Topic duy nhất lí giải Vì sao NHNN và CP lại đưa ra 4 giải pháp cấp bách cho hệ thống Ngân hàng????P

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuandakaoq1, 20/10/2008.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2542 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hạ lãi suất là việc không thể đừng được và tất nhiên là nó có lợi cho nền kinh tế, chứ nếu mà bất lợi thì chết ah. Tuy nhiên, vào thời điểm này việc hạ lãi suất chứng tỏ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
  2. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai có BullTrap ... Hết tin tốt chống lưng rồi ... TT sập ngay phiên 2
    .
    + CPi âm ...Các mặt hàng giảm giá mạnh Doanh nghiệp điêu đứng dẫn đến thua lỗ quý 4
    .
    + Giảm LSCB : NH đã chủ động đi trước hạ lãi suất rồi nên không có gì đột biến
    .
    + Trả Tín phiếu : Các NH không thiếu tiền, họ đang thừa tiền nhưng vì nợ xấu quá nhiều
    .
    NH không dám nới thêm tín dụng nữa mà co dần về ( Hạn mức là 30% nhưng mới dùng có 21%)
    .
    + Quả Bom BĐS chưa có cách tháo ngòi nổ
    .
    + Kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp khó lường
    .
    + NN Tháo vốn về nước cứu cty mẹ ( Bán tháo Cổ phiếu và trái phiếu dữ dội)
    .
    Hôm nay có sự nhầm lẫn NN bán 10 triệu STB sau đó sửa lại rất đáng nghi ngờ
  3. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bài 1:
    Khó thực hiện tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu

    Sau những tháng đầu năm nhập khẩu tăng bùng nổ, xuất khẩu lại rất ?okhoan thai?, nhập siêu trở thành căn bệnh trầm trọng, các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, đồng thời kiểm soát gắt gao nhập khẩu đã giúp chúng ta xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, với những động thái hiện nay, có nhiều khả năng chặng đường phía trước sẽ rất chông gai


    Phôi để sản xuất thép hàng năm vẫn phải nhập một lượng lớn để cho ra những sản phẩm chất lượng ổn định. Ảnh: TTXVN

    Nếu như tốc độ tăng xuất khẩu tháng 1 là 30,65% và đến hết tháng 4 giảm xuống chỉ còn 27,52%, thì ngược lại, nhập khẩu lại tăng từ 66,20% lên ?ođỉnh? 73,46%. Thế nhưng, từ đó đến nay, trong khi xuất khẩu đã dần tăng tốc và đạt mức ?ođỉnh? 39%, thì ngược lại, nhập khẩu đã hạ nhiệt dần, bởi tốc độ tăng chỉ còn 48,3%. Và chính vì sự lệch tốc này mà ?ocăn bệnh mãn tính? nhập siêu của nước ta nặng dần trong bốn tháng đầu năm (tỉ lệ nhập siêu tháng 1 là 46,57%, tháng 4 tăng lên 63,4%), nhưng sau đó đã giảm rất mạnh và hiện chỉ còn 32,58%.

    Với mục tiêu xuất khẩu 64,7 tỉ USD (tăng 33,23% so với năm 2007); nhập khẩu 84 tỉ USD (tăng 34,01%) và nhập siêu 19,3 tỉ USD trong những tháng còn lại không hề dễ dàng. Nhận định này dựa trên ba căn cứ chủ yếu sau đây:

    - Thứ nhất, cho dù kim ngạch xuất khẩu đã đạt được gần 48,6 tỉ USD và tăng ngoạn mục 39%, nhưng việc duy trì tốc độ tăng 18,4% để đạt mục tiêu nói trên sẽ vấp phải ba cái khó khó có thể vượt qua.

    Thách thức đầu tiên chúng ta sẽ không thể vượt qua chính là sự tụt dốc của giá hàng xuất khẩu. Trước hết, theo số liệu thống kê của IMF, trong những năm giá nguyên liệu thế giới đạt mức ?ođỉnh? trong cả ba chu kỳ sốt nóng trong vòng 28 năm qua, giá cả trong ba tháng cuối năm đều giảm mạnh so với chín tháng đầu năm. Cụ thể, giá nguyên liệu phi lương thực, thực phẩm ba tháng cuối năm 1981 giảm 6,64% so với chín tháng đầu năm, còn tỉ lệ này ở nhóm hàng lương thực, thực phẩm là 6,82% và cặp số liệu này năm 1991 là 4,98% và 3,18%; năm 1996 lên tới 6,09% và 9,39%.

