Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4344 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Thị trường chứng khoán châu Á đột ngột hồi phục.

    Nguyên nhân chính khiến thị trường phục hồi là quyết định cứu ngành tài chính đầy thuyết phục của các nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Âu và châu Á.

    Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, hồi phục từ mức tệ nhất từ năm 1987 sau khi Ngân hàng Trung ương Australia cho biết sẽ bảo hiểm tiền gửi và các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý hỗ trợ một số ngân hàng.

    Tính đến 2h52 phút chiều, chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á (trừ thị trường chứng khoán Nhật Bản) tăng 6,3% lên mức 269,95 điểm tại Hồng Kông. Cổ phiếu nhóm ngành tài chính chiếm đến một nửa mức tăng điểm ngày hôm nay.

    Ông Hugh Dive, một chuyên gia quản lý quỹ tại Australia, nhận xét biện pháp của các nhà hoạch định chính sách hiện nay chỉ có thể đủ giúp về mặt tâm lý, trên thực tế nhiều công ty sẽ vẫn không thể công bố lợi nhuận cao hơn được. Kinh tế vẫn chững lại.

    Phần lớn chỉ số chính của các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm. Chỉ số Australia''s S&P/ASX 200 tăng 5,6%. Chỉ số này đã hạ 16% trong tuần trước. Chỉ số India''s Sensitive của thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng 6,4%. Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng 6,6%.

    Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Indonexia tăng 3,4%. Giao dịch tại thị trường này đã được bắt đầu lại sau khi tạm dừng 3 ngày. Chỉ số Taiex của thị trường chứng khoán Đài Loan giảm 2,2%.

    Chính phủ Australia cho biết họ sẽ đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi tại các tổ chức tài chính. Indonexia đã tăng mức tối đa bảo hiểm tiền gửi. Lãnh đạo các nước châu Âu cam kết bảo đảm nợ ngân hàng cho các ngân hàng cho đến cuối năm 2009.

    Thị trường chứng khoán châu Âu cũng hồi phục mạnh, chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán thế giới hồi phục do chính phủ châu Âu, Mỹ và châu Á đồng ý hỗ trợ các ngân hàng và chống lại khủng hoảng tín dụng.

    Cổ phiếu của Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG và Barclays Plc tăng hơn 13% sau khi các nhà lãnh đạo các nền kinh tế châu Âu đồng ý đảm bảo nợ ngân hàng. Cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 27% tại thị trường Đức.

    Đồng Euro tăng mạnh nhất trong 3 tuần so với USD. Giá dầu tăng trở lại từ mức thấp nhất trong 13 tháng trước dự đoán kế hoạch ứng cứu mới sẽ có thể ngăn ngành tài chính toàn cầu sụp đổ.

    Giá dầu thô giao vào tháng 11 tăng 5,1% lên mức 81,62USD/thùng tại thị trường New York.

    Quang Ngọc
    Theo Bloomberg
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Các ngân hàng TW châu Âu thông báo về các khoản cho vay không giới hạn bằng USD

    Một số ngân hàng Trung ương châu Âu như Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ ngày 13/10 đã thông báo về việc sẽ cung cấp các khoản cho vay không giới hạn bằng USD, với lãi suất cố định, được áp dụng với 3 thời hạn thanh toán là 1 tuần, 28 ngày và 84 ngày.

    Quyết định trên là một phần trong những nỗ lực mới nhất của các ngân hàng Trung ương châu Âu cùng với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nhằm bổ sung nguồn cung USD cho các ngân hàng thương mại, đối tác của các ngân hàng này, từ đó tăng cường khả năng thanh khoản cho các thị trường cho vay USD ngắn hạn.

    Tuần trước, các ngân hàng châu Âu nói trên và ngân hàng Bắc Mỹ đã hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng, và Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc (PBoC) và BoJ cũng đã có động thái tương tự. Nhờ đó, một lượng lớn tiền mặt đã được huy động cho các thị trường liên ngân hàng đang bị đóng băng trong cuộc khủng hoảng tài chính do lo ngại người vay không có khả năng trả nợ.

    AFP
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Phiên tăng điểm kỷ lục ở Phố Wall

    Ngày 13/10, chứng khoán thế giới cùng tăng mạnh, trong đó bất ngờ lớn nhất là mức tăng kỷ lục của chứng khoán Mỹ.

    Chứng khoán Mỹ: Các chỉ số tăng trên 11%

    Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 13/10 đã tăng 3,49 USD/thùng và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 81,19 USD/thùng.

    Cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo tài chính, ngân hàng trung ương của nhóm 7 nước phát triển (G7) nhóm họp tại Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung rằng ?osẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết? để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng.

    Ngay sau đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ công bố sẽ tiến hành các đợt bơm vốn không giới hạn cho thị trường tài chính cho đến năm 2009.

    Tuyên bố này đã kéo lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng Libor kỳ hạn 3 tháng giảm kỷ lục từ 5,36625% hôm thứ Sáu tuần trước xuống 4,7525 % trong ngày đầu tuần, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 17/3/2008.

