Trận đánh lớn ở ☆☆☆ 2 Mã Này ☆☆☆ đưa VNINDEX vượt 1500 $$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Dec 24, 2021.

270 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    GMD múc được nhé :-bd@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Doosan Vina hoàn thành 6 cẩu trục khổng lồ STS cho cảng Gemalink
    Đây là loạt cẩu siêu trường siêu trọng với tầm vươn lên đến 70m và có khả năng bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải 65 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn nhất.
    26/11/2020
    [​IMG](Ảnh minh họa: Lê Ngọc Phước/TTXVN)
    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất và bàn giao 2 cẩu trục STS khổng lồ cuối cùng (trong tổng số 6 cẩu trục khổng lồ) cho cảng Quốc tế Gemalink.

    Đây là loạt cẩu siêu trường siêu trọng với tầm vươn lên đến 70m và có khả năng bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải 65 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn nhất.

    Dự án Gemalink cho khách hàng Gemadept - CMA CGM được ký kết vào ngày 17/5/2019 với tổng khối lượng hơn 10.200 tấn bao gồm 6 cẩu trục RMQC khổng lồ khi có chiều cao 93m, dài 150m, rộng 27m và nặng hơn 1.700 tấn/chiếc.

    “Với thiết kế này, các cẩu trục của chúng tôi có thể vươn xa 70m ra biển và có khả năng nâng cùng lúc 2 container loại 20 feet hoặc hàng rời và hàng dự án trọng tải 65 tấn và 85 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn đến 200.000 DWT,” ông Yoon Young Sang, Trưởng bộ phận Lắp ráp cẩu trục cho biết.

    Dự kiến vào ngày 29/11 tới, 2 cẩu trục cuối cùng của dự án này sẽ cập cảng Gemalink nằm trong cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 29/11.

    [Doosan Vina bàn giao 2 cẩu trục STS khổng lồ cho cảng quốc tế Gemalink]

    Cảng Gemalink của đơn vị Germadept được xem là trung tâm trung chuyển giao thương hàng hóa quan trọng bậc nhất của khu vực Đông Nam Á, là một cảng thông minh.

    Toàn bộ thông tin, dữ liệu trong quá trình vận hành cẩu sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm vận hành cảng thông qua hệ thống phần mềm, đảm bảo việc kiểm soát đến từng vị trí container trên bãi.

    Vào tháng 7 và 9/2020, Doosan Vina cũng đã bàn giao 4 cẩu trục STS cho cảng quốc tế Gemalink. Hiện nay, cẩu trục số 1&2 đã được đưa vào sử dụng từ ngày 28/9/2020 khi cẩu trục số 3&4 vừa hoàn thành công đoạn FAC (chứng chỉ chấp nhận cuối cùng) và đang trong quá trình thử nghiệm lần cuối để đưa vào sử dụng.

    “Khi 6 cẩu trục này đi vào vận hành thương mại sẽ đảm bảo công suất bốc dỡ giai đoạn 1 hơn 1,5 triệu TEU/năm của cảng Gemalink,” ông Yoon Young Sang, Trưởng bộ phận Lắp ráp cẩu trục thông tin thêm.

    Hiện Doosan Vina đã sản xuất và cung ứng lên đến 89 chiếc cẩu trục khổng lồ; trong đó, có 39 chiếc đang hoạt động tại thương cảng sầm uất cảng PSA (Singapore), 23 chiếc tại cảng JNPT và BMCTPL (Ấn Độ), 8 chiếc tại cảng SGP (Saudi Arabia), 7 chiếc tại cảng Samarinda (Indonesia) và 12 chiếc tại Việt Nam bao gồm cảng Đà Nẵng, Tân cảng Sài Gòn, cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và cảng Gemalink./.
    --- Gộp bài viết, Dec 24, 2021, Bài cũ: Dec 24, 2021 ---
    Thị trường chứng khoán (24/12): Kéo trụ, VN-Index tăng mạnh như chưa hề có cuộc chia ly
    14:00 | 24/12/2021

    [​IMG]
    Diễn biến các chỉ số thị trường kết phiên sáng ngày 24/12. (Nguồn: VNDirect).
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Mừng "Noel rực rỡ", VnIndex tăng 20 điểm
    24-12-2021 - 15:03 PM

    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang quay lại tăng giá trên diện rộng. Nhiều cổ phiếu ngân hàng chốt phiên "tím lịm" như HDB, EIB, SHB, SSB, TPB...