    Như vậy, trong điều kiện giá nguyên liệu thế giới sau khi liên tục phá kỷ lục mọi thời đại hồi giữa năm, còn cuối năm thì kinh tế thế giới lại đang đứng trước khủng hoảng tài chính tiền tệ được đánh giá là 100 năm mới có một lần như hiện nay, việc giá nguyên liệu thế giới những tháng cuối năm sẽ ?ophá lệ? tăng nóng những năm gần đây để không chỉ ?ođi theo? quy luật hạ nhiệt của những năm sốt nóng kỷ lục là điều chắc chắn, mà có nhiều khả năng còn giảm mạnh hơn.

    Trong khi đó, xuất khẩu tăng tốc ngoạn mục trong chín tháng qua của nước ta lại phụ thuộc rất nhiều vào việc tăng giá. Các kết quả tính toán về xuất khẩu những mặt hàng có đủ số liệu thống kê về khối lượng và giá trị cho thấy, tuy tổng kim ngạch đạt 16,322 tỉ USD, tăng 5,339 tỉ USD và 48,61%, nhưng nếu quy về giá cùng kỳ năm 2007 thì ?oco lại? chỉ còn 9,779 tỉ USD, tức là yếu tố khối lượng giảm đã làm giảm 1,204 tỉ USD và 10,96%. Điều này cũng có nghĩa là yếu tố giá tăng đã làm ?okhuếch đại? kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này tổng cộng tới 6,543 tỉ USD và 59,57%.

    Do vậy, trong điều kiện giá cả thế giới hạ nhiệt mạnh và khủng hoảng tài chính, tiền tệ thế giới như hiện nay, không chỉ phần tốc độ tăng ?oảo? quá lớn đó đương nhiên sẽ biến mất, mà nhu cầu nhập khẩu suy giảm sẽ khiến việc duy trì tốc độ tăng xuất khẩu của chúng ta gặp nhiều khó khăn.

    Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến tốc độ tăng xuất khẩu ngoạn mục khi giá cả thế giới đã bắt đầu hạ nhiệt trong những tháng gần đây của chúng ta là do việc đồng loạt tái xuất ra thị trường thế giới những hàng hoá đã nhập khẩu ?oquá đà? trước đó, cho nên yếu tố duy trì tốc độ tăng xuất khẩu này cũng sẽ bị ?obốc hơi? khi nguồn hàng này đã cạn.

    Việc tốc độ tăng xuất khẩu của nước ta ngay lập tức ?orơi tự do? sau sự kiện ?ongày 11 tháng 9 đen tối của nước Mỹ? năm 2001, hay việc tốc độ tăng xuất khẩu của nước ta nằm ở mức ?ođáy? khi xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực trong thập kỷ trước cũng đủ cho thấy những tác động này là không thể xem thường và mục tiêu tăng trên 18% trong những tháng tới cũng như trong năm tới có nhiều khả năng là quá cao.

    - Thứ hai, tuy giá thế giới hạ nhiệt đương nhiên cũng sẽ làm cho tốc độ tăng nhập khẩu giảm, nhưng nhu cầu vẫn tăng sẽ khó có thể khiến cho nhập khẩu ?ogiẫm chân tại chỗ? như mục tiêu đã đề ra.

    Trước hết, với mục tiêu kiềm chế kim ngạch cả năm ở mức 84 tỉ USD, ?ohạn ngạch? nhập khẩu ba tháng cuối năm sẽ chỉ còn 19,6 tỉ USD, tức là tốc độ tăng nhập khẩu sẽ chỉ là 1,79%, thấp ?omột trời một vực? so với mục tiêu tăng xuất khẩu nói ở trên.

