Topic kiểm chứng: VNI 700 cuối tháng 9 950 cuối tháng 11 tháng 9 giảm phát lần đầu tiên sau chuỗi lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 30/08/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1729 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Anh không đợi, vấn đề là anh biết có cả tin xấu và tin tốt. Nhưng chỉ nhăm nhăm pot tin tốt lên có thể đánh lạc hướng một số người. Anh mua bán căn cứ vào những tin đang có chú ạ.
  2. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    Thị trường lúc nào cũng có tin tốt và tin xấu. Thị trường lên khi tin tốt thắng thế. Thị trường xuống khi tin xấu thắng thế. Cách đây vài tháng thị trường xuống thảm hại khi tin xấu thắng thế. Còn bây giờ tin tốt đang thắng thế, thì thị trường đi lên là lẽ đương nhiên. Ai bắt đúng mạch thị trường thì thắng lợi, có lãi. Vậy thôi..
  3. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Huy động vốn giảm, tiền tiết kiệm chuyển sang chứng khoán
    07:03'' 01/09/2008 (GMT+7)

    - Tại địa bàn có thị phần vốn lớn nhất toàn quốc là Hà Nội, số dư vốn huy động VND giảm 6% so với cuối năm trước, mặc dù lãi suất tiền gửi vẫn ở mức cao. Một phần vốn đang chuyển sang TTCK.

    Đến cuối tháng 8/2008, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 388 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2007 (trong số này vốn của tỉnh Hà Tây cũ chỉ chiếm 3,1%).

    Đáng chú ý là trong khi nguồn tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh (26,57%) thì tiền gửi VND giảm (-6%) và tiền gửi các tổ chức giảm (-3%) so với cuối năm 2007.

    Nguyên nhân do tiền tiết kiệm của dân cư trong bối cảnh lạm phát cao không còn nhiều, tiền gửi thanh toán giảm vì lãi suất vay cao, khó vay ngân hàng nên doanh nghiệp cố gắng tận dụng tối đa những nguồn vốn tự có để sản xuất - kinh doanh.

    Hiện nay, tuy lãi suất tiền gửi VND cao nhất, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã hạ nhưng lãi suất ở các kỳ hạn tháng (từ 1 đến 9 tháng) vẫn ở mức khá cao, từ 17,5%-18,7%/năm. Tuy nhiên, theo một số ngân hàng thì VND vẫn ít gửi vào các tổ chức tín dụng.

    Đặc biệt trong 2 tuần nay TTCK tăng trưởng mạnh đã khiến một luồng vốn khá lớn từ ngân hàng chuyển sang kênh chứng khoán. Mặc dù vốn kinh doanh chứng khoán vẫn phải qua quỹ ngân hàng, nhưng đây là nguồn tiền gửi không kỳ hạn nên vẫn khó khăn cho các ngân hàng trong kế hoạch sử dụng vốn, đặc biệt là bố trí vốn cho vay trung và dài hạn.

    Trong những tháng cuối năm, tiền gửi VND của các tổ chức tín dụng nếu có tăng thì mức tăng cũng rất thấp. Ngoài nguyên nhân do tiền nhàn rỗi trong xã hội không còn nhiều, còn có nguyên nhân nhu cầu sử dụng vốn để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết của doanh nghiệp cao, nhu cầu chi tiêu của người dân cao. Vì vậy, để thu hút được vốn, các ngân hàng sẽ không giảm mạnh lãi suất tiền gửi VND, kể cả khi lãi suất cơ bản tháng 9 giảm.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/09/801546/
  4. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Từ hôm nay 1.9: Cước điện thoại gọi đi quốc tế giảm mạnh
    Cập nhật: 11:41 AM, 01/09/2008
    Bắt đầu từ hôm nay 1.9, Tập đoàn VNPT sẽ áp dụng mức cước mới đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi mới cho cả hình thức gọi trực tiếp truyền thống (IDD) và gọi VoIP (171) đối với điện thoại cố định. Mức cước mới sẽ giảm gần 40% so với mức cước cũ.

    Cụ thể, cước gọi IDD là 500 đồng/6 giây đầu tiên và 60 đồng/giây tiếp theo nếu tổng số giây sử dụng trong tháng đến 1.200 giây (tương đương 3.740 đồng/phút); cước gọi qua 171 là 360 đồng/6 giây đầu tiên và 60 đồng/giây tiếp theo (tương đương 3.600 đồng/phút). Tại quầy giao dịch, ngoài cước liên lạc, VNPT vẫn phụ thu cước phục vụ là 454 đồng/cuộc

    Đối với 2 mạng di động MobiFone và VinaPhone, từ hôm nay cũng chính thức áp dụng mức giảm 53% áp dụng cho các cuộc gọi chiều đi quốc tế đến tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới không phân biệt theo thời gian sử dụng trong ngày, các ngày trong tuần, bao gồm cả cách gọi IDD và VoIP 171.

