Topic kiểm chứng: VNI 700 cuối tháng 9 950 cuối tháng 11 tháng 9 giảm phát lần đầu tiên sau chuỗi lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 30/08/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1729 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Việt Nam điều tiết kinh tế vĩ mô hiệu quả
    06:59'''' 01/09/2008 (GMT+7)

    Tân Hoa xã hôm 31/8 có bài viết ?oViệt Nam điều tiết kinh tế vĩ mô bắt đầu có hiệu quả?, của phóng viên Hoàng Hải Mẫn, cho thấy những nỗ lực cải thiện kinh tế của Chính phủ trong thời gian qua đã cho những trái ngọt đầu tiên. VietNamNet giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.

    Từ đầu năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục sụt giảm, đồng Việt Nam giảm giá mạnh, vật giá không ngừng tăng lên, nhập siêu tăng chóng mặt, thị trường tiền tệ gặp nhiều biến động, khiến kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều nguy cơ.



    Để xoay chuyển tình thế, Chính phủ Việt Nam đã coi việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã liên tục đưa ra một loạt biện pháp khống chế vĩ mô, đến nay các biện pháp này bắt đầu có được những kết quả nhất định.



    Các chuyên gia chỉ ra rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn là do hoạt động tín dụng gần đây phát triển quá mức khiến nền kinh tế ?oquá nóng?, thêm vào đó giá cả dầu thô, lương thực và các nguyên vật liệu khác trên thị trường quốc tế không ngừng tăng cao đã khiến vật giá trong nước tăng đột biến.



    Trước tình hình đó, ngay từ sớm, Chính phủ Việt Nam đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008 từ mức 8,5-9% được xác định hồi đầu năm xuống còn 7%. Đầu tháng 6, Chính phủ Việt Nam lại đưa ra một ?oliều thuốc? mạnh hơn, áp dụng một loạt biện pháp liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm thắt chặt vòng quay tiền tệ, cắt giảm đầu tư vào các hạng mục công cộng và chi tiêu của cơ quan Nhà nước?



    ?oGiá cả tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của người dân như lương thực, thịt và rau xanh đã không còn tiếp tục tăng, hiện tượng tranh mua cũng không còn thấy nữa, giá cả nhìn chung đang theo hướng ổn định, điều này cho thấy các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ đã có hiệu quả nhất định?, Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên một cơ quan Nhà nước đang mua đồ ở Hà Nội nói với phóng viên Tân Hoa xã.



    Hiện tại, giá mỗi kg thịt lợn trên thị trường vào khoảng 98.500 đồng (1USD = 16.560 đồng), 5kg gạo có giá 78.000 đồng, 10 quả trứng gà giá 17.500 đồng, giá cả những mặt hàng này so với hồi tháng 6 đều giảm tương đối.



    Ngoài ra, trước việc giá dầu thế giới liên tục giảm, Chính phủ Việt Nam mấy ngày trước cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ dầu trong nước, điều này càng giúp tăng cường niềm tin của nhân dân vào Chính phủ và thị trường. Hiện nay, những lời than phiền của người dân ở đầu làng cuối phố về giá cả đã giảm rõ rệt.



    Số liệu thống kê chính thức cho biết, trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam dự đoán ở mức 28,3%, tuy cao hơn tháng trước 1,56%, nhưng thấp hơn nhiều so với con số dự đoán mà nhiều chuyên gia phân tích đưa ra. Dự kiến CPI cả năm của Việt Nam sẽ vào khoảng 25%.



    Nhờ tác động từ chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước và việc giá cả ổn định trở lại, trong khi chứng khoán thế giới hầu hết sụt giảm, thì thị trường cổ phiếu Việt Nam những ngày gần đây lại quay đầu tăng giá liên tục. Hiện tại, chỉ số chứng khoán Việt Nam sau khi vượt ngưỡng 500 điểm đã tăng mạnh lên trên 560 điểm, mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua.



    Trên thị trường ngoại tệ Việt Nam, tỷ giá giữa đồng USD và đồng Việt Nam cũng đã tương đối ổn định trở lại. Hôm 28/8, 1USD đổi được 16.560 đồng, thấp hơn nhiều so với hồi tháng 5, thời điểm 1USD có giá lên tới 18.500 đồng. Hơn nữa, tỷ giá này đã giữ vững khoảng 1 tháng nay.



    Đồng thời, đầu tư nước ngoài đã xuất hiện xu thế tăng trưởng mạnh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch đầu tư nước ngoài của Việt Nam đã đạt được 30,9 tỷ USD, cao hơn tổng kim ngạch của cả năm 2007. Đầu tư nước ngoài tăng liên tục có ý nghĩa tích cực đối với việc tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam.



    Ngoài ra, nhờ tác dụng của một loạt các biện pháp như Chính phủ khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu và tăng thuế quan nhập khẩu những hàng hóa đắt tiền như xe hơi, nên tình trạng nhập siêu của Việt Nam từ tháng 6 đến nay đã giảm dần.



    Tỷ lệ nhập siêu trong tháng 6 chỉ tăng 400 triệu USD so với một tháng trước đó, tháng 7 chỉ tăng 200 triệu USD. Nhập siêu lũy kế 7 tháng đầu năm được khống chế ở khoảng 15 tỷ USD.



    Thủ tướng *************** tỏ ra đầy tin tưởng cho biết, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 7-8% trong năm 2009, đồng thời giảm tỷ lệ lạm phát xuống dưới 10%.

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/801544/



    Được traveltour sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 02/09/2008
  2. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Nền kinh tế đang tăng trưởng theo hướng ổn định
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:44 GMT+7

    Sau giai đoạn sóng gió những tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phát triển ổn định với xu hướng tích cực ở hầu hết các chỉ số về giá tiêu dùng, nhập siêu, thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài.

    Trước hết, xu hướng tích cực tiếp tục được ghi nhận trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nỗi lo nhập siêu đã phần nào giảm bớt khi trong tháng 8, nhập siêu chỉ ở mức 0,9 tỷ USD.

