Topic dành cho ACB: Rồng vàng bạo chúa đang trên đà bay cao!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by emthanh, Jun 7, 2007.

2835 người đang online, trong đó có 1134 thành viên. 14:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    ACB ngon lém các bạn ah, nhớ mai múc nhiệt tình nhá vì giá sát giá đáy rồi
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    ngày mai các bạn nhớ theo dõi giá ACB và múc cho bằng được giá 153 nhé
    Chủ tịch ACB dạo
    Lý Xuân kakalotta
    đã ký
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Thứ năm, 7/6/2007, 11:07 GMT+7

    Những sai lầm hay gặp khi bán cổ phiếu

    Bán cổ phiếu là một bước đi bắt buộc trong quy trình đầu tư để thu lợi nhuận. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế nhiều nhà đầu tư mắc phải các sai lầm khiến lợi nhuận của họ tan thành mây khói.

    Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu dựa nhiều trên yếu tố cảm xúc và do vậy mắc các sai lầm đáng tiếc. Dưới đây là những lỗi thường gặp.

    1. Tiếp tục găm giữ những cổ phiếu bắt đầu thua lỗ

    * Phải biết cắt lỗ
    * Bí quyết đầu tư của ông trùm chứng khoán
    Về mặt tâm lý, sẽ rất khó cho các nhà đầu tư để bán cổ phiếu của mình khi giá bắt đầu giảm xuống. Lúc này, họ thường mong muốn chờ đợi cho đến khi giá cổ phiếu ít nhất quay trở lại với giá mua ban đầu để thu hồi vốn. Các nhà đầu tư vẫn cứ khăng khăng mình đúng và không chịu bán để giảm lỗ bởi trong suy nghĩ của họ một khi chưa bán thì chưa lỗ.

    Tuy nhiên, điều đó có thể không bao giờ xảy ra hay phải mất một thời gian dài mới đạt được mục tiêu này. Rõ ràng, bạn không nên nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài nếu chúng đang trên đà giảm giá. Nếu bạn bỏ lỡ mất mức giá tối đa, cổ phiếu sẽ chẳng mấy chốc rớt giá và bạn sẽ thua lỗ nhiều. Hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào khoản đầu tư và quan tâm tới việc bán cổ phiếu nếu bạn có thể tái đầu tư khoản tiền này cho những cổ phiếu khác tốt hơn.

    2. Tiếp tục găm giữ cổ phiếu để thu về nhiều lợi nhuận hơn

    Khi một cổ phiếu đột ngột tăng giá, bạn có thể lưỡng lự với việc bán nó, thậm chí cả khi bạn cảm thấy mức giá đã tăng quá cao và quá nhanh. Sẽ luôn có khả năng rằng bạn bán cổ phiếu và sau đó giá tiếp tục tăng cao. Nhưng cũng không ít trường hợp đây là việc làm tốt nhất để bảo vệ các khoản lợi nhuận của bạn.

    3. Không đặt ra các mục tiêu giá cả

    Một cách để loại bỏ yếu tố cảm xúc ra khỏi thời điểm bán cổ phiếu là đặt ra các mục tiêu giá cao và giá thấp cho việc tái định giá khoản đầu tư. Bạn không nhất thiết phải bán cổ phiếu khi giá tăng lên đến mục tiêu trên, nhưng ít nhất bạn nên xem xét lại cẩn thận. Việc tuân theo các quy tắc cố định cho việc bán cổ phiếu khi giá giảm xuống đến một tỷ lệ nhất định có thể giúp bạn ngăn ngừa những khoản thua lỗ đáng kể.

    4. Cố gắng dự báo xu hướng thị trường

    Rất khó để dự đoán chính xác khi nào thị trường đi lên và khi nào thị trường đi xuống, cũng như khi nào lên đến đỉnh và khi nào xuống đến đáy. Thậm chí cả khi thị trường chứng khoán đi theo đúng những chiều hướng chung, cũng sẽ có những ngày lên cao và những ngày xuống thấp. Việc nỗ lực bán và mua cổ phiếu dựa trên những dự đoán về sự thay đổi từng ngày là vô cùng khó khăn.