    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán rực rỡ sắc tím cổ phiếu ngân hàng. Chốt phiên giao dịch, HDB, EIB, SHB, SSB, TPB tăng kịch biên độ. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác tăng mạnh như VPB, OCB, VBB, LPB...tăng ~5%. Sắc xanh và sắc tím tràn ngập nhóm cổ phiếu ngân hàng đã đẩy VnIndex tăng vọt 20 điểm; VN30-Index tăng gần 30 điểm và vượt qua luôn ngưỡng 1.505 điểm. HNX-Index tăng 3 điểm vượt 445 điểm.

    Thị trường chứng khoán đã nghiêng hoàn toàn về bên mua. Những người bắt đáy phiên hôm qua nếu có sẵn "hàng" trong tài khoản là đã có thể chốt lãi.

    Cuối phiên, nhiều cổ phiếu nóng nhưng điều chỉnh sâu thời gian qua như GEX, VRC, TNA, MHC... đã quay lại sắc tím.

    Thanh khoản 2 sàn giảm sâu so với phiên hôm qua nhưng duy trì trên 25 nghìn tỷ với sàn HoSE và trên 3.100 tỷ trên sàn HNX.

    ============

    Cổ phiếu ngân hàng tăng không ngừng nghỉ. HDB, EIB tím lịm tăng kịch biên độ. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng bứt phá mạnh mẽ như SHB, SSB, TPB...

    [​IMG]
    ========

    Nhà đầu tư như đang trong cơn "cuồng" chứng khoán sau ngày thị trường giảm sâu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thăng hoa rực rỡ đón lễ Noel đã giúp VN30-Index vọt tăng 20 điểm. VN30F2101 đã có lúc vượt qua 1.500 điểm. Phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày lễ của phương tây đang rực rỡ cho những người nắm giữ cổ phiếu.

    ========

    Đầu giờ chiều, thị trường chứng khoán bứt phá mạnh mẽ. VnIndex quay đầu tăng nhanh 9 điểm; VN30-Index tăng 15 điểm vọt lên trên 1.490 điểm và đang nỗ lực chinh phục lại vùng giá 1.500 điểm đã đánh mất hôm qua.

    ====


    Kết thúc phiên sáng, thị trường chứng khoán hạ nhiệt đáng kể khi nhiều cổ phiếu tăng quá nhanh khiến dòng tiền trở nên ngập ngừng. Nhiều cổ phiếu đã phải quay lại kiểm định lại lực cầu ở vùng giá thấp hơn phiên sáng. Nhiều cổ phiếu nóng hạ nhiệt nhanh.

    Theo quan sát của chúng tôi, phía tăng giá đáng chú ý là nhóm cổ phiếu đường sắt SRT, HRT. Hai cổ phiếu này từng tăng khá mạnh trong nhịp bứt phá trên thị trường UpCOM. Ngành đường sắt đang đứng trước thách thức phải đổi mới nhưng câu chuyện đổi mới một ngành không phải ngày một, ngày hai là hoàn thành nên những người đam mê cổ phiếu đường sắt vẫn đang chờ đợi. [Xem thêm Phó Thủ tướng: Dứt khoát phải hiện đại hóa ngành đường sắt ]

    Nhóm cổ phiếu thép- một nhóm tốn nhiều giấy mực truyền thông, đem lại nhiều niềm vui cũng như nước mắt cho giới đầu tư năm 2021 hôm nay tăng giá trở lại trong nghi ngờ của dòng tiền. Hồi giữa tháng 12, cổ phiếu thép từng có phiên bull trap ngoạn mục khiến nhiều người thua lỗ nên phiên tăng hôm nay, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Hiện, sắc xanh, sắc tím đang phủ TTS, CBI, MEL, NKG...HPG, HSG hôm nay cũng bật tăng trên 2%.

    VnIndex chốt phiên sáng chỉ còn tăng hơn 3 điểm lên 1.460 điểm; HNX-Index tăng 1,26 điểm lên 444 điểm. Thanh khoản hạ nhiệt đáng kể so với hôm qua khi kết thúc phiên sáng đạt hơn 15 nghìn tỷ trên HoSE và hơn 2 nghìn tỷ trên HNX.

