Trái Phiếu Mỹ Bán Tháo Mà Không Cần Lý Do — Đó Mới Là Thứ Đáng Sợ Nhất Tuần Này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dangnam112002, 20/05/2026 lúc 09:41.

2448 người đang online, trong đó có 979 thành viên. 10:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 0):
  2. thewallband1995,
  3. Caterpillar,
  4. liveranh91
Chủ đề này đã có 117 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. dangnam112002

    dangnam112002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2022
    Đã được thích:
    111
    Không cần dầu tăng, không cần tin xấu mới — thị trường trái phiếu Mỹ thứ Ba vừa tự bán tháo. Lợi suất 30 năm chạm 5,2%, mức cao nhất kể từ trước khủng hoảng tài chính 2007. Barclays và Citigroup cảnh báo 5,5%. BlackRock khuyến nghị giảm trái phiếu chuyển sang cổ phiếu. Và câu hỏi thực sự bây giờ là: bao giờ thì chứng khoán bắt đầu lung lay?

    Thứ Ba tuần này, điều đáng lo nhất không phải là con số — mà là lý do đằng sau nó.

    Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng thêm 7 điểm cơ bản lên 5,20% — mức cao nhất kể từ năm 2007, ngay trước thềm Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu. Trái phiếu chính phủ châu Âu và Nhật Bản cũng giảm theo. Và đợt bán tháo lan sang cả thị trường cổ phiếu Mỹ.

    Nhưng đây là điểm đáng chú ý nhất: giá dầu hôm đó thực ra giảm nhẹ. Không có tin xấu riêng lẻ nào kích hoạt đợt bán. Đây là thị trường đang tự bán — không cần chất xúc tác bên ngoài.

    Đó là dấu hiệu của điều gì đó sâu hơn đang thay đổi.

    [​IMG]

    "Ranh Giới" 5% Đã Bị Phá
    Trong nhiều tuần qua, giới đầu tư coi mức 5% lợi suất 30 năm là "ranh giới" — ngưỡng mà ở đó, nhiều nhà đầu tư sẽ mua vào coi là cơ hội tốt. Giả định đó đã bị thử thách và đang sụp đổ.

    Phiên đấu giá trái phiếu 30 năm giữa tháng 5 là phiên đầu tiên kể từ 2007 có lợi suất đạt ít nhất 5% — và nhu cầu nhà đầu tư được mô tả là "bình thường, không ấn tượng" ngay cả ở mức đó.

    Lợi suất trái phiếu 10 năm cũng tăng thêm 10 điểm cơ bản lên 4,69% — cao nhất kể từ đầu năm 2025 — trước khi hạ nhiệt nhẹ về 4,66%. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai 10 năm buổi sáng gần gấp đôi mức trung bình gần đây.

    Nhìn sang châu Âu và Anh: lợi suất trái phiếu 30 năm Anh (gilts) đang tiến gần mức 6%. Lợi suất dài hạn của Đức đang giao dịch ở mức cao nhất từ năm 2011.

    Đây không còn là câu chuyện của riêng thị trường Mỹ.

    Ba Lực Đang Cùng Lúc Đẩy Lợi Suất Lên
    Thứ nhất: Lạm phát từ chiến tranh Iran chưa có dấu hiệu đỉnh.

    Từ khi chiến tranh bắt đầu cuối tháng 2, lợi suất 30 năm đã tăng hơn 50 điểm cơ bản. Nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất — có thể ngay trong năm nay. Đây là sự đảo chiều hoàn toàn: khi chiến tranh Iran bắt đầu, thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm tới 3 lần trong năm 2026. Giờ thì câu hỏi là "tăng bao nhiêu lần".

    Benjamin Schroeder, chiến lược gia lãi suất cấp cao tại ING: "Thị trường đang nghiêng hẳn về kỳ vọng tăng lãi suất, vì nhà đầu tư lo ngại áp lực giá năng lượng đang biến thành thứ gì đó hơn một đợt lạm phát ngắn hạn."

    Thứ hai: Thâm hụt tài chính và rủi ro tài khóa đang được định giá vào.

    Ước tính trung vị của các primary dealers về thâm hụt ngân sách Mỹ: 1.950 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc tháng 9, và mở rộng thêm lên 2.000 tỷ USD năm 2027. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cam kết hạ chi phí vay — nhưng thị trường đang hỏi: bằng cách nào khi thâm hụt tiếp tục tăng?

    Laura Cooper, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Nuveen, đặt vấn đề thẳng thắn: "Lợi suất không chỉ định giá biến động lạm phát — mà ngày càng phản ánh sự trở lại của rủi ro tài khóa. Thị trường trái phiếu có sức hấp thụ giới hạn với quy mô chi tiêu hiện tại ở mức lợi suất hiện tại."

    Thứ ba: Không còn lưới an toàn từ Fed.

    Warsh — người vừa nhậm chức Chủ tịch Fed — là người phản đối công khai chính sách mua trái phiếu của Fed từ lâu. Thị trường đang định giá vào thực tế rằng nếu đợt bán tháo trở thành cơn hỗn loạn, Fed lần này nhiều khả năng sẽ không can thiệp bằng cách mua trái phiếu dài hạn như những lần trước. Chiếc dù cứu hộ đó đang biến mất.