    5. Lo lắng quá nhiều về các khoản thuế

    Thuế có thể lấy đi một lượng tiền đáng kể trong các khoản lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, việc tránh các khoản thuế có thể không phải là lý do tốt để tiếp tục giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Có nhiều chiến lược đầu tư phổ biến có thể được sử dụng để tránh các gánh nặng về thuế, nhưng thực tế có nhiều việc bạn có thể làm nhằm loại bỏ hoàn toàn mức thuế phải chịu. Do vậy, nếu đã đến thời điểm bán cổ phiếu, bạn nên quyết tâm thực hiện và đừng quá lo lắng về các khoản thuế.

    6. Không quan tâm nhiều tới các khoản đầu tư

    Danh mục đầu tư chứng khoán của bạn cần được đánh giá định kỳ theo những yếu tố cơ bản nhằm đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ mất các dấu hiệu cho thấy đã đến lúc để bán cổ phiếu. Một trong những lý do hợp lý để bán cổ phiếu là khi xuất hiện những thông tin xấu về công ty phát hành.

    Bạn nên đánh giá lại khoản đầu tư của mình khi công ty thay đổi ban quản lý, khi công ty tuyên bố sẽ sáp nhập hay mua lại một công ty khác, khi các đối thủ cạnh tranh mạnh gia nhập thị trường và khi một vài nhà quản trị cấp cao bán ra một số lượng lớn cổ phiếu
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    CẬP NHẬT: 07/06/2007 14:25:04 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    VN-Index tăng mạnh



    n Lan Ngọc


    Màu xanh tiếp tục được duy trì, cùng một loạt cổ phiếu đạt kịch trần trong phiên giao dịch ngày 7/6.

    Trên sàn Tp.HCM, 67 mã đã tăng giá phiên này trong khi có 21 mã dừng ở giá tham chiếu và 21 mã giảm; trong đó có 34 mã đạt kịch trần. Những diễn biến khả quan này đã đưa VN-Index tăng mạnh trở lại với +14,73 điểm, lên 1.060,02 điểm.

    Tuy nhiên lượng giao dịch lại diễn ra khá hạn chế, chỉ trên 5,28 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị chỉ đạt 520,1 tỷ đồng. Lượng hàng bán ra cầm chừng trong khi dư mua còn khá lớn. Tại các mã kịch trần hầu như không còn dư bán.

    Dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng giá vẫn là cổ phiếu hàng hiếm BMC với +24.000 đồng/cổ phiếu, chính thức vượt mức 500.000 đồng và hiện là 522.000 đồng/cổ phiếu.

    TCT, KDC và FPT lần lượt đứng thứ 2, 3 và 4 trong tốp 5 tăng giá khi cộng thêm 16.000, 10.000 và 8.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý là SGH tiếp tục lấy lại những mức giá đã mất ở đầu tuần trước, phiên này tăng thêm 7.000 đồng/cổ phiếu.

    Nhưng, sự chú ý của thị trường hôm nay tập trung vào một loạt cổ phiếu thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền và cùng đạt giá trần.

    Trước hết đó là STB của Ngân hàng Sacombank. Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, giá STB cắt 65.500 đồng so với giá tham chiếu và đạt trần ở mức 78.500 đồng/cổ phiếu; dư bán không còn và khối lượng khớp lệnh vẫn dẫn đầu thị trường.

    Một cổ phiếu khác cũng thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là NAV của Công ty Cổ phần Nam Việt (phát hành 2,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1). Giá NAV được điều chỉnh lại và đạt trần ở mức 120.000 đồng/cổ phiếu.

    Tương tự, DHG cũng thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền theo kế hoạch phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu, trong đó 666.000 cổ phiếu sẽ bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12:1. Giá cổ phiếu này cũng đạt trần ở mức 318.000 đồng/cổ phiếu. FMC cũng đạt trần 71.000 đồng/cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền để chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20:3?

