TRC-Cao Su Tây Ninh-Quá rẻ để đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thanhtu1818, 20/01/2022.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 553655 lượt đọc và 2226 bài trả lời
  1. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
  2. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.012
    Lâu lâu hâm nóng lại pic đi bác:

    Đếm cua lại số liệu lợi nhuận dự phóng quý 1, 2 để đón dòng tiền bán phiên sập hôm nay khi vni hồi (theo từng quý)

    1. Lãi từ cao su:???
    2. Lãi từ thanh lý cây
    3. Lãi tài chính
    4. Thu tiền đền bù đất
    .....

    Phiên ATC không được mua mạnh trở lại, nhưng nhiều cổ đã có dòng tiền chấp nhận vào mua giá sàn dù lượng cổ bán sàn treo rất lớn. Chấp nhận mua cuối phiên nay là dòng tiền to chấp nhận mua cao giá hơn mà không chờ vào phiên ATO ngày mai

    ftu_2123 thích bài này.
  3. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.012
    Nhận định có phần đúng, đặc biệt đúng với nhận xét nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo.

    https://cafef.vn/kinh-te-truong-ssi...-thap-hon-nhieu-muc-46-188250403105711785.chn

    Kinh tế trưởng SSI: Thuế đối ứng Mỹ áp với Việt Nam có thể thấp hơn nhiều mức 46%
    03-04-2025 - 10:57 AM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Theo đánh giá của Kinh tế trưởng SSI, trong báo cáo 400 trang USTR công bố trước đó, đa số vấn đề phía Mỹ đánh giá chính sách thương mại của Việt Nam đều đã được xử lý khá nhiều.
    • Rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam), Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố thuế quan đối ứng ở mức ít nhất 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có hàng chục quốc gia phải chịu thuế suất cao hơn.
    Danh sách các nền kinh tế phải chịu thuế đối ứng cao hơn bao gồm những đối tác thương mại thuộc hàng lớn nhất của Mỹ như Việt Nam (46%), Trung Quốc (34%), Nhật Bản (24%), và EU (20%).

    Việc thực hiện bao gồm 2 đợt: 10% cho thuế quan cơ bản vào ngày 5/4, sau đó là mức thuế riêng cho từng quốc gia vào ngày 9/4.

    [​IMG]
    Đánh giá về tác động của chính sách thuế quan này đến Việt Nam, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm GĐ SSI Research cho rằng, danh sách các nước bị ảnh hưởng không bất ngờ bởi trước đó đại diện thương mại Mỹ đã gửi báo cáo đánh giá về chính sách thương mại, rào cản thương mại cũng như phi thuế quan… của gần 60 quốc gia. Nhà đầu tư cũng đã hình dung được số quốc gia bị ảnh hưởng là tương đối nhiều.

    Tuy nhiên, điểm bất ngờ là việc tính toán ra con số rất cao. Ông Hưng đánh giá, nếu chỉ nhìn vào những con số này, ảnh hưởng đến Việt Nam là rất lớn, có thể khoảng 7% GDP. Chính sách thuế này không chỉ ảnh hưởng đến riêng Việt Nam hay 60 quốc gia trong danh sách mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Việc suy thoái kinh tế thế giới là khó tránh khỏi. Mức độ ảnh hưởng sẽ lớn hơn, có thể so sánh với các đợt suy thoái trong quá khứ hay như giai đoạn đại dịch Covid-19.

    Ở góc nhìn lạc quan, Ông Hưng cho rằng, mức thuế mà ông Trump đưa ra có thể hiểu là mức trần để các quốc gia bắt đầu đàm phán. Điều này có nghĩa là các mức thuế không phải là mãi mãi và có thể giảm xuống rất nhanh. Việt Nam đã làm được rất nhiều việc trong thời gian vừa qua để thể hiện thiện chí với Mỹ trong việc xử lý mối quan hệ thương mại giữa 2 quốc gia, như giảm thuế với 14 mặt hàng, chấp thuận đầu tư cho Starlink,…

    Đặc biệt, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Công thương Việt Nam đến Mỹ, ngay lập tức ngày 1/4 đã có bản dự thảo về Nghị định liên quan đến Kiểm soát thương mại chiến lược. Văn bản thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ trong các hoạt động thương mại và đầu tư. Đây là một hành động mạnh từ phía Việt Nam thể hiện cam kết trong mối quan hệ thương mại.