    [​IMG]

    Những Giọng Nói Đáng Chú Ý Nhất Tuần Này
    Ajay Rajadhyaksha, Chủ tịch nghiên cứu toàn cầu tại Barclays, tóm tắt lập luận giảm trái phiếu dài hạn trong một câu: "Với nợ tăng nhanh hơn tăng trưởng, lạm phát xấu đi, và không có ý chí chính trị để cải cách tài khóa — không có lý do gì để vươn tới đầu dài của đường cong."

    Liz Templeton, quản lý sản phẩm cấp cao tại Morningstar: "Thị trường trái phiếu đang định giá chính sách lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, rõ ràng nhất ở đầu dài của đường cong nơi độ nhạy với kỳ hạn lớn nhất."

    Và quan trọng: BlackRock — nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới — đang khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ các nền kinh tế phát triển, bao gồm cả Treasuries, và chuyển sang cổ phiếu.

    Đây không phải những tên tuổi nhỏ đang phát biểu thiếu cơ sở. Đây là những tổ chức đang di chuyển hàng nghìn tỷ đô la thực sự.

    [​IMG]

    Câu Hỏi Mà Thị Trường Đang Hỏi: Cổ Phiếu Còn Trụ Được Bao Lâu?
    Đây là điểm thú vị và quan trọng nhất của tuần này.

    S&P 500 đã tăng hơn 7% từ đầu năm — chứng khoán Mỹ đang "phớt lờ" đợt bán tháo trái phiếu theo cách mà thường thì không thể kéo dài mãi. Nhưng thứ Ba, vết nứt bắt đầu xuất hiện: Russell 2000 (chỉ số cổ phiếu nhỏ với đòn bẩy cao hơn) giảm khoảng 1%, mở rộng mức giảm ba ngày lên 4%. S&P 500 và Nasdaq cũng giảm theo.

    Ian Lyngen, chiến lược gia lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets, đặt ra một ngưỡng cụ thể để theo dõi: "Chúng tôi cho rằng nếu và khi lợi suất 30 năm chạm 5,25% trong vài tuần tới, sẽ có đợt pullback bền vững hơn trong định giá cổ phiếu."

    Barclays và Citigroup đều cảnh báo 5,5% không phải kịch bản xa vời — mức cuối cùng ghi nhận năm 2004. Ở đó, bài toán cạnh tranh tài sản sẽ trở nên rất khó chịu: nhà đầu tư có thể kiếm 5,5% không rủi ro từ trái phiếu chính phủ Mỹ, hay tiếp tục nắm cổ phiếu đang định giá ở mức cao lịch sử?

    Nhìn Về Việt Nam
    Với nhà đầu tư Việt Nam, bức tranh tuần này cần theo dõi theo hai chiều:

    Áp lực ngắn hạn: Lợi suất Mỹ cao hơn tiếp tục giữ USD mạnh — tạo áp lực tỷ giá VND và thu hẹp dư địa cho NHNN nới lỏng tiền tệ. Dòng vốn ngoại vào thị trường mới nổi cũng bị cạnh tranh bởi mức sinh lợi ngày càng hấp dẫn từ trái phiếu Mỹ.

    Rủi ro trung hạn: Nếu lợi suất 30 năm chạm 5,25–5,5% và kéo theo đợt điều chỉnh cổ phiếu Mỹ đáng kể, tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu sẽ lan sang tất cả các thị trường mới nổi — bao gồm VN-Index. Đây không phải kịch bản chắc chắn xảy ra, nhưng xác suất đang tăng lên mỗi ngày lợi suất tiếp tục leo thang.

    Cơ hội ít được nhắc đến: Nếu nhà đầu tư Mỹ bắt đầu phân bổ lại từ trái phiếu dài hạn sang cổ phiếu (như BlackRock khuyến nghị), một phần dòng tiền đó sẽ tìm kiếm thị trường cổ phiếu sinh lời cao hơn — trong đó có thị trường mới nổi châu Á. Đây là kịch bản mà Việt Nam có thể hưởng lợi nếu được định vị đúng.

    Nhưng trước tiên, cần biết ngưỡng nào sẽ là điểm gãy.

    Câu trả lời của thị trường: 5,25% lợi suất 30 năm. Hãy theo dõi con số đó.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thị trường hàng hóa phái sinh là nơi giao dịch các hợp đồng dựa trên giá trị của các loại hàng hóa cơ bản như nông sản, năng lượng, kim loại, và nguyên liệu công nghiệp. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý rủi ro biến động giá, đồng thời tạo cơ hội sinh lời từ sự chênh lệch giá trong tương lai. Với sự phát triển của công nghệ và hội nhập kinh tế, thị trường này ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ tính thanh khoản cao và khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư. NĐT quan tâm liên hệ với tôi cũng như tham gia nhóm cộng đồng qua thông tin trên trang cá nhân.


    ***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV)***
    - Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
    - Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
    - Mobile/ z.a.lo: 0867 091 553 ( Để tham gia room )

Chia sẻ trang này