Topic dành cho những người còn có lòng tin vào TTCK, Updated các tin tức tích cực - ai ngược máu đừn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phungkhacke, 01/03/2008.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1064 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho những người còn có lòng tin vào TTCK, Updated các tin tức tích cực - ai ngược máu đừng vào nha

    Quan hệ Việt-Anh sẽ có bước phát triển mới
    Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen Trần Quang Hoan cho rằng chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng *************** đến Vương quốc Anh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới và quan hệ Việt Nam-Anh có những bước tiến quan trọng.


    "Chắc chắn chuyến thăm sẽ góp phần hết sức quan trọng đưa mối quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới", Đại sứ nói khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh.
    Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Anh có những bước phát triển quan trọng. Về chính trị, hai nước hiểu biết nhau sâu sắc hơn thông qua việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 20-25%/năm và đạt con số 2 tỷ USD trong năm 2007. Đầu tư của Anh vào Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cao thứ ba trong số các nước Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Việt Nam.
    Ngoài ra, hợp tác giáo dục cũng đang phát triển mạnh. Hiện có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Anh. Tính đến nay, phía Anh đã dành khoảng 600 suất học bổng cho các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam; Hội đồng Anh cũng tích cực hỗ trợ việc đào tạo tiếng Anh cho Việt Nam. Sự hợp tác về du lịch, di trú và các lĩnh vực khác cũng được quan tâm thúc đẩy và mang lại những kết quả rất tích cực.
    Đại sứ Trần Quang Hoan cho rằng hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác song phương. Vương quốc Anh là một nước có vị trí quan trọng ở châu Âu và trên thế giới, là nền kinh tế lớn thứ 6 và là nước đầu tư ra bên ngoài lớn thứ 5 thế giới, với rất nhiều thế mạnh về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, giáo dục. Trong khi đó, nhờ những thành tựu to lớn đạt được trong hơn 20 năm Đổi mới cũng như trong quá trình hội nhập quốc tế, ngày nay thế và lực của Việt Nam đang mạnh lên và Việt Nam có điều kiện và khả năng hợp tác có hiệu quả với các nước trên cơ sở cùng có lợi.
    Bên cạnh đó, theo Đại sứ, trên vũ đài quốc tế, hai nước hiện cùng là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có nhiều mối quan tâm chung về các vấn đề toàn cầu và hợp tác phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới, nội dung hợp tác song phương rất phong phú, trong đó ưu tiên lớn nhất sẽ là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giáo dục./.
  2. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm nguyên nhân dẫn đến cuộc đua tăng LS huy động vốn tiền đồng thời điểm này, các chuyên gia cho rằng, tình trạng này hiển nhiên do thị trường tiền tệ nóng lên, vốn tiền đồng khan hiếm. LS trên thị trường liên ngân hàng hầu như chỉ có người vay mà không có người cho vay.

