Topic cập nhật các dấu hiệu tốt cho CPI

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by futureprecedor, Mar 26, 2008.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu để ?okìm? giá vé máy bay
    Thứ hai, 19/5/2008, 15:08 GMT+7
    Bộ Tài chính vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu từ mức 15% xuống 5% đối với mặt hàng xăng dầu phục vụ lĩnh vực hàng không, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà vận chuyển.


    Theo biểu thuế mới do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành sáng 19/5, các loại xăng, dầu nhập khẩu dùng cho ngành hàng không đồng loạt áp dụng mức 5%, thay cho 15% hiện hành.


    Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.


    Theo Bộ Tài chính, giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng cao trong thời gian qua khiến các hãng vận tải hàng không như: Vietnam Airlines, Pacific Airlines... bị lỗ trên các chuyến nội địa. Do vậy, việc điều chỉnh thuế suất nhập khẩu từ 15% xuống 5% sẽ hỗ trợ một phần đáng kể chi phí đầu vào, nhằm duy trì được giá vé máy bay như chủ trương của Chính phủ.


    Trước đó, Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) có văn bản đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu xuống 0% thay cho mức 15% hiện hành. Bởi nhiên liệu bay đang chiếm khoảng 33,3% chi phí hoạt động, việc giá thế giới tăng cao trong thời gian qua đang đẩy hãng đứng trước khả năng phải chịu nguồn chi phí phát sinh lớn.


    Năm 2008, Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch kinh doanh khi giá nhiên liệu Jet A1 trên thế giới ở mức 90,44 USD một thùng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2008 đến nay, giá mặt hàng này liên tục tăng kỷ lục, trong đó tháng 1 là 106,15 USD một thùng, tháng 2: 111,1 USD, tháng 3: 125,37 USD và tháng 4 là trên 143 USD một thùng. Bình quân giá Jet A1 trong quý I tăng 20% so với kế hoạch.


    Với mức giá này sau khi cộng các loại phí trong 3 tháng đầu năm, chi phí của Vietnam Airlines tăng 22,3% so với giá kế hoạch - tương đương với 2.260 tỷ đồng, tăng 409 tỷ đồng. Hãng này cho rằng, việc giảm thuế xuống 5% có thể tiết kiệm cho hãng khoảng 30 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm.


    Nhiên liệu tăng cao cũng là lý do khiến Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific hoãn mở thêm hai đường bay TP HCM - Đà Lạt và TP HCM - Buôn Mê Thuột. Đại diện Hãng này cho biết, với giá nhiên liệu hiện hành nếu không giãn tiến độ mở thêm các đường bay nội địa thì khả năng tài chính của công ty không đủ duy trì hoạt động.(Nguồn: VNE, 19/5)
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Ngân sách vẫn đủ ''gánh'' lỗ cho xăng dầu

    Các nhà nhập khẩu tiếp tục kêu lỗ khi giá dầu thế giới lên trên 126 USD một thùng. Tuy nhiên, Liên bộ Tài chính - Công Thương khẳng định, vẫn đủ sức chịu đựng và chưa tính tới phương án điều chỉnh giá.

    Phiên giao dịch chiều nay tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu giao tháng 6 tăng nhẹ so với hồi đầu giờ sáng và đứng ở mức 126,62 USD một thùng. Tại thị trường Singapore giá xăng A92 thành phẩm nhập khẩu cũng dao động trên ngưỡng 130 USD một thùng. Với giá này, theo các nhà nhập khẩu, ngay cả khi tăng giá bán lẻ thêm 1.000 đồng một lít, họ vẫn lỗ nặng.


    Xăng A92 đang có giá 14.500 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trao đổi với VnExpress chiều nay một quan chức Bộ Tài chính cho hay giá dầu thế giới tuy đứng ở mức cao song nếu tính mức bình quân từ đầu năm đến nay giá dầu vào khoảng 105-110 USD một thùng. Mức này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngân sách Nhà nước.

    "Quan điểm của Chính phủ là tiếp tục dốc ngân sách ra bù lỗ, trong trường hợp giá thế giới tăng vượt ngưỡng chịu đựng mới tiền hành điều chỉnh giá bán", vị quan chức này nói.

