Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4352 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    8/10 người Mỹ lo bị khủng hoảng tài chính tác động
    21:27'' 02/10/2008 (GMT+7)

    Kết quả một cuộc điều tra do AP-GfK vừa tổ chức và công bố ngày 2/10 cho thấy, có tới 8 trên 10 người dân Mỹ đang hết sức lo sợ ảnh hưởng khủng khiếp của cuộc khủng hoảng tài chính đối với cuộc sống của mình và gia đình.

    Dân chúng đã tổ chức những cuộc tuần hành qua thị trường phố Wall. Ảnh AP.

    Nhiều người cảm thấy lo sợ và tức giận trước hậu quả sắp xảy đến với họ và đổ lỗi cho chính quyền Bush.

    "Tôi thấy mình có thể đổ lỗi cho chính quyền Bush và những người dân thường khác cũng có quyền làm vậy", bà Irene Kislus, 68 tuổi, sống tại Las Cruces, nói, "Đáng ra họ phải biết về việc này, rằng nó sẽ có ngày xảy ra và do vậy phải tính toán phòng bị trước".

    Nhiều người dân khác đang lo sợ họ sẽ bị tịch biên tài sản do vướng vào các khoản vay ngân hàng để mua nhà cửa và giờ đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

    Những người dân Mỹ được hỏi cũng đã cho rằng kế hoạch của Bộ Tài chính và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề của các tập đoàn tài chính, trong khi đó không đả động đến việc bảo vệ quyền lợi của người dân Mỹ - những người trực tiếp đóng thuế cho ngân sách Mỹ...

    Chính vì vậy mà trong khi chính quyền Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang mong chờ kế hoạch 700 tỷ USD dược triển khai thì dân chúng Mỹ lại đang phản đối kế hoạch chính phủ và tạo sức ép để các nghị sỹ không thông qua kế hoạch này.

    Dân chúng đã tổ chức những cuộc tuần hành qua thị trường phố Wall - trái tim tài chính thế giới - cũng như qua các trung tâm tài chính đầu não của Mỹ để phản đối kế hoạch giải cứu thị trường của chính phủ và tạo sức ép để các nghị sỹ không thông qua kế hoạch này.

    Những người biểu tình này mong các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ sẽ không chấp thuận kế hoạch giải cứu thị trường tài chính mà Chính quyền Bush đã đề xuất.

    Sở dĩ họ phản đối là vì họ cho rằng nếu cứu các định chế tài chính bằng những đồng tiền đóng thuế của dân thì họ sẽ chịu thiệt thòi và lợi ích từ kế hoạch giải cứu thị trường tài chính sẽ chỉ nằm trong tay một số nhóm lợi ích mà thôi.

    *
    Nhật Vy (Theo AP, CNN, BBC, Reuters)
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    vàng giảm chứng cũng giảm chẳng biết đâu mà lường. Không biết ngày mai vn thế nào đây
  3. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nào Long vàng tối nay mai cháy tài khoản rồi
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    tối nay cháy luôn rồi chứ mai gi nữa. Bác nào Short tối nay hốt đậm giờ take profit được rồi
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Thị trường vàng không dành cho nhà đầu tư cảm tính!

    Trước bối cảnh thị trường vàng trong và ngoài nước ngày càng liên thông với thị trường quốc tế, NĐT cần ứng phó như thế nào để tránh bị thiệt hại trong đầu tư vàng?

    Báo giới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng đại diện MKS Finance (một trong các hãng sản xuất vàng và tài chính hàng đầu Thụy Sỹ) tại Việt Nam.

    Thưa ông, vàng hiện đã trở thành một kênh đầu tư được ưu tiên của không ít NĐT. Ông có nhận thấy sự khác biệt giữa NĐT vàng trong nước và quốc tế?

    Có thể thấy thị trường vàng trong và ngoài nước hiện nay đã có sự liên thông, biến động trên thị trường thế giới sẽ tác động ngay đến thị trường trong nước.

    Tuy nhiên, NĐT trong nước vẫn đầu tư theo kiểu bầy đàn, bán cùng bán, mua cùng mua. Hầu hết NĐT không được trang bị những kiến thức cơ bản mà phần lớn mua - bán theo cảm tính, nên khi tham gia đầu tư thường hay thua lỗ.