    Theo đó, mức cước được tính cho các cuộc gọi IDD là 3.740 đồng/phút, 500 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây tiếp theo; cước gọi qua 171 là 3.600 đồng/phút, 360 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây tiếp theo. (Các mức cước này đã bao gồm VAT).

    * Trước đó, từ 1.8, Công ty Viễn thông Viettel đã áp dụng mức cước mới cho dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi đối tất cả các loại thuê bao của Viettel (cố định, di động, HomePhone). Giá cước dịch vụ là 360 đồng/giây đầu, 60 đồng cho mỗi giây tiếp theo (từ 8.000 đồng/phút, giảm xuống còn 3.600 đồng/phút, bao gồm VAT). Mức cước này giảm khoảng 55% so với trước đây.

    Giá cước mới không phân biệt theo dịch vụ IDD hay VoIP (gọi qua 178), không phân biệt giờ thấp điểm và cao điểm. Theo Viettel, so với giá cước gọi IDD quốc tế của Trung Quốc, giá cước của Viettel thấp hơn khoảng 30%; với Singapore thấp hơn 65% và với Thái Lan thì thấp hơn khoảng 79%.

    http://www.laodong.com.vn/Home/cntt/2008/9/104734.laodong
  5. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Topic này chuyên post tin tốt lăng xê cho VNI.
    TIn xấu thì đã có cụ Tác dăng, hu hu, v..v.. lo liệu rồi.
  6. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Giá gas trong nước giảm thêm 10.000 đồng/bình, các mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép, gạch, đá... đã bắt đầu giảm khá mạnh và theo dự báo sẽ còn giảm tiếp. Đang có nhiều yếu tố tác động tích cực đến thị trường

    Sau thời gian dài liên tục tăng giá, gần đây, giá nhiều loại hàng hóa đã giảm trở lại, trong đó có các mặt hàng thực phẩm, vật dụng gia đình, các loại vật liệu xây dựng... Nhiều nhà sản xuất cho biết đang có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ để giảm giá hàng hóa như giá nhiều loại nguyên liệu giảm, tỉ giá USD cũng đang ở mức thấp, giá xăng dầu trong nước và thế giới giảm đáng kể... Dự kiến trong tháng 9 này, giá nhiều loại hàng hóa sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng 5%- 10%.

    Nhiều áp lực buộc giá đồng loạt giảm

    Theo các công ty kinh doanh gas tại TPHCM, do giá gas thế giới giao tháng 9 giảm thêm 55 USD/tấn so với tháng 8 (còn 820 USD/tấn) nên kể từ ngày 1-9, giá gas trong nước sẽ giảm thêm khoảng 10.000 đồng/bình. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của Vinagas, Saigon Petro, Gia Đình gas, Petro VN không vượt quá 256.000 đồng/bình 12 kg. Trước đó, trong tháng 8, giá gas thế giới cũng giảm hơn 50 USD/tấn, giúp giá gas trong nước giảm gần 15.000 đồng/bình.

    Các mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt thép, gạch, đá... đã bắt đầu giảm khá mạnh và theo dự báo sẽ còn giảm tiếp. Sắt thép xây dựng trong vài tuần qua giảm liên tục. Nhiều nhà máy sản xuất thép vừa giảm tiếp từ 100.000 đồng- 300.000 đồng/tấn, tùy loại, so với tuần trước. Giá thép cuộn còn 17,2 triệu - 17,5 triệu đồng/tấn, thép cây từ 17,4 triệu - 17,6 triệu đồng/tấn. Mặt hàng gạch xây dựng của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai có lúc lên đến 1.900 đồng/viên thì nay giảm còn 1.700 đồng/viên. Các loại gạch xây dựng khác giảm giá từ 300 đồng - 400 đồng/viên, còn 800 đồng - 1.000 đồng/viên. Các loại gạch lót nền, ốp tường cũng đang giảm giá bán 10% - 15% (gạch ceramic hiện từ 70.000 đồng - 80.000 đồng/m2, gạch granit từ 125.000 đồng - 350.000 đồng/m2, tùy loại và kích cỡ).