    Hiện Bộ Tài chính đang huy động các nguồn thu để bù lỗ cho ngành xăng dầu, trung bình mỗi tháng 1.000 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục ứng vốn 8.000 tỷ đồng bù lỗ cho các công ty kinh doanh xăng dầu trong năm 2007 để bảo đảm vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp.

    Cũng trong chiều nay, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới. Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ những đối tượng này bằng khoản tiền tương đương với 5 lít dầu hỏa mỗi năm, tính theo giá bán 10.200 đồng một lít, cộng thêm khoản chênh lệch khi giá dầu được điều chỉnh lên mức 13.900 đồng hồi tháng 3 vừa qua.


    Nguồn tin VnExpress
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 23, 2002
    Likes Received:
    0
    Vé máy bay là thu tiền của thằng giàu, việc gì mà phải giảm nhỉ. Nó có tiêu 1 tí nó cũng có chết được đâu, có nghèo đi đâu.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Thứ Tư, 21/05/2008, 10:09

    Chưa có chủ trương tăng giá xăng sau tháng 6

    Trước một số luồng thông tin cho rằng nhiều khả năng sau tháng 6 giá xăng dầu sẽ tăng, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - ông Nguyễn Tiến Thoả khẳng định: ?oBộ chưa có chủ trương này?. Đây mới chỉ là đề nghị của một số chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.

    Bộ Tài chính chưa có chủ trương tăng giá

    Cũng theo ông Thoả, sau tháng 6, tuỳ thuộc vào tình hình của thị trường trong và ngoài nước, Bộ Tài chính mới có phương thức xử lý thích hợp đối với giá mặt hàng xăng dầu vốn khá ?onhạy cảm? vì liên quan đến giá cả nhiều hàng hoá, dịch vụ khác. Còn chủ trương của Bộ Tài chính từ nay đến hết tháng 6 là vẫn tiếp tục ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, trong đó bao gồm cả xăng dầu.

    Ông Thoả khẳng định: ?oBộ chưa có chủ trương riêng nào với mặt hàng xăng dầu?. Đặc biệt, khi giá xăng dầu thế giới còn biến động mạnh thời gian tới, theo ông Thoả ?ochưa biết giá xăng dầu sẽ như thế nào thì không thể nói sẽ có chủ trương tăng giá xăng dầu sau tháng 6?. Như vậy, một số thông tin đưa ra thời gian qua về việc có thể giá các mặt hàng thiết yếu sẽ không tăng nhưng giá xăng sẽ tăng sau tháng 6 là hoàn toàn không có cơ sở, thiếu chính xác.

    Liên quan đến phương thức điều hành giá cả các mặt hàng thiết yếu khác, ông Thoả cũng cho biết, Bộ đang trong quá trình xây dựng nên chưa thể công bố thời điểm này. Đối với các mặt hàng đang có dấu hiệu ?olàm giá? như: sắt thép, xi măng? Bộ sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh hiện tượng tăng giá bất hợp lý. Báo cáo từ các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cho thấy, nguồn cung của các mặt hàng hiện khá dồi dào, đảo bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm nên không thể nói giá sẽ tăng mạnh thời gian tới.

    Sau tháng 6 sẽ có phương án cụ thể

    Theo chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không tăng giá các mặt hàng từ giờ đến hết tháng 6 không có nghĩa là sẽ chỉ giữ giá đến hết tháng 6, sau đó sẽ tăng - Cục trưởng Cục Quản lý giá nhấn mạnh. Cũng theo ông Thoả, sau tháng 6, tuỳ tình hình Bộ sẽ có phương án xử lý cụ thể. Vì còn phải tính toán theo tình hình thị trường trong và ngoài nước thời điểm đó. Có thể sẽ không có mặt hàng nào tăng giá, cũng có thể sẽ chỉ điều chỉnh một vài mặt hàng nhưng cụ thể đó là mặt hàng nào thì chưa thể công bố.

    Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng báo cáo về phương án điều hành giá các mặt hàng thiết yếu và dự kiến sẽ trình lên Thủ tướng vào đầu tháng 6 tới.