    Điểm đáng chú ý là sau Tết Nguyên Đán năm nay, nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình và cá nhân, nhu cầu giải ngân các hợp đồng tín dụng của doanh nghiệp tăng lên, nên các NHTM cần số vốn lớn hơn.
    Hơn nữa, một phần vốn trong dân được chuyển sang đầu tư vào vàng do chỉ số giá tăng cao. Giá vàng hiện nay đã tăng gần 40% so với đầu năm 2007. Một kênh đầu tư khác đang hấp dẫn và hút vốn trong dân cư chính là đầu tư vào bất động sản (BĐS) do thị trường này đang tiếp tục nóng và dự báo sẽ tiếp tục nóng từ nay đến hết năm 2008.
    Đại diện của một công ty tài chính đưa ra nhận định, do LS thực âm, trong năm nay một luồng vốn sẽ "chảy" từ ngân hàng qua đầu tư chứng khoán. Trên thực tế, việc chuyển vốn từ tiền gửi ngân hàng sang chứng khoán chưa thể hiện rõ rệt nhưng rất nhiều bộ phận dân cư không muốn gửi tiền vào ngân hàng mà đầu tư vào vàng. Hiện nay thị trường vàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết và đã thu hút một lượng vốn đầu tư rất lớn. Chỉ riêng trên sàn giao dịch vàng Sài Gòn, có nhiều phiên tổng giá trị giao dịch lên trên 2 tỉ đồng.
    Bên cạnh những nguyên nhân từ phía thị trường thì LS tăng còn do những chính sách điều hành vĩ mô của Nhà nước trước tình hình giá tiêu dùng và lạm phát gia tăng.
    Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết: ?oMột trong những biện pháp giảm lạm phát chính là tăng LS tiền đồng, nhưng trong năm 2007, cả hệ thống NHTM gần như đứng im, đã nảy sinh LS thực âm. Hiện nay, dưới sức ép của Chính phủ, của dư luận, các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động vốn tiền đồng. Đây là giải pháp bình thường để kiềm chế lạm phát, mặc dù nó có thể khiến lượng cho vay giảm, lãi của các ngân hàng giảm và các doanh nghiệp đi vay vốn cũng khó khăn hơn?.
  3. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới - Minh bạch, công bằng và thiết thực trong ưu đãi
    Dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới - Minh bạch, công bằng và thiết thực trong ưu đãi
    Ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính
    Bộ Tài chính đang gấp rút lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân, cộng đồng DN để trình Chính phủ Dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch, công bằng, thống nhất và đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập; đồng thời tạo bước cải cách mạnh mẽ trong ưu đãi đầu tư...