    Liên quan đến kế hoạch giải cứu khối tài chính, hãng CNBC cho biết, Chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch đầu tư 250 tỷ USD vào hàng trăm ngân hàng ở Mỹ và rất có thể kế hoạch này sẽ sớm được công bố vào ngày 14/10.

    Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền liên bang sẽ mua lại cổ phần ưu đãi của 9 ngân hàng hàng đầu của nước này như một phần của nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng.

    Cũng trong ngày đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson đã có cuộc gặp với lãnh đạo các ngân hàng ở Phố Wall để bàn về kế hoạch mua lại cổ phần của các định chế tài chính và khôi phục niềm tin cho thị trường.

    Một sự kiện bất ngờ vừa được Morgan Stanley công bố hôm thứ Hai, theo đó Ngân hàng này vừa đạt được thỏa thuận cuối cùng để bán 21% cổ phần cho Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) với giá 9 tỷ USD.

    Thỏa thuận này đã vượt ngoài mong đợi của giới phân tích, vì trước đó, MUFG đã ?olưỡng lự? mua cổ phiếu của Morgan Stanley vì giá cổ phiếu này xuống gần một nửa so với giá thỏa thuận hai bên đạt được trước đó. Trước tin này, cổ phiếu của Morgan Stanley đã tăng 87% lên mức 18,10 USD/cổ phiếu.

    Phản ứng trước những thông tin tích cực trên và sức tăng của thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu, chứng khoán Mỹ đã có ngày tăng điểm mạnh nhất trong nhiều năm qua sau khi mất gần 20% trong tuần trước đó.

    Theo đó, chỉ số Dow Jones có ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ ngày 15/3/1933, chỉ số S& P 500 và Nasdaq có ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 1/2001. Với phiên tăng điểm này, chỉ số S&P 500 đã vượt mốc 1.000 điểm trong khi chỉ số Dow Jones cũng vượt qua ngưỡng 9.000 điểm.

    Trong phiên này, cổ phiếu khối tài chính tăng mạnh, trong đó cổ phiếu của Bank of America lên 92%, cổ phiếu Citigroup tăng 11,62%, cổ phiếu Goldman Sachs tiến thêm 25%, Wachovia tăng 14%...

    Cổ phiếu của General Motors tăng tới 33,1%, cổ phiếu Ford Motor lên 20,1%, cổ phiếu Apple tiến thêm 13,9%, cổ phiếu Microsoft tăng 18,6%. Các cổ phiếu khối năng lượng như Exxon Mobil, Chevron có mức tăng lần lượt là 17,08% và 20,9%

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 936,42 điểm, tương đương 11,08%, đóng cửa ở mức 9.387,61.

    Chỉ số Nasdaq phiên này lên 194,74 điểm, tương đương 11,81%, chốt ở mức 1.844,25.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 104,35 điểm, tương đương 11,58%, đóng cửa ở mức 1003,35.

    Chứng khoán châu Âu tăng từ 8,26% đến 11,4%

    Ngày 12/10, các nhà lãnh đạo 15 nước sử dụng chung đồng Euro đã nhất trí về một kế hoạch giải cứu tập thể dành cho các ngân hàng của khu vực này.

    Theo đó, các nước sử dụng chung đồng Euro sẽ cam kết bảo lãnh cho các khoản nợ do các ngân hàng phát hành với kỳ hạn tối đa 5 năm; cam kết tái cấp vốn cho các ngân hàng lớn và không để các ngân hàng quan trọng phá sản; cho phép các chỉnh phủ mua lại cổ phần trong các ngân hàng khi cần thiết.

    Ngày 13/10, ba chính phủ Anh, Đức và Pháp cũng đã công bố kế hoạch giải cứu thị trường tài chính và trấn an nhà đầu tư trước cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng gần 80 năm qua.

    Theo đó, Chính phủ Đức sẽ dành 400 tỷ Euro (543,4 tỷ USD) để đảm bảo sự ổn định cho các ngân hàng và 100 tỷ Euro để thành lập các quỹ nhằm quốc hữu hóa ngân hàng thương mại nếu cần.

    Chính phủ Pháp sẽ thành lập các quỹ có tổng vốn 320 tỷ Euro để đảm bảo các khoản tiền cho vay của các ngân hàng và 40 tỷ Euro để cung vốn cho các ngân hàng khi cần.

    Chính phủ Anh chi 37 tỷ Bảng Anh (64 tỷ USD) để giải cứu 3 ngân hàng của nước này là Royal Bank of Scotland, HBOS và Lloyds.

    Như vậy, trong nhiều ngày qua, các chính phủ Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha đã công bố dành 1,96 nghìn tỷ USD để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính.

    Nhờ những thông tin tích cực đó, chứng khoán châu Âu đã tăng điểm mạnh mẽ ở cả ba thị trường chính với biên độ từ 8,26% đến 11,4%.