    Gần đây, tại Việt Nam nở rộ các sàn giao dịch vàng và nhiều người bế tắc ở kênh chứng khoán đã chạy sang lĩnh vực này, nhưng do thiếu kinh nghiệm, hiểu biết nên tiếp tục thua lỗ. Có thể nói, sự khác biệt lớn nhất giữa giới đầu tư trong và ngoài nước là sự thiếu chuyên nghiệp trong đầu tư.

    Vậy theo ông, những người có nhu cầu đầu tư vàng cần thực hiện chiến lược đầu tư như thế nào để hạn chế thua lỗ?

    Ở nước ngoài có các quỹ đầu tư, các công ty tư vấn và đầu tư tài chính với những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về thị trường và kinh nghiệm để các NĐT chuyên nghiệp có thể ủy thác đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, dịch vụ này ở Việt Nam chưa phát triển.

    Vì thế trước khi đầu tư, NĐT cần có những kiến thức nhất định. Chẳng hạn kiến thức về phân tích kỹ thuật (về bản chất cũng như phân tích chứng khoán), phân tích cơ bản (những yếu tố vĩ mô tác động đến giá vàng), nắm được quy luật về cung - cầu, dự báo các động thái trên thị trường quốc tế?

    Các phương pháp phân tích có thể học từ những giáo trình trong các trường đại học chuyên ngành hoặc thông qua các khoá đào tạo ngắn hạn do các tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài nước thực hiện... Có thể nói, đầu tư vàng theo cảm tính thì việc thua lỗ là khó tránh khỏi.

    NĐT vẫn đang thiếu kênh hỗ trợ thông tin. Làm thế nào khắc phục được tình trạng này, thưa ông?

    Vàng vật chất thì người dân đã quen với việc mua - bán và cất trữ từ rất lâu, còn giao dịch vàng qua sàn thực sự nổi lên trong vòng một năm trở lại đây do những vấn đề về lạm phát cũng như mức độ hội nhập ngày càng sâu, rộng của kinh tế Việt Nam. Do đó, một lượng lớn NĐT tham gia vào thị trường này trong thời gian ngắn mà không được trang bị đầy đủ kiến thức.

    Tuy nhiên, việc đào tạo bài bản về kinh doanh vàng thì trong nước chưa có nên các NĐT phải tự học, họ cũng có thể tham khảo những tư vấn thông qua các đơn vị chuyên về dịch vụ cung cấp thông tin, một số website về vàng...

    Giữa đầu tư vàng qua sàn và vàng vật chất, nếu là NĐT, ông sẽ chọn cách nào?

    Việc đầu tư vào vàng vật chất làm tài sản đầu tư sẽ ít rủi ro hơn, do không chịu áp lực về thanh toán và bù tài sản ký quỹ khi giá vàng sụt giảm. Tuy nhiên, cách thức này chỉ thực hiện được khi bạn có nhiều vốn. Còn mua vàng trên sàn, sẽ tận dụng được đòn bẩy tài chính nhưng phải tính các chi phí lãi suất ngân hàng, khả năng bù lỗ vào tài sản ký quỹ.

    Nếu là tôi, tôi sẽ dành 40% để giao dịch vàng trên tài khoản, còn lại là dự phòng rủi ro do biến động của thị trường khi giao dịch qua sàn. Nếu không đầu tư chuyên nghiệp, bám sát thông tin thị trường vàng thì có thể mua vàng vật chất để đỡ rủi ro, nhưng lợi nhuận thấp hơn.

    Ông có thể đưa ra nhận định về xu hướng giá vàng trong thời gian tới?

    Tôi cho rằng, giá vàng hiện nay phụ thuộc nhiều vào các giải pháp chống khủng hoảng trên thị trường tài chính của Chính phủ Mỹ. Để khắc phục được cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính Mỹ cần ít nhất từ 1 đến 2 năm, nên đầu tư vào vàng vẫn có thể thu được lợi nhuận cao.

    Khó có thể đưa ra mức giá cụ thể nhưng giá vàng trung bình của năm 2009 sẽ thấp hơn mức trung bình của năm 2008.

    Theo Nguyên Thành
    ĐTCK
  6. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Giá vàng trượt dốc mạnh vì kế hoạch 700 tỷ USD

    Giá vàng giao sau hạ gần 5% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi Thượng Viện Mỹ thông qua kế hoạch 700 tỷ USD cứu ngành tài chính.

    Tại thị trường New York, giá vàng giao vào tháng 12 giảm 43USD tương đương 4,8% và đóng cửa tại mức 844,30USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất từ ngày 17/09.

