Topic dành cho 500 anh em chim nhợn ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by anchaodabat, Jul 21, 2022.

1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 18:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NgoTam

    NgoTam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 9, 2020
    Likes Received:
    1,609
    Vãi lìn với cụ ăn cháo đá bát này cụ nhể =))
    Choi268 and Hungtb268 like this.
  2. Lamgachoi

    Lamgachoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 13, 2020
    Likes Received:
    600
    Xanh mà tk nó vẫn đỏ vãi bọn lái quá bác à
  3. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    dautuchonloc1964 likes this.
  4. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    The EU reaches a deal to double natural gas imports from Azerbaijan in a bid to help replace Russian fossil fuels amid a worsening energy crisis
    https://twitter.com/business/status/1549042316135895041?t=O1vKZHDE_tkXjcXkvqlh1A&s=19
    --- Gộp bài viết, Jul 21, 2022, Bài cũ: Jul 21, 2022 ---
    Shares of Chinese developers jump by the most in nearly a month following a report that the nation urged banks to support the sector amid a growing mortgage boycott https://t.co/wN6sAmntrW
    --- Gộp bài viết, Jul 21, 2022 ---
    Buồn quá cô đơn quá không ai chim nhợn hết nữa
    papa3979 likes this.
  5. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2020
    Likes Received:
    552,885
    Đang sóng hồi, không tranh thủ lựa hàng mà kiếm ăn,
    Chim nhợn làm chi để vừa đói vừa bị chửi hả cụ? >:)
    anchaodabat likes this.
  6. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 31, 2014
    Likes Received:
    31,383
    Khả năng sáng nay bank khởi nghĩa, tin bank ra đồng bộ và KQKD Q2 tốt vượt kỳ vọng
    anchaodabat likes this.
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận của các đầu tàu kinh tế nhà nước năm 2021: EVN, VCB, Agribank lập đỉnh mới, PVN, Vinachem hồi phục ấn tượng

    (24-07-2022 12:35)

    Doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế ở Việt Nam. Trong các năm qua, DNNN đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.
    Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhà nước: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội diễn ra ngày 24/3/2022, các bộ, ngành, địa phương cho biết mặc dù chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ (0,08%) nhưng DNNN đóng góp 28% tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN. Số thuế và các khoản phải nộp bình quân của DNNN là 576 tỷ đồng, gấp 43 lần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 14 lần doanh nghiệp dân doanh.

    Theo thống kê trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trang thông tin doanh nghiệp, tính đến ngày 19/7, đang có 672 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 459 doanh nghiệp cổ phần hoá.
    Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước mang vị thế đứng đầu, tiên phong trong nhiều lĩnh vực như: Viễn thông (VNPT, Mobifone, Viettel); Hàng không (Vietnam Airlines, ACV); Dầu khí (PVN); Xăng dầu (Petrolimex); Điện (EVN); Hoá chất (Vinachem); Cao su (VRG group); Tài chính (SCIC); Than & khoáng sản (Vinacomin); Thuốc lá (Vinataba); Hàng hải (VIMC); Đường sắt (Vietnam Railways); ... Phần lớn các doanh nghiệp trên thuộc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.

    [​IMG]


    PVN là doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tốt nhất năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 45.000 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần năm 2020. Hầu hết các chỉ tiêu SXKD đạt rất cao so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu sản xuất quan trọng về đích sớm. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã cung ứng kịp thời đầy đủ khí tự nhiên và điện cho thị trường năng lượng. PVN cũng xuất sắc là đơn vị đóng góp cao nhất cho ngân sách nhà nước năm 2021.

    Đứng thứ 2 là Tập đoàn Viettel, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng. Năm 2021, Viettel ghi nhận doanh thu 149.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36.900 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 6% so với năm 2020. Tại Việt Nam, Viettel vẫn duy trì vị thế dẫn đầu và là nhà mạng có chất lượng tốt nhất Việt Nam đồng thời là nhà cung cấp phủ sóng 5G lớn nhất với 150 trạm tại 16 tỉnh/thành phố.