    Các cổ phiếu khối tài chính dẫn đầu về biên độ tăng điểm, trong đó, cổ phiếu của Credit Suisse tăng vọt thêm 28%, ING Group lên 20%, cổ phiếu Allianz tiến thêm 14%. Bên cạnh đó, cổ phiếu khối năng lượng cũng khởi sắc, trong đó, cổ phiếu BP, Total, Royal Dutch Shell tăng từ 10% đến 11%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 324,84 điểm, tương đương 8,26%, đóng cửa ở mức 4.256,9, khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,91 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức phiên này lên 11,4%, khối lượng giao dịch đạt 89,6 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 11,18%, khối lượng giao dịch đạt 298,4 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi mạnh

    Nhiều thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt tăng điểm với biên độ lớn sau hàng loạt những cam kết và chương trình hành động của nhiều nước trên thế giới nhằm ứng cứu thị trường tài chính đang trong cơn khủng hoảng nặng nề.

    Cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo tài chính, ngân hàng trung ương của nhóm 7 nước phát triển (G7) nhóm họp tại Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung rằng ?osẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết? để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng.

    Thị trường chứng khoán Hồng Kông phiên này đã có sự phục hồi ấn tượng với mức tăng trên 10% sau khi mất hơn 16% giá trị trong tuần trước đó.

    Các nhà đầu tư ở thị trường này đã tăng mạnh mua các cổ phiếu khối tài chính sau những tin tức tích cực từ các giải pháp hỗ trợ thị trường của các nước sử dụng chung đồng Euro và Nhóm G7.

    Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư chuyên săn tìm các cổ phiếu blue-chip đã giảm giá mạnh trước đó để mua vào mong kiếm lời từ các đợt phục hồi mang tính kỹ thuật, nên đã góp phần đẩy thị trường tăng điểm mạnh.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Hang Seng lên 1.515,29 điểm, tương ứng 10,24%, đóng cửa ở mức 16.312,16.

    Chứng khoán Trung Quốc cũng lên điểm trong phiên giao dịch đầu tuần với sự phục hồi mạnh của cổ phiếu khối ngân hàng, trong đó cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tăng 5,25%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng 73 điểm, tương đương 3,65%, đóng cửa ở mức 2.073,57.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tiếp tục giảm 2,15%. Chỉ số Straits Times của Singapore lên 6,82%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lên 3,79%.

    * Thị trường chứng khoán Nhật nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Suy thoái toàn cầu: khó trị tận gốc

    Nhà đầu tư Marc Faber, người đã dự đoán cuộc đại khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1987, cho rằng việc phối hợp cắt giảm lãi suất của các ngân hành trung ương bao gồm cả Cục dự trữ Liên bang Mỹ nhằm làm giảm những tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ không thể ngăn chặn được đà giảm giá của cổ phiếu trên toàn thế giới.

    Dân Mỹ đã tổ chức những cuộc tuần hành qua thị trường phố Wall - trái tim tài chính thế giới - cũng như qua các trung tâm tài chính đầu não của Mỹ để phản đối kế hoạch giải cứu thị trường của chính phủ. Ảnh AP.

    Theo Faber, ?oLãi suất thấp giả tạo? khuyến khích người tiêu dùng và các ngân hàng bạo chi là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tín dụng mà hệ quả của nó là sự sụp đổ của ngân hàng Bear Stearns Cos. và Lehman Brothers Holdings Inc.

    Faber hiện quản lý một quỹ đầu tư trị giá 300 triệu USD cho biết việc cắt giảm lãi suất không giúp ích gì nhiều. Ở chừng mực nào đó, nó có thể giúp giảm đà suy thoái nhưng sẽ làm vấn đề tồi tệ hơn.

    Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng trung ương các nước Anh, Canada và Thụy Điển đồng loạt cắt giảm mức lãi suất 0.5% nhằm hâm nóng thị trường tín dụng toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tín dụng sâu rộng đã làm mất giá cổ phiếu toàn cầu, khiến chỉ số MSCI World Index giảm 35% từ đầu năm đến nay.

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chưa cắt giảm lãi suất nhưng ủng hộ hành động này. Thụy Sỹ và Trung Quốc cũng đã giảm lãi suất.

    Quyết định cắt giảm lãi suất đồng loạt được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã giảm mức lớn nhất trong năm kể từ năm 1937. Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản cũng có mức giảm lớn nhất trong một ngày trong vòng hai thập kỉ trở lại đây.

    Các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực hâm nóng thị trường tín dụng sau khi lãi suất liên ngân hàng ở thị trường London cao gấp đôi lãi suất cơ bản của FED trong vòng 2 tuần lễ, một mức tăng kỷ lục.

    Các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất khi các nền kinh tế trên thế giới đang yếu đi. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết kinh tế toàn cầu sẽ đi vào suy thoái vào năm 2009 và tăng mức dự báo về thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tài chính lên 1,4 nghìn tỷ USD.

    Cục dự trữ FED cắt giảm lãi suất xuống 1.5%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2004. Lãi suất thấp đối với các khoản tiền gửi khiến người tiêu dùng đầu tư vào các lĩnh vực lợi nhuận cao hơn như cổ phiếu, bất động sản và hàng tiêu dùng, Faber nói.