    Riêng với mặt hàng xăng dầu. Mặc dù giá dầu thô trên thị trường thế giới hiện nay đang giữ ở mức rất cao trên 127USD/thùng, nhưng theo Bộ Tài chính - nếu cân đối thì giá bình quân mới đang ở mức 112USD/thùng. Vì vậy, không phải cứ giá dầu thế giới lên doanh nghiệp có quyền điều chỉnh giá xăng dầu trong nước lập tức mà phải cân đối tính giá bình quân để có quyết định đúng đắn. Hiện Bộ cũng đang tính toán để bù một phần ngân sách cho nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nhu cầu nhập hơn 2,2 triệu tấn dầu của các doanh nghiệp đầu mối trong nước từ nay đến cuối tháng 6/2008. Mỗi tháng, ngân sách Nhà nước vẫn đang rót xấp xỉ 1.000 tỷ đồng bù lỗ cho doanh nghiệp để ổn định giá xăng dầu trong nước.

    tổ quốc
  5. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2004
    Likes Received:
    0
    Giá tiêu dùng tại Tp.HCM, Hà Nội tăng cấp

    Sau khi giảm tốc trong hai tháng Ba và Tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Năm của Tp.HCM và Hà Nội lại tăng cấp.

    Nếu so với tháng trước, CPI tháng Năm của Tp.HCM tăng ?ovọt lên? 4,24%, trong khi tháng Tư ở mức 1,82% và tháng Ba là 1,92%. Cũng với phép so sánh tương tự, con số tương ứng của Hà Nội tháng này là 2,84%, tháng Tư là 1,49% và tháng Ba là 1,90%.

    So với tháng Năm năm ngoái, CPI tháng này của Tp.HCM đã tăng 24,23%, trong khi Hà Nội tăng ít hơn nhưng cũng đạt mức tăng 21,84%.

    Một trong những nguyên nhân được nhiều chuyên gia đưa ra là lượng tiền trong lưu thông vẫn tăng. Với mức trần lãi suất huy động vốn do Ngân hàng Nhà nước quy định trong những tháng qua (đã được gỡ bỏ mới đây), ?oluồng? tiền không ?othấm? được vào các ngân hàng mà chạy qua lưu thông, góp phần khiến lạm phát tăng cao.

    ?oTên lửa đẩy? kéo chỉ số CPI của tháng này chính là lương thực, thuộc nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Với mức tăng 36,03% so với tháng trước (Tp.HCM) và tương tự là 20,19% (Hà Nội), giá lương thực ?othổi? tốc độ tăng giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống lên 8,37% (Tp.HCM) và 5,3% (Hà Nội).

    Ngoài mức tăng đột biến của giá lương thực, giá một số mặt hàng cũng có chiều hướng tăng cao, đặc biệt tại Tp.HCM, như đồ uống, hàng may mặc, thiết bị và đồ dùng gia đình...

    Nhưng đáng chú ý là giá của nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tháng này lại giảm, đạt mức tăng trưởng âm 0,02%.

    Phía đầu kia của chữ ?oS?, Thủ đô Hà Nội, không có nhóm hàng nào giảm giá. Ngoại trừ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng khá mạnh, các nhóm hàng còn lại đều có tốc độ tăng giá ở mức thấp.

    Không nằm trong nhóm hàng cấu thành nên giá CPI, nhưng tỷ giá Đô la Mỹ được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả hàng nhập khẩu và tiêu dùng nội địa. So với tháng tư, chỉ số giá Đô la Mỹ tháng Năm tại thị trường Tp.HCM và Hà Nội đều tăng 1,21%.

    Theo thông lệ, CPI cả nước sẽ được công bố vào ngày 22 hàng tháng.
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    ĐBSCL: Giá gạo tiếp tục giảm

    Với Sự điều hành kịp thời của Chính phủ và các địa phương giá gạo ở thị trường ĐBSCL đang chựng lại và có xu hướng giảm.


    Ngày 19-5, giá gạo bán buôn ở Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long chỉ còn 7.500 ?" 8.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mua gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu chỉ khoảng 7.300 ?" 7.400 đồng/kg, thấp hơn của tư nhân bình quân 300 ?" 400 đồng/kg.
    Còn giá gạo bán lẻ tại các chợ chỉ còn 9.300 ?" 10.000 đồng/kg. Mặt bằng giá gạo đã giảm thêm 500 đồng/kg so với tuần rồi.