    Ảnh: ATPvietnam.com.

    Tuy có tăng so với tháng trước nhưng đây lại là tháng thứ ba liên tiếp nhập siêu được duy trì ở mức dưới 1 tỷ USD - mức bình quân cần thiết để tổng nhập siêu cả năm ở con số an toàn là bằng 30% kim ngạch xuất khẩu.

    Như vậy, mức nhập siêu của cả 8 tháng đầu nay chỉ xấp xỉ 16 tỷ USD, bằng 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi ở thời điểm cuối tháng 7, tỷ lệ này là lệ 40,7%.

    Đây có thể coi là một thành công đáng kể của các biện pháp kiềm chế nhập siêu mà Chính phủ đã quyết liệt thực hiện trong những tháng qua, đặc biệt là việc sử dụng công cụ thuế để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ. Minh chứng rõ nhất là ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đã liên tiếp giảm từ tháng 5, sau ba lần Chính phủ tăng thuế nhập khẩu chỉ trong nửa đầu năm.

    Thành tích vượt trội về xuất khẩu cũng là tác nhân quan trọng góp phần vào xu hướng cân bằng cán cân thương mại. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 43,3 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cùng với tốc độ nhập siêu được kiềm chế, lạm phát cũng đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1,56% so với tháng 7, dù chịu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu biên độ lớn. Đây là lần đầu tiên việc tăng giá xăng dầu tác động ít nhất tới thị trường.

    Dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam cũng là một diễn biến thuận lợi của nền kinh tế. Không chỉ ấn tượng với con số trên 47 tỷ USD vốn thu hút trong 8 tháng đầu năm, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý là lượng vốn giải ngân đạt mức cao nhất từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài năm 1988 đến nay, với trên 7 tỷ USD.

    Cùng với con số này, cả nước còn tiếp nhận thêm trên 1,3 tỷ USD vốn ODA giải ngân, góp phần giải tỏa áp lực lên cán cân thanh toán của nền kinh tế.

    Tiến triển tích cực này được dự báo sẽ là xu hướng của những tháng cuối năm khi Chính phủ và các ngành liên quan, các địa phương vẫn đang chung nỗ lực thực hiện triệt để 8 gói giải pháp kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Bộ Kế hoạch-Đầu tư và các địa phương tỏ ra mạnh tay với các dự án chậm giải ngân, Bộ Tài chính vẫn theo đuổi chủ trương dùng thuế như một công cụ hữu hiệu để kiềm chế nhập khẩu, tiêu dùng những mặt hàng xa xỉ không thiết yếu, đặc biệt với những sửa đổi trong Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được thông qua vào tháng 11 tới.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí để không tăng giá bán sản phẩm, nỗ lực tăng nguồn cung cho thị trường những tháng cuối năm. Các chính sách tiền tệ được tiếp tục duy trì theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, tăng cường cắt giảm đầu tư và chi tiêu công.(Nguồn: TTX, 30/8)
    http://www.atpvietnam.com/vn/tinkinhtenoibat/19044/index.aspx
  3. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Sẽ tăng thêm tiền cho vay cầm cố chứng khoán
    01/09/2008 - KTĐT

    Hanoinet- Ông Nguyễn Hồ Nam, tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS), cho biết sau bốn ngày thực hiện repo (cho vay thế cầm cố bằng chứng khoán), nơi này đã giải ngân được khoảng 50 tỉ đồng.



    Ông Nam cho biết SBS cũng đã quyết định tăng lượng vốn cho repo thêm 100 tỉ, lên 300 tỉ đồng. Sau khi sử dụng hết hạn mức này, SBS sẽ đánh giá lại và có thể tăng thêm 200 tỉ đồng cho nghiệp vụ này.



    Theo ông Nam, thời hạn repo không có nhiều thay đổi, chỉ khác trước là đơn vị xây dựng danh mục chứng khoán repo chất lượng hơn.



    Trong khi đó, một số NH cũng cho biết sẽ trở lại cho vay chứng khoán hoặc bơm vốn cho các công ty chứng khoán để thực hiện nghiệp vụ repo do nguồn vốn hiện đang có dấu hiệu dư thừa.



    TTO
  4. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm giá: Tín hiệu tốt cho thị trường
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:56 GMT+7

    Đồng thời với việc giá xăng trong nước giảm 1.000đ/lít trong tháng 8, nền kinh tế đang đón nhận hàng loạt thông tin giảm giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào.

    Đây là những tín hiệu tốt cho nền kinh tế, sau chuỗi ngày chịu áp lực tăng giá của thị trường quốc tế - một món quà cho các ngành sản xuất trong hoàn cảnh nền kinh tế đang từng bước vượt qua tình hình lạm phát hiện nay.

    Cơ hội cho nông sản

    Điển hình là giá chào bán đạm urê đang có xu hướng giảm mạnh do tác động của giá dầu thế giới giảm và nhu cầu nhập khẩu (NK) chưa cao do các nhà NK tiếp tục chờ giá giảm thêm. So với cuối tháng 7, giá chào đạm urê ngày 21.8 tại thị trường Baltic hiện ở mức 700-705USD/tấn(FOB), giảm 80-90USD/tấn; tại thị trường Yuzhnyy ở mức 750-760USD/tấn, giảm 60-70USD/tấn... Giá phân DAP cũng giảm mạnh so với cuối tháng 7, cụ thể giá chào bán phân DAP tại thị trường Nola ngày 21/8 đã giảm 37,5USD/tấn, hiện ở mức 1.172,5USD/tấn FOB. Do tác động của giá phân bón thế giới, các loại phân bón NK trong nước cũng giảm dần.

    Cụ thể, giá phân bón tại ĐBSCL giảm mạnh do nguồn cung dồi dào. Phân DAP giảm 3.600 - 4.000đ/kg: Giá bán buôn hiện phổ biến ở mức 16.500-17.500đ/kg và giá bán lẻ ở mức 18.000đ/kg-20.000đ/kg; các loại đạm urê, NPK, kali, lân đều giảm từ 400 - 1.200đ/kg so với tháng trước. Đây là cơ hội cho các DN NK phân bón để dự trữ nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp.