    Ông cho biết ?oNếu các ngân hàng trung ương trên thế giới duy trì mức lãi suất mà nó khuyến khích tiết kiệm thì chúng ta sẽ không phải đương đầu với những vấn đề hôm nay.?

    Faber đã kêu gọi các nhà đầu tư bán cổ phiếu của Mỹ một tuần trước khi thị trường chứng khoán lâm vào đại khủng hoảng 1987, thường được gọi là ?oNgày thứ hai đen tối?, và khuyến nghị họ mua vàng vào lúc bắt đầu của chặng đường hồi phục trong 6 năm.

    Bloomberg, AP, Times
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Hàn Quốc đủ sức chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

    Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Kang Man-soo, khẳng định kho dự trữ ngoại tệ 240 tỷ USD và nền tảng lành mạnh của các ngân hàng và các doanh nghiệp sẽ cho phép nước này vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

    Các ngân hàng thương mại Hàn Quốc vẫn đang "khỏe mạnh" và tình hình của các công ty, nhất là tỷ lệ nợ/tài sản, cũng tương đối lành mạnh. Bởi vậy Hàn Quốc có thể chịu được những cú sốc từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu sự hỗn loạn tài chính toàn cầu còn kéo dài, Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng đáng kể và tác động sẽ lớn hơn, nhất là tâm lý lo ngại xuất khẩu của ngành chế tạo sa sút khi thị truờng thế giới tăng trưởng chậm lại.

    Cũng như các nền kinh tế đang nổi khác, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này cũng chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khởi nguồn từ Mỹ. Đó là thị trường chứng khoán và đồng won sụt giá mạnh trong những tuần gần đây.

    Nhưng Bộ trưởng Kang cho rằng từng trải qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997/98 giờ đây Hàn Quốc đã có khả năng chống chọi tốt hơn với khủng hoảng. Kho dự trữ ngoại tệ 240 tỷ USD đủ để giúp Hàn Quốc đảm bảo khả năng thanh khoản trong ngắn hạn.

    Bộ trưởng Kang cũng hy vọng tình hình kinh tế trong những tháng tới sẽ khả quan hơn sau khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đã đạt 22% trong 8 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đã tìm cách đa dạng hoá thị trường, ngoài thị trường lớn nhất là Mỹ. Chỉ có 10% hàng hoá của Hàn Quốc xuất sang Mỹ, trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 20%. Theo ông, lạm phát sẽ giảm trong quý IV năm nay nhờ giá dầu thô thế giới hạ dần và giá thực xa dần mức đỉnh điểm thời gian qua, và nhờ việc chính phủ cam kết kích thích nền kinh tế trong nước thông qua cắt giảm thuế và bãi bỏ các quy định để giúp đất nước tránh được tác động của sự tăng trưởng chậm lại trên toàn cầu.

    Reuters
  6. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 0,8% trong quý IV/2008

    Theo ước tính trung kì trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg với 52 nhà kinh tế từ ngày 3/10 đến 8/10 thì nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc độ phát triển khoảng 0,2% trong quý 3/2008 và 0,8% trong 3 tháng cuối năm 2008. Sự co rút này sẽ kéo theo sự sụt giảm trong bốn tiêu chuẩn đánh giá hàng tháng mà Bộ nghiên cứu quốc gia dùng để quyết định suy thoái: Tổng chi, sản xuất, thu nhập và doanh số bán.

    Tăng trưởng sẽ bị tác động mạnh bởi sự đóng băng dài hạn nhất trong tiêu dùng đến mức kỉ lục. Nguyên nhân chính là do người dân Mỹ đang phải thắt lưng buộc bụng khi phải đối mặt với khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại khủng hoảng và các việc làm liên tục bị cắt giảm. Trong một cuộc khảo sát gần đây, các nhà kinh tế dự đoán Cục dự trữ liên bang sẽ lại tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản sau những hành động chưa từng có được kết hợp thực hiện với các ngân hàng TW.

    Ông Ken Goldstein - Nhà kinh tế của Ban Hội nghị (Conference Board) phát biểu về hành động của Fed ?oHọ đang phản ứng qúa vội vàng trước một tình hình đang thay đổi quá nhanh?. ?oNó khiến cho các ngân hàng quyết định một cách tự phát để ngăn mọi thứ không trở lên xấu đi.? Với một nhà dự đoán, nó trở lên rất khó khăn để đánh giá tình hình hỗn loạn kinh tế.

    Sản lượng giảm sẽ là cơ sở cho Bộ nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER), người nắm cán cân công lý trong kinh tế nghĩ về một sự suy thoái. Ông Robert Hall - Nhà kinh tế học của trường ĐH Standford người đứng đầu của NBER nói rằng họ đang chờ đợi một hướng đi khi mà cho đến nay tổng thu nhập quốc dân đã phải giảm đi một cách đáng chú ý.

    Ông Martin Feldstein - Nhà kinh tế của trường ĐH Harvard cũng là một thành viên của NBER nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của hãng Bloomberg rằng ?oHỗn loạn thị trường sẽ đánh dấu một thời kỳ suy thoái lâu dài và sâu sắc nhất trong it nhất 3 thập kỷ tới.?

