Trade Vàng - Forex trực tuyến - Tài liệu tiếng việt đầy đủ từ A - Z miễn phí - Tin tài chính cập nhậ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 01/10/2008.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4344 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Ban click vào đây đoc đi: www.sale-top.com.
    Ban choi truc tiep khong thong qua trung gian nen cha ton dong commission cho ma nào cả, chỉ chênh lệch pips bbình thuong thoi ( xem bang gia của no thì biết chênh lệch pips của từng cặp ngoai tê là bao nhieu). San Easy-forex cho ban chon khối lương giao dịch phù hơp với số tiền ký quỹ, không quy đinh 1 lot là bao nhieu nhu nhưng sàn qua môi giới trong nuớc đau.
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    IMF khởi động lại Chương trình trợ giúp khẩn cấp

    Tại một cuộc họp báo ngày 9/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn nói rằng IMF đã khởi động lại quy trình trợ giúp khẩn cấp cho những nước đang cần được hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

    Ông Strauss-Kahn nói rằng biện pháp trên của IMF nhằm "trả lời cho các vấn đề có thể xảy ra ở một số nước đang nổi lên" sau khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái năm 1930 đã dẫn tới "đỉnh cao của một cuộc suy thoái toàn cầu".

    Cơ chế trợ giúp khẩn cấp này ra đời năm 1995, cho phép các khoản thanh toán trước từ IMF theo điều kiện hợp lý. Thông thường, các cuộc đàm phán của IMF với các nước để vạch rõ một chương trình về chính sách vĩ mô thường diễn ra trong nhiều tuần (tối thiểu là hai tuần) hoặc nhiều tháng.

    IMF đã thực hiện chương trình sử dụng trợ giúp khẩn cấp trong thời kỳ khủng hoảng 6 lần, với các nước Inđônêxia, Thái Lan, Hàn Quốc và Philíppin năm 1997, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2001 và Grudia năm 2008.

    Ông Strauss-Kahn cho hay IMF có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ nhu cầu của 185 nước thành viên. Tuy nhiên, ngân khố của IMF trong những năm gần đây đã giảm, do các nước từng phụ thuộc vào chương trình cứu trợ của IMF đã quay lựng lại các khoản cho vay có điều kiện, thay vào đó tìm kiếm các khoản tín dụng dễ dàng hơn từ nền kinh tế toàn cầu.

    AFP
  3. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    162
    Các bác cho em hỏi về tính pháp lý của thể loại kinh doanh này. Em nghe nói là phạm pháp và độ rủi ro cao nên còn lăn tăn quá
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    bac vao day xem chi tiet www.sale-top.com di, o phan huong dan ay. Chi co chuyen tien lau ra nuoc ngoai de choi moi pham phap thoi. Toi choi tu nam 2004, choi qua credit card cha sao ca. O TPHCM va HN co khoang hon 20 cong ty lam trung gian moi gioi ve forex va da moi gioi cho hang tram nguoi choi cha sao ca. Dung co choi voi may cong ty ma chuyen lua dao muon danh Forex huy dong von tra lai suat cao roi gom chay la duoc.

    Nhung choi cai nay rui ra cao thi co, loang quang trang tay nhu choi , khong ranh tot nhat dung nen ro vao no lam gi.

    Khong cai gi mat tien nhanh hon choi Forex va VAng ca. Nhung neu kien tri, choi co chien thuat, co nguyen tac thi no la kenh dau tu hap dan khong chiu duoc ( co hoi kiem sieu loi nhuan ma).

    Nhung muon kiem tien tu may cai nay phai co song chung voi no cang lau cang tot dung voi lao vao no keo bi thieu chay day, muon quay dau lai cung khong duoc dau.

    Tom lai la khong nen choi Forex neu chi la tay lo to mo.
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Indonexia, Nga và Ucraina ngừng giao dịch trên TTCK

    Indonesia chính thức ngừng giao dịch trong thời gian nửa ngày trên thị trường chứng khoán. Nga và Ucraina ngừng giao dịch thị trường chứng khoán vô thời hạn.

