Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

2516 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4348 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    VAI TRÒ CHỐNG ?oKHỦNG HOẢNG? ĐÃ GIÚP CHO VÀNG TĂNG GIÁ.

    Chứng khoán toàn cầu sụt giảm mặc dù trước đó Quốc hội Mỹ đã thông qua kế hoạch cứu trợ 700 tỷ USD đã hỗ trợ cho vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng đã tăng gần 4% khi đạt mức 875.40 USD/oz (Mức cao nhất trong phiên giao dịch hôm qua). Mục tiêu của gói cứu trợ tài chính khẩn cấp mà Quốc hội Mỹ thông qua vào thứ 7 tuần trước là tạo ra một cú hích giúp cho thị trường tài chính tại toàn cầu nói chung và tại Mỹ nói riêng thoát khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên những diễn biến trên thị trường đã và đang thể hiện điều ngược lại. Hàng loạt các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới trượt giá. Cơn trượt giá bắt đầu từ thị trường chứng khoán châu Á khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 4.25% xuống còn 10473.09 điểm, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm tới 4.97% còn 16803.76 điểm? Không dừng lại ở đó cơn bão trượt giá đã lan sang khu vực châu Âu và Mỹ làm cho các chỉ số chứng khoán chính tại các khu vực này giảm mạnh. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 6.14% xuống còn 4.674.53 điểm, chỉ số Dax của Đức giảm 5.87% và chỉ số Dow Jones đã phávỡ mức thấp nhất kể từ 29 tháng 10 năm 2004 khi đạt mức 9988.95 điểm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng sỡ dĩ thị trường đang có những phản ứng ngược lại so với mức mong đợi bởi tính hiệu quả của kế hoạch cứu trợ vẫn còn rất mơ hồ. Giới đầu tư vẫn đang hoài nghi về biện pháp giải cứu mà Mỹ đưa ra. Các chuyên gia kinh tế còn cho rằng giá vàng tăng mạnh còn do phản ứng muộn mạng với những dữ liệu kinh tế được công bố rất không khả quan từ cuối tuần trước. Viễn cảnh kinh tế Mỹ không mấy sáng sủa khi bảng lương phi nông nghiệp rơi xuống mức thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Diễn biến của cơn bão tài chính dường như đang lan sang cả khu vực châu Âu khi Chính phủ Đức đã công bố khoản cứu trợ mới trị giá 69 tỉ USD cho Hypo Real Estate, một trong những ngân hàng tín dụng địa ốc lớn nhất nước Đức. Cùng ngày, Ngân hàng BNP Paribas của Pháp đã quyết định chi 14,5 tỉ euro (20,1 tỉ USD) để mua lại một bộ phận ngân hàng của Tập đoàn ngân hàng - bảo hiểm Fortis của Bỉ và Hà Lan. Tất cả những diễn biến này đã giúp cho vai trò nơi trú ẩn an toàn mỗi khi có những cơn bão tài chính xuất hiện của vàng phát huy tác dụng. Do đó mặc dù giá dầu giảm xuống dưới mức 90 USD/thùng vẫn không thể làm gây áp lực giảm giá. Trong giai đoạn này các chuyên gia phân tích cho rằng nhân tố chính tác động đến hướng đi của vàng chính là những diễn biến trên thị trường tài chính. Hôm nay không có bất kỳ thông tin kinh tế nào đựoc công bố từ Mỹ. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến những phát biểu của Chủ tịch Fed và kết quả của biên bảng cuộc hợp của ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ. Các chuyên gia dự báo vàng tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch hôm nay.
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Nhận định việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động

    Phỏng vấn ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank:

    Trong thời gian qua, nhiều NH đã giảm lãi suất huy động, quan điểm của Techcombank đối với việc giảm lãi suất ra sao?