    Khái niệm khủng hoảng

    Theo Cambridge suy thoái là một sự sụt giảm đáng kể trong các hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. NBER không áp dụng luật chung đối với mức giảm liên tiếp theo quý của GDP. Các nhà kinh tế hạ thấp dự đoán tăng trưởng xuống hơn 1 điểm phần trăm trong quý 3 và 4 của năm nay và quý đầu năm 2009. Hai quý còn lại cho đến tháng 9 của năm 2009 cũng nằm trong phạm vi dự báo cũng bị cắt giảm. Tỷ lệ mà Mỹ đang và sẽ sớm chạm tới trong một cuộc suy thoái là 90%, cao hơn mức dự đoán tháng 9 với 51%.

    Theo khảo sát trung kì, tiêu dùng yếu tố quan trọng trong nền kinh tế sẽ giảm 0,9% mức hàng năm trong quý này sau khi thông báo mức giảm 2% từ tháng 7 tới tháng 9. Thu hoạch hàng năm đang phát triển từ 1992, mức lớn nhất trong kỉ nguyên của hậu thế chiến thứ II. ?oThị trường lao động đang phải trải qua một thời kì khó khăn, của cải đang sa sút dần và khi bạn đặt nó cùng với nhau sẽ là một sự kết hợp khủng khiếp đối với tiêu dùng.? Đây là quan điểm của ông Michael Ferol nhà kinh tế của công ty JPMorgan Chase & Co tại New York. ?oNó sẽ là một cuộc suy thoái lâu dài và sâu sắc.?

    Sự đi xuống của thị trường bất động sản nguyên nhân gây ra những phản ứng trong lĩnh vực cho vay cầm cố vẫn đang gây cản trở sự phát triển các giá trị trong nước.

    Cũng theo một cuộc khảo sát trung kì tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức cao 5 năm với 61% sẽ còn chạm tới mức cao hơn là 6.8% đến giữa tháng 9.

    Sự tăng vọt tỷ lệ người thất nghiệp sẽ còn căng thẳng hơn mức cao 6,3% của năm 2003 do hậu quả của cuộc suy thoái năm 2001.

    Thêm áp lực

    ?oSẽ có nhiều áp lực hơn được đẩy lên vai của Fed và có thể là cả Bộ Tài chính nữa.? - Ông James O''Sullivan, nhà kinh tế cấp cao của công ty UBS Securities LLC tại Standford, bang Connecticut cho hay ?"?oCho đến thời điểm này nền kinh tế vẫn đang yếu kém. Thật khó để nhận thấy một dấu hiệu bừng sáng nào.?

    Ông Kenneth Lewis - nhà điều hành chủ chốt của công ty này nói: ?oCuộc suy thoái này sẽ nhấn sâu hơn những gì chúng ta tưởng.Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và tổn thất nhiều hơn.?

    Tăng trưởng thấp hơn và giá nhiên liệu thấp hơn sẽ là dấu hiệu để kiểm chứng tình hình lạm phát. Gía tiêu dùng sẽ tăng 3,8% năm nay và ổn định ở mức 1,9% cuối năm 2009.

    Ông Joshua Shapiro - nhà kinh tế chủ chốt của Maria Fiorini Ramirez Inc cho hay ?oChúng ta đang rơi vào những hoàn cảnh khó khăn xét về thị trường tài chính. Người tiêu dùng như đang lạc giữa dòng sông mà trong tay không có chèo. Chúng ta sẽ chưa thể thấy nền kinh tế hồi phục ít nhất là cho tới 2010?.

    dddn,Bloomberg

    Bản in Gửi phản hồi Gửi cho người thân Đầu trang


    - Các tin đã đưa :
    14/10/2008 Phiên tăng điểm kỷ lục ở Phố Wall
    14/10/2008 Suy thoái toàn cầu: khó trị tận gốc
    14/10/2008 Hàn Quốc đủ sức chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
    13/10/2008 Thị trường cao su châu Á vắng khách
    13/10/2008 Đức đề xuất 470 tỷ euro hỗ trợ ngân hàng trong nước
    13/10/2008 Giá dầu phục hồi sau khi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết giải quyết khủng hoảng
    13/10/2008 Các ngân hàng TW châu Âu thông báo về các khoản cho vay không giới hạn bằng USD
    13/10/2008 Pakixtan muốn TQ giúp xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân
    13/10/2008 Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi mạnh
    13/10/2008 TQ: Doanh số bán ô tô giảm trong tháng thứ hai liên tiếp



    Tin bàiCổ phiếu
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 0,8% trong quý IV/2008

    Theo ước tính trung kì trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg với 52 nhà kinh tế từ ngày 3/10 đến 8/10 thì nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc độ phát triển khoảng 0,2% trong quý 3/2008 và 0,8% trong 3 tháng cuối năm 2008. Sự co rút này sẽ kéo theo sự sụt giảm trong bốn tiêu chuẩn đánh giá hàng tháng mà Bộ nghiên cứu quốc gia dùng để quyết định suy thoái: Tổng chi, sản xuất, thu nhập và doanh số bán.

