Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

2516 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4348 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Ngân hàng trung ương Canađa bơm thêm 12 tỷ USD vào thị trường tiền tệ[/ b]

    Ngân hàng Trung ương Canađa (BoC) cuối tuần qua quyết định sẽ bơm thêm 12 tỷ USD cho thị trường tín dụng nước này, nhằm giảm bớt căng thẳng tài chính, giúp các doanh nghiệp và cá nhân được vay tiền một cách dễ dàng hơn.

    Nếu gộp cả 8 tỷ USD hỗ trợ cho thị trường tài chính cách đây một vài tuần, thì đến ngày 6/11 tới, tổng số tiền BoC cung cấp cho các thị trường tín dụng trong nước sẽ lên tới 20 tỷ USD.

    Kinh tế đã trở thành chủ đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài hơn 3 tuần qua của các chính đảng Canađa, trong đó tất cả các đảng đối lập chính như đảng Tự do, đảng Khối Quebec, đảng Dân chủ mới và đảng Xanh, đều đang công kích đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper trong việc làm chậm tăng trưởng kinh tế và không sẵn sàng chuẩn bị đối phó với khả năng xẩy ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Harper và Bộ trưởng Tài chính Liên bang Jim Flaherty vẫn tiếp tục khẳng định kinh tế Canađa về cơ bản là vững chắc và các cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc ở Mỹ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới Canađa. Kinh tế Canađa đã tạo ra nhiều việc làm, dù thấp hơn trước. Khu vực tài sản thế chấp và các ngân hàng vẫn tương đối ổn định và người dân Canađa có thể giữ được tài sản cầm cố của họ. Những hậu quả thảm hại của việc người Mỹ mất nhà cửa trong cuộc đổ vỡ thị trường địa ốc Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới các chủ sở hữu nhà tại Canađa.

    Phản bác sự công kích cho rằng "những người Bảo thủ chưa hành động đầy đủ để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính" mà các đảng đối lập gắn cho Đảng Bảo thủ cầm quyền, Bộ trưởng Tài chính Flaherty biện minh là không cần phải chuẩn bị cho những thay đổi bất ngờ và sự ổn định kinh tế sẽ giúp Canađa tránh được khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, cả hai nhân vật quan trọng trên của Đảng Bảo thủ đều thừa nhận, dù tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, nhưng việc chính phủ cắt giảm các loại thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ cuối năm ngoái đã giúp cho các công ty và người tiêu dùng Canađa đối phó được với tình hình kinh tế không ổn định.

    Sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ cũng đang khiến các nền kinh tế châu Âu bị suy giảm theo thời gian gần đây. Tổng thống Pháp đã phải kêu gọi tổ chức một hội nghị cấp cao đặc biệt của các nước châu Âu vào cuối tuần này nhằm tìm ra sự ứng phó chung của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đang lan rộng. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet, cũng đã lên tiếng kêu gọi sự thống nhất của châu Âu để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cảnh báo về khả năng tăng trưởng rất thấp của kinh tế châu Âu. Ông cho rằng châu Âu cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn trong bối cảnh rối loạn tài chính đặc biệt hiện nay.

    ttxvn
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Ngân hàng trung ương Canađa bơm thêm 12 tỷ USD vào thị trường tiền tệ

    Ngân hàng Trung ương Canađa (BoC) cuối tuần qua quyết định sẽ bơm thêm 12 tỷ USD cho thị trường tín dụng nước này, nhằm giảm bớt căng thẳng tài chính, giúp các doanh nghiệp và cá nhân được vay tiền một cách dễ dàng hơn.

    Nếu gộp cả 8 tỷ USD hỗ trợ cho thị trường tài chính cách đây một vài tuần, thì đến ngày 6/11 tới, tổng số tiền BoC cung cấp cho các thị trường tín dụng trong nước sẽ lên tới 20 tỷ USD.

    Kinh tế đã trở thành chủ đề chính trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài hơn 3 tuần qua của các chính đảng Canađa, trong đó tất cả các đảng đối lập chính như đảng Tự do, đảng Khối Quebec, đảng Dân chủ mới và đảng Xanh, đều đang công kích đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper trong việc làm chậm tăng trưởng kinh tế và không sẵn sàng chuẩn bị đối phó với khả năng xẩy ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Harper và Bộ trưởng Tài chính Liên bang Jim Flaherty vẫn tiếp tục khẳng định kinh tế Canađa về cơ bản là vững chắc và các cuộc khủng hoảng tài chính và địa ốc ở Mỹ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới Canađa. Kinh tế Canađa đã tạo ra nhiều việc làm, dù thấp hơn trước. Khu vực tài sản thế chấp và các ngân hàng vẫn tương đối ổn định và người dân Canađa có thể giữ được tài sản cầm cố của họ. Những hậu quả thảm hại của việc người Mỹ mất nhà cửa trong cuộc đổ vỡ thị trường địa ốc Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới các chủ sở hữu nhà tại Canađa.