    Đánh giá nhận xét về giá gạo tiếp tục giảm tại ĐBSCL, một chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là do các thương nhân đã cạn vốn.
    (ĐCS)
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Điểm tin kinh tế trong nước ngày 21/5/2008



    · Hai ngày đầu tuần, tỷ giá VND/USD của các ngân hàng thương mại liên tục tăng. Giá USD bán ra ngày 20/5 đã lên 16.182 VND, tăng thêm 10 VND so cuối tuần qua, tăng khoảng 180 VND so với đầu năm.
    · Ngày 20/5, giá thép của Pomina tăng 250.000đ/tấn, lên 15,97 triệu đ/tấn thép cây, thép cuộn. Trong khi đó, phía Bắc giá 15,2-15,3 triệu đ/tấn (chưa thuế), giảm 200.000-300.000 đ/tấn so đầu tháng 5.
    · Giá tôm nguyên liệu tại ĐBSCL giảm mạnh: tôm sú 20 con/kg 135.000-140.000đ/kg, giảm 10.000-15.000đ/kg; loại 30 con/kg giá 90.000 đ/kg và loại 40 con/kg là 65.000 -70.000 đ/kg; do xuất khẩu giảm
    · Đến nay VN đã ký xuất khẩu 2,4 triệu tấn gạo, hết tháng 4 đã xuất 1,6 triệu tấn. Sau tháng 6, doanh nghiệp sẽ được tiếp tục ký hợp đồng xuất khẩu gạo bởi năm nay có thể xuất ít nhất 3,5 triệu tấn.
    · Bộ Tài chính vừa quyết định hạ thuế nhập khẩu clinker xuống 0%, thay vì giữ mức 5-10% như cũ. Như vậy, giá nhập khẩu giảm 30.000-80.000 đ/tấn.
    · Giá giấy nhập khẩu tăng mạnh, hiện trên 760USD/tấn - CIF, tăng 60USD/tấn so quí I, cao hơn giấy Tân Mai 20-22USD/tấn, mạc dù vậy nguồn cung lậi rất hạn chế do nhu cầu tăng.
    · Ngày 20/5 Thủ tướng ra văn bản 757/TTg-KTTH chỉ đạo các ngân hàng điều chỉnh hợp lý lãi suất ngân hàng, hạn chế nhập khẩu vàng
    · Để bình ổn thị trường, Tập đoàn Dầu khí bán urê thấp hơn 10-15% giá nhập khẩu, thấp hơn thị trường 3.500-4.000đ/kg, nên các đầu mối đã tái xuất số Urê nhập về trước đây, gây thiếu hụt nguồn trong nước.
    · Từ ngày 26/5 nguyên liệu sản xuất xi măng trắng, xi măng super sunfat.. giảm thuế còn 0%, thay cho mức cũ từ 40%. Riêng xi măng màu, xi măng nhôm, xi măng chịu nước giữ nguyên thuế 38%
    · Theo qui định Reach của EU, từ tháng 12/2008 bất cứ sản phẩm nào chứa hoá chất mà không đăng ký trước với cơ quan chức năng của EU sẽ bị phạt nặng khi xuất vào EU
    · Sản lượng than đá xuất khẩu 4 tháng đạt 8.624.000 tấn, bằng 79,3% so cùng kỳ, đạt 28,7% so kế hoạch năm, giá tăng 61%.
    · Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 7.850 triệu USD, giảm 2,8% so tháng 3. Dự kiến, nhập siêu tháng 4 khoảng 2.750 triệu USD, giảm khoảng 15% so tháng 3
    · Việt Nam là một trong 30 nhà xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. 3 năm liền dệt may vào Mỹ luôn đứng Top 5 với 4,29 tỷ USD. Dự báo, dệt may sang Mỹ năm 2008 đạt 5,4 tỉ USD (chỉ sau Trung Quốc 6,1 tỉ USD).
    Xuất khẩu hạt điều sang Látvia 3 tháng đầu năm đạt 130 tấn, kim ngạch 469.000 USD, tăng 64,56% về lượng và tăng 56,33% về trị giá so cùng kỳ.

