Topic cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, quý III năm 2008 (trang 1), quý IV

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bignob, 02/10/2008.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31878 lượt đọc và 486 bài trả lời
  1. kimbao158

    kimbao158 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Đã được thích:
    0
    SD5: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 - 23/01/2009 23:01 - Liên quan: SD5

    * File đính kèm: SD5_BCTC QIV 2008.xls ( : )
    Mức lợi nhuận này tương ứng với EPS cả năm là 8.276 đồng/CP.


    CTCP Sông Đà 5 (mã: SD5) công bố BCTC năm 2008.

    Doanh thu năm 2008 công ty đạt 953,7 tỷ đồng, gấp gần 4 lần doanh thu năm 2007.

    Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2008 công ty đạt 50,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2007.

    EPS cả năm công ty đạt 8.276 đồng/CP.

    Tính đến 31/12/2008 các khoản nợ chiếm 82% tổng nguồn vốn công ty. Và trong năm 2008 chi phí tài chính tăng 3,6 lần so năm 2007, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.
    Các tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản, trên Vốn chủ sở hữu năm 2008 đều tăng so năm 2007 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn công ty tăng. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần lại giảm, cho thấy năm nay chi phí tăng cao.
  2. kimbao158

    kimbao158 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Đã được thích:
    0
    LUT: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 - 23/01/2009 23:00 - Liên quan: LUT

    * File đính kèm: LUT-BCTC QIV 2008.doc ( : )

    Năm 2008 lãi 5,84 tỷ, tăng 20,66%, EPS đạt 1.052 đồng CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Mã CK: LUT) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2008.

    Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong Quý IV/2008 đạt 36,56 tỷ đồng, tăng 12,49% (tăng 4,06 tỷ đồng) so với Quý IV/2007. Lũy kế cả năm đạt 97,57 tỷ đồng, tăng 109,56% (tăng 51,01 tỷ đồng) so với năm 2007.

    Lợi nhuận sau thuế trong Quý IV/2008, công ty đạt 1,035 tỷ đồng, giảm 71,25% (giảm 2,565 tỷ đồng) so với Quý IV/2007. Lũy kế cả năm, Công ty đạt 5,84 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng (tương ứng tăng 20,66%) so với năm 2007.

    Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong năm 2008, công ty đạt 1.052 đồng.

    Năm 2008, Công ty đã thông qua với tổng doanh thu dự đoán đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng.

    Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: http://www.bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=21753
  3. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    KLS: Lỗ 347 tỷ đồng năm 2008 - 29/01/2009 14:07 - Liên quan: KLS
    So với thời điểm đầu quý IV, tổng tài sản công ty cũng giảm 282 tỷ đồng, mạnh nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 235 tỷ đồng, xuống còn gần 71 tỷ đồng.
    BCTC quý IV và lũy kế năm 2008 của CTCP Chứng khoán Kim Long (mã: KLS), cả năm lợi nhuận trước và sau thuế cả năm của công ty là âm 347,4 tỷ đồng.

    Tổng doanh thu thuần năm 2008 công ty đạt hơn 302 tỷ đồng, trong đó doạnh thu từ đầu tư chứng khoán và góp vốn là 192,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất.

    Cả năm khoản hoàn nhập dự phòng của công ty là 38,57 tỷ đồng, chủ yếu rơi vào quý IV.

    Chi phí hoạt động kinh doanh cả năm là 642,4 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá là 58 tỷ đồng.

    So với đầu quý IV/2008, tại thời điểm 31/12/2008, tổng tài sản công ty giảm 282 tỷ đồng. Trong đó giảm đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 235 tỷ, xuống còn 70,8 tỷ đồng.

    Và giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn 19 tỷ đồng, còn 329 tỷ đồng.

    Riêng tiền mặt tăng 195 tỷ đồng lên hơn 411 tỷ đồng.
  4. kimbao158

    kimbao158 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Đã được thích:
    0
    PVF: Lỗ 405 tỷ đồng trong quý IV/2008 - 31/01/2009 10:07 - Liên quan: PVF
    Thua lỗ nặng trong quý IV khiến cho lợi nhuận cả năm 2008 của PVFC chỉ còn 50,5 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 101 đồng.

    Theo báo cáo tài chính quý IV của PVFC, ngoài hoạt động kinh doanh chứng khoán, các hoạt động khác của PVFC vẫn có được lợi nhuận cao như: thu nhập lãi thuần đạt 441 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối 235,7 tỷ đồng?
    Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của PVFC lại lỗ gần 1.132 tỷ đồng làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước trích dự phòng rủi ro lỗ 90,5 tỷ đồng.