    Phản bác sự công kích cho rằng "những người Bảo thủ chưa hành động đầy đủ để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính" mà các đảng đối lập gắn cho Đảng Bảo thủ cầm quyền, Bộ trưởng Tài chính Flaherty biện minh là không cần phải chuẩn bị cho những thay đổi bất ngờ và sự ổn định kinh tế sẽ giúp Canađa tránh được khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, cả hai nhân vật quan trọng trên của Đảng Bảo thủ đều thừa nhận, dù tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, nhưng việc chính phủ cắt giảm các loại thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ cuối năm ngoái đã giúp cho các công ty và người tiêu dùng Canađa đối phó được với tình hình kinh tế không ổn định.

    Sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ cũng đang khiến các nền kinh tế châu Âu bị suy giảm theo thời gian gần đây. Tổng thống Pháp đã phải kêu gọi tổ chức một hội nghị cấp cao đặc biệt của các nước châu Âu vào cuối tuần này nhằm tìm ra sự ứng phó chung của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đang lan rộng. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet, cũng đã lên tiếng kêu gọi sự thống nhất của châu Âu để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cảnh báo về khả năng tăng trưởng rất thấp của kinh tế châu Âu. Ông cho rằng châu Âu cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn trong bối cảnh rối loạn tài chính đặc biệt hiện nay.

    ttxvn
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Chính xác đấy mỗi công ty la thành vien cua NFA deu có một ID riêng, truoc khi giao dịch với tổ chức nào ban nen vao NFA và điền ID do vao de kiem tra. Vi du NFA ID của Easy-forex là: 0358754.

    Easy-Forex là thành viên của nhiều tổ chức uy tín: EU CySEC 079/07 USA NFA 0358754 Australia AFS 246566

    Bạn có thể yên tâm
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Mỹ: TTCK vẫn bất ổn dù tổng thống đã ký đạo luật cứu trợ 700 tỷ USD

    Ngày 3/10, chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 263 phiếu thuận và 171 phiếu chống, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ký và ngay lập tức đưa đạo luật 700 tỷ USD vào thực hiện, nhằm ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng đang chao đảo do cuộc khủng hoảng nợ xấu nghiêm trọng nhất trong gần 80 năm qua. Tuy vậy, thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ vẫn tiếp tục bị mất giá khá mạnh, do giới đầu tư lo lắng trước hàng loạt những biểu hiện không lành mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới này, cả thực trạng và viễn cảnh.

    Cho dù đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, song với vẻn vẹn chỉ 3 phiếu nhiều hơn so với mức 260 phiếu ủng hộ tối thiểu theo luật định, đạo luật cứu trợ lớn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ được đưa vào thực hiện trong bối cảnh vẫn còn khá nhiều tranh cãi, cả trong giới chức cầm quyền lẫn trong dân chúng. Có không ít nghị sỹ ở cả hai viện nhận đạo luật vẫn còn nhiều khiếm khuyết và chưa hoàn hảo.

    Tuy vậy, Hạ nghị sỹ John Boehner, thủ lĩnh phe thiểu số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng Mỹ đang trong một cuộc khủng hoảng tài chính, và nếu kế hoạch giải cứu của Nhà Trắng không được thông qua thì cuộc khủng hoảng sẽ tệ hại hơn và có nguy cơ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này vào tình trạng suy thoái chưa ai từng chứng kiến". Trong khi đó, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Lewis, người đến phút chót mới quay sang bỏ phiếu ủng hộ, cho biết ông thay đổi quan điểm vì lo ngại "cái giá của việc không làm gì còn đắt hơn nhiều".

