Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

2516 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 10:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4348 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Sẽ hình thành trật tự tài chính mới?

    Quyền lực tài chính Mỹ sẽ suy giảm, trong khi các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil đang có thế mạnh và có thể chi phối thị trường tài chính toàn cầu. Một trật tự tài chính thế giới mới dựa trên nhiều nguyên tắc khác nhau đang trở thành tất yếu.

    Đó là nhận định mới của nhiều chuyên gia tài chính quốc tế, trong bối cảnh ngành tài chính Mỹ, châu Âu đang khủng hoảng trầm trọng và thế giới mất lòng tin vào ?omô hình kinh tế Mỹ?.

    Các nước mới nổi chiếm thế thượng phong

    Mạng tin IPS của Brazil dẫn phát biểu mới đây của Bộ trưởng Tài chính Brazil G.Mantega cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay có thể tạo ra một kịch bản tài chính thế giới mới. Trong đó, vai trò của các nước tiên tiến đang bị kiệt sức do kinh tế trì trệ và khủng hoảng dân số, sẽ phải nhường lại cho các quốc gia mới nổi đang phát triển mạnh và là ?onhững cỗ máy tăng trưởng kinh tế? của thế giới.

    Hiện nay, các nước mạnh là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, nhờ có thị trường nội địa phát triển; có dự trữ tài chính dồi dào và không bị điêu đứng bởi nợ xấu.

    Tương tự nhận định của ông G.Mantega, tờ Địa cầu và Thư tín của Canada ngày 5/10 cũng đăng ý kiến của các nhà phân tích cho rằng: các nền kinh tế đang nổi và các nước sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh đang trở thành nhân tố quyết định số phận những nền kinh tế tư bản lớn.

    Ông Nigel Rendell, nhà chiến lược về các thị trường đang nổi của Ngân hàng Hoàng gia Canada, dự báo trong 5-10 năm tới, các thị trường đang nổi sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng và các nhà quản lý tài sản sẽ đổ thêm nhiều tiền hơn vào đó.

    Những quỹ đầu tư lớn độc lập trên thế giới như những quỹ ở khu vực vùng Vịnh ngày càng không muốn đổ tiền vào các thị trường phương Tây. Thay vào đó, họ đầu tư ở trong nước và các thị trường đang nổi. Trung Quốc với mức tăng trưởng GDP 10% và nguồn dự trữ ngoại tệ hơn 1.800 tỷ USD, có thể cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các thị trường đang nổi khác.

    Một cuộc thăm dò ý kiến của Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU) đối với 1.300 nhà điều hành kinh tế vừa cho thấy, 87% số người được hỏi ở các thị trường đang nổi "lạc quan" về tình hình kinh doanh của công ty họ trong 2 năm tới. Ngược lại, tại Mỹ và châu Âu, các cuộc thăm dò cho thấy, chỉ số niềm tin của các nhà kinh doanh và dân chúng đã giảm xuống mức rất thấp.

    Quyền lực tài chính của Mỹ đang suy yếu

    Các chuyên gia của Mỹ và phương Tây cũng cho rằng, ?omột trật tự quyền lực mới? đang được hình thành, với việc uy tín kinh tế của Mỹ đang tụt xuống mức rất thấp. Chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) khẳng định: sự ảnh hưởng kinh tế của các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, đang làm thay đổi cán cân quyền lực. Mỹ không thể giữ vai trò ?ođơn cực? chi phối thế giới như trước đây.

    Nhiều chuyên gia khác có chung nhận định rằng, do khủng hoảng tài chính, ?oquyền lực mềm? của Mỹ có thể bị suy yếu ngay lập tức, vì các nước không còn xem Mỹ là một mô hình chính trị, kinh tế đáng để học tập. Các biện pháp đối phó khủng hoảng tài chính Mỹ, trong đó có kế hoạch chi 700 tỷ USD, sẽ để lại hậu quả lâu dài trong những thập niên tới.

    Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ là B. Obama J. McCain cũng cho rằng, vị tổng thống kế nhiệm ông Bush sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ ?ogánh nặng tài chính? của nước Mỹ.

    Các nhà phân tích của mạng Asia Times vừa bình luận: một nước Mỹ chìm ngập trong nợ nần có thể sẽ mất dần sức mạnh trước Trung Quốc và các nước khác trong cuộc cạnh tranh gay gắt toàn cầu để giành giật tài nguyên và hàng hoá đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của nước mình.

    Với việc Phố Wall suy sụp, trật tự tư bản toàn cầu đã tiến tới thời điểm bước ngoặt, tác động căn bản tới sự can dự của Mỹ ở châu Á. Việc Mỹ chọn phương án cứu trợ các chủ ngân hàng hơn là cho phép thị trường quyết định giá trị các tài sản liên quan đến nợ nần... đã làm tổn hại lòng tin trên toàn cầu vào ?omô hình Mỹ?.

    Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, thế giới không nên quá bi quan về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay ở Mỹ.

    Các kế hoạch cứu trợ tài chính thật ra mới tiêu tốn vài % GDP của nền kinh tế khổng lồ này. ?oMỹ vẫn đóng vai trò là một cường quốc trên thế giới?-đó là câu trả lời và cũng là tâm lý chung của đa số người Mỹ được hỏi ý kiến trong một cuộc thăm dò dư luận do hãng Harris tiến hành mới đây.

    Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 5/10, người giàu nhất nước Mỹ, ông Bill Gates cũng nói rằng, cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ "không phải đã đặt dấu chấm hết đối với chủ nghĩa tư bản và sẽ không dẫn tới một cuộc suy thoái". Và, nó chỉ cần "một vài hiệu chỉnh", ông không nhìn thấy dấu hiệu đổ vỡ của nền kinh tế Mỹ.

    tbktvn
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Chứng khoán Mỹ giảm điểm bất chấp quyết định của FED

    Ngày 8/10, chứng khoán châu Âu và Mỹ đều giảm điểm bất chấp quyết định hạ lãi suất của ECB và FED.

    Chứng khoán Mỹ: Giảm điểm ngày thứ sáu liên tiếp

    Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 11 tại NYMEX trong ngày 8/10 đã giảm 1,11 USD/thùng và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 88,95 USD/thùng.

    Ngày 8/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và một số ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới đã đồng loạt cắt giảm lãi suất cơ bản.

    Theo đó, FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD từ 2% xuống 1,5%; ECB cắt giảm lãi suất cơ bản đồng Euro từ 4,25% xuống 3,75%; BoE cắt giảm lãi suất cơ bản đồng Bảng Anh từ 5% xuống 4,5%. Ngoài ra, Canada, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Trung Quốc cũng đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản.

    Trước quyết định cắt giảm lãi suất của FED, thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tích cực khi sắc xanh hiện diện trên ba chỉ số chính, thậm chí có lúc các chỉ số còn tăng trên 2%.

    Thế nhưng mọi chuyện đã không như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, vào khoảng hơn một giờ trước khi thị trường đóng cửa, cả ba chỉ số đều sụt giảm và đây là ngày giảm điểm thứ sáu liên tiếp của chứng khoán Mỹ.

    Một trong những nguyên nhân khiến thị trường đi xuống phiên này là do Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Henry Paulson cảnh báo: ?oCuộc khủng hoảng sẽ không kết thúc sớm và thách thức đang ở phía trước?.

    ?oChính phủ sẽ phải tiếp tục có những hành động linh hoạt và quyết đoán để tạo tính thanh khoản cho thị trường, nâng cao sức mạnh cho các định chế tài chính bằng việc cung cấp vốn... và bảo vệ các khoản tiền gửi tiết kiệm của người dân?, ông Henry Paulson nói.

    Bên cạnh đó, ông Henry Paulson cho biết sẽ phải mất vài tuần nữa trước khi Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu mua các khoản nợ xấu từ các định chế tài chính theo chương trình hỗ trợ khối tài chính trị giá 700 tỷ USD.

    Như vậy sau 6 ngày liên tiếp giảm điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất 1.594,55 điểm, tương đương -14,7%. Chỉ số Nasdaq mất 351,55 điểm, tương ứng -16,81%. Chỉ số S&P 500 trượt 179,8 điểm, tương đương -15,4%.

    Trong phiên giao dịch này, khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 2,13 tỷ cổ phiếu, tại sàn Nasdaq đạt 3,53 tỷ cổ phiếu, trên cả hai sàn, có 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu mất điểm.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục giảm 189,01 điểm, tương đương -2%, đóng cửa ở mức 9.258,1.

    Chỉ số Nasdaq phiên này trượt 14,55 điểm, tương đương -0,83%, chốt ở mức 1.740,33.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 11,29 điểm, tương đương -1,13%, đóng cửa ở mức 984,94.

    Chứng khoán châu Âu: Giảm mạnh sau quyết định hạ lãi suất

    Ngày 8/10, Chính phu? Anh đã công bố kế hoạch cứu trợ trị giá 50 ty? Ba?ng Anh (87 tỷ USD) cho hệ thống ngân ha?ng và các công ty trong hiệp hội địa ốc lớn nhất nước tiếp cận. Đô?i lại, Chính phu? nước này sef được quyê?n nắm các cô? phâ?n ưu đafi trong các công ty đó.

    Các ngân ha?ng đaf đô?ng ý tham gia va?o kế hoạch na?y gô?m có Abbey, Barclays, Standard Chartered, Lloyds TSB, HBOS, HSBC, Royal Bank of Scotland va? Hiệp hội nha? đất Nationwide.

    Bên cạnh đó đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tiến hành một chương trình thanh khoản đặc biệt trị giá ít nhất 200 tỷ USD nhằm cho các ngân hàng vay ngắn hạn để tăng tính thanh khoản.

    Bất chấp việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và BoE đã cắt giảm 0,5% lãi suất cơ bản đối với đồng Euro và Bảng Anh, các chỉ số chứng khoán chính của khu vực vẫn tiếp tục di xuống khi đồng loạt giảm từ 5,2% đến 6,3% và xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

    Dường như nhiều nhà đầu tư đã mất niềm tin vào thị trường chứng khoán khi lệnh bán áp đảo lệnh mua bất chấp những thông tin hỗ trợ từ chính sách tiền tệ được công bố.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh mất 238,53 điểm, tương đương -5,18%, đóng cửa ở mức 4.366,69, khối lượng giao dịch phiên này đạt 4,25 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức phiên này giảm 5,88%, khối lượng giao dịch đạt 114 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp sụt giảm 6,31%, khối lượng giao dịch đạt 376 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á: Nikkei 225 mất 19% sau 5 ngày

    Đang có điều gì đó bất thường xảy ra trên thị trường chứng khoán thế giới khi biên độ giảm điểm của các chỉ số trở nên bất thường. Chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu giảm gần 10%/phiên và hôm 8/10, điều tội tệ tương tự lại xảy ra ở Nhật và Hồng Kông.

    Nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới, nơi được xem là có thị trường chứng khoán ổn định bậc nhất thế giới đã gần như gục gã sau những biến động của khủng hoảng tài chính.

    Rõ ràng, những biến động này mang tính toàn cầu và sức lan tỏa quá nhanh. Từ Mỹ sang châu Âu và nay đã đến châu Á.

    Một nguy cơ lớn đang đe dọa các nước châu Á chính là sự mất giá của đồng Won ở Hàn Quốc, trong 3 ngày đầu tuần, đồng tiền này đã mất 12% giá trị so với USD. Nước này đã có nhiều biện pháp để ứng cứu nhưng đồng Won vẫn tiếp tục mất giá so với USD. Và tính chung trong năm 2008, đồng Won đã giảm hơn 30% so với USD.

    Trở lại với thị trường chứng khoán châu Á, nhiều thị trường chứng khoán tuy không giảm điểm mạnh như thị trường Nhật, Hồng Kông nhưng biên độ giảm trên 5% cũng được cho là điều tồi tệ trong một ngày đầy biến động.

    Chứng khoán Nhật phiên này có ngày giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 1987 do lo ngại về khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Như vậy, trong 5 ngày qua, chỉ số Nikkei 225 đã mất 19%, cao hơn mức sụt giảm 13% của chỉ số Dow Jones.

    Đồng Yên lên giá so với USD đã đẩy cổ phiếu của các hãng xuất khẩu lớn mất điểm mạnh trong khi cổ phiếu khối tài chính tiếp tục có ngày đen tối trước cơn bão tài chính đang lan ra toàn cầu.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 952,58 điểm, tương đương -9,38%, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 9.203,32. Khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,86 tỷ cổ phiếu, thị trường có 37 tỷ cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

    Điểm qua các thị trường khác: Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 5,76%. Chỉ số Straits Times của singapore trượt 6,4%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc hạ 3,04%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 5,81%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông sụt giảm 8,17%.



    tbktvn
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Kinh tế thế giới chưa thể ổn định vào năm 2009

    Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke nói nói rằng khủng hoảng tài chính sẽ khiến cho nền kinh tế không thể bình ổn trở lại vào năm 2009.

    Hiện nay Fed và Bộ Tài chính Mỹ đang nỗ lực cứu giúp nền kinh tế vốn đang bị khủng hoảng mạnh. Ông Bernanke cũng hé lộ khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp của Fed vào cuối tháng 10 này.

    Ông Bernanke cũng khẳng định những nỗ lực chưa từng thấy để có được sự can thiệp của Fed vào thị trường tài chính đã được hành động đúng lúc để ngăn chặn những tổn thất nặng nề và lâu dài đối với các tổ chức tài chính hàng đầu của quốc gia.

    Trong một phát biểu trước hiệp hội kinh tế doanh nghiệp quốc gia tại Washington mới đây ông Bernanke cho hay những đe doạ của lạm phát đã lắng dần trong thời gian gần đây trong khi đó thì nền kinh tế vẫn tiếp tục suy yếu dần. Điều này sẽ phát ra một tín hiệu rằng ngân hàng TW có thể sẽ sớm cắt giảm các tỷ lệ lãi suất chính. ?oVề tổng thể, sự kết hợp các số liệu mới và những diễn biến tài chính gần đây cho thấy viễn cảnh của tăng trưởng kinh tế đã và đang xấu dần đi và những đe doạ về chiều hướng đi xuống của nó vẫn còn tiếp diễn.? ?" ông nói - ?oTrước những diễn biến đáng lo ngại này Fed sẽ cần phải cân nhắc xem những quan điểm chính trị hiện tại đã hợp lý hay chưa.?

    Tỷ lệ các khoản tài chính của Fed là chiếc đòn bẩy đầu tiên ngân hàng TW sẽ sử dụng như một công cụ để gây ảnh hưởng lên nền kinh tế. Các tỷ lệ thấp hơn có thể giúp giảm chi phí vay cho các doanh nghiệp và khách hàng trong phạm vi rộng của các khoản vay gồm kinh doanh tín dụng, các tỷ lệ thẻ tín dụng và khoản vay tài chính trong nước. Những khoản vay rẻ hơn này có thể thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

    Tuy nhiên tỷ lệ thấp hơn cũng có thể tăng áp lực lạm phát bởi chính điều này sẽ làm giảm giá trị của đồng đôla và khiến cho các mặt hàng nhập khẩu đặc biệt là dầu trở lên đắt đỏ hơn.

    Từ 9/2007 đến 4/2008 Fed đã cắt giảm các tỷ lệ 7 lần nhưng vẫn giữ ở mức 2% trong 3 cuộc họp trước vì những mối lo ngại về lạm phát. Một số nhà đầu tư và kinh tế học gợi ý rằng khủng hoảng kinh tế hiện tại có thể dẫn tới việc Fed sẽ thông báo một sự cắt giảm khẩn cấp trước khi cuộc họp theo kế hoạch tiếp theo xảy ra vào 28-29/10 tới.

    Mối lo lạm phát bắt đầu lắng dịu

    Ông Bernanke cũng chỉ ra rằng việc giảm giá nhà đất là nguyên đầu tiên gây ra các vấn đề trong lĩnh vực tài chính của quốc gia. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo sự đi xuống trong các hoạt động kinh tế đã lan toả ra ngoài lĩnh vực nhà đất.

