Topic cập nhật các dấu hiệu tốt cho CPI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 26/03/2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4240 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Năm, 03/04/2008, 20:10

    PetroVietnam cam kết giảm giá bán phân đạm

    Ngày 3/4, Chủ tịch PetroVietnam - ông Đinh La Thăng cho biết: cùng với Chính phủ, ngành Dầu khí tích cực triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, theo đó Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí sẽ giảm giá bán phân đạm trong quý II so với quý I/2008.

    Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất đảm bảo đạt 136.000 tấn đạm trong quý II, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã nhập khẩu 100.000 tấn phân urê trong quý I và tiếp tục nhập thêm 100.000 tấn trong quý II. PetroVietnam tiếp tục hoàn thiện và phát triển các mạng lưới đại lý phân phối phân bón phục vụ tận tay nông dân, thực hiện chính sách một giá trên toàn quốc và các đại lý chỉ được hưởng hoa hồng.

    Theo ông Đinh La Thăng, hiện tại, với năng lực sản xuất khoảng 750.000 tấn/năm, đạm Phú Mỹ chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu sử dụng phân đạm trong nước. Tuy nhiên, PetroVietnam phấn đấu sản xuất và phân phối đạm trên 70% thị phần trong nước; tiến tới nắm quyền quyết định giá và kiểm soát, bình ổn giá phân đạm bán ra thấp hơn 10-15% giá thị trường.

    ttxvn
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Sáu, 04/04/2008, 10:02

    Tạm ngừng xem xét việc tăng giá thuốc

    Ngày 3/4, Bộ Y tế có Công văn số 2255/BYT-QLD đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo Sở Y tế từ nay đến hết ngày 30/6/2008, tạm ngừng xem xét việc kê khai lại để điều chỉnh tăng giá thuốc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

    Bộ Y tế cũng yêu cầu, các Sở Y tế đẩy mạnh việc theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình biến động giá thuốc trên phạm vi địa bàn quản lý.

    Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý, găm hàng, đầu cơ tích trữ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm những quy định của Nhà nước quản lý về giá thuốc.

    Đây là biện pháp của Bộ Y tế nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

    Cùng ngày, Cục quản lý dược cũng có công văn yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm từ nay đến ngày 30/6 tạm dừng việc đề nghị điều chỉnh tăng giá thuốc và hạn chế tối đa việc điều chỉnh tăng giá bán ra trong trường hợp giá thuốc bán ra này thấp hơn giá đã kê khai.

    Đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu các mặt hàng thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam để tăng nguồn cung ứng, bảo đảm cân đối cung cầu. Nghiêm cấm hiện tượng đầu cơ tích trữ độc quyền hoặc liên kết độc quyền gây khan hiếm giả tạo đối với mặt hàng thuốc để đẩy giá lên cao.

    tp
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    [Thứ Sáu, 04/04/2008, 10:13

    Bớt xuất khẩu để kềm giá gạo

    VN vừa quyết định tạm ngưng xuất khẩu gạo đến tháng 6-2008 và trong năm nay cũng chỉ xuất 3,5-4 triệu tấn gạo. Động thái trên được xem là nhằm ổn định đời sống và kiềm chế lạm phát...

    Hiệp hội Lương thực VN (VFA) đã thông báo tạm ngừng ký hợp đồng xuất khẩu (XK) gạo đến hết tháng 6-2008 và giảm chỉ tiêu XK gạo năm 2008 tối đa còn 3,5-4 triệu tấn. Vì sao phải giảm XK và việc này có ảnh hưởng đến nông dân? Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng ông Trương Thanh Phong (ảnh) - chủ tịch VFA.

    * Thưa ông, việc bớt XK gạo có thể gây thiệt hại cho người trồng lúa?

    - Tôi khẳng định giá gạo XK thế giới sẽ ở mức cao không chỉ trong năm nay mà còn kéo dài trong vài năm tới. Do đó, doanh nghiệp và nông dân không phải lo vì càng chậm XK gạo, chúng ta càng có lợi về giá. Riêng với nông dân, tôi cho rằng cũng không bị thiệt vì vụ đông xuân tại ĐBSCL cơ bản đã được thu hoạch xong và phần lớn nông dân bán lúa ngay tại ruộng với giá rất cao, lên tới 4.200-4.300 đồng/kg. Thậm chí hiện nay giá gạo nguyên liệu không giảm mà còn tăng, chỉ trong hai ngày qua đã tăng 300-400 đồng/kg, lên tới 6.100-6.200 đồng/kg.