    Tổng thống Bush một mặt hoan nghênh "hành động dũng cảm" của Quốc hội nhằm ngăn chặn nguy cơ cuộc khủng hoảng từ "Phố Uôn" lan rộng khắp nền kinh tế Mỹ, mặt khác thừa nhận nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Nancy Pelosi cho rằng việc thông qua dự luật là cần thiết nhằm ổn định thị trường tài chính và bảo đảm an ninh kinh tế cho người dân Mỹ.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson tuyên bố sẽ ngay lập tức sử dụng toàn bộ các quyền hạn được phép trong đạo luật để vực đỡ các tập đoàn ngân hàng và các công ty tài chính, tín dụng. Đạo luật vừa được đưa vào thực hiện chủ yếu có lợi cho khu tài chính "Phố Uôn", song vì lo ngại trước hàng loạt dấu hiệu ngày càng xấu hơn của nền kinh tế Mỹ, giới đầu tư đã bán vội tài sản, khiến các loại cổ phiếu chủ lực tại thị trường Mỹ trong ngày 3/10 tiếp tục sụt giảm khá mạnh.

    Vài giờ trước khi Hạ viện bỏ phiếu, tại thị trường chứng khoán Niu Yoóc, chỉ số chứng khoán công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 313 điểm, song đến cuối ngày lại ,giảm 1,5% (tương đương 157,15 điểm), xuống còn 10.325,70 điểm. Như vậy, riêng trong tuần này, chỉ số chứng khoán Dow Jones đã giảm tổng cộng 818 điểm, mức giảm lớn nhất trong một tuần trong 7 năm qua. Các loại chỉ số chứng khoán quan trọng khác như Standard & Poor 500 và Nasdaq cũng lần lượt giảm 1,48% và 1,35%.

    Ông Stephen Stanley, chuyên gia kinh tế đầu bảng của tập đoàn RBS Greenwich Capital, cho biết mặc dù được khích lệ bởi kế hoạch của liên bang thâu tóm toàn bộ "núi" nợ xấu, song giới đầu tư vẫn lo lắng về hiệu quả của kế hoạch này cũng như thông báo của Bộ Lao động Mỹ về số lao động bị sa thải trong tháng 9 tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua (6,1%).

    Trong khi đó, chỉ số hoạt động cũng như chỉ số đơn đặt hàng từ các nhà máy và công xưởng ở Mỹ trong tháng 9/08 cũng ở mức thấp nhất kể từ năm 2001. Đây là những bằng chứng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong thời kỳ khó khăn, chưa thoát khỏi "bóng ma" suy thoái.

    ttxvn
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Yêu cầu rà soát dòng vốn trước tác động khủng hoảng tài chính

    Nhằm hạn chế những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, Thủ tướng chỉ đạo rà soát ngay nhiều dòng vốn có thể ảnh hưởng.

    Sau khi chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng và các chuyên gia báo cáo, đánh giá những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có một số kết luận định hướng các biện pháp triển khai trong thời gian tới.

    Giảm thiểu nguy cơ mất vốn

    Một trong những biện pháp được đặt ra, theo Thông báo số 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt kết luận của Thủ tướng, là các đầu mối liên quan tiến hành rà soát ngay một số nguồn vốn cho vay, đầu tư, nguồn tiền gửi ở những lĩnh vực có thể ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên.

    Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tập đoàn kinh tế rà soát ngay các khoản tiền gửi và đầu tư tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính nước ngoài cũng như các khoản vay của các tổ chức này.

    Trên cơ sở rà soát lại, các đầu mối trên thực hiện biện pháp cần thiết thích hợp như cơ cấu lại danh mục đầu tư, rút vốn... (đối với các khoản cho vay, đầu tư) nhằm đảm bảo tính thanh khoản; trả nợ trước hạn, bảo hiểm lãi suất (đối với các khoản đi vay) để giảm thiểu nguy cơ mất vốn hoặc tăng chi phí do tổ chức tài chính nước ngoài bị phá sản, do lãi suất trên thị trường quốc tế tăng cao...

    Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cũng rà soát hoạt động đầu tư, kinh doanh của các ngân hàng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thông báo cho Bộ Ngoại giao danh sách và mức độ cam kết của các ngân hàng này để Bộ chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, đánh giá và kịp thời thông tin về tình hình tài chính, mức độ rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài đang hoạt động tại nước ta để chủ động đối phó.

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp giám sát chặt chẽ và chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát lại các khoản cho vay đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao (bất động sản, chứng khoán, đầu tư đa ngành...); tăng cường kiểm soát và phòng ngừa rủi ro đối với hoạt động cho vay bất động sản, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, hiệu quả những sai sót làm ảnh hưởng đến hoạt động của từng ngân hàng.