    Trong thời gian qua, những chính sách của chính phủ đã phát huy tác dụng, cụ thể tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã giảm dần qua các tháng và đặc biệt là tháng 9 thì chỉ số này tăng thấp nhất là 0,18%. Theo quan điểm của Techcombank, với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng như vậy, thì việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động vào thời điểm này là hợp lý bởi:

    - Xét về quyền lợi người gửi tiền: Hiện nay phần lớn các khách hàng đều gửi tiền từ kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống, và với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng như tháng 9 vừa qua thì với mức lãi suất hiện nay khoảng 1.4%/tháng và với các kỳ hạn ngắn thì người gửi tiền vẫn được lãi suất thực dương.

    - Xét về thanh khoản: Thanh khoản của các ngân hàng hiện nay đang khá tốt, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt là nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì các NH hạ lãi suất huy động để tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp là cần thiết.

    Techcombank áp dụng chính sách lãi suất huy động như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

    Trong giai đoạn hiện nay Techcombank sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất giảm đối với các kỳ hạn ngắn và duy trì mức lãi suất mức lãi suất hợp lý đối với các kỳ hạn dài trên nguyên tắc vẫn đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Chính sách lãi suất này sẽ được điều chỉnh linh hoạt căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và nhu cầu vốn phục vụ khách hàng. Bên cạnh chính sách lãi suất hợp lý, Techcombank sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng như các chương trình tiết kiệm dự thưởng, các chương trình khuyến mại,?

    *********
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, chứng khoán thế giới sụt giảm

    Không thống nhất được một giải pháp cứu thị trường, cuộc khủng hoảng tín dụng lan từ Mỹ sang châu Âu đang mạnh lên. Chứng khoán thế giới tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vàng tăng giá mạnh phiên thứ hai liên tiếp, trong khi dầu quay trở lại xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Giá vàng trong nước tăng lên gần 18 triệu đồng/lượng.

    Chứng khoán thế giới tuột dốc không phanh

    Giá cổ phiếu toàn cầu hôm 6/10 tụt giảm ở mức chưa từng có trong nhiều năm qua với tổng mức vốn hoá toàn cầu sụt giảm mất 2.000 tỷ USD (gấp gần 3 lần số tiền chính phủ Mỹ dự định chi ra để vực dậy hệ thống tài chính nước này). Tất cả các chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ và châu Á đều giảm từ 4-5%, còn châu Âu đều giảm từ 7-10%. Thị trường Nga và Brazil phải tạm ngừng giao dịch do giảm quá mạnh.

    Sang ngày 7/10, tình hình không có nhiều thay đổi khi các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục mất điểm mạnh; châu Âu giảm nhẹ hơn do Bộ trưởng Tài chính 27 nước trong Liên minh bắt đầu họp khẩn; nhưng Mỹ lại sụt giảm ở mức kinh hoàng với đa số mất trên dưới 6%.

    Mở đầu phiên phiên giao dịch sáng nay 8/10 (giờ Việt Nam), tất cả chỉ số chứng khoán chính tại châu Á đang tiếp tục giảm điểm mạnh.

    Tính tới 8h40 phút (giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 tại Nhật giảm 415,57 xuống 9.740,33 điểm.

    Các chỉ số của Hang Seng của Hong Kong, Singapore Straits Times của Singapore và chỉ số Topix tầm rộng tại Nhật cũng đồng loạt giảm rất mạnh, tương ứng 4,97%; 2,84% và 3,49%.

    Vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp

    Sau khi tăng 30 USD trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng tiếp tục tăng thêm gần 25 USD do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng mạnh trong bối cảnh sự bất ổn nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng trên thị trường tài chính quốc tế.

    Cụ thể, trên sàn New York, vào 8h30 sáng 8/10 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 24,6 USD so với cùng giờ phiên liền trước, lên 885,60 USD/ounce.

    Giá vàng giao tháng 12 tăng 20,8 USD, lên 887,70 USD/ounce.

    Giá dầu thô thế giới tiếp tục đứng ở mức thấp dưới 90 USD/thùng do các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế thế giới bước vào đợt suy thoái mạnh.

