TOS- siêu cổ phiếu và sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi avatar3D, 04/11/2025.

8310 người đang online, trong đó có 463 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 17492 lượt đọc và 152 bài trả lời
  1. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    Biết sử dụng tâm bình thường (tâm không mong cầu - tôi không tranh với ai - ai tranh được với tôi - đẳng cấp cao nhất trong đầu tư ) - sử dụng cái hữu vi trong cái vô vi thì chấp tất nhé - kể cả lái - nghịch thiên thời lái cũng sml hết ;))

    Trong thế giới của tốc độ, chậm lại là một đặc quyền của người hiểu
    Trong đầu tư, ai cũng muốn thấy hạt vốn của mình nảy mầm thật nhanh.
    Người mới bước vào thị trường thường giống như người làm vườn thiếu kiên nhẫn – vừa gieo xong đã cúi xuống xem cây có nhú lên chưa, hễ chưa thấy thì vội đổi loại hạt khác.
    Thị trường nhìn vậy, chỉ khẽ cười.
    Những người đi xa đều hiểu, mùa nào cũng có nhịp riêng.
    Không phải hạt nào cũng nảy khi ta muốn, và không phải mọi sự im lặng đều là dậm chân.
    Có những giai đoạn giá đi ngang, nhưng nội lực bên trong đang âm thầm tích lũy.
    Giống như đất đang ủ ấm cho mầm, chỉ là ta chưa đủ chậm để nhận ra.
    Đầu tư không chỉ là đọc biểu đồ, mà là đọc chu kỳ của chính mình.
    Khi còn nóng vội, ta sẽ tìm lối tắt.
    Khi đủ chậm, ta bắt đầu thấy quy luật:
    – có thời phải gieo,
    – có thời chỉ cần tưới,
    – và có thời nên để yên cho đất thở.
    Những người giỏi không phải vì họ biết hết, mà vì họ biết đứng yên đúng lúc.
    Một cú tăng giá đôi khi chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày chịu đựng được sự chậm rãi mà không bỏ cuộc.
    Tôi từng gặp một học viên, suốt nửa năm chỉ tập một việc duy nhất:
    ghi lại cảm xúc mỗi lần muốn bấm lệnh.
    Cậu bảo, ban đầu thấy vô nghĩa, sau dần nhận ra chính việc ấy cứu mình khỏi nhiều lệnh sai.
    Tôi mỉm cười — vì hiểu rằng, ai chịu được nhịp chậm, người đó đang thật sự trưởng thành.
    Thị trường chẳng bao giờ vội.
    Nó chỉ thử xem ai đủ bình tĩnh để đi cùng nó đến mùa kết trái.
    Và có lẽ,
    điều khó nhất của người gieo…
    chỉ là học cách tin vào điều đang lớn lên, dù chưa nhìn thấy.

    ( Sưu tầm ).
    Last edited: 12/11/2025
    xuangiangkr, ditruocmotbuocGetTrend thích bài này.
    TungHoanh đã loan bài này
  2. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    https://cafef.vn/jeff-bezos-hoi-war...-giau-thi-thay-doi-ngay-20220505091334897.chn

    Jeff Bezos hỏi Warren Buffett: Cách đầu tư của ông rất đơn giản, tại sao ít người học được? Hóa ra ai cũng mắc 1 sai lầm, muốn làm giàu thì thay đổi ngay


    [​IMG]
    Trong số tất cả các siêu tỷ phú, dưới góc độ đầu tư và quản lý tài chính, thiên tài đầu tư Warren Buffett chắc chắn là người có cách kiếm tiền tốt nhất.

    [​IMG]
    Tất nhiên, bí quyết đầu tư sinh lời của Buffett không chỉ dừng lại ở đó Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư thì phương pháp không phải là duy nhất. Ghi nhớ 6 lời chia sẻ của Buffett sau đây, bạn hoàn toàn có thể rút ngắn con đường chạm tới thành công.

    Thứ nhất: "Chúng ta không cần phải thông minh hơn những người khác, nhưng chúng ta phải tự chủ hơn."

    Nếu bạn muốn kiếm tiền, đặc biệt là bằng cách đầu tư, bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, luôn giữ một “cái đầu lạnh” trong mọi tình huống.

    Khi đó, bạn có thể kiếm được một số tiền lớn bằng cách phân tích, phán đoán và đầu tư hợp lý mà không phải dựa vào lòng tham mù quáng hay nỗi sợ hãi của con người.

    Thứ hai: “Học hỏi và rút kinh nghiệm sau những lần thất bại, bạn có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận đầu tư của mình.”

    [​IMG]
    Suy ngẫm và rút ra bài học từ những thất bại là một trong những thói quen đầu tư quan trọng nhất của Buffett.