    Theo ông các điều kiện thắt chặt tiền tệ có nghĩa là sự yếu đi của nền kinh tế chưa thể kết thúc vào năm 2009. ?oTình trạng hỗn loạn trong thị trường tài chính mà chúng ta đang phải trải qua trong thời gian gần đây có thể sẽ kéo dài thời kỳ hoạt động yếu kém của nền kinh tế. Ông cũng nhắc đi nhắc lại rằng áp lực về giá cả đã giảm nhưng chúng ta phải thận trọng để không tuyên bố vội vàng những thắng lợi trong việc kiềm chế lạm phát.

    Tuy nhiên nhiều nhà kinh tế cho rằng quan điểm của ông Bernanke dường như chỉ ra rằng sớm hay muộn Fed cũng cắt giảm các tỷ lệ. ?oTôi chắc chắn rằng nguy cơ lạm phát vẫn rất đáng lo ngại.?- Ông John Silvia, nhà kinh tế của Wachovia nói. ?oNhưng tôi nghĩ họ sẽ đưa ra những giải pháp kiềm chế chặt chẽ.?

    Ông Gus Faucher giám đốc kinh tế vĩ mô của Moody''s Economy.com cho hay ông đồng ý với quan điểm của Bernanke rằng nền kinh tế sẽ vẫn yếu kém trong thời gian sắp tới và Fed sẽ có thể hạ thấp các tỷ lệ nhằm hạn chế tối đa những tổn thất kinh tế. Ông nói ?oTôi không cho rằng chúng ta có thể tránh làm một điều gì đó ở điểm này. Điều họ sẽ cố gắng làm (với một sự cắt giảm các tỷ lệ) là đảm bảo mọi thứ không trở lên tồi tệ hơn và sự yếu kém không nún sâu hơn và kéo dài hơn nữa.?

    Ủng hộ cho kế hoạch giải cứu

    Trong một phát biểu ông Bernanke đã bày tỏ việc ủng hộ gói giải cứu 700 tỷ đôla đã được quốc hội thông qua và chính thức hợp pháp trên giấy tờ từ tuần trước. Kế hoạch giải cứu sẽ cho phép Bộ tài chính mua lại những cổ phiếu sau thế chấp từ các công ty tài chính lâm nạn.

    Theo ông kế hoạch giải cứu cũng như các giải pháp của Fed nhằm bơm thêm hàng trăm tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng và mua phiếu chi thương nghiệp được sử dụng bởi các doanh nghiệp để cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ là những hành động cần thiết phải làm trong tình hình kinh tế căng thẳng như hiện nay. Ông cho biết ?oĐây là những bước quan trọng tuy nhiên chúng đang được thực hiện để giải quyết một vấn đề mang tầm cỡ lịch sử.?

    dddn, cnn
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh nỗ lực cứu đồng nội tệ

    Chính phủ Brazil và Mehico làm mọi biện pháp để cứu đồng nội tệ khỏi đà sụt giá nghiêm trọng so với USD trong suốt thời gian gần đây.

    Brazil bán USD lần đầu tiên trong 5 năm và Mehico bán 2,5 tỷ USD trong nỗ lực đẩy giá đồng nội tệ đã bị ảnh hưởng mạnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính.

    Ngân hàng trung ương Mehico đã buộc phải can thiệp vào thị trường ngoại hối sau khi đồng peso của Mehico hạ khoảng 13,8%, mức hạ trong ngày lớn nhất từ khi chính phủ hạ giá đồng nội tệ năm 1994.

    Đồng Real của Brazil hạ khoảng 9,4% xuống mức thấp nhất trong 03 năm. Mức độ sụt giá của cả hai loại tiền này giảm bớt sau khi các nhà hoạch định chính sách kinh tế công bố kế hoạch bán USD.

    Ông Nick Bennenbroek, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Wells Fargo & Co. ?" New York nhận xét các nhà hoạch định chính sách đang làm tất cả những gì có thể để giúp thị trường tài chính ổn định.

    Đồng peso đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức 12,3225peso/USD sau khi hạ xuống mức kỷ lục 14,2927peso/USD. Đồng peso hạ 20% so với mức cao kỷ lục trong 6 năm thiết lập ngày 04/08. Đồng real hạ 1% xuống mức 2,3342 real/USD, mức hạ trong tháng này của đồng real so với USD là 18,4%.

    Nhà hoạch định chính sách tại hai nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh đang cố gắng hết sức để nâng giá đồng nội tệ sau khi ngân hàng trung ương Mỹ, Canada, và châu Âu cắt giảm lãi suất trong nỗ lực làm tan băng trên thị trường tín dụng.

    Khủng hoảng tài chính Mỹ đã gây chấn động không tốt tới nhiều thị trường Mỹ Latinh bởi suy thoái kinh tế Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ Latinh và gián đoạn dòng vốn đầu tư.

    Chuyên gia kinh tế học đang giảm dự đoán tăng trưởng đối với kinh tế Mehico và phần lớn các nước thuộc Mỹ Latinh bởi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và giá các loại hàng hóa như dầu và đồng hạ mạnh. Mỹ tiêu thụ khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu của Mehico. Dự đoán tăng trưởng kinh tế Mehico năm 2009 sẽ rơi xuống mức 2,5% từ mức 2,9%.

    Thanh Vân
    Theo Bloomberg
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Êquađo quốc hữu hóa hơn 200 công ty

    Ngày 7/10, Chính phủ Êquađo tuyên bố sẽ quốc hữu hóa toàn bộ trên 200 công ty tư nhân đã bị tịch biên 3 tháng trước đây, sau khi chứng minh được sự liên đới của các đơn vị này với cuộc khủng hoảng ngân hàng cách đây gần một thập kỷ.