    Ghi nhận tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở TPHCM, cho thấy giá cả không còn tăng như nhiều tháng trước, ngược lại nhiều mặt hàng cũng đã giảm mạnh. Giá nhiều loại thủy hải sản ở chợ đầu mối nông sản Bình Điền (Q.8) tiếp tục giảm từ 2.000 đồng- 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, khoai tây, cà rốt, đậu cô-ve, bông cải trắng, dưa leo... giảm từ 500 đồng - 1.000 đồng/kg... Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết thời gian qua, nguồn hàng từ Trung Quốc về chợ giảm mạnh, đáng lẽ giá cả sẽ tăng cao nhưng thực tế giá lại có chiều hướng giảm. Nay tình hình thời thiết đã khá hơn, một hai tuần tới, nguồn hàng Trung Quốc sẽ đổ về nhiều chắc chắn giá hàng nông sản sẽ giảm mạnh hơn...

    Hợp quy luật

    Theo nhận định của Sở Công Thương TPHCM, giá cả trong tháng 9 này sẽ giảm đáng kể do giá nguyên liệu thế giới đang trong xu hướng giảm. Các mặt hàng thường tác động mạnh đến thị trường như dầu thô, vàng cũng đều giảm mạnh sẽ tác động đến hàng loạt mặt hàng khác. Ngoài ra, tỉ giá USD trong nước không còn căng thẳng như trước cũng góp phần kéo giá nhiều loại hàng hóa, nhất là hàng hóa nhập khẩu giảm theo. Vừa qua, Chính phủ đã cho phép điều chỉnh 2 lần giảm giá xăng, dầu trong nước, tuy mức giảm chưa nhiều nhưng đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường, chắc chắn nhiều loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được điều chỉnh giảm giá trong thời gian tới.

    Ông Lê Phúc Đại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt, cho biết giá dầu thế giới cũng như giá xăng, dầu trong nước giảm sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Giá dầu thế giới giảm thì mặt hàng gas cũng sẽ giảm theo là điều chắc chắn. Một số chuyên gia ngành thép cho biết: Giá nguyên liệu phôi thép cũng bị chi phối ít nhiều từ giá dầu, cho nên giá thép sắp tới có thể sẽ còn giảm mạnh. Với mức giá phôi thép 860 USD - 870 USD/tấn như hiện nay thì giá xuất xưởng thép xây dựng chỉ khoảng 16 triệu đồng/tấn là đã có lãi... Theo ông Lại Anh Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, giá nguyên liệu nhựa từ tháng 8 đã bắt đầu giảm, đến nay giảm khoảng 100 USD/tấn, còn khoảng 1.700 USD/tấn. Do đó, đơn vị đang tính điều chỉnh giá bán giảm tương ứng. Một số đơn vị sản xuất đồ nhựa gia dụng cho hay trong tháng 9 này, họ sẽ giảm giá sản phẩm nhựa thêm từ 5%- 10%, tùy mặt hàng...

    http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/237559.asp
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/home/20080901091639135P0C19/du-kien-chi-so-gia-tieu-dung-thang-9-tang-khong-qua-1.htm[/url]

    ?oDự kiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng không quá 1%?
    HỒNG THOAN
    01/09/2008 9:28:46 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã giảm dần - Ảnh: VNN.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Theo ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9/2008 dự kiến tăng tối đa không quá 1% so với tháng 8/2008.

    Trong tháng 9/2008 có một số ngày lễ, tết như Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu nên có thể nhu cầu mua sắm cũng sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, theo ông Xuân, tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 9 sẽ không vượt quá 1% nếu không có những đột biến như thiên tai, dịch bệnh... và diễn biến bất thường của giá dầu trên thị trường thế giới.

    Việc cung ứng hàng hóa trong tháng 9 và những tháng cuối năm sẽ được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Bởi từ giữa năm 2008, Bộ Công Thương đã có chủ trương yêu cầu các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương tính đến bài toán cung - cầu cuối năm 2008, từ sản xuất, dự trữ đến cung ứng.

    Như vậy, ngoài yếu tố thế giới thì tình hình sản xuất trong nước, không khí chuẩn bị hàng hóa từ nay đến cuối năm và việc thực hành tiết kiệm chi tiêu công, cũng như xu thế thay đổi thói quen trong tiêu dùng sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế tăng giá trong tháng 9 và những tháng cuối năm.