    Còn Tập đoàn EVN đạt tăng trưởng bền vững khi lợi nhuận trước thuế tăng liên tiếp 5 năm qua từ 2017 – 2021. Năm 2021, EVN đạt doanh thu 426.000 tỷ đồng và lãi gần 18.000 tỷ trước thuế. Trong 6 tháng đầu năm, EVN đã khởi công 67 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV.

    Về "Big 4" ngành ngân hàng, Vietcombank vẫn giữ vững ngôi vương về lợi nhuận trong nhiều năm qua. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 19%. Tất cả 4 ngân hàng đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong năm nay, đặc biệt là BIDV tăng cao nhất với tỷ lệ tăng trưởng là 50%, đạt 13.500 nghìn tỷ đồng.

    Trong khi 3 ngân hàng còn lại đã cổ phần hoá và niêm yết trên sàn chứng khoán từ lâu, Agribank hiện vẫn chưa cổ phần hoá và đang là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

    [​IMG]


    Trong số các doanh nghiệp còn lại, các doanh nghiệp có mức tăng tích cực so với năm 2020 có thể kể đến như là Vinachem, Vinacomin, Petrolimex, VIMC.

    Đặc biệt, Vinachem đã lãi gần 4.000 tỷ đồng trong khi năm 2020 lỗ tới 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm ước lãi gần 4.100 tỷ đồng, vượt cả năm 2021. 4 đại dự án thua lỗ của Vinachem cũng hồi sinh, thu lãi cả nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

    Giá cước vận tải biển lên cao trong năm 2021 khiến kết quả kinh doanh của VIMC khởi sắc. Tổng công ty ghi nhận hơn 13.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 3.640 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.

    Đối với Vinacomin, năm 2021 doanh thu thuần Tập đoàn đạt 113.173 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 5.288 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ 2020 và là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm đổ lại đây sau đợt giảm mạnh vào năm 2012.

    Tập đoàn Petrolimex tuy lãi 3.800 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2020 nhưng vẫn chưa phục hồi về thời điểm trước đại dịch.

    Bên cạnh những doanh nghiệp lãi lớn trong năm nay cũng có những doanh nghiệp lao dốc trong kết quả kinh doanh như Vietnam Airlines, ACV, SCIC.

    Do ngành hàng không bị ảnh hưởng lớn từ tác động của đại dịch nên Vietnam Airlines cùng ACV đều ghi nhận kết quả không khả quan trong năm 2021. Trong đó, Vietnam Airlines lỗ đến gần 13.000 tỷ đồng. Sang năm 2022, do chi phí nguyên vật liệu tăng cao, Tổng công ty dự kiến vẫn chưa thể dừng lỗ và đặt kế hoạch lỗ sau thuế hơn 9.000 tỷ đồng.

    Năm 2021, ACV chỉ lãi hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 1 nửa của năm 2020 và bằng 1/10 của năm 2019 – thời điểm trước dịch bệnh. Trong quý 1/2022, hàng không phục hồi, ACV lãi trước thuế 1.088 tỷ đồng, cao nhất trong 8 quý gần đây và Tổng công ty lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 4.696 tỷ đồng - gấp gần 5 lần so với năm 2021.