    Thị trường chứng khoán của Iceland tiếp tục đóng cửa, lệnh đóng cửa thị trường sẽ còn tiếp tục đến ngày 13/10. Tại thị trường chứng khoán Thái Lan, sau khi chỉ số chính của thị trường sụt giảm 10%, thị trường đã đóng cửa khoảng 30 phút.

    Ông Simon Rudolph, một chuyên gia quản lý quỹ tại Hồng Kông, nhận xét:?Nhà đầu tư trên thị trường đang tiến gần hơn tới cái gọi là đỉnh điểm của sự bi quan. Người ta không biết phải làm gì, không còn muốn đầu tư nữa.?

    Những khoản đầu tư vào thị trường thế chấp bất động sản dưới chuẩn của Mỹ đã gây ra thua lỗ 591 tỷ USD tại những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới và đẩy ngân hàng Bear Stearns và Lehman Brothers sụp đổ. Cuộc khủng hoảng này buộc chính phủ Mỹ phải tiến hành tiếp quản Fannie Mae, Freddie Mac và tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước AIG.

    Indonexia ngừng giao dịch trên thị trường lần đầu tiên vào ngày 08/10 sau khi chỉ số chính của thị trường sụt giảm 10%. Nhiều khả năng thị trường chứng khoán nước này sẽ giao dịch trở lại vào ngày 13/10.

    Cuối tuần này, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Indonexia sẽ xem xét điều chỉnh một số chính sách với thị trường.

    Tính đến 3h chiều ngày hôm qua (ngày 10/10), phát ngôn viên của Sàn giao dịch chứng khoán Nga vẫn cho biết chưa biết khi nào giao dịch sẽ bắt đầu trở lại cho đến khi có thông báo mới từ các nhà điều phối thị trường.

    Minh Tú
    Theo Bloomberg
  6. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
    tuần sau Vni vẫn đổ đèo thì nhận án đóng cửa vô thời hạn vào mẹt
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    G-7 công bố kế hoạch đối phó khủng hoảng tài chính

    Các bộ trưởng Tài chính và chủ tịch Ngân hàng Trung ương của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G-7) ngày 10/10 đã công bố kế hoạch hành động nhằm đối phó với cuộc khủng khoảng tài chính trầm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

    Thông cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố nêu rõ: "G-7 nhất trí rằng tình hình hiện nay đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp và đặc biệt. G-7 cam kết tiếp tục hợp tác để bình ổn các thị trường tài chính và khôi phục luồng tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu".

    Trong kế hoạch hành động gồm 5 điểm, các nước G-7 cam kết kiên quyết dùng mọi biện pháp để bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá sản của các ngân hàng lớn; làm tất cả để giải ngân tín dụng cho phép các ngân hàng và các thể chế tài chính được tiếp cận rộng rãi với nguồn vốn và tiền mặt; ủng hộ những nỗ lực của các ngân hàng trong việc huy động lượng tiền mặt từ các nguồn cá nhân lẫn công cộng để có thể tiếp tục cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vay; bảo vệ những người gửi tiền trong ngân hàng và phục hồi thị trường tài chính thế chấp đổ vỡ.

    G-7 cam kết khởi động lại thị trường tín dụng thế chấp, nơi bắt nguồn của cuộc khủng hoảng làm chao đảo Phố Wall và thị trường tài chính toàn cầu hiện nay.

    Tuyên bố trên được đưa ra khi các bộ trưởng Tài chính và chủ tịch Ngân hàng Trung ương của 7 nước gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italy và Canada nhóm họp tại Washington nhằm khôi phục lòng tin của giới đầu tư sau một tuần chứng kiến thị trường chứng khoán toàn cầu "phá sản" cũng như nhằm tìm kiếm giải pháp đối phó với "cơn bão" tài chính ngày càng trầm trọng.

    Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cho biết Chính phủ Mỹ sẽ hành động trước tiên, thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu của các ngân hàng và thể chế tài chính.

