Trận đánh lớn Tổng tấn Công ---------------------Công phá 1500 hướng tới 1632 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 23/11/2021.

282 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 00:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19815 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    OPEC+ dọa đáp trả kế hoạch xả kho dự trữ của Mỹ và đồng minh
    23/11/2021

    - Các quan chức OPEC+ cảnh báo liên minh này sẽ đáp trả kế hoạch xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Mỹ và Trung Quốc.

    [​IMG]
    Động thái này được xem là có thể khơi mào một cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu.

    Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố kế hoạch giải phóng kho dự trữ dầu thô chiến lược trong ngày 23/11 cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Bloomberg dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ.

    Nhà chức trách Mỹ đã ấp ủ kế hoạch này trong nhiều tuần qua, với mục đích là nhằm kìm hãm đà tăng giá nhiên liệu trong năm nay. Chính phủ Mỹ được cho là sẽ xả khoảng 35 triệu thùng dầu thô ra thị trường theo thời gian.

    Đáp lại, các quan chức OPEC+ khẳng định, việc các nước tiêu thụ dầu lớn xả hàng triệu thùng dầu thô dự trữ là không hợp lý nếu xét đến điều kiện thị trường hiện nay. Liên minh dầu mỏ có thể sẽ đánh giá lại kế hoạch bổ sung nguồn cung trong cuộc họp vào tuần tới.

    Mối bất hòa giữa OPEC+ và các nước tiêu thụ dầu thô lớn có thể trở thành cuộc chiến nghiêm trọng nhất trên thị trường năng lượng kể từ khi diễn ra cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Xê-út và Nga hồi đầu năm 2020, Bloomberg nhấTrong bối cảnh dầu thô tăng giá chóng mặt, các chính trị gia và ngân hàng trung ương phải nỗ lực kiểm soát áp lực lạm phát chưa từng có trong hơn một thập kỷ qua.


    Ngoài ra, tranh chấp giữa OPEC+ và nhóm các nước tiêu thụ dầu hàng đầu còn làm lộ rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Riyadh, đồng minh truyền thống của Mỹ tại Trung Đông.

    Chiến lược gia hàng hóa tại RBC Capital Markets, Helima Croft nhận định: "Động thái giải phóng dự trữ dầu thô của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể gây náo loạn thị trường dầu mỏ, đồng thời làm xấu thêm quan hệ song phương giữa Washington và Riyadh".

    Trước đó, bất chấp lời đề nghị của Tổng thống Biden và các khách hàng lớn về việc bơm thêm dầu thô ra thị trường, OPEC+ vẫn kiên định bổ sung 400.000 thùng dầu thô/ngày trong tháng 12.

    OPEC+ sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 2/12 tới nhằm cân nhắc hoặc điều chỉnh mức tăng sản lượng 400.000 thùng dầu/ngày cho tháng 1 năm sau.
  2. hghanoi

    hghanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    423
    Lại đảo hàng ah ? .Hàng Móc cống sang cái gì bây giờ em Giai ?
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    1, Ace có CP chứng khoán trong TK mình chưa ?:-bd@};-
    2, Có
    HBC cổ phiếu Quốc dân (như HPG năm ngoái) trong TK mình chưa ?:-bd@};-
    3, Có
    CP dầu khí trong tài khoản mình chưa?
    :-bd@};-
    BI-TRI-DUNG thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    Thứ trưởng Bộ KHĐT: Gói phục hồi kinh tế sẽ tập trung vào 5 nhóm chính
    21:29 | 23/11/2021



    Chiều ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương chia sẻ một số thông tin liên quan tới quá trình xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2023.

    Theo Thứ trưởng Phương, Bộ KHĐT đã hoàn thành báo cáo để trình Chính phủ cho ý kiến về gói hỗ trợ.

    Sau khi được Chính phủ thông qua, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sẽ được trình Bộ Chính trị để xin chủ trương và trình Quốc hội xem xét thông qua các giải pháp về cơ chế, chính sách (đặc biệt là chính sách tài khóa, tiền tệ).