    (Vinanet)
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    [
    Đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 60.000 tấn phôi thép
    Thứ tư, 21/5/2008, 11:14 GMT+7
    Theo tin từ các doanh nghiệp (DN), hiện nay các công ty như Thép Đình Vũ, Gang thép Vạn Lợi và Thép Hưng Yên... đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 60.000 tấn phôi thép.


    Số phôi thép trên được xuất khẩu chủ yếu sang các nước Thái Lan, Malaysia và Philippines. Trong đó lượng phôi thép đã xuất khẩu từ 15.000-20.000 tấn. Giá xuất khẩu phôi thép của Việt Nam ở mức khoảng 860 USD/tấn, cộng với 2% thuế xuất khẩu và cước vận chuyển khoảng 25 USD/tấn thì giá phôi chỉ ở mức 900 USD/tấn, vẫn rẻ hơn so với phôi thép của Trung Quốc khoảng 30 USD/tấn.


    Theo một số nguồn tin, với giá xuất khẩu như trên, các DN đang có lãi lớn bởi họ đang sử dụng thép phế nhập khẩu từ trước ở mức 340-400 USD/tấn. Còn các DN sản xuất phôi thép cho biết do không tìm được đầu ra trong nước nên bắt buộc họ phải xuất khẩu.


    Bên cạnh đó, thép phế cũng bắt đầu xuất ngược. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Công ty cổ phần A&A Global, một trong những DN nhập khẩu thép phế lớn cho biết, trong 2 tháng qua DN này không bán được tấn thép phế nào cho các khách hàng Việt Nam, trong khi đó trước đây, mỗi tháng bán chừng 20.000 tấn. Một số lô hàng thép phế của DN này đang trên đường nhập về Việt Nam đã phải quay sang bán cho các DN Thái Lan, thậm chí một số lô hàng thép phế đã nhập về nước nay cũng đang được tái xuất.


    Lý do là các DN Việt Nam trả giá quá thấp, chỉ khoảng 475-500 USD/tấn, trong khi đó xuất sang Thái Lan giá là 600 USD/tấn, trừ các chi phí thì lợi nhuận vẫn còn khoảng 50 USD/tấn.


    Một số DN hiện nay đã bắt đầu thu gom thép phế để xuất khẩu bởi bán trong nước không có lợi bằng bán ra nước ngoài.


    Trong khi đó tình hình tiêu thụ thép trong nước đang giảm mạnh và lượng phôi nhập khẩu còn tồn đọng nhiều.


    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nếu quý I/2008 lượng thép xây dựng tiêu thụ bình quân đạt 320.000 tấn/tháng thì sang tháng 4/2008 đã giảm mạnh chỉ còn 250.000 tấn/tháng.


    Hiện nhiều DN đang tồn đọng số lượng lớn thép xây dựng và phôi thép không bán được và có nguy cơ phải ngừng sản xuất.


    Một nguồn tin cho biết hiện nay Công ty Gang thép Thái Nguyên không phải đang tồn đọng 30.000tấn thép mà thực tế còn nhiều hơn. Ước tính, tại nhà máy luyện thép lưu xá, thép phế tồn khoảng 30.000 tấn, phôi thép tồn khoảng 100.000 tấn. Còn tại nhà máy cán thép thì số lượng thép cán còn tồn hơn 100.000 tấn, không bán được cho ai. Tại Công ty cổ phần Cán thép Gia Sàng, cũng tồn hàng chục ngàn tấn thép thành phẩm và thép phế còn tồn từ 15-20.000 tấn. Tại Công ty cổ phần Cơ khí gang thép cũng tương tự như vậy. Đơn vị này mới cổ phần hoá được 1 năm, tách ra từ Công ty Gang thép Thái Nguyên, có thể phải ngừng sản xuất vì thép không bán được.


    Trên thị trường hiện giá thép xây dựng đã giảm mạnh hiện chỉ vào khoảng 15,5 triệu đồng/tấn. Nhận định của các DN cho biết, một thời gian nữa thép không bán được, thì giá còn giảm.


    Nhưng có ý kiến lại cho rằng, giá thép trên thị trường hiện nay vẫn còn cao, cần phải giảm nữa. Cũng theo nguồn tin này, giá thép phế liệu các DN Việt Nam mua vào lúc cao nhất (khi sốt) mới là 9 triệu đồng/tấn, nhưng số lượng mua không nhiều, còn lại đều mua giá từ 8 - 8,5 triệu đồng/tấn là chủ yếu và hiện nay thì có thể mua với giá 7.5 - 8 triệu đồng/tấn.