    Theo đánh giá của Kinh tế trưởng SSI, trong báo cáo 400 trang USTR công bố trước đó, đa số vấn đề phía Mỹ đánh giá chính sách thương mại của Việt Nam đều đã được xử lý khá nhiều. Các chính sách đang được điều chỉnh và triển khai nhanh. Trong kịch bản cơ sở của bộ phận phân tích này, sẽ không có chuyện mức thuế này kéo dài hàng năm.

    Ông Hưng cho rằng, ảnh hưởng ngắn hạn là có nhưng đàn phán giữa 2 quốc gia sẽ dẫn đến mức thuế áp dụng với Việt Nam sẽ không phải là 46% mà sẽ thấp hơn, thậm chí có thể chỉ còn 10%. Khi đó, ảnh hưởng của chính sách thuế quan này đến Việt Nam sẽ thấp. “Thậm chí, giống như mọi cuộc chiến thương mại khác, Việt Nam cuối cùng có thể hưởng lợi” , Kinh tế trưởng SSI nhận định.

    Điều quan trọng là những cam kết liên quan đến chuyển tải hàng hoá, những hàng hoá lẩn tránh mức thuế cao, đi sang Việt Nam sau đó tái xuất sang Mỹ. Ông Hưng cho rằng Việt Nam sẽ xử lý mạnh tay tình trạng này thời gian tới và kịch bản tệ nhất khó có thể xảy ra. Các hành động tiếp theo từ phía Chính phủ sẽ mạnh hơn, không thể để ảnh hưởng kéo dài.

    Kinh tế trưởng SSI cho biết, qua trao đổi, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đánh giá rủi ro về thuế quan là lớn nhất đối với họ ở Việt Nam. Họ vẫn đang chờ các rủi ro này thể hiện và thực tế đang thể hiện mức xấu nhất. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể xem xét lại hoạt động đầu tư ở Việt Nam. Các nhóm ngành nào có thể có định giá hấp dẫn hơn trước và có thể giải ngân được. Khi tin xấu nhất ra có thể là điểm xem xét lại vị thế đầu tư ở Việt Nam sau khi đã bán ròng rất mạnh những năm gần đây.

    Ông Hưng cho rằng, định giá của thị trường Việt Nam hiện chỉ bằng một nửa so với thời điểm cuộc chiến thương mại lần đầu năm 2018 khi P/E VN-Index ở mức 23-24. Vì thế, áp lực buộc phải bán ra không quá mạnh. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam vẫn là thị trường của các nhà đầu tư cá nhân với tỷ lệ giao dịch trên 90% và yếu tố tâm lý có ảnh hưởng rất lớn.

    “Trên quan điểm của các nhà đầu tư dài hạn, những sự kiện như này là thời điểm để đánh giá lại vị thế đầu tư tại Việt Nam và đôi khi theo chiều hướng tốt” , ông Hưng nhận định. Bên cạnh đó, ngày 9/4 áp dụng thuế cũng là thời điểm FTSE Russell đưa đánh giá Việt Nam. Kinh tế trưởng SSI kỳ vọng câu chuyện ở thời điểm đó sẽ khác hiện tại.

    Cũng đánh giá về tác động của chính sách thuế quan của Mỹ đến Việt Nam, Chứng khoán MBKE cho rằng việc Hoa Kỳ áp đặt mức thuế quan đối ứng lên tới 46% dự kiến sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, mức thuế này có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán.

    Chính phủ Việt Nam cũng đã thể hiện sự hợp tác và chủ động trong việc giải quyết các quan ngại của Hoa Kỳ, bao gồm việc gần đây giảm thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng chiến lược như ô tô, gỗ, khí hóa lỏng LNG và nông sản. Bên cạnh đó, để thúc đẩy đàm phán, các biện pháp có thể được xem xét bao gồm tăng cường mua hàng hóa Mỹ, giảm thuế quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Việt Nam, mở cửa thị trường nông sản Mỹ.

