 chỉ khoảng 2% dù đây là tháng chịu ảnh hưởng nặng nề của việc Chính phủ cho phép tăng giá xăng dầu.


    Các chuyên gia của Tổng cục thống kê cho rằng có thể xem những số liệu trên là bằng chứng cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bắt đầu có hiệu quả. Các chỉ tiêu tăng trưởng quý I đã không phá vỡ các chỉ số kinh tế vĩ mô dự kiến.


    Trong kết quả tăng trưởng chung, ngành nông nghiệp đã đỡ lo hơn vì khu vực nam bộ đang được mùa, được giá song chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp đang bị những tác động lớn từ giá cả. Trong sản xuất công nghiệp, giá đầu vào tăng khiến chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận giảm và điều này cũng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.


    Do đó, quý II được xem là giai đoạn thử thách lớn nhất của nền kinh tế hàng năm và nếu vượt qua, Việt Nam có thể tạm yên tâm mức tăng trưởng trong quý III và quý IV hàng năm khá ổn định. ?oSau tháng 3 này, các doanh nghiệp niêm yết sẽ công bố kế hoạch và chỉ tiêu 2008?, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết.


    Lãnh đạo các định chế tài chính nước ngoài cũng nhận định rằng, dù chỉ số chứng khoán chưa lạc quan trở lại, song nền kinh tế chung của Việt Nam vẫn có những biểu hiện lạc quan. Kinh tế toàn cầu đang chịu các tác động xấu song châu Á vẫn là khu vực có mức tăng trưởng cao. Mặc dù chỉ số tăng trưởng chung của châu Á sẽ giảm, nhưng khủng hoảng lớn sẽ không có, và Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy chung này.


    Theo ông Ninh, các chuyên gia từ IMF, ADB, WB đều cho rằng VN sẽ có khó khăn trong ngắn hạn song thị trường chứng khoán vẫn nằm trên nền kinh tế ổn định và cân đối vĩ mô đảm bảo.


    Tại buổi làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước hôm 15-3, Thủ tướng *************** kể rằng một lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nói với ông rằng tăng trưởng của VN sẽ ổn định, song năm 2008 khó có thể đạt kế hoạch mong muốn. Theo vị lãnh đạo của ADB này thì GDP chỉ có thể đạt khoảng 8%, song sau đó sẽ tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo, thậm chí GDP năm 2010 có thể đến 10%.

    (Nguồn: TBKTSG, 20/3)

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/12506/index.aspx
  2. BigboySM

    BigboySM Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 21, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ Tư, 19/03/2008, 08:08 (GMT+7)

    Kiểm soát lạm phát: Không còn lo thu thêm tiền về

    TT - TS Lê Xuân Nghĩa, vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng (NH) Nhà nước, cho biết sau đợt phát hành tín phiếu bắt buộc, NH Nhà nước sẽ chưa có thêm bất kỳ biện pháp nào nhằm thắt chặt nguồn cung tiền đồng trên thị trường, ít nhất là đến cuối tháng 6-2008.

    [​IMG]

    Theo ông Nghĩa, cần có thời gian để các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã thực hiện trong thời gian qua như tăng dự trữ bắt buộc lên 11% và phát hành tín phiếu bắt buộc phát huy tác dụng.

    Cũng theo ông Nghĩa, Vụ Chiến lược NH đang kiến nghị NH Nhà nước cho phép tất cả NH thương mại được mua bán USD theo giá thỏa thuận ngoài biên độ qui định của NH Nhà nước nhằm khai thông thị trường ngoại hối. Tuy nhiên đề xuất này còn tùy thuộc quyết định của NH Nhà nước.

    Hiện nay, việc mua bán USD phải theo biên độ đã dẫn đến tình trạng lách qui định, thu thêm phí? thực chất là mua USD dưới biên độ do NH Nhà nước qui định.

    Được biết, hiện NH Nhà nước mới thí điểm cho phép NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) được mua USD của khách hàng cá nhân theo giá thỏa thuận.

    HƯƠNG ĐÀO

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=248200&ChannelID=11
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thứ Năm, 27/03/2008, 09:00

    Kiến nghị tạm ngừng tăng giá than

    Tháng 1.2008, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN đã tăng giá than bình quân đối với sản xuất ximăng khoảng 70% so với giá than năm 2007. Ngày 25.3, tập đoàn lại tiếp tục có công văn đề nghị tăng giá than.