    Theo tính toán thì có chênh lệch lớn với giá thép bán ra và các DN thép thời gian qua đã có siêu lợi nhuận. Với giá phế liệu như hiện nay thì giá thép cần phải giảm xuống nữa.(Nguồn: VNN, 21/5)
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Cập nhật 12:04 23/05/2008

    Giá gạo có thể sắp giảm mạnh

    Hiện giá gạo xuất khẩu vẫn đứng ở mức 1.100 USD/tấn, đây là giá mà những người trồng lúa có mơ cũng không dám nghĩ tới! Tuy nhiên, trên thực tế không ai bán lúa với giá cao hơn 5.500 đồng/kg, bà con đang kỳ vọng vào vụ hè thu tới.



    Nhưng giá gạo này sẽ trụ được bao lâu, trong khi các chuyên gia lúa gạo dự báo cuối tháng 6/2008, giá gạo trên thị trường thế giới sẽ ?ohạ nhiệt? và đây cũng là thời điểm bắt đầu thu hoạch vụ hè thu ở ĐBSCL.

    Giá gạo sắp đảo chiều

    Chuyên gia về lúa gạo thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho biết, khi Hoa Kỳ và Nhật Bản hành động để thay đổi cam kết song phương trong WTO, 1,5 triệu tấn gạo không sử dụng trong kho dự trữ của Nhật Bản sẽ ngay lập tức làm giảm ?ocơn khát? gạo trên thị trường vào cuối tháng 6 này.

    Số liệu của Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO) công bố, lượng gạo dự trữ của châu Á trước đây là 140 triệu tấn, nhưng thời gian qua đã giảm. Năm 2007 chỉ còn 60 triệu tấn, năm 2008 nâng lên được 105 triệu tấn. Theo bảng giá thị trường lúa gạo của FAO, dự báo đến cuối năm 2008, giá gạo thế giới sẽ bị giảm xuống còn khoảng 500-550 USD/tấn do năm nay dự trữ lương thực của châu Á đã tăng mạnh.

    Thực tế giá gạo trên 1.100U SD/tấn chỉ bán được cho Philippines rất ít. Hiện nay giá gạo thực tế cũng chỉ xoay quanh con số 600 USD/tấn và có xu hướng giảm còn 500 USD/tấn vào cuối năm 2008? Nếu theo dự báo của FAO là chính xác thì giá lúa gạo trong nước sẽ là bao nhiêu? Nông dân trồng lúa nghèo vẫn thua thiệt!

    Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, lượng gạo xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2008 cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2007. Dự trữ gạo thế giới (không tính Trung Quốc), đạt ổn định trong 5 năm gần đây. Các yếu tố này cho thấy sẽ không xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực, cũng như việc giá gạo thế giới bùng nổ.

    Trong những tháng gần đây, giá gạo trên thị trường thế giới tăng quá cao, trong khi lẽ ra các yếu tố cơ bản cung -cầu của thị trường chỉ có thể tác động làm giá tăng với mức độ thấp. Trên thực tế, giá gạo tăng cao gấp 3 lần kể từ đầu năm 2008.

    Thời gian gần đây, đầu cơ gạo trên thị trường gạo kỳ hạn Chicago và Bangkok tăng mạnh. Sắp tới đây, khi nguồn cung gạo mới từ các nước sản xuất lúa gạo hàng đầu như: Brazil, Uruguay, Banglandesh, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam tung ra thị trường cuối năm 2008, giá gạo thế giới sẽ ngay lập tức giảm mạnh, có thể chỉ còn từ 500 - 550 USD/tấn.

    Nguồn cung dồi dào

    Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo xuất khẩu đang đạt mức giá cao kỷ lục, trên 1.000 USD/tấn. Do đó, dự kiến trong tháng 5 - 6/2008, Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm gần 700.000 tấn gạo, trong đó khoảng 430.000 tấn được xuất trong tháng 5 và 250.000 tấn trong tháng 6.

    Bốn tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được khoảng 1,38 triệu tấn gạo, trị giá gần 600 triệu USD, trong đó có khoảng 200 tấn hàng tồn kho từ năm 2007.