    Với những hoạt động cho vay nói trên, Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện việc đánh giá, xác định thực trạng nợ xấu, mức độ an toàn của từng tổ chức tín dụng để có phương án chủ động khắc phục, bảo đảm an toàn hệ thống; đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện quy chế mua bán nợ và thiết lập tổ chức mua bán, xử lý nợ khó đòi cho hệ thống ngân hàng thương mại.

    Xây dựng quy định sáp nhập, hợp nhất, mua lại, phá sản ngân hàng

    Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại, phá sản những ngân hàng gặp vấn đề, để có căn cứ pháp lý thực hiện chủ trương về cơ cấu lại đối với những ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng yếu kém, bảo đảm lành mạnh, an toàn của hệ thống.

    Tại cuộc họp với đại diện các bộ ngành, chuyên gia kinh tế ngày 1/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục giảm sát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại, ?odứt khoát không để ngân hàng nào khó khăn thanh khoản mà đổ vỡ?.

    Với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi, giám sát chặt chẽ luồng vốn ra, vào của nhà dầu tư nước ngoài; đồng thời, xử lý những vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động chứng khoán để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ thị trường này và phát triển thị trường bền vững.

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện rà soát ngay hoạt động của các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư tài chính để đánh giá và xác định tình trạng tài chính hiện nay của từng quỹ và toàn bộ hệ thống, những vấn đề có thể xảy ra, những việc phải xử lý đối với các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư tài chính có vấn đề; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các tiêu chí, điều kiện về cấp phép thành lập và hoạt động đối với các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và công ty quản lý quỹ cho phù hợp với tình hình mới.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn kể cả khó khăn về vốn vay, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án để sớm đưa công trình vào sử dụng hoặc đình hoãn đối với những dự án, công trình xét thấy chưa thật cần thiết.

    Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát, đánh giá kỹ việc cho vay trong lĩnh vực bất động sản, xác định cụ thể những dự án, công trình không có hiệu quả và những dự án, công trình có hiệu quả để dừng, có biện pháp quản lý, thu nợ hoặc áp dụng biện pháp thích hợp để tiếp tục cho vay nhằm thúc đẩy hoạt động lành mạnh ở lĩnh vực này.

    Liên quan đến những ảnh hưởng có thể hạn chế khả năng xuất khẩu của các ngành trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị xuất khẩu rà soát lại việc xuất khẩu, nhập khẩu theo từng nhóm hàng, mặt hàng để có biện pháp đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.

    Bộ Công Thương thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu đi đôi với nâng cao chất lượng để tăng giá trị hàng hoá xuất khẩu; chủ động trong việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán về giá cả và tìm kiếm thị trường theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá thị trường, chú trọng vào thị trường có tiềm năng, thị trường ở khu vực bị ảnh hưởng của khủng hoảng ít, thị trường truyền thống hoặc thị trường mới (Nga, Trung đông, Mỹ Latin, châu Phi); đồng thời, tổ chức tốt thị trường nội địa để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ trong nước.

    Ngoài ra, các ban ngành chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện kiên quyết có kết quả 8 nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và các biện pháp điều hành vĩ mô của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra trong năm 2008 (Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ, văn bản số 970/TTg-KTTH ngày 25/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

    Tiếp tục bám sát diễn biến khủng hoảng

    Đánh giá chung về ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, trên cơ sở báo cáo và đánh giá tại cuộc họp nói trên, Thủ tướng nhận định rằng cuộc khủng hoảng này không những làm cho kinh tế của Mỹ bị suy giảm mà còn ảnh hưởng xấu đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam.

    Tuy nhiên, tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng này đến kinh tế Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay là chưa có, nhưng có tác động gián tiếp ở mức độ không lớn, không nhiều tới các lĩnh vực hoạt động tài chính, tiền tệ, thương mại, dịch vụ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

    ?oViệt Nam có đủ điều kiện, biện pháp để giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra, chắc chắn vượt qua được khó khăn, biến khó khăn thành thuận lợi?, Thủ tướng nhấn mạnh.

    Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục bám sát diễn biến của cuộc khủng hoảng này, cũng như chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó để cùng hạn chế những tác động có thể xẩy ra và giữ vững ổn định và phát triển kinh tế.

    tbktvn
  6. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Metastock cần cho nhà đầu tư

    Hội thảo ?oMetastock-khám phá ứng dụng chuyên sâu? vừa được Công ty Quản lý Quỹ đầu tư An Phúc và Công ty CP Tài Việt tổ chức cuối tuần qua.