    Một điểm đáng chú ý khác là trong nhóm cổ phiếu kịch trần hôm nay có sự tham gia khá đông đảo của những cổ phiếu giá thấp như VPK, KHA, LBM, MCP, MHC?

    Ngược lại, trong nhóm cổ phiếu giảm giá, HBC sau những phiên tăng giá ấn tượng vừa qua đã giảm sàn hôm nay với -7.000 đồng/cổ phiếu, dư mua trên sàn không còn trong khi dư bán tràn ngập. Một cổ phiếu địa ốc khác là TDH cũng giảm đáng kể với -3.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, VGP cũng giảm sàn phiên này với -3.000 đồng/cổ phiếu.

    Tại sàn Hà Nội, phiên này HASTC-Index thay đổi không đáng kể với -0,06 điểm, ở mức 328,75 điểm, giá trị giao dịch ở mức 172,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, màu xanh cũng đã trở lại phổ biến trên sàn, trong đó S99 tăng 11.400 đồng/cổ phiếu, EBS tăng 7.000 đồng/cổ phiếu, BVS tăng 6.500 đồng/cổ phiếu?
  5. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Giá CP lên xuống đều là cơ hội kiếm tiền. Như STB ấy lên xuống đùng đùng nếu lướt đúng chiều sóng thì ăn đủ. Sợ nhất là ACB, giá nó cứ lỳ ra hàng tháng trời thế thì kiếm ăn mẹ gì
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Mai em khuyên ra múc ACB và Ita giá đang khuyến mãi trên mọi cty chứng khoán trên toàn quốc
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Vinashin đóng tàu chở ôtô cho công ty của Ixraen

    07/06/2007 -- 2:01 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 6/6, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long, Tập đoàn kinh tế Vinashin đã khởi công đóng mới tàu chuyên dụng chở ôtô cho khách hàng là Công ty vận tải Raycar Carriers Limited của Ixraen.

    Tàu có chiều dài 185,60m, chiều rộng 32,26m, có thể chở được 4.900 ôtô, trị giá 50 triệu USD. Tàu có công suất máy chính 13.560 KW, tốc độ 19,8 hải lý/giờ, thỏa mãn các quy phạm và quy định mới nhất về hàng hải được phê chuẩn do đăng kiểm quốc tế DNV của Nauy cấp.

    Đây là con tàu đầu tiên trong tổng số 8 tàu mà Vinashin đã ký hợp đồng đóng mới xuất khẩu cho Ixraen./.



  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Thứ năm, 7/6/2007, 09:49 GMT+7

    Chứng khoán khó duy trì nhiệt độ

    Kết thúc phiên sáng nay VN-Index tăng 14,73 điểm, đạt 1.060,02 điểm, Hastc-Index giảm nhẹ 0,06 điểm. Giao dịch khớp lệnh trên cả hai sàn đi xuống.

    Diễn biến chung của nhiều blue-chip vẫn ở xu thế tăng giá nhưng một số mã có dấu hiệu "mệt mỏi", giảm nhẹ hoặc giữ tham chiếu. GMD đợt đầu tăng 1.000 đồng đến đợt ba giảm 1.000 đồng xuống 159.000 đồng, REE giữ tham chiếu.

    Cổ phiếu hiếm BMC tiếp tục tăng tốc với 24.000 đồng lên tới 522.000 đồng, khớp lệnh 1.790 cổ phiếu, dư mua 62.130 đơn vị. TCT tăng trần lên 352.000 đồng, dư mua 51.810 đơn vị. Cũng được liệt vào hàng hiếm LBM (Khoáng sản Lâm Đồng) khớp giá trần 58.500 đồng, dư mua tới 604.580 cổ phiếu. Top cổ phiếu tăng giá còn có FPT với biến động 8.000 đồng lên 338.000 đồng.