    Ông Peter Grant, một chuyên gia cao cấp về thị trường kim loại, nhận xét nhà đầu tư sau khi tin tưởng hơn vào USD đã mua USD nhiều hơn, vì thế giá vàng hạ.

    Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay hạ 33,70USD/ounce và đóng cửa tại mức 834,50USD/ounce.

    Giá kim loại quý và các loại hàng hóa khác đồng loạt hạ.

    Thượng Nghị Viện Mỹ thông qua bản kế hoạch chỉnh sửa tối ngày thứ Tư (ngày 01/10) để ổn định ngành tài chính. Bản kế hoạch đã được thông qua chỉ hai ngày sau khi Hạ Nghị Viện Mỹ bác bỏ bản kế hoạch này.

    Số phiếu thuận ?" phiếu chống như sau: 74-25, Thượng Nghị Viện cấp quyền cho Bộ Tài Chính mua lại chứng khoán và khoản nợ xấu liên quan đến thị trường bất động sản, nâng mức trần bảo hiểm tiền gửi, hỗ trợ về thuế đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển năng lượng mới, hỗ trợ cho người dân các vùng xa.

    USD tăng giá so với Euro. Tỷ giá USD/Euro hiện nay là 1,3829USD/Euro, thấp hơn so với mức 1,4007USD/Euro vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York (ngày 01/10).

    Tuy nhiên xét về dài hạn, nhiều chuyên gia đánh giá giá vàng sẽ tăng bởi một số quyết định của chính phủ Mỹ sẽ có tác động tích cực đối với giá vàng.

    Trong buổi họp gần nhất, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã không thay đổi mức lãi suất chủ chốt là 4,25 điểm phần trăm bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn và bất ổn ngành ngân hàng tăng cao.

    Tuần qua, giá vàng biến động bất thường do thị trường chờ đợi diễn biến của bản kế hoạch 700 tỷ USD ứng cứu ngành tài chính.

    Giá dầu thô giao vào tháng 11 giảm 2,51USD/thùng tương đương 2,6% xuống mức 96,02USD/thùng tại thị trường New York. Vào lúc 12.40 phút sáng tính theo giờ London, giá dầu đứng ở mức 97,49USD/thùng.

    Giá dầu đã hạ 35% so với mức kỷ lục thiết lập ngày 11/07 là 147,27USD/thùng trước lo ngại khủng hoảng tài chính sẽ lan rộng và làm giảm nhu cầu năng lượng. Tháng trước lĩnh vực sản xuất của Mỹ đi xuống với tốc độ mạnh nhất từ năm 2001 khi doanh số ô tô giảm 27%.

    Ngọc Diệp
    Tổng hợp từ MarketWatch, Bloomberg
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Thứ Sáu, 03/10/2008, 08:50

    "Xuất khẩu" chứng khoán

    Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, hiện nay có một vài doanh nghiệp Việt Nam như Vinamilk, Vincom,... đã nộp hồ sơ xin được phép niêm yết chứng khoán của mình ra nước ngoài. Có thể thấy, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang có xu hướng tìm kiếm một con đường khác để không những tiếp cận được những nguồn vốn lớn, đa dạng hơn mà còn thể hiện sự năng động hội nhập với quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới.

    Thị trường chứng khoán năm 2008 ?otrồi lên, sụt xuống? làm viễn cảnh chào bán cổ phần/cổ phiếu của các nhiều doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhà nước, rất ít được quan tâm. Trong khi kế hoạch của nhà nước sẽ còn khoảng 2000 DNNN phải được thực hiện cổ phần hóa. Bên cạnh đó, khi thị trường chứng khoán ở trong nước sa sút thì các doanh nghiệp tư nhân cũng chào bán chứng khoán khó hơn nhiều. Do vậy, cần thiết phải tìm đến thị trường chứng khoán nước ngoài để đa dạng hóa kênh huy động vốn, tìm kiếm quỹ đầu tư, thị trường xuất khẩu, quảng bá thương hiệu...

    Tuy nhiên, số doanh nghiệp ?odám? nộp hồ sơ xin niêm yết ra sàn quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi lý do chính họ còn chưa biết khả năng của mình có đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế chưa? Họ cũng chưa có những cái nhìn từ tổng thế đến cụ thể, các hiểu biết về những tiêu chuẩn niêm yết sàn nước đòi hỏi những gì, điều kiện kỹ thuật, cũng như pháp luật hay vô vàn những quy định khác khi tham gia vào một sân chơi quốc tế.