    Ông đã phân tích kỹ lưỡng hàng tá khoản đầu tư không thành của mình, không ngừng tự kiểm điểm nguyên nhân dẫn đến những thất bại ấy.

    Quá trình này quả thực rất gian khổ, nhưng hiệu quả kiếm tiền cũng vô cùng rõ ràng - tỷ lệ đầu tư thành công của ông ngày càng tăng cao.

    Thứ ba: “Phải kiểm soát trước mọi cám dỗ để giữ vững nguyên tắc sống của bạn”

    Về bí quyết kiếm tiền trong đầu tư của Buffett, con trai “ông trùm đầu tư”, Peter từng chia sẻ: “Bố tôi chưa bao giờ bị thế giới bên ngoài tác động hay cám dỗ mà không ngừng tự học hỏi và suy nghĩ.”

    [​IMG]
    Đối với một người trưởng thành, sự quyết đoán và kiên trì luôn là cần thiết. Đặc biệt, khi đối mặt với sự cám dỗ, mọi người thường tự dặn bản thân mình phải vượt qua nhưng không ít người “nói được mà không làm được”.

    Thứ tư: "85% chiến lược đầu tư của tôi đến từ Graham, 15% từ Fisher."

    Newton đã từng nói, ông ấy vĩ đại bởi vì ông ấy đứng trên vai của những người khổng lồ. Thật vậy, thầy giỏi ắt sẽ có trò tốt. Học hỏi kinh nghiệm và trí tuệ của những người đi trước sẽ giúp chúng ta đạt được thành công nhanh hơn bất kì con đường nào.

    [​IMG]
    Buffett cũng không ngoại lệ, có thể nói ông là người dành cả đời để “học, học nữa, học mãi”. Đọc sách đã trở thành niềm đam mê từ lâu của ông. Trong đầu tư, ông luôn coi “Bố già phố Wall” Graham và chuyên gia đầu tư hàng đầu Philip Fisher như những tấm gương soi sáng trên con đường tìm đến thành công của mình.

    Từ những người “cố vấn” trên, Warren Buffett đã học hỏi kỹ lưỡng bản chất trí tuệ đầu tư của họ, áp dụng chúng vào thực tiễn. Từ đó ông đã tạo nên huyền thoại về sự giàu có của mình.

    Thứ năm: "Trong một cuộc chạy marathon, nếu muốn giành quán quân bạn buộc phải chạy hết quãng đường ấy".

    Khi Buffett chọn cổ phiếu, ông sẽ mua chúng với số lượng lớn và sau đó giữ chúng trong thời gian dài. Buffett rất phản đối việc giao dịch ngắn hạn, ông đã nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và trau dồi sự kiên nhẫn.

    Thứ sáu: "Mỗi sáng thức dậy, tôi bắt đầu đi giày cùng một bên chân và luôn cạo râu cùng một bên mép trước"

    Đại học Washington của Mỹ từng mời Buffett cùng người bạn thân, Bill Gates đến nói chuyện.

    Khi một số sinh viên hỏi những câu hỏi nóng hổi như "Làm thế nào để bạn trở nên giàu có bằng cách đầu tư?". Buffett nói: "Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ. tại sao những người có chỉ số IQ cao chưa chắc đã giàu? Lý do thực ra là do thói quen.”

    Với lời chia sẻ này, Gates cũng hoàn toàn đồng tình. Ông tin rằng những thói quen tốt không chỉ là chìa khóa để đầu tư thành công mà còn là nấc thang để phát triển sự nghiệp ở tương lai sau này.

    Theo CNBC

    xuangiangkrditruocmotbuoc thích bài này.
    TungHoanh đã loan bài này
  3. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    5.009
    năm 2024 ký 15 hợp đồng dài hạn
    năm 2025 mới ký hợp đồng 8k tỷ-quá xịn
    thu 55 triệu USD năm 2024 nữa
    Doanh thu thị trường nước ngoài quá ổn áp
    xuangiangkrditruocmotbuoc thích bài này.
  4. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    Cuộc đời đầu tư như một quả bóng tuyết. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra những bông tuyết có khả năng bám dính và sườn dốc đủ dài để quả bóng tuyết lăn đi.....Trích Hòn Tuyết lăn - Warrent Buffett