    Mặt khác, diễn biến của giá tiêu dùng tháng 9/2008 còn được hưởng lợi từ việc liên Bộ Tài chính - Công Thương cuối tháng 8 vừa qua đã quyết định giảm giá bán lẻ xăng và dầu hỏa.

    Vì phương tiện vận tải cũng là 1 trong 10 nhóm hàng hóa cấu thành chỉ số CPI nên Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với Bộ Tài chính, UBND các địa phương, các hiệp hội vận tải yêu cầu điều chỉnh lại giá cước cho hợp lý so với giá xăng, dầu hiện nay. Theo đó, giá taxi, vận tải phải giảm ít nhất từ 5 - 7%.

    Đồng thời, để đề phòng những biến động, ổn định mặt bằng giá, Chính phủ đã và đang cố gắng lường trước những vấn đề, có những phương án, giải pháp hết sức linh hoạt để đảm bảo cung ?" cầu những mặt hàng thiết yếu như thép, phân bón, xi măng, xăng dầu, lương thực... Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải sẽ không để xảy ra chuyện gây sốt, tăng giá đột biến mà sẽ được điều tiết cục bộ.
  8. wildcompany

    wildcompany Guest

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1087229/trang-8.ttvn
  9. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    BIDV tiếp tục điê?u chi?nh lafi suất cho vay lần thứ 3 liên tiếp


    Cập nhậtCập nhật lúc 14:40 - Thứ hai, 01/09/2008

    Vư?a qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố thông tin về việc tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay. Đây là đợt điều chỉnh lãi suất thứ 03 liên tiếp của BIDV trong vòng 2 tháng trở lại đây va? lafi suất được điê?u chi?nh bắt đâ?u tư? nga?y 1/9/2008.

    Đê? đảm bảo duy trì lãi suất huy động ở mức như hiện nay, với đa dạng các hình thức nhận tiền gửi của cả khách hàng tổ chức, cá nhân, BIDV chính thức tiếp tục thực hiện hạ lãi suất cho vay VND và USD. Cụ thể:

    Đối với cho vay VND, mức lãi suất tối đa điều chỉnh áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới sẽ được thực hiện như sau: Áp dụng lãi suất 20%/nămđồng loạt đối với tất cả khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng vay vốn tại BIDV (giảm 0,4% so với mức lãi suất 20,4% hiện tại); Đối với khách hàng là các tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trực tiếp tạo sản phẩm, tham gia xác lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế như: xăng dầu, năng lượng, sắt, than, xi măng, thuốc chữa bệnh, phân bón?áp dụng lãi suất cho vay 19%/năm, ưu tiên các doanh nghiệp được Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tham gia tạo lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế (giảm 0,8% so với mức lãi suất 19,8% hiện tại);Áp dụng lãi suất cho vay 18,8%/nămđối với các khoản vay tài trợ xuất khẩu (giảm 0,7% so với mức lãi suất 19,5% hiện tại); Áp dụng lãi suất cho vay 18%/năm đối với khoản vay của Tổng công ty lương thực miền Nam (giảm 0,5% so với mức lãi suất 18,5% hiện tại).

    Đối với cho vay USD, mức lãi suất tối đa áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới, cụ thể như sau: Thời hạn cho vay dưới 2 tháng: 6,5%/năm(giảm 1% so với mức lãi suất 7,5% hiện tại); Thời hạn cho vay trên 2 tháng ?" dưới 3 tháng: 7%/năm(giảm 0,8% so với mức lãi suất 7,8% hiện tại); Thời hạn cho vay trên 3 tháng ?" dưới 6 tháng: 7,5%/năm(giảm 0,5% so với mức lãi suất 8% hiện tại).

    Theo ước tính, thực hiện đợt điều chỉnh giảm lãi suất lần này, doanh thu của BIDV sẽ giảm khoảng 100 tỷ đồng. Trước đó, BIDV cũng đã công bố và thực hiện 02 lần điều chỉnh hạ lãi suất vào các ngày 08 và 30/7/2008. Như vậy, sau 03 lần giảm lãi suất, dự kiến doanh thu của BIDV ước sẽ giảm 600 tỷ đồng.
    http://www.dddn.com.vn/home/91/20080901022446182/Chuyen-dong-thi-truong/BIDV-tie%CC%81p-tu%CC%A3c-die%CC%80u-chi%CC%89nh-la%CC%83i-sua%CC%81t-cho-vay-lan-thu-3-lien-tiep.htm
  10. ngocdhbk

    ngocdhbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 11 có thể sẽ không lên được 950, lình xình chờ cơ hội bứt phá tiếp...

Chia sẻ trang này