    Theo ông Carlos Bravo, Giám đốc Cơ quan bảo đảm tiền gửi (AGD), Nhà nước cũng sẽ trở thành cổ đông của 50 công ty khác thuộc Isaías, tập đoàn đóng vai trò chủ chốt trong cuộc khủng hoảng ngân hàng tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia này.

    Trong số các công ty bị quốc hữu hóa có công ty nông nghiệp, thủy sản, hai kênh truyền hình, hai đài phát thanh, một số nhà xuất bản và công ty dầu khí. Chính phủ Êquađo sẽ tiến hành quá trình định giá tài sản trước khi bán lại những doanh nghiệp này cho bên thứ ba, số tiền thu được sẽ bù đắp những tổn thất mà Nhà nước gánh chịu khi ngân hàng Filanbanco, thuộc quyền sở hữu của Isaías, phá sản cuối năm 1999.

    Ông Carlos Bravo cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng việc tịch biên một số công ty truyền thông là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Hiện 18 công ty khác cũng đang trong quá trình thẩm định mức độ liên đới tới cuộc khủng hoảng ngân hàng trên.
  6. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Khó như? gọi vốn từ chứng khoán!

    Liên tiếp những đợt phát hành thất bại hoặc phải trì hoãn. Phía sau đó là những kế hoạch kinh doanh dở dang, cơ hội bị bỏ lỡ?

    Hai lần công ty A lên sàn gọi vốn, cả hai lần số nhà đầu tư mở hầu bao đếm chưa kín đầu ngón tay. Đến giờ tổ chức đấu giá cổ phần công ty B, kiểm lại chỉ có mỗi 1 tờ phiếu tham dự? Gọi vốn từ chứng khoán không còn thuận lợi như hơn một năm về trước.

    Khó gọi nhà đầu tư

    Ngày 14/7/2008, Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2 tổ chức đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). 5.634.500 cổ phần được chào hàng trong lần này, nhưng đến thời điểm chốt danh sách tham gia chỉ có vẻn vẹn 7 nhà đầu tư với 98.100 cổ phần đặt mua. Kết quả, khối lượng cổ phần bán được chỉ đạt 79.100 đơn vị, chưa đầy 1,5% lượng chào bán.

    Và ngày 30/9 vừa qua, công ty này tiếp tục tổ chức đấu giá 5.555.400 cổ phần còn dư ở đợt trước. Điểm đáng chú ý là giá khởi điểm đã được lùi hẳn về mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) thay cho mức của đợt trước (10.200 đồng/cổ phần), nhưng cũng chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia; và qua lần này chỉ bán được thêm 13.000 cổ phần.

    Cũng chỉ có vẻn vẹn 5 nhà đầu tư tham gia, nhưng cuộc đầu giá mới đây (ngày 2/10) của Công ty Cổ phần Pymepharco lại đạt kết quả khả quan. Hơn 1 triệu cổ phần được chào bán và bán gọn. Tuy nhiên, sự tham gia ít ỏi của số lượng nhà đầu tư, chênh lệch đặt mua ?" đặt bán hạn chế đã thu hẹp tính cạnh tranh về giá; trong khi giá đấu thành công và giá trị thu về được xem là một trong những yếu tố cấu thành thành công của đợt đấu giá.

    Mới đây nhất, theo thông báo của HOSE đầu tuần này, phiên đấu giá cổ phần Công ty Phát triển Nhà Minh Hải buộc phải hủy bỏ do đến giờ đấu giá chỉ có mỗi 1 phiếu tham gia của nhà đầu tư Công ty Chứng khoán Vincom mang tới.

    Khá hơn, một số cuộc đấu giá thu hút nhà đầu tư tham gia nhiều hơn, nhưng vẫn không thể huy động được nguồn vốn dự kiến, lượng hàng bán được chỉ ở phần lẻ. Như tại cuộc đấu giá cổ phần Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi và Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Duyên Hải, có 63 nhà đầu tư tham gia nhưng cũng chỉ bán được hơn 22% lượng cung. Hay tại cuộc đấu giá cổ phần Tổng công ty Đường sông miền Nam, có 61 nhà đầu tư tham gia nhưng cũng chỉ bán được 16% lượng chào bán?

    Điểm lại, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 8 tháng đầu năm, tính chung nguồn vốn doanh nghiệp huy động được qua thị trường chứng khoán chỉ bằng khoảng 20% so với năm 2007 (trong năm 2007, tổng nguồn vốn huy động được khoảng 90.000 tỷ đồng).

    Cân nhắc để đánh đổi

    Thị trường chứng khoán suy giảm, các cuộc đấu giá, phát hành gọi vốn rơi vào khó khăn. Trong khó khăn đó, sự đánh đổi của doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn.

    Bên cạnh sự thất bại trong gọi vốn, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp không đảm bảo, kế hoạch cổ phần hóa đình trệ?, kết quả những cuộc đấu giá ?ođìu hiu? còn có thể ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của doanh nghiệp. Tất nhiên, trong ảnh hưởng này có yếu tố khách quan là tính thời điểm và bối cảnh của thị trường.

    Với các doanh nghiệp phát hành thêm, pha loãng giá trị khi giá chứng khoán đã giảm sâu cũng là một sự đánh đổi cần cân nhắc. Về sự đánh đổi này, theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng, doanh nghiệp cần tính toán chặt chẽ lượng vốn huy động được, cân đối với yêu cầu sản xuất kinh doanh để tránh pha loãng giá trị cổ phiếu và khó huy động vốn về sau.