    Theo dự báo của Tổ chức Nông - lương thế giới, sản lượng lúa năm 2008 sẽ đạt 668 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo. Mặc dù giá gạo XK đã giảm 50-150USD/tấn so với tháng trước, nhưng giao dịch gạo trên thị trường châu Á vẫn ở mức thấp do các nhà NK đang chờ giá giảm tiếp. Đối phó với tình huống này, các nước XK gạo: Việt Nam, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho thị trường lúa gạo trong nước và XK. Dự báo trong thời gian tới, mặc dù nguồn cung tiếp tục tăng từ các nước có vụ mùa bội thu, nhưng do nhu cầu bắt đầu tăng từ các nước NK như Nhật Bản, Philippines, Iran, Iraq nên giá gạo XK khó có khả năng giảm tiếp.

    Giá nguyên liệu đầu vào đang hạ

    Thông tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước cho biết: Những ngày cuối tháng 8, trên thị trường quốc tế, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2008 đã có thời điểm xuống còn 111,34USD/thùng, giá vàng giao ngay còn 772,98USD/ounce, đạm urê giảm từ 80 - 90USD/tấn, xuống còn 700USD/tấn, phôi thép giảm xuống còn 950USD/tấn, giá một số hàng hoá khác như đồng, chì, kẽm, càphê, caosu... tiếp tục giảm. Mặc dù giá nhiều loại nguyên - nhiên - vật liệu vẫn còn đứng ở mức cao do diễn biến khó lường của giá dầu thô, nhưng dự báo của các chuyên gia kinh tế thì trong tháng 9/2008, giá cả nhiều loại nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ. Đây sẽ là những tín hiệu tốt của các ngành sản xuất VN trong môi trường liên thông với thị trường quốc tế.

    Đáng lưu ý là giá chào phôi thép và thép phế đang giảm mạnh so với tháng 7. Tại thị trường Đông Nam Á, giá chào thép phế chỉ còn ở mức 550-600USD/tấn, giảm 100-150USD/tấn. Giá phôi thép cũng xuống còn 950-960USD/tấn CFR, giảm khoảng 250USD/tấn. Theo các chuyên gia kinh tế, giá phôi thép và các sản phẩm thép dự báo sẽ chững lại đà tăng giá và ổn định dần. Do giá phôi thép thế giới giảm mạnh, nhiều DN sản xuất kinh doanh thép đã giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn, nên giá thép xây dựng trong nước đã giảm 200 nghìn - 3 triệu đồng/tấn (tuỳ theo chủng loại) so với tháng 7.

    Cụ thể, giá thép (chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT) tại các tỉnh phía bắc chỉ còn ở mức 16,85 - 17,5 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía nam ở mức 17,23 - 17,6 triệu đồng/tấn. Giá bột giấy thế giới cũng đang trong xu hướng giảm so với tháng 7. Cụ thể, giá bột gỗ mềm tẩy trắng NBSK tại châu Âu giảm xuống còn 887,17USD/tấn, giảm 7,79USD; tại Mỹ, giá bột NBSK hiện ở mức 886,49USD/tấn, giảm 5,83USD/tấn?

    Theo dự báo của các chuyên gia, giá bán các sản phẩm giấy tháng 9.2008 sẽ ổn định. Đây sẽ là cơ hội cho các ngành sản xuất giảm giá sản xuất, nếu như các DN biết lợi dụng thời cơ giảm giá của thị trường.(Nguồn: NLĐ, 30/8)
  5. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    TTCK Việt Nam tháng 8 tăng trưởng tốt nhất thế giới
    00:11:00, 02/09/2008
    Hoàng Uy

    Ngày 29.8, Bloomberg - hãng thông tấn chuyên về tài chính lớn trên thế giới đã có bài nhận định lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh Niên xin giới thiệu cùng bạn đọc.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục trong tháng 8, đạt mức tăng trưởng tốt nhất trên thế giới sau khi các biện pháp bình ổn nền kinh tế của chính phủ đã phát huy tác dụng.

    Chỉ số VN-Index tăng mạnh 87,74 điểm, tương đương tăng 19,4% so với tháng 7, trong tháng vừa rồi, tỷ lệ tăng trong một tháng cao nhất kể từ đầu năm. Các chính sách ồn định kinh tế vĩ mô và kích thích thị trường phát triển của Nhà nước đã cải thiện đáng kể tính thanh khoản của thị trường, đồng thời cũng làm cho các nhà đầu tư vững tin rằng nền kinh tế sẽ đi vào ổn định vào các tháng cuối năm.

    Ông Don Lam, Giám đốc Quỹ đầu tư Vinacapital tại TP.HCM, cho biết: "Cả ba yếu tố chính, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế là lạm phát, nhập siêu và ngoại tệ đều đang dần đi vào ổn định và đã được cải thiện rất nhiều. Điều này có tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư".

    Kết thúc phiên giao dịch thứ sáu tuần vừa qua, hàn thử biểu VN-Index đã quay đầu giảm 8,59 điểm xuống mức 539,1 điểm sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 14% một năm, mức lãi suất được coi là cao nhất khu vực châu Á theo số liệu thống kê của Bloomberg.

    Thị trường giảm vào hai phiên giao dịch cuối tháng, một phần là do các nhà đầu tư trên sàn bán mạnh cổ phiếu ngay sau quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, họ kỳ vọng lãi suất cơ bản sẽ giảm, dẫn đến sự cắt giảm lãi suất huy động và cho vay ở các ngân hàng thương mại. Các nhà đầu tư đã mong đợi một đợt cắt giảm lãi suất cho vay và huy động ở các ngân hàng cổ phần sẽ lôi kéo một lượng tiền nhàn rỗi trong dân đổ thêm vào chứng khoán và các công ty niêm yết trên sàn có thể vay thêm tiền để mở rộng kinh doanh.