    Các chuyên gia cho rằng phân tích kỹ thuật thời gian qua chưa phát huy hiệu quả cao một phần do nhà đầu tư chưa khai thác hết tính năng trong các phần mềm phân tích kỹ thuật. Với Metastock, nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận trong phân tích đầu tư chứng khoán, vàng, ngoại hối... Những người bám trụ thị trường sẽ tìm được cơ hội cho mình trong thời gian này.

    NLĐ
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Kinh tế Mỹ có thể suy thoái kéo dài

    Kế hoạch giải cứu tài chính trị giá 700 tỷ USD đã được cả hai viện của Quốc hội thông qua với kỳ vọng giúp nước Mỹ vượt qua ?obão tài chính?. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo, Mỹ có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng và kéo dài.

    Sau gần một tuần thương lượng, điều chỉnh, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ?ogiải cứu? thị trường tài chính đã sửa đổi, trị giá 700 tỷ USD, vào sáng 4/10 theo giờ Việt Nam.

    Giải pháp tài chính hiện nay là đúng hướng

    Dự luật vừa thông qua đã được sửa đổi so với bản dự luật Hạ viện đã bác bỏ hôm 29/9 và cũng đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Theo đó, đưa ra một gói các khoản miễn thuế 150 tỷ USD cho các doanh nghiệp và tầng lớp trung lưu Mỹ; đồng thời nâng mức trần bảo hiểm liên bang đối với mỗi tài khoản tiền gửi ngân hàng từ 100.000 USD lên 250.000 USD như là một biện pháp tạm thời để trấn an người gửi tiền và ngăn chặn việc rút tiền ồ ạt.

    Kế hoạch giải cứu thị trường tài chính này cũng cho phép chính quyền Mỹ chi nhiều tỷ USD để mua lại các chứng khoán liên quan đến hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn cũng như các tài sản mất giá khác thuộc sở hữu của những thể chế tài chính đang lâm vào tình trạng khủng hoảng.

    Ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật, Tổng thống Bush đã ký phê chuẩn và có bài phát biểu hoan nghênh hành động của Quốc hội nước này. Ông cho rằng, dự luật này có ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ ?ogiúp nền kinh tế Mỹ vượt qua cơn bão tài chính?. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cũng cam kết nhanh chóng triển khai kế hoạch giải cứu.

    Trong khi đó, Chủ tịch FED Ben Bernanke khẳng định, việc Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch giải cứu là một bước đi quan trọng trong việc ổn định thị trường và phục hồi hoạt động tín dụng.

    Ngay trước khi Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch cứu trợ tài chính sửa đổi kể trên, IMF đã công bố báo cáo, cho rằng, giải pháp cứu trợ tài chính của Mỹ là một hành động đúng hướng. Cùng với những đánh giá không mấy khả quan của IMF, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cũng vừa ra thông cáo nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc Chính phủ Mỹ và các nước hành động mạnh mẽ hơn nhằm "hạ nhiệt" cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là cần thiết và rất quan trọng.

    Tuy nhiên, báo cáo của IMF chỉ ra rằng, sự đổ vỡ trong ngành ngân hàng là tác nhân lớn có thể dẫn tới tình trạng suy thoái kinh tế đáng kể tại Mỹ. Sức ép tài chính rất có thể dẫn đến suy thoái kinh tế khi chính phủ tập trung tăng cường nhanh chóng nguồn tín dụng, thúc đẩy giá nhà đất và dành cho các hộ gia đình và các công ty không thuộc lĩnh vực tài chính những khoản cho vay lớn.

    Báo cáo của IMF nhận định: "So sánh tình hình căng thẳng tài chính hiện nay với các diễn biến liên quan tới lĩnh vực ngân hàng trước đây, nhiều khả năng kinh tế Mỹ sẽ suy sụp mạnh và thậm chí suy thoái".

    Chưa thấy ?oánh sáng cuối đường hầm?

    Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại của kinh tế Mỹ là hoạt động sản xuất ngày càng đình trệ. Theo Báo cáo điều tra của Viện Quản lý Nguồn cung Hoa Kỳ (IMF), chỉ số hoạt động của các nhà máy và công xưởng ở Mỹ trong tháng 9/2008 chỉ đạt trung bình 43,5 điểm so với 49,9 điểm trong tháng 8.