    Còn theo ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gilimex, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Các doanh nghiệp niêm yết, cùng với sự tính toán đó, khả năng thành công của các đợt gọi vốn cũng cần tính toán thận trọng bởi phía sau đó là sự đánh đổi các cơ hội kinh doanh và hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp.

    Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, gọi vốn với giá thấp, cổ tức cũng là một sự đánh đổi, là áp lực mà doanh nghiệp phải tính đến.

    ?oHiện nay nhà đầu tư cầm tiền và lựa chọn. Họ chỉ đầu tư ở những phương án gọi vốn thực sự hiệu quả. Ngay cả khi phát hành bằng mệnh giá mà nếu trả cổ tức dưới 20% thì chưa chắc nhà đầu tư đã mua. Nhưng nếu trả cổ tức cao lại là một áp lực đối với doanh nghiệp trong sử dụng vốn?, ông Tâm nói.

    Một năm trước, các kế hoạch gọi vốn từ thị trường chứng khoán thuận lợi, thậm chí đạt giá cao, thặng dư lớn. Nhưng nay, gọi vốn giá thấp và khó thành công, nên ông Tâm cho rằng doanh nghiệp càng phải cân nhắc giữa các lợi ích, không nhất thiết phải phát hành bằng được mà có thể tìm đến nguồn vốn ngân hàng để chi phí thấp hơn, thuận lợi hơn?

    ?oTất nhiên, với những phương án gọi vốn hợp lý, cho những dự án, kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả thì việc gọi vốn từ chứng khoán vẫn rất cần thiết. Trong việc hạn chế các đợt phát hành, chúng tôi cũng đã đặt vấn đề với Ủy ban Chứng khoán là cần có sự xem xét cụ thể tính hiệu quả của các phương án, tránh đánh đồng với những phương án không tốt?, ông Tâm nói thêm.

    Nhưng ngay cả những doanh nghiệp lớn, uy tín, đã dày công xây dựng các phương án kinh doanh, việc gọi vốn thời điểm này cũng là một thử thách về khả năng thành công và giá trị mang lại. Và mới đây, một số doanh nghiệp niêm yết lớn cũng đã lần lượt phải quyết định hoãn các kế hoạch phát hành thêm, chờ qua kỳ khó khăn...

    tbktvn
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên kể từ năm 2003 không còn giữ được mốc 9.000 điểm

    Chứng khoán châu Á hồi phục

    Chứng khoán châu Á hồi phục nhờ bốn ngân hàng trung ương lớn trong khu vực giảm lãi suất nhằm giảm bớt ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với nền kinh tế. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1% lên 92,33 điểm.

    Hầu hết các mã chứng khoán tại Nhật cũng đều tăng sau khi một số ngân hàng trung ương trên thế giới cùng với chính phủ một số nước có động thái hỗ trợ hệ thống tài chính đã thu hút nhà đầu tư mua vào cổ phiếu với giá rẻ. Chỉ số Nikkei 225 mất 45,83 điểm, tương đương 0,5%, ngừng giao dịch ở mức 9.157,49 điểm.

    Chứng khoán Hong Kong tăng mạnh nhất trong ba tháng nhờ động thái cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương thế giới. Chỉ số Hang Seng tăng 511,51 điểm, tương đương 3,3%, kết thúc giao dịch ở mức 15.943,24 điểm.

    Trong khi đó, thị trường Trung Quốc vẫn giảm khiến chỉ số CSI 300 mất ngưỡng 2.000 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu năng lượng và cổ phiếu thép. Chỉ số CSI 300 hạ 27,58 điểm, tương đương 1,4%, đóng cửa giao dịch ở mức 1.995,30 điểm.

    Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI hạ 1,5%. Chỉ số Taiex của Đài Loan mất 1,5%. Chỉ số Straits Times tăng 3,3%.

    Dow Jones mất mốc 9.000 điểm

    Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên kể từ năm 2003 không còn giữ được mốc 9.000 điểm. Nguyên nhân là do chi phí cho vay tăng lên và mức tiêu dùng chậm lại khiến ngày càng có nhiều lo ngại rằng các nhà sản xuất ôtô, công ty bảo hiểm và công ty năng lượng sẽ là nạn nhân kế tiếp của khủng hoảng tín dụng.

    Chỉ số S&P 500 hạ ngày thứ 7 liên tiếp, giảm 75,02 điểm, tương đương 7,6%, ngừng giao dịch ở mức 909,92 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 678,91 điểm, tương đương 7,3%, kết thúc giao dịch ở mức 8.579,19 điểm. Chỉ số Nadaq giảm 5,5% xuống còn 1.645,12 điểm.

    Thị trường châu Âu giảm điểm vì lo sợ nỗ lực của FED và các ngân hàng trung ương trên thế giới không ngăn được một cuộc suy thoái toàn cầu. Chỉ số FTSE 100 hạ 52,89 điểm, tương đương 1,2% xuống còn 4.313,80 điểm.

    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg, Reuters, Marketwatch
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    IMF: Cơn bão tài chính đang đẩy nền kinh tế thế giới vào suy thoái

    Trong báo cáo định kỳ "Triển vọng kinh tế thế giới" một năm hai lần, công bố ngày 8/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận xét rằng kinh tế thế giới sẽ suy giảm mạnh, trong đó kinh tế Mỹ và châu Âu đang ngấp nghé bờ vực suy thoái. Điều này phản ánh thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tài chính nguy hiểm nhất trong hơn nửa thế kỷ qua đang ngày càng gia tăng .