    Ông Bùi Đức Thịnh, Giám đốc phân tích của Công ty chứng khoán Hoàng Gia cho biết, chỉ số tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1.56%, thấp hơn mức dự đoán 2-3% của các chuyên gia trước đó. Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Standard Chartered Plc cũng nhận định nhập siêu ở Việt Nam trong tháng 8 đã chuyển biến tốt, xóa tan lo ngại về một cuộc khủng hoảng tiền tệ trong nước. Với việc nhập khẩu giảm và xuất khẩu vẫn đang tăng mạnh, Standard Chartered Plc dự đoán Việt Nam sẽ đạt được tỷ lệ nhập siêu cả năm theo kế hoạch là 20 tỉ đô la Mỹ.

    Giá xăng giảm và biên độ giao dịch trong ngày tăng cũng là những tác nhân chính giúp thị trường trở nên sôi động trở lại. Kể từ ngày 18.8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tăng biên độ giao dịch của sàn giao dịch TP.HCM từ ±3% lên ±5%, và của sàn Hà Nội từ ±4% lên ±7%. Tổng số lượng cổ phiếu giao dịch trong tháng 8 ước tính tăng thêm 17% so với tháng 7.

    Vào thứ tư tuần vừa rồi, Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã giảm giá xăng xuống còn 17.000 đồng một lít sau khi giá dầu thế giới giảm mạnh. Đây là lần giảm thứ hai trong tháng. Trước đó, VN-Index đã tăng thêm 13% sau khi Nhà nước giảm giá xăng lần đầu tiên trong tháng vào ngày 14.8.

    Ông Thịnh nhận định việc nới rộng biên độ đã "đẩy mạnh tính thanh khoản của thị trường". Ông Don Lam thì nhận xét sự hồi phục mạnh của thị trường chứng khoán cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rút tiền từ thị trường vàng và đô la để đổ vào chứng khoán.

    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/9/2/259579.tno
  6. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Triển vọng kinh tế dài hạn tại Việt Nam rất hấp dẫn

    Cập nhật lúc 09h19" , ngày 02/09/2008

    Trong bài viết của mình đăng trên Thời báo kinh tế Singapore vào trung tuần tháng 8, nhà báo Harish Mehta, phóng viên BT?Ts Indo-China, nhận định: Mặc dù phải hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, trên thực tế Việt Nam đang rất thành công về kinh tế và đang tiến sát ngưỡng trở thành một nước có mức thu nhập trung bình.

    ?oSự tăng trưởng của Việt Nam thật phi thường. Trong những năm đầu đổi mới, đất nước này tự tái thiết hoàn toàn dựa vào sức mình, không cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mặc dù hứng chịu lượng bom đạn còn nhiều hơn cả Châu Âu trong Thế chiến thứ II nhưng Việt Nam không hề cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào như Kế hoạch Marshall mà Mỹ dành cho Châu Âu,? Harish Mehta viết.

    Theo tác giả, Việt Nam sẽ đạt được mức thu nhập bình quân 1.000 USD vào năm 2010. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, mức thu nhập bình quân của đại bộ phận người dân Việt Nam đã tăng từ 250 USD năm 1995 tới 835 USD vào năm ngoái.

    Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn là một trong số những nền kinh tế thành công nhất trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm 7,3% từ 1995-2005 và mức nhập bình quân đầu người tăng 6,2% mỗi năm.

    Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã tuyên bố vào tháng 6/2003 rằng Việt Nam không còn là một nước kém phát triển, căn cứ vào những nỗ lực cải thiện chỉ số con người, nhất là về dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục.

    Tác giả bài viết khẳng định rằng, chỉ hai năm nữa thôi, Việt Nam sẽ ở ngưỡng cửa trở thành nước có mức thu nhập trung bình, và cho rằng thành công đặc biệt này là nhờ chủ trương của ********************** mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

    Harish Mehta chỉ ra rằng, mặc dù có một vài dấu hiệu chững lại, nhưng với tốc độ tăng trưởng GDP đầu năm nay khoảng 6,7% và giá trị sản xuất công nghiệp ở mức 16,5%, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế 7% trong năm 2008.

    ?oCác nhà đầu tư lớn nước ngoài đều công nhận, bất chấp những lo ngại trước mắt về kinh tế, triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn,? tác giả viết và trích dẫn nhận định mới đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) rằng, Việt Nam có khả năng trở thành địa điểm sản xuất tốt nhất tại Châu Á trong vòng 5-10 năm tới bởi vì có đến 9 trong số 10 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đều khẳng định sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại đất nước này trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

    Thực tế, Việt Nam thu hút được 31,6 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm nay, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên, mức giải ngân thực tế thường chậm, đặc biệt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn.

    Do đó, để đạt được kết quả tốt hơn nữa, nhà báo Harish Mehta nêu lại 6 nhiệm vụ ưu tiên mà WB đã chỉ ra cho Việt Nam: (1) đổi mới toàn diện khu vực ngân hàng; (2) thiết lập các quy định quản lý phát triển cơ sở hạ tầng và khắc phục tình trạng thiếu năng lượng, nước và giao thông vận tải; (3) tạo ra một hệ thống an sinh xã hội về y tế, trợ cấp và hỗ trợ người thất nghiệp, cũng như cải thiện chất lượng giáo dục; (4) bảo vệ môi trường tốt hơn nữa; (5) xây dựng một chính quyền minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm; và (6) áp dụng mạnh mẽ Luật phòng chống tham nhũng.

    Tác giả đi đến kết luận: Với các giá trị về gia đình, doanh nghiệp và xã hội đậm chất châu Á còn nguyên vẹn tới ngày nay, Việt Nam cho thấy nguồn tài nguyên quan trọng nhất của mình chính là con người, những người khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn và sẵn sàng làm việc hăng say để đạt được điều đó.