    Đây là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy kinh tế Mỹ có vẻ đang đi vào thời kỳ suy thoái vì chỉ số dưới 50 điểm được xác định là bắt đầu giai đoạn bước vào suy thoái.

    Trong khi đó, chỉ số đơn đặt hàng mua sản phẩm của các nhà máy, công xưởng của Mỹ trong tháng 9 cũng chỉ ở mức 38,8 điểm so với 48,3 điểm trong tháng 8 và đây là chỉ số đơn đặt hàng thấp nhất kể từ tháng 1/2001.

    Chỉ số sản xuất ở Mỹ chỉ đạt 40,8 điểm so với 52,1 điểm trong tháng 8 và đây cũng là chỉ số sản xuất thấp nhất kể từ tháng 2/2001. Cùng với việc sản xuất đình trệ là tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Theo thống kê, số lượng công nhân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 27/9 lên tới 497.000 người, tăng mạnh nhất kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

    Khủng hoảng tín dụng, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát và nỗi lo suy thoái khiến chỉ số lòng tin của giới chủ doanh nghiệp cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục. Kết quả thăm dò của hãng nghiên cứu PNC Financial Services Group vừa công bố cho thấy khả năng thanh toán tín dụng (nhân tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp), tiền lương thuê nhân công và đầu tư là những vấn đề gây đau đầu nhất cho ban lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Theo thăm dò của PNC, kinh tế Mỹ "vẫn tiếp tục lún sâu vào tình trạng suy thoái vốn đang núp dưới vẻ ngoài bóng bẩy" do Chính phủ Mỹ tạo ra khi dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý 2/2008 của Mỹ là 2,8%.

    Trong báo cáo của mình, IMF đánh giá, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay ở Mỹ là cuộc khủng hoảng căng thẳng nhất và đang thực sự ảnh hưởng rộng rãi nhất tới tất cả các quốc gia. IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần có những "hành động mạnh mẽ" nhằm giải quyết khó khăn tài chính và hỗ trợ việc phục hồi hệ thống tài chính, trong đó đặc biệt quan trọng là phục hồi nguồn vốn của những tổ chức môi giới tài chính chủ chốt như các ngân hàng đầu tư để giúp làm giảm tốc độ suy giảm kinh tế.

    Tuy nhiên, IMF cũng cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách phải "tìm cách tránh những tác động rủi ro lâu dài về mặt tinh thần mà chính sách nhằm khôi phục sự ổn định tài chính có thể mang lại".

    tbktvn
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Dầu giảm xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng trên thị trường châu Á

    Gía dầu thô ngọt nhẹ Niu Yoóc đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 6/10 trên thị trường châu Á sau khi cuộc khủng hoảng tài chính của "Phố Uôn" đã lan rộng sang châu Âu, càng làm gia tăng những nỗi lo về sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu.

    Trên sàn giao dịch điện tử Xingapo chiều 6/10, giá dầu thô ngọt nhẹ Niu Yoóc giao tháng 11/08 đã giảm 3,43 USD xuống 90,45 USD/thùng, sau khi đã có lúc giảm xuống còn 89,96 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng đã giảm xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng, chỉ còn 86,55 USD/thùng, giảm tới 3,70 USD/thùng.

    Sau khi phá ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên vào đầu năm nay và tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 147 USD/thùng vào hồi tháng 7 vừa qua, giá dầu thế giới kể từ đó đã giảm mạnh do những lo ngại về nhu cầu dầu sụt giảm trước bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

    Jason Feer, Phó Chủ tịch công ty phân tích thị trường năng lượng Argus Media có trụ sở tại Xingapo nhận định, sự sụt giảm này là do tình hình kinh tế ảm đạm trên toàn cầu. Khi không có các yếu tố như thời tiết hoặc chính trị ảnh hưởng đến giá cả thì các nhà đầu tư lại quan tâm sát sao đến các vấn đề kinh tế. Các nhà phân tích nhận định, nếu nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái nặng hơn nữa thì giá dầu có khả năng còn sụt giảm mạnh hơn dự báo.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Gholam Hossein Nozari cuối tuần qua cho biết giá dầu dưới mức 100 USD/thùng là điều "hoàn toàn không phù hợp". Ông nói: "Giá dầu xuống dưới mức 100 USD/thùng là điều không ai chấp nhận được, cả đối với các nhà sản xuất lẫn những người tiêu dùng".