    Trong khi đó, cũng các kết quả tính toán các mặt hàng nhập khẩu có đủ số liệu thống kê về khối lượng và giá trị chín tháng qua cho thấy, trong tổng mức tăng kim ngạch 8,361 tỉ USD và 67,01%, có tới 1,790 tỉ USD và 14,35% là do tăng khối lượng nhập khẩu, còn 6,571 tỉ USD và 52,66% là do tăng giá. Đây là điều trái ngược so với xuất khẩu trong chín tháng qua như đã nói ở trên.

    Do vậy, tuy nhập khẩu của nước ta cũng rơi tự do giống như xuất khẩu sau sự kiện ?ongày 11 tháng 9 đen tối của nước Mỹ? năm 2001, cũng như khi xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực trong thập kỷ trước, nhưng trong điều kiện đầu tư chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục tăng tốc để nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế như hiện nay, cũng như để theo đuổi mục tiêu tăng xuất khẩu vẫn còn rất cao như nói trên, có nhiều khả năng tốc độ tăng nhập khẩu sẽ cao hơn.

    - Thứ ba, trong điều kiện xuất khẩu có khả năng sẽ tăng thấp hơn, còn nhập khẩu lại tăng cao hơn như vậy, đương nhiên mục tiêu kiềm chế nhập siêu dưới ngưỡng 20 tỉ USD sẽ không thể thực hiện được.

    Nói tóm lại, tuy bức tranh xuất nhập khẩu và nhập siêu chín tháng qua càng về cuối càng sáng dần, nhưng những thách thức chúng ta sẽ phải đối mặt trong những tháng tới là cực kỳ lớn, cho nên rất có thể các mục tiêu đề ra là khó khả thi.

    ================================================
    Bài 2:
    Lúa gạo tồn kho không hẳn do dự báo sai
    19:50'' 20/10/2008 (GMT+7)
    - Trao đổi với VietNamNet chiều 20/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhận trách nhiệm trước thực trạng nông dân sản xuất lúa gạo bị "lâm khó" do tồn đọng lúa gạo, không bán được. Song ông cho rằng: Nếu quy trách nhiệm thực trạng này do dự báo sai tình hình của Chính phủ là chưa hoàn toàn chính xác.

    "Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu"


    Bộ trưởng Cao Đức Phát : Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu mà chỉ chủ trương tạm dừng ký hợp đồng mới. Ảnh: LN

    Nông dân phàn nàn việc Chính phủ dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới nên đã tạm dừng xuất khẩu trong thời điểm giá gạo thế giới lên cao, gây thiệt hại cho họ. Xin cho biết ý kiến của Bộ trưởng?

    - Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu mà vào thời điểm cuối tháng 3, Chính phủ có chủ trương tạm dừng ký hợp đồng mới để xuất khẩu lúa gạo cho đến hết tháng 6 vì sản lượng lúa đông xuân hàng năm cũng như năm nay chỉ đủ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và khả năng xuất khẩu vào khoảng 2,3 đến 2,4 triệu tấn.

    Đến cuối thời điểm tháng 3 năm nay, lượng hợp đồng đã ký đạt 2,4 triệu tấn. Vì thế, trước tình hình vụ đông xuân ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề của rét và sản lượng lúa thực tế chúng ta có đến lúc đó cũng chỉ có khả năng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu theo mức như đã ký hợp đồng nên chủ trương là đảm bảo vững chắc yêu cầu ở trong nước và thực hiện những hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Còn tùy theo diễn biến thực tế của vụ lúa sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

    Hàng trăm ngàn tấn lúa từ vụ hè thu còn tồn đọng, không bán được đang khiến bà con ở ĐBSCL lâm vào tình cảnh khó khăn. Theo Bộ trưởng, tồn đọng lúa gạo không bán được do đâu?

    - Việc tồn đọng lúa cũng như giá cả biến động do nhiều yếu tố khác. Thứ nhất, sản lượng của chúng ta đạt cao do được giá, thời tiết thuận lợi và nỗ lực sản xuất của bà con. Do đó, lượng cung bây giờ lớn. Thứ hai, cầu của thị trường thế giới hiện đã suy giảm.