    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=142922&CatId=26
  7. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Giá vàng còn 17 triệu đồng/lượng, dầu xuống dưới 110 USD/thùng
    10:19'' 03/09/2008 (GMT+7)

    - Đúng như các dự báo trước đó, giá dầu và vàng đã quay đầu giảm rất mạnh. Dầu đã xuống dưới 110 USD/thùng, trong khi đó vàng đang trở về ngưỡng 800 USD/ounce.

    Sau khi tăng khá mạnh trong tuần trước và đứng ở mức cao trên 830 USD/ounce trong ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng cả giao ngay và giao sau đã giảm rất mạnh, có lúc xuống tới sát 790 USD/ounce.

    Cụ thể, trên sàn New York, tới 9h20 sáng 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 806,00 USD/ounce.

    Giá vàng giao sau cũng giảm mạnh khoảng 25 USD so với cuối tháng trước.

    Tính tới 9h24 sáng 3/9 giờ (Việt Nam), giá vàng giao tháng 12/2008 tại sàn New York, giảm xuống chỉ còn 810,00 USD/ounce, so với mức 839,9 USD/ounce vào đầu giờ sáng ngày 29/8.

    Trong nước, giá vàng cũng đã giảm mạnh và hiện giá mua vào đã xuống dưới ngưỡng 17 triệu đồng/lượng. Thị trường mở đầu tháng mới tiếp tục với xu hướng ảm đạm có từ khoảng giữa tháng 8/2008. Giá vàng trong nước hiện cao hơn quốc tế 900.000 đồng/lượng.

    Cụ thể, giá vàng PNJ-DAB của PNJ Phú Nhuận Hà Nội vào lúc 9h20 sáng 3/9 đang được giao dịch ở mức 16,95 triệu (mua) và 17,12 triệu đồng/lượng (bán) so với 16,95 triệu đồng/lượng (mua) và 17,24 triệu đồng/lượng (bán) vào chiều 2/9.

    Giá vàng 24-K của các cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội sáng 3/9 đang ở mức 16,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội sáng 3/9 ở mức 150.000-170.000 đồng/lượng.

    Thị trường vàng tại Hà Nội tiếp tục ảm đạm, ít người mua, bán.

    Theo các chuyên gia, giá vàng giảm là do các nhà đầu tư bán ra để chốt lãi sau khi vàng đột ngột tăng trở lại trong vài phiên cuối tháng 8/2008. Hơn nữa, một nguyên nhân căn bản khác là vàng giảm giá theo giá dầu. Hiện dầu đã quay trở lại ngưỡng dưới 110 USD/thùng.

    Cụ thể, trên sàn New York, giá dầu giao tháng 9h30 sáng 3/9 (giờ Việt Nam) đã giảm tiếp 0,53 USD so cùng mức giá đóng cửa phiên liền trước, xuống 109,18 USD/thùng.

    Trước đó, rất nhiều chuyên gia đã dự báo, giá dầu vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm do đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác và nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ giảm.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/09/801832/
  8. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    ?oChứng khoán sẽ giao dịch không sàn tháng 12 năm nay?
    TÚ UYÊN
    03/09/2008 10:30:26 (GMT+7)

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nói về kế hoạch triển khai giao dịch không sàn.

    Xin ông cho biết tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các công ty chứng khoán hiện nay như thế nào?

    Công nghệ thông tin là một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của công ty. Chính vì vậy, các công ty chứng khoán hiện đang rất chú trọng đến sự phát triển công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán hiện nay còn mới lạ nên các công ty chứng khoán đang trong giai đoạn tìm kiếm các phần mềm phù hợp.

    Một số công ty chứng khoán có tiềm năng đã lựa chọn các đối tác nước ngoài nhưng đa số vẫn còn trong trạng thái chờ, họ chỉ đầu tư tạm thời để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của nhà đầu tư.

    Theo ông, để kết nối trực tiếp, đồng bộ với phần mềm của HOSE, các công ty chứng khoán cần phải làm gì? Các công ty chứng khoán cần phải chuẩn bị gì (con người, công nghệ, thiết bị, hạ tầng...) cho việc sẵn sàng kết nối với HOSE?

    Hiện tại, HOSE đang triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến. Đây là hệ thống giao dịch theo thời gian thực có tính hiệu quả cao. Hệ thống giao dịch trực tuyến này sẽ đáp ứng được một số hạn chế của hệ thống giao dịch trong thời gian qua như: số lượng lệnh được nhập vào hệ thống nhiều lên, xác suất lệnh được khớp cao hơn, việc hủy và sửa lệnh sẽ giảm...

    Vì thế, để sẵn sàng kết nối đến HOSE, về mặt hạ tầng kỹ thuật bao gồm cấu trúc mạng và phần cứng, các công ty chứng khoán cần chọn lựa các giải pháp có tính ổn định cao, có hệ thống dự phòng có khả năng thay thế trong khoảng thời gian ngắn nhất. Song song đó, các công ty cần có nhân lực công nghệ thông tin có trình độ, năng lực chuyên môn cao để nắm bắt nhanh chóng các ứng dụng công nghệ mới.

    Khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) của các nhân viên công nghệ thông tin cũng là một yếu tố quan trọng. Về mặt công nghệ phần mềm, hiện tại hệ thống Gateway hỗ trợ giao dịch trực tuyến của HOSE sử dụng giao thức TCP/IP là chủ yếu. Đây là một giao thức phổ biến để truyền dữ liệu qua mạng. Vì thế, cũng khá linh động để các công ty chứng khoán có thể lựa chọn các giải pháp phát triển phù hợp.

    Hiện nay, các công ty chứng khoán đều có phần mềm hỗ trợ việc giao dịch, liệu các phần mềm đó có tương thích và sẵn sàng kết nối với hệ thống của HOSE?

    Tuy hiện nay các công ty chứng khoán đều có phần mềm hỗ trợ việc giao dịch nhưng để kết nối với HOSE qua Gateway hỗ trợ giao dịch trực tuyến, các công ty phải xây dựng một module hoàn toàn mới theo các đặc tả, giao thức HOSE cung cấp để có thể nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống giao dịch của HOSE.