    Còn SCIC, công ty mẹ lãi kỷ lục hơn 9.500 tỷ nhưng lợi nhuận hợp nhất của SCIC chỉ đạt 3.628 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2012 đến nay do khoản lỗ từ công ty liên liên kết 5.959 tỷ đồng chủ yếu đến từ Vietnam Airlines
    --- Gộp bài viết, Jul 24, 2022, Bài cũ: Jul 24, 2022 ---
    [​IMG]
    Tuần sau các quỹ cơ cấu danh mục
    Tha hồ mua bán nhé các chú chim
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    Tuần quan trọng với chứng khoán Mỹ: Lãi suất Fed, tăng trưởng GDP, lợi nhuận của hàng trăm tập đoàn lớn cùng được công bố
    12:27 | 24/07/2022
    Chia sẻ
    Trong tuần 25 - 29/7, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đón nhận hàng loạt thông tin quan trọng bao gồm số liệu GDP quý II; kết quả kinh doanh của các ông lớn như Boeing, Microsoft, Alphabet, General Electric, …; và đáng chú ý nhất là quyết định lãi suất của Fed.
    Fed tăng lãi suất khiến Mỹ xuất khẩu lạm phát mạnh hơn ra thế giới
    Mỹ có nguy cơ suy thoái, sao USD vẫn mạnh lên ngang giá Euro?
    Vì sao Mỹ hai lần in tiền khủng nhưng chỉ một lần thổi bùng lạm phát?
    Mỹ lấy đâu hàng nghìn tỷ USD để vực dậy nền kinh tế và phát cho dân: Thu thuế, đi vay, hay in tiền?
    [​IMG]
    Ông Leo Grohowski, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản BNY Mellon Wealth Management, chia sẻ với CNBC: “Tôi nghĩ tuần sau sẽ là một trong những tuần trọng đại nhất với thị trường chứng khoán Mỹ trong mùa hè này bởi có nhiều số liệu kinh tế liên quan tới GDP, lạm phát và bất động sản được công bố; Fed họp bàn về lãi suất; và 175 công ty trong chỉ số S&P 500 báo cáo lợi nhuận”.

    Nhà đầu tư sẽ chú ý theo dõi các thống kê kinh tế để đánh giá xem Mỹ đang rơi vào một cuộc suy thoái hay đã suy thoái rồi.

    Ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II được công bố vào thứ Năm (28/7). Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dùng làm thước đo lạm phát được thông báo vào sáng 29/7, cùng lúc với chỉ số chi phí của chủ lao động.

    Giá nhà ở và doanh số bán nhà xây mới được công bố vào 26/7 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng vào 29/7.

    Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed sẽ bắt đầu họp từ sáng 26/7 và công bố quyết định về lãi suất và cung tiền vào chiều 27/7, đây là sự kiện được nhà đầu tư chú ý nhất trong tuần tới và thị trường chứng khoán thường biến động mạnh khi có thông tin liên quan tới Fed cũng như lãi suất.

    Các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ từng cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản (tức 1 điểm %) trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, một số quan chức Fed đã tỏ ý không đồng tình với dự báo này, và nhiều nhà kinh tế cũng cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chỉ nâng lãi suất 75 điểm cơ bản như đã làm trong cuộc họp tháng 6.

    [​IMG]

    GDP của Mỹ có nguy cơ giảm hai quý liên tiếp.

    Cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định thời điểm suy thoái kinh tế bắt đầu và kết thúc là Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER). Ông Leo Grohowski cho biết NBER xem xét nhiều yếu tố chứ không chỉ có tăng trưởng GDP.

    Bà Diane Swonk, Kinh tế trưởng của KPMG, dự báo GDP của Mỹ giảm 1,9% trong quý II nhưng cho rằng nền kinh tế vẫn chưa rơi vào suy thoái vì tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn thấp, cần phải tăng thêm ít nhất 0,5 điểm %.
    [​IMG]
    Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện nay vẫn tương đối thấp.

    Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần trước với chỉ số S&P 500 đi lên 2,6%, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng thêm lần lượt 2% và 3,3%.

    Thông tin từ các tập đoàn khổng lồ không chỉ có lợi nhuận
    4 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất nước Mỹ là Apple, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Amazon sẽ công bố lợi nhuận lần lượt vào ngày 26 và 28/7. Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) công bố kết quả kinh doanh vào hôm 27/7, trùng với ngày Fed thông báo quyết định lãi suất.

    Tổng cộng có hơn 1/3 số doanh nghiệp thành viên của chỉ số S&P 500 sẽ công khai số liệu tài chính quý II trong tuần tới.