    Động thái này rất có thể sẽ làm cho giá một số sản phẩm khác có liên quan tăng mạnh hơn trong thời điểm hiện nay.

    Tháng 1 tăng, tháng 3 lại đề nghị tăng

    Ngay trong ngày 25.3, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ximăng Nguyễn Văn Thiện đã có văn bản số 525/TTVH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho Tập đoàn TKS tạm ngừng việc tăng giá đợt 2 tại thời điểm này.

    Theo Hiệp hội Ximăng VN: Từ tháng 1.2008, Tập đoàn TKS đã tăng giá than bình quân đối với sản xuất ximăng khoảng 70% so với giá than năm 2007. Chỉ tính riêng việc tăng giá than đợt 1 này (chưa tính đến yếu tố tăng giá xăng dầu, cước vận tải và các mặt hàng nhập khẩu khác như clinker, hạt nhựa làm vỏ bao...) thì chi phí sản xuất một tấn ximăng bình quân đã phải tăng lên khoảng 30.000 đồng/tấn.

    Theo Hiệp hội Ximăng VN, ngày 25.3, Tập đoàn TKS đã có công văn yêu cầu TCty Công nghiệp Ximăng VN và các Cty ximăng khác lần lượt đến Tập đoàn TKS để đàm phán về giá bán than mới, dự kiến loại than dùng để sản xuất ximăng như than cám 4A.HC sẽ tăng tới 1.150.000 đồng/tấn, than cám 4B HC sẽ tăng 1.100.000 đồng/tấn. Và như vậy, theo Hiệp hội Ximăng thì giá than mới sẽ làm cho giá thành mỗi tấn ximăng bình quân sẽ phải tăng thêm từ 40 - 50 nghìn đồng/tấn.

    Việc tăng giá vào thời điểm nhạy cảm này rất có thể sẽ tạo theo một làn sóng tăng giá của một số sản phẩm khác. Thế nhưng, khó hiểu hơn là nó lại diễn ra sau khi Thủ tướng làm việc với Ngân hàng Nhà nước ngày 15.3.

    Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, do vậy chưa đặt vấn đề điều chỉnh giá điện, giá than tại thời điểm này.

    Lại càng khó hiểu hơn khi trước đó, tại văn bản số 9644 ngày 26.11.2007 của Tập đoàn TKS về việc thoả thuận giá bán than năm 2008 đã nêu ra lộ trình điều chỉnh giá bán than theo 2 đợt: Đợt 1 điều chỉnh từ tháng 1.2008 và đợt 2 từ 1.7.2008.

    Đổ thêm dầu vào lửa

    Theo Hiệp hội Ximăng VN, các đơn vị trong ngành ximăng một mặt phải cam kết không tăng giá bán theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, một mặt phải chịu áp lực rất lớn từ việc tăng giá than. Giá bán than cho các đơn vị trong ngành ximăng đã được điều chỉnh tăng và tăng ở mức rất cao, tới 72% so với năm 2007.

    Cùng với than, giá cước vận chuyển, với lý do là giá xăng dầu tăng, cũng được điều chỉnh tăng cao. Hiệp hội Ximăng VN cho biết: Từ cảng Ninh Bình về Xí nghiệp ximăng Nho Quan được tính với giá 98 ngàn đồng/ tấn, trong khi cũng với đoạn đường 30km đó, Xí nghiệp ximăng Nho Quan thuê chỉ hết 30-35 ngàn đồng/tấn; từ cảng Ninh Bình về Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng, chỉ 11km mà ngành than tính cước với giá hơn 70 ngàn đồng/ tấn. Theo các đơn vị sản xuất ximăng, đây gần như là một hình thức ép giá mà họ đang phải chịu đựng một cách bất công.

    Theo một thứ trưởng Bộ Xây dựng thì chỉ có thể đảm bảo giữ ổn định giá ximăng khi giá than giữ ổn định. Mà theo quan điểm của tôi chẳng có lý do gì tăng giá than, đặc biệt vào thời điểm cả nước đang chống lạm phát như hiện nay.

    Phát biểu với báo chí mới đây, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Hoàng Thọ Xuân cũng cho rằng: Thêm giá than tăng nữa thì chắc chắn tác động đến giá cả thị trường rất lớn. Tôi đồng ý là nhiều loại mặt hàng trọng yếu của nền kinh tế cũng phải điều chỉnh, nhưng cần có cách nào để dãn các đợt điều chỉnh giá ra chứ dồn dập cùng tăng thế này, sẽ rất khó cho việc kiềm chế mức tăng giá cả.