    Hiện nay, lượng gạo còn tồn trên cả nước khoảng 1,3 triệu tấn, trong khi vụ hè thu sớm ở các tỉnh ĐBSCL đã xuống giống khoảng trên 400.000 ha, dự kiến thu hoạch vào đầu tháng 6/2008. Do đó, Việt Nam hoàn toàn có thể đảm bảo an ninh lương thực trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới, theo ông Phong, giá gạo sẽ còn giữ ở mức cao đến hết tháng 11/2008.

    Theo GS.TS. Bùi Chí Bữu, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, sản lượng gạo của Việt Nam sau khi trừ vào lượng gạo để ăn, gạo để đảm bảo an ninh lương thực vẫn còn dư rất nhiều.

    Ở Thái Lan năm 2007 họ chỉ có 28 triệu tấn lúa mà đã xuất 8 triệu tấn gạo. Còn Việt Nam sản lượng đạt 36 triệu tấn lúa nhưng chỉ xuất chỉ có 4,5 triệu tấn gạo. Sỡ dĩ Việt Nam không dám xuất gạo nhiều vì tập quán người Việt ăn gạo nhiều. Sắp tới, khi người dân thu nhập cao thì tập quán này sẽ thay đổi, lượng gạo ăn sẽ giảm.

    Hiện giá gạo đang đứng ở mức 1.100 USD/tấn, tuy nhiên, không ai bán lúa với giá cao hơn 5.500 đồng/kg, vì phần lớn dân trồng lúa chỉ ?oăn trước trả sau?. Liệu giá gạo trên thị trường tốt đến bao giờ khi mà thế giới đang bàn cách ?ohạ nhiệt? giá cả?

    Giá gạo thế giới tăng, Chính phủ yêu cầu giảm xuất khẩu để kiềm giữ giá lúa trong nước, VFA liền thông báo đến các thành viên không ký hợp thêm đồng xuất khẩu gạo đến hết tháng 6/2008 để đảm bảo an ninh lương thực. Ngay lập tức giá lúa trên thị trường ĐBSCL tuột dốc, khiến hầu hết người trồng lúa lo lắng.

    Nếu như giá gạo trên thị trường thế giới sẽ giảm vào cuối tháng 6 như dự báo, kéo theo giá lúa trong nước giảm theo, trong khi vật tư đầu vào cho cây lúa tăng chóng mặt thì đời sống của nông dân trồng lúa sẽ ra sao? Đây là câu hỏi mà hầu hết người trồng lúa muốn biết.


    Nguồn tin VnEconomy
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Nhập khẩu phôi thép giảm mạnh
    Thứ Bảy, 31/05/2008, 08:32Theo Hà Nội Mới


    Trong tháng 5 cả nước tiêu thụ khoảng 260 nghìn tấn thép, giảm 6% so với tháng trước.Theo tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, do hoạt động đầu tư còn khó khăn nên việc tiêu thụ thép xây dựng có xu hướng giảm và các nhà nhập khẩu cũng giảm mạnh việc nhập phôi thép về để sản xuất.


    Cụ thể, trong tháng 5 cả nước tiêu thụ khoảng 260 nghìn tấn thép, giảm 6% so với tháng trước; lượng phôi nhập khẩu tháng 5 ước đạt 250 nghìn tấn, giảm 49,6% so với thực hiện tháng 4. Lượng phôi tồn kho hiện nay còn khoảng 250 nghìn tấn.



    Giá bán thép xây dựng tại các nhà máy, chưa trừ chiết khấu và chưa có thuế GTGT của các đơn vị sản xuất và liên doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam hiện nay khá ổn định. Cụ thể: thép tròn đốt 14.600 - 15.500 đồng/kg, thép cuộn phi 6, 8 ở mức 14.600 - 15.380 đồng/kg. Sản lượng thép cán các loại 5 tháng ước đạt 1,72 triệu tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ.



    Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, hiện nay giá phôi nguồn từ Trung Quốc giao dịch ở mức 920 - 935 USD/tấn (CFR), tăng 5 - 10 USD/tấn so với mức giá tháng 4, giá thép nhập khẩu cũng tăng và hiện ở mức 650 - 655 USD/tấn (CFR).



    L.H

Share This Page