    IMF nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái trong thập kỷ 1930 sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, do các nhà đầu tư đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng lòng tin và khủng hoảng tín dụng.

    Đánh giá trên của IMF được đưa ra trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ, Canađa và Thụy Điển cùng phối hợp cắt giảm lãi suất đi 0,5 điểm %. Trung Quốc cũng tham gia với việc cắt giảm nhẹ lãi suất.

    Nhà kinh tế chủ chốt của IMF Olivier Blanchard nói rằng quyết tâm phối hợp hành động này là một bước đi đúng hướng nhưng còn cần nhiều hành động như thế, đặc biệt là ở châu Âu, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, nhà kinh tế này nói rằng các cuộc xáo động thị trường trong những tuần gần đây đã thuyết phục các nhà hoạch định chính sách thế giới rằng đã đến lúc phải cùng hợp tác để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tín dụng kéo dài suốt 14 tháng qua.

    Nỗ lực đẩy lui suy thoái

    Trong báo cáo trên IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2009 từ 3,9% trong dự báo hồi tháng 7/08 xuống 3% - mức thấp nhất trong 7 năm qua, đồng thời cảnh báo rằng tốc độ phục hồi sẽ rất chậm. IMF cũng hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008 từ 4,1% xuống còn 3,9%.

    Mặc dù nền kinh tế thế giới khá suy nhược, nhưng nhà kinh tế Blanchard nói rằng ít có cơ hội xảy ra một cuộc "Đại Suy thoái", nếu các nhà lãnh đạo áp dụng các chính sách giải quyết khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang gặp "một số khó khăn" trong việc nhất trí giải quyết khủng hoảng, nhưng các thị trường tài chính đang buộc họ phải hành động nhanh chóng. Nếu họ thành công, nguy cơ xảy ra "Đại Suy thoái" là gần như bằng không.

    Khủng hoảng lan rộng, các nền kinh tế đang nổi lên cũng bị ảnh hưởng

    IMF đã phê phán rằng những chính sách kinh tế và pháp chế lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện nay, bởi nó có thể đã làm cho nền kinh tế toàn cầu "tăng quá giới hạn tốc độ". Đồng thời, những sai lầm thị trường cùng với thiếu sót trong chính sách đã khiến cho sự căng thẳng hiện nay leo thang. Và giờ đây thế giới phải trả giá.

    IMF tin tưởng các nền kinh tế đang phát triển có thể thoát khỏi phần lớn ảnh hưởng dây chuyền từ cuộc khủng hoảng này nhưng không thể miễn nhiễm. Trong báo cáo mới nhất này, IMF cảnh báo các nền kinh tế đang nổi lên và đang phát triển cũng đang chậm lại.

    Những thách thức ngay trước mắt đối với các nhà hoạch định chính sách là bình ổn các thị trường tín dụng, đồng thời giúp các nền kinh tế vượt qua cơn suy giảm trên toàn cầu và kiểm soát lạm phát. Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn nói rằng việc phối hợp hành động sẽ đảm bảo loại bỏ những tài sản xấu khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick nói rằng sự tham gia của Trung Quốc vào hành động này là một phần trong nỗ lực này.

    Trong tuần này, ông Zoellick cũng đã nói rằng nhóm 7 nước G7 không đủ lớn để lớn để tự giải quyết khủng hoảng mà cần có sự tham gia của nhóm lớn hơn, trong đó có Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi lên. WB cũng đã xác định khoảng 30 nước nghèo cần giúp đỡ để thoát khỏi ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng hiện nay gây ra.

    "Cỗ xe Mỹ" dừng lại

    IMF nhận định rằng kinh tế Mỹ đang phanh kít lại, đồng thời cảnh báo khả năng suy thoái là ngày càng lớn. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại mức 1,6% trong năm 2008, sau khi đạt mức 2% năm 2007, và có thể gần như chững lại, chỉ đạt 0,1%, trong năm 2009. Đây sẽ là mức tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi nền kinh tế này vừa thoát khỏi suy thoái. Triển vọng kinh tế Mỹ trong trung hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào các sáng kiến của chính phủ nước này trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tín dụng đang lan rộng.

    "Cuộc khủng hoảng tài chính bất thường" đã giáng đòn mạnh lên châu Âu, đẩy nhiều nước rơi vào hoặc gần kề suy thoái. Báo cáo của IMF khuyến nghị rằng chính phủ các nước châu Âu cần cắt giảm lãi suất và hành động kiên quyết để khôi phục lòng tin, nhằm tránh cho chiều hướng tăng trưởng chậm lại kéo dài hơn.

    IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro (eurozone) xuống 1,3% năm 2008 và xuống mức thấp hơn là 0,2% năm 2009. IMF dự báo Anh sẽ là nước bị ảnh hưởng nặng nhất trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới do cùng lúc chịu tác động của khủng hoảng tín dụng, thị trường nhà đất và thị trường tài chính. Anh đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 18 năm qua và sẽ trượt vào thời kỳ suy thoái mới trong những tháng cuối năm nay. IMF dự báo kinh tế Anh chỉ tăng trưởng 1% năm 2008 nhưng có thể bắt đầu phục hồi vào cuối năm 2009.

    Hai nền kinh tế eurozone dự báo sẽ tăng trưởng âm là Italia trong cả năm 2008 và năm 2009 và Tây Ban Nha trong năm 2009.