    Những dự kiến thay đổi này đang là điểm nóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là giới DN. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung của đề án này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.
    Xin ông cho biết mục đích của lần sửa đổi Luật thuế TNDN lần này là gì, có phải là nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập?
    Trước hết, phải nói rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hầu hết các nước đều quan tâm tới cải cách thuế TNDN để cạnh tranh quốc tế về thu hút đầu tư. Nhiều nước đã giảm mức thuế TNDN nhằm thực hiện ưu đãi trên diện rộng cho cả nền kinh tế. Ngay cả Singapore - nơi có môi trường đầu tư thuận lợi, đã quyết định hạ thuế suất thuế TNDN từ 20% xuống còn 19%; Philipines giảm từ 35% xuống 30%. Và mới đây nhất, Trung Quốc cũng đã quyết định giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 33% xuống còn 25% để cạnh tranh với các nước trong thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ thực tế này, chúng ta phải xem xét, cân nhắc điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN hiện nay.
    Mục tiêu của việc sửa đổi Luật thuế TNDN lần này nhằm: Một là, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh; thực hiện giảm mức thuế suất chung theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 để khuyến khích DN có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ, tích tụ đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hai là, sắp xếp ưu đãi thuế, bảo đảm tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư có chọn lọc, tác động tích cực đến phân bổ nguồn lực phát triển địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số lĩnh vực mũi nhọn đặc biệt quan trọng, đồng thời bảo đảm chính sách đơn giản, rõ ràng, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Ba là, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
    Lần sửa đổi này có gì mới so với trước, thưa ông?
    Trong lần sửa đổi Luật thuế TNDN này có khá nhiều điểm mới. Thứ nhất: Hạ mức thuế suất phổ thông từ28% xuống 25%, đồng thời bỏ thu thuế bổ sung đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.
    Thứ 2, hàng năm DN được dànhtối đa 10%thunhập trước khi tính thuế để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, trong thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng, hoặc sử dụng không hết 70%, hoặc sử dụng không đúng mục đích thì DN phải nộp lại vào ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó.
    Thứ ba, mức ưu đãi thuế chỉ còn lại 2 mức là 10 và 20% thay vì 3 mức như hiện nay là 10, 15, 20%. Mục đích của việc giảm mức ưu đãi này là nhằm tạo cho chính sách ưu đãi được công bằng, minh bạch hơn và có trọng tâm, trọng điểm.
    Thứ tư là nơi nộp thuế. Trường hợp DN có đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi có trụ sở chính thì số thuế thu nhập DN được tính theo nguyên tắc phân bổ giữa nơi kinh doanh và nơi có trụ sở chính. Điều này nhằm đảm bảo sự hài hoà mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của DN với các địa phương nơi DN mở các nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh gây tác động đến môi trường, xã hội, cơ sở hạ tầng...
    Thưa ông, việc giảm thuế suất từ 28% xuống còn 25% có ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách?
    Về cơ bản, việc điều chỉnh giảm thuế suất sẽ không ảnh hưởng đến số thu ngân sách. Tuy có giảm thuế do hạ thuế suất phổ thông từ 28% xuống 25% nhưng bù lại, với chính sách ưu đãi đồng bộ và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn, cùng với việc tăng trưởng kinh tế sẽ tạo nên sự tăng trưởng nguồn thu một cách bền vững, ổn định trong tương lai. Điều này đã được chứng minh trong đợt điều chỉnh mức thuế từ 32% xuống còn 28% vừa qua.
    Cụ thể, trong giai đoạn 2004-2007, số thu thuế TNDN (không kể thu từ dầu khí) đạt mức bình quân trên 30 ngàn tỷ đồng/năm với mức tăng trưởng bình quân hàng năm gần 17%. Với kết quả này, Luật thuế TNDN đã góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng về đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước.
    Bên cạnh đó, việc sửa đổi lần này còn bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong xác định chi phí được trừ, thu nhập chịu thuế, ưu đãi thuế cũng sẽ khuyến khích DN nâng cao tính tự giác trong kê khai nộp thuế, trên cơ sở đó sẽ bảo đảm tăng thu trong dài hạn.
    Tới đây những DN nào sẽ được hưởng mức thuế suất 25%?
    Theo Luật thuế TNDN hiện hành, đối tượng nộp thuế bao gồm cả tổ chức và cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Nay theo quy định của Luật thuế TNCN đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 thì các đối tượng là cá nhân và hộ gia đình sẽ chuyển sang nộp thuế TNDN từ ngày 1/1/2009. Vì vậy, đối tượng nộp thuế TNDN theo dự thảo luật này chỉ còn bao gồm DN thuộc các thành phần kinh tế.
    Cụ thể là DN thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, tổ chức nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong các lĩnh vực từ thiện, nhân đạo, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác vì mục tiêu hoà bình, hữu nghị, phát triển kinh tế - xã hội có thu nhập nhưng không chia (gọi tắt là tổ chức có thu nhập không chia); và các tổ chức khác có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, có thu nhập.
    Còn về ưu đãi thuế thì sao? Liệu lần sửa đổi này có hạn chế được những bất cập trong chính sách ưu đãi thuế TNDN hiện nay?
    Như đã nói ở trên, mức quy định về ưu đãi thuế lần này sẽ giảm từ 3 mức xuống còn 2 mức là 10 và 20%. Việc giảm này là nhằm tạo cho chính sách ưu đãi được công bằng, minh bạch hơn và ưu đãi có trọng tâm, trọng điểm theo nguyên tắc nâng dần chất lượng và hiệu quả đầu tư.
    Theo Luật thuế sửa đổi lần này, các DN mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các DN mới thành lập, hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, các lĩnh vực được xã hội hoá gồm: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - nghệ thuật, thể thao và bảo vệ môi trường, được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% tối đa 9 năm.
    Các DN mới thành lập, hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng được hưởng ưu đãi nhưng mức độ ưu đãi thấp hơn đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: được hưởng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm, được miễn thuế tối đa 2 năm và giảm 50% tối đa 4 năm. Riêng các trường hợp đầu tư mở rộng, đầu tư theo chiều sâu sẽ được trích khấu hao nhanh hơn so với mức thông thường thay thế cho việc giảm thuế hiện nay để bảo đảm tính khả thi và minh bạch.
    Như vậy, xét về mặt tổng thể, việc thiết kế các ưu đãi thuế nêu trên đảm bảo duy trì (thậm chí còn cao hơn) so với các chính sách ưu đãi hiện hành, tạo được động lực khuyến khích mới cho toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách ưu đãi này khắc phục được các hạn chế, tồn tại của chính sách hiện hành về tính phức tạp, dàn trải và hạn chế trong việc ưu tiên phân bổ nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, bảo đảm cải thiện được môi trường đầu tư, kinh doanh của nước ta phù hợp với xu thế của các nước trên thế giới và trong khu vực, nâng cao tính cạnh tranh cộng đồng DN và nền kinh tế.
    Hiện nay còn khá nhiều DN đang hưởng chính sách ưu đãi nhưng chưa hết hạn. Vậy chúng ta sẽ giải quyết các trường hợp này thế nào, thưa ông?
    Đối với những DN đang hưởng ưu đãi theo Luật thuế TNDN hiện hành và các quy định do Chính phủ ban hành trước đây tiếp tục được ưu đãi cho thời gian còn lại; khi hết thời gian hưởng ưu đãi thì thực hiện nộp thuế theo thuế suất quy định tại Luật thuế TNDN ngày 17/6/2003 và các quy định do Chính phủ ban hành trước đây.
    Còn đối với DN thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế mà chưa có thu nhập chịu thuế, thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ khi luật này có hiệu lực thi hành.
    Tuy nhiên, trong năm tính thuế 2009, DN thành lập trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được lựa chọn áp dụng thuế suất thuế TNDN 25% cùng với các ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 19 của luật này cho thời gian còn lại hoặc tiếp tục nộp thuế theo quy định tại khoản 3 điều này.
  4. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ là nhà đầu tư số 1 tại VN trong hai tháng đầu năm
    Với lượng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, Mỹ đã vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 1 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.