    Cũng sẽ có ý kiến lo ngại giá vật tư đầu vào đối với sản xuất lúa tăng, giá thành lúa bị đẩy lên, nông dân sẽ bị thiệt hại nếu giá lúa không tăng. Thực tế thì giá thành sản xuất lúa có tăng nhưng hiện bình quân chỉ khoảng 2.000-2.200 đồng/kg, trong khi giá bán lúa cao hơn nhiều, như vậy người làm lúa được lãi gấp đôi rồi.

    * Giá gạo XK đang tăng cao, vì sao phải tạm ngừng XK, thưa ông?

    - Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã ký xuất đến 1,8 triệu tấn, trong đó chỉ mới giao 800.000 tấn, còn phải giao khoảng 1 triệu tấn nữa trong hai tháng tới. Các doanh nghiệp phải tập trung giao hàng, hơn nữa lúa đông xuân cũng đâu còn nhiều mà ký. Việc ký hợp đồng XK nhiều cũng sẽ gây biến động giá, ảnh hưởng không tốt đến đời sống người dân nói chung. Giá gạo XK giữa tháng 3-2008 chỉ có 5.600-5.700 đồng/kg, nay đã nhảy vọt lên 6.100-6.200 đồng/kg. Đây là hiện tượng không tốt, chưa kể một số nơi đã xuất hiện hiện tượng gom hàng đầu cơ.

    Thời gian qua giá lương thực thực phẩm tăng quá mạnh làm đời sống người dân gặp khó khăn.Vì vậy, việc ổn định giá lương thực cũng nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, giữ cho giá cả trong nước không tăng nhiều.

    Trong đợt rét đậm vừa qua ở phía Bắc, hầu hết diện tích lúa đông xuân khu vực này bị chết, hiện đang khôi phục. Do đó, thời điểm thu hoạch có thể chậm khoảng một tháng và nguy cơ thiếu gạo vào thời điểm giáp hạt là điều khó tránh khỏi. Nếu không đảm bảo nguồn cân đối, có thể xảy ra nguy cơ đói cục bộ tại khu vực này. Hơn nữa, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, chưa có gì đảm bảo vụ hè thu tại khu vực ĐBSCL sẽ thuận lợi. Để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, dự phòng những tình huống xấu, Chính phủ chỉ đạo năm nay chỉ XK khoảng 3,5-4 triệu tấn gạo, trong đó từ nay đến tháng 9-2008 chỉ xuất khoảng 3,2 triệu tấn để ổn định tình hình trong nước.

    Nếu đến cuối năm mà vụ đông xuân phía Bắc cũng như hè thu ở ĐBSCL đạt tốt, lúa gạo còn nhiều, Chính phủ sẽ cho phép tăng lượng gạo XK. Đừng quá lo về giá mà chỉ lo không có gạo để xuất. Vấn đề là chuẩn bị cho tốt vụ hè thu tại ĐBSCL cũng như chăm sóc tốt cho đông xuân muộn khu vực phía Bắc để có gạo XK tới đây.

    Vì sao giá thực phẩm thế giới tăng cao?

    Giá thực phẩm đang tăng vùn vụt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lý do vì đâu? Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia kinh tế Mỹ nhận định chính các nhà đầu tư là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên.

    Theo Reuters, kể từ năm 2002 các quĩ đầu tư toàn cầu bắt đầu đổ tiền vào dầu lửa, kim loại và ngũ cốc với mong muốn thu lợi nhuận lớn hơn so với cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tỉ lệ lãi suất tại các nền kinh tế lớn sụt giảm khiến đầu tư vào chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn, trong khi đồng USD yếu khiến giá các loại ngũ cốc vốn được định giá bằng USD tăng cao, do đó chiến lược trên càng trở nên phổ biến.

    Các nhà kinh tế Mỹ cho biết xu hướng trên đã kích thích giới đầu cơ lao vào thị trường thực phẩm, đẩy giá ngô (bắp), đỗ tương, lúa mì? lên những mức cao chưa từng có.