    Tăng trưởng sẽ bị tác động mạnh bởi sự đóng băng dài hạn nhất trong tiêu dùng đến mức kỉ lục. Nguyên nhân chính là do người dân Mỹ đang phải thắt lưng buộc bụng khi phải đối mặt với khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại khủng hoảng và các việc làm liên tục bị cắt giảm. Trong một cuộc khảo sát gần đây, các nhà kinh tế dự đoán Cục dự trữ liên bang sẽ lại tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản sau những hành động chưa từng có được kết hợp thực hiện với các ngân hàng TW.

    Ông Ken Goldstein - Nhà kinh tế của Ban Hội nghị (Conference Board) phát biểu về hành động của Fed ?oHọ đang phản ứng qúa vội vàng trước một tình hình đang thay đổi quá nhanh?. ?oNó khiến cho các ngân hàng quyết định một cách tự phát để ngăn mọi thứ không trở lên xấu đi.? Với một nhà dự đoán, nó trở lên rất khó khăn để đánh giá tình hình hỗn loạn kinh tế.

    Sản lượng giảm sẽ là cơ sở cho Bộ nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER), người nắm cán cân công lý trong kinh tế nghĩ về một sự suy thoái. Ông Robert Hall - Nhà kinh tế học của trường ĐH Standford người đứng đầu của NBER nói rằng họ đang chờ đợi một hướng đi khi mà cho đến nay tổng thu nhập quốc dân đã phải giảm đi một cách đáng chú ý.

    Ông Martin Feldstein - Nhà kinh tế của trường ĐH Harvard cũng là một thành viên của NBER nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của hãng Bloomberg rằng ?oHỗn loạn thị trường sẽ đánh dấu một thời kỳ suy thoái lâu dài và sâu sắc nhất trong it nhất 3 thập kỷ tới.?

    Khái niệm khủng hoảng

    Theo Cambridge suy thoái là một sự sụt giảm đáng kể trong các hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. NBER không áp dụng luật chung đối với mức giảm liên tiếp theo quý của GDP. Các nhà kinh tế hạ thấp dự đoán tăng trưởng xuống hơn 1 điểm phần trăm trong quý 3 và 4 của năm nay và quý đầu năm 2009. Hai quý còn lại cho đến tháng 9 của năm 2009 cũng nằm trong phạm vi dự báo cũng bị cắt giảm. Tỷ lệ mà Mỹ đang và sẽ sớm chạm tới trong một cuộc suy thoái là 90%, cao hơn mức dự đoán tháng 9 với 51%.

    Theo khảo sát trung kì, tiêu dùng yếu tố quan trọng trong nền kinh tế sẽ giảm 0,9% mức hàng năm trong quý này sau khi thông báo mức giảm 2% từ tháng 7 tới tháng 9. Thu hoạch hàng năm đang phát triển từ 1992, mức lớn nhất trong kỉ nguyên của hậu thế chiến thứ II. ?oThị trường lao động đang phải trải qua một thời kì khó khăn, của cải đang sa sút dần và khi bạn đặt nó cùng với nhau sẽ là một sự kết hợp khủng khiếp đối với tiêu dùng.? Đây là quan điểm của ông Michael Ferol nhà kinh tế của công ty JPMorgan Chase & Co tại New York. ?oNó sẽ là một cuộc suy thoái lâu dài và sâu sắc.?

    Sự đi xuống của thị trường bất động sản nguyên nhân gây ra những phản ứng trong lĩnh vực cho vay cầm cố vẫn đang gây cản trở sự phát triển các giá trị trong nước.

    Cũng theo một cuộc khảo sát trung kì tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức cao 5 năm với 61% sẽ còn chạm tới mức cao hơn là 6.8% đến giữa tháng 9.

    Sự tăng vọt tỷ lệ người thất nghiệp sẽ còn căng thẳng hơn mức cao 6,3% của năm 2003 do hậu quả của cuộc suy thoái năm 2001.

    Thêm áp lực

    ?oSẽ có nhiều áp lực hơn được đẩy lên vai của Fed và có thể là cả Bộ Tài chính nữa.? - Ông James O''Sullivan, nhà kinh tế cấp cao của công ty UBS Securities LLC tại Standford, bang Connecticut cho hay ?"?oCho đến thời điểm này nền kinh tế vẫn đang yếu kém. Thật khó để nhận thấy một dấu hiệu bừng sáng nào.?

    Ông Kenneth Lewis - nhà điều hành chủ chốt của công ty này nói: ?oCuộc suy thoái này sẽ nhấn sâu hơn những gì chúng ta tưởng.Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và tổn thất nhiều hơn.?

    Tăng trưởng thấp hơn và giá nhiên liệu thấp hơn sẽ là dấu hiệu để kiểm chứng tình hình lạm phát. Gía tiêu dùng sẽ tăng 3,8% năm nay và ổn định ở mức 1,9% cuối năm 2009.