    Dự kiến, vào tháng 12 tới, Quốc hội sẽ họp chuyên đề xem xét nhiều nội dung, trong đó có việc xem xét thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.

    "Bộ KHĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ để đảm bảo hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2023 và trình các cấp có thẩm quyền xem xét", ông Phương khẳng định.

    Không tiết lộ về quy mô của gói hỗ trợ, song Thứ trưởng Phương cho biết sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách hỗ trợ chính.

    Nhóm một là phòng chống dịch bệnh và công tác y tế, trong đó đề cập tới việc cung ứng vắc xin, biện pháp phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm, cách ly, điều trị... Tất cả giải pháp này đều cần tới kinh phí, đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện các gói giải pháp khác.

    Nhóm 2 là giải pháp an sinh xã hội thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước là vừa phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo đời sống an sinh xã hội.

    Nhóm giải pháp trên được nghiên cứu, mở rộng thêm nhiều đối tượng bị ảnh hưởng như công nhân trong các khu công nghiệp với các giải pháp phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân; cho vay ưu đãi với đối tượng như học sinh sinh viên, cơ sở giáo dục mầm non...

    Nhóm 3 là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung chủ yếu về giải pháp về tài khóa như giãn, hoãn, giảm thuế, phí, lệ phí đã được thực hiện trong thời gian qua sẽ được nghiên cứu rà soát và tiếp tục thực hiện.

    Đồng thời, triển khai chính sách tiền tệ, cho vay ưu đãi thông qua công cụ hỗ trợ lãi suất, có nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi.

    Nhóm 4 là đẩy mạnh đầu tư công. Nhóm này có ý nghĩa kép là vừa kích thích chi tiêu đầu tư công tức thời và có ý nghĩa lâu dài là tạo ra kết cấu hạ tầng hiệu quả cho nền kinh tế.

    Nhóm 5 là giải pháp về quản lý điều hành, bảo đảm cân đối vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát rủi ro.

    Liên quan tới nhóm giải pháp 5, Thứ trưởng Phương nhìn nhận: Muốn kích thích đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI thì chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính. Nhà đầu tư sẵn sàng từ chối rót vốn nếu thủ tục hành chính phức tạp.

    Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết nếu đề án phục hồi kinh tế được thực hiện nhanh, hiệu quả thì Việt nam có thể lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2022 và đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong năm 2023.

    Về khó khăn trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Quốc Phương, cho biết việc kiểm soát lạm phát sẽ là thách thức không hề nhỏ cho công tác điều hành. Lạm phát thế giới tăng lên, Việt Nam là nền kinh tế mở thì khó tránh khỏi ảnh hưởng. Đầu ra và đầu vào đều bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

    Trước đó, thông tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2022. Kỳ họp này sẽ xem xét 5 nội dung quan trọng, trong đó có đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

    Trải qua gần hai năm đối mặt làn sóng COVID-19, đặc biệt là sau đợt dịch thứ 4 vừa qua, sức khỏe doanh nghiệp suy yếu đi rất nhiều. Khối doanh nghiệp, các chuyên gia mong muốn Ngân sách Nhà nước mạnh dạn chi cho các gói hỗ trợ với cách tiếp cận đơn giản hơn.



    [​IMG]Gói phục hồi kinh tế cần tính đến khả năng hấp thụ vốn, tránh lạm phát tăng cao
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    Oil Bent sắp 82 \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021 ---
    Đầu tư cống xây dựng làm không hết việc \:D/@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    [​IMG]
    Prometheus90 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    PVN đã về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu trong nước
    23/11/2021
    - Vào lúc 23h ngày 19/11/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành chỉ tiêu 7,99 triệu tấn dầu của kế hoạch sản lượng khai thác trong nước năm 2021 (về đích trước thời hạn 42 ngày).
    [​IMG]PVN khởi động chiến lược phát triển khí hydro và điện gió ngoài khơi

    Báo cáo của PVN cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 dẫn đến giãn cách xã hội và đứt gãy chuỗi cung cấp vật tư, thiết bị, nhưng Tập đoàn đã cố gắng vượt bậc để đạt thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác dầu trong nước là nỗ lực rất lớn của PVN trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác và công tác đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế.