    Trong 5 dự án đầu tư của Mỹ vào Việt Nam thời gian này lớn nhất là dự án xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí tại Bà Rịa-Vũng Tàu của tập đoàn Good Choice có số vốn 1,29 tỷ USD. Dự án này cũng đã đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
    Kết quả trên đã cho thấy các nhà đầu tư Mỹ đang ngày càng tin tưởng hơn vào môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, như lời Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội Adam Sitkoff từng khẳng định bên lề hội nghị kỷ niệm 20 năm đầu tư nước ngoài vào Việt nam diễn ra hồi cuối năm ngoái rằng ?oNhiều công ty của Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường đang nổi hấp dẫn nhất thế giới?.
    Ngay trong tháng đầu tiên của năm, nhiều doanh nghiệp Mỹ như Globle Venture Inc, Pacific Devolopment LLC, Tập đoàn Giải pháp Toàn cầu Thiên niên kỷ (MIGS) đã ráo riết sang Việt Nam để tìm hiểu và bày tỏ nguyện vọng được tham gia đầu tư vào một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, trong đó có dự án đường cao tốc ở An Giang, khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh.
    Không dừng ở các dự án đầu tư vào hạ tầng cơ sở, công nghiệp, viễn thông hay du lịch dịch vụ, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ còn vươn sang kinh doanh tài chính- ngân hàng dưới hình thức hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính hoặc mua lại cổ phần của các tổ chức tài chính Việt Nam.
    Công ty đầu tư Franklin Templeton vừa thông báo chính thức mua lại 49% cổ phần của Công ty Quản lý quỹ thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB). Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một công ty tài chính khổng lồ khác của Mỹ là Morgan Stanley dàn xếp xong một hợp đồng liên doanh với công ty chứng khoán Hướng Việt có trụ sở tại Hà Nội./.
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    by yangdebei
    Chính phủ đã phải dùng đến chiêu cuối cùng để cứu vãn thị trường. Đố bác nào đoán ra?? Chiều nay em vào coi lại tự nhiên thấy một điều lạ. STB khớp giá 51,5, ấy mà lại có chú giao dịch thoả thuận 50K STB giá CE. Các bác có thấy lạ không? Mua thiếu đêch gì STB ở trên sàn với giá 51, thế mà lại thoả thuận mua giá trần. Hoá ra là chú này hết giờ giao dịch mới nắm được tin nội gián.
    Chiều nay chính phủ đã phải dùng chiêu cuối cùng. Mở room cho ngân hàng. Cho đến giờ tin này vẫn là mật, nhờ các bác confirm lại cho anh em một lần nữa. Đây đúng là quả bom tấn cho TT vào giai đoạn này. Thứ 2 có thể TT sẽ CE hàng loạt. Chỉ có điều không biết CE được bao nhiêu phiên. Với quả bom này liệu thị trường hưng phấn được bao nhiêu phiên bác LT nhỉ? Cái này phải nhờ bác ra day dùm.
  6. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có sức tăng trưởng vào bậc nhất thế giới