    Không chỉ là vấn đề từ phía doanh nghiệp, những khó khăn còn đến từ phía các thủ tục, chính sách của Chính phủ. Muốn nền kinh tế Việt Nam có được bước tiến mới về vốn, Chính phủ, các bộ ngành liên quan cần ngồi lại với nhau nhìn nhận và khắc phục khuôn khổ pháp lý và kỹ thuật của Việt Nam. Chính đó là rào cản chủ yếu khi DNVN muốn niêm yết chứng khoán tại nước ngoài. Ví dụ như vấn đề quản lý ngoại hối, vấn đề kết nối trung tâm lưu ký chứng khoán với nước ngoài, vấn đề hệ thống kỹ thuật tương thích...

    Ông Nguyễn Vân Anh - Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN khẳng định đây là một việc tốt trong tình hình cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam niêm yết ra nước ngoài, hút ngoại tệ vào sẽ giúp cải thiện tình hình vĩ mô trong nước.

    Tất cả những khúc mắc trên từ cả phía doanh nghiệp và Chính phủ sẽ được nêu lên để bàn giải pháp trong Hội thảo quốc tế về niêm yết/chào bán chứng khoán của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nước ngoài. Hội thảo được Báo Thế Giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), UB Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ( SSC) tổ chức, với sự tham dự của Chính phủ hai nước Việt Nam, Singapore và một số các bộ, ngành, địa phương cũng như các doanh nghiệp hai nước và quốc tế.

    Hội thảo diễn ra vào ngày 12/11/2008 tại Hà Nội và 17-18/11/2008 tại Singapore.

    dddn
  8. songheikyo

    songheikyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/10, chứng khoán Mỹ bất ngờ sụt giảm mạnh vì kinh tế vĩ mô đang dần xấu đi. Chứng khoán Mỹ: Giảm điểm vì lo ngại kinh tế vĩ mô sẽ tồi tệ hơn

    Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 2/10 đã bất ngờ giảm 4,56 USD/thùng và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 93,97 USD/thùng.

    Ngày 2/10, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27/8 đã tăng vọt lên 497.000 từ 435.000 tuần trước đó.

    Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, số đơn đặt hàng ở các nhà máy của nước này trong tháng Tám đã giảm 4% so với tháng Bảy. Trong đó, số đơn đặt hàng máy bay giảm tới 38,1%, ôtô giảm 10,6%, mức thấp nhất trong vòng gần 6 năm qua.

    Thông tin quan trọng khác, tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm đã loan tin về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản do viễn cảnh kinh tế nước này ngày càng tồi tệ thêm trước cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian qua. Hiện chỉ số đồng USD, thước đó giá trị so với giỏ 6 đồng ngoại tệ mạnh khác, đang ở mức 80,162 điểm, tăng 0,6% so với phiên trước đó.

    Thông tin từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho hay, SEC vừa ban hành quy định kéo dài thời điểm có hiệu lực của lệnh cấm bán khống cổ phiếu của hơn 950 công ty đến ngày 17/10 thay vì ngày 2/10.

    Trước đó, ngày 19/9, SEC đã ban hành quy định này với hơn 100 mã chứng khoán được đưa vào diện bảo vệ và sau đó số mã chứng khoán đã tăng lên hơn 950.

    Tuy nhiên, tâm điểm của ngày 2/10 chính là thông tin Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch ?ogiải cứu? Phố Wall với 74 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Hai thượng nghị sỹ Barack Obama của đảng Dân chủ và John McCain của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận.

    Theo nhận định của giới phân tích, dù kế hoạch giải cứu này đã được Thượng viện Mỹ thông qua nhưng để kế hoạch này có đủ cơ sở pháp lý để đi đến hành động, thì Hạ viện Mỹ cũng phải thông qua, kế đó là Tổng thống Mỹ ký ban hành.

    Trong khi đó, số phận của bản kế hoạch này vẫn chưa được định đoạt bởi Hạ viện Mỹ cũng đang đứng trước bất đồng, điều đã được chứng minh qua lần bỏ phiếu thất bại hồi đầu tuần.

    Tuy nhiên, lafnh đạo đảng Dân chu? trong Thượng viện, ông Harry Reid tin ră?ng bản kế hoạch này sef được Hạ viện thông qua.