    Thứ ba, do những khó khăn về vốn nên việc thu mua để tạm trữ hàng của các doanh nghiệp có phần hạn chế hơn so với năm trước. Họ phải chịu lãi suất cao khi vay vốn để trữ hàng trong kho nên các doanh nghiệp có xu hướng xuất đến đâu thì mua đến đó.

    Bên cạnh đó, do lúa gạo được giá nên bà con ở nhiều nơi đã tranh thủ sản xuất, sử dụng giống lúa mặc dù có năng suất cao nhưng chất lượng thấp như IR 50404, Vào vụ đông xuân, lúa gạo bán được, nhưng ở thời điểm này, nhu cầu của thị trường, của người mua lại thấp nên khó bán.

    "Bộ chịu trách nhiệm về dự báo sản lượng"

    Vậy yếu tố dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới thì sao, thưa Bộ trưởng?


    "Sẽ thu mua lúa gạo để tạo sức mua, duy trì giá, đảm bảo lãi cho bà con nông dân". Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

    - Việc dự báo là việc khó. Năm nay có nhiều biến động bất thường. Các cơ quan của Chính phủ đã theo dõi sát sao diễn biến và cố gắng làm hết sức mình trong điều kiện có thể làm được chẳng hạn như việc sản lượng lúa của từng vụ và khả năng xuất khẩu đến đâu. Còn chúng ta dự kiến xuất khẩu một năm 4,5 hay 5 triệu tấn, nếu nói từ đầu năm là để định hướng thôi.

    Theo Bộ trưởng, những dự báo chệch thực tiễn có phải do hạn chế về năng lực của các cơ quan chức năng làm công tác dự báo?

    - Bản thân dự báo là việc khó. Trong năm nay có rất nhiều những yếu tố biến động bất thường, thậm chí biến động mạnh so với bình thường.

    Trách nhiệm dự báo sai thuộc về bộ, ngành nào, thưa Bộ trưởng?

    - Tùy theo từng vấn đề. Nếu trách nhiệm dự báo về sản lượng lúa thì thuộc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Những dự báo sai đã có những tác động nhất định đến sản xuất lúa gạo của bà con nông dân. Bộ trưởng có suy nghĩ gì?

    TIN LIÊN QUAN
    Đẩy mạnh xuất khẩu gạo những tháng cuối năm
    Xuất khẩu gạo giá thấp: "Bài học đáng tiếc"!
    Xuất khẩu gạo giá cao nhưng nông dân vẫn thiệt thòi
    Sẽ thiệt thòi nếu không xuất khẩu gạo lúc này
    Hạn chế xuất khẩu gạo: Nông dân thiệt

    - Chúng tôi thấy mình có trách nhiệm trong việc này và thấy rằng rõ ràng phải cố gắng hơn trong công tác điều hành. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng, nói do dự báo sai mà bây giờ lúa gạo không bán được thì chưa hoàn toàn chính xác.

    Cụ thể, Bộ trưởng đã có chỉ đạo gì để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân?

    - Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam cố gắng cao nhất, tiếp tục thu mua lúa gạo để tạo ra sức mua, duy trì giá, đảm bảo có lời cho bà con nông dân. Mặt khác là đàm phán ký kết các hợp đồng để xuất khẩu.

    Chúng tôi cũng họp với các địa phương để chỉ đạo và hướng dẫn cho bà con nông dân điều chỉnh lại cơ cấu giống để chuẩn bị cho vụ đông xuân tới trồng các giống có giá trị và khả năng tiêu thụ tốt hơn trên thị trường.

    Qua hạn chế về công tác dự báo vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm gì?

    - Trong lúc khó khăn cần phải bình tĩnh, theo dõi sát sao để có sự phối hợp nhịp nhàng và đặc biệt là thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân để có sự điều chỉnh kịp thời trước biến động của thị trường.