    Trong văn bản gửi Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ximăng VN Nguyễn Văn Thiện đã kiến nghị: "Trong tình hình hiện nay, bài toán về giá không loại trừ ngành nào. Ngành nào cũng gặp khó khăn rất lớn, nhưng các ngành sản xuất lớn, các tập đoàn lớn của Nhà nước, các DN phải biết cùng Chính phủ chia sẻ khó khăn, chịu đựng và tìm mọi giải pháp để kiềm chế giá, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô".

  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Tại DBSCL giá gạo của thương lái thu mua đang giảm 500~1000đ/kg.
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Ngày 27-03-2008, 10:00
    Giá tăng cao do "té nước theo mưa"



    Giá nhiều loại thuốc đã tăng cao trong tháng 3.
    Một ngày sau khi Tổng cục Thống kê công bố: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3.2008 đã tăng tới 2,99% so với tháng trước, ngày 26.3, Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có cuộc họp nhận định về diễn biến tình hình giá cả trong quý I và dự báo tốc độ tăng giá tháng 4.




    Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ



    Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, tác động lớn nhất đến giá cả hàng hoá dịch vụ trong nước phải kể đến là giá cả các loại nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, nhiều loại vật tư hàng hoá là đầu vào của sản xuất trong nước đã gây tác động không nhỏ đến mặt bằng giá.



    Trong tháng 2, giá một số mặt hàng có giảm chút ít, song lại tăng trở lại vào tháng 3. Tăng cao chủ yếu là các mặt hàng nhạy cảm như: Thực phẩm, phân bón, thép, ximăng, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh...



    Ngoài các mặt hàng XK được giá như gạo, càphê, caosu, hạt tiêu, dầu thô, than đá... thì một số mặt hàng trong nước vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu để chế biến cũng tăng mạnh như phân bón các loại tăng 74% so cùng kỳ, xăng dầu tăng 54%, phôi thép tăng 42%, sản phẩm thép tăng 18%, clinker tăng 32%.



    Cùng với tác động của việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường đối với điện, than, xăng dầu - là những mặt hàng đầu vào thiết yếu của sản xuất, đầu năm 2008 điều chỉnh tiếp giá than bán cho 3 hộ tiêu thụ lớn là ximăng, giấy, phân bón; cuối tháng 2 điều chỉnh tăng giá bán các loại xăng dầu; điều chỉnh tăng lương; tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã làm cho chi phí sản xuất đầu vào tăng, tạo sức ép tăng giá nhiều mặt hàng trong nước.



    Quý I, do rét đậm, rét hại kéo dài tại miền Bắc làm nhiều diện tích lúa, mạ, cây trồng bị chết (diện tích lúa chết gần 200.000ha), dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi chưa được ngăn chặn, dịch cúm gia cầm bùng phát; rét đậm làm chết hơn 88.000 con trâu bò đã gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung thực phẩm, rau quả trên thị trường, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao.



    Mặc dù Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong kiềm chế tốc độ tăng giá nhưng nhiều chuyên gia nhận định, những giải pháp này chỉ giúp hạn chế tác động tăng giá bởi nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ bên ngoài.



    "Té nước theo mưa"



    Theo nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước, giá cả tăng mạnh còn do thị trường đã có dấu hiệu "té nước theo mưa" đối với một số mặt hàng như nguyên vật liệu xây dựng. Điển hình là ngành thép. Tháng 3, giá phôi thép trên thị trường thế giới tăng cao kỷ lục trên 800USD/tấn, gần 900USD/tấn. Trước đó, từ 1.1.2008, Trung Quốc chủ trương đánh thuế tài nguyên, điều chỉnh thuế XK phôi thép từ 15% lên 25% và thép thành phẩm từ 10% lên 15%, giá cước vận chuyển tăng...



    Tuy nhiên, theo đánh giá của Hiệp hội Thép, với mức giá phôi thép kể trên, cộng tất cả các chi phí thì giá thép xây dựng bán trên thị trường chỉ có thể ở mức 16 triệu đồng/tấn, không thể có giá lên tới 17.000-18.000đ/tấn (thậm chí có nơi bán với giá 19.000đ/tấn).