    ''''Người dân Myf có quyê?n bực bội trước cuộc khu?ng hoa?ng tài chính hiện nay va? chúng tôi chia se? sự thất vọng đó với họ".

    ''''Nhưng không la?m gi? hết thì không pha?i la? một lựa chọn, vi? vậy chúng tôi, đảng Dân chủ và Cộng hòa, sẽ cu?ng bắt tay nhau đê? ti?nh hi?nh không trơ? nên xấu hơn nưfa'''', Thượng nghị sỹ Harry Reid nói.

    Được biết, ngày 3/10, Hạ viện Mỹ sef bo? phiếu cho kế hoạch hỗ trợ thị trường tài chính Mỹ đaf sư?a đô?i sau khi bác bo? kế hoạch ban đâ?u hôm thứ Hai tuần này.

    Phản ứng với loạt thông tin thất nghiệp gia tăng, số đơn đặt hàng ở các nhà máy giảm mạnh và sự gia tăng những lo ngại liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính, chứng khoán Mỹ đã bất giờ sụt giảm mạnh.

    Đáng chú ý trong phiên này là sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu các tập đoàn lớn như: Cổ phiếu General Electric (GE) giảm tới 9,67%, cổ phiếu American Express (AXP) mất 9,05%, Alcoa (AA) trượt 8,89%, Apple (AAPL) mất 8,27%, Intel (INTC) giảm 7,13%...

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục giảm 348,22 điểm, tương đương -3,22%, đóng cửa ở mức 10.482,85.

    Chỉ số Nasdaq phiên này trượt 92,68 điểm, tương đương -4,48%, chốt ở mức 1976,72.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 46,78 điểm, tương đương -4,03%, đóng cửa ở mức 1.114,28.

    Chứng khoán châu Âu: Các chỉ số giảm từ 1,8% đến 2,5%

    Chứng khoán châu Âu hôm thứ Năm đã có diễn biến bất ngờ khi đà tăng luôn được duy trì từ khi thị trường mở cửa đến đầu giờ chiều. Nhưng đến thời điểm thị trường sắp đóng cửa, tin tức bất lợi liên quan đến kinh tế vĩ mô ở Mỹ đã đẩy chứng khoán châu Âu giảm từ 1,8% đến 2,5%.

    Cổ phiếu của khối khai mỏ, công nghiệp dẫn đầu về biên độ giảm điểm, trong đó, cổ phiếu của ArcelorMittal mất 8,9%, cổ phiếu của Rio Tinto trượt 8%, cổ phiếu Siemens hạ 4,5%.

    Như vậy, cũng giống như thị trường châu Á, chứng khoán châu Âu phiên này đã đồng loạt giảm điểm bất chấp kế hoạch hỗ trợ thị trường tài chính Mỹ vừa được Thượng viện nước này thông qua.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 89,25 điểm, tương đương -1,8%, đóng cửa ở mức 4.870,34, khối lượng giao dịch đạt 2,29 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức phiên này giảm 2,51%, khối lượng giao dịch đạt 71 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp trượt 2,25%, khối lượng giao dịch đạt 251 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á: Chưa thể vui

    Trong phiên giao dịch sáng nay, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á đã nhận được thông tin tích cực khi Thượng viện Mỹ vừa thông qua kế hoạch trị giá 700 tỷ USD để giải cứu ngành tài chính nước này.

    Tuy nhiên, khi kết thúc ngày giao dịch, nhiều thị trường đã giảm điểm, trong đó thị trường Nhật đã mất gần 2%.

    Theo giới phân tích nhận định, hiện chứng khoán châu Á không chỉ chịu tác động từ diễn biến ở Mỹ mà còn cả ở châu Âu. Khủng hoảng tài chính Mỹ đã lan sang châu Âu và khiến nhiều ngân hàng châu Âu đang trong cơn bĩ cực, thậm chí sẽ tiếp tục có thêm những ngân hàng cần sự can thiệp của cơ quan chức năng hoặc phá sản hay bị thâu tóm - sáp nhập...

    Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ sẽ tiếp tục lan đến các tập đoàn tài chính châu Âu, châu Á ...và 700 tỷ USD nếu được thông qua vẫn chưa đủ cho khối tài chính của nhiều nền kinh tế phát triển hay mới nổi, vốn có tính liên thông mật thiết với nhau, vượt qua được khó khăn.