    Trong nước, sáng 8/10, giá vàng tăng 30.000-40.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 7/10.

    Cụ thể, giá vàng miếng Phượng hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội vào lúc 8h30 sáng 8/10 đang được giao dịch ở mức 17,75 triệu (mua) và 17,90 triệu đồng/lượng (bán) so với 17,72 triệu đồng/lượng (mua) và 17,86 triệu đồng/lượng (bán) vào cuối giờ chiều 7/10.

    Giá trong nước hiện cao hơn giá thế giới 200.000 đồng/lượng.

    Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội sáng 8/10 được duy trì ở mức 150.000 đồng/lượng.

    PNJ Hà Nội cho biết hôm qua (7/10) đã bán ra hơn 100 lượng, trong khi nhập vào 150 lượng.

    vnn
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Châu Âu thêm chia rẽ trước giải pháp cứu thị trường

    Trước cận cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính, cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Tài chính 27 nước trong Liên minh Châu Âu đã kết thúc đêm thứ Ba 7/10 chỉ để nhất trí về nguyên tắc, mà không đạt được một giải pháp chung nào.

    Tiếp theo cuộc họp khẩn ở cấp thượng đỉnh ngày thứ Bảy 4/10 của 4 nước lớn nhất Liên minh Châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý), ngày thứ Ba 7/10 đã có cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính 27 nước thành viên trong liên minh, nhằm thống nhất những giải pháp cứu thị trường tài chính đang lâm nguy.

    Cuộc họp ngày thứ Bảy của nguyên thủ 4 nước lớn dường như châu Âu đã thêm chia rẽ. Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã lên tiếng chỉ trích là 4 nước này không có quyền quyết định cho toàn bộ Liên minh châu Âu.

    Cuộc họp ngày thứ Ba của các Bộ trưởng Tài chính ?" là cuộc họp đầu tiên của 27 nước từ khi khủng hoảng bùng nổ - cũng chỉ đi đến những đồng thuận về nguyên tắc, còn điều thị trường cần là những giải pháp thì lại không đạt được.

    Trong khi đó, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu nào tích cực. Chứng khoán Châu Âu, sau đợt giảm lịch sử trong ngày thứ Hai, đã gần như đứng yên trong ngày thứ Ba để chờ đợi kết quả cuộc họp. Trong ngày, Iceland đã phải viện đến khoản vay khẩn cấp 5,4 tỉ USD từ Nga để cứu trợ ngân hàng lớn nhất nước này.

    Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán tháo cổ phiếu của các đại gia ngân hàng châu Âu, gồm cả ngân hàng Barclays, ngân hàng Hoàng gia Scotland, và Deutsche Bank.

    Mới chỉ thống nhất về quan điểm

    Thứ nhất, các nước đồng thuận về sự cần thiết phải cứu thị trường. Bộ trưởng Tài chính Pháp, bà Christine Lagarde tuyên bố ?oChúng ta sẽ không chấp nhận một tình thế như Lehman Brothers?. Đại gia hàng đầu này của Mỹ đã phá sản ngày 15/9, làm cuộc khủng hoảng tài chính đột ngột tăng tốc, cũng là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Mỹ và Châu Âu.

    Thứ hai, các nước nhất trí cần phải nâng mức bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, nhưng không thống nhất được về mức nâng. Chủ tọa cuộc họp, bà Bộ trưởng Tài chính Pháp, đề nghị nâng từ mức hiện tại 20.000 Euro lên 100.000 Euro, nhưng các nước nhỏ và nghèo hơn trong khối chỉ đồng ý con số 50.000 Euro. Trước đó, Ireland, Hy Lạp, và Đức đã theo nhau nâng bảo hiểm lên mức ?okhông hạn chế?. Còn Tây Ban Nha và Áo cho biết ngay trong ngày thứ Ba họ đã tự nâng lên mức 100.000 Euro.