    5 mã chứng khoán tăng nhiều nhất:

    Mã CK Giá mở Giá khớp Khối lượng Thay đổi %
    BMC 498 522 1790 +24.000 4,82%
    TCT 336 352 300 +16.000 4,76%
    KDC 225 235 39810 +10.000 4,44%
    FPT 330 338 88290 +8.000 2,42%
    SGH 159 166 7620 +7.000 4,4%

    Phiên sáng nay, cổ phiếu ngân hàng STB giao dịch không hưởng quyền, giá điều chỉnh xuống 78.500 đồng, giảm 65.500 đồng so với hôm qua. Khác với hai phiên trước, phiên này nhà đầu tư chỉ bán ra hơn 0,3 triệu cổ phiếu, vào lúc đóng cửa dư mua giá trần STB lên tới gần 1,2 triệu đơn vị. NAV giao dịch không hưởng quyền, khớp tại mức giá 120.000 đồng, giảm 100.000 đồng.

    5 mã giảm nhiều nhất:

    Mã CK Giá mở Giá khớp Khối lượng Thay đổi %
    NAV 220 120 8300 -100.000 -45,45%
    STB 144 78.5 338320 -65.500 -45,49%
    HBC 144 137 244660 -7.000 -4,86%
    FMC 78 71 1950 -7.000 -8.,7%
    DHG 325 318 20650 -7.000 -2,15

    Giá trị khớp lệnh tại sàn TP HCM đạt 522 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ so với phiên hôm qua, khối lượng chỉ đạt 4.99 triệu chứng khoán.

    5 mã khớp nhiều nhất

    Mã CK Giá mở Giá khớp Khối lượng Thay đổi %
    STB 144 78.5 338320 -65.500 -45,49%
    VFMVF1 34.1 34 280640 -100 -0,29%
    HBC 144 137 244660 -7.000 -4,86%
    UNI 78 80.5 201150 2.500 3,21%
    PVD 255 254 199550 -1.000 -0,39

    Tại Hà Nội, Hastc-Index giảm 0,06 điểm xuống 328,75 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,53 triệu chứng khoán giá trị 172,5 tỷ đồng. Trong nhóm cổ phiếu giao dịch nhiều nhất, ngoài các gương mặt quen thuộc như SSI, NTP, ACB có MPC với khối lượng khớp tới 285.700 cổ phiếu, giá trị 16 tỷ đồng
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    [Habubank tăng lãi suất USD



    n Minh Đức


    Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm bằng USD với mức tăng trung bình từ 0,05% - 0,5%/năm cho tất cả các loại hình.

    Đây là đợt tăng lãi suất thứ nhất trong năm 2007 của Habubank với mục đích tăng cường huy động vốn từ tiết kiệm dân cư bằng USD để đảm bảo nhu cầu về vốn cho ngân hàng trong năm.

    Mức lãi suất mới được áp dụng cho cả 4 loại hình tiết kiệm hiện có tại Habubank, gồm loại hình lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng quý, rút gốc linh hoạt và tiết kiệm 3G.

    Lãi suất mới được ấn định cụ thể: không kỳ hạn là 1,50%/năm; 3 tháng là 4,75%/năm; 6 tháng: 4,90%/năm; 9 tháng: 5,00%/năm; 12 tháng, 18 tháng: 5,20%/năm; 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng là 5,25%/năm.


    TIN BÀI MỚI NHẤT

  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Con đường đến với Ngân hàng Á Châu
    gân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai, bên cạnh đầu tư vào việc phát triển nhân viên, chúng tôi còn đầu tư rất nhiều vào việc phát triển và tuyển dụng các tài năng trẻ, tạo cơ hội cho họ cùng chung vai gánh vác với đội ngũ nhân viên tài năng của ACB trong việc xây dựng ACB trở thành ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

    húng tôi mong muốn giúp bạn có một bức tranh toàn cảnh về những gì chúng tôi mong đợi ở bạn, những cơ hội đang chờ bạn, và gợi mở cho bạn biết cách, ở đâu và khi nào bạn có thể khám phá toàn diện tiềm năng của chính mình tại ACB.

    húng tôi luôn đánh giá cao những tài năng xuất chúng, lập trường, kiên định và sáng tạo, những người góp phần không nhỏ tạo nên thành công liên tục cho ACB bằng niềm đam mê, tri thức và bằng kiến thức của mình.

Share This Page