    ===========

    Nếu như phiên giao dịch hôm qua, nhà đầu tư thi nhau "chạy" mà cũng không biết đang tham gia cuộc thi nào thì hôm nay, nhà đầu tư lại vội vã quay lại gom mua cổ phiếu. Mới đầu giờ sáng, thị trường chứng khoán nhận ra bên bán đã dừng tay thì bên mua nhanh chóng trả giá cao hơn để ở lại cuộc chơi trên thị trường.

    Mới mở phiên giao dịch, sàn HoSE và HNX đã ghi nhận số mã tăng hơn 2,5 lần số mã giảm. Nhiều cổ phiếu được gom mua mạnh sau cú giảm hôm qua, tăng 3-4% ngay từ đầu giờ. Theo quan sát của chúng tôi, nhóm VN30 hiện cũng có đến 22 mã tăng giá trong khi số mã giảm chỉ 5.

    HDB hôm nay bứt phá mạnh mẽ tăng hơn 3% sau bản báo cáo phân tích của Mirae Asset: HDBank đang được xem xét nới room ngoại lên 49% theo thỏa thuận thương mại EVFTA . Trước bản tin này, dòng tiền cũng đã có tín hiệu mua HDB giúp giá cổ phiếu này tăng mạnh mẽ thời gian gần đây.

    NVL sáng nay cũng quay đầu tăng 3% sau giai đoạn điều chỉnh. MSN tiếp tục chinh phục đỉnh cao với việc tăng tiếp 1,3% sáng nay lên sát 175.000 đồng/cổ phiếu.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang quay lại tăng giá trên diện rộng. Hiện, HDB, EIB, SHB, LPB, VCB, KLB...đều đang tăng giá khá tốt.

    Cổ đông ngành dầu khí tiếp tục hân hoan khi giá cổ phiếu dầu khí sáng nay tiếp tục bứt phá.
    --- Gộp bài viết, Dec 24, 2021, Bài cũ: Dec 24, 2021 ---
    Thanks :-bd@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    “Chấp” tất cả các biến chủng Covid, nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận kỷ lục năm 2021

    Thông tin hỗ trợ sớm về lợi nhuận 2021 sẽ là “liều thuốc” trợ lực cho thị trường trong bối cảnh biến động sốc thất thường. Các yếu tố cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết vẫn đang ủng hộ...
    [​IMG]
    Đồ hoạ: K.Linh.
    Đến thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của VnEconomy, đã có khá nhiều doanh nghiệp bắt đầu tiết lộ về bức tranh kinh doanh của năm Tân Sửu sắp qua.

    Cụ thể, tại hội nghị Người lao động năm 2021, ông Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc PV Gas (HoSE: GAS) cho biết, năm 2021 PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Thuận lợi là giá dầu, giá cổ phiếu tăng, tuy nhiên yếu tố khó khăn đến nhiều hơn. Dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021, diễn biến phức tạp và kéo dài, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam đã gây tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động và đầu tư tại PV GAS, đặc biệt trong quý 3 kéo dài sang quý 4/2021.

    Trong đó, huy động khí của khách hàng EVN giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (bằng 76%), bằng 68% kế hoạch của Petrovietnam; Nhu cầu khí, LPG của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước có thời điểm giảm 35-40% đối với LPG và 25-30% đối với KTA, CNG so với khi dịch Covid-19 chưa bùng phát lần thứ 4, nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất/hoạt động cầm chừng...

    Trong năm 2021, PV GAS đã cung cấp 7.093,7 tỷ m3 khí khô; sản xuất và cung cấp trên 61,2 nghìn tấn condensate; 1.975,8 triệu tấn LPG (đạt 123% kế hoạch và về đích trước kế hoạch 02 tháng); tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước.

    Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 13-66% theo đó doanh thu gần 80 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.380 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước (gần 6 nghìn tỷ đồng), Top đầu đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Tập đoàn (chỉ số ROE đạt 16,8%, ROA đạt 11,4%), Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường, có tỷ lệ chia cổ tức duy trì hàng năm bằng tiền mặt cao (25%/vốn điều lệ).

    Tương tự, Tại PVOIL (OIL), ước thực hiện cả năm 2021, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty đạt 55.000 tỷ đồng, hoàn thành 98,7% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 32.522 tỷ đồng, hoàn thành 120,5% kế hoạch năm và tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 884 tỷ đồng, hoàn thành 221% kế hoạch năm; trong đó, Công ty Mẹ ước đạt 754 tỷ đồng, hoàn thành 251% kế hoạch năm; Công ty Con ước đạt 160 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của PV Oil.

    Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, HoSE: PGI) công bố tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2021 ước đạt 3.833 tỷ đồng, riêng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.231 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 350 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm và gấp 1,6 lần so với năm 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của trong hơn 26 năm hoạt động của Pjico.

    Đơn vị cho biết hoạt động bán bảo hiểm qua các kênh trực tiếp của cả thị trường bảo hiểm nói chung và Pjico nói riêng đều gặp khó. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã thích ứng linh hoạt và kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ cho cả nghiệp vụ bán lẻ và bán buôn, đẩy mạnh việc bán bảo hiểm qua các trang thương mại điện tử.

    Ở lĩnh vực dệt may, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) cho biết, trong năm 2021, hoạt động của các đơn vị trong Tập đoàn vẫn được duy trì hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành Sợi có mức tăng trưởng “ngoạn mục” cả về doanh thu và lợi nhuận. Nhờ đó, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng với: Doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt 16.436 tỷ đồng, bằng 110,7% cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.200 tỷ đồng, bằng 202% so với cùng kỳ, đạt 170% kế hoạch. Cao hơn năm 2019 trước đại dịch gần 70%; Hoàn thành mục tiêu phục hồi như trước đại dịch với nhiều chỉ tiêu cao hơn.

    Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex cho biết ngành sợi tăng trưởng ngoạn mục và đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung. Cụ thể, doanh thu ngành sợi chiếm khoảng 50% doanh thu toàn hệt thống và lợi nhuận cũng đạt trên 50%, cải thiện rất mạnh so với cơ cấu trước kia là ngành may 80% và ngành sợi 20%.

    Công ty CP Vinatex Phú Hưng và Công ty CP Sợi Phú Bài vẫn đưa 2 nhà máy Sợi đi vào hoạt động. Với Công ty CP Vinatex Phú Hưng là Nhà máy Sợi 2 với quy mô 2,28 vạn cọc được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đi vào hoạt động từ tháng 10/2021. Còn đối với Sợi Phú Bài là Nhà máy Sợi 3 với quy mô 3,2 vạn cọc sợi, đi vào hoạt động từ tháng 6/2021. Đây là Nhà máy có quy mô 2 tầng đầu tiên, hiện đại bậc nhất thế giới trong hệ thống các đơn vị trực thuộc Vinatex.

    Theo Tổng giám đốc Vinatex, Nhà máy Sợi 3 của Công ty CP Sợi Phú Bài đã minh chứng cho việc, nếu xây dựng nhà máy 1 tầng thì với diện tích sẵn có trong khuôn viên của công ty chỉ có thể làm nhà máy 1,5 vạn, nhưng khi nâng lên nhà máy 2 tầng thì có thể tăng công suất lên 3 vạn cọc. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã chứng minh được quyết định đầu tư trên là đúng đắn, vừa giúp nâng công suất, lại có thể định vị lại được cho các mô hình nhà máy mới tiếp theo trong hệ thống Vinatex. Đồng thời, việc đưa pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cũng giúp Vinatex hướng đến xanh hóa và sử dụng năng lượng bền vững hơn trong tương lai.

    Mục tiêu năm 2022 của Vinatex là tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là cạnh tranh theo chuỗi cung ứng trọn gói trong Tập đoàn. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung trên 8%, chú trọng chất lượng tăng trưởng thể hiện qua tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

    Trong lĩnh vực bất động sản, ông Hoàng Văn Tăng – Tổng Giám Đốc Tập đoàn DIC (DIG) cho biết, sau khi rà soát các điều kiện pháp lý, điều kiện hạch toán doanh thu, lợi nhuận, HĐQT và Ban Điều hành tự tin đến thời điểm này chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, đạt 83,1% kế hoạch đề ra. Đây là thành tựu đáng khích lệ trong bối cảnh toàn bộ nền kinh tế đất nước ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong thời gian còn lại của năm 2021, Ban Điều hành tiếp tục rà soát các sản phẩm đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng, quyết tâm triển khai bàn giao nhiều nhất để tăng doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021.