    ?oCó quá nhiều tay chơi mới trong trò chơi buôn bán hàng nông nghiệp, và sự quan tâm của những tay chơi mới này trong thị trường chỉ mang tính chất đầu cơ? - Reuters dẫn lời ông Chad Hard, nhà kinh tế học nông nghiệp ĐH Iowa.

    Theo ông Hard, dù thị trường hàng nông nghiệp giao dịch theo những nguyên tắc cơ bản như kết quả thu hoạch vụ mùa, thì dòng vốn mới đổ vào đã khiến thị trường trở nên bất ổn. Còn ông Gary Kaltbaum, điều hành quĩ đầu tư vào ngũ cốc, cho biết: ?oKhông may là khi những người này giao dịch hàng hóa nông nghiệp, họ không hề quan tâm đến tác động xã hội?. ?oNhững gì họ làm là đầu tư, và nhiệm vụ của họ là kiếm tiền - ông Kaltbaum nhận định - Nếu họ thấy hàng hóa nào sẽ tăng giá, họ giao dịch hàng hóa đó. Họ không hề lo lắng đến hậu quả xảy ra ở những nơi khác?.

    Theo các chuyên gia, các thị trường ngũ cốc trên thế giới hiện quá nhỏ để có thể ?otiêu hóa? hết dòng vốn ào ạt đổ vào. Tổng giá trị giao dịch ngô, đỗ tương và lúa mì tại sàn giao dịch Chicago chỉ chưa đầy 1% so với con số 3.000 tỉ USD giao dịch mỗi ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Tổng giá trị sản phẩm ngô, đỗ tương và lúa mì của Mỹ chỉ đạt mức 92,51 tỉ USD, trong khi giá trị thị trường chứng khoán Mỹ lên đến 16.000 tỉ USD.

    Nạn nhân đầu tiên của khủng hoảng lương thực có thể là các nước vùng vịnh Persic. Từ năm ngoái, món cơm đã không còn xuất hiện ở nhiều tiệm ăn, cửa hàng lương thực cũng thiếu gạo để bán. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có lẽ là các nước nghèo ở châu Phi.

    Các nguyên nhân khác

    - Nhu cầu gia tăng: Trong mười năm qua dân số thế giới đã tăng hai lần, nhiều hơn mức tăng sản lượng lúa gạo.

    - Nhiên liệu sinh học: Cuộc đua sản xuất nhiên liệu xanh như ethanol (làm từ ngô) góp phần dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực.

    - Khí hậu bất thường: Hạn hán nghiêm trọng nhất trong mười năm qua tại Úc, nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, khiến thị trường lúa mì đảo lộn. Hạn hán cũng xảy ra liên tiếp tại Nam Phi, châu Âu, Trung Quốc?

    - Giá dầu tăng: Giá dầu tăng vọt đẩy giá phân bón và phí vận chuyển hàng nông nghiệp. Giá dầu cũng gây áp lực đẩy các nước chuyển sang nhiên liệu sinh học, góp phần làm tăng giá ngô, đường và đỗ tương.

    - Đầu tư thiếu hụt: Ngành nông nghiệp toàn cầu không đầu tư đủ vào sản xuất trong vòng năm năm qua.

    - Cây trồng bị bệnh: Nhiều loại bệnh đang ảnh hưởng đến vụ mùa tại các nước như VN, Pakistan, Ấn Độ, châu Phi?

    tt
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    [Từ 10/4: Đưa vé tàu trở lại giá cũ
    Cập nhật cách đây 2 giờ

    Tags: tàu thống nhất, tổng công ty, vé tàu, giá cũ, trở lại, điều chỉnh, hành khách, từ ngày
    Dự kiến đến ngày 10/4, hành khách mua vé tàu Thống Nhất lại được hưởng mức giảm từ 7-15%, bằng mức trước khi điều chỉnh từ ngày 1/4.



    Từ 10/4: Đưa vé tàu trở lại giá cũ
    Chủ trương tăng giá vé từ 7-15% với các đoàn tàu Thống Nhất đã được Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện từ ngày 1/4.

    Tuy nhiên, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa tăng giá 10 mặt hàng thiết yếu, trong đó có vé tàu, các bộ phận chức năng của tổng công ty đang tính toán lại để điều chỉnh giá vé về mức trần như trước ngày 1/4.