    Ông Joshua Shapiro - nhà kinh tế chủ chốt của Maria Fiorini Ramirez Inc cho hay ?oChúng ta đang rơi vào những hoàn cảnh khó khăn xét về thị trường tài chính. Người tiêu dùng như đang lạc giữa dòng sông mà trong tay không có chèo. Chúng ta sẽ chưa thể thấy nền kinh tế hồi phục ít nhất là cho tới 2010?.

    dddn,Bloomberg
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    250 tỷ USD cứu các ngân hàng Mỹ

    Chính phủ Mỹ sẽ giành khoảng 250 tỷ USD mua cổ phiếu tại các ngân hàng. Một nửa số tiền đó sẽ giành cho 9 ngân hàng lớn tại phố Wall.

    Chính phủ Mỹ sẽ công bố kế hoạch làm tan băng thị trường tín dụng. Chính phủ sẽ giành khoảng một nửa số tiền trong số 250 tỷ USD để mua cổ phiếu tại 9 ngân hàng lớn nhất.

    Chính phủ Mỹ giành khoảng 250tỷ USD để hỗ trợ hàng nghìn ngân hàng, đây là một phần trong nỗ lực dài hơi của chính phủ để vực dậy ngành tài chính Mỹ. Bộ Tài Chính Mỹ sẽ công bố kế hoạch vào ngày thứ Ba(ngày 14/10).

    Chương trình này được thực hiện với sự phối hợp giữa Bộ Tài Chính, Cục Dữ Trữ Liên Bang (FED) và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Mỹ (FDIC). FDIC sẽ bảo hiểm tất cả các khoản tiền gửi không lãi suất và những khoản nợ mới của ngân hàng. Bộ Tài Chính sẽ cung cấp chương trình bảo đảm thời hạn 3 năm cho các khoản vay liên ngân hàng.

    Những ngân hàng có tên trong đợt này là Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, State Street Corp., và Bank of New York Mellon Corp. Một nguồn tin khác cho biết Merrill Lynch cũng sẽ nhận được tiền đầu tư.

    Bộ Tài Chính sẽ giành khoảng 25 tỷ USD cho Citigroup, 25 tỷ USD cho JP Morgan, 25 tỷ USD cho Bank of America và Merrill Lynch. Morgan Stanley nhận được 10 tỷ USD, Ngân hàng State và Ngân hàng New York (Bank of New York) nhận được mỗi ngân hàng 3 tỷ USD. Goldman Sachs nhận 10 tỷ USD. Thông tin cụ thể về số tiền giành cho các ngân hàng khác chưa được công bố.

    Các tổ chức tài chính đang cố gắng khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, các đối tác và khách hàng sau khi những khoản nợ xấu gây thiệt hại 635 tỷ USD trong ngành tài chính trên khắp toàn cầu. Giá cổ phiếu hạ khiến các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng vốn.

    Ngọc Diệp
    Theo CNBC, Bloomberg
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Thêm một nền kinh tế châu Âu gặp "bão"

    Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho biết quỹ đã sẵn sàng hỗ trợ Hungary bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu đang gây áp lực ngày một lớn lên nền kinh tế nước này.

    Ông Dominique Strauss-Kahn, giám đốc điều hành Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho biết quỹ đang tiến hành làm việc với quan chức Hungary và Liên minh châu Âu. Hungary là một nước thuộc Liên minh châu Âu.

    Mục tiêu của những lần làm việc này là thảo luận về phản ứng và cách giải quyết tình trạng hiện nay, trong đó bao gồm việc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính.

    Hungary, cũng giống như một số nước đang phát triển khác, gặp nhiều khó khăn trong tháng qua khi khủng hoảng tín dụng tăng cao và nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường.

    Tăng trưởng GDP của Hungary năm 2008 dự kiến sẽ là 2,4%. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế đã điều chỉnh giảm dự báo của họ. Liên minh châu Âu dự kiến tăng trưởng của Hungary năm nay sẽ chỉ là 1,9%.

    Thị trường trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và đồng nội tệ của Hungary đều có chuyển biến tích cực sau đề nghị của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), những quyết định ứng cứu thị trường của nhóm G7 và Liên Minh châu Âu.

    Tình hình ngành ngân hàng của Hungary gặp khó khăn bởi một lượng lớn cổ phần ngành ngân hàng nằm trong tay các ngân hàng phương Tây như Áo, Đức và Ý có chi nhánh tại nước này. Khi thị trường tín dụng đóng băng, chính các ngân hàng nước ngoài này cũng gặp khó khăn và không thể hỗ trợ cho chi nhánh của họ tại Hungary.

    Chính phủ Hungary đã bắt đầu thả nổi đồng forint từ tháng 2/2008.

    Hungary là nước có tỷ lệ nợ công cao hơn bất kỳ nước Đông Âu nào.

    Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Hungary đã giảm 41% trong năm nay. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 13/10) chỉ số này tăng điểm, mức tăng 5,56%.

    Vĩnh Hà
    Theo IHT
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Bước đầu tiên trong gói giải cứu 700 tỷ USD

    Quan chức Bộ Tài chính Mỹ Kashkari phác thảo kế hoạch giải cứu thị trường tài chính Mỹ trong đó bao gồm cả việc mua cổ phần và tài sản của các ngân hàng.