    Còn Công ty Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) ước doanh thu năm 2021 đạt 2.727 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 621 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 68% so với năm trước. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp thực hiện vượt 35% doanh thu và 148% lợi nhuận sau thuế. Riêng quý IV, doanh thu Becamex IJC ước tăng 28% đạt 388 tỷ đồng nhưng lợi nhuận giảm 12%.

    Được hưởng lợi từ đà tăng của giá cước container đường biển, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thông báo doanh thu năm 2021 ước đạt 1.900 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm và tăng 60%; lãi sau thuế 389 tỷ đồng, vượt 146% kế hoạch và tăng 160% so với năm 2020. Doanh nghiệp lập kỷ lục lợi nhuận trong năm 2021.

    Thị trường chứng khoán lập nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong năm 2021 cũng giúp cho nhiều công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận vượt trội năm 2021. Trong đó, lãnh đạo Chứng khoán BIDV (BSI) dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2021 khoảng 430 tỷ đồng, vượt 139% kế hoạch năm và gấp 2,7 lần năm trước. 9 tháng, doanh nghiệp chứng khoán lãi trước thuế 345 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, riêng quý IV lợi nhuận ước đạt 85 tỷ đồng, tăng 78% so với quý IV/2020.
  5. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,188
    Thớt chuẩn thật, mình nhịp này nhắm HDB mà lại lao vào ôm mẹ LPB mới đau:D
    BigDady1516 likes this.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    LPB có game thoái vốn vùng đáy rồi ổn mà :-bd@};-
    thetaurus likes this.
  7. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,188
    Thì cũng vào vì game thoái vốn đó, nhưng nhìn thực tế có vẻ không xung = game 49% của madam Thảo, HDB 2 phiên đánh cho gãy cả nền làm ai cũng sợ
    BigDady1516 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    "Thế lực" nào đã đơn độc tung tiền mua vào gồng gánh VN-Index đi qua những phiên "bão tố" mùa Giáng sinh?

    [​IMG]

    Chỉ có khối nhà đầu tư cá nhân "đơn độc" mua ròng trong những phiên giảm sâu cận kề Giáng sinh đỏ. Tính đến 23/12, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng gần 85.000 tỷ từ khối nhà đầu tư tổ chức trong nước, tự doanh và nhà đầu tư nước ngoài.

    Theo thống kê của FiinGroup, phiên giao dịch kỷ lục, phiên giao dịch ngày 23/12/2021, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 45.435 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 52,858 tỷ đồng, tăng 31.1% so với phiên liền trước. Đây là phiên có giá trị giao dịch cao nhất lịch sử trên sàn HOSE. Tuy nhiên thanh khoản của HNX và UPCOM không tăng mạnh nên tính tổng thi trường thanh khoản vẫn đứng thứ 2 sau phiên ngày 19/11/2021.

    "Dòng tiền tăng vào nhóm bất động sản, xây dựng và vật liệu, chứng khoán, giảm vào nhóm ngân hàng, ô tô và phụ tùng, hóa chất. Ngành tăng điểm đáng chú ý là dầu khí. Tỷ trọng giá trị giao dịch giảm cả ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID, tăng vào nhóm không nằm trong chỉ số, VN30 vẫn giảm điểm mạnh nhất", FiinGroup nhận định.

    Với mức thanh khoản gần 53.000 tỷ thì "thế lực" nào đã mua vào gồng gánh VN-Index qua những phiên "bão tố" mùa Giáng sinh?

    [​IMG]

    Nhà đầu tư cá nhân "đơn độc" mua ròng những ngày cận kề Giáng sinh. Nguồn FiinGroup

    Riêng trong ngày 23/12, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng khớp lệnh 1022 tỷ đồng. Họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành bất động sản. Trước đó, phiên 22/12, nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng 79,5 tỷ đồng, phiên 21/12 bán ròng 13,4 tỷ đồng (chủ yếu qua thoả thuận, vẫn mua ròng lớn qua khớp lệnh).

    Tự doanh cũng chuyển mua ròng mạnh, họ mua vào 292 tỷ đồng trong phiên. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Phiên 22/12, tự doanh bán ròng 156 tỷ đồng, phiên 21/12 bán ròng 79,3 tỷ đồng.