    Ông đánh giá như thế nào về việc thử nghiệm giao dịch chứng khoán không sàn vừa qua tại một số công ty chứng khoán? Thời gian qua đã có bao nhiêu công ty chứng khoán được chọn thí điểm giao dịch kết nối trực tiếp vào hệ thống của HOSE?

    Đã có 25 công ty chứng khoán và 22 nhà phát triển giải pháp phần mềm trong và ngoài nước (viết tắt là ISV) đủ điều kiện tham gia đợt thử nghiệm đợt đầu từ 21/7 - 15/9. Nhìn chung, các ISV trong và ngoài nước khá đồng đều về mặt giải pháp cho hệ thống giao dịch trực tuyến, tương thích với hệ thống Gateway tại HOSE.

    Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phần mềm của các ISV vẫn còn một số lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Lý do chủ yếu là chưa nghiên cứu kỹ tài liệu đặc tả do HOSE cung cấp.

    Hiện nay đã có 45 công ty chứng khoán đăng ký tham gia thử nghiệm đợt 2 từ 21/9 đến 15/11. Vì vậy, các công ty chứng khoán đăng ký trong đợt thử nghiệm sau này cần có sự chuẩn bị kỹ hơn cả về kỹ thuật và con người.

    Xin ông nói rõ thêm về hạ tầng công nghệ hiện nay HOSE đang sử dụng và định hướng phát triển trong tương lai?

    Về máy chủ giao dịch, HOSE đã đầu tư nâng cấp máy chủ giao dịch lần gần đây nhất vào sáu tháng cuối năm 2007. Đường truyền kết nối đến các công ty chứng khoán thành viên đã được đầu tư nâng cấp từ mô hình quay số lên kênh truyền riêng và đến năm 2007 được nâng cấp thành hai kênh thuê riêng hoạt động theo mô hình cân bằng tải dự phòng nóng.

    Sở cũng đang đấu thầu xây dựng hệ thống mạng nội bộ của sở từ mô hình hai lớp dự phòng nguội thành mô hình 3 lớp dự phòng nóng. Đặc biệt, như bạn đã biết, HOSE đang đầu tư hệ thống máy chủ nhận lệnh trực tuyến và tiến đến giao dịch không sàn đã được đa số các công ty chứng khoán đăng ký tham gia và đông đảo nhà đầu tư ủng hộ.

    Trong tương lai gần, HOSE cũng có nhiều dự án nâng cấp hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng tin học lớn như: xây dựng hệ thống giao dịch mới, hiện đại, đạt tiêu chuẩn châu lục hoặc quốc tế; xây dựng trung tâm dự phòng cách HOSE ít nhất 15km...

    Vậy theo ông, khi nào HOSE sẽ chính thức tiến hành giao dịch bỏ sàn?

    Theo kế hoạch, đến tháng 12/2008, HOSE sẽ tiến hành giao dịch trực tuyến khi tất cả các công ty chứng khoán đã tham gia thử nghiệm và đạt yêu cầu. Những công ty chưa đạt sẽ tiếp tục được thử nghiệm lại sau đó.
    http://www.vneconomy.vn/home/20080903100644903P0C7/chung-khoan-se-giao-dich-khong-san-thang-12-nam-nay.htm
  9. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển sáng
    Thứ tư, 3/9/2008, 10:39 GMT+7

    Chỉ số lạm phát, thâm hụt thương mại... đã dịu lại. Đầu tư nước ngoài tăng mạnh, các tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá cao môi trường đầu tư ở VN. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng về tổng thể, bức tranh kinh tế VN đã và đang có những dấu hiệu tích cực cho phép cảm nhận về sự chuyển sáng dần trong thời gian tới.

    Ba ?okhoảng sáng?

    Sự ổn định của kinh tế vĩ mô thể hiện ở ba khía cạnh. Thứ nhất, đang có sự cải thiện dần các chỉ số lạm phát và thâm hụt thương mại, mối lo về cuộc khủng hoảng tiền tệ đã dịu đi. Từ tháng 6 đến nay, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã chững lại. CPI cả nước trong tháng 8-2008 chỉ tăng 1,56% so với tháng trước. Thanh toán quốc tế vẫn được duy trì ổn định, sự căng thẳng thâm hụt trong cán cân thanh toán đang dần được cải thiện, dự trữ ngoại tệ được bảo tồn và tăng thêm. Thị trường nội tệ và ngoại tệ đã có sự ổn định trở lại, tỉ giá giữa đồng VN và USD trên thị trường ?ochợ đen? đã giảm sâu... Thâm hụt thương mại được cải thiện đáng kể trong hai tháng 6 và 7 và đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2006, kim ngạch xuất khẩu vượt quá kim ngạch nhập khẩu.

    Thứ hai, các khu vực kinh tế lấy lại đà tăng trưởng khá ổn định, thị trường chứng khoán đang cho thấy có sự phục hồi dần, tuy chậm, nhưng khá vững chắc. Lòng tin và nụ cười đã trở lại với giới đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản sẽ khởi sắc ở những phân khúc thị trường tiềm năng, như nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho người VN định cư ở nước ngoài, nhà và văn phòng cho thuê...

    Tốc độ phát triển kinh tế của VN hiện vẫn thuộc hàng đầu các nước khu vực với sự mở rộng các mặt hàng xuất khẩu rất ấn tượng. Trong khi thế giới đang vật lộn với khủng hoảng dầu và lương thực thì VN tăng được lượng tìm thấy và sản lượng khai thác xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời ngành nông nghiệp được mùa lớn. Năm 2008, sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước có thể vượt kế hoạch đề ra là 3 tỉ USD. VN đã vượt Ấn Độ, trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ lớn thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc). Năm 2008, thương mại hai chiều giữa VN và Mỹ dự báo sẽ trên 12 tỉ USD.