    Bên cạnh đó, mặc dù mức tiêu thụ thép có tăng, nhưng với toàn quý khoảng 945.000 tấn, nhiều khả năng có hiện tượng tư nhân găm giữ hàng, đầu cơ để bán giá cao. Hiện tượng các DN chỉ bán đến đại lý cấp 1, bỏ mặc mạng lưới phân phối thép đến tận người sử dụng cho tư nhân thao túng đã khiến lợi nhuận rơi cả vào khâu trung gian.



    Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo trong tháng 4, giá cả nhiều mặt hàng sẽ ổn định hơn do Chính phủ đã có những giải pháp cứu chữa, đặc biệt Chính phủ đảm bảo ổn định, không tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu... Dự báo, CPI tháng 4 chỉ tăng 1,5%.

    Theo LĐ
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Cập nhật 11:25 27/03/2008

    13,8%

    Đó là con số dự báo của Ngân hàng ANZ (18/03/2007) về tình hình lạm phát năm 2008 ở nước ta. Theo nhiều nhà đầu tư thì con số này hoàn toàn khả thi và khá lạc quan.



    Anh Trung Hội, nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Hoàng Gia nhận xét: Con số 13,8% mà ANZ đưa ra cho năm nay mới đầu tưởng như là một bất hợp lý. Bởi vì chỉ trong 3 tháng của quý I/2008 đã là mấy chục phần trăm rồi. Tuy nhiên, con số này có thể là một con số hợp lý vì với tài điều hành của các nhà kinh tế nước ta thì có thể 3 quý tiếp theo lạm phát sẽ giảm bớt và tính trung bình cả năm sẽ có thể đạt được.

    Anh Đào Trung Kiên, giám đốc phân tích tài chính VIFINFO: Dự báo của ANZ đưa ra vào thời điểm 18/03/2007. Một dự báo nào đó được đưa ra cũng có thể chứa đựng những yếu tố rủi ro, sai sót và chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, nếu như tôi là người đưa ra dự đoán vào thời điểm ấy thì tôi cũng sẽ dự đoán không khác ANZ là mấy.

    TS. Hồ Công Hưởng, Tổng giám đốc CTCK Hoàng Gia : ANZ đã có mặt ở nước ta từ rất lâu và có một bề dày kinh nghiệm, am hiểu về kinh tế nước ta. Vì thế, thông tin họ thu thập đa dạng hơn, nghiệp vụ hơn và xử lý tốt hơn. Nếu cố gắng thì tôi nghĩ Nhà Nước ta có thể hạn chế được lạm phát ở mức 13,8%.


    Nguồn tin VNB
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Cơn sốt giá hàng hóa thế giới tạm lắng
    Thứ năm, 27/3/2008, 16:00 GMT+7
    Sau khi đã lập hàng loạt kỷ lục về giá kể từ đầu năm tới nay, trong tuần qua, giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới như ngũ cốc, kim loại và năng lượng đã đồng loạt sụt giảm mạnh, rời xa các mốc kỷ lục vừa đạt được.


    * Tạm giảm biên độ - một kịch bản có lợi
    * Kiến nghị một Phương thuốc chống Lạm phát
    * Chính phủ nhấn mạnh 8 giải pháp bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế
    * Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán
    * NHNN đưa ra nhiều giải pháp điều tiết ngoại tệ
    * 26/3: UBCK tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan để ổn định thị trường
    * Từ 27/3: Giảm biên độ dao động giá trên cả 2 sàn
    * Một số đề tài nóng bỏng đang được giới đầu tư luận bàn

    Chỉ số Reuters-Jefferies CRB bao gồm 19 hàng hóa kỳ hạn đóng cửa vào cuối phiên ngày 19/3 là 388,30 điểm, giảm 8% so với mức kỷ lục ghi được tuần trước đó. Chỉ số hàng hoá Goldman Sachs của Standard & Poor, với tỷ trọng giá năng lượng chiếm tới 73%, đã giảm xuống 671,12 điểm, thấp hơn 7% so với tuần trước đó.


    Giá vàng đã mất khoảng 11% giá trị kể từ khi leo lên mức cao lịch sử 1.032,8 USD/ounce và được giao dịch ở mức 900-930 USD/ounce.