    [​IMG]
    Microsoft và Alphabet sẽ công bố lợi nhuận vào ngày 26/7, Apple và Amazon vào ngày 28/7.



    CNBC dẫn lời ông Leo Grohowski, nhận định: “Tôi nghĩ những điều mà các doanh nghiệp lớn tiết lộ về triển vọng tương lai sẽ quan trọng hơn là con số lợi nhuận trong quá khứ”.

    Trong bối cảnh lạm phát đang ở đỉnh 4 thập kỷ, người tiêu dùng đang phải tăng cường vay nợ và giảm tiết kiệm chỉ để duy trì mức mua sắm như trước đây. Trong thời gian tới, xu hướng chi tiêu của các hộ gia đình có thể không còn được như trước.
    Trong số các doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II, khoảng 75,5% có lợi nhuận cao hơn dự báo của giới phân tích, số liệu từ Refinitiv cho thấy.

    Các chỉ số cổ phiếu đi lên trong tuần qua nhưng lợi suất trái phiếu tiếp tục đi xuống khi nhà đầu tư lo ngại nguy cơ suy thoái.

    Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 2,76% trong phiên 22/7 sau khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mới nhất của châu Âu và Mỹ vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là mức lợi suất thấp nhất kể từ cuối tháng 5 đến nay.

    Giá trái phiếu biến động ngược chiều với lợi suất. Khi lợi suất giảm thì giá tăng, cho thấy nhà đầu tư lo sợ suy thoái nên tìm mua các tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu thay cho tài sản rủi ro như cổ phiếu.

    [​IMG]
    Lợi suất suy giảm khi nguy cơ suy thoái lên cao.

    Các sự kiện quan trọng với chứng khoán Mỹ trong tuần tới
    Ngày 25/7:

    Kết quả kinh doanh của: Newmont Goldcorp, Squarespace, Whirlpool, NXP Semiconductor, TrueBlue, F5

    Ngày 26/7:

    Kết quả kinh doanh của: Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, McDonald’s, General Motors, 3M, UPS, PulteGroup, Raytheon Technologies, Texas Instruments, Archer-Daniels-Midland, Chubb, Chipotle Mexican Grill, Mondelez International, Canadian National Railway, Pentair, LVMH, Paccar, Kimberly-Clark, Albertsons, General Electric, Ameriprise, Teradyne, Ashland, Boston Properties, FirstEnergy, Visa

    Fed bắt đầu họp phiên thường kỳ.

    Công bố số liệu giá nhà S&P/Case-Shiller, số liệu giá nhà FHFA, doanh số bán nhà xây mới, niềm tin người tiêu dùng.

    Ngày 27/7:

    Kết quả kinh doanh của: Boeing, Meta Platforms, Bristol-Myers Squibb, Ford, Etsy, Qualcomm, T-Mobile, Kraft Heinz, Norfolk Southern, Netgear, Cheesecake Factory, American Water Works, Ryder System, Genuine Parts, Waste Management, Hilton Worldwide, Boston Scientific, Owens Corning, Sherwin-Williams, Fortune Brands, Lam Research, Flex, Hess, Community Health Systems, Molina Healthcare

    Công bố số liệu hàng hóa lâu bền, doanh số bán nhà chưa chốt, kết quả cuộc họp của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức họp báo.

    Ngày 28/7:

    Kết quả kinh doanh của: Apple, Amazon, Comcast, Intel, Merck, Pfizer, Honeywell, Mastercard, Northrop Grumman, Southwest Airlines, Harley-Davidson, Anheuser-Busch InBev, Diageo, Shell, Stanley Black and Decker, Carlyle Group, Southern Co, Lazard, Roku, International Paper, Sirius XM, Hershey, PG&E, ArcelorMittal, Keurig Dr. Pepper, Hertz Global, T.Rowe Price, Valero, Embraer, First Solar, Beazer Homes, Hartford Financial, Celanese, VF Corp, Eastman Chemical, Frontier Group

    Công bố số liệu về lượng người xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, ước tính GDP quý II.