    Với việc trích dự phòng rủi ro tín dụng gần 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của PVFC là -488,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là -405 tỷ đồng (do được hoàn thuế).

    Lũy kế cả năm 2008 (tính từ 18/3/2008, thời điểm bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần), lợi nhuận của PVFC vẫn là số dương, đạt 50,48 tỷ đồng.

    http://bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=21797
  5. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CafeF) ?" Mặc dù lỗ trong quý IV nhưng tính chung cả năm 2008, lợi nhuận của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí vẫn đạt hơn 1.379 tỷ đồng.


    Doanh thu quý IV đạt 2.143 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý III (1.290 tỷ đồng) và tương đương với quý II (2.072 tỷ đồng).

    Tuy nhiên, giá vốn hàng bán bán cũng tăng rất cao làm cho lợi nhuận gộp giảm đi đáng kể. Lợi nhuận gộp của quý IV chỉ là 82,5 tỷ đồng, trong khi con số tương ứng của quý II lên tới 849,4 tỷ đồng.
    Lợi nhuận gộp cộng với lợi nhuận hoạt động tài chính đã không bù đắp được khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khá lớn.


    Do đó, lợi nhuận trước thuế của quý IV là -87 tỷ đồng. Những quý trước đó, lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ đều đạt từ 360 tỷ - 710 tỷ đồng.

    Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế vẫn ở mức khá cao, đạt 1.495,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.379 tỷ đồng.

    Trong quý IV, do sự biến động của thị trường phân bón mà nhiều các doanh nghiệp trong ngành này đều lỗ.

    Ngoài Đạm Phú Mỹ, hai doanh nghiệp niêm yết khác CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (Mã CK: TSC) và CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (Mã CK: HSI) cũng lỗ lần lượt là 53 tỷ và 11 tỷ đồng.
  6. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    LSS: 79 tỷ đồng lợi nhuận năm 2008 - 02/02/2009 01:56 - Liên quan: LSS

    FileUpload/LSS_BCTC_Q42008.rar
    Mức lợi nhuận này giảm 3% so năm 2007, chủ yếu do chi phí tài chính tăng gấp 5 lần.


    CTCP Mía đường Lam Sơn (mã: LSS) công bố Báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2008.


    Quý IV doanh thu và lợi nhuận công ty đã giảm tương ứng 39% và 22% so với quý IV năm 2007.

    Chi phí tài chính tăng mạnh nhất lên tới 55 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2007, là nguyên nhân chủ yếu kéo lợi nhuận năm 2008 của công ty xuống.

    Lợi nhuận năm 2008 đạt hơn 79 tỷ đồng giảm 3% so với năm 2007, dù doanh thu cả năm tăng 9%.

    EPS cả năm công ty đạt 2.662 đồng/CP.

    Thời điểm 31/12/2008 tổng tài sản công ty giảm gần 114 tỷ đồng so với đầu năm.

    Trong đó Tiền và tương đương tiền giảm gần 79 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn công ty giảm khoảng 52 tỷ đồng, xuống còn 64,35 tỷ đồng. Dự phòng cho khoản này là hơn 22 tỷ đồng.

    Tuy nhiên hàng tồn kho của công ty tăng 24 tỷ lên 85,6 tỷ đồng.

    Bên nguồn vốn, tương ứng với giảm 77 tỷ khoản nợ phải trả. Chủ yếu là giảm khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước và vay nợ dài hạn.


    Xem chi tiết tại download BCTC http://bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=21812
  7. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    COM: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008
    FileUpload/COM_BCTC_Q42008.pdf
    Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu ( Mã CK: COM- HoSE), công bố đạt 25,379 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2008.


    D oanh thu năm 2008 của công ty đạt trên 3.071 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2008, tăng 144% thực hiện năm 2007.



    Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm 2008 và 144% so với năm 2007.



    Lợi nhuận sau thuế đạt trên 18 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch 2008, 124% so với năm 2007.



    Năm 2008, COM thực hiện khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng COMECO vào ngày 27-12-2008.




    * Trước đó, COM đăng ký mua 164.060 cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch: khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/12/2008 đến ngày 30/03/2009.


    * Cô? đông lớn của CTCP Vật tư Xăng Dầu (mã CK: COM), Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông báo đã bán ra 400.000 cp.

    Cụ thể, trong khoảng thời gian từ nga?y 10/12/2008 đến ngày 26/12/2008, STB đã thực hiện mua 44.020 cô? phiếu đồng thời thực hiện bán ra 400.000 cô? phiếu. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch 801.730 cô? phiếu COM chiếm ty? lệ 9,31 %. Sau khi thực hiện giao dịch hiện STB còn nắm giữ 445.750 cô? phiếu chiếm tỷ lệ 5,17 %.