    Với việc tăng cường áp dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các giải pháp nâng cao thu hồi dầu, đội ngũ kỹ sư và người lao động PVN đã hết sức cố gắng, nỗ lực nhằm đạt sản lượng khai thác tối đa trong điều kiện an toàn kỹ thuật cho phép để tận dụng cơ hội thị trường trong giai đoạn giá dầu tích cực nhằm bảo vệ nguồn thu, đóng góp cao nhất cho ngân sách Nhà nước.

    Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2021, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020./.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    Đâu là lối thoát cho khủng hoảng khí đốt của Thái Lan?
    21:52 | 23/11/2021

    - Cuộc khủng hoảng khí đốt của quốc gia Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh sản lượng khai thác tại các mỏ cạn kiệt sụt giảm trầm trọng hơn do đầu tư chậm lại, suy thoái liên quan đến Covid-19, sự ra đi của một số công ty dầu khí quốc tế và các công ty dầu khí quốc gia đang vật lộn để tăng trữ lượng hoặc thực hiện các phát hiện lớn.

    [​IMG]
    Mỏ khí Erawan của Thái Lan
    Công ty dầu khí quốc gia PTT của Thái Lan phải đối mặt với các vấn đề sản lượng khai thác tương tự như Petronas của Malaysia và Pertamina của Indonesia, và đang bị buộc phải khai thác thị trường LNG đường biển vào thời điểm giá LNG toàn cầu tăng lên mức kỷ lục.

    Nhập khẩu LNG của Thái Lan đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 10 và có thể vẫn ở mức cao trong những tháng tới do nước này tăng cường mua hàng hóa LNG giao ngay đắt đỏ để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt trong nước ngày càng lớn, chủ yếu do sản lượng khai thác tại mỏ khí đốt lớn nhất Erawan giảm mạnh.

    Thái Lan phụ thuộc vào sản xuất trong nước với khoảng 70% tổng nhu cầu khí đốt, và phần còn lại đến từ nhập khẩu đường ống qua Myanmar và LNG qua đường biển với khoảng 15% mỗi loại.

    Mỏ khí đốt Erawan ở Vịnh Thái Lan mang lại sản lượng khí đốt lớn nhất cho Thái Lan, chiếm hơn 36% sản lượng khí đốt trong nước vào năm 2020 và cung cấp khoảng 25% tổng nhu cầu khí đốt.

    Sản lượng khí đốt của mỏ Erawan dự kiến sẽ tiếp tục giảm và dẫn đến sản lượng khí hàng năm của Thái Lan giảm 21% cho năm 2021 từ 3.262 triệu phút khối/ngày vào năm 2020. Điều này được cho là do tốc độ khai thác giảm vì thiếu các khoản đầu tư vào các phát triển các dự án upstream mới. Nhập khẩu LNG của Thái Lan ở mức cao do khả năng của PTTEP phải tăng cường khai thác ở các mỏ khác để bù đắp cho mỏ Erawan.

    Mỏ Erawan hiện đang được điều hành bởi Chevron, nhưng khi hết hạn hợp đồng, các hợp đồng phân chia sản lượng được gia hạn đã được trao cho công ty nhà nước PTT Exploration and Production, hay PTTEP, dự kiến tiếp quản vào tháng 4/2022.

    Các PSC được gia hạn đã làm dấy lên lo ngại về các điều khoản tài chính khó khăn hơn theo các hợp đồng mới và về việc liệu các NOC có thể tiếp tục giữ được sản lượng khai thác hydrocarbon hay không.

    PTTEP cho biết đã có kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt liên tục khi công ty tiếp quản vào năm 2022 và duy trì mức sản xuất ít nhất 800 triệu phút khối khí/ngày từ mỏ Erawan.

    PTTEP tìm cách tiếp cận sớm với tư cách là nhà điều hành để đảm bảo quá trình khai thác, các kế hoạch này rất phức tạp do tranh chấp kéo dài nhiều năm về mức chi phí của Chevron để ngừng các cơ sở khai thác tại mỏ Erawan.