    Chính quyền của Tổng thống Georges W. Bush đã được Quốc hội Mỹ cho phép dùng số tiền 700 tỷ USD giải cứu tài chính để mua trực tiếp các cổ phiếu của những ngân hàng gặp khó khăn do khủng hoảng nợ xấu./.

    ttxvn
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Nhóm nước dùng đồng euro đối phó với khủng hoảng kinh tế

    Theo hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo 15 quốc gia khu vực sử dụng đồng euro và nước Anh đã họp khẩn cấp tại Paris hôm 12-10, nhằm ổn định thị trường và ngăn chặn khủng hoảng sau những cam kết trong hội nghị bộ trưởng tài chính các nước công nghiệp hàng đầu (G8) và mở rộng đối với các nền kinh tế mới trỗi dậy và đang phát triển (G20) hôm 10 và 11-10.

    Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde mô tả hội nghị Paris nhằm tạo ?othêm cơ bắp cho bộ xương? là kế hoạch 5 điểm mà G8 đã thống nhất tại Washington. Trước thềm hội nghị, Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố họ sẽ đề xuất một số biện pháp nhằm giảm nhẹ sự đóng băng tín dụng. Hai điểm chính trong các biện pháp này bao gồm việc chính phủ bảo đảm khoản vay liên ngân hàng và mua lại cổ phần ngân hàng. Báo Anh The Sunday Times tiết lộ rằng Chính phủ Anh có thể xúc tiến kế hoạch mua vốn của 4 ngân hàng HBOS, Royal Bank of Scotland, Lloyds TBS, Barclays và có thể trở thành cổ đông chính, giữ đa số vốn của HBOS và Royal Bank of Scotland trong ngày 13-10.

    Trước đó, hôm 11-10, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cảnh báo rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang có nguy cơ bên bờ vực sụp đổ. Ông Strauss-Kahn cho rằng các nước giàu đã không thành công trong việc gầy dựng lại lòng tin. Tuy nhiên, ông ủng hộ kế hoạch hành động mới của G7 bao gồm bảo vệ các ngân hàng lớn, khai thông tín dụng, giúp ngân hàng thu hút tiền gửi, bảo vệ người gửi tiền và giúp khôi phục thị trường cho vay.

    nlđ
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    IEA: Bóng ma suy thoái và khủng hoảng tín dụng làm giảm nhu cầu dầu mỏ thế giới

    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IEA) cuối tuần qua cho rằng việc nền kinh tế toàn cầu ngấp nghé bờ vực suy thoái và khủng hoảng vốn ngân hàng đang làm giảm nhu cầu dầu mỏ của thế giới và ngăn cản hoạt động đầu tư khai thác các mỏ dầu mới.

    Theo IEA, sự suy giảm trong nhu cầu dầu mỏ tại các nước tiên tiến khi giá cả tăng cao hiện đang gia tăng cường độ do triển vọng kinh tế yếu kém. "Vòng xoáy" này đang gây ra những đổ vỡ trên thị trường dầu mỏ và khiến nhiên liệu này bị rớt giá đáng kể. IEA ước đoán nhu cầu dầu mỏ tại các nước Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ tiếp tục suy giảm, nhưng sẽ sớm phục hồi tại các nền kinh tế đang phát triển, trong đó nhu cầu tại Trung Quốc ít khả năng sẽ suy giảm mạnh và nhu cầu tại Trung Đông vẫn rất lớn. Nhu cầu dầu mỏ của toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ ở mức 86,5 triệu thùng/ngày, giảm 240.000 thùng so với ước tính trước đây, song vẫn tăng 0,5% so với năm 2007. Và đến năm tới, nhu cầu toàn cầu dự kiến giảm 440.000 thùng so với ước tính trước đây xuống 87,22 triệu thùng/ngày, tăng 0,8% so với năm 2008, những mức tăng này thấp hơn rất nhiều với vài năm trước.