    Đặc biệt, các nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn duy trì bán ròng mạnh nhóm bất động sản. Phiên 23/12, nhà đầu tư tổ chức đã xả ròng khớp lệnh 494 tỷ đồng. Phiên 22/12, nhà đầu tư tổ chức mua ròng nhẹ 28,1 tỷ đồng, phiên 21/12 họ mua ròng 43 tỷ đồng.

    Nhà đầu tư nước ngoài là bên bán ròng mạnh nhất phiên 23/12, đạt 868 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm xây dựng và vật liệu, ô tô và phụ tùng trong bán ròng bất động sản. Phiên 22/22, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 180 tỷ đồng, phiên 21/12 mua ròng 50 tỷ đồng.

    Như vậy có thể thấy, 3 phiên giao dịch cận kề ngày lễ Giáng sinh đầy "bão tố", nhà đầu tư cá nhân vẫn là bên mua ròng chủ chốt với 930 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng 638 tỷ đồng, nhà đầu tư tổ chức bán ròng 425 tỷ, còn tự doanh bán ròng 57 tỷ đồng.

    Những hành động này của các các nhóm không có nhiều bất ngờ so với diễn biến từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của chúng tôi, nhà đầu tư tổ chức trong nước và tự doanh đã bán ròng tổng cộng hơn 22.000 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng tổng cộng gần 63.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Nhà đầu tư cá nhân với binh đoàn nhỏ lẻ đã mua ròng đối ứng gần 85.000 tỷ đồng tính đến 23/12/2021.

    [​IMG]

    Chỉ có nhà đầu tư cá nhân "đơn độc" mua ròng trong suốt cả năm 2021

    Những chuyển động này cũng đồng pha với làn sóng gia nhập của các nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt năm 2021. Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 11, nhà đầu tư trong nước mở mới 220.817 tài khoản chứng khoán. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường, bỏ xa kỷ lục cũ 140.193 tài khoản được thiết lập vào tháng 6/2021. Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước duy trì ở mức trên 100.000 mỗi tháng và là tháng đầu tiên có trên 200.000 tài khoản được mở mới.

    Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

    Làn sóng gia nhập kỷ lục của nhà đầu tư F0 cùng với lượng tiền lớn đã "cân" hết lượng bàn ròng kỷ lục từ quỹ ngoại, nhà đầu tư tổ chức cùng tự doanh. Nhà đầu tư cá nhân trong nước duy trì trạng thái mua ròng kể từ đầu năm đến nay.

    Việc nhà đầu tư nội ồ ạt mở tài khoản chứng khoán thời gian gần đây có nhiều yếu tố, trong đó đáng kể nhất là việc (1) Lãi suất huy động đang ở mức thấp; (2) Kênh trái phiếu doanh nghiệp bị siết lại; (3) Nền kinh tế được kỳ vọng hồi phục mạnh sau đại dịch; (4) Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực; (5) Triển vọng nâng hạng thị trường mới nổi trong 2 năm tới; (6) Người dân ít có sự lựa chọn kênh đầu tư và (7) Việc áp dụng eKYC giúp mở tài khoản trở nên thuận tiện hơn.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Ngân hàng đua tăng vốn

    Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) phát hành 165 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho IFC và các định chế tài chính quốc tế, khởi động các chương trình hợp tác phát triển dài hạn đã đề ra.

    Theo phương án đã được cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, HDBank sẽ phát hành cho nhóm các nhà đầu tư bao gồm International Finance Corporation (IFC) - thành viên của Ngân hàng Thế giới, DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH thuộc ngân hàng kiến thiết Đức (KfW) và quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments.

    Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 165 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng. Trước đó, HDBank đã thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế cho các định chế tài chính hàng đầu châu Âu và khu vực.

    [​IMG]
    Ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

    Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thực hiện thành công việc phát hành hơn 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, hơn 114,262 triệu cổ phiếu đã được ABBANK chào bán hết với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư tương đương tỷ lệ tăng thêm 20% vốn điều lệ.