    IMF nhận định rằng sự xuống dốc của kinh tế Nhật Bản sẽ kéo dài và trầm trọng hơn người ta tưởng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải sẵn sàng cắt giảm lãi suất khi cần để phục hồi nền kinh tế. IMF đã phải hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này năm 2008 từ 1,5% xuống xuống 0,7% và năm 2009 xuống 0,5%. Kinh tế Nhật đã trải qua đợt suy giảm tồi tệ nhất trong 7 năm qua trong quý II/08; nhiều nhà phân tích tin rằng nền kinh tế này đã rơi vào suy thoái.

    Các nền kinh tế đang nổi lên, như Trung Quốc và Ấn Độ, cũng sẽ tăng trưởng chậm lại do xuất khẩu giảm, nhưng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi tiêu dùng cá nhân vững. IMF dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 9,7% năm 2008 và 9,3% năm 2009, so với 11,9% năm 2007, trong khi kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,9% năm 2008 và chậm lại mức 6,9% năm 2009. Kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2008, tuy với tốc độ chậm hơn, đạt mức 7%, so với 8,1% năm 2007 bất chấp giá dầu thô giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Braxin cũng chậm lại chút ít, ở mức 5,2% so với 5,4% năm 2007.



    ttxvn
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Sau 700 tỉ USD, bước tiếp theo là gì?

    Chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng nắm cổ phần sở hữu tại một số ngân hàng (NH) như một biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính.

    Hãng tin AP hôm qua dẫn lời một quan chức của Chính phủ Mỹ giấu tên cho biết dự luật cứu nguy cả gói trị giá 700 tỉ USD được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước cho phép bơm vốn mới vào các tổ chức tài chính để đổi lấy việc nắm cổ phần sở hữu. Quan chức trên cũng cho hay tất cả các quyền hạn mới được dự luật cho phép đều đang được xem xét khi chính quyền của Tổng thống George W.Bush vẫn đang nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng.

    Những người ủng hộ biện pháp trên, chẳng hạn như thượng nghị sĩ Charles Schumer thuộc đảng Dân chủ, cho rằng việc bơm vốn vào các NH muốn tham gia vào chương trình sẽ là một cách hiệu quả nhằm củng cố bản quyết toán của các NH để các NH này nối lại việc cho vay. Những người đóng thuế sẽ được hưởng lợi do chính phủ sẽ nhận một cổ phần vốn tại NH để đổi lấy việc cấp tiền cho NH.

    Quyết định bơm vốn trực tiếp vào các tổ chức tài chính để đổi lấy cổ phần sở hữu sẽ tương tự như một kế hoạch được Anh công bố hôm 8.10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson nói với các phóng viên rằng bộ của ông đang tích cực xúc tiến việc thực thi kế hoạch cứu nguy 700 tỉ USD và đề cập cụ thể đến việc xem xét các cách thức tăng cường vốn của các NH. "Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ được trao với hiệu quả cao nhất, bao gồm việc tăng cường vốn cho các tổ chức tài chính ở bất kỳ quy mô nào", ông tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 8.10. Cho đến nay Chính phủ Mỹ nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của họ là mua lại các khoản vay xấu từ các tổ chức tài chính.

    Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, với chương trình mua lại nợ xấu từ các tổ chức tài chính, một số NH vẫn có nguy cơ sụp đổ. Ông cũng kêu gọi sự nhẫn nại khi cho rằng "cuộc khủng hoảng sẽ không chấm dứt sớm và những thách thức đáng kể vẫn còn ở phía trước". Quỹ Tiền tệ quốc tế hôm 8.10 cũng cảnh báo các thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt với cú sốc nguy hiểm nhất kể từ những năm 30 của thế kỷ trước, theo hãng tin BBC.

    Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các công cụ được trao với hiệu quả cao nhất, bao gồm việc tăng cường vốn cho các tổ chức tài chính ở bất kỳ quy mô nào. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson

    Trong một nỗ lực vô tiền khoáng hậu, Cục Dự trữ liên bang Mỹ hôm 8.10 đã cắt giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất xuống còn 1,5%, NH Trung ương châu Âu giảm lãi suất từ 4,25% xuống còn 3,75%, NH Trung ương Anh giảm lãi suất xuống còn 4,5%. NH Trung ương của các nước Canada, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Trung Quốc cũng có những hành động tương tự. Ông Paulson nói rằng việc cắt giảm lãi suất đồng loạt nói trên "là một dấu hiệu đáng mừng rằng các NH trung ương khắp thế giới sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu trong lúc khó khăn hiện nay". Hôm qua, thêm Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cắt giảm lãi suất.

    Theo AP, các thị trường châu Á hôm qua có phản ứng khác nhau với việc cắt giảm lãi suất đồng loạt trên toàn cầu khi sự hồ hởi của giới đầu tư trước việc giảm lãi suất đã nhường chỗ cho những lo ngại dai dẳng về sự căng thẳng trên thị trường tín dụng và nguy cơ suy thoái. Chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 1% nhưng sau đó giảm 0,5% vào lúc đóng cửa, còn 9.157,49 điểm, mức thấp nhất trong 5 năm. Chỉ số chứng khoán chính của Hàn Quốc tăng 0,6%, nhưng trước đó trong ngày còn tăng mạnh hơn, 2,9%. Chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc giảm 0,8% sau quyết định giảm lãi suất của NH Trung ương nước này.

    Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tăng vào hôm qua sau khi Chính phủ Anh công bố kế hoạch giải cứu 500 tỉ bảng Anh (865 tỉ USD).

    tn
  10. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Bạn cho mình hỏi: commission ở đó bao nhiêu? đối với giao dịch 1 lot.

Chia sẻ trang này