    Luân Đôn (TTXVN) - Tổng giám đốc Cơ quan Đầu tư Thương mại Anh (UKTI), Andrew Cahn, nhận xét Việt Nam là một trong những thị trường sôi động và có sức tăng trưởng vào bậc nhất thế giới.

    Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Luân Đôn trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng *************** tới Vương Quốc Anh, ông Andrew Cahn, nhận định chuyến thăm tới đây của Thủ tướng Việt Nam sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Anh sau khi các công ty và ngân hàng Anh như Prudential, Rolls Royce, Vodaphone, HSBC, Standard Chartered, Harvey Nash đã kinh doanh rất thành công tại Việt Nam.

    Ông Andrew Cahn cho rằng Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đặc biệt có tiềm năng phát triển cực kỳ to lớn trong các lĩnh vực như cở sở hạ tầng, ngân hàng và các hoạt động dịch vụ.

    Theo ông Andrew Cahn, các công ty Anh có thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có việc phát triển cơ sở hạ tầng của ngành tài chính. Ngoài ra, công nghệ thông tin cũng là lĩnh vực mà các công ty Anh như Harvey Nash kinh doanh rất tốt với các đối tác Việt Nam. Trong vài tháng gần đây, Rolls Royce - công ty động cơ đứng đầu thế giới của Anh - đã mở văn phòng tại Việt Nam và công ty điện thoại di động lớn nhất thế giới Vodaphone cũng đã thành lập văn phòng tại Việt Nam.

    Ông Andrew Cahn cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Anh quan tâm đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Anh cũng đã nhập khẩu rất nhiều giày dép, sản phẩm dệt may từ Việt Nam./.
  7. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Quá nhiều thất vọng rồi nhưng TT có khi sẽ uptrend vì cái điều này.
  8. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oCắt cơn sốt? cho thị trường vốn và tiền tệ

    Hiệp hội Ngân hàng VN vừa có tờ trình Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp giảm nóng cho thị trường tiền tệ. Hiệp hội đề xuất dãn thời gian mua tín phiếu, giải quyết cho ngân hàng nhỏ có khả năng tiếp cận vốn trên thị trường tái cấp vốn; dãn biên độ tỉ giá và nâng lãi suất tín phiếu. Theo Hiệp hội Ngân hàng, khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng được khống chế dưới 12%/năm, luồng vốn được khai thông thì cuộc đua lãi suất và những hệ lụy của nó sẽ chấm dứt. Cục Đầu tư nước ngoài cũng đưa ra chỉ tiêu thu hút vốn FDI năm 2008 là 15 tỉ USD, dự kiến giải ngân là 5,6 tỉ USD.
  9. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sẽ hoãn IPO hàng loạt

    Bộ Tài chính vừa có văn bản về cổ phần hóa (CPH), trong đó đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp (DN) chưa được duyệt phương án CPH hoặc phương án được duyệt sau ngày 2-1-2008 đều phải tạm dừng việc đấu giá bán cổ phần để xác định giá trị DN theo qui định mới. Sau khi phương án CPH đã được điều chỉnh theo giá trị DN đã xác định lại, các DN mới thực hiện bán cổ phần.

    Cũng theo văn bản này, đối với những đơn vị đã công bố giá trị DN, phương án CPH được phê duyệt trước ngày 2-1 và đã nhận tiền đặt cọc của nhà đầu tư thì vẫn tiếp tục bán đấu giá.

    Theo một số chuyên gia, với yêu cầu này của Bộ Tài chính, có thể hàng loạt đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của các DN nhà nước sẽ bị hoãn lại do hầu hết DN đều thực hiện việc xác định DN theo qui định cũ.
  10. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    328
    Bác kul àh?

Chia sẻ trang này