    Thứ ba, các bên cũng nhất trí với từ ?otrừng phạt?, nghĩa là khi một tổ chức bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn nhất phải thuộc về lãnh đạo và cổ đông. Nếu tiền giải cứu của chính phủ sau này có mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đó phải thuộc về người dân.

    Thứ tư, cuộc họp đồng ý ?olinh hoạt hóa? qui định kế toán buộc các ngân hàng và công ty bảo hiểm thường xuyên định giá lại tài sản theo giá thị trường. Điều này giúp các ngân hàng tránh phải bán tháo tài sản khi thị trường đang rơi tự do, đồng thời giúp các tổ chức tài chính Châu Âu không bị bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh từ Mỹ, nước đã đi đầu hồi tháng 9/2008 với qui định tạm thời này. Các tổ chức sẽ được phép áp dụng ?ohồi tố? quy định này vào báo cáo quý 3/2008.

    Không thể thống nhất về hành động

    Kết quả của cuộc họp ngày thứ Ba vẫn đúng như phát biểu của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau cuộc họp thứ Bảy tuần trước: ?oMỗi nước sẽ tự áp dụng phương pháp và biện pháp của mình, nhưng trên tinh thần hợp tác.?

    Tin đồn trên thị trường về gói giải cứu khoảng 400 tỉ Euro tương tự như của Mỹ đã không thành hiện thực, ít nhất là đến thời điểm kết thúc cuộc họp 27 nước. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã thẳng thừng từ chối khả năng này. Đức lo ngại mình sẽ phải là nước góp nhiều nhất, với vai trò nền kinh tế lớn nhất Châu Âu.

    Tuần trước, ý tưởng về gói giải pháp này được nêu ra đầu tiên ở Ý, tiếp theo là từ Bộ trưởng Tài chính Pháp. Tuy nhiên, trước sự phản đối của nhiều nước, chính Tổng thống Pháp đã phủ nhận việc ủng hộ giải pháp này.

    Ngày thứ Ba, Tây Ban Nha tuyên bố sẽ lập một quỹ 30 tỉ Euro để mua các tài sản ngân hàng. Tuy nhiên, Thủ tướng nước này cho biết sẽ chỉ mua ?onhững tài sản chất lượng cao nhất?. Một số ngân hàng cho vay địa ốc đã tỏ ra rất nghi ngờ về tác động tích cực có thể đến với họ.

    Cuộc họp cũng không cởi bỏ được quy định hạn chế khi cần chi ngân sách khẩn cấp. Cụ thể, các nước trong khối liên minh từ trước đến nay vẫn bị hạn chế ở mức thâm hụt ngân sách không quá 3% và nợ ngân sách không quá 60% GDP. Hiển nhiên điều này vượt quá quyền hạn của cuộc họp cấp Bộ trưởng.

    Theo các chuyên gia, đến nay các nước trong Liên minh Châu Âu đã thấy rõ một điều: họ mới chỉ thống nhất về đồng tiền chung, nhưng còn rất xa để thống nhất về quyền lợi kinh tế và chính trị.

    vnn, tổng hợp IHT, FT
  5. manhhung85

    manhhung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
  6. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Đăng thông báo này chỗ khác đi anh bạn ah. Mọi người biết rồi.

    Để Trade Forex hay Vàng, các bạn chỉ nên mở tài khoản tại những công ty là thành viên của NFA ?" National Futures Association. Các bạn có thể check tại đây nhấn vào . Bởi khi Trade tại các công ty thành viên này, mọi quyền lợi của bạn đều được NFA bảo vệ, tránh tình trạng lừa đảo rất phổ biến tại những công ty ma, chuyên đi lừa những người thiếu hiểu biết.