    =================================================
    cho tham khảo 2 bài báo để xem vì sao CPI - và tình hình cuối năm nhá!
    Chắc pót thêm bài dư nợ vài trăm tỷ BDS để xem v2i sao bơm tiền cứu nhé!Bắt chước Mẽo nhưng quá ngố!
  4. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bài 1:
    Khó thực hiện tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu

    Sau những tháng đầu năm nhập khẩu tăng bùng nổ, xuất khẩu lại rất ?okhoan thai?, nhập siêu trở thành căn bệnh trầm trọng, các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, đồng thời kiểm soát gắt gao nhập khẩu đã giúp chúng ta xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, với những động thái hiện nay, có nhiều khả năng chặng đường phía trước sẽ rất chông gai


    Phôi để sản xuất thép hàng năm vẫn phải nhập một lượng lớn để cho ra những sản phẩm chất lượng ổn định. Ảnh: TTXVN

    Nếu như tốc độ tăng xuất khẩu tháng 1 là 30,65% và đến hết tháng 4 giảm xuống chỉ còn 27,52%, thì ngược lại, nhập khẩu lại tăng từ 66,20% lên ?ođỉnh? 73,46%. Thế nhưng, từ đó đến nay, trong khi xuất khẩu đã dần tăng tốc và đạt mức ?ođỉnh? 39%, thì ngược lại, nhập khẩu đã hạ nhiệt dần, bởi tốc độ tăng chỉ còn 48,3%. Và chính vì sự lệch tốc này mà ?ocăn bệnh mãn tính? nhập siêu của nước ta nặng dần trong bốn tháng đầu năm (tỉ lệ nhập siêu tháng 1 là 46,57%, tháng 4 tăng lên 63,4%), nhưng sau đó đã giảm rất mạnh và hiện chỉ còn 32,58%.

    Với mục tiêu xuất khẩu 64,7 tỉ USD (tăng 33,23% so với năm 2007); nhập khẩu 84 tỉ USD (tăng 34,01%) và nhập siêu 19,3 tỉ USD trong những tháng còn lại không hề dễ dàng. Nhận định này dựa trên ba căn cứ chủ yếu sau đây:

    - Thứ nhất, cho dù kim ngạch xuất khẩu đã đạt được gần 48,6 tỉ USD và tăng ngoạn mục 39%, nhưng việc duy trì tốc độ tăng 18,4% để đạt mục tiêu nói trên sẽ vấp phải ba cái khó khó có thể vượt qua.

    Thách thức đầu tiên chúng ta sẽ không thể vượt qua chính là sự tụt dốc của giá hàng xuất khẩu. Trước hết, theo số liệu thống kê của IMF, trong những năm giá nguyên liệu thế giới đạt mức ?ođỉnh? trong cả ba chu kỳ sốt nóng trong vòng 28 năm qua, giá cả trong ba tháng cuối năm đều giảm mạnh so với chín tháng đầu năm. Cụ thể, giá nguyên liệu phi lương thực, thực phẩm ba tháng cuối năm 1981 giảm 6,64% so với chín tháng đầu năm, còn tỉ lệ này ở nhóm hàng lương thực, thực phẩm là 6,82% và cặp số liệu này năm 1991 là 4,98% và 3,18%; năm 1996 lên tới 6,09% và 9,39%.

    Như vậy, trong điều kiện giá nguyên liệu thế giới sau khi liên tục phá kỷ lục mọi thời đại hồi giữa năm, còn cuối năm thì kinh tế thế giới lại đang đứng trước khủng hoảng tài chính tiền tệ được đánh giá là 100 năm mới có một lần như hiện nay, việc giá nguyên liệu thế giới những tháng cuối năm sẽ ?ophá lệ? tăng nóng những năm gần đây để không chỉ ?ođi theo? quy luật hạ nhiệt của những năm sốt nóng kỷ lục là điều chắc chắn, mà có nhiều khả năng còn giảm mạnh hơn.

    Trong khi đó, xuất khẩu tăng tốc ngoạn mục trong chín tháng qua của nước ta lại phụ thuộc rất nhiều vào việc tăng giá. Các kết quả tính toán về xuất khẩu những mặt hàng có đủ số liệu thống kê về khối lượng và giá trị cho thấy, tuy tổng kim ngạch đạt 16,322 tỉ USD, tăng 5,339 tỉ USD và 48,61%, nhưng nếu quy về giá cùng kỳ năm 2007 thì ?oco lại? chỉ còn 9,779 tỉ USD, tức là yếu tố khối lượng giảm đã làm giảm 1,204 tỉ USD và 10,96%. Điều này cũng có nghĩa là yếu tố giá tăng đã làm ?okhuếch đại? kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này tổng cộng tới 6,543 tỉ USD và 59,57%.