    Ban kinh doanh vận tải thuộc tổng công ty cho biết với những hành khách đã mua vé tại thời điểm nào sẽ phải chịu mức giá vé tại thời điểm đó, không được trả lại tiền chênh lệch.

    Theo TTXVN
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Kiến nghị xử lý nghiêm ngân hàng cho vay lãi suất cao
    Cập nhật cách đây 17 giờ

    Tags: Việt Nam, thị trường liên ngân hàng, ngân hàng nhà nước, ngân hàng cho vay, ngân hàng thương mại, cho vay lãi, lãi suất cao, của ngân hàng, ngoại tệ, xử lý, hiện tượng, kiến nghị, đề nghị, vốn, tăng
    Đây là một trong những đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) gửi Ngân hàng Nhà nước trước hiện tượng các ngân hàng vi phạm cho vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao.

    Trong công văn của mình, VNBA đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở rộng hoạt động của thị trường mở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng *************** tại Hội nghị với lãnh đạo các tập đoàn và Tổng công ty, diễn ra tại Hà Nội ngày 1/ 4 vừa qua.

    Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong tuần qua, cầu vốn của một số ngân hàng thương mại đã có dấu hiệu cằng thẳng; lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã biến động mạnh, tăng từ 12 ?" 15%. Một số thành viên dư thừa vốn khả dụng có dấu hiệu ép lãi suất lên cao để thu lợi.

    Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong ngày 2-3/4, theo báo cáo nhanh của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội và TP.HCM, lãi suất thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng so với các ngày trước đó. Điều này là do các tổ chức tín dụng chuẩn bị nguồn vốn để đảm bảo mức dự trữ bắt buộc của tháng 4 khiến nhu cầu vay vốn của các Ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng tăng.

    Nhiều ngân hàng thương mại có dư vốn nhưng hạn chế cho các Ngân hàng khác vay nên đã dẫn đến tình trạng trên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, hiện tượng phát sinh trên chỉ mang tính ngắn hạn.

    Với hiệu ứng tích cực hiện nay từ các chính sách điều hành và quản lý vĩ mô của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, dự báo thị trường sẽ sớm ổn định và duy trì mức lãi suất phù hợp trong tháng 4/2008 và các tháng tiếp theo của năm.

    * Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong tuần qua, trên thị trường có hiện tượng thiếu hụt tạm thời ngoại tệ, chủ yếu do các ngân hàng thương mại tích cực mua ngoại tệ trên thị trường để tăng mức trạng thái ngoại tệ nắm giữ, đối phó với cầu ngoại tệ tăng.

    Cùng với đó là một số nguyên nhân như: Các nhà xuất khẩu có tâm lý chưa muốn bán ngoại tệ khi thấy tỷ giá USD/VNĐ tăng; Giá dầu giảm trong những ngày gần đây cũng khiến cho nhu cầu ngoại tệ thanh toán nhập khẩu xăng dầu tăng...

    Để ổn định tâm lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã bán ngoại tệ hỗ trợ cho các NHTM với các điều kiện và thủ tục theo quy định tại công văn 9273/NHNN-QLNH ngày 23/8/2007 về bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

    Phạm Tuyên
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK tăng trưởng bền vững cũng góp phần làm giảm lạm phát

    1/Công ty không phụ thuộc qua nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng lãi suất cao, việc tăng vốn điều lệ giúp công ty huy động được một nguồn vốn với chi phí thấp, từ đây mà giảm chi phí đầu vào của quá trình sxkd, góp phần làm giảm giá thành sp đầu ra, góp phần giảm lạm phát.

    2/Khối lượng giao dịch mỗi phiên càng lớn và duy trì càng lâu, thì lượng tiền "chôn" trong TT càng nhiều, như thế cũng giảm lượng tiền lưu thông nhàn rỗi trong nền knih tế, góp phần giảm lạm phát.
  7. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.731
    thanks, futureprecedor
    good works
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Dự báo tháng 6 giá thực phẩm sẽ giảm mạnh(07/04/2008)

    Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, trong tháng 6 giá thực phẩm sẽ giảm khá mạnh.