    AF
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Lợi nhuận ngân hàng hàng đầu nước Mỹ giảm gần 70%

    Bank of America, ngân hàng trước đây đã thâu tóm Merrill Lynch chỉ sau một đêm, công bố lợi nhuận sụt giảm và bán cổ phiếu để củng cố hoạt động

    Bank of America, ngân hàng trước đây đã thâu tóm Countrywide Financial Corp, thông báo cắt giảm một nửa cổ tức và dự định sẽ bán 10 tỷ USD cổ phiếu phổ thông sau khi lợi nhuận quý 3 sụt giảm 68%. Cổ phiếu của ngân hàng sụt giảm trong phiên giao dịch gần nhất.

    Lợi nhuận của ngân hàng là 1,18 tỷ USD, thấp hơn 68% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái là 3,7 tỷ USD.

    Giám đốc điều hành của Bank of America, ông Kenneth Lewis, đã tận dụng cơ hội ngành tài chính biến động để mua Countrywide ?" tập đoàn cho vay bất động sản lớn nhất của Mỹ và tháng trước đồng ý mua lại Merrill Lynch & Co ?" công ty môi giới chứng khoán lớn nhất thế giới với giá 50 tỷ USD. Phát biểu với báo giới, ông nhận xét triển vọng kinh tế ngày một xấu đi.

    Cổ phiếu của Bank of America giảm 7,2% xuống mức 29,91USD/cổ phiếu tính đến 4h27 phút giờ New York. Cổ phiếu của Bank of America từ đầu năm đến nay giảm 22%.

    Việc bán cổ phiếu để tăng vốn đã chính thức được khởi động, Merrill Lynch chịu trách nhiệm quản lý lần bán cổ phiếu này.

    Trung Thành

    Theo Bloomberg
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Hơn 100 năm câu chuyện cứu thị trường của J.P. Morgan và Warren Buffett

    Câu chuyện nhà đầu tư đại tài J.P. Morgan cách đây hơn 1 thế kỷ và Warren Buffett hiện nay cho thấy mọi việc thay đổi trong thế kỷ qua ra sao và điều gì bất biến.

    Và không chỉ là tiền, Buffett đã mang theo cả uy tín của ông vào những khoản đầu tư, uy tín của một nhà đầu tư lâu năm, nổi tiếng vì sự nhạy bén và phán xét khôn ngoan.


    Morgan tiếp sức mạnh vào thị trường tài chính theo cách trực tiếp hơn Buffett, mặc dù tài sản của ông hồi đầu thế kỷ 20 không bằng hai đại gia nước Mỹ là John Rockefeller và Andrew Carnegie.

    Năm 1907 nước Mỹ không có ngân hàng trung ương. Vào năm này, nỗ lực đầu cơ kim loại đồng thất bại đã đẩy phố Wall vào một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Chính phủ Mỹ buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của Morgan.

    Thông qua các chi nhánh mua bán hàng hoá của mình, Morgan trở thành mũi nhọn quan trọng trong khu vực tư nhân để hoá giải tình thế khó khăn, giúp chính phủ khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng. Nỗ lực của Morgan cũng góp phần cổ vũ các quan điểm ủng hộ hình thành ngân hàng trung ương.

    Ông Ron Chernow, một chuyên gia kinh tế và là tác giả của cuốn "The House of Morgan" , nhận xét năm 1907, Morgan đã không chỉ đầu tư tiền của chính ông mà còn khiến toàn bộ cộng đồng tài chính nhảy vào cứu thị trường. Một trong những lý do người ta lập ra Cục Dữ Trữ Liên Bang vào năm 1913 là người ta hiểu Morgan không thể mãi mãi hỗ trợ thị trường. Morgan mất cùng năm đó, thọ 76 tuổi.

    Một trong những người viết tiểu sử về ông, Jean Strause đã viết về sự nghiệp của Morgan như sau: "Ông đã tổ chức hệ thống đường sắt khổng lồ và ''niềm tin'' với hệ thống doanh nghiệp Mỹ, điều hành việc chuyển giao khối lượng của cải vô cùng lớn từ châu Âu sang Mỹ, và tại thời điểm nước Mỹ chưa có ngân hàng trung ương, ông là người giám sát thị trường vốn và là nguồn tài trợ cuối cùng của hệ thống tài chính."

    Trung Thành
    Theo IHT, Saga

Chia sẻ trang này