    Đối với các nước OECD, IEA dự đoán nhu cầu dầu mỏ sẽ ở mức 48,1 triệu thùng/ngày trong năm nay và 47,5 triệu thùng/ngày năm 2009, giảm 360.000 thùng so với dự báo trước đây, và giảm tương ứng 1,1 triệu thùng (2,2%) và 600.000 thùng/ngày (1,3%) so với năm kế trước. Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ sẽ giảm 4,6% trong năm nay, sau khi bị giảm 3,7% hồi tháng 8 vừa qua. Và nếu cuộc khủng hoảng hiện nay dịu bớt, tốc độ suy giảm trong nhu cầu dầu mỏ của Mỹ vào năm tới sẽ chậm lại ở mức 1,7%. Còn đối với các nước ngoài OECD, nhu cầu dự kiến đứng ở mức 38,4 triệu thùng/ngày năm 2008 và 39,7 triệu thùng/ngày năm 2009, tăng tương ứng 80.000 thùng và 40.000 thùng so với dự báo trước đây, và tăng 1,5 triệu thùng (4,2%) và 1,3 triệu thùng (3,4%) so với các năm kế trước.

    Theo IEA, giá dầu đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, bất chấp việc nguồn cung toàn cầu giảm tới hơn 50.000 thùng/ngày xuống 85,6 thùng/ngày vào tháng 9/08, chủ yếu do các hoạt động sản xuất bị đình trệ khi các cơn bão lớn liên tục đổ bộ vào khu vực Vịnh Mêhicô và các vấn đề khác trong sản xuất. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua tại Niu Yoóc, giá dầu đã giảm xuống 77,70 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua, bất chấp những thông tin rằng Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp khẩn cấp vào ngày 18/11 tới để thảo luận những tác động của cuộc khủng hoảng trên các thị trường, giữa những dự đoán rằng khối này sẽ cắt giảm sản lượng để đảm bảo nguồn thu từ dầu mỏ.

    Trong khi đó, các hạn chế về tín dụng đang làm giảm tính thanh khoản trên thị trường dầu mỏ, cũng như làm gia tăng tính bất ổn của giá cả. IEA cảnh báo tình trạng bất ổn, tín dụng bị thắt chặt và các thị trường chứng khoán chao đảo sẽ làm chậm tốc độ đầu tư vào các mỏ dầu mới. Các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng đối với các công ty nhà nước lớn như Petrobras của Braxin, vốn dự kiến cần tới hơn 500 tỷ USD, có thể sẽ tiếp tục bị gác lại.

    ttxvn
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Nhật Bản: Các công ty nhỏ bị tác động từ khủng hoảng tài chính toàn cầu

    Khi cuộc khủng tài chính toàn cầu lan sang nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã bên bờ vực suy thoái, các nhà xuất khẩu nhỏ -được coi là xương sống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này- đang cảm nhận ?onỗi đau? từ sự bất ổn tài chính.

    Trong quý II/08, kinh tế Nhật Bản đã suy giảm ở mức lớn nhất trong 7 năm qua. Các quan chức chính phủ nói rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang bên bờ vực hoặc đã rơi vào suy thoái. Tháng 8/08, lượng đơn đặt hàng máy móc chủ chốt của Nhật Bản, thước đo hàng đầu về chi phí cho trang thiết bị, đã giảm 14,5%, gấp bốn lần so với mức giảm dự kiến. Trong khi đó, theo một hãng nghiên cứu, tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 9/08, số vụ phá sản của Nhật Bản cũng tăng mạnh, ở mức 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.408 vụ, tác động tiêu cực đến các công ty vận tải, xây dựng và bất động sản.

    Công ty chuyên xuất khẩu thiết bị văn phòng Hirosawa Kogyo Co Ltd - có trụ sở tại Tôkyô - là một trong những hãng bị ảnh hưởng nói trên, do nhu cầu ngày một giảm sút tại các thị trường phương Tây, trong khi hãng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

    Phó chủ tịch Hirosawa, Seiichi Hatayama, cho biết công ty của ông xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ và châu Âu, do đó một nửa lượng hàng xuất khẩu của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng tài chính toàn cầu, bắt nguồn từ Mỹ. Ông Hatayama nói thêm, trước tình hình này, Hirosawa có thể sẽ phải cắt giảm nhân công và chi phí sản xuất.

    Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản đã giảm 9,6% trong phiên giao dịch ngày 10/10, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1987, khiến thị trường trị giá 202 tỷ USD này lo ngại rằng khủng hoảng tài chính có thể sẽ dẫn đến suy thoái toàn cầu.

    Reuters

Chia sẻ trang này