    Hiện tại thịt lợn đã giảm từ 1.000-1.500đ/kg; hải sản xuất khẩu giảm giá liên tục như cá tra và ba sa giảm tới 50%, tôm sú cũng giảm tới 30-40% so với cùng kỳ. Nhóm các mặt hàng nguyên, vật liệu như xăng dầu, sắt thép, xi măng... cũng sẽ ổn định bằng các biện pháp theo chỉ đạo của Chính phủ hơn nữa một số mặt hàng đang có xu hướng giảm trong tháng tới như như sắt thép sẽ giảm xuống mức 7.500đ/kg so với 7.700-7.900đ/kg hiện nay.
    Tổ điều hành cũng dự báo, hầu hết giá 10 mặt hàng trọng yếu sẽ ổn định và giảm so với tháng 5 và chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 sẽ chỉ dao động ở mức 0,1%.
    Bên cạnh đó, Bộ Thương mại cho biết sẽ có biện pháp bảo đảm nguồn cung và điều giá đường ổn định trong các tháng nắng nóng. Giá bán lẻ phân bón chỉ tăng từ 200-300đ/kg và dao động ở mức trên dưới 5.000đ/kg.


    thongtinthuongmaivietnam.vn
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    DongA và Sacombank giảm lãi suất cho vay VND

    Ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc DongA Bank, cho biết sau khi giảm lãi suất huy động xuống 11%/năm, DongA Bank cũng đã giảm lãi suất cho vay VND, tùy loại hình vay mức giảm là 0,1%/tháng.




    Với Sacombank, ông Trần Xuân Huy, tổng giám đốc, cho biết cũng đã giảm lãi suất cho vay VND thấp hơn 1%/năm so với trước. Sacombank sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có thương vụ tốt và rủi ro thấp.



    Theo TT
  10. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông đừng làm ?oông nghị gật? !

    Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) của các công ty cổ phần đang bắt đầu. Đây là lúc mà các nhà đầu tư (NĐT) cần phát huy vai trò cổ đông của mình đối với các quyết sách của công ty.

    Chọn cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu?

    Trong tình hình giá cả các mặt hàng như sắt thép, than, xăng dầu, nhân công... đang gia tăng, chi phí hoạt động sản xuất của các công ty chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận cuối cùng của công ty. Việc áp dụng nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí đã và đang được các công ty đẩy mạnh thực hiện. Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường. Giám đốc một công ty cổ phần đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được xây dựng từ cuối năm 2007. Bước sang tháng 4, kế hoạch này mới trình ĐHCĐ và ông đang rất lo lắng cho chỉ tiêu lợi nhuận khi giá thành sản xuất đang tăng nhanh. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành không thể điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận xuống được vì sẽ làm cho các cổ đông thất vọng. Trong khi đó, đứng trước hiện tượng giá cổ phiếu (CP) ngày càng giảm mạnh, việc chia cổ tức bằng CP không còn hấp dẫn với NĐT nữa.

    Một số công ty niêm yết đã thay đổi kế hoạch như Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) dự kiến xin ý kiến ĐHCĐ trả 50% cổ tức bằng tiền mặt trong khi trước đó, SSI dự kiến sẽ trả cổ tức bằng CP theo tỷ lệ 5:1 trong tháng 4.2008. Theo ông Trương Duy Khiêm - Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán ACBS - việc chia cổ tức bằng CP hiện nay có nhiều nguy cơ làm giảm mạnh giá CP đó trên thị trường. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ tạo nên tính hấp dẫn hơn cho CP đó đồng thời làm gia tăng niềm tin cho NĐT. Bên cạnh đó, chương trình phát hành CP ưu đãi cho cán bộ nhân viên của công ty, tiền thưởng cho nhân viên hay kế hoạch trích các quỹ lương, thưởng, phúc lợi... của doanh nghiệp cũng phải được xem xét thỏa đáng vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NĐT.

    Cổ đông cần phải đọc kỹ hồ sơ họp để có thể chất vấn hiệu quả và tập trung vào việc công ty có bị thất thoát không, lãnh đạo công ty có cấu véo nhiều không. Nếu bạn không nhận được tài liệu họp trước ngày đại hội cổ đông thì cần có thái độ phản ứng gay gắt trong đại hội để ban lãnh đạo công ty lâm vào thế bị động

Chia sẻ trang này