    Trong đó, hơn 76,4 triệu cổ phiếu đã được bán cho các cổ đông hiện hữu và 37,8 triệu cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu được phân phối cho các nhà đầu tư trong nước (số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán). Việc phân phối số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu chưa mua hết được hội đồng quản trị thông qua không làm phát sinh cổ đông lớn của ABBANK. Sau khi chào bán thành công hơn 114 triệu cổ phiếu trong đợt đầu của lộ trình tăng vốn đợt 1, cơ cấu cổ đông lớn của ABBANK vẫn bao gồm Tập đoàn Geleximco, Maybank và IFC. Sau khi hoàn tất, ABBANK sẽ tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35% (tính trên số vốn điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP) từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kết thúc giai đoạn chia cổ phiếu thưởng, tổng số vốn điều lệ ABBANK dự kiến sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

    Ngoài ra, một số nhà băng lớn cũng thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hôm nay Vietcombank chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 12%, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 27,6%. Sau phát hành, vốn điều lệ thêm 10.236 tỷ đồng lên hơn 47.325 tỷ đồng.

    Còn VietinBank sẽ tiếp tục thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,6% hoặc 17,7%, nâng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng. BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 24.12 để chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 2% và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25,77%. Vốn điều lệ của BIDV hiện nay đang hơn 40.220 tỷ đồng và sau khi phát hành cổ phiếu trị giá hơn 10.365 tỷ đồng, vốn điều lệ của nhà băng này lên 50.585 tỷ đồng.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Ngân hàng kỳ vọng kinh doanh khởi sắc

    Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động nhất định tới ngành Ngân hàng, đặc biệt nợ xấu có xu hướng gia tăng trong quý III/2021. Tuy nhiên theo giới chuyên gia, ngành Ngân hàng vẫn sẽ có những khởi sắc giúp kết quả kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận những điểm sáng, lấy bước chạy đà cho năm 2022.

    Thúc đẩy tăng trưởng từ bán lẻ

    Sau giai đoạn giãn cách kéo dài, nền kinh tế dần phục hồi, nhu cầu về vốn của người dân và doanh nghiệp tăng cao hơn trong quý cuối cùng của năm. Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng đã thực hiện xin cấp bổ sung và được NHNN nới room tín dụng hai lần trong quý III và quý IV/2021. Theo số liệu của NHNN, tính tới cuối tháng 11/2021, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 10,77% so với cuối năm 2020.

    Với xu hướng tích cực, VCBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng có thể đạt 13% cho cả năm 2021 - cao hơn chỉ tiêu định hướng của NHNN là 12%. Trong đó VCBS kỳ vọng tín dụng bán lẻ tăng trưởng tích cực hơn. “Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao trên thế giới, tăng trưởng kinh tế nói chung và xu hướng gia tăng tín dụng cá nhân sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng toàn Ngành trong dài hạn”, VCBS nhận định.

    [​IMG]

    Năm 2022, ngân hàng vẫn được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng khả quan

    Bà Phạm Thùy Dương - Phó Giám đốc Bộ phận Phân tích, Dragon Capital nhận thấy, thời gian gần đây các ngân hàng (kể cả khối NHTM nhà nước và NHTMCP) đã có sự chuyển dịch khi tập trung nhiều hơn vào mảng tín dụng bán lẻ. Tín dụng bán lẻ đang được xem là động lực tăng trưởng chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong 5 năm qua. Theo đó, tỷ trọng tín dụng bán lẻ đã tăng từ 31% năm 2015 lên mức 42% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý III/2021. Năm 2020, tỷ trọng cho vay bán lẻ chiếm 85% cơ cấu VIB, tại ACB là 70%. Vietcombank cũng đã đưa tỷ lệ dư nợ bán lẻ chiếm trên 54% tổng dư nợ…

    “Ngân hàng bán lẻ của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển khá sơ khai, hiện tổng cho vay hộ gia đình/GDP ở Việt Nam ở mức khoảng 30%, nếu so với các nước khu vực như Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc… thì tỷ lệ này còn khá là thấp, nên dư địa để mở rộng còn rất nhiều. Việc dịch chuyển sang xu hướng ngân hàng bán lẻ sẽ giúp ngân hàng nâng cao biên lợi nhuận, tạo nguồn thu nhập ổn định và dài hạn hơn cho ngân hàng”, bà Dương nêu quan điểm.

    Việc mở rộng tệp khách hàng bán lẻ theo đánh giá của giới chuyên môn cũng sẽ phân tán bớt rủi ro tín dụng cho ngân hàng vì rủi ro thường tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn. Cùng với hoạt động tín dụng, các ngân hàng hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn tới việc đa dạng hoá hoạt động kinh doanh nhằm đa dạng hoá nguồn doanh thu của mình, giảm tải gánh nặng cho vay. Trong đó thu nhập từ phí dịch vụ của các ngân hàng tăng trưởng trở lại cũng sẽ là động lực để ngân hàng lấy đà tăng trưởng trong thời gian tới.