    Mỗi công ty là thành viên của NFA đều có một ID riêng, trước khi giao dịch với tổ chức nào bạn nên vào trang NFA và điền ID đó vào để kiểm tra. Ví dụ NFA ID của Easy-forex là 0358754 . Bạn có thể xem chứng nhận thành viên NFA của Easy-Forex tại đây http://www.nfa.futures.org/basicnet/Details.aspx?entityid=0358754

    Ngoài ra Easy-forex còn là thành viên uy tín của tổ chức EU CySEC - Cyrus Securities and Exchanges Comission kiểm tra tại đây http://www.cysec.gov.cy/licence_members_1_en.aspx
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Bank of America: Sẽ tăng vốn, giảm cổ tức

    Bank of America thông báo lợi nhuận trong quý ba giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, nên sẽ tăng vốn bằng cách bán 10 tỷ USD chứng khoán và cắt giảm cổ tức.

    Cũng như phần lớn các thể chế tài chính khác, Bank of America cũng bị thua lỗ nghiêm trọng trong hoạt động cho vay thế chấp, nợ khó đòi. Vì thế, lợi nhuận trong quý ba tiếp tục giảm.

    Lãnh đạo tập đoàn ngân hàng này cho biết 3 hợp đồng thâu tóm Countrywide Financial Corp., Merrill Lynch và La Salle Bank trong suốt một năm qua, làm cho họ phải chi tiền mặt nhiều hơn dự kiến.

    Lợi nhuận trong quý ba từ tháng Bảy đến tháng Chín chỉ là 1,18 tỷ USD tức giảm 15 cent/cổ phiếu, giảm 68% so với lợi nhuận 3,7 tỷ USD tức 82 cent/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên, con số này nhỏ hơn nhiều so với phân tích của Thomson Financial trước đó rằng Bank of America sẽ mất 62 cent/cổ phiếu trong quý ba.

    Sau khi thông báo kết của kinh doanh, cổ phiếu của Bank of America đã giảm 2,26 USD tức 6,6% đóng cửa ở mức 32,22 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch đêm qua.

    Để tăng vốn, Bank of America cho biết có kế hoạch bán 10 tỷ USD cổ phiếu phổ thông. Bên cạnh đó, việc mua lại Merrill Lynch mong chờ sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

    Bank of America cùng với một số thể chế tài chính khác, trong đó có Citigroup đã thông báo cắt giảm cổ tức và bán các cổ phiếu Cty, động thái làm giảm giá trị của các cổ đông, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Hồi đầu năm, CEO Kenneth D. Lewis cho biết sẽ không cắt giảm cổ tức trừ khi kinh tế cực kỳ tồi tệ. Song bây giờ ông đang gọi môi trường kinh tế hiện nay là "khó khăn nhất cho các thể chế tài chính mà tôi trải qua trong 39 năm làm việc trong ngành ngân hàng".

    tiền phong, Reuters
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Iceland neo buộc đồng tiền, quốc hữu hóa ngân hàng

    Iceland vừa tuyên bố vay 4 tỷ Euro (tương đương 5,43 tỷ USD) của Nga, neo buộc đồng nội tệ Krona vào đồng Euro và quốc hữu hóa ngân hàng lớn thứ hai của nước này.

    Những diễn biến đầy căng thẳng trên xuất hiện ở Iceland sau khi đồng nội tệ của quốc gia châu Âu này sụt giảm mạnh và lượng nợ xấu tăng vọt trong hệ thống tài chính, đẩy cuộc khủng hoảng tài chính lên một nấc thang mới.

    Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Iceland, đồng Krona của nước này từ ngày hôm nay sẽ có mức tỷ giá cố định là 131 Krona tương đương 1 Euro. Trong những ngày tới, Ngân hàng Trung ương Iceland sẽ có những động thái tiếp theo để tăng tỷ giá cho đồng nội tệ.

    Trước khi tuyên bố trên được đưa ra, đồng Krona đã rơi xuống mức 1 Euro đổi được 243,5 Krona. Trong vòng 30 ngày trở lại đây, đồng Krona đã mất giá 31% so với USD do tình trạng kẹt tín dụng toàn cầu đã khiến nền kinh tế Iceland - vốn phụ thuộc nhiều vào vay nợ - điêu đứng. Hiện các ngân hàng ở Iceland đã có lượng vay nợ lên tới số tiền gấp 12 lần quy mô nền kinh tế nước này.