    Trong phiên ngày 20/3, giá dầu cũng đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, sau khi vọt lên 111,80 USD/thùng trong phiên 18/3, còn giá lúa mỳ tại Chicago giảm xuống dưới 10 USD/bushel, sau khi tăng lên gần 13,5 USD/bushel hồi tháng 2/08.


    Các thương gia cho biết diễn bán giảm giá là do hoạt động đồng loạt xả hàng trên các thị trường hàng hóa, khi các nhà đầu tư đã gặt hái được khoản lợi nhuận đáng kể trước đà tăng giá hàng hóa trong mấy tháng gần đây và cần thu tiền về để trang trải các khoản thua lỗ khi đầu tư vào chứng khoán và các mặt hàng đầu tư không sinh lợi.


    Bên cạnh đó, hoạt động bán ra ở một số thị trường như dầu mỏ và đồng còn do những lo ngại về vấn đề cầu. Mối lo ngại của các nhà đầu tư về tình trạng kinh tế Mỹ suy thoái làm giảm nhu cầu tiêu thụ lại được củng cố thêm sau khi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy nhu cầu dầu mỏ của Mỹ - nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới - giảm bớt. Đồng USD nhích lên trong rổ tiền tệ cũng được nhận định là một trong những nhân tố khiến các loại hàng hóa mệnh giá đồng USD xuống giá.


    Theo nhà phân tích Leon Westgate tại Standard Bank, việc khan hiếm lượng tiền mặt và các hoạt động bán ra mang yếu tố kỹ thuật cũng là những nhân tố khiến các thị trường hàng hóa tuần qua sụt giảm mạnh.


    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo về những biến động lớn trên thị trường tài chính-tiền tệ hiện nay, cùng với nhiều động lực chủ chốt ẩn sau việc đẩy giá hàng hóa lên cao hiện vẫn còn nguyên vẹn.


    Các chuyên gia lưu ý rằng vấn đề đồng USD yếu vẫn còn tồn tại khi viễn cảnh nền kinh tế Mỹ không có gì sáng sủa, và việc này sẽ đẩy giá hàng hóa lên theo một chu kỳ tăng mới.


    Nhu cầu của Trung Quốc về vật liệu thô, thực phẩm và hàng hóa nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt của nước này cũng là động lực đẩy giá dầu thô, kim loại và giá ngũ cốc tăng vọt...(Nguồn: TTX, 27/3)
  8. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Thị trường tiền tệ chuyển biến tích cực: Sáng 25/3/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo về một số tình hình hoạt động của thị trường tiền tệ tuần qua. Về lãi suất, thực hiện tốt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đã đi vào ổn định, không còn tình trạng biến động lãi suất quá cao như trong những ngày giáp Tết và sau Tết nguyên đán. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng từ đầu tháng đến nay đang có xu hướng giảm dần, mức giảm cao nhất trên thị trường cho vay qua đêm là từ 8,57%/năm xuống 5,14%/năm (3,43 điểm); trên thị trường 2 tuần cũng có mức giảm tương đối ấn tượng từ 12,06%/năm xuống 8,86%/năm (3,2 điểm). Đến 14/3, lãi suất VND và USD trên thị trường qua đêm chỉ ở mức 5,62 và 3,73%/năm; lãi suất trên thị trường 1 tuần, 2 tuần cũng chỉ ở mức 9,21- 8,86%/năm cho VND và 3,68-3,95%/năm cho USD; còn trên thị trường cho vay theo tháng, thì lãi suất cho vay 1 tháng là 11,73% /năm cho VND, 4,38%/năm cho USD, nhưng lãi suất 12 tháng thì chỉ đứng ở mức 9,41%/năm cho VND và 5,82%/năm cho ngoại tệ. Lãi suất huy động, cho vay bằng VND của các ngân hàng cũng tương đối ổn định. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 10,13% đối với ngân hàng thương mại nhà nước, 11,78% đối với ngân hàng thương mại cổ phần. Lãi suất cho vay phổ biến tại các khối ngân hàng quốc doanh, ngắn hạn khoảng 12,6- 14,6%/năm, trung và dài hạn khoảng 13,5- 16,2%/năm; tại khối cổ phần, lãi suất ngắn hạn khoảng 18,42%/năm, trung và dài hạn khoảng 21,85%/năm. Về diễn biến tỷ giá, tính đến ngày 20/3, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD đã giảm 0,35% so với đầu tháng và giảm 0,76% so với thời điểm đầu năm. Tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại thời gian trên phổ biến ở mức 15.830/15.832 VND/USD, giảm 0,6 % so với đầu tháng và giảm 1,1 % so với đầu năm. Tỷ giá mua bán USD/VND trên thị trường tự do sau một thời gian giảm đã tăng trở lại (tại Hà Nội là 15.700/15.760 VND/USD, giảm 2,3% so với đầu năm; tại TP. HCM là 15.670/15.750 VND/USD, giảm khoảng 2,25% so với đầu năm). Tuy nhiên, trong ngày 25/3, tỷ giá VND/USD trên thị trường ngân hàng bất ngờ có mức tăng mạnh, nổi bật nhất trong vòng một năm trở lại đây: tăng từ 15.825 VND lên tới 15.880 VND (bán ra). Diễn biến này khớp với diễn biến lãi suất trên thị trường và tín hiệu cần vốn ngoại tệ của các ngân hàng thời điểm này. Như vậy, tình trạng ứ đọng ngoại tệ hay tỷ giá giảm mạnh bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Xu hướng tăng của tỷ giá đang định hình trở lại. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ?ođiều hành tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng Đôla Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ giao động +/- 2%?.
  9. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    ESCAP: Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng 8,2% trong năm 2008
    Thứ năm, 27/3/2008, 15:54 GMT+7

    Nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì được tốc độ phát triển ở mức 8,2% trong năm 2008, trong khi tỷ lệ lạm phát năm nay vẫn ở mức tương đối cao, vào khoảng 7,7%.


    Ủy ban kinh tế và phát triển châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) ngày 26/3 đã công bố một báo cáo trong đó nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì được tốc độ phát triển ở mức 8,2% trong năm 2008, nhờ đầu tư tăng cùng với việc mở rộng các khu vực công nghiệp và dịch vụ.

    Tuy nhiên, báo cáo của ESCAP cũng dự đoán tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong năm nay vẫn ở mức tương đối cao, vào khoảng 7,7% so với mức 7,9% của năm ngoái, thâm hụt buôn bán tăng và thâm hụt tài khoản vãng lai đứng ở mức cao.

    ESCAP ghi nhận nền nông nghiệp đã có những "đóng góp quan trọng" vào việc giảm đói nghèo ở Việt Nam và cho rằng sản lượng nông nghiệp của Việt Nam vẫn có thể tăng cao hơn nữa.(Nguồn: TTX, 27/3)
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Cập nhật cách đây 1 giờ

    Tags: Thủ Tướng ***************, Các Phó Thủ tướng, hàng thiết yếu, vé máy bay, mặt hàng, xuất khẩu, chỉ đạo, định giá, ổn định, xăng dầu, 10, nước, điện, tăng
    Tối 27/3, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các phó thủ tướng, lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng, Thủ tướng *************** khẳng định: từ nay đến tháng 6/2008 chưa tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu, trừ khi có trường hợp đột biến giá. Đó là các mặt hàng: xăng dầu, điện, than, nước sạch, vé xe buýt, vé tầu hỏa, vé máy bay, xi măng, sắt thép, học phí và viện phí.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước cùng chung sức vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh tiết kiệm, nhất là đối với các cơ quan hành chính nhà nước, trước mắt cần thực hiện tiết kiệm 10% mức tiêu thụ xăng dầu. Thủ tướng cũng cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và các hiệp hội ngành hàng tăng cường quản lý giá, bán theo giá niêm yết và xử phạt nghiêm minh đối với những doanh nghiệp, cửa hàng bán không đúng giá niêm yết. Để bình ổn giá lương thực, Thủ tướng nêu rõ, năm nay chỉ xuất khẩu tối đa 3,5 triệu tấn gạo và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưa ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo.

    Để hạn chế nhập siêu, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu như dệt may, giày da, thủy sản? vay đủ vốn ngoại tệ cần thiết. Với một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu như dầu thô, than cần điều chỉnh thuế suất lên mức thích hợp. Đối với nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, kiềm chế lạm phát, những mặt hàng nhập khẩu như ô tô nguyên chiếc, linh kiện ô tô, phụ tùng xe gắn máy, điện tử, điện lạnh? cần tăng thuế nhập khẩu và hạn chế cho vay ngoại tệ nhập khẩu các mặt hàng này, nhất là ô tô nguyên chiếc cần đánh thuế cao hơn nữa.

    (theo website Chính phủ)

Share This Page