    1. Hiểu thế nào là bông tuyết có khả năng bám dính.
    - Lợi thế cạnh tranh - con hào kinh tế - rào cản gia nhập ngành - vị thế trong ngành.
    -Chỉ số tài chính ngon , lành mạnh ..
    - Tăng trưởng đến từ core cốt lõi mạnh mẽ , bền vững
    - Định giá hấp dẫn( PE ,PEG,PB , PS, RNAV, DCF...) Tất cả tài sản đều phải quy về theo 1 phương pháp định giá nào - rẻ dựa vào pp nào ...
    - Khả năng cải thiện biên lãi ròng , lãi gộp , khả năng mở rộng doanh thu ( thị trường , thị phần , mở rộng thêm ngành dọc ..)
    2. Hiểu thế nào về sườn dốc đủ dài.
    - Dư địa tăng trưởng trong ngành lớn - dựa trên các yếu tố thiên thời thuận lợi đang diễn ra .
    vv...
    3. Thời điểm mua rất tốt - lúc đám đông hỗn loạn sợ té đái chạy lấy mạng thì đó là thời điểm mua tốt nhất với siêu cổ ;))

    Đầu tư đơn giản vậy thôi ^!^
    Còn đánh bạc theo sóng thì cứ theo dòng tiền - theo trend mà phang.

    Tạm viết thế đã
    xuangiangkr, avatar3Dditruocmotbuoc thích bài này.
    TungHoanh đã loan bài này
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    21.760
    Mọi biến động ngắn hạn rồi cũng dần trở về cơ bản doanh nghiệp

    Bản thân đang học đầu tư tăng trưởng
    --- Gộp bài viết, 12/11/2025, Bài cũ: 12/11/2025 ---
    Đang nghiên cứu xem tại sao wcs cũng eps hơn 30k như tos mà giá đã gần 300

    Chờ xem bao lâu thì tos lên vùng đó
    xuangiangkr thích bài này.
  6. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    WCS thời gian niêm yết trên sàn lâu hơn TOS thôi bạn.
    TOS tôi dự kiến sẽ được thị trường tái định giá lại nó , nâng PE theo EPS tăng dần lên ;))
    xuangiangkrditruocmotbuoc thích bài này.
  7. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    https://stockbiz.vn/tin-tuc/ree-duo...hao-sat-dien-gio-ngoai-khoi-nam-bo-3/36697841

    REE: Được giao khu vực biển khảo sát điện gió ngoài khơi Nam Bộ 3


    Ngày 11/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4741/QĐ-BNNMT giao khu vực biển cho Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE được giao quyền sử dụng khu vực biển có diện tích 7.091,6 ha tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Khu vực được giới hạn bởi bốn điểm góc có tọa độ cụ thể, với độ sâu cho phép sử dụng đến 117 m và độ cao đến 40 m so với mặt nước biển.

    Thời hạn sử dụng khu vực biển là 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, và đặc biệt doanh nghiệp không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển trong thời gian khảo sát.

    Mục đích của việc giao khu vực biển nhằm phục vụ cho các hoạt động đo đạc, điều tra và khảo sát địa chất – hải văn, bước đầu xác định tiềm năng và điều kiện kỹ thuật để triển khai dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn tại khu vực Nam Bộ.

    Đây là một trong những khâu quan trọng trong tiến trình chuẩn bị đầu tư, góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ công tác quy hoạch, cấp phép và thiết kế kỹ thuật cho dự án.

    Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, REE có trách nhiệm sử dụng khu vực biển đúng mục đích, ranh giới và thời hạn đã được phê duyệt; đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

    Công ty cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và an toàn hàng hải, đặc biệt trong các hoạt động khoan, đo đạc và khảo sát địa chất.

    Ngoài ra, REE có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng để bảo đảm an toàn và tránh ảnh hưởng đến các hoạt động quốc phòng – an ninh tại khu vực.

    Trong quá trình khảo sát, doanh nghiệp phải ưu tiên tạo điều kiện cho hoạt động dầu khí, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tránh chồng lấn và bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí hiện hữu.

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các cam kết về sử dụng nhân lực, hàng hóa và dịch vụ trong nước; thực hiện các chương trình quản lý môi trường, ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ, và báo cáo kết quả khảo sát theo đúng quy định của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

    Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long sẽ giám sát việc thực hiện để bảo đảm dự án tuân thủ đúng quy định pháp luật.

    Việc giao khu vực biển cho REE diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi như một nguồn năng lượng chiến lược để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

    Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ước tính có tiềm năng điệng gió ngoài khơi hơn 500 GW công suất kỹ thuật - cao nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc vào khung pháp lý, hạ tầng truyền tải, năng lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao.

    Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy điện gió ngoài khơi, trong đó có Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các nghị định hướng dẫn về khảo sát biển.

    Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng mạnh tỷ trọng năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi để năm 2030 đạt khoảng 6-17 GW công suất điện gió ngoài khơi và tới năm 2050 đạt 113,5-139 GW.

    Việc cho phép các doanh nghiệp trong nước như REE chủ động khảo sát, thu thập dữ liệu là bước đi quan trọng để hình thành các dự án quy mô thương mại, giảm phụ thuộc vào nhà đầu tư nước ngoài và phát triển chuỗi giá trị trong nước.