    Hà Linh

    Nhịp Sống Thị Trường




  4. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.012
    Mỹ áp thuế Việt Nam 46%, đề xuất 3 cách cứu vãn tình thế cần làm ngay2
    Chuyên gia Vũ Minh Khương cho biết với các nền kinh tế chịu mức thuế cao từ Mỹ như Việt Nam, việc thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 9-4. Việt Nam có gần 1 tuần để đàm phán, trong đó cân nhắc tính toán lại thuế xuất khẩu vào Mỹ.


    [​IMG]

    GS.TS Vũ Minh Khương

    Mỹ áp thuế 46% đối với Việt Nam từ ngày 9-4, tạo ra thách thức lớn cho nền kinh tế.

    Khả năng đàm phán, mở ra cơ hội sau khi Mỹ áp thuế Việt Nam 46%
    Trao đổi nhanh sáng nay với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Vũ Minh Khương, Trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết mức thuế 46% áp với Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 9-4.

    Tức là Chính phủ Việt Nam sẽ có thời gian giải quyết tình hình trong vòng một tuần để ngăn chặn những tác động của thuế quan.

    "Phía Mỹ đã để ngỏ về khả năng đàm phán. Ngay trong tuần này, càng sớm càng tốt, Việt Nam nên có những quyết sách mang tính cải cách mạnh mẽ và lâu dài để biến nguy thành cơ hội, giúp Việt Nam không chỉ duy trì mà còn tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu và thu hút đầu tư toàn cầu", ông Khương nêu quan điểm.

    Theo đó, vị chuyên gia đề xuất ba giải pháp quan trọng, trong đó có hai vấn đề ưu tiên làm ngay.

    Thứ nhất, Việt Nam nên có tiến hành thảo luận ngay với phía Mỹ, đảm bảo sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ được thụ hưởng chính sách ưu đãi cao nhất có thể. Việt Nam có thể đơn phương coi Mỹ như một đối tác của Hiệp định thương mại tự do và sớm tiến tới ký kết hiệp định này.

    Trong nỗ lực này, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm và mô hình từ Singapore. Hiệp định thương mại tự do Singapore và Mỹ (USSFTA) có hiệu lực từ năm 2004 được phía Mỹ đánh giá rất cao vì hiệp định đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Singapore.

    Ông Trump công bố chính sách thuế với hàng chục quốc gia, Việt Nam chịu mức thuế đối ứng 46%

    "Lâu nay Việt Nam áp thuế 0% với các đối tác trong các hiệp định thương mại tự do, nhưng với Mỹ chúng ta vẫn áp thuế như một quốc gia thông thường.


    Trong tình thế cấp bách vừa rồi, chúng ta có giảm mức thuế này xuống đáng kể nhưng vẫn còn cao và phía Mỹ coi là chưa thực sự công bằng", ông Khương nói.

    Nếu chúng ta dốc sức đàm phán trên tinh thần hợp tác toàn diện và triệt để ở mức cao nhất có thể, mức thuế quan của Mỹ vào hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm xuống mức 10% như đối với Singapore.

    Thứ hai, ông Khương cho rằng các bộ ngành, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương Việt Nam cần có những cuộc thảo luận kịp thời với các doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tăng giá trị giá tăng, thay vì thiên lệch về tăng giá trị xuất khẩu nhưng thu về không được tương xứng.

    Việc cải cách khu vực này cần làm đồng bộ không chỉ ở cải thiện môi trường kinh doanh mà cả ở mảng công nghiệp hỗ trợ, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    "Cần nhận thức cao hơn về sự quan trọng của việc chuyển đổi động lực này thành một cuộc cải cách toàn diện nhằm đẩy nhanh sự phát triển của Việt Nam hướng tới thịnh vượng. Việc áp thuế này có thể trở thành cú hích để Việt Nam có động lực cao hơn trong việc tiến tới cải cách lâu dài", ông Khương đề xuất.

    Thứ ba, giải pháp mang tính lâu dài hơn, Việt Nam cần chú trọng hợp tác toàn diện với các nước, giảm thiểu rủi ro tập trung vào một vài thị trường lớn, theo ông Khương.

    Kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào với mức thuế mới của Mỹ?
    Ông Khương cũng phân tích thêm, với mức thuế 46% vào Mỹ, không chỉ các ngành xuất khẩu của Việt Nam chịu tác động, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới chiến lược thu hút và duy trì đầu tư FDI.

    Ấn Độ chịu thuế vào Mỹ 26%, thấp hơn đáng kể so với mức 46% của Việt Nam. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36% vì áp mức thuế 72% với hàng hóa Mỹ, tiếp theo là Indonesia (32%, 64%), Malaysia (24%, 47%), Philippines (17%, 34%), Singapore (10%).

    Trong khi đó, mức thuế "cơ bản" 10% áp dụng cho Anh, Brazil, Singapore, Úc, Chile, Argentina, Saudi Arabia... Còn Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc chịu mức thuế từ 20 - 26%.

    Vì vậy, cú sốc thuế quan Mỹ là một thử thách vô cùng lớn. GS Vũ Minh Khương nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của nỗ lực cải cách đột phá, biến nguy cơ chiến tranh thương mại thành cơ hội thấu hiểu chân thành cho hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.

    Việt Nam cần hết sức tránh cách ứng xử "đáp trả qua lại" của một số nước, mà coi đây là một cơ hội thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn và tính thông tuệ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.
    ftu_2123 thích bài này.
  5. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.012
    Cả sòng sàn chứ có riêng con nào nên coi như huề, không ai lãi không lỗ.

    Dòng tiền mua hôm nay đã tạo cho người bán lợi thế về vị thế nắm giữ tiền mặt hơn là mua được giá rẻ. Nên dòng tiền hơn 40k tỷ hôm nay có tiềm năng mua lại rất mạnh vào những phiên vni hồi phục

    ftu_2123 thích bài này.
  6. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    817
    Index 121x tháng 11/24 TRC 40 sau 5 tháng index cũng quanh 122x TRC đang 73.3, cân bằng phiên mai index tạo đáy bằng gọn đẹp xong TRC tiếp hành trình vượt đỉnh ngay, anh em cao su vững tay chèo cho chuyến leo dốc chữ V nào mai còn cuốc dùng cuốc, có xẻng dùng xẻng tổng múc
    TuanAnhMFI, ftu_2123gaotimmauhoaca thích bài này.
  7. ftu_2123

    ftu_2123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2024
    Đã được thích:
    135
    Chuẩn bác ơi kkkkk
  8. guitarist_thanhtung

    guitarist_thanhtung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Đã được thích:
    199
    sản phẩm chế biến sau của cao su mà qua Mỹ bị ảnh hưởng, thì nguyên liệu cũng ảnh hưởng theo
    thị trường Sicom nó phản ứng ngay, giá cao su rớt xuống 1850$ rồi
    TuanAnhMFIftu_2123 thích bài này.
  9. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.012
    chờ vài phiên nữa thì mới hoàn hồn mua lại chư. xác định tháo nút thì TRC sâp vài phiên
    ftu_2123 thích bài này.
  10. chanvyt

    chanvyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Đã được thích:
    817
    Nay chất đống giá sàn không ai mua, nhưng thứ 3 sau khi đàm phán ok thì lại đu trần thôi vì chẳng ai kê tham chiếu tức giá sàn này cho mua nữa, trong nguy có cơ nên nắm bắt được thế nào thì nhận cần đó, nay mình vẫn múc 15k nữa, cũng còn nhiều mã dư sàn nhiều người hô né nhóm KCN ra thực tế để nhà máy ở đây là họ tính dài hạn rồi, giờ chỉ là cân bằng lợi ích các quốc gia là đâu lại vào đấy, còn nhóm cao su anh em mình nó dính tý đất KCN vào làm tâm lý thôi, tháo xiềng xích xong là đẹp. Mọi việc chờ BCTC quý 1 ngon lành ra thưởng thức, nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ nhé, anh em có 3 ngày để huy động tiền múc tiếp !
    ftu_2123, gaotimmauhoacacaothuck2021 thích bài này.

Chia sẻ trang này