    Ngày 29/7:

    Kết quả kinh doanh của: AstraZeneca, Weyerhaeuser, Sony, BNP Paribas, Eni, Aon

    Công bố chỉ số chi phí của chủ lao động, thu nhập và chi tiêu cá nhân, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, PMI khu vực Chicago, khảo sát tâm lý người tiêu dùng.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    HPG: 26.7.2022, giao dịch 1.341.862.994 cp niêm yết bổ sung

    (18-07-2022 15:27)

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20220718_20220718 - HPG - Thong bao giao dich co phieu niem yet bo sung.pdf
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    Chọn cổ phiếu nửa cuối năm
    1 giờ trước
    (ĐTCK) Kinh tế nửa cuối năm 2022 được nhận định có nhiều điểm sáng, mở ra cơ hội đầu tư cổ phiếu trong nhiều lĩnh vực.
    [​IMG]











    Tăng trưởng xuất khẩu cao tạo nên sự kỳ vọng cho nhà đầu tư ở nhóm ngành xuất khẩu.
    Cơ hội trải rộng

    Trong góc nhìn của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, có 5 nhóm ngành đáng quan tâm đầu tư giai đoạn nửa cuối năm 2022.

    Thứ nhất là ngành dịch vụ. Với việc Việt Nam mở cửa trở lại ngành du lịch từ giữa tháng 3, nhu cầu liên quan đến dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch và giải trí đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Công ty chứng khoán này đánh giá cao các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, lưu trú - ăn uống, lữ hành và giải trí (ACV, AST...).

    Thứ hai là nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng như ngân hàng, bảo hiểm và các doanh nghiệp giữ nhiều tiền mặt (FPT, GAS, MBB, VPB, TCB, HDB...).

    Thứ ba là các doanh nghiệp sản xuất sữa và thực phẩm như VNM, MCH, lợi nhuận có khả năng tăng trưởng cao khi giá nguyên liệu gồm sữa bột nguyên kem, ngô, đường dự kiến sẽ hạ nhiệt.

    Thứ tư là nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ hoạt động đầu tư công dự kiến tăng tốc nhờ những nỗ lực gần đây của Chính phủ và sự đảo chiều của giá vật liệu xây dựng (HPG, PLC, C4G...).

    Thứ năm là các doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngành năng lượng Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn do các ưu tiên của Chính phủ nhằm duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế vĩ mô và tính bền vững của môi trường. Với quy mô và tiến độ nhanh hơn dự kiến của quá trình chuyển đổi năng lượng này, các doanh nghiệp điện và phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng có triển vọng tăng trưởng vượt trội trong vài năm tới (POW, GAS, PVS…).


    Một số nhóm cổ phiếu đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư là điện, bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán, thủy sản, dệt may.

    Hiện tại, theo ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán MB, hai nhóm cổ phiếu đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm là điện và bán lẻ. Trong đó, không ít doanh nghiệp bán lẻ gần đây ghi nhận kết quả hoạt động khả quan sau khi gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19 (FRT, MWG, PNG…).

    Nhà đầu tư Nguyễn Thị Hà (Hà Nội) cho biết, bà đang thực hiện tái cơ cấu danh mục, tập trung vào nhóm bán lẻ, dịch vụ và các cổ phiếu có tính chất phòng thủ.

    Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cổ phiếu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mà trong bất kỳ chu kỳ kinh tế lên hay xuống đều ít biến động, sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp vì chủ động được dòng tiền và có lịch sử chia cổ tức đều đặn qua các năm, hoặc cổ phiếu có định giá thấp được coi là nhóm phòng thủ.

    Bà Nguyễn Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam chia sẻ, giai đoạn này, bà quan tâm đến các doanh nghiệp hưởng lợi từ xuất khẩu tăng trưởng tốt như thủy sản, hóa chất; bên cạnh đó là nhóm logistics, cảng biển và bất động sản khu công nghiệp.

    Triển vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng và xuất khẩu

    Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) nếu được nới trong quý III này sẽ có tác động tích cực, đem lại triển vọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng.