    Do vậy, trong điều kiện giá cả thế giới hạ nhiệt mạnh và khủng hoảng tài chính, tiền tệ thế giới như hiện nay, không chỉ phần tốc độ tăng ?oảo? quá lớn đó đương nhiên sẽ biến mất, mà nhu cầu nhập khẩu suy giảm sẽ khiến việc duy trì tốc độ tăng xuất khẩu của chúng ta gặp nhiều khó khăn.

    Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến tốc độ tăng xuất khẩu ngoạn mục khi giá cả thế giới đã bắt đầu hạ nhiệt trong những tháng gần đây của chúng ta là do việc đồng loạt tái xuất ra thị trường thế giới những hàng hoá đã nhập khẩu ?oquá đà? trước đó, cho nên yếu tố duy trì tốc độ tăng xuất khẩu này cũng sẽ bị ?obốc hơi? khi nguồn hàng này đã cạn.

    Việc tốc độ tăng xuất khẩu của nước ta ngay lập tức ?orơi tự do? sau sự kiện ?ongày 11 tháng 9 đen tối của nước Mỹ? năm 2001, hay việc tốc độ tăng xuất khẩu của nước ta nằm ở mức ?ođáy? khi xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực trong thập kỷ trước cũng đủ cho thấy những tác động này là không thể xem thường và mục tiêu tăng trên 18% trong những tháng tới cũng như trong năm tới có nhiều khả năng là quá cao.

    - Thứ hai, tuy giá thế giới hạ nhiệt đương nhiên cũng sẽ làm cho tốc độ tăng nhập khẩu giảm, nhưng nhu cầu vẫn tăng sẽ khó có thể khiến cho nhập khẩu ?ogiẫm chân tại chỗ? như mục tiêu đã đề ra.

    Trước hết, với mục tiêu kiềm chế kim ngạch cả năm ở mức 84 tỉ USD, ?ohạn ngạch? nhập khẩu ba tháng cuối năm sẽ chỉ còn 19,6 tỉ USD, tức là tốc độ tăng nhập khẩu sẽ chỉ là 1,79%, thấp ?omột trời một vực? so với mục tiêu tăng xuất khẩu nói ở trên.

    Trong khi đó, cũng các kết quả tính toán các mặt hàng nhập khẩu có đủ số liệu thống kê về khối lượng và giá trị chín tháng qua cho thấy, trong tổng mức tăng kim ngạch 8,361 tỉ USD và 67,01%, có tới 1,790 tỉ USD và 14,35% là do tăng khối lượng nhập khẩu, còn 6,571 tỉ USD và 52,66% là do tăng giá. Đây là điều trái ngược so với xuất khẩu trong chín tháng qua như đã nói ở trên.

    Do vậy, tuy nhập khẩu của nước ta cũng rơi tự do giống như xuất khẩu sau sự kiện ?ongày 11 tháng 9 đen tối của nước Mỹ? năm 2001, cũng như khi xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực trong thập kỷ trước, nhưng trong điều kiện đầu tư chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục tăng tốc để nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế như hiện nay, cũng như để theo đuổi mục tiêu tăng xuất khẩu vẫn còn rất cao như nói trên, có nhiều khả năng tốc độ tăng nhập khẩu sẽ cao hơn.

    - Thứ ba, trong điều kiện xuất khẩu có khả năng sẽ tăng thấp hơn, còn nhập khẩu lại tăng cao hơn như vậy, đương nhiên mục tiêu kiềm chế nhập siêu dưới ngưỡng 20 tỉ USD sẽ không thể thực hiện được.

    Nói tóm lại, tuy bức tranh xuất nhập khẩu và nhập siêu chín tháng qua càng về cuối càng sáng dần, nhưng những thách thức chúng ta sẽ phải đối mặt trong những tháng tới là cực kỳ lớn, cho nên rất có thể các mục tiêu đề ra là khó khả thi.