    * Một cổ đông lớn khác của COM là CTCP Vật tư Xăng Dầu thực hiện mua 441.780 cô? phiếu COM nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 1.030.210 cô? phiếu lên 1.471.990 cô? phiếu tương ứng nâng tỷ lệ sở hữu từ 12% lên 17,09 %. Thơ?i gian thực hiện giao dịch này vào nga?y 26/12/2008.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, COM không có giao dịch, đóng cửa ở mức giá 34.000 đồng.
  8. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    VIP: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008
    FileUpload/BCTC 2008.rar

    Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

    Cụ thể: doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của VIP trong quý 4 đạt 235,93 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.250,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 2,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 77,87 tỷ đồng.

    Theo giải trình của VIP, trong quý 4/2008 các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ so với quý 3 năm 2008 (quý 3 lãi 29,18 tỷ đồng), là do công ty quyết toán chi phí sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 3 là 18,3 tỷ đồng; trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn là 15,547 tỷ đồng và lỗ do chênh lệch tỷ giá về khoản vay dài hạn đầu tư tàu Petrolimex 6 và Petrolimex 10 có gốc vay ngoại tệ (USD) là 29,85 tỷ đồng.

    http://bsi.com.vn/ViewNewsCompany.aspx?idnews=21816
  9. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    DIC: kế hoạch 2009 doanh thu đạt 505 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng

    CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DIC) vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

    Theo đó, trong năm 2008 giá trị tổng sản lượng của Công ty đạt 708,6 tỷ đồng, hoàn thành 100,09% kế hoạch năm, doan thu thuần đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 93,68% kế hoạch năm.

    Công ty sẽ trích lập quỹ dự phòng tài chính 7% lợi nhuận sau thuế, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ đầu tư phát triển 14% lợi nhuận sau thuế. Chia cổ tức năm 2008 là 19% trong đó 14% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

    Kế hoạch kinh doanh năm 2009 Công ty đặt ra mục tiêu đạt 566 tỷ đồng giá trị tổng sản lượng, 505 tỷ đồng doanh thu thuần và 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
  10. prp

    prp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    TNC: Quý IV lỗ hơn 11 tỷ - 03/02/2009 00:50 - Liên quan: TNC

    FileUpload/20090123-TNC-bctc tom tat.pdf
    Quý IV/2008 CTCP Cao su Thống Nhất lỗ 11,089 tỷ đồng giảm 260% so với quý 03/2008.


    Tổng doanh thu quý 4 của công ty đạt mức cao nhất so với 3 quý trước đạt 64,396 tỷ đồng.

    Lũy kế cả năm, tổng doanh thu thuần đạt 179,883 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2007.

    Tuy doanh thu của công ty đạt mức cao nhưng lợi nhuận quý 4 của công ty vẫn âm 11,089 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm chỉ đạt 8,201 tỷ đồng, giảm 25,191 tỷ đồng so với năm 2007.

    Trước đó công ty đã có giải trình về nguyên nhân lợi nhuận quý IV âm là do:

    Sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính Phủ nhằm điều tiết thị trường tài chính đã có ảnh hưởng vốn trong kinh doanh của các nhà sản xuất ? Hàng loạt các hộ nông dân, các doanh nghiệp tư nhân đã tạm ngưng nuôi cá; vì vậy, hàng loạt các nhà máy sản xuất thức ăn cho cá, tôm đã đóng cửa. Do đó, đã làm cho giá tiêu thụ mì lát liên tục rớt giá và không có cầu thị trường. Thêm vào đó, sự cố môi trường tại Công ty Vedan tạm thời bị đình chỉ họat động, cho nên tạm ngưng việc tiêu thụ mì tươi trong dân; càng làm cho việc tiêu thụ mì gặp nhiều khó khăn hơn.


    Giá bán mì lát khô từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008 giảm từ 65% đến 70%. Từ những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh mì lát khô của Công ty, và đã bị lỗ là (9.413.705.150) đồng


    Mặt khác, Công ty trích lập dự phòng giãm giá hàng tồn kho (Mì lát, bắp hạt ) số tiền là 3.399.469.322 đồng.


    Cùng với sự giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh dẫn đến giá bán cao su liên tục giảm làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cao su quý 4/2008 rất khó khăn, điều này đã làm công ty mất đi một khoản lợi nhuận đáng kể.

    linkãe chi tiết và download BCTC Q42008 : http://bsi.com.vn/NewsDetails.aspx?idnews=21920

Chia sẻ trang này