    Thứ ba, uy tín và ?othương hiệu VN? đang ngày càng được củng cố trong sự nhìn nhận và lựa chọn của thế giới; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang có những dấu hiệu rất tốt, đặc biệt kết quả thu hút FDI đạt mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử đất nước. Tổng FDI đăng ký 7 tháng đầu năm 2008 đạt 45,7 tỉ USD, gấp hơn 2 lần mức thu hút của cả năm 2007 và bằng hơn 80% tổng vốn FDI đăng ký từ năm 1988 đến 2005. Sự thay đổi về chất trong quá trình mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào VN đang thể hiện rõ qua việc xuất hiện ngày càng nhiều dự án FDI quy mô hàng chục tỉ USD, gia tăng các dự án phát triển công nghiệp phụ trợ và phát triển khu vực dịch vụ, nhất là dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao.

    Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng có dấu hiệu gia tăng, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chỉ riêng tháng 8-2008, Seabank đã chính thức bán 15% cổ phần cho một đối tác ngân hàng của Pháp; Techcombank đã nâng tỉ lệ sở hữu của HSBC tại ngân hàng lên 20%; VPBank cũng bán lại 15% cổ phần cho Ngân hàng OCBC của Singapore và sẽ đề nghị Chính phủ cho phép bán tiếp 5% vốn... Tỉ trọng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đang tăng dần và chiếm khoảng trên 20% thị phần thị trường chứng khoán VN.

    Môi trường đầu tư hấp dẫn

    Tổ chức tư vấn nổi tiếng thế giới AT Kearney và tập san Ngoại giao của Mỹ công bố chỉ số toàn cầu hóa (Globalisation Index 2007), trong đó VN xếp thứ 48 trong số 72 nước trong danh sách đang được xét đến, trên cả các nước láng giềng như Thái Lan (thứ 53) và Indonesia (thứ 69). Cụ thể, VN đứng thứ 10 về lĩnh vực thương mại, thứ 15 về lượng kiều hối, thứ 19 về tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập, thứ 33 về đầu tư trực tiếp nước ngoài... Tổ chức Phát triển và Thương mại Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) trong báo cáo cuối năm 2007 đã xếp VN trong top 10 nước được các công ty đa quốc gia vào đầu tư giai đoạn 2007-2009, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga và Brazil. Tổ chức Tư vấn và Kiểm toán thế giới PriceWaterHouseCoopers xếp VN đứng đầu trong số 20 nền kinh tế đang lên và có sức hấp dẫn cao với các nhà đầu tư vào ngành sản xuất, trong đó có công nghiệp phụ trợ. Ngân hàng Thế giới cũng đưa VN lên nhiều bậc trong báo cáo về môi trường thương mại và kinh doanh.

    Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư, ngân hàng và tín dụng quốc tế, công ty đa quốc gia đều khá thành công trong năm vừa qua, cả về tài chính cũng như củng cố vị trí tại VN. Các nhà đầu tư nước ngoài dường như đã bước sang giai đoạn tăng tốc chiếm lĩnh thị trường VN. Báo Singapore Business Time đã xếp VN đứng thứ 2 trong việc thu hút đầu tư của Singapore ra nước ngoài. Đặc biệt, ?oVN là một đất nước của tương lai. VN có tiềm lực phát triển phi thường xứng đáng với quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài? như sự khẳng định của Tổng thống Thụy Sĩ trong chuyến thăm VN đầu tháng 8-2008.
    http://www.atpvietnam.com/vn/tinkinhtenoibat/19097/index.aspx
  10. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Taxi đua giảm giá cước
    18:46'' 03/09/2008 (GMT+7)
    - Các hãng taxi tại TP.HCM, Hà Nội bắt đầu rục rịch giảm giá với mức giảm phổ biến từ 500- 1.000 đồng/km. Không chịu đứng ngoài, các hãng hàng không cũng đang nhăm nhe giảm giá vé.

    Cước taxi Hà Nội bắt đầu giảm 5%

    "Trên cơ sở rà soát lại chi phí đầu vào trong kinh doanh taxi, nhất là chi phí nhiên liệu, hầu hết các doanh nghiệp taxi trên địa bàn đều nhất trí điều chỉnh giá cước giảm xuống từ 3-5%, và các doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện" - ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội Đỗ Quốc Bình cho hay.

    Ông Bình nói, sau khi xăng tiếp tục giảm thêm 1.000đ/lít lần thứ 2 trong vòng gần 1 tháng qua, Hiệp hội đã cùng các doanh nghiệp tính toán và thấy rằng, giảm giá cước taxi là điều các doanh nghiệp nên làm trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, biến động giá cả cùng Chính phủ.

    Giám đốc Taxi Hương Lúa cho rằng, doanh nghiệp của ông là một trong những doanh nghiệp đầu tiên "nổ phát pháo" giảm giá sau khi xăng liên tiếp giảm giá 2 lần trong tháng 8 vừa qua.

    Từ sáng 2/9, cước taxi Hương Lúa còn 9.000đ/km, giảm 500đ/km. Từ km 31 trở đi, giá trên 1km chỉ còn 7.000đ.

    Sau Hương Lúa, Mai Linh và Vạn Xuân là những doanh nghiệp tiếp theo giảm cước với mức giảm trên 5%.

    Phó Giám đốc Taxi Mai Linh Đào Vũ Minh Tuấn cho hay, đến sáng 4/9, mọi công tác chuẩn bị cho niêm yết giá cước mới sẽ hoàn tất và Mai Linh sẽ áp dụng mức cước mới giảm so với trước 5%. Theo đó, giá cước sẽ giảm từ 11.500đ xuống còn 11.000đ/km.

    Một "người nhà" của Mai Linh, Taxi Sao Sài Gòn cũng sẽ giảm giá trong ba ngày tới. Theo Giám đốc Điều hành Nguyễn Quốc Khánh, với mối quan hệ gia đình, Mai Linh cũng có cổ phần trong Sao Sài Gòn nên chiến lược kinh doanh, giá cả, tìm hiểu thị trường cũng phải có nhiều điểm "cùng nhau".

