TRC-Cao Su Tây Ninh-Quá rẻ để đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 20/01/2022.

6226 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 451828 lượt đọc và 2054 bài trả lời
  1. TuanAnhMFI

    TuanAnhMFI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    280
    E thì thích khoản chính là cao su. Campuchia vườn khai thác 5000ha, mà năng suất có 1.6/ tấn thấp nhỉ các bác.
    cuibap13 thích bài này.
  2. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    12.934
    Tổng 6500 ha bên Cam, quý 4 hoặc đầu sang năm số còn lại đưa vào khai thác hết thôi.
    Sản lượng thấp vì mới khai thác, năm 2023 mới đạt 1,2 tấn/ha, năm nay phấn đấu 1,6 tấn/ha, sang năm đương nhiên cao hơn và tương lai có thể đạt hơn 2 tấn/ha.
    Core chính cao su là chuẩn, nhưng bồi thường 500 ha khu công nghiệp khoảng hơn 600 tỷ, kế hoạch tới năm 2030 mà triển khai khu công nghiệp Thạnh Đức 2765 ha thì còn khủng nữa, một cty vốn điều lệ 291 tỷ (vì còn trừ cổ phiếu quỹ) mà nhận bồi thường như vậy không thơm mới lạ.
    Last edited: 19/12/2024
    TuanAnhMFI thích bài này.
  3. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    801
    Tầm nhìn cứ phải 6-10 năm thì ăn trọn hết từ gốc tới ngọn cây gồm 4k tỷ lợi nhuận bán mủ và gỗ + 4k tỷ tiền đền bù đất bao phê tổng cộng khoảng 8k tỷ/ vốn hóa 1.5k tỷ hiện tại, chưa tính chiết khấu dòng tiền cổ tức nhận hàng năm từ 2025 trở đi quanh 40-60%/ năm thậm chí 100%/ năm nếu không pha loãng.
    caothuck2021, gadabongTuanAnhMFI thích bài này.
  4. TuanAnhMFI

    TuanAnhMFI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    280
    Cá nhân e thích mảng cao su, làm gì mà bác nóng vậy. Haha
  5. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    801
    Giá cao su hồi phục góp phần giúp VRG có tổng doanh thu năm nay ước vượt 1 tỉ USD (26.307 tỉ đồng), tăng 6,5% so với năm 2023


    Ngày 19-12, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên của tập đoàn năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

    Báo cáo VRG cho thấy các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2024 đều ước đạt tăng so với cùng kỳ năm 2023 và tăng so với kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 26.307 tỉ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận trước thuế 4.450 tỉ đồng, tăng 8,2%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 3.746 tỉ đồng, tăng 11,1% đặc biệt nộp ngân sách ước đạt 6.100 tỉ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Một điểm nổi bật của năm nay là cổ phiếu Tập đoàn (mã chứng khoán: GVR) cao nhất kể từ ngày niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2019 với giá cổ phiếu tại thời điểm ngày 15-7 đạt mức 39.000 đồng/cổ phiếu; giá trị vốn hóa khoảng 130.000 đến 150.000 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Quang cảnh hội nghị tổng kết VRG ngày 19-12

    Sản xuất, kinh doanh mủ cao su là mảng chính của VRG nhưng năm nay gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, thiên tai. Cụ thể, nắng nóng kéo dài nên bắt đầu thu hoạch trễ khoảng 1 tháng; mưa bão, lũ lụt cuối năm ảnh hưởng lớn đến sản lượng mủ thu hoạch; thiếu hụt lao động cạo mủ cục bộ ở một số công ty cao su.

    Dù vậy, nhờ giá bán mủ cao su tăng nên các công ty thành viên VRG đã đạt được doanh thu và lợi nhuận đề ra.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Hữu Huy (giữa) – Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị là Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn (bìa phải) và Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom (bìa trái)

    Đảm bảo có hiệu quả

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong việc thực hiện, tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

    "VRG là DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đều có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cao hơn tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp cả nước là 3%. Năm 2024, mã chứng khoán GVR của Tập đoàn tiếp tục vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài ra, VRG còn đứng thứ 13 trong top 43 DN có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE" - ông Đỗ Hữu Huy ghi nhận.

    Năm nay, VRG ước tính thu hoạch được 445.200 tấn mủ cao su, vừa đạt chỉ tiêu đề ra; thu mua ước đạt 77.921 tấn, tăng 3,5%; tiêu thụ ước đạt 521.651 tấn, tăng 0,3%. Doanh thu khối cao su năm 2024 ước đạt 24.582 tỉ đồng, bằng 110,7% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.718 tỉ đồng, bằng 122,9% kế hoạch năm 2024.