    Chevron Thái Lan cho biết họ đang làm việc với chính phủ và PTTEP để giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như chấm dứt trách nhiệm đối với các tài sản được chuyển giao miễn phí cho chính phủ và do PTTEP điều hành, cũng như quyền truy cập hiện trường mỏ một cách an toàn và không gây gián đoạn cho cả hai các nhà điều hành hiện tại và tương lai.

    Một phát ngôn viên của PTT cho biết việc Chính phủ Thái Lan chọn tài sản nào sẽ được chuyển giao cho nhà điều hành mới và tài sản nào không chuyển giao sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc khai thác tài nguyên.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    TT đẹp quá \:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 24/11/2021, Bài cũ: 24/11/2021 ---
    P,B đẹp , HDB ngon quá ,LPB vào dc :-bd@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.868
    Chứng khoán 24/11: VCB “giữ lửa” cho Ngân hàng
    24/11/2021
    cổ phiếu của nhịp giao dịch bùng nổ sẽ về tài khoản nhà đầu tư tạo thêm lực cung tiềm tàng cho nhóm, đặc biệt là nhóm có thói quen lướt sóng nhanh.
    Như mọi sóng ngành khác, nhà đầu tư cần phải chấp nhận các động thái chốt lời này như một liều thuốc thử cho khả năng tăng giá.
    Cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng đang khá khả thi bởi Ngân hàng không có thêm biểu hiện thụt lùi. Trong sáng nay, VCB (+2,5%) đã vào tiếp sức với động thái vượt vùng cản 100.000 đồng/cổ phiếu.
    Lượng giao dịch của VCB có thể chưa quá bùng nổ, nhưng trong vòng hơn 1 tiếng giao dịch đầu tiên khối lượng đã vượt cả phiên hôm qua.
    Các cổ phiếu như HDB (+4,6%), OCB (+4,3%), STB, MSB (+3,6%), VIB (+4,8%), SHB (+2,3%), CTG (+1,6%), TCB (+1,7%) đều thể hiện sự đồng lòng tăng giá, tiếp thêm hy vọng về sóng Ngân hàng.
    Nhờ có Ngân hàng, sự ổn định đã trở lại. Sắc xanh đang lấn lướt trên cả HOSE và các mã chốt lời cũng hầu như không còn chịu áp lực.
    Các nhóm ngành Dầu khí, Chứng khoán đang hầu hết tăng giá trong đó AGR (+3,9%), VCI (+3,6%), VIX (+3%), PVD (+1,3%), PXS (+4,3%) là nổi bật nhất.
    Hiện các cổ phiếu Dầu khí đang có lại sự hỗ trợ từ giá dầu thế giới khi hợp đồng dầu Brent đã vượt 80 USD/thùng lên 82,31 USD/thùng đêm qua.
    Bất động sản sau đợt điều chỉnh cũng đang dần hồi phục lại, HBC (+6,8%), CSC (+5,5%), DIG (+3,9%), HDG (+3,9%) đang là những cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm.
    Nhóm kém tích cực nhất vẫn chỉ có Thép khi HPG (-0,8%), HSG (-1,2%), VIS (-2,7%) vẫn còn rủi ro với ngưỡng MA200. Cổ phiếu NKG dù còn khá xa MA200 thì cũng đang mất hết xu hướng tăng ngắn hạn.
    Tính đến 10h30, VN-Index đang tăng hơn 10 điểm lên 1.475 điểm, giá trị giao dịch đạt hơn 12,5 nghìn tỷ đồng.
    Còn HNX-Index cũng đồng hành khi tăng lên 451 điểm. Các cổ phiếu SHS (+2,5%), CEO (+10%), PVS (+1,6%), MBS (+2,5%), NTP (+3,4%) đang trong top giao dịch của HNX và đều tăng giá tốt.
  10. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Nghe giang hồ đồn, chiều nay dòng P khởi nghĩa.
    Cực kỳ chú ý nhé !!!!!
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này