    Vào hôm thứ Hai, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính đã phác thảo những bước chính trong nỗ lực giải cứu thị trường tài chính Mỹ trị giá 70 tỷ USD và khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, ông đã không nói chi tiết kế hoạch giải cứu sẽ được tiến hành ra sao.

    Kế hoạch giải cứu thị trường tài chính trị giá 700 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua 10 ngày trước sẽ được Bộ Tài chính Mỹ tiến hành theo 5 bước bao gồm:

    * Mua các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp bất động sản gặp khó khăn
    * Mua các khoản thế chấp, đặc biệt là của các ngân hàng địa phương
    * Bảo đảm cho các khoản thế chấp và các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp bất động sản
    * Mua lại cổ phần của các tổ chức tài chính
    * Hỗ trợ những người vay tiền không trả đúng kỳ hạn

    ?oBộ Tài chính đang thực hiện những bước đi mới nhất với một mục đích đơn giản ?" khôi phục luồng vốn đến người tiêu dùng và doanh nghiêp, vốn là hạt nhân của nền kinh tế,? ông Neel Kashkari, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách kinh tế quốc tế và phát triển cho biết.

    Kashkari cũng nhấn mạnh lại quan điểm của chính phủ trong việc hỗ trợ các tổ chức tài chính Mỹ vốn đang bị lung lay bởi khủng hoảng cho vay cầm cố và thu hẹp tín dụng trên toàn cầu. Những công cụ sẽ được triển khai nhanh chóng khi họ đã sẵn sàng. Trong khi đó, Bộ Tài chính cũng tìm kiếm những chuyên gia và cá nhân xuất sắc để cùng tham gia vào nỗ lực giải cứu. Kashakri cho biết thêm.

    Thị trường trên toàn thế giới đang lo lắng chờ đời kế hoạch chi tiết về việc nước Mỹ sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu ra sao.

    Thêm nhiều can thiệp của chính phủ

    Do khủng hoảng tín dụng ngày càng lún sâu, các quan chức chính phủ thấy rằng họ phải đóng vai trò to lớn hơn trong việc sửa chữa lại hệ thống tài chính quốc gia.

    Tuần trước, họ đã tiết lộ kế hoạch không chỉ mua lại những tài sản có vấn đề mà còn mua cổ phần tại các ngân hàng. Thông qua việc mua cổ phiếu, chính phủ sẽ trao cho các tổ chức tài chính lượng vốn đủ lớn cần thiết để củng cố cán cân thanh toán. Điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư cá nhân bơm vốn vào các ngân hàng và thúc đẩy các tổ chức tài chính bắt đầu cho vay lại.

    Chính quyền của tổng hống Bush ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trong việc thực hiện bước đi này hơn là ổn định hệ thống tài chính thông qua việc mua lại những tài sản thế chấp có vấn đề. Nhưng khi việc thông qua kế hoạch giải cứu bị giảm nhẹ khủng hoảng tín dụng bị thất bại, các nhà chức trách nhận ra rằng cần phải làm nhiều hơn thế.

    Lãnh đạo thế giới cùng hành động

    Với việc khủng hoảng đang nhấn chìm các quốc gia trên toàn cầu, chính phủ các nước châu Âu cũng đang có kế hoạch mua lại cổ phần trong các ngân hàng và có những bước đi liều lĩnh khác để tăng cường các khoản cho vay giữa các tổ chức tài chính.

    Vào đầu ngày thứ hai, Bộ Tài chính Anh đã thông báo sẽ đầu tư 63 tỷ USD vào 3 ngân hàng Royal Bank của Scotland, HBOS và Lloyds.

    Hôm chủ nhật, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, lãnh đạo 15 quốc gia châu Âu cũng đã đồng ý mở rộng phạm vi kế hoạch đầu tư vào các tổ chức tài chính và bảo đảm các khoản cho vay liên ngân hàng.

    ?oChúng tôi muốn trao cho các ngân hàng phương tiện cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế cho phép các gia đình vay thế chấp hoặc vay tiêu dùng, và trao cho các doanh ngiệp phương tiện cần thiết để đầu tư phát triển,? ông Sarkozy, cũng hiện đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên EU bày tỏ.

    15 nước châu Âu cũng cho biết học sẽ bảo vệ các tài khoản tiền gửi cá nhân và có động thái giảm nhẹ những quy định kế toán, thứ quyết định tài sản sẽ được định giá như thế nào, bãi bỏ yêu cầu phải được dựa trên giá thị trường.

    Những quốc gia khác, bao gồm Australia và Các tiểu vương quốc Arab cũng có những bước đi nhăm khôi phục lòng tin trong các tổ chức tài chính.

    Những thông báo được đưa ra sau cuộc họp cuối tuần giữa các quan chức bộ tài chính của các nước thuộc nhóm G7, G20 và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Các nhà lãnh đạo đã cam kết hỗ trợ ỗn định nền kinh tế trên toàn thế giới.

    Khánh Hoa
    Theo CNN

Chia sẻ trang này