    Thực tế, room tín dụng tại không ít ngân hàng đã cạn nên hoạt động cho vay bị hạn chế. Thị trường đang kỳ vọng dòng chảy vốn sẽ sớm được khơi thông, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và tạo hiệu ứng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

    Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, chuyên gia cao cấp Chiến lược đầu tư SSI Research cho hay, dòng tiền trên thị trường đang có dấu hiệu tìm đến nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, nhất là khi các nhóm này có giá giảm sâu trong đợt điều chỉnh vừa qua. Kỳ vọng đối với cổ phiếu ngân hàng chủ yếu là room tín dụng có khả năng sắp được nới, còn cổ phiếu chứng khoán là triển vọng giao dịch T+2, giúp cải thiện thanh khoản toàn thị trường.

    Bên cạnh đó, cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu cũng nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư, bởi tình hình hoạt động khả quan, nhất là thủy sản, dệt may.

    Số liệu từ Bộ Công thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 186 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhóm hàng dệt may đạt 22 tỷ USD, tăng 23%; nông, lâm, thủy sản đạt 27,8 tỷ USD, tăng 13,9%.

    Nhà đầu tư Hoàng Minh (Hà Nội) chia sẻ, bà vừa bán cắt lỗ một số cổ phiếu và mua vào mã VHC của Công ty Vĩnh Hoàn, với kỳ vọng hoạt động xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp này tiếp tục thuận lợi. Vĩnh Hoàn dự kiến, sản lượng cá tra xuất khẩu trong năm 2022 sẽ tăng ít nhất 25%, chưa bao gồm thị trường Trung Quốc.

    “Động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2022 của Vĩnh Hoàn có thể sẽ đến từ thị trường Trung Quốc, nếu nước này dỡ bỏ các lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19”, bà Minh nhận định.

    Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán BIDV dự báo, nhu cầu nhập khẩu cá tra Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh cho đến cuối năm 2022, nhất là thị trường Mỹ, bởi diện tích nuôi trồng cá da trơn nội địa suy giảm, ảnh hưởng đến nguồn cung. Còn thị trường Trung Quốc sẽ dần tiến tới việc mở cửa trở lại, với mức tiêu thụ cá tra tương đương Mỹ, đây sẽ là nhân tố quyết định đà tăng trưởng của ngành cá tra trong nửa cuối năm nay.

    “Tổng cầu tiêu dùng đã tăng trưởng trở lại, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp phục hồi, xuất khẩu tiếp tục tăng, tiến tới thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 6,5%”, TS. Vũ Đình Ánh nói và nhận xét, bức tranh kinh tế nửa đầu năm của Việt Nam rất lạc quan, trong đó xuất siêu hơn 700 triệu USD, tăng trưởng xuất khẩu cao, tạo nên sự kỳ vọng cho nhà đầu tư ở nhóm ngành xuất khẩu.

    Theo ông Thái Quang Trung, Phó giám đốc Đầu tư Khối quỹ mở cổ phiếu và trái phiếu, VinaCapital, FDI và tăng trưởng xuất khẩu luôn là hai trong những “chìa khóa” mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Việt Nam có độ mở kinh tế cao, tỷ lệ xuất khẩu trên GDP vượt mức 100%, nằm trong Top 10 thế giới và tăng trưởng đạt 2 con số trong thời gian dài.

    Tuy nhiên, ông Trung lưu ý, Mỹ và EU đang có dấu hiệu suy thoái kinh tế, trong khi đây là 2 thị trường đầu ra lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.

    Còn theo bà Phương, xuất khẩu mang tính chu kỳ và kết quả kinh doanh thường biến động mạnh bởi các yếu tố ngoại cảnh. Nhà đầu tư nên lựa chọn các doanh nghiệp nổi trội trong ngành, có khả năng duy trì hiệu quả hoạt động cao, tăng trưởng bền vững, kế hoạch kinh doanh rõ ràng, khả thi.

Share This Page