    Tuy vậy, Mai Linh sẽ làm trước vì số xe của đơn vị này nhiều hơn. Sau đó 3 hôm, Sao Sài Gòn cũng áp dụng mức giá mới.

    Theo ông Khánh, mức giảm sẽ nhiều hơn hay ít nhất cũng bằng Mai Linh, tức thấp nhất là 5%. Ông này cũng lấy hình ảnh "nước xuống thuyền xuống" để nói rằng, một khi giá xăng tiếp tục giảm và lãi suất ngân hàng hạ thì chắc chắc doanh nghiệp tiếp tục hạ cước. Bởi vì, qua phản hồi của khách hàng cho thấy, người tiêu dùng vẫn cho rằng cước taxi như vậy là vẫn cao và lượng khách hàng đã giảm rất nhiều trong thời gian tăng cước.

    Taxi Vạn Xuân cũng sẽ thay đổi cách tính cước cho đồng hồ từ tối 4/9 và dự kiến từ sáng 5/9 sẽ đồng loạt áp dụng giá cước mới.

    "Vạn Xuân sẽ có giảm 5,26% cho 20km đầu và giảm 6,66% từ km 21 trở đi. Đợt xăng tăng 31%, Vạn Xuân tăng 13%, giờ xăng giảm 2 đợt xuống 15% nên tôi nghĩ mức tăng như thế là hợp lí" - ông Phạm Bình Minh, Giám đốc hãng này chia sẻ.

    Hai doanh nghiệp taxi lớn của Nhà nước là Taxi Hà Nội và Taxi CP (thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội) đều khẳng định chắc chắn sẽ giảm cước 5-7% trong tuần này.

    Taxi CP sẽ đi trước "người anh em" trong vài hôm, vị đại diện của doanh nghiệp này cho biết, tất cả các phòng ban đều đã đón nhận thông tin giảm cước. Trong tuần này, tất cả xe của doanh nghiệp sẽ được thay phần mềm tính tiền và đưa đi kiểm định, kẹp chì.

    Còn Giám đốc Taxi Hà Nội Nguyễn Văn Hưởng cho biết, xe của công ty ông sẽ hoàn tất việc này vào tuần sau.

    Trước đó, sau khi xăng giảm giá còn 17.000đ/l, các Bộ Công thương, GTVT cũng đã phát đi những "thông điệp" trong nỗ lực kiềm giá tăng giá như "các doanh nghiệp taxi không còn lí do gì để không chịu giảm giá" hoặc "sẽ kiểm tra và xử lí các doanh nghiệp không chịu giảm giá cước".

    Vậy nhưng, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch giảm giá đều nói rằng, không có "sức ép" nào từ các cơ quan chức năng mà do sức ép từ thị trường. Việc tăng giá vào cuối tháng 7 là bắt buộc bởi xăng tăng quá cao. Nay xăng giảm thì cước taxi giảm là công bằng với người tiêu dùng.

    Đại diện Taxi Thanh Nga, Thành Hưng, Dầu khí... khi được hỏi về thông tin giảm giá đều cho biết đang tính toán. Song họ cũng cho rằng, nếu một khi các doanh nghiệp lớn như Mai Linh, Hà Nội Vạn Xuân bắt đầu giảm giá thì tâm mức giảm các doanh nghiệp này cũng sát sườn mức 5% mà thôi.

    Cách đây chưa lâu, tại một hội nghị bàn về giá taxi, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh đã khuyến cáo các doanh nghiệp nhỏ, cần chủ động tính toán chứ không nên "ăn theo" mức giá mà các doanh nghiệp lớn tính toán, bởi chi phí đầu vào sản xuất là rất khác nhau. Và thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp taxi đã phải "chết" do thiếu kinh nghiệm và tự chủ tính toán về giá trong những lúc biến động giá cước.
    TP.HCM: "Không giảm cũng không được"

    Ngày 3/9, ông Nguyễn Thế Vinh, Phó tổng Giám đốc Công ty liên doanh taxi VN (VinaTaxi) cho biết hãng đang liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM để cài đặt đồng hồ và dán tem taxi với giá cước mới. Giá cước của VinaTaxi sẽ giảm 500 đồng/km. ?oHiện các hãng taxi khác cũng đang có kế hoạch giảm giá cước đồng loạt. Hãng chúng tôi không giảm cũng không được?- ông Vinh nói.

    E ngại giá cước taxi giảm sẽ làm các tài xế của hãng gây áp lực bằng cách lãn công, đình công như đã từng xảy ra trong đợt giá xăng dầu tăng gần đây, ông Vinh cho biết thêm, trong tuần này sẽ thương lượng với công đoàn và tập thể tài xế. ?oTuy nhiên, dù kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng buộc phải giảm giá cước taxi?- ông Vinh khẳng định với VietNamNet.

    Tập đoàn Mai Linh Group cũng thông báo giảm giá cước taxi tại khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành khác xuống còn 11.000 đồng/km, tương ứng từ 5-7%.

    Đối với loại taxi 4 chỗ và 7 chỗ, giá mở cửa là 15.000 đồng/1,5km đầu tiên. Giá cước từ km tiếp theo đến km thứ 30 đối với các dòng xe Innova, Zace, Jolie Toyota Vios Limo và Kia Spectra là 11.000 đồng/km; loại xe Suzuki Wazon, Matiz từ 10.000 đồng/km giảm xuống 9.500 đồng/km.

    Theo đại diện các hãng taxi tại TP.HCM, tuy các hãng đã có kế hoạch giảm giá cước trong thời gian tới nhưng thời gian áp dụng trong thực tế còn phụ thuộc vào khâu lập trình giá cước mới trên đồng hồ taxi, dán tem đồng hồ taxi của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM.

    Hiện TP.HCM có gần 20 hãng taxi với hơn 5.000 đầu xe. Tuy nhiên, chỉ có 2 trung tâm kiểm định đồng hồ, dán tem taxi.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/09/801912/

Chia sẻ trang này