    Tuy nhiên, các lĩnh vực khác như gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su gặp rất nhiều khó khăn, một số công ty phải thu hẹp sản xuất; mảng kinh doanh hạ tầng KCN bị vướng do dự án chậm tiến độ.

    [​IMG]
    Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, phát biểu

    Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, đánh giá năm 2024 có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, chính trị toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động lớn… nhưng VRG đã nỗ lực phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. VRG đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch giao, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 81.000 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2023.

    [​IMG]
    Ông Trần Công Kha (đứng), Chủ tịch HĐQT VRG

    Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn thử thách. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cần thực hiện quyết liệt, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025 nhằm tối đa hóa nguồn thu đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2025 và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

    VRG cũng sẽ tục kiến nghị với các Bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các địa phương trong việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị của Tập đoàn nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực của Tập đoàn.

    VRG cũng tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023-2030, tầm nhìn 2050.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trao Huân chương Lao Động hạng nhất cho ông Ngô Quyền – Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào

    Tại hội nghị cũng tổ chức trao thưởng đến các tổ chức, cá nhân thuộc VRG.

    Trong đó, ông Ngô Quyền, Giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào, được nhận Huân chương Lao động hạng I. Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn và Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

    [​IMG]
    VRG trao Giấy khen cho 12 cá nhân là công nhân người Lào, Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024

    Đặc biệt, Tổng giám đốc VRG đã ký Giấy khen cho 12 cá nhân là công nhân người Lào, Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn.
    cuibap13 thích bài này.
  6. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    801
    Nhìn chung ngon, nhiều lợi thế, gần đây tỷ giá đang nóng nhà nước bán usd liên tục mà tỷ giá không giảm, đổi tiền đâu đó hơn 25.5k vnd/ 1 usd, theo đà này thì đầu 2025 tỷ giá vượt 26, lãi suất điều hành tăng, nhìn chung áp lực cho các nhóm khác nhưng cao su lại hưởng lợi, TRC còn hưởng lợi thêm quả tỷ giá chuyển đổi USD ở cty con bên Cam sang VND, năm rồi hình như cũng được hơn 100 tỷ chênh lệch tỷ giá
  7. TuanAnhMFI

    TuanAnhMFI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    280
    [​IMG] TRC cầm 7% VRG nữa các bác nhỉ.
  8. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    801
    Sẽ thoái vốn VRG bán cho SIP để tập trung vào core chính, Ngày xưa các cty cao su trong họ GVR phải hỗ trợ nhau trong việc thành lập mới các cty trong họ hàng nên sẽ thấy sở hữu chéo tùm lum kiểu NTC cầm SIP mà SIP lại cầm NTC, giờ tái cấu trúc tập đoàn theo hướng tinh gọn sẽ phải thoái vốn dần ra, nhóm cty nào không còn phù hợp với định hướng tập đoàn sẽ được bán hết, đặc biệt là góp vốn hỗ trợ mà ngoài nhóm ngành như TRC cầm VRG mấy % vốn. Giờ bán hợp lý giá cao hơn xưa nhiều mà VRG ngoài Hải Dương cũng không có nhiều dư địa phát triển thêm.
    cuibap13Daututichluy13 thích bài này.
  9. TuanAnhMFI

    TuanAnhMFI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2021
    Đã được thích:
    280
    Thời tiết se lạnh mủ cao su nhiều, giá vẫn trên 450 mà các bác vác hàng ra táng khỏe thế.
    cuibap13chanvyt thích bài này.
  10. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    801
    Đọc lại bctc kiểm toán quý 2/25 thấy danh sách cổ đông có GVR cầm 60% tương đương 18tr cp, SIP trước khi thoái là 2.9tr =9.6%, Cty cp đầu tư VRG Long Thành (cty con của SIP 69% vốn) cầm 3.5% = 1.06 tr cp, Cổ phiếu quỹ gần 900k, còn lại 7.1tr cp =22% là cổ đông khác nắm giữ. Tính ra nhóm SIP cầm 13.5% hàng, thoái bữa giờ không còn công bố thông tin, khả năng vẫn còn lô hàng ở cty đầu tư VRG Long Thành chắc đợi giá cao bán nốt
    cuibap13 thích bài này.

Chia sẻ trang này