    Theo giới phân tích, động thái trên của Iceland là một động thái gây bất ngờ lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, sự neo buộc đồng tiền như vậy là không hề đáng tin cậy, vì sự neo buộc đáng tin cậy phải được dựa trên những bộ giải pháp hợp lý để ổn định nền kinh tế.

    Đêm qua (6/10) theo giờ địa phương, Thủ tướng Iceland là Geir Haarde đã tuyên bố bảo vệ các tài khoản tiền gửi tiết kiệm của người dân trong hệ thống ngân hàng và cho phép các nhà chức trách có thẩm quyền được tiếp quản tài sản của các ngân hàng.

    Sau tuyên bố này của ông Haarde, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor''s xếp hạng tín nhiệm chính phủ dài hạn của Iceland từ mức BBB+/A-1 xuống còn BBB+/A-2 và xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ từ mức A-/A-2 xuống còn BBB/A-3.

    Trong ngày hôm nay, Cơ quan Giám sát tài chính Iceland cũng đã tiếp quản ngân hàng cho vay lớn thứ hai ở nước này là Landsbanki Islands hf, do ngân hàng này có nguy cơ vỡ nợ, đồng thời, cấp khoản vay 500 triệu Euro cho ngân hàng lớn nhất nước này là Kaupthing Bank hf.

    Về khoản vay 4 tỷ Euro, lãi suất cao hơn lãi suất Libor trên thị trường liên ngân hàng ở London 0,5%, mà Nga dành cho Iceland để tăng cường dự trữ ngoại hối, giới phân tích cho rằng, Nga muốn đang muốn chứng minh nước này là một cường quốc kinh tế và sẵn sàng giúp đỡ các nước khác trong cuộc đối đầu với khủng hoảng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, khoản vay này chỉ là ?omuối bỏ bể? và khó có thể đoán biết được lượng thanh khoản mà nền kinh tế Iceland cần vào thời điểm này.

    Trước khi những diễn biến trên xảy ra ở Iceland, giới quan sát đã cho rằng, nước này có thể sẽ là nạn nhân cấp quốc gia đầu tiên của khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Một lý do là Iceland vay nợ nước ngoài quá nhiều, lý do khác là thâm hụt cán cân vãng lai của nước này lên tới mức 34% GDP.

    Một số nhà kinh tế cũng khẳng định, ngành ngân hàng có quy mô cực lớn của Iceland đồng nghĩa với việc nước này ?oở vị trí nguy hiểm nhất trong thế giới phát triển trong việc đối đầu với khủng hoảng?.

    tbktvn, Bloomberg, IHT, Reuters
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    EC hỗ trợ 40 tỷ euro cho các nhà sản xuất ôtô châu Âu

    Ngày 6/10, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho biết, đề nghị về khoản hỗ trợ trị giá 40 tỷ euro (54 tỷ USD) nhằm phát triển công nghệ xanh của họ đã được Ủy ban châu Âu (EC) thông qua ngày 3/10, tại một cuộc họp bên lề của cuộc triển lãm ôtô được tổ chức tại Pari.

    Đề nghị của ACEA được trình lên EC ngay sau khi Quốc hội Mỹ đồng ý chi 25 tỷ USD (17,8 tỷ euro) giúp các hãng Ford, General Motors và Chrysler của nước này thích nghi được với những quy định mới về lượng khí thải. Tuy nhiên, người phát ngôn ACEA cho biết các chi tiết về khoản hỗ trợ nói trên vẫn chưa được đưa ra.

    ACEA cho rằng một sự hỗ trợ như vậy sẽ giúp đảm bảo thế cân bằng giữa ACEA và các hãng sản xuất ôtô của Mỹ trong ngành công nghiệp đầy tính cạnh tranh này.