    ================================================
    Bài 2:
    Lúa gạo tồn kho không hẳn do dự báo sai
    19:50'' 20/10/2008 (GMT+7)
    - Trao đổi với VietNamNet chiều 20/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhận trách nhiệm trước thực trạng nông dân sản xuất lúa gạo bị "lâm khó" do tồn đọng lúa gạo, không bán được. Song ông cho rằng: Nếu quy trách nhiệm thực trạng này do dự báo sai tình hình của Chính phủ là chưa hoàn toàn chính xác.

    "Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu"


    Bộ trưởng Cao Đức Phát : Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu mà chỉ chủ trương tạm dừng ký hợp đồng mới. Ảnh: LN

    Nông dân phàn nàn việc Chính phủ dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới nên đã tạm dừng xuất khẩu trong thời điểm giá gạo thế giới lên cao, gây thiệt hại cho họ. Xin cho biết ý kiến của Bộ trưởng?

    - Chính phủ không chỉ đạo dừng xuất khẩu mà vào thời điểm cuối tháng 3, Chính phủ có chủ trương tạm dừng ký hợp đồng mới để xuất khẩu lúa gạo cho đến hết tháng 6 vì sản lượng lúa đông xuân hàng năm cũng như năm nay chỉ đủ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và khả năng xuất khẩu vào khoảng 2,3 đến 2,4 triệu tấn.

    Đến cuối thời điểm tháng 3 năm nay, lượng hợp đồng đã ký đạt 2,4 triệu tấn. Vì thế, trước tình hình vụ đông xuân ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề của rét và sản lượng lúa thực tế chúng ta có đến lúc đó cũng chỉ có khả năng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu theo mức như đã ký hợp đồng nên chủ trương là đảm bảo vững chắc yêu cầu ở trong nước và thực hiện những hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Còn tùy theo diễn biến thực tế của vụ lúa sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

    Hàng trăm ngàn tấn lúa từ vụ hè thu còn tồn đọng, không bán được đang khiến bà con ở ĐBSCL lâm vào tình cảnh khó khăn. Theo Bộ trưởng, tồn đọng lúa gạo không bán được do đâu?

    - Việc tồn đọng lúa cũng như giá cả biến động do nhiều yếu tố khác. Thứ nhất, sản lượng của chúng ta đạt cao do được giá, thời tiết thuận lợi và nỗ lực sản xuất của bà con. Do đó, lượng cung bây giờ lớn. Thứ hai, cầu của thị trường thế giới hiện đã suy giảm.

    Thứ ba, do những khó khăn về vốn nên việc thu mua để tạm trữ hàng của các doanh nghiệp có phần hạn chế hơn so với năm trước. Họ phải chịu lãi suất cao khi vay vốn để trữ hàng trong kho nên các doanh nghiệp có xu hướng xuất đến đâu thì mua đến đó.

    Bên cạnh đó, do lúa gạo được giá nên bà con ở nhiều nơi đã tranh thủ sản xuất, sử dụng giống lúa mặc dù có năng suất cao nhưng chất lượng thấp như IR 50404, Vào vụ đông xuân, lúa gạo bán được, nhưng ở thời điểm này, nhu cầu của thị trường, của người mua lại thấp nên khó bán.

    "Bộ chịu trách nhiệm về dự báo sản lượng"

    Vậy yếu tố dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới thì sao, thưa Bộ trưởng?


    "Sẽ thu mua lúa gạo để tạo sức mua, duy trì giá, đảm bảo lãi cho bà con nông dân". Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

    - Việc dự báo là việc khó. Năm nay có nhiều biến động bất thường. Các cơ quan của Chính phủ đã theo dõi sát sao diễn biến và cố gắng làm hết sức mình trong điều kiện có thể làm được chẳng hạn như việc sản lượng lúa của từng vụ và khả năng xuất khẩu đến đâu. Còn chúng ta dự kiến xuất khẩu một năm 4,5 hay 5 triệu tấn, nếu nói từ đầu năm là để định hướng thôi.

    Theo Bộ trưởng, những dự báo chệch thực tiễn có phải do hạn chế về năng lực của các cơ quan chức năng làm công tác dự báo?

    - Bản thân dự báo là việc khó. Trong năm nay có rất nhiều những yếu tố biến động bất thường, thậm chí biến động mạnh so với bình thường.