    Tín hiệu lạc quan

    Cho rằng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng sẽ khởi sắc hơn trong năm 2022, nhưng theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, mức độ tăng trưởng thế nào phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Nếu dịch được kiểm soát tốt, hoạt động kinh doanh ngân hàng năm tới có thể kỳ vọng những tín hiệu tích cực như những tháng cuối cùng của năm 2021. “Thêm vào đó, chủ trương của Chính phủ và NHNN thời gian tới vẫn là tiếp tục bằng nhiều giải pháp, trong đó nỗ lực để giảm thêm lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân nên ảnh hưởng đến lợi nhuận, chưa kể áp lực nợ xấu, tăng trích lập dự phòng. Nên để ngân hàng có một sự bứt phá mạnh trong kinh doanh cũng rất thách thức”, chuyên gia này chia sẻ.

    Có góc nhìn lạc quan hơn, bà Phạm Thuỳ Dương cho hay, lo lắng nợ xấu là mối bận tâm hợp lý, song nếu xét ở góc độ đầu tư cơ bản và giá trị thì vấn đề chưa quá bi quan. Trong bối cảnh dịch bệnh, tỷ lệ nợ xấu toàn Ngành tăng từ 1,6% cuối năm 2020 lên mức 1,9% như hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát. Điều tích cực là các ngân hàng trong ba quý đầu năm 2021 đều rất mạnh tay trích lập chi phí dự phòng rủi ro, nên tỷ lệ bao phủ nợ xấu của nhiều ngân hàng tương đối lớn. “Tôi cho rằng nếu thời gian tới không xảy ra giãn cách trên diện rộng thì cũng không ảnh hưởng quá tiêu cực tới kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2022”, bà Dương nhìn nhận.

    Dưới góc độ NHTM, ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB cho hay, hàng loạt ngân hàng hiện nay đã được NHNN phê duyệt nới room tăng trưởng tín dụng, như VIB là trên 19%. Đây là cơ hội để ngân hàng tiếp tục tăng trưởng, và một phần tăng trưởng đó sẽ bù đắp cho rủi ro các ngân hàng đã phải trích lập.

    Ông Trung cho rằng, lo ngại về rủi ro là có. Nhưng nếu so với thời điểm giãn cách xã hội, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ, đứt gẫy thì việc nền kinh tế được mở cửa trở lại, doanh nghiệp phục hồi dần đã là thực tế lạc quan hơn rất nhiều. Cho đến nay, khoảng 70% - 80% các doanh nghiệp bắt đầu kích hoạt trở lại. “Khi nền kinh tế hồi phục sẽ bù đắp lại những khoản vay ngân hàng đã trích lập, người dân lại đảm bảo được thu nhập, từ đó có thể tiến hành trả nợ cho ngân hàng, giảm nguy cơ tiềm ẩn nợ xấu của hệ thống”, ông Trung nhìn nhận.

    Phải khẳng định rằng, sau giai đoạn tái cơ cấu tích cực, sức khoẻ tài chính của hệ thống ngân hàng được củng cố bền vững. Giai đoạn vừa qua thị trường cũng chứng kiến cuộc chạy đua tăng vốn của nhiều NHTM để đáp ứng các tiêu chí an toàn vốn theo thông lệ quốc tế. Một số nhà băng tăng mạnh vốn như VPBank, tăng tới 80%; VIB tăng 44,2%; SCB tăng 32,8%; Sacombank tăng 32%... Đây là cơ sở để giúp cho các nhà băng có thêm khả năng chống chịu trước biến động.

    GDP năm 2022 được nhiều cơ quan dự báo ở mức khoảng 4,5 - 6,5%, thậm chí lên đến 7,5%. Bên cạnh đó gói hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế của Chính phủ vào khoảng 800 nghìn tỷ đồng (tương đương 10% GDP) nếu được thông qua và triển khai sẽ hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế phục hồi. Khi nền kinh tế phục hồi, kinh doanh ngân hàng sẽ khởi sắc hơn. Trong khi gói kích thích tăng trưởng kinh tế sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, doanh nghiệp có thêm dòng tiền, nguy cơ nợ xấu sẽ giảm đi...

Share This Page