    Người phát ngôn hãng PSA Peugoet Citroen nói rằng số tiền hỗ trợ sẽ giúp các hãng sản xuất ô tô hiện đại hoá nhà xưởng, phát triển công nghệ và hoàn thành mục tiêu cho ra đời dòng xe thân thiện hơn với môi trường vào năm 2012.

    Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), các hãng sản xuất ôtô đang bán các sản phẩm mới ở châu Âu sẽ phải giảm lượng thải khí CO2, nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, xuống mức trung bình 130gram/km vận hành vào năm 2012 từ mức trung bình hiện nay là 145-150gram/km. Mức phạt cho các xe vi phạm quy định mới hiện chưa được đề ra.
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Cuộc khủng hoảng tín dụng tác động mạnh tới nhu cầu dầu mỏ thế giới

    Cuộc khủng hoảng tín dụng và viễn cảnh kinh tế kém lạc quan có thể ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu dầu mỏ, gây sức ép giảm giá dầu và làm tăng khả năng mức tăng tiêu thụ dầu sẽ giảm, thậm chí không tăng trong năm 2009.

    Nhu cầu dầu mỏ ở Mỹ đã sụt giảm, mức tiêu thụ ở Nhật Bản và châu Âu cũng suy yếu cùng những vấn đề đối với Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi khác khiến một số người cho rằng, điều này có thể sẽ làm nhu cầu dầu mỏ không tăng trong năm 2009.

    Giá dầu đã giảm từ mức cao kỷ lục 147,27 USD/thùng hồi tháng 7/08 xuống dưới 90 USD/thùng hôm 6/10, mức thấp nhất kể từ 8 tháng qua, do sức ép bởi những lời đồn đoán rằng sự hỗn loạn tài chính sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hiện dự đoán nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ tăng 890.000 thùng/ngày, khoảng 1%, vào năm 2009. Trong khi những người khác lại cho rằng mức tiêu thụ dầu sẽ sụt giảm nhiều. Các ngân hàng như Merrill Lynch tuần trước đã hạ mức dự báo đối với nhu cầu dầu trong năm tới do sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ và viễn cảnh kém lạc quan ở một số nền kinh tế đang nổi. Trong báo cáo ngày 1/10, Merrill đã hạ dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2009 xuống 400.000 thùng/ngày còn Societe Generale đã giảm mức dự đoán 100.000 thùng/ngày, xuống 800.000 thùng/ngày.

    Nhu cầu dầu mỏ ở Mỹ năm 2008, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã giảm so với dự đoán do mọi người đi lại ít hơn và được dự đoán vẫn giảm trong năm 2009. Số liệu của Chính phủ Mỹ gần đây cho thấy nhu cầu dầu của Mỹ trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua, với mức tiêu thụ ít hơn dự đoán trước đó 736.000 thùng/ngày. Tancred Lidderdale, nhà kinh tế cao cấp tại Cơ quan thông tin Năng lượng (EIA) của chính phủ Mỹ nói: "Chúng ta đã chứng kiến mức tiêu thụ sụt giảm ở Mỹ trong năm 2007 và không hy vọng sẽ có sự chuyển hướng trong năm 2009". "Giá dầu mỏ vẫn cao và viễn cảnh về một nền kinh tế tiếp tục suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ".

    Các nhà phân tích như Merrill và Societe Generale mặc dù dự đoán mức tăng nhu cầu dầu giảm hơn IEA, nhưng theo họ nhu cầu dầu mỏ vẫn tăng, trong khi nhà môi giới dầu mỏ PVM lại "chắc chắn rằng mức tăng nhu cầu dầu mỏ ở Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giảm do khủng hoảng tài chính lan rộng khắp thế giới" và "điều này dễ có thể dẫn đến mức tăng nhu cầu dầu mỏ rất ít thậm chí không tăng trong năm 2009".

    EIA dự kiến đưa ra mức dự báo dầu mỏ hàng tháng mới nhất vào ngày 7/10, tiếp đến là IEA ngày 10/10 và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 15/10.

    Reuters

Chia sẻ trang này