    Trách nhiệm dự báo sai thuộc về bộ, ngành nào, thưa Bộ trưởng?

    - Tùy theo từng vấn đề. Nếu trách nhiệm dự báo về sản lượng lúa thì thuộc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Những dự báo sai đã có những tác động nhất định đến sản xuất lúa gạo của bà con nông dân. Bộ trưởng có suy nghĩ gì?

    TIN LIÊN QUAN
    Đẩy mạnh xuất khẩu gạo những tháng cuối năm
    Xuất khẩu gạo giá thấp: "Bài học đáng tiếc"!
    Xuất khẩu gạo giá cao nhưng nông dân vẫn thiệt thòi
    Sẽ thiệt thòi nếu không xuất khẩu gạo lúc này
    Hạn chế xuất khẩu gạo: Nông dân thiệt

    - Chúng tôi thấy mình có trách nhiệm trong việc này và thấy rằng rõ ràng phải cố gắng hơn trong công tác điều hành. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng, nói do dự báo sai mà bây giờ lúa gạo không bán được thì chưa hoàn toàn chính xác.

    Cụ thể, Bộ trưởng đã có chỉ đạo gì để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân?

    - Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam cố gắng cao nhất, tiếp tục thu mua lúa gạo để tạo ra sức mua, duy trì giá, đảm bảo có lời cho bà con nông dân. Mặt khác là đàm phán ký kết các hợp đồng để xuất khẩu.

    Chúng tôi cũng họp với các địa phương để chỉ đạo và hướng dẫn cho bà con nông dân điều chỉnh lại cơ cấu giống để chuẩn bị cho vụ đông xuân tới trồng các giống có giá trị và khả năng tiêu thụ tốt hơn trên thị trường.

    Qua hạn chế về công tác dự báo vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm gì?

    - Trong lúc khó khăn cần phải bình tĩnh, theo dõi sát sao để có sự phối hợp nhịp nhàng và đặc biệt là thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân để có sự điều chỉnh kịp thời trước biến động của thị trường.


    =================================================
    cho tham khảo 2 bài báo để xem vì sao CPI - và tình hình cuối năm nhá!
    Chắc pót thêm bài dư nợ vài trăm ngàn tỷ BDS để xem vì sao bơm tiền cứu nhé!Bắt chước Mẽo nhưng quá ngố!
  5. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    100% mai bác Huhu chuyển mình thành bìm bịp

    Đưọc ăn cả ngã đứng dậy làm tiếp , em rất hy vọng bác Huhu đủ nhạy để không dời khỏi cuộc chơi , không lỡ nhịp sóng .

    Mua bây giờ nếu giải ngân 50% bác chỉ mất nhiều lắm 15% của 50% vốn , còn được thì gấp đôi .

    Bác còn phải tính trường hợp nếu mai nước ngoài ngừng bán hay thậm chí mua lại thì sau đó thị trường chỉ có lên và lên ? nếu ngày kia lại có tin giảm giá xăng tiếp thì......?

    Mai chào đón bác Huhu sang tầu Bìm Bịp .

  6. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Tất cả những động thái này sẽ ngấm vào nền kinh tế sau 3-6 tháng. Giờ chưa có gì hay ho cả...chả thay đổi ngay được, rủi ro còn nhiều lắm lắm.

    Có 1 điều mà nhiều người đã nhắc và xin khẳng định: xuất khẩu đang bị bệnh rất nặng. Phương pháp là gì chắc các bác đều biết rồi ... nhiều nước đang làm đấy ... NGUY !
  7. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Không ai nói là rời bỏ TT cả mà chỉ là tạm thời ngừng hoạt động, chờ cơ hội thôi......
  8. DaiDienSan

    DaiDienSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    0
    tất cả các bải phân tích trên đều rất hay

    nhưng để xem TT ngày mai sẽ kiểm chứng ....
    ai đúng ai sai
  9. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tây vẫn sẽ bán!Ta vẫn nhảy sóng!Phiên 1 tăng vì lệnh mua mồi nhiều!Phiên 3 xuống phá mốc 366!
  10. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này