    REE đã trình Chính phủ đề án phát triển 10 GW điện gió ngoài khơi REE Nam Bộ với lộ trình triển khai đến năm 2040. Dự án gồm ba giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến năm 2032): đầu tư 2 GW; Giai đoạn 2 (đến năm 2035): đầu tư 3 GW; Giai đoạn 3 (2036–2040): đầu tư 5 GW, tổng sản lượng điện dự kiến 34.000 GWh mỗi năm.

    Tổng mức đầu tư toàn dự án ước tính 35 - 40 tỷ USD, trong đó REE nắm giữ 51% vốn đối ứng, còn lại 49% huy động từ các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

    Để chuẩn bị năng lực tài chính cho đề án này, nghị quyết mới công bố của REE cho biết, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) – đơn vị phụ trách toàn bộ mảng năng lượng, do REE sở hữu 100% vốn – sẽ được công ty mẹ bổ sung thêm 3.250 tỷ đồng vốn góp, nâng vốn điều lệ từ 7.250 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

    REE Energy đặt mục tiêu nâng công suất năng lượng tái tạo thêm 100 MW trong năm 2025, tăng thêm 500 MW trong ba năm tiếp theo, và kỳ vọng đạt trên 2.000 MW vào cuối năm 2030. Hiện REE đang triển khai ba dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng công suất 176 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại trong giai đoạn 2026 - 2027.

    Song song với đó, REE đã thông qua chủ trương thành lập hai công ty con với tổng vốn điều lệ dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng để triển khai các dự án điện gió Duyên Hải giai đoạn 2, tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

    Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 có vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, dự kiến nâng lên 677 tỷ đồng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 2.257 tỷ đồng (gồm 677 tỷ đồng vốn góp và 1.159 tỷ đồng vốn vay).

    Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 có vốn điều lệ khởi điểm 50 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 1.159 tỷ đồng để triển khai Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư 3.864 tỷ đồng (bao gồm 1.159 tỷ đồng vốn góp và 2.705 tỷ đồng vốn vay).

    Cả hai doanh nghiệp đều đặt trụ sở tại Khu nhà điều hành Nhà máy điện gió số 3 - vị trí V1-3, ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, và REE dự kiến góp vốn hoàn thành trong quý IV/2025.


    Triển khai dự án điện gió ngoài khơi dự kiến thêm mớ việc cho TOS ;))
    Last edited: 12/11/2025
    Dfund, avatar3Dxuangiangkr thích bài này.
  8. GAGASU

    GAGASU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2017
    Đã được thích:
    132
    với xu hướng này thì có 2 cp hưởng lợi:
    1. TOS: làm dịch vụ biển
    2. Hid làm tư vấn dự án
    thời gian sẽ trả lời

    Nếu đếm cua theo kiểu qui hoạch tăng trưởng 500 GW năng lượng điện gió mà Bác @ThanhVu26 đếm đối với trăm nghìn xe tải VVS thì TOS có nhiều cơ sở tăng trưởng hay nói như Bác @TungHoanh là có đường băng dốc dài.

    Zoom chia sẻ Nhà đầu tư TOS: https://za.lo.me/g/ilzdmr049 (bỏ dấu chấm giữa Za và lo)
    xuangiangkrTungHoanh thích bài này.
  9. ThanhVu26

    ThanhVu26 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2019
    Đã được thích:
    1.787
    Điện gió thì TOS liên quan j bác nhỉ? Điện gió ngoài khơi thì k phải dự án nào cũng phải lai dắt (phân luồng), và không phải dự án nào cũng phải nạo vét đâu bác. Điện gió ngoài khơi thì PVS và FCN là có lợi nhiều nhất, tuy nhiên hiện tại VIC cũng làm cty phát triển điện nên chưa rõ ra sao
  10. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Đã được thích:
    2.085
    Có dịch vụ ngoài khơi đó bác . Vận chuyển thiết bị , nạo vét , vận chuyển người , hàng hóa , vv;))

    Đến năm 2030, tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ đạt 26.066 – 38.029 MW (tổng tiềm năng kỹ thuật ở Việt Nam khoảng 221.000 MW). Ưu tiên bố trí các nguồn điện gió quy hoạch mới tại các địa phương có tiềm năng gió tốt, điều kiện kinh tế khó khăn.

    Phát huy tối đa tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của nước ta (khoảng 600.000 MW) để sản xuất điện và năng lượng mới. Tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 MW-17.032 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035. Định hướng đến năm 2050 đạt 113-139.097 MW. Ước tính công suất nguồn điện gió ngoài khơi để sản xuất năng lượng mới vào khoảng 15.000 MW vào năm 2035 và khoảng 240.000 vào năm 2050.

Chia sẻ trang này