    Những lo lắng đó đã đẩy chứng khoán Nhật phiên này đã giảm điểm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

    Cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô đã sụt giảm sau khi tin doanh số tiêu thụ ôtô tại thị trường Mỹ trong tháng Chín đã giảm mạnh, trong đó cổ phiếu Toyota giảm 3,4%, cổ phiếu Honda mất 4,5%...

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 213,50 điểm, tương đương -1,88%, đóng cửa ở mức 11.154,76, khối lượng giao dịch đạt 2,1 tỷ cổ phiếu, thị trường có 5 mã giảm điểm thì có 1 mã lên điểm.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 1,39%%. Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 1,05%. Chỉ số Straits Times của Singapore phiên này tăng 0,2%. Chỉ số Hang Seng tiến thêm 1,08%.
    VNEconomy

    [​IMG]
  9. bigboyblue

    bigboyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Đã được thích:
    0
    lừa đảo đấy bà kon,tui dị ứng với mấy trang forex tiếng Việt này lắm,lại là Golden Rock thứ 2,thứ 3...chứ khác thế éo nào được
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Hướng đi của giá dầu thời khủng hoảng kinh tế

    Giá dầu thô có thể sẽ hạ xuống gần mức 50USD/thùng trong năm 2009, bằng một nửa so với mức hiện nay nếu kinh tế toàn cầu suy thoái bất thường.

    Dự báo trên được công bố bởi Merrill Lynch & Co.

    Trong báo cáo công bố ngày 02/10, ngân hàng ML dự đoán nếu GDP toàn cầu chỉ còn tăng trưởng 1,5%, giá dầu sẽ trở về quanh mức 50USD/thùng.

    Yếu tố khác khiến giá dầu hạ là nhu cầu hạ và việc một số mỏ dầu mở của các nước thuộc OPEC đi vào hoạt động.

    Giá dầu giao theo kỳ hạn đã hạ 35% so với mức đỉnh cao 147,27USD/thùng thiết lập ngày 11/07 do lo ngại về khả năng khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày một trầm trọng hơn tại Mỹ sẽ khiến nhu cầu năng lượng giảm mạnh. Trong lúc đó, lượng tiêu thụ của châu Âu giảm mạnh và nguồn cung OPEC ngày một tăng.

    Nhu cầu dầu của Trung Quốc - Ấn Độ

    Merrill Lynch dự báo nhu cầu dầu tại hai nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới sẽ tăng chậm lại trong năm 2009.

    Nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ tăng thêm khoảng 270 nghìn thùng/ngày tương đương 3,4% trong khi nhu cầu dầu của Ấn Độ tăng thêm khoảng 40 nghìn thùng/ngày tương đương 1,4%.

    Theo BP Plc''s Statistical Review of World Energy 2008, năm ngoái, lượng tiêu thụ dầu thô của Ấn Độ tăng 6,7% lên mức 2,74 triệu thùng/ngày còn lượng tiêu thụ tại Trung Quốc tăng 4,1% lên mức 7,85 triệu thùng/ngày.

    Đại diện tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản nhận xét, nếu giá dầu hạ xuống quanh mức 50USD/thùng, một số dự án đầu tư sẽ ngưng lại.

    Nguồn cung dầu của OPEC sẽ thay đổi thế nào?

    Theo ML, nhiều công ty khai thác dầu tại Arap Saudi, Qatar và một số thành viên thuộc OPEC dự kiến sẽ tăng lượng xuất khẩu dầu thêm 3 triệu thùng/ngày trong 18 tháng nữa. Không chỉ có vậy, việc mở rộng khai thác dầu và các dự án mới sẽ khiến lượng cung tăng thêm khoảng 900 nghìn thùng dầu/ngày và 700 nghìn thùng xăng/ngày.

    Tuy nhiên Merrill Lynch cũng cho biết, tình hình thiếu đầu tư trong ngành dầu mỏ hiện nay vẫn là một vấn đề nóng bỏng và một khi nền kinh tế toàn cầu có thể hồi phục từ đà sụt giảm hiện nay, nhu cầu năng lượng sẽ lại tăng lên và giá dầu sẽ tăng trở lại. Kinh tế hồi phục mạnh mẽ, khả năng giá dầu quay lại mức 150USD/thùng có thể xảy ra.

    Trung Thành
    